Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 719

Chương 719 · 825 chương

Kết Cục Và Lựa Chọn (4)

Chương 717: Kết Cục Và Lựa Chọn (4)

-

Lee Eunsol

Toàn bộ câu chuyện của phòng 301 đã bắt đầu từ khu di tích nằm sâu dưới lòng đất tỉnh Gangwon.

Khu tàn tích đó là nơi mẹ tôi lần đầu tiên đặt chân đến hành tinh này, đồng thời cũng là nơi bà gặp cha tôi lần đầu tiên.

Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là lãng mạn cả.

Và giờ đây, chúng tôi lại quay trở về khu di tích dưới lòng đất ấy.

Trở về nơi mà tất cả đã bắt đầu.

Để đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.

***

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi hôi thối nồng nặc đến mức như muốn xuyên thẳng vào mũi.

Bên trong khu di tích chất đầy xác của các nhà nghiên cứu và binh sĩ thuộc Cục Quản Trị. Có lẽ đây là tàn dư của cuộc giao tranh xảy ra khi các đồng đội của tôi chiếm giữ nơi này, vào giai đoạn cuối của phòng 301.

Tuy cuộc chiến đó cũng đã kết thúc hơn một tuần theo thời gian của phòng 301, nhưng lại chẳng ai có thời gian đến dọn dẹp, thời tiết lại còn đang ấm lên, trong hoàn cảnh như vậy, việc nơi này biến thành một địa ngục thối rữa cũng chẳng có gì lạ.

A thì đương nhiên không phải tồn tại sẽ để tâm đến việc có xác người hay không.

Songee cũng không đến mức như vậy, nhưng con bé hiện tại chắc chắn cũng không có tâm trạng để quan sát các thi thể.

Đúng lúc ấy, một giọng nói ngắn gọn vang lên.

“Các Công Tước đang đến.”

Ngay sau câu nói đó, cơ thể vật chủ mà A đang chiếm giữ lập tức ngã gục xuống đất.

- Xìiii—!

Âm thanh quái dị cùng cảm giác rợn người luôn xuất hiện mỗi khi các Công Tước lộ diện.

Trước đây tôi chưa từng cố gắng phân tích nguyên nhân của hiện tượng này, nhưng bây giờ thì tôi đã biết.

Bởi trong quá trình A giải thích cho Songee về bản chất của các Công Tước, thì tôi cũng hiểu ra được phần nào.

- Kiiiiiiik—!

Thậm chí tôi còn chưa kịp hít vào một hơi, thì toàn bộ khu vực xung quanh đã bắt đầu bị bóp méo dữ dội.

Nền bê tông vốn cứng chắc giờ đây hiện lên những mảng thịt đỏ sẫm giống như nội tạng của dã thú, trên trần nhà không còn ánh đèn sáng nữa, thay vào đó là màn sương màu xanh lục đang nhấp nháy không ngừng.

Những thi thể chất đống khắp nơi bắt đầu hòa vào khung cảnh xung quanh như thể chúng vốn là một phần của bức tường, khung cảnh ghê tởm đến mức vượt quá giới hạn tiếp nhận của con người, đến mức phi thực.

Nếu coi khu di tích này là một tác phẩm nghệ thuật, thì đó là một tác phẩm được tạo nên từ sự điên loạn của quỷ dữ, cùng khối óc của một thiên tài điên.

- RẦM! ẦM ẦM!

“…”

Tôi không hiểu nổi cách các Công Tước chiến đấu, nhưng ít nhất tôi vẫn biết được bên nào đang chiếm ưu thế.

A là một trong những Công Tước mạnh nhất và có địa vị cao nhất.

Tuy nhiên, sự chênh lệch ấy không đủ để một mình hắn có thể đối đầu với hai Công Tước còn lại.

Theo lẽ thường, hắn phải bị áp đảo, và thực tế đúng là như vậy.

Mặc dù đang ở thế bất lợi, trận chiến vẫn kéo dài một cách dai dẳng.

Nguyên nhân là vì, mệnh lệnh mà vong linh của mẹ tôi giao cho B và C không phải là giết Lee Eunsol, mà là bắt sống.

Mẹ tôi cần tôi còn sống.

Bởi vậy B và C tuyệt đối không thể giết tôi.

Nói cách khác, chỉ riêng sự tồn tại của tôi cũng đủ khiến ba Công Tước không thể sử dụng những biện pháp cực đoan nhất.

“…”

Xét theo một góc độ nào đó, A đang sử dụng tôi như một tấm khiên sống.

Nhìn thái độ cung kính thường ngày của hắn, hay việc giao mảnh gương nguy hiểm cho Songee thay vì cho tôi, có vẻ như hắn thật sự rất coi trọng tôi…

Nhưng khi trận chiến bắt đầu, hắn không hề do dự, lợi dụng tôi như một lá chắn để giành chiến thắng.

Dĩ nhiên, nếu tôi chỉ trích chuyện đó, A chắc chắn sẽ trả lời rất đơn giản rằng đây là chiến thuật hợp lý nhất.

Dù sao đi nữa, để bảo vệ chính mình, tôi vừa thổi sáo vừa bước đi giữa khu di tích dưới lòng đất đang bị bóp méo như địa ngục.

Càng tiến sâu, khung cảnh càng trở nên khủng khiếp đến mức bộ não con người không thể nào lý giải nổi.

Ban đầu nó giống như đang đi trong nội tạng của một sinh vật khổng lồ, nhưng bây giờ., tôi có cảm giác như sinh vật ấy thực sự đang sống, đang co giật, đang chuyển động.

Đúng lúc tôi bắt đầu lo rằng từ bốn phía sẽ có dịch vị dạ dày phun ra, thì một thứ gì đó xuất hiện.

Nếu tôi phải miêu tả, thì nó giống như một con mắt khổng lồ được làm bằng gỗ.

Khối cầu tròn ấy lăn đến trước mặt tôi rồi lên tiếng.

“Công chúa điện hạ, người nên dừng lại ở đây và đi theo chúng tôi.”

“…”

“Có vẻ người đã đặt niềm tin vào một kẻ phản bội. Nhưng cục diện đã ngã ngũ rồi.”

Ý nó là A chắc chắn sẽ thất bại, vậy tôi nên từ bỏ.

Nghe không giống như nó đang nói dối.

Chính A cũng từng thừa nhận rằng, một mình hắn không thể đánh bại cả hai, mà việc đối phương có thời gian rảnh để xuất hiện và thuyết phục tôi đã là bằng chứng rõ ràng nhất rồi.

“Kẻ phản bội sao… Ta vẫn gọi hắn là A.”

“A?”

“Các ngươi là B và C đúng không? Ta đâu có biết tên thật của các ngươi.”

“Công chúa—”

“Rốt cuộc Công Tước Tộc Yith chính xác là thứ gì nhỉ? Ta nghe nói các ngươi là thành quả của nỗ lực tạo ra sinh vật thật sự vượt lên trên thân xác, thứ mà mẹ ta từng theo đuổi.”

“Chuyện đó là do A kể sao?”

“Vì thế nên các ngươi khác biệt hoàn toàn với những cá thể cấp dưới. Bọn chúng chỉ có thể thay đổi thân xác. Nếu mất đi thân xác, chúng sẽ tan chảy như vong linh dưới ánh mặt trời. Nhưng các ngươi thì khác. Ngay từ đầu, có vẻ sự tồn tại của các ngươi vốn không bị ràng buộc bởi thân xác.”

“…”

“Nói cụ thể hơn, thì bản chất của Công Tước dường như đã tách một nửa khỏi hiện thực. Đó cũng là lý do năng lực bóp méo giác quan không có hiệu quả với các ngươi. Nó chỉ làm nhiễu cảm giác của những vật chủ, thứ đang bám vào thực tại mà thôi. Còn bản thể thực sự vẫn có thể quan sát thế giới như một người đứng ngoài.”

Đó chính là lý do Đa Quan Điểm của Songee không có tác dụng với các Công Tước.

Lúc ấy, con mắt đang ngọ nguậy kia bộc lộ vẻ khó hiểu.

“Tôi không hiểu tại sao điện hạ lại nói những chuyện này vào lúc này.”

- Zzzzzing!

Lý do tôi nói về nguồn gốc của các Công Tước thật ra chẳng có gì đặc biệt.

Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu không nói ra vài điều đủ thú vị, thì đối phương sẽ chẳng chịu lắng nghe.

Và hơn hết…

“Là vì muốn tốt cho ngươi.”

“… Hả?”

“Ta đang cảnh báo ngươi đấy. Ta đã báo trước nguy hiểm cho ngươi rồi, nhớ ghi nhớ ân huệ này cho kỹ.”

***

- Yu Songee

Đau đớn là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi đã trải qua vô số chuyện điên rồ quỷ quái kể từ khi bước vào Khách Sạn, nhưng ngay cả như vậy, tình huống hiện tại vẫn đau đớn tới múc khiến tôi có cảm giác như não bộ mình đang tan chảy.

Đây vốn không phải là nơi mà con người có thể đặt chân đến.

“…”

Một không gian kỳ lạ. Thật sự vô cùng kỳ lạ.

Nếu dùng cách diễn đạt của Công tước A, thì đây là nơi rất gần với Ranh Giới của hiện thực.

Nó giống như Ranh Giới nơi linh hồn và tâm trí cư ngụ.

Không hẳn là một thế giới hoàn toàn khác với hiện thực đâu.

Những từ ngữ như vậy chỉ thích hợp để miêu tả tầng 3 của khách sạn nằm ngoài vũ trụ, hay Thiên Giới mà ngay cả Tù Nhân cũng phải xem là thần bí.

Nếu buộc phải mô tả, thì đây giống như cùng một thế giới, nhưng được nhìn từ một góc độ hoàn toàn khác.

Thế giới giống như một khung tranh trong truyện tranh.

Còn Công Tước thì giống một sinh vật méo mó đang bò trên mép của khung tranh đó.

Khung cảnh khu di tích dưới lòng đất tiếp tục biến dạng thành một bức tranh trừu tượng kinh hoàng.

Có người nhìn thấy sẽ nghĩ rằng ác quỷ địa ngục đã giáng lâm xuống thế gian.

Nhưng trong mắt tôi, nó giống như một con sên đang bò lên bức tranh mang tên “Khu Di Tích Dưới Lòng Đất” rồi làm nó nhoe nhoét bằng cơ thể nhớp nháp của mình.

Chẳng phải “Giấc Mơ” mà Người Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới ban cho chúng tôi như phần thưởng giải quyết tầng 2 cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự sao?

“…”

Lần đầu tiên tôi bước được vào nơi này là nhờ sự giúp đỡ của A.

Trong lúc giải thích vì sao Đa Quan Điểm không hiệu quả với các Công Tước, hắn đã trực tiếp cho tôi thấy điều đó.

Nguyên nhân đơn giản là bởi bản chất thật sự của Công Tước đã ‘hơi’ nằm ngoài khung tranh.

Phần nằm ngoài ấy không bị ảnh hưởng bởi Đa Quan Điểm.

“…”

A từng nói rằng, nếu chỉ có một mình, thì tôi thậm chí không thể cử động nổi ở nơi này.

Không chỉ vậy, tinh thần yếu ớt của con người cũng không thể chịu đựng được quá lâu tại Ranh Giới của hiện thực.

Nhưng trên thực tế tôi vẫn có thể di chuyển.

Bởi vì tôi đang sở hữu đúng ‘thứ phù hợp’ cho tình huống này, như thể nó đã chờ sẵn.

- Soạt!

Một suy nghĩ tự nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Người Athanasia ở phòng 103 là những kẻ xây dựng nền văn minh vượt xa nhân loại.

Có lẽ họ cũng từng khám phá được quy luật của Ranh Giới này thông qua khoa học chăng?

Nhưng họ không thể trực tiếp tồn tại ở đây, không như các Công Tước Tộc Yith.

Đó không phải vấn đề chủng tộc Athanasia hay Yith ưu việt hơn.

Đó chỉ đơn giản là việc bọn họ sinh ra có thể tồn tại được ở Ranh Giới này hay không thôi.

Con người thông minh hơn chim chóc, nhưng nếu không có cánh thì vẫn không thể dùng cơ thể mình để bay.

…

Con người không có cánh, nên họ đã chế tạo máy bay.

Tộc Athanasia không thể trực tiếp bước lên Ranh Giới hiện thực, nên chế tạo ra công cụ có thể gián tiếp làm điều đó.

Thế giới được nhìn từ nhiều quan điểm.

Thế giới được giải thích bằng vô số cách khác nhau.

Di Sản của tôi, Đa Quan Điểm chính là vật phẩm được tạo ra bằng cách ứng dụng quy luật của Ranh Giới này.

Tôi đã hiểu được tiềm năng chân chính của Di Sản.

Có lẽ bởi tôi đã nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên của mình, nên những hạn chế mà Khách Sạn áp đặt lên nó cuối cùng đã được gỡ bỏ.

…

Những ký ức cũ lần lượt hiện về.

Khi mới nhận được Đa Quan Điểm ở phòng 103, tôi từng có thể sử dụng một năng lực, nhưng về sau lại không dùng được nữa.

Dịch chuyển tức thời.

Ngay khi hiểu được nguyên lý của nó, tôi nhận ra đó vốn không phải dịch chuyển tức thời.

Hãy tưởng tượng một chiếc nĩa đâm xuyên qua một tờ giấy.

Đối với người sống trên tờ giấy ấy, họ chỉ nhìn thấy ba điểm riêng biệt xuất hiện.

Vì họ không thể nhìn thấy sự kết nối giữa chúng, cho nên chuyển động ấy hoàn toàn rời rạc, nên chẳng khác nào dịch chuyển tức thời.

Nhưng trên thực tế, chiếc nĩa vẫn tồn tại ở bên dưới tờ giấy.

…

Tôi đã chuyển động bằng cách bước đi giữa khung tranh.

Và tôi cũng hiểu chuyển động đó khi nhìn từ hiện thực, sẽ giống hệt dịch chuyển tức thời.

- Zing!

Khoảnh khắc tôi đến được ‘bức tranh’ nơi chị Eunsol đang đứng, một cảm giác mất mát khó tả bỗng tràn ngập trong tim.

Vừa rồi tôi còn có cảm giác như mình đang đứng trong một lĩnh vực thần bí vượt khỏi giới hạn của ‘phàm nhân’…

Nhưng giờ đây, tôi lại bị kéo trở về vùng đất bình thường, một thế giới không còn sự phi thường nữa.

Nếu như tôi có thể tiếp cận Ranh Giới ấy, thì tôi thậm chí còn tự do hơn cả các Công Tước Tộc Yith nữa cơ.

Nhưng tôi không thể tự mình đến với vùng Ranh Giới đó.

Giống như lần này tôi nhận được giúp đỡ của A, thì phải có một tồn tại vốn đã có khả năng bước vào Ranh Giới hỗ trợ tôi.

Ngay cả tộc Athanasia, những người tạo ra chiếc vòng tay, cũng không thể tự mình tới được vùng Ranh Giới, thì chuyện tôi cần người giúp cũng là hợp lý.

Bởi vì họ sinh ra bên trong ‘bức tranh’.

Không giống các Công Tước, những kẻ vốn được sinh ra tại vùng Ranh Giới.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua được giới hạn này, nhưng hiện tại thì chưa.

…

Ngay khi đến được ‘bức tranh’, địa điểm hiện tại của chị Eunsol, thì con sên đang bò trên đó bỗng phát hiện ra tôi.

Nó lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Nếu phải diễn tả cảm xúc của Công Tước lúc này thì chắc là:

‘Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?’

Dĩ nhiên, chỉ ít lâu sau, đối phương cũng dường như nhận ra tôi không có khả năng gây tổn thương cho hắn.

Mà đó cũng là sự thật.

Tuy tôi đã hiểu được cách sử dụng mới của Đa Quan Điểm, nhưng bản thân sức mạnh đó vẫn không thể làm hại Công Tước.

Tôi vẫn ví các Công Tước như một con sên, nhưng cảm giác của tôi lúc này lại giống như một vi sinh vật nhỏ bé, còn thua xa con sên ấy.

Đa Quan Điểm không thể làm được chuyện này.

Thứ có thể làm được là một vật phẩm khác.

- Zzzzzing!

Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi vùng Ranh Giới, trở về với hiện thực.

Tấm Gương Của Nitocris bùng lên thứ ánh sáng thần bí và chiếu thẳng vào Công Tước!

“Cái gì—”

- Choang!

Số lượng Công Tước trên vùng đất này đã giảm từ ba xuống còn hai.

Hoặc cũng có thể nói là đã tăng từ ba lên thành hàng nghìn.

“Con à.”

“… Unnie?”

“Ta nói với con rằng, hãy thể hiện lòng từ bi và để lại một mảnh lớn.”

“…”

“Để qua đó truyền bá lòng đại từ đại bi của Thiên Thượng xuống nhân gian. Đó chính là ý chỉ của Di Lặc. Và như vậy—”

“Unnie à, mỗi lần dùng năng lực là chị bắt buộc phải nói kiểu đó hả?”

“… Nhờ vậy, những mảnh vỡ của Công Tước sẽ trở về với ánh sáng.”

Bạn đã đến cuối chương 719.

Không gian đọc của bạn