Chương
721: Cuộc
Họp Chuẩn Bị Cho Phòng 302, Đêm Trước Khi Tiến Vào
-
Park Seungyub
Hai
tiếng trước, chị Eunsol và chị Songee, những người đã vất vả ở Phòng 301 suốt
thời gian qua, cuối cùng cũng trở về.
Nghe
nói ngay sau khi hai người quay lại, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để
chúc mừng, nhưng
tôi không tham gia được.
Gần
đây tôi cảm thấy
rất kỳ lạ, nên phần lớn thời gian đều ở một mình trong phòng.
[… Ngươi…]
-
Hức!
“…”
T, tạm
thời cứ ra ngoài đã.
Dù
sao cũng không thể nhốt mình mãi trong phòng được.
***
Khi
xuống tầng một, tôi thấy mọi người đang ngồi quây quanh bàn trà, vừa cười vừa
trò chuyện rôm rả.
Nhìn
tình hình, thì có
vẻ chị Eunsol và chị Songee đang khoe khoang chiến tích của mình.
“À, Seungyub
tới rồi à! Em ổn chứ?”
“Vâng.
Em ổn ah.”
Khi
tôi lại gần, thì tôi thấy Miro đang mở to đôi mắt, nhìn tôi đầy tò mò.
Nhìn
cô ấy chẳng khác nào một chú thỏ tuyết giữa cánh đồng băng giá đang ôm một khối obsidian, rồi nghiêng đầu thắc mắc.
Thật
sự mà nói, mỗi khi
nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi luôn cảm thấy cô ấy là người đẹp nhất thế giới.
“Eunsol
à, cái này rốt cuộc là thứ gì vậy?”
“Chị
nói rồi mà. Mảnh vỡ của Tù Nhân.”
“Ừ,
em nghe rồi. Nhưng cụ thể là cái gì cơ?”
“Ừm…”
“Ăn
vào sẽ mạnh lên à? Hay là bảo vật ma pháp? Hay nó bắn ra tia laser gì đó chẳng hạn?”
“Chị
cũng chưa rõ lắm.”
“Trông
kỳ lạ thật đấ—”
-
Chát!
Ngay
lúc Miro bất cẩn đưa tay định chạm vào mảnh vỡ, chị Ahri lập tức đánh mạnh vào
cổ tay cô ấy như một tia chớp.
“A
đau!”
“Đừng
đụng vào. Ngoài Eunsol ra, thì người khác chạm vào nó sẽ gặp nguy hiểm.”
Trời
đất…Con bé Miro này
thật sự là đồ ngốc à?
Sao
lần nào nó cũng
hành động chẳng suy nghĩ gì vậy?
Mỗi
lần nhìn thấy
Miro, tôi đều cảm thấy lòng kính trọng vô hạn đối với Cục Quản Trị.
Rốt
cuộc họ đã làm cách nào để nuôi dạy “một đứa nhóc như thế” thành “một phù thủy đáng sợ
như thế” vậy?
“Ư…!
Đã bảo đừng đánh rồi mà! Cứ nói là được chứ gì!”
“Có
nói thì cậu cũng
có nghe đâu.”
Miro
há hốc miệng, dùng toàn bộ cơ thể để biểu đạt sự bất mãn.
Dĩ
nhiên, tôi đồng
ý với chị Ahri 100%.
Trong
lúc Miro và Ahri tiếp tục cãi cọ, anh Kain đi tới chỗ chị Songee.
“Songee
à, anh xem thứ của em một chút được không?”
Chị Songee
mỉm cười, rồi lấy
ra một khối thịt nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy.
“Nhìn
lạ lắm đúng không? Hơi ghê một chút, nhưng mà…”
“Một Công Tước mini sẽ nở ra từ đó sao?”
“Có
lẽ vậy. Nhưng em cũng không biết khi nào nó sẽ tỉnh lại.”
Lúc
đó chị Eunsol lên tiếng.
“Sau
khi nói chuyện với Songee, chị nhận ra cả hai người bọn chị đều không biết phải dùng những
thứ này như thế nào.”
Mảnh
vỡ đen như đá obsidian còn sót lại sau khi Tù Nhân biến mất.
Khối
thịt ngọ nguậy thu được từ vị Công Tước bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn.
Có vẻ
cả hai người đều
không biết cách sử dụng chúng.
Thông
thường, khi nhận
được Di Sản thì cách dùng sẽ tự động xuất hiện trong đầu, nhưng hai thứ này dường như
khác với Di Sản.
“Làm
sao đây? Chẳng lẽ phải ăn vào sao?”
“Hay
dùng Lời Khuyên thử xem.”
Trong
quá trình chinh phục Khách Sạn, mỗi ngày đều xuất hiện cỡ 1 triệu câu hỏi.
Theo
kinh nghiệm của chúng tôi, khoảng 800,000 câu hỏi trong số đó có thể được giải đáp bằng
Lời Khuyên Hiền Triết.
Vì vậy
mỗi khi có điều gì không hiểu, mọi người đều tìm đến anh Kain, và đôi lúc tôi còn cảm thấy anh ấy
giống như một trang wiki sống vậy.
Không
lâu sau, anh nghiêng đầu rồi trả lời.
“‘Hãy
chờ đợi thời điểm thích hợp’… là câu trả lời.”
Chị Songee
lập tức gật đầu.
“Em
cũng đoán vậy. Thứ này cho em cảm giác hơi giống quả trứng vàng trước khi Perro thức tỉnh. Chúng ta phải chờ nó tái sinh mà thôi.”
-
Chíp!
“Sao
thế? Em không
thích bị đem ra so sánh à?”
[… điều ngươi mong muốn…]
“Ư…!”
Nghe
tiếng tôi, chị Elena ngồi bên cạnh lập tức quay lại.
“Seungyub?
Em sao thế? Đau đầu à?”
“…
Không sao đâu ạ.”
Trong
lúc Perro và chị Songee đang đùa giỡn, chị Eunsol vẫn mang vẻ mặt không hiểu.
“Mảnh
vỡ
của Công Tước thì còn giống quả trứng, nên phải chờ nó nở cũng là chuyện đương nhiên… Nhưng
mảnh vỡ của
chị cũng vậy sao?”
“Em
cũng không biết nữa.”
“Ừm…
Dù sao cũng cảm ơn nhé. Chắc chị phải cất trong ngăn kéo một thời gian rồi. Mà ngày mai là
chúng ta phải vào phòng tiếp theo đúng không?”
“Vâng.”
“Wow…! Cảm giác như chẳng được nghỉ ngơi chút nào
luôn ấy nhỉ? Quá
đáng thật!”
Nghe
chị Eunsol phàn nàn, chị Songee cũng liên tục gật đầu đồng ý.
“Đúng
đó. Mới cảm giác như hôm kia còn đang vật lộn ở Phòng 301 mà!”
“Thế
này thì làm sao tiến hành phòng tiếp theo được chứ?”
Hai
người như đang cố tình than phiền để Khách sSn nghe thấy.
Đối
với họ, Thời Gian Tiệc Tùng chắc giống kiểu cho có, rồi biến mất luôn ấy nhỉ?
Tuy
nhiên, cũng có
không ít người đã có khoảng thời gian thư giãn khá thoải mái.
“Chà,
cũng có nhiều người nghỉ ngơi rất dễ chịu mà.”
“Kain
à, em nói vậy là sao?”
“Lúc
tìm người thay ca ở Đài Quan Sát, chả hiểu sao em thường chỉ thấy mỗi Miro ở đó thôi. Đúng không?”
Vừa
nghe anh ấy nói, khá nhiều người giật mình rồi lảng đi.
Có vẻ
sau khi Phòng 301 kết thúc, mọi người không còn giữ được sự căng thẳng như lúc
đang chinh phục căn phòng nữa.
Tôi nghĩ ấy cũng là bình thường thôi.
Ngược
lại, người vẫn giữ thái độ nghiêm túc tuyệt đối, và bám chặt lấy kính thiên văn như
anh Kain mới là người kỳ lạ theo nhiều nghĩa.
Đúng
lúc đó, Miro lập tức ưỡn ngực đầy tự hào.
“Tớ lúc nào cũng ở bên cạnh Kain
mà! Đúng không?”
Ý cô ấy là trong lúc anh Kain
theo dõi những người hạ phàm từ Đài Quan Trắc, cô ấy luôn ở cạnh anh.
Do dạo
gần đây tôi gặp phải
ảo thanh nên thường ở một mình, không rõ tình hình lắm, nhưng nhìn phản ứng xung quanh
thì có vẻ điều đó là thật.
“…
Đúng vậy.”
Tất
nhiên, việc chỉ
có Miro ở bên cạnh có thật sự giúp ích được gì hay không thì lại là chuyện
khác.
“Nhân
tiện, anh Sanghyun đâu rồi?”
“Eunsol
à, chắc chị chưa
biết. Dạo này tình trạng của Sanghyun tệ lắm. Nếu có thể thì đừng đến gần anh ấy nhé.”
***
Đến
buổi tối, mọi người bắt đầu bàn luận về căn phòng tiếp theo.
Phòng
302.
Vì
ngay cả lần thử đầu tiên còn chưa bắt đầu, nên chúng tôi chẳng thể thảo luận chi tiết được.
Tuy
vậy, vẫn có một điều chúng tôi đã xác nhận từ trước.
“Vậy, ý cháu là phòng tiếp theo sẽ là của cháu?”
Trước
câu hỏi của Ông, tôi
lập tức trả lời.
“Vâng ạ. Nếu nghĩ tới chuyện xảy ra
tối hôm đó thì Hậu Thuẫn Giả chắc chắn đã—”
“Cháu
đã hiểu chính xác chưa đó? Hậu Thuẫn Giả nói thẳng như vậy à?”
“Th-thì, không hẳn ạ. Nhưng theo cách cháu diễn
giải—”
“Cách
cháu diễn giải?”
Wow!
Ông vừa
nói cái gì thế?
Cách
cháu diễn giải?
Cách
cháu diễn giải?
Cách
cháu diễn giải?
Cách
diễn giải của cháu thì có vấn đề gì chứ?!
“Dạ! Không lẽ ông không tin cháu
sao?”
“…
Cháu hiểu lầm rồi. Cháu là một trong những người ta tin tưởng nhất trên đời.”
Chắc chắn là nói dối!
“Lừa
người!”
“Ơ
kìa, cháu bảo ta phải tin cháu, thế cháu lại không tin ta
à?”
“Ơ, ơ, cái đó…!”
Không
lâu sau, chị Ahri thở dài rồi lắc đầu.
“Làm
ơn thôi cái trò trẻ con đó đi… Hai người cộng tuổi lại chắc cũng hơn 1,000 rồi còn gì?”
“Nếu
tính luôn thời Fortuna thì riêng thằng nhóc này cũng vượt xa ngưỡng đó rồi.”
“Mooksung
à, tôi đang
nói cả cậu đấy.”
“Này!
Tôi thật sự tin Seungyub mà! Chỉ
là…”
Ông bỏ
lửng câu nói, và ngay
lập tức Miro tiếp lời.
“Ông
tin trực giác của Seungyub, nhưng vừa nghe tới từ ‘diễn giải’ thì không tin nữa!
Đúng không?”
“…
Seungyub à. Câu này là Miro nói chứ không phải ta nhé.”
“Ngay
từ đầu ai mà tin nổi cách diễn giải của cậu ta chứ?”
Lúc
đó huyết áp của tôi tăng vọt, tôi thật sự muốn dùng Thiên Hạ Đệ Nhất Quyền gõ một phát vào đầu
Miro!
Người
khác nói thì còn đỡ, nhưng chính Miro nói như vậy mới khiến tôi tức muốn chết!
-
Cộc!
Anh Kain
gõ nhẹ tay xuống bàn rồi bình
tĩnh nói.
“Việc
Phòng 302 là căn phòng của Seungyub có lẽ là sự thật. Cháu cũng đi đến cùng kết luận
đó.”
“Ồ…
Thú vị thật. Là sự ưu ái của Hậu Thuẫn Giả sao?”
Rõ
ràng là chuyện tôi trực tiếp trải qua mà…
Tôi đã tận mắt chứng kiến, còn anh Kain chỉ nghe tôi kể lại
rồi phân tích.
Vậy
mà khi tôi nói thì mọi người còn nghi ngờ, đến lúc anh Kain nói thì ai nấy đều
tin răm rắp.
Cảm
giác đó thật sự rất khó tả.
“…”
Ngay
lúc ấy, một ánh nhìn dò xét, như thể nhìn thấu tận đáy lòng tôi khẽ lướt qua.
Theo bản
năng, tôi cố
đè nén cảm xúc trẻ con đó xuống rồi ép ra một nụ cười, nhưng có lẽ là không thành công.
Bởi
vì anh Kain đã đột
nhiên đẩy một viên sôcôla trên bàn về phía tôi.
“Ổn
chứ? Trông em có vẻ mệt. Vẫn còn nghe thấy những giọng nói kỳ lạ sao?”
[… phải…]
“Hự!”
“Em lại vừa nghe thấy nữa à?”
Tôi
quyết định nói thật.
“Em vẫn nghe thấy, nhưng gần đây có nhiều câu em
không hiểu nổi. Chúng vang lên theo từng đoạn rời rạc.”
“Là
ký ức quá khứ của em nhỉ. Em nói là nó ngắt quãng như vậy sao… Có vẻ trước
đây em cũng tiếp nhận ký ức theo kiểu đó.”
Câu
chuyện tự nhiên chuyển sang hướng khác.
“Nhân
tiện thì Seungyub này, anh nghĩ em xuất thân từ một vòng lặp khá cổ xưa. Em thấy đúng không?”
“Một
vòng lặp cổ xưa?”
Tôi
nghiêng đầu bối rối, thì chị Ahri liền giải thích thêm.
“Có vẻ là em nhớ về một thế giới khá
yên bình. Như em biết đấy, thế giới này càng lặp lại thì càng trở nên điên loạn hơn.”
“Ừm…”
“Lúc
nhìn thấy tháp pháo laser ở nhà Songee, thì em nghĩ gì?”
“Rất
quái dị?”
“Còn
chuyện chim bồ câu ba đầu bay trên bầu trời Seoul?”
“Nó hoàn toàn
là quái vật luôn
rồi
ấy ạ!”
“Thấy
chưa? Ngay cả những thứ bình thường cũng khiến em thấy kỳ quái.”
Tôi
thật lòng nghĩ, người
coi tháp pháo laser và chim bồ
câu ba đầu là ‘chuyện
bình thường’ như chị
Ahri mới thật sự kỳ quái.
Tất
nhiên, tôi
cũng hiểu rằng thế giới chúng tôi từng sống, và thường thức của chúng tôi hoàn
toàn khác nhau.
“Để
chị hỏi vài câu cụ
thể hơn.”
Sau
đó chị Ahri bắt đầu đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến ký ức trước khi tôi tới
Khách Sạn.
Đáng
tiếc là với phần lớn câu hỏi, tôi chỉ cảm thấy mơ hồ, mà không thể trả lời.
“Ừm…
Xem ra em đã quên khá nhiều ký ức trước khi vào khách sạn rồi.”
“Em
xin lỗi.”
Anh Kain
lập tức lên tiếng bênh vực tôi.
“Không
sao đâu. Không riêng gì em đâu. Những gì chúng ta trải qua trong
khách sạn đều quá mạnh mẽ.”
“V, vậy ạ?”
“Khi ký ức mạnh mẽ cứ liên tục đổ vào đầu, những ký ức trước
đó sẽ dần mờ nhạt đi. Đấy là lẽ tự nhiên thôi.”
Hai
người đã từng thức tỉnh ký ức quá khứ cũng đồng ý.
“Nghĩ
lại thì lúc gặp lại thư ký của chị, thì chị còn hỏi: ‘Cô là ai vậy?’ cơ mà. Nghĩa là chị đã quên sạch luôn.”
“Em
cũng thế. Lúc gặp lại các bạn học cấp ba, em hoàn toàn không nhớ họ là ai. Cảm giác họ chẳng giống bạn bè chút nào.”
Ông gãi
đầu và nói.
“Dù
vậy, chẳng lẽ không còn thứ gì sao? Ý ta là, một ký ức thật sự gây chấn động ấy. Nếu nhớ được thì
có lẽ chúng ta sẽ suy luận ra thêm được nhiều thứ.”
Đúng
vào lúc đó, một câu
rõ ràng nhất trong số những ảo thanh gần đây, một trong số ít những câu tôi
nghe ra được, hiện lên.
[Hay là chúng ta trốn học đi!]
“Hự!”
“Sao
vậy?”
“Seungyub?
Sao mặt em đỏ thế?”
“Tự
nhiên đỏ bừng luôn rồi kìa?”
“…”
Thực
ra,
có một ký ức.
Tôi nhớ ra một ký ức cực kì chấn động, đến mức khó mà tin nổi!
M,
mình phải nói ra sao?
Thật
sự không muốn nói chút nào!
Nhưng
trong quá trình chinh phục Phòng Nguyền Rủa, việc giấu đi thông tin mình biết được
là điều không thể chấp nhận.
“…”
Có lẽ
cảm nhận được sự do dự của tôi, mọi người đều bắt đầu nhìn bằng ánh mắt đầy hứng
thú.
Cuối
cùng, tôi
đành phải mở
miệng.
“À
thì…”
“Em đã chuẩn bị xong chưa?”
“M, mọi người có thể sẽ thấy khó tin lắm!”
“Ý
em là gì? Mọi người đều tin em mà.”
“Này
này! Ta cũng bảo là ta tin cháu rồi còn gì.”
“…
Mọi người thật sự sẽ tin chứ?”
Lúc
này anh Jinchul bắt đầu thấy bực mình.
“Này,
rốt cuộc là chuyện gì mà làm quá lên vậy? Bố em thực ra là thần à? Dù có thế thật thì anh cũng tin. Trường hợp của Eunsol-noonim còn vô lý hơn nhiều mà?”
“…”
Chị
Elena cũng gật đầu.
“Hay
Seungyub cũng là hồi quy giả? Có thể lắm chứ. Hoặc em sở hữu siêu năng lực? Thế cũng chẳng lạ.”
Chị Ahri
tiếp lời.
“Chẳng
lẽ em từng là Đặc Vụ? Rồi mất trí nhớ nên thành
ra như bây giờ? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.”
Mọi
người đều đang nói cùng một điều.
Rằng
cho dù tôi nói gì đi nữa, họ cũng sẽ tin.
Vì
thế…
Tôi
cuối cùng đã kể ra điều mà chính bản thân mình cũng khó lòng tin nổi.
“T,
trước khi tới Khách Sạn thì em, em nghĩ là mình từng có bạn gái!”
Một
khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, giọng nói dứt khoát của chị Ahri vang lên.
“Xin
lỗi nhé, nhưng chị nghĩ em nhầm rồi.”
“Không
mà! Chị vừa bảo sẽ tin em mà—”
“Nếu
em bảo mình là con trai của một vị thần thì chị còn tin hơn.”
“Không,
thật sự có một cô gái luôn đi cùng em mà—”
“Em
bị lừa rồi. Khả năng rất cao đó là Địch Thủ. Giờ kể chi tiết ra xem nào.”
“…”
Ngay
khoảnh khắc đó, một giọng nói đứt quãng mà tôi không thể hiểu nổi lại vang lên
trong đầu.
[… hãy thực hiện…]


