Chương
722:
Bạn Đồng Hành Của Seungyub Là Ai, Tiến Vào Phòng 302
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 29
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 1]
-
Han Kain
“Xin
lỗi nhé, nhưng chị nghĩ em nhầm rồi.”
“Không
mà! Chị vừa bảo sẽ tin em mà—”
Trong
lúc Ahri đang trêu chọc Seungyub bằng những lời đùa giỡn —
mà đó thật sự là
đùa phải không?
— thì trong đầu tôi lại xuất hiện một nghi vấn khác.
“Nếu em bảo mình là con trai của một vị thần thì chị còn tin.”
Rốt
cuộc bạn đồng
hành của Seungyub là ai?
Hãy
thử tổng hợp lại một vài ký ức hiếm hoi mà Seungyub nhớ được.
Đối
với Seungyub, Thảm Họa Hỗn Mang là thứ chỉ xuất hiện trên bản
tin.
Những
con chim bồ câu, hay mèo hoang trong thành phố đột biến thành Thực Thể Hỗn
Mang là một dạng
tai họa cực kỳ quái dị.
Việc
nhân viên Cục Quản Trị công khai xuất hiện ngoài đường phố là chuyện khiến cậu ta ngạc nhiên.
Chỉ
xét những điểm đó thôi cũng đủ để kết luận rằng cậu từng sống trong một thế giới
tương đối yên bình.
“Th,
thật sự có một cô gái luôn đi cùng em mà—”
“Em
bị lừa rồi. Khả năng rất cao đó là Địch Thủ. Giờ kể chi tiết ra xem nào.”
“…
Chị à.”
Đến
lúc này tôi quyết định xen vào.
“Khoan
đã, Seungyub. Trước khi tới Khách Sạn, em có từng nhìn thấy Mặt Trăng không?”
“Hả?”
Thấy
cậu ta bối rối,
tôi đoán rằng vô số ký ức từ những thế giới đã trải qua tại Khách Sạn
đang đổ ập về trong đầu.
“…
Hình như là có ạ.”
“Trả lời cực kì chắc chắn cho anh. Đây là chi tiết rất quan trọng.”
“Ch,
chắc chắn là có! Em nhớ là đã thấy trăng tròn!”
Đến
đây, ngay cả Ahri cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường.
“Em
thật sự nhớ rõ là có Mặt Trăng trên bầu trời đêm à? Nếu vậy thì đúng là đến từ một
vòng lặp rất xa xưa rồi.”
“V,
vậy sao ạ?”
“Ừ.
Không cần so với chị hay ông Mooksung. Thậm chí còn xa hơn cả Eunsol và Songee
nữa…”
Ánh
mắt Ahri lần lượt quét qua Jinchul, Elena và Miro.
Rồi
cô ấy đột nhiên lộ vẻ ngạc nhiên.
“Ơ?”
“…”
“Khoan
đã.”
“Không
có ai phù hợp để làm bạn đồng hành với Seungyub cả?”
“Hả?”
“Hả cái gì nữa. Nếu trí nhớ chị không sai, thì thật sự không có ai cả. Nào, ai trong số mọi người
cảm thấy mình đến từ một thế giới cực kỳ yên bình, và còn có Mặt Trăng trên trời, thì giơ tay lên xem?”
Anh Jinchul
lập tức lắc đầu.
“Anh
chỉ nhớ Mặt Trăng như một thứ xuất hiện trong sách lịch sử thôi. Mà thế giới của
anh cũng chẳng yên bình gì cả.”
Elena
cũng tương tự.
“Chị thì, ừm… hình như chỉ thấy Mặt Trăng
qua ảnh chụp thiên
văn thôi. Ký ức hồi đó của chị cũng khá mơ hồ nên không dám chắc. Nhưng dù bỏ qua
chuyện Mặt Trăng, thì thế giới của chị tuyệt đối không phải nơi thanh
bình.”
Miro
thành thật đáp.
“Tớ hoàn toàn không biết! Mọi
người cũng biết rồi mà? Tớ vừa từ Hàn Băng Địa Ngục trở về đấy!”
“Ừ
nhỉ. Với cậu thì vốn
chẳng thể có ký ức ngay trước khi vào Khách Sạn.”
“Thực
ra ký ức ở địa ngục tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa.”
Ahri
nghe
chăm chú, rồi bắt
đầu kiểm tra từng người một.
“Loại
Eunsol và Songee ra. Chị với Mooksung đương nhiên cũng không phải. Kain thì đã
hoàn thành Nguyện Ước ở bên ngoài rồi. Nghe thế này thì Jinchul và Elena cũng không phù hợp.
Vậy chẳng lẽ Miro mới là bạn đồng hành của Seungyub? Ký ức của cậu ấy không rõ ràng nên
cũng có khả năng mà—”
Câu
nói còn chưa dứt thì cả Miro lẫn Seungyub đã phản ứng dữ dội.
“Chắc
chắn không phải.”
“Ahri, cậu lại nói linh tinh nữa rồi!”
“Phì!”
Ahri
bật cười trước phản
ứng đồng bộ của hai người đó, bởi nếu xét về tuổi tâm lý, thì họ đúng là một cậu trai và một
cô gái trẻ thật.
Nhưng
cô ấy không hề thay đổi ý kiến.
“Chị
không đùa đâu nhé. Hiện giờ hai người là những ứng viên duy nhất đấy.”
“Nh,
nhưng mà…”
Đúng
lúc ấy, một ký ức mà chính tôi cũng đã quên mất bỗng hiện lên.
“Thực
ra vẫn còn một người nữa.”
“Ai
cơ? Không còn ai mà— À. Em quên mất người không có mặt ở đây đó. Là Sanghyun à?”
“Nếu
anh nhớ không nhầm, trước đây
anh Sanghyun từng nói rằng mình cũng từng nhìn thấy Mặt Trăng.”
“Thật
sao?”
“Nhưng
mà…”
“Nhưng?”
Một
đoạn ký ức cũ lướt qua tâm trí tôi.
‘Theo ký ức của tôi, từ rất lâu rồi Mặt Trăng đã là đối tượng của
nỗi sợ hãi. Vào những đêm trăng tròn, mọi người đều sợ, không dám bước ra khỏi nhà.’
Tôi
lặp lại nguyên văn.
“Từ
rất lâu rồi Mặt Trăng là đối tượng của nỗi sợ hãi. Vào những ngày trăng tròn, mọi người
đều sợ không dám ra
ngoài… Anh ấy từng nói vậy.”
Ahri
nhìn Seungyub như muốn xác nhận, và cậu nhóc chỉ lộ vẻ bối rối.
“Ừm, em… hoàn toàn không biết chuyện
đó. Mặt
Trăng đáng sợ? Mọi người sợ không dám ra ngoài?”
“Không đúng vậy à?”
“Em
không thấy thế ạ.”
“Ừm…
cuối cùng thì vẫn
là Miro sao?”
“Đã
bảo là không
phải mà!”
Đúng
lúc ấy, như thể ứng với câu tục ngữ “nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến”, Sanghyun
xuất hiện từ phía xa.
“Ra là mọi người đang họp sao?”
Ngay
lập tức, rất nhiều người nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Có vẻ
trong lúc tôi bận túc trực tại Đài Quan Sát, tình trạng của anh ấy đã trở nên tồi tệ hơn nữa.
“Sanghyun,
anh… ổn chứ? Hôm trước anh còn bảo đầu sắp nổ tung rồi
mà.”
“Bác
sĩ, nếu mệt quá thì cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
Anh Sanghyun lắc đầu như thể muốn
nói mình vẫn ổn.
“Không
sao đâu. Và cháu xin lỗi. Cháu đã khiến mọi người lo lắng mất rồi. Cháu biết đây chỉ là lời biện
minh, nhưng tình trạng ảo thanh, ảo giác của cháu ngày càng nghiêm trọng hơn nên cũng
không còn cách nào khác.”
Nghe
vậy, tôi vừa lo lắng, vừa cảm thấy kỳ lạ.
Những
người khác, ví dụ như Seungyub, cũng nghe thấy những âm thanh bí ẩn, nhưng triệu chứng của họ hoàn
toàn không nghiêm trọng như Sanghyun.
Tôi
cẩn thận hỏi.
“Không
hiểu sao triệu chứng của anh lại nặng hơn hẳn mọi người.”
Có vẻ
anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, bởi câu trả lời lập tức xuất hiện.
“Lúc
đầu không đến mức như vậy. Nhưng rồi anh cố ép bản thân tập trung, để hiểu được ý nghĩa của những tiếng nói
đó…”
“À. Vậy ý anh là càng đào sâu thì càng
đau đớn hơn?”
“…
Đúng vậy. Nếu gọi đó là sai lầm thì cũng không sai.”
Đúng
lúc ấy, chị Eunsol
nhẹ nhàng triệu hồi cây sáo của mình.
“Anh muốn em giúp không?”
“…
Không cần đâu.”
“Nếu
vậy thì chịu thôi.”
Dù
được đề nghị giúp đỡ nhưng anh Sanghyun vẫn từ chối.
Người
ngoài có thể cho rằng đó là sự cố chấp vô lý, nhưng những người đã trải qua Khách
Sạn thì đều hiểu ra ý anh ấy.
Bởi
trong rất nhiều trường hợp, chữa lành tổn thương tinh thần đồng nghĩa với quên
đi ký ức.
Cây
Sáo An Tịnh cũng
không phải ngoại lệ, ngược lại, nó còn là công cụ xuất sắc nhất trong lĩnh vực ấy.
Nếu
đã chịu đựng đau đớn cực độ để đào sâu vào ký ức, rồi lại xóa sạch ký ức đó chỉ để giảm
đau, thì chẳng
phải là đặt xe trước ngựa hay sao?
Lúc
đó,
anh Sanghyun
lên tiếng.
“Trên
đường tới đây, anh có nghe được cuộc trò chuyện của mọi người. Thú thật thì… anh không nghĩ mình sẽ là bạn đồng hành của Seungyub.”
“Thật
sao?”
“Chỉ
cần nhìn vào ký ức về Mặt Trăng là đủ thấy khác biệt rồi. Nhưng quan trọng hơn cả, thì thế giới trong ký ức của anh là một nơi ngập tràn Hỗn Mang.”
Ký ức của anh Sanghyun là một thế giới ngập tràn Hỗn Mang.
Ahri
lập tức nheo mắt.
“Ngập tràn Hỗn
Mang…Đó là ký ức
mới có được sau khi đào sâu vào ảo giác sao?”
“Đúng
vậy. Dù đau đầu
kinh khủng, nhưng tôi nghĩ ít nhất thì nó cũng thu được chút thành quả.”
“Cảm
giác ấy như thế
nào?”
Ngay
khoảnh khắc ấy, vẻ mặt anh Sanghyun co quắp lại đầy đau đớn.
“…Một thế giới không có hy vọng. Một thế giới đầy xung đột và
tranh chấp.”
“Hmm…”
“Một
thế giới chứa vô vàn số phận chìm trong tuyệt vọng. Và là nơi mà chúng ta hoàn toàn bất lực, không thể
thay đổi được.”
Ông Mooksung
bình tĩnh hỏi.
“Bác
sĩ. Lần đầu
tới tầng 3, tôi nhớ
đã thấy cậu mặc bộ đồ phi hành gia, đi trên một hành tinh xa lạ đúng không?”
“Đúng
vậy, thưa đặc vụ.”
“Thế
còn ký ức đó không hiện ra à? Ngoại
hành tinh bí ẩn đó ấy?”
“Nó mơ hồ lắm ạ. Cháu không nghe thấy giọng nó,i hay nhìn thấy hình ảnh rõ
ràng. Nó giống
một cảm giác trừu tượng hơn…”
Đến
đây, Ahri quyết định tổng kết mọi thứ.
“Quay
lại vấn đề ban đầu. Có vẻ Sanghyun cũng không phải bạn đồng hành của Seungyub. Nếu vậy thì chỉ còn hai khả năng.”
“Hai?”
“Khả
năng thứ nhất, bạn đồng
hành của Seungyub là Miro.”
“Ááá!”
“Này!
Sao cậu lúc nào cũng hét lên thế hả?”
“Ha! Nếu bị bảo phải vào cùng cậu thì ai cũng hét lên như vậy thôi!”
“Thế
cậu thì khác à?”
Seungyub
tung đòn phản công chí mạng, rồi Miro lập tức nghiêng về Ahri đầy tự tin và nói.
“Ừ~ Ahri chắc chắn sẽ thích đi cùng tớ!”
Lúc
đó tôi thực sự phải tự hỏi
, ‘Có thật vậy không?’,
và giống như cách cô ấy luôn
thẳng thắn với Seungyub, Ahri cũng thành thật với Miro.
“…”
“Nhìn
mặt chị ấy là
biết không phải rồi.”
“…
C,
cậu ấy sẽ thích
mà.”
“…”
“Hoàn
toàn không phải luôn.”
“Ahri? Sao cậu không trả lời tớ?”
“…
Nào. Chúng ta
chuyển sang chủ đề tiếp theo đi.”
“Này!”
“Chủ
đề tiếp theo là ai sẽ tham gia lần thử đầu tiên—”
“Này!
Sao lại phớt lờ tớ thế!”
Quả
thật Miro và Seungyub hoàn toàn khác nhau.
Nếu Seungyub
chỉ biết ủ rũ khi bị miệng lưỡi sắc bén của Ahri châm chọc, thì Miro lại thật sự nổi giận rồi
đá luôn Ahri một cái.
-
Bốp!
Cuối
cùng Ahri vẫn chọn
nhận một cú đá từ Miro
thay vì nói dối.
“—
Bàn về việc ai sẽ tham gia lần thử đầu tiên nào.”
“Này~! Trả lời tớ đi!”
“Như
mọi người đều biết, lần này chúng ta không thể dùng Vận May Nghịch
Thiên để quyết định
thành viên như trước. Một trong hai nhân vật trung tâm của Phòng 302 là Seungyub, nên Vận May Nghịch
Thiên sẽ cần
được giữ lại để sử dụng bên trong căn phòng.”
“Kim
Ahri!”
…
Khi
cuộc họp chuẩn bị cho Phòng 302 kết thúc, đầu tóc Ahri đã bị Miro vò đến mức rối
tung, gần như không còn giữ được vẻ đẹp thường ngày.
Điều
đáng kinh ngạc là dù bị Miro véo và cấu vô số lần, Ahri vẫn không chịu nói câu “Tôi muốn vào cùng cậu.”
Hai
người này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
***
Sáng
hôm sau.
Sau
bữa sáng, tất cả tập trung trước cánh cửa của Phòng 302.
“Tôi
mở đây.”
-
Cạch!
..
…
Một
căn phòng xa hoa quen thuộc hiện ra trước mắt.
Ở giữa
phòng là chiếc bàn đặt sổ đăng ký.
Ngay
lập tức, trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Seungyub và Miro đã lao thẳng tới.
“Này,
hai đứa—”
Ông Mooksung
vừa ngạc nhiên vừa bất lực.
“Này!
Hai đứa thật sự mong không phải cùng phòng với nhau đến thế à?”
“Thế
rốt cuộc là ai?”
“Bạn
đồng hành của Seungyub là ai?”
-
Soạt!
Khi
cuốn sổ mở ra, cả hai đồng thời lộ vẻ sửng sốt.
Nhìn
phản ứng đó, thì có
vẻ Miro đúng thật không phải người cùng vào với Seungyub.
Nếu
tên của đối phương xuất hiện trong sổ, chắc họ đã nổi giận chứ không phải ngạc
nhiên.
“Ai
vậy hả? Seungyub?”
“Ơ,
ơ, ơ…”
“Ai
cơ?”
Miro
cẩn thận giơ tay ra chỉ về phía một người.
Đó là bác
sĩ Kim Sanghyun.
“L,
là bác sĩ.”
Ngay
sau đó, bầu không khí kinh ngạc lan khắp căn phòng.
Một
vài người, bao gồm cả ông Mooksung, còn trực tiếp tiến tới kiểm tra cuốn sổ.
1.
Kim Sanghyun
2.
Park Seungyub
Không
sai được.
Ahri
mở to mắt và lẩm bẩm.
“Cái
gì? Hôm qua
đối chiếu ký ức thì hai người hoàn toàn khác nhau cơ mà. Làm sao lại—”
Đúng
lúc ấy, một giọng nói bình tĩnh vang lên.
“May
quá.”
“May sao?”
“Đúng
vậy. Tôi đã
phải chịu đựng đau đớn từ những ký ức của quá khứ suốt nhiều ngày. Có lẽ giờ đây, cơn đau đó sắp kết thúc rồi.”
“…
Anh
nói cũng đúng.”
“Tại
sao chỉ riêng tôi gặp ảo giác nghiêm trọng như vậy? Ban đầu tôi nghĩ là do bản
thân đã làm quá sức để khai thác thông tin. Nhưng… hóa ra còn một lý do khác.”
“Vì Phòng 302 là phòng của anh?”
“Đúng
vậy. Khách sạn
đã đối xử rất tử tế với tôi.”
Sau
một khoảng lặng ngắn, Miro nhỏ giọng hỏi.
“Vậy…
những ai sẽ vào đây?”
Ý cô ấy là nếu thành viên bắt buộc đã
thay đổi, thì đội
hình bổ sung có nên thay đổi không?
Theo
tôi thì không cần.
“Vẫn
như cũ thôi. Miro, viết tên cậu dưới tên của Seungyub đi.”
“…
Biết rồi.”
Khi
mọi thứ gần như đã quyết định xong, anh Sanghyun chợt nhìn tôi như vừa nhớ ra
điều gì.
“À
phải rồi, Kain. Anh suýt quên mất. Tên của căn phòng là gì?”
Ánh
mắt tôi tự nhiên hướng tới Cửa Sổ Trạng Thái.
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 30
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế
Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Tôi
cất tiếng thật lớn để mọi người cùng nghe.
“Thế
Giới Mới Tươi Đẹp. Đó là tên của Phòng 302.”
Ngay
sau đó, một quầng sáng thần bí bao bọc lấy ba người, và thử thách bắt đầu.
***
..
…
Hãy
vui mừng.
Ta
đã dập tắt mọi nỗi sợ hãi trong lòng các ngươi, nên giờ đây, các ngươi đã được giải thoát khỏi nỗi
kinh hoàng của ngày tận thế.
Hãy
vui mừng.
Ta
đã nuốt chửng mọi thói xấu của các ngươi, nên giờ đây, các ngươi là những kẻ không còn mang
tội lỗi nguyên thủy.
Hãy
vui mừng.
Ta
đã tháo bỏ mọi xiềng xích trói buộc các ngươi, nên giờ đây, các ngươi đã đạt được tự do
chân chính.
Và
giờ đây, ta sẽ
ban cho các ngươi một điều răn duy nhất.
Hãy
làm điều mà ngươi mong muốn.
Ngoài
điều đó ra, không
còn bất kỳ luật lệ nào khác.


