Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 721

Chương 721 · 825 chương

Kết Cục Và Lựa Chọn (6)

Chương 719: Kết Cục Và Lựa Chọn (6)

-

Yu Songee

Ngay sau khi unnie mất ý thức, một thứ giống như một làn sương trắng nhạt

xuất hiện giữa chiến trường.

Nếu nhìn bầu không khí thì cảnh tượng này chẳng khác nào một con quỷ khủng

khiếp vừa hiện thân, nhưng may mắn thay, thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Bởi vì tồn tại vừa xuất hiện chính là đồng minh mạnh nhất của chúng tôi!

“A! Chị ấy ngã xuống rồi—”

-

Vút!

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì một cảm giác như bị mũi kim sắc nhọn

đâm xuyên truyền tới, và tầm nhìn của tôi lập tức mờ đi.

Ngay sau đó, tôi mở mắt trong một không gian tràn ngập sương xám.

“Cái gì đây?”

Tôi còn chưa kịp hoảng hốt thì đã nghe thấy giọng nói của A, một âm

thanh tuy méo mó nhưng vẫn mang dáng dấp tiếng người.

“Tình hình hiện tại cấp bách hơn ngươi tưởng rất nhiều. Trong vòng 10

giây nữa sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn.”

Có vẻ vì ngoài đời thực không còn thời gian để giải thích, nên hắn đã

kéo tôi vào ảo cảnh này.

Thế nhưng lời tiếp theo mới thực sự gây sốc.

“Tiên Vương đang can thiệp vào tinh thần của Công Chúa.”

“Ư…! Chắc chắn đó là sự can thiệp với mục đích xấu xa! Ông có thể ngăn

lại không?”

“…”

“Chẳng phải bây giờ ông đã mạnh hơn Nhà Vua rồi sao?”

Đừng nói là không làm được đấy nhé?

Công Tước A chậm rãi nói ra một câu khiến tôi lạnh sống lưng.

“Hiện tại ngay cả ta cũng không còn ở trạng thái hoàn chỉnh. Đừng quên rằng

ta vừa liên tục giao chiến với hai Công Tước khác.”

“Ý ông là…”

“Ít nhất ta cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vấn đề là, có vẻ hiện

tại chút thời gian đó cũng không còn nữa.”

Vua Tộc Yith sau khi lên Thiên Giới đã mất gần như toàn bộ sức mạnh, nên

hiện tại đang yếu hơn Công Tước A.

Thế nhưng A cũng vừa trải qua hai trận chiến liên tiếp với các Công Tước

khác nên sức mạnh đã bị tiêu hao nghiêm trọng!

Đúng vào lúc này, Vua Tộc Yith lại ra tay với chị, vì thế không còn cách

nào ngăn cản được bà ta.

Tôi đã nghĩ ‘Sao có thể trùng hợp vậy được!’, nhưng đương nhiên, chuyện

này không thể là trùng hợp được. Không đời nào chị lại ngã xuống đúng lúc A suy

yếu như vậy.

Chắc chắn Vua Tộc Yith đã cố tình chờ đúng thời điểm này để ra tay.

Vậy tôi phải làm sao đây?

Đúng lúc ấy, tôi cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ phát ra từ Công Tước.

Một loại cảm xúc mang đến điềm gở không thể diễn tả thành lời.

Năng lực “Thần Giao Cách Cảm”, thứ giúp tôi cảm nhận suy nghĩ và cảm xúc

của các Thực Thể Hỗn Mang, đang thì thầm với tôi.

Nó nói rằng Công Tước đang muốn giết chị ấy!

Ban đầu, ngay cả Công Tước cũng chưa biết nên làm gì, nhưng trong lúc

nói chuyện với tôi, hắn đã đi đến kết luận rằng phải giết chị ấy sao?

Lý trí của tôi lập tức phản đối.

Không thể nào.

Công Tước đâu có lý do gì để giết chị, vì suy cho cùng, nếu giết chị ấy thì

đâu còn ai để kế vị ngôi vương của Tộc Yith?

Thế nhưng ở một góc khác trong tâm trí, tôi lại nhớ tới một sự thật đáng

buồn.

Nói thật thì khả năng phân tích tình huống của tôi đâu có giỏi bằng  Kain-oppa hay Ahri.

Cho nên trong hoàn cảnh này, thay vì tin vào phán đoán của bản thân, thì

tôi nên tin vào Phước Lành!

“Dừng lại!”

“…”

Làn sương cuồn cuộn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

Tôi biết Công Tước muốn giết chị.

Công Tước cũng biết rằng tôi đã nhận ra điều đó.

“Vẫn… vẫn còn cách khác.”

“Là cách gì?”

“Tôi có một đạo cụ có thể đi vào giấc mơ của người khác! Ở bên ngoài,

trên cơ thể thật của tôi, đang có Vương Quốc Mộng Mơ.”

“…”

“Hãy đánh thức tôi dậy. Ngay khi tỉnh dậy tôi sẽ lập tức mở bức tranh

ra. Vẫn còn chưa muộn.”

Một trong những đạo cụ tôi mang theo khi hạ phàm, Vương Quốc Mộng Mơ.

Từ trước tới giờ chưa có dịp sử dụng, nhưng biết đâu nó lại là thứ có thể

giải quyết tình huống hiện tại.

Công Tước đáp lại bằng thái độ đầy mỉa mai.

“Chuyện xâm nhập giấc mơ con người thì ngay cả ta cũng làm được. Chẳng

phải hiện tại ta đang nói chuyện với ngươi sao? Vấn đề là liệu nó có thể xuyên

thủng ma pháp của Tiên Vương hay không. Ngươi thật sự cho rằng một món đạo cụ

làm được điều đó sao?”

“Đương nhiên là có thể. Đó là đạo cụ của Thiên Giới mà!”

“…Đạo cụ của Thiên Giới sao?”

Thông thường, ngay cả những Di Sản quý giá mà Khách Sạn trân trọng cũng

không thể chịu nổi sức mạnh của Tù Nhân.

Cho nên dù là Vương Quốc Mộng Mơ, thì việc can thiệp vào ma pháp của Vua

Tộc Yith cũng không hề dễ dàng.

Nghĩ lại thì Đồng Hồ Cát thật sự là một đạo cụ cực kỳ đặc biệt, ngay cả

Tù Nhân cũng hoàn toàn không thể can thiệp với nó, mà cách để nhận được nó cũng

đặc biệt vô cùng.

Nếu Vua Tộc Yith đang ở trạng thái hoàn hảo nhất, có lẽ ngay cả Vương Quốc

Mộng Mơ cũng không thể làm gì.

Nhưng hiện tại thì sao?

Hiện tại thì Tù Nhân ấy đã mất đi phần lớn sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, thậm

chí còn bị chính tạo vật của mình đe dọa. Trong hoàn cảnh như vậy, biết đâu vẫn

còn cơ hội?

“Quả nhiên… không còn cách nào khác.”

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó, sát ý từ Công Tước lại càng trở nên

mãnh liệt hơn.

Tôi tin rằng Vương Quốc Mộng Mơ có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng rõ

ràng Công Tước không nghĩ như vậy.

A là hiện thân của một loại lý trí siêu việt đến cực đoan.

Liệu vài câu nói của tôi có thể thuyết phục được con quái vật ấy không?

“…”

Chắc là không thể.

Nếu dùng logic, tôi hoàn toàn không có tự tin đối phó với hắn.

Vì thế…

Tôi lựa chọn sử dụng thứ sức mạnh khác với logic nhất trên đời.

[‘Kẻ Được Yêu Mến’ đã được kích hoạt.]

Tôi không kỳ vọng quá nhiều.

Ngay từ đầu, mặc dù có độ thân thiện rất cao nhưng đối phương chưa từng

dành cho tôi dù chỉ một chút thiện cảm.

Tôi chỉ mong đúng một điều.

Rằng trong tòa thành lý luận kiên cố mà Công Tước dựng lên sẽ xuất hiện

một vết nứt phi lý nhất.

Tôi hy vọng đối phương sẽ ‘không dùng lý trí’ mà tin tưởng ý kiến của

tôi.

***

-

Lee Eunsol

“Chỉ cần một người chết đi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”

Cùng cú sốc quá lớn, dòng suy nghĩ của tôi gần như dừng lại.

Người duy nhất trên đời có tư cách kế vị giống tôi, đó là anh hai của

tôi.

Chỉ cần anh ấy còn sống, Công Tước A sẽ luôn có thể giết tôi bất cứ lúc

nào hắn thấy cần thiết.

Nói cách khác, muốn khiến A không thể hại mình nữa, thì tôi phải giết

anh hai!

“Con gái à, ta sẽ cho con cơ hội cuối cùng.”

“… Cơ hội?”

“Ta sẽ ngăn điều mà con sợ hãi xảy ra. Ta có thể khiến bản sao đang thức

tỉnh bên trong con ngủ lại. Đổi lại, hãy thề rằng con sẽ giết anh trai của

mình.”

Hãy thề sẽ giết anh trai.

Nếu làm vậy, bà ta sẽ khiến bản sao đang thức tỉnh ngủ lại.

Đây chắc chắn không phải một ‘lời thề’ thông thường.

Mà là một khế ước ma pháp mạnh mẽ, thứ tuyệt đối không thể phá vỡ.

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong họng.

Suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn đình trệ.

Bởi tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn tàn nhẫn

này.

“Hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Con cần thứ gì để được sống? Chẳng phải trước

đây con cũng đã giết rất nhiều sinh mạng để sống sót sao?”

Những ký ức quá khứ lướt qua đầu tôi.

Khi các Công Tước cố bắt cóc tôi, tôi đã dùng Bàn Tay Dục Vọng để thoát

khỏi tình thế.

Lúc ấy A cũng chưa đứng về phía tôi, nên tôi không còn cách nào khác, và

quả thật đã có rất nhiều người đã chết để đổi lấy mạng sống của tôi.

Vậy tôi có hối hận về lựa chọn đó không?

Không.

Nếu tình huống tương tự lặp lại, tôi vẫn sẽ không do dự sử dụng Bàn Tay

Dục Vọng hay bất kỳ phương tiện nào khác.

Tôi có cảm giác tội lỗi trước sự hy sinh của những người vô tội.

Nhưng rồi sức nặng của cảm giác tội lỗi vẫn không thể nặng bằng mạng sống

của chính mình.

Vì thế mẹ mới nói, chẳng phải từ trước tới nay con vẫn luôn coi mạng sống

của mình quý hơn hàng trăm sinh mạng khác sao?

Vậy thì lần này, hãy đặt mạng của anh trai và mạng của con lên cùng một

cán cân.

Nên tôi…

Đúng lúc ấy, biểu cảm của mẹ đột nhiên méo mó đầy khó chịu.

Ngay sau đó, một phần khung cảnh núi non xanh ngắt xung quanh bất ngờ xuất

hiện vết nứt.

Như thể có một nguồn sức mạnh khác vừa tạm thời xé toạc ma lực của bà

ta.

“Song—”

“Chết tiệt!”

Songee vừa xuất hiện đã lập tức nhìn tôi, rồi nhìn sang mẹ ở phía đối diện.

Em ấy cau mày, sau đó vung tay thật mạnh.

Một tia sáng trắng nhạt bùng lên, và tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

-

Chộp!

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tôi.

Theo bản năng, tôi biết đây không phải tay mẹ, người mà tôi vừa nói chuyện

chỉ vài giây trước, mà là tay Songee.

“Songee?”

“Đi theo em. Chúng ta ra ngoài rồi—”

“N-nguy hiểm lắm!”

“Hả?”

Tôi vô cùng hoảng hốt trước lời đề nghị rời khỏi nơi này của Songee.

Bởi tôi vừa nhớ lại những gì mẹ nói.

Hiện tại bản sao của mẹ đang thức tỉnh bên trong cơ thể tôi.

Nếu A phát hiện ra điều đó, hắn sẽ lập tức xử tử tôi rồi đưa anh hai lên

làm người kế vị.

“Nếu ra ngoài… nếu ra ngoài thì nguy hiểm lắm. A sẽ—”

Đúng lúc ấy, bàn tay đang nắm lấy tôi bỗng siết chặt hơn.

“Em không biết con quái vật đó đã nói gì với chị.”

“Chuyện đó—”

“Không cần giải thích đâu. Kiểu gì cũng là mấy lời nghe rất hợp lý và

logic đúng không? Nhưng điều quan trọng là!”

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ phát ra từ Songee.

“Quan trọng là chúng ta không được lắng nghe lời của ác quỷ!”

“…”

“Chị quên những gì oppa từng nói rồi sao? Thứ đó không phải mẹ chị. Đó

là người ngoài hành tinh, là quái vật, là ác quỷ. Nó là con quái vật đã đẩy gia

đình em, gia đình chị, em của quá khứ và cả chị của quá khứ, tất cả mọi người

xuống địa ngục!”

“…”

“Dù nó có nói gì đi nữa thì cũng không phải vì lợi ích của chị. Chỉ là một

trò lừa bịp xảo quyệt mà thôi.”

Mẹ, không,

Vua Tộc Yith

là một tồn tại tà ác.

Bà ta đã hủy hoại gia đình tôi và Songee. Là một ác ma tầm cỡ vũ trụ đã

tìm cách phá hủy cuộc đời của tất cả chúng tôi.

“Chị à… chị biết mà đúng không? Con quái vật đó có sức mạnh mê hoặc

lòng người. Hãy dùng cây sáo đi.”

Ngay sau đó, một vật thể quen thuộc xuất hiện trong tay tôi.

Một Di Sản quý giá luôn bảo hộ tôi, dù là ngoài đời thực hay trong giấc

mơ.

Cây Sáo An Tịnh.

-

LAAA…!

Âm thanh trong trẻo đến mức dù có vang lên giữa địa ngục cũng sẽ không

bao giờ phai nhạt, xuyên qua thế giới của những giấc mơ.

Đáng tiếc là ngay cả sức mạnh của cây sáo cũng không thể xóa bỏ cái ác

khổng lồ đã được gieo vào tôi từ lúc mới sinh.

Nhưng ít nhất là nó có thể xua tan sự mê hoặc mà Vua Tộc Yith, ác quỷ cổ

đại ấy, đã gieo vào tâm trí tôi.

“Hah!”

“Chị?”

“Em nói đúng. Suýt nữa chị đã mắc bẫy rồi nhỉ? Chúng ta ra ngoài thôi!”

“Chị chắc là sẽ không sao chứ?”

Mới lúc nãy em ấy còn nhất quyết đòi đi, đến khi tôi thực sự đồng ý thì Songee

lại hỏi ngược có ổn không.

Không hiểu sao, ngay cả vẻ bướng bỉnh ấy lúc này cũng đáng yêu vô cùng.

“Tất nhiên rồi!”

Đúng lúc đó, một tiếng thì thầm tà ác của ai đó vang lên bên tai.

“Con gái à, chẳng lẽ con thật sự không hiểu lời ta sao? Hãy bình tĩnh và

đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân—”

Lần này tôi có thể mỉm cười đáp lại.

“Xin lỗi nhé. Đây chính là kết quả của việc tôi đã bình tĩnh suy nghĩ đấy!”

Lời đề nghị tà ác của con quỷ ấy là:

1. Bản sao của ta đang thức tỉnh trong tâm trí ngươi.

2. Nếu ra ngoài trong tình trạng này, A sẽ giết ngươi

rồi đưa anh trai ngươi lên ngôi.

3. Ta có thể tạm thời ngăn sự thức tỉnh đó. Đổi lại,

hãy thề rằng ngươi sẽ giết anh trai mình, để A không còn lý do hại ngươi.

“Phì!”

“Chị?”

“Giờ nghĩ lại mới thấy lỗ hổng quá rõ ràng. Sao trước khi em tới chị lại

không nhận ra nhỉ?”

“Em không hiểu chị đang nói gì, nhưng đó chính là lý do người ta bảo quỷ

dữ mê hoặc lòng người đấy.”

-

Phần phật!

Khi Vương Quốc Mộng Mơ một lần nữa được mở ra, tôi cuối cùng cũng nhận

ra lỗ hổng đơn giản ẩn sau lời đề nghị của ác quỷ.

Khái niệm về bản ngã của những Đấng Vĩ Đại khác với con người.

Đối với Vua Tộc Yith, bản sao đang tồn tại trong tâm trí tôi thật sự

không khác gì chính bản thân bà ta.

Vì thế, không cần phải bận tâm đến biến số mang tên ‘anh hai’.

Bởi khác với tôi, anh ấy không phải người tham gia Khách Sạn.

Ngay cả nếu bản sao thức tỉnh trong linh hồn anh ấy đi nữa, thì tồn tại

đó cũng tuyệt đối không thể tiến vào Thiên Giới.

Do đó, đối với Vua Tộc Yith ‘vẫn luôn’ mơ về Thiên Giới, anh trai tôi

không thể thay thế tôi được.

Đúng là đối với Công Tước, anh ấy có thể trở thành vật thay thế, nhưng đối

với Vua Tộc Yith thì không, chỉ có mình tôi mà thôi.

Vì vậy, tôi không cần phải thề giết anh trai.

Tôi chỉ cần bước ra ngoài như hiện tại, hoặc thậm chí chỉ cần kéo dài thời

gian.

Bởi vì dù tôi có thề hay không, Vua Tộc Yith cuối cùng vẫn buộc phải khiến

bản sao kia quay lại giấc ngủ.

Bởi nếu không làm vậy thì A sẽ giết tôi.

Mà nếu tôi chết, thì bản sao bên trong tôi, tia hy vọng cuối cùng của bà

ta, cũng sẽ bị xóa sổ.

Hy vọng cuối cùng rằng một ngày nào đó Vua Tộc Yith có thể phục sinh

thông qua tôi cũng sẽ biến mất, chính vì thế tôi mới có thể không chút do dự bước

ra ngoài.

Không phải vì tin vào tình yêu của mẹ, mà bởi vì tôi tin vào sự tà ác của

bà ta.

***

Mùi hôi thối của tàn tích ngầm lại lần nữa xộc vào mũi tôi.

Tôi đã tỉnh khỏi giấc mộng ma quỷ và trở về thực tại.

Ngay sau đó, A trong hình dạng làn sương trắng nhạt tiến lại gần.

“Công Chúa điện hạ, người vẫn ổn chứ?”

Tôi không được phép quên.

Lời của ác quỷ là cám dỗ tà ác, là dối trá, nhưng trong đó vẫn có sự thật.

Bởi một lời nói dối muốn hiệu quả, thì phải được giấu giữa chín phần sự

thật.

Việc A là mối đe dọa đối với tôi chắc chắn là sự thật.

Ít nhất thì không phải lúc này.

“Ta ổn. Chỉ cần ngươi còn ở đây, Tiên Vương sẽ không thể làm hại ta.”

“Thật may khi thần đã giúp được người.”

Có lẽ vì nghi thức Ân Sủng vừa được kích hoạt một cách vụng về.

Qua những khe nứt trên bức tường của tàn tích ngầm đang dần sụp đổ, tôi có

thể nhìn thấy bầu trời thấp thoáng bên ngoài.

Đáng tiếc thay, ngay cả hơi ấm của ánh mặt trời cũng không thể xua tan sự

điên loạn và u ám đang bao trùm nơi này.

Quả là một bầu không khí thích hợp để đoạn tuyệt luân thường đấy chứ?

“Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến lê thê này rồi.”

“…”

“Hỡi Công Tước thứ ba, ta ra lệnh cho ngươi.”

“Thần xin tuân theo ý chỉ của người.”

“Hãy giết Tiên Vương đi.”

Bạn đã đến cuối chương 721.

Không gian đọc của bạn