Chương
720:
Kết Cục Và Lựa Chọn (7) – Fin
-
Yu Songee
Cuối
cùng cũng đã đi tới điểm kết thúc tuyệt đối của Phòng 301.
“Aa…Rốt cuộc vẫn thành ra thế
này sao.”
Trong
khoảnh khắc cuối cùng, Vua Tộc Yith đã bị Công Tước A trực tiếp tiêu diệt, không hề chống cự gì cả, và rồi tan biến như bụi
cát.
Có lẽ
thay vì vùng vẫy với bộ dạng thảm hại trước mặt vị cận thần đã theo mình suốt bao
năm và người kế vị, bà ta muốn giữ lại chút uy nghi cuối cùng của một vị vua.
Ngay
trước khi biến mất, nhà vua đã nhìn unnie bằng một ánh mắt đáng sợ đến mức khó
có thể diễn tả bằng lời.
Sau
này chị kể lại với tôi rằng, ý nghĩa của ánh mắt đó là một lời cảnh báo rằng ‘Đừng quên sự nguy hiểm của A.’
Đương
nhiên, đó không phải lời nhắn gửi vì hắn xem chị Eunsol là người kế vị chân
chính hay là cô con gái mà hắn yêu thương.
Trong
mắt Vua Tộc Yith, chị Eunsol là “tồn tại sẽ trở thành chính bà ta” vào một ngày nào đó. Vì vậy,
lời cảnh báo kia thực chất là nhắc chị ấy đừng bị A xử lý trước khi thời
khắc đó đến.
Bên
trong trái tim và linh hồn của chị vẫn còn tồn tại một bản sao của Nhà Vua.
Lần
này, bà ta
không thể thức tỉnh, nhưng còn tương lai xa thì sao?
Giống
như anh Kain sẽ phải dành cả đời để chống lại hai Di Sản cùng sự điên loạn từ Phước Lành Tối Thượng, chị Eunsol
cũng sẽ phải tiếp tục cuộc giằng co bất tận với con quỷ đang ngủ yên trong tâm
hồn mình.
Đó
có lẽ sẽ là một cuộc chiến vô cùng dài lâu.
…
Tại
nơi Vua Tộc Yith biến mất, còn sót lại một mảnh vật chất giống như ngọn lửa đen
đang bốc cháy âm ỉ, và mảnh vỡ ấy tự nhiên bay vào tay chị.
“Một phần của
mẹ sao? Phải xử
lý cái này thế nào đây?”
A trả
lời cực kỳ thẳng thắn:
“Thần cũng không biết.”
“…”
“Đây
là mảnh tàn tích cuối cùng còn mang theo sự vĩ đại của Tiên Vương. So với bản
thể huy hoàng của Người thì nó chẳng khác gì một mẩu vụn.”
“…”
“Nhưng
ở một khía cạnh khác, đây là di hài của một Đấng Vĩ Đại. Một phần của kẻ từ khi sinh ra
trong Hỗn Mang đã
được định mệnh trao cho quyền thống trị Đại Vũ Trụ.”
“Ý
anh là sao?”
“Biết
đâu đây lại là thần dược tối thượng có thể thay đổi tận gốc cấp độ tồn tại của người. Ai mà biết được chứ?”
Giữa
tàn tích ngầm hoang vu đến tận cùng, một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Không
lâu sau, A lại lên tiếng.
“Bệ
hạ.”
Ngay
lập tức, chị lúng túng giật mình, gương mặt co quắp một cách kì dị.
Danh
xưng “Công chúa” chị đã nghe nhiều lần nên cũng quen rồi.
Nhưng
“Bệ hạ” thì mới là lần đầu tiên.
“Thần đã ngăn chặn hai vị Công Tước đe dọa người. Thần cũng đã giết chết Tiên Vương, kẻ muốn nuốt chửng người. Tôi không yêu cầu phần thưởng
nào cho việc đó. Chỉ mong người thành thật trả lời câu hỏi tiếp theo.”
“…Lời mở đầu hoành tráng thật đấy.
Nói đi.”
“Giờ
người định làm gì?”
Định
làm gì ư?
Đương
nhiên là trở về Khách Sạn rồi.
Nếu
thay từ “Khách Sạn” bằng “Thiên Giới”, chắc hẳn Công Tước cũng sẽ đoán ra thôi.
Chỉ
là hắn muốn biến suy đoán ấy thành sự chắc chắn mà thôi.
Chị
thành thật trả lời.
Dù
sao đây cũng không phải đối tượng có thể lừa dối được, hơn nữa hắn vốn đã đoán
được từ trước.
“Từ rất lâu về
trước, Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã trao cho ta một sứ mệnh. Vậy nên, ta phải hoàn thành sứ mệnh ấy.”
“…
Chúng tôi cần người.”
Đó
có thể là một tình huống dẫn tới xung đột bất cứ lúc nào.
May
thay, chị đã chuẩn bị sẵn một lý do hoàn hảo.
“Dòng
chảy thời gian giữa Thượng Giới và Hạ Giới hoàn toàn khác nhau. Cho dù
ta ở trên Thượng Giới 100 năm, thì dưới này chưa phải 100
năm trôi qua đâu.”
Trục
thời gian của Khách Sạn và Phòng 301 vốn là hai thứ khác biệt.
Chỉ
trong lúc kính thiên văn của Đài Quan Sát nhắm tới Phòng 301 thì hai dòng thời gian mới tạm thời đồng bộ.
Khi
chúng tôi quay về tầng 3, kính thiên văn sẽ không còn quan sát Phòng 301 nữa.
“Ý người là sao?”
Chị
nhún vai, cố tỏ vẻ ung dung như thể vấn đề của hắn chẳng đáng kể gì.
“Đối
với ta, có lẽ ta sẽ sống rất lâu trên Thiên Giới rồi mới quay lại nơi này. Nhưng đối với ngươi, có lẽ chỉ giống như chớp
mắt một cái rồi Hoàng đế bệ hạ đã trở, về với sức mạnh vượt xa trước đây.
Hiểu chưa?”
“Thần hiểu rồi. Thưa bệ hạ, thần sẽ chờ ngày ngài hoàn thành
đại nghiệp và trở về.”
Ngọn
lửa xanh đen đang âm ỉ trong lòng A dần lụi tắt.
Ngay
cả thứ mà Vua Tộc Yith còn lo ngại trong khoảnh khắc hấp hối — sự nguy hiểm của
A — cũng đã biến mất.
Ít
nhất là vào lúc này.
Mà
khoan đã, “Hoàng
đế bệ hạ” là cái gì vậy?
Chị
à,
có phải trong
thâm tâm, chị
thích được gọi là Hoàng đế hơn là Nhà vua không?
Trước
lúc chia tay, unnie, người đã kế thừa vương vị đã tặng cho tôi hai món quà bất
ngờ.
***
Hai
ngày trôi qua.
Thời Gian Tiệc Tùng sắp kết thúc, và tối nay tôi sẽ phải quay về Khách Sạn.
--- Gâu!
“Á…
ồn quá. Ryan, yên lặng chút đi.”
Trong
hai ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chẳng
hạn như unnie đã
liên lạc với tàn quân của Cục Quản Trị để thu dọn hậu quả ở Phòng 301, hoặc dùng quyền hạn của Nhà Vua để ra lệnh rút lui cho
toàn bộ chủng tộc Yith.
Nghe
nói khoảng 2 hay 3 Công Tước sẽ ở lại Trái Đất với vai
trò “người bảo hộ nhân loại”, chỉ riêng cụm từ đó đã khiến tôi cảm thấy cực kỳ quái gở.
Dĩ
nhiên, danh xưng “người
bảo hộ nhân loại” chẳng thể nào thuyết phục nổi nhân loại, khi đối tượng lại là những
sinh vật ngoài hành tinh dị dạng như thế.
Vì vậy
trên bề mặt, nghe đồn là bọn họ đã lấy lý do nghiên cứu nhằm
ngăn chặn những thảm họa tương tự Phòng 301 tái diễn.
Tóm
lại, tất cả đều là những biện pháp nhằm đưa thế giới hỗn loạn này trở lại thành
một nơi mà con người có thể sinh sống bình thường.
Chị tôi dường như vẫn còn rất nhiều
lo lắng.
Còn
tôi thì, chà, tôi
nghĩ thế này là đủ rồi.
Vua
Tộc Yith đã biến mất không còn dấu vết.
Người
ngoài hành tinh sẽ rút lui, một số ít cá thể mạnh nhất sẽ ở lại để dập tắt hỗn loạn.
Nếu
còn vấn đề nào khác thì chỉ còn Mặt Trăng đang âm thầm quan sát mọi thứ từ dưới
lòng đất nhỉ?
Nhưng
nghe nói phải vài trăm năm nữa nó mới thức tỉnh.
“Ừm, quả nhiên. Như thế này là đủ rồi.”
Có lẽ
một ngày nào đó, sau khi thoát khỏi mọi xiềng xích của tầng ba, tôi sẽ trở lại
Phòng 301.
Bởi
quê hương vốn là một nơi như vậy.
Đến
lúc ấy, những vấn đề vừa nhắc tới sẽ cần được giải quyết nghiêm túc.
Nhưng
đó là chuyện của tương lai rất xa.
Chưa
đến mức phải lo lắng từ bây giờ.
Vòng
lặp này giờ đã không còn nằm trong tay chúng tôi nữa.
***
Bữa
tối vui vẻ bên gia đình.
Ba mẹ thoải mái nhắc tới những hỗn loạn gần
đây qua góc
nhìn của một người dân bình thường.
“Trời
đất ơi! Mấy ngày vừa rồi ba thật sự tưởng thế giới sắp diệt vong rồi đấy.”
“Anh cũng thật là, dạo này anh nghe thuyết âm mưu tận thế ở đâu đấy à?”
“Không
phải đâu. Em thử nghĩ mà xem. Quái vật giữa ban ngày ban mặt giết người ngay giữa
Seoul, vậy mà Cục Quản Trị chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Anh sợ đến mức bật TV
lên thì thấy cả đài truyền hình cũng bị phá hỏng gần một nửa, toàn chỉ phát mấy bản tin quái dị…”
“Mình à, nhưng lúc nãy báo chí chẳng
nói rồi sao? Có vẻ mọi chuyện đang dần kết thúc rồi.”
“Ừm…
Trụ sở Cục Quản Trị tạm thời xảy ra biến động sao? Có thật không đấy? Mấy tên khốn đó nói gì anh cũng chẳng tin
được. Đám người ấy—”
“Mình
à!”
“À,
à. Ừm. Xin lỗi nhé.”
“…”
“Songee
à. Ba không
phải cố ý nói cho con nghe đâu…”
“Phì! Ba đừng bận tâm mà.”
Hai
người họ đều nghĩ tôi là một đặc vụ của Cục
Quản Trị.
Thực
ra cũng chẳng hẳn là sai.
Ngoài
thực
tại thì tôi đã nhận tư cách đặc vụ, mà trong Cục Quản Trị v2 đang được tái thiết ở Phòng
301, kiểu gì tôi cũng sẽ có một chức vụ tương tự.
Khoan, với trình độ của tôi bây giờ
thì đâu còn đơn thuần là đặc vụ nữa?
Nếu
tôi ở lại Phòng 301 và tiếp tục sống tại đây, chẳng phải tôi sẽ trở thành một tồn tại
gần giống Kẻ Im Lặng hay sao?
Nếu
vậy thì Yu Songee,
người nắm quyền lực cao nhất toàn nhân loại, sẽ phải làm gì… Thôi thôi, nghĩ linh tinh rồi!
“Dù
sao đi nữa, vì có con ở đây nên chúng ta yên tâm lắm.”
“Đúng
vậy… thật sự… con không biết ba mẹ vui thế nào đâu.”
Đột
nhiên ba mẹ xúc
động nắm lấy tay tôi.
“Thật
tình, sao hai người cứ như vậy mãi thế?”
Tôi
vừa thấy hơi tự hào, lại vừa cực kỳ xấu hổ.
Nhưng
đồng thời, khi cảm nhận được nỗi sợ hãi ‘rất đỗi bình dân’ của họ, tôi cũng thấy chua
xót.
Một
thế giới nơi Cục Quản Trị, trụ cột của nền văn minh, đã sụp đổ một nửa và các Thực Thể Hỗn
Mang tung hoành
khắp nơi.
Trong
một thế giới như thế, có lẽ chẳng mấy ai đáng tin bằng một thành viên trong gia
đình đã thức tỉnh với tư cách đặc vụ.
“Mà
bệnh viện của anh xem ra cũng sập đổ tan hoang rồi. Không biết phải làm sao đây.”
“Anh cũng thật là. Giữ được mạng
đã là may lắm rồi. Còn bệnh viện thì…”
“Ba đừng lo. Người ta bảo bệnh
viện của ba sẽ được
đưa vào danh sách khôi phục ưu tiên hàng đầu.”
“Hả?
Không phải bệnh viện thường mà là bệnh viện thú y đó. Sao lại được ưu tiên hàng đầu
chứ?”
Ba trông cực kỳ khó hiểu.
Dù
sao việc sửa chữa các bệnh viện dành cho người còn chưa xong, nói gì đến bệnh
viện thú y.
Nhưng
rồi ba nhớ ra
con gái mình là một đặc vụ.
“À…
ừm. E hèm, e hèm! Cảm, cảm ơn con nhé.”
“Songee
à, như vậy có ổn không? Nếu con làm thế thì… ờ…”
“Thôi
nào! Mình à, ăn cơm tiếp đi.”
…Nhân tiện, nói thật nhé, tôi chưa từng gây áp lực gì với
nhân viên Cục Quản Trị cả.
Chỉ
là họ ‘tự nguyện’ đưa ra quyết định đó thôi.
Mà nếu
họ đã tự nguyện rồi, tôi cũng đâu cần phải hủy bỏ quyết định ấy làm gì?
“Haha!
Hôm nay món canh hầm ngon thật đấy.”
Đó
là một ngày hạnh phúc.
Đối
với tôi, và cả với
ba mẹ nữa.
--- Gâu!
“Im
nào.”
“Con
chó đó tên là Ryan
phải không? Trông nó nhút nhát quá nhỉ.”
“Vì chúng ta đã đưa nó về từ trung tâm cứu hộ
chó bị bỏ rơi mà. Mong mọi người đối xử với nó tốt nhé.”
“Yên
tâm đi.”
***
Đêm
khuya.
-
Xoạt…!
Tôi
vuốt ve mảnh vỡ đang không ngừng ngọ nguậy, và bất giác cảm thấy một
chút deja vu.
Nó
khá giống với thời điểm tôi chăm sóc quả trứng vàng trước khi Perro ra đời.
Có
thứ gì đó đang chuẩn bị thức tỉnh, sau khi đã có được một bản ngã hoàn toàn mới.
Chỉ
là chưa phải lúc này.
-
Gừ…!
Tiếng
rên rỉ đầy sợ hãi của Ryan vang lên.
Nghe
thấy âm thanh đó, tôi không nhịn được mà bật cười.
Lúc
có bố mẹ ở đây, tôi còn phải để ý ánh mắt người khác, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
“Sao
thế? Sợ à? Sợ mình cũng bị biến thành mảnh vỡ giống vậy sao?”
-
Gừ…!
“Yên
tâm đi. Loại như ngươi còn chẳng đáng để ta làm như thế.”
Trong
tay tôi là mảnh vỡ đang co giật.
Trước
mặt tôi là con chó lông trắng mang dòng máu Samoyed đang run lẩy bẩy.
Cả
hai đều là món quà mà chị để lại.
Món
quà thứ nhất là mảnh vỡ đang ngọ nguậy kia.
Đó
là một phần mảnh vỡ của Công Tước đã bị tấm gương nghiền nát.
Lúc được sinh ra, tôi từng nghĩ chị định biến
hắn thành thuộc hạ của mình, nhưng không phải vậy.
Sự
thật phía sau rất đơn giản.
Vài
ngày trước, chị đã biết tôi thức tỉnh được sức mạnh chân chính của Đa Quan Điểm — chân lý của vùng Ranh Giới.
Đồng
thời, chị cũng biết rằng tôi không thể sử dụng sức mạnh ấy một cách hoàn chỉnh
khi chỉ có một mình.
Bởi
tôi không có cách nào tự đi tới vùng Ranh Giới.
Đó
là hạn chế xuất phát từ việc “Yu Songee” vốn không sinh ra tại nơi đó.
Ngay
cả những người Athanasia, những người tạo ra Đa Quan Điểm cũng không thể vượt qua giới
hạn này.
Vì vậy, tôi cần một người dẫn đường có thể đưa mình tới vùng Ranh Giới.
Một
tồn tại được sinh ra ở đó ngay từ lúc chào đời, một Công Tước Tộc Yith.
Những
mảnh vỡ khác đều đã bị tiêu hủy tại hiện trường, chỉ có duy nhất một mảnh sống sót nhờ
lòng thương xót của chị.
‘Lòng
thương xót’ ấy
trở thành nghĩa vụ trói buộc mảnh vỡ ấy, và mảnh vỡ đó rồi sẽ bắt đầu một cuộc
đời hoàn toàn mới.
Còn
món quà thứ hai là chú chó Samoyed đáng yêu này.
Chị ấy thì không biết nó có giúp ích được
gì hay không…
Nhưng
đối với tôi, ít nhất là nó cũng khiến
tôi vui chẳng kém gì món quà đầu tiên.
“Lại
đây nào.”
-
Gừ gừ…!
Con
chó trắng run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi.
“Sao
lại sợ đến thế? Sợ ta lại giết ngươi thêm lần nữa à?”
-
Ẳng ẳng!
“Nào,
đây là thức ăn của ngươi.”
***
Sáng
sớm.
Tôi
thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng và bước ra khỏi phòng, thì thấy ba mẹ đã ngồi sẵn trong phòng
khách.
“Songee
à, con đi làm sớm thế sao?”
“…”
“Hôm
nay… không, phải là ngày mai con mới về đúng không?”
“…”
Cả
hai đều như đã đoán được rằng hôm nay tôi sẽ rời đi tới một nơi rất xa.
Dù
hôm qua tôi chưa hề nói một lời nào.
Có lẽ
cha mẹ chẳng cần đến khả năng đọc tâm trí để hiểu con cái mình.
Vì cả
tôi lẫn họ đều không còn là trẻ con, nên chẳng ai cố ngăn cản ai.
Mẹ
ôm chầm lấy tôi, nước mắt rơi không ngừng, còn ba cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu.
“Ba mẹ yêu con. Nhất định phải
trở về bình an nhé.”
Vô số
câu nói hiện lên trong đầu tôi.
Mẹ,
ba. Thực ra con không chỉ là đặc
vụ đâu. Con còn là một tồn tại còn vĩ đại hơn thế nhiều. Nghe kỳ diệu lắm đúng không?
Giờ thì Phòng 301 đã được thanh tẩy rồi, biết đâu mỗi lần Thời Gian Tiệc
Tùng diễn
ra thì con đều có thể trở về.
Theo
cảm nhận của con, có lẽ phải rất lâu sau con mới quay lại nơi này.
Nhưng
với ba
mẹ, biết đâu chỉ giống như hôm nay đi, rồi ngày mai đã gặp lại.
Thực
lòng thì chính con cũng không chắc nữa.
Muôn
vàn suy nghĩ cuộn trào.
Đáng
tiếc thay, phần lớn đều là những điều tôi không thể nói với ba mẹ.
Sau
rất nhiều đắn đo, thứ bật ra khỏi miệng tôi chỉ là một câu đơn giản đến mức
không thể đơn giản hơn.
Một
câu mà nếu là tôi trước khi bước vào Khách Sạn, chắc hẳn ngày nào cũng nói.
“Con
đi đây ạ.”
“À, Songee
này. Con cũng đưa Ryan đi à?”
“Phì! Không đâu. Chỉ là con có
vài lời muốn nói với nó ở bên ngoài thôi.”
Quả
là kì lạ khi nói rằng mình có chuyện muốn nói với một con chó.
Có vẻ
ba
chẳng hề xem lời
tôi nói là nghiêm túc.
***
Vừa
bước ra khỏi nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc xe đen ở phía xa do Tập đoàn Daeyang cử
tới.
Tôi
đã nói mình hoàn toàn có thể tự trở lại Pioneer Building, nhưng có lẽ chị vẫn không yên
tâm nên đã gửi xe tới.
Trong
lúc đi vài bước dưới bầu không khí lạnh giá của buổi bình minh, tôi tự nhiên
cúi xuống nhìn.
-
Ẳng ẳng!
Con
chó co rúm toàn thân, run lẩy bẩy vì chỉ còn lại một mình với tôi.
Có vẻ
nó cực kỳ sợ tôi.
“Ngươi
sao thế hả? Người ngoài nhìn vào lại tưởng ta ngược đãi ngươi đấy.”
Dù
nói vậy nhưng thực tế tôi còn muốn dọa nó hơn.
Thế
là tôi lấy mảnh vỡ từ trong ngực áo ra.
Trong
mắt “Ryan”, tôi là gì nhỉ?
Một
con quỷ đã nghiền
nát vị hộ vệ của cả chủng tộc, rồi biến hắn thành nô lệ?
Tôi
không biết chính xác, nhưng rõ ràng nó sợ tôi đến tận xương tủy.
-
Gừ…!
Đến
mức nước dãi cũng chảy xuống.
“Wow!
Nhìn ngươi thế này mới đúng là chó chứ. Ta không mỉa mai đâu. Thật sự trông chẳng
khác gì một chú chó bình thường.”
Tôi
quỳ xuống để ngang tầm mắt với Ryan.
“Thật
ra ta đã nghĩ ngươi chết từ lâu rồi. Khi nghe chị nói ngươi vẫn còn sống, ngươi không
biết ta đã ngạc nhiên cỡ nào đâu.”
-
Ẳng ẳng!
“Nghĩ
kỹ lại thì đúng là lúc đó ta chưa tận mắt thấy ngươi tan thành bụi. Khi ấy thời
gian không cho phép mà.”
-
Ẳng ẳng!
“May
quá. Ngươi còn sống thì ngươi vui, ta cũng vui. Mọi người đều vui vẻ cả.”
Quyền
năng Thần Giao Cách Cảm thì thầm vào tai tôi.
Con
chó này, không, Thực Thể Hỗn
Mang này, đang vô cùng sợ hãi tôi.
Sự sợ
hãi và tuyệt vọng ấy khiến tôi cảm thấy thích thú.
“Ngươi
sẽ phải phục vụ bố mẹ ta trong một thời gian rất, rất dài.”
-
Gừ!
“Đừng
lo. Hai người họ đều yêu động vật nên thức ăn cho chó sẽ luôn đầy đủ.”
-
Gâu!
“Cũng
không cần lo chuyện tháp pháo trong nhà nữa. Ta đã nhờ người xử lý rồi. Vì vậy…
hãy chấp nhận cuộc sống phù hợp với ngươi đi. Ngươi biết mà, chó vốn là bạn của
con người.”
Đừng
quên tia hy vọng cuối cùng.
“Biết
đâu một ngày nào đó, Nhà Vua sẽ tha thứ cho ngươi và chấm dứt hình phạt này.”
Đương
nhiên, con chó này thậm chí còn không hiểu vì sao vị Tân Vương lại trừng phạt
mình.
Đúng
lúc ấy, chiếc xe đen phát hiện tôi đã tiến tới ngay trước mặt.
“Cô
là cô Songee phải không? Mời lên xe.”
“Cảm
ơn.”
-
Cạch!
Khi
chỉ có mình tôi bước vào xe, người tài xế lộ vẻ khó hiểu.
“Có
thể xuất phát mà không cần con chó đó sao? Tôi còn tưởng nó sẽ đi cùng cô. Nếu
cô lo xe bị bẩn thì không cần để ý đâu.”
“Không
sao đâu. Con chó đó khá thông minh. Nó hoàn toàn có thể tự mình
tìm đường về nhà.”
Đã đến
lúc trở về khách sạn rồi.


