Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 717

Chương 717 · 825 chương

Kết Cục Và Lựa Chọn (2)

Chương 715: Kết Cục Và Lựa Chọn (2)

-

Yu Songee

Sau khi quay trở lại Hạ Giới lần nữa, điều đầu tiên tôi nhận ra là đã ba ngày trôi qua.

“Ở Khách Sạn chúng ta chỉ nghỉ đúng một ngày thôi mà? Thế mà bên này đã qua ba ngày rồi à?”

“Dòng chảy thời gian ở đây đúng là tùy tiện thật đấy.”

“Không phải thời gian tùy hứng đâu. Chỉ là Khách Sạn đã gửi chúng ta đến phòng 301 của ba ngày sau mà thôi.”

“Thế thì khác nhau chỗ nào chứ?”

“Nếu là Kain thì chắc chắn sẽ bảo là hoàn toàn khác.”

“Thì oppa là kiểu người luôn nói mấy câu kỳ quặc mà.”

“Này, này. Kain cũng đang nghe cuộc nói chuyện này đấy.”

Nghe chị nói vậy, tôi bỗng nổi hứng muốn đùa một chút nên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi vẫy tay.

“Oppa à, giờ anh đang nhìn bọn em đúng không?”

Chị tôi bật cười khẽ rồi bắt đầu bấm điện thoại. Có vẻ chị đang nhắn tin đến số liên lạc mà A đã đưa trước đó.

Không lâu sau, hồi âm từ Công Tước đã gửi tới.

“Người ngoài hành tinh mà cũng dùng điện thoại nữa cơ à…”

“Địa điểm với thời gian hẹn gặp đã được quyết định rồi. Chúng ta đi ngay là được. À đúng rồi!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Hắn bảo phải hành động thật kín đáo.”

“Chuyện đó thì chị cứ yên tâm.”

Tôi chỉ vào chiếc vòng tay Đa Quan Điểm trên cổ tay mình, và chị ấy thấy vậy liền gật đầu.

“Em đáng tin thật đấy. Được rồi, xuất phát thôi.”

***

Địa điểm hẹn là tầng hầm của một tòa nhà cũ kỹ gần khu Dongdaemun.

Sau khi đến nơi và chờ khoảng 30 phút, cuối cùng chúng tôi cũng cảm nhận được có người xuất hiện.

Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo thun và quần jean bước vào.

“Các vị trở lại sớm hơn tôi tưởng nhiều đấy. Tôi còn nghĩ sẽ phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng cơ.”

“… Là cơ thể của con người sao.”

Tôi thật sự không ngờ A lại mượn cơ thể con người để xuất hiện.

Có vẻ chị Eunsol cũng không ngờ đến chuyện này nên trên mặt chị hiện lên chút kinh ngạc.

“Sau khi đưa Công Chúa đến nơi lánh nạn, chính tôi cũng đang bị truy đuổi. Bản thể thật sự hiện ở khá xa nơi này. Cơ thể này được tôi quản lý cẩn thận để tránh bị tổn hại, nên xin hai vị đừng lo lắng.”

“Hiểu rồi. Nếu đã chủ động hẹn gặp như thế này thì chắc hẳn ông cũng có kế hoạch nào đó đúng không? Tôi muốn nghe ông giải thích vài chuyện.”

“Xin cứ hỏi.”

Ngay sau đó, chị tôi hỏi điều mà chị tò mò nhất.

“Thứ nhất, mẹ tôi hiện đang định làm gì? Theo những gì các Công Tước từng nói, có vẻ bà ấy vẫn còn cách để hồi phục phải không?”

Ngày trước, khi chị đang chỉ huy các cá thể cấp dưới, những Công Tước đột ngột xông vào chiến trường đã từng tuyên bố như này:

Họ nói rằng Nhà Vua không hề bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ tạm thời suy yếu mà thôi. Chỉ cần tập hợp sức mạnh của cả chủng tộc, bà ta sẽ có thể khôi phục lại sự vĩ đại trước kia.

“Lúc đó tôi cũng chỉ nghe rồi chấp nhận thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nếu mẹ tôi thật sự có cách để hồi phục thì chẳng hợp lý chút nào. Bởi vì như thế thì phán định của Khách Sạn…”

“Phán định?”

“…”

Công Tước A không hiểu ý chị, vì hắn không biết nhiều về Khách Sạn, nhưng tôi thì lập tức hiểu ngay.

Ý chị ấy rất đơn giản.

Nếu Vua Tộc Yith sau khi trở thành vong linh vẫn còn khả năng tái xuất, vậy thì nguy cơ diệt vong của nhân loại cũng chưa kết thúc.

Nói cách khác, nhiệm vụ của phòng 301 lẽ ra vẫn phải đang tiếp tục.

Thế nhưng Khách Sạn đã tuyên bố chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ngay khi Nhà Vua kiêm thăng thiên giả đó bị tiêu diệt.

Điều đó có nghĩa là, dưới góc nhìn của Khách Sạn, bà ta đã không còn cơ hội quay trở lại nữa.

Nhưng các Công Tước lại nói rằng bà ta vẫn có thể hồi phục.

Đó chính là điều khiến chị tôi cảm thấy khó hiểu.

A bắt đầu giải thích.

“Hồi phục sao… Thực ra cũng không hẳn là một phương pháp đúng nghĩa. Theo những gì tôi suy đoán, Tiên Vương có lẽ cũng không dự đoán trước được tình huống hiện nay.”

“Nghe cũng hợp lý.”

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Bà ta đã cướp lấy cơ thể của chị Eunsol rồi thăng thiên.

Thế nhưng vì ‘chị Eunsol trong quá khứ’ đã tử vong, nên chính bà ta cũng chết theo?

Trừ khi biết về Thời Gian Vay Mượn, nếu không, cho dù là Tù Nhân cũng chẳng thể nào dự đoán nổi tình huống như vậy.

“Những lời mà hai Công Tước kia từng nó,i thực chất gần như chỉ là lời nói dối nhằm trấn an tình hình.”

“Biết ngay mà! Làm gì có chuyện bà ta còn cách hồi phục được.”

“Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có. Bởi vì hiện giờ Nhà Vua đang cố gắng phục hồi bằng cách thu thập đức tin và tín ngưỡng của cả chủng tộc.”

“Thu thập đức tin và tín ngưỡng để hồi phục sao…”

Tự nhiên lại nghe quen thuộc một cách kỳ lạ.

Bởi vì trong số đồng đội của chúng tôi, lại có người sử dụng chính xác cơ chế đó để bổ sung sức mạnh.

Cả tôi lẫn unnie đều lập tức nghĩ tới Thái Dương Thần Thánh của Kain-oppa.

Ngay lúc ấy, vẻ mặt của A, hay chính xác hơn là vẻ mặt của cơ thể con người mà hắn đang chiếm giữ, trở nên vô cùng thê lương.

“… Nếu đúng như dự đoán của tôi, thì chỉ dựa vào đức tin và tín ngưỡng thôi là chưa đủ.”

“Hử? Ý ông là— À.”

Chị Eunsol khẽ thở dài như thể đã hiểu ngay điều A muốn nói.

Chẳng mấy chốc, chính tôi cũng hiểu ra sự thật ấy.

“Nhà Vua định nuốt chửng số lượng lớn linh hồn chủng tộc Yith sao?”

Ngay khi tôi vừa nói ra điều đó, ánh mắt của A lập tức trở nên sắc bén, như thể hắn đang hỏi làm sao tôi lại biết được chuyện ấy.

Cũng phải thôi, nói cho cùng, thì đối tượng duy nhất mà A thực sự kính trọng vẫn là chị Eunsol.

Chị lập tức lên tiếng.

“Đó là đồng đội của tôi. Đừng nhìn em ấy bằng ánh mắt như vậy.”

“… Xin thứ lỗi.”

A cúi đầu về phía tôi để tỏ ý xin lỗi.

Tôi dám cá toàn bộ tài sản của mình, rằng hắn ta hoàn toàn không thành tâm.

Tôi tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ.

“Cho dù có nuốt chửng thật nhiều cá thể tộc Yith đi nữa, thì Nhà Vua cũng không thể hồi phục hoàn toàn được đâu. Chênh lệch về khối lượng linh hồn đơn giản là quá lớn.”

Dù có múc hết nước trong một cái hồ, thì cũng chẳng thể lấp đầy được một chiếc bát có kích thước bằng cả Thái Bình Dương.

“Hơn nữa chắc bà ta cũng không thể nuốt quá nhiều trong một lần mà? Việc tùy tiện ăn linh hồn của chủng tộc khác, đặc biệt là linh hồn loài người, cũng rất khó khăn. Nếu làm vậy thì bản ngã sẽ bị phân liệt.”

Nuốt linh hồn một cách vô tội vạ sẽ dẫn đến hiện tượng phân tách bản ngã.

Đó là vấn đề mà Mặt Trăng từng gặp phải trong thực tại, cũng là lý do những Đấng Vĩ Đại đang trôi nổi trong vũ trụ không thể cứ tùy tiện ăn thịt các sinh vật phàm tục để gia tăng sức mạnh.

Theo lời giải thích bổ sung của Kain-oppa, trước khi hấp thụ linh hồn cần phải trải qua quá trình đồng nhất cái “Ngã”.

Có thể thành lập tôn giáo để đồng hóa tư tưởng, hoặc giống như Mặt Trăng, dùng tra tấn tinh thần để xóa bỏ bản ngã khi còn sống.

…

Tôi cũng từng nghe nói rằng có những hình thức giác ngộ, có thể vượt qua được giới hạn này.

Theo suy đoán của anh Kain, Đấng của phòng 104 chính là loại tồn tại như thế.

Tôi không nghĩ Vua Tộc Yith sở hữu năng lực tương tự.

Không phải vì bà ta yếu hơn, hay Đấng lại mạnh hơn.

Mà bởi vì hai Đấng Vĩ Đại ấy đang leo lên hai ngọn núi hoàn toàn khác nhau.

Sau khi nghe tôi nói đến đây, A lên tiếng với vẻ ngạc nhiên.

“Cô hiểu rất rõ về việc nuốt linh hồn đấy. Có lẽ còn hiểu hơn cả tôi nữa.”

“… Tôi tình cờ quen một chuyên gia trong lĩnh vực này.”

“Chuyên gia về nuốt linh hồn sao? Nếu thật sự có người như thế thì hẳn phải là một tồn tại vô cùng tà ác.”

Khoảnh khắc ấy tôi suýt bật cười, và bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời.

Chị Eunsol cũng khẽ bật cười rồi tiếp lời.

“Được rồi, tôi hiểu tình hình rồi. Mẹ tôi đang định ăn nuốt chủng tộc Yith để phục hồi sức mạnh, nhưng đó là một phương pháp cực kỳ chậm chạp và đầy bất ổn. Vì vậy…”

Vì vậy Khách Sạn mới công nhận chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi Khách Sạn đánh giá rằng dù có cố gắng đến đâu, trong vài trăm năm hay thậm chí vài nghìn năm tới, Vua Tộc Yith cũng không thể thật sự trở lại đỉnh cao.

“Câu hỏi tiếp theo. Muốn tiêu diệt mẹ tôi thì phải làm thế nào?”

A bình tĩnh đáp.

“Tôi xin phép sửa lại câu hỏi đó.”

“Hả?”

“Công chúa điện hạ, nếu chỉ có một mình Tiên Vương, tôi hoàn toàn có thể tự tay tiêu diệt Ngài ấy.”

“…”

Nói cách khác, chỉ riêng sức mạnh của A thôi cũng đủ để xóa sổ Vua Tộc Yith hiện tại.

Điều này khá sốc. Nhưng nghĩ theo hướng khác, thì điều đó cũng có nghĩa là Nhà Vua đã suy yếu đến mức vậy đó.

Suy yếu tới mức không thể chống lại nổi một cá thể vốn chỉ là một trong những tạo vật tương đối mạnh của chính mình.

“Vấn đề nằm ở hai Công Tước còn lại, những người đang cố gắng khôi phục Tiên Vương. Tôi không thể một mình đối đầu với cả hai.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Vì vậy chúng ta cần một vũ khí cực mạnh. Một thứ có thể hủy diệt cả hai Công Tước, lẫn vong linh của Tiên vương.”

“Vũ khí?”

“Công chúa, người có biết thế lực từng thống trị hành tinh này hay không?”

“Nếu là Cục Quản Trị thì tôi biết rất rõ. Rõ … cực kỳ luôn.”

A bắt đầu giải thích ngắn gọn về cuộc chiến giữa chủng tộc Yith và Cục Quản Trị trên Trái Đất.

Đó không phải là kiểu chiến tranh ầm ĩ với những thành phố bị phá hủy và những vụ thảm sát hàng loạt.

Mà là cuộc chiến giữa một chủng tộc chuyên cướp đoạt cơ thể người khác, với Cục Quản Trị đang cố gắng ngăn chặn chúng.

Người chiến thắng cuối cùng chính là chủng tộc Yith.

Đến đoạn này thì chúng tôi đã biết cả rồi.

Ngay từ thời điểm mọi thông tin báo cáo lên Cục Quản Trị đều bị rò rỉ sang phía Tộc Yith, hoặc khi người ta vừa báo cáo thì Tộc Yith đã tìm đến trả đũa, kết cục đó đã quá rõ ràng.

Nhưng phần tiếp theo lại là chuyện hoàn toàn mới.

“Vào thời điểm cục diện bắt đầu nghiêng hẳn về một phía, một chuyện khá kỳ lạ đã xảy ra.”

“Kỳ lạ?”

“Ban lãnh đạo tối cao của Cục Quản Trị dường như nhận ra mình không thể chiến thắng, nên đột nhiên đồng loạt biến mất.”

“…”

“Kết luận cuối cùng là họ đã bỏ trốn đến một nơi nào đó.”

Lựa chọn của những người đứng đầu Cục Quản Trị khi đối mặt với thất bại chính là bỏ chạy.

Nếu là trước đây, chúng tôi hẳn sẽ không thể hiểu nổi họ đã bỏ Trái Đất rồi chạy đi đâu.

Nhưng bây giờ thì khác.

“Chị à, chẳng lẽ chuyện này…”

“À ha~! Họ chạy đến nơi an toàn nhất có thể rồi.”

Ban lãnh đạo Cục Quản Trị đã chạy sang “vòng lặp tiếp theo”.

Có lẽ họ đã chế tạo một phiên bản thu nhỏ của Phương Chu, rồi dùng nó để đào thoát chăng?

“Nhưng việc tầng lớp lãnh đạo Cục Quản Trị bỏ chạy thì liên quan gì đến thứ vũ khí có thể đe dọa hai Công Tước?”

“Có liên quan. Bởi vì trong trận chiến cuối cùng, đã có tận hai Công Tước bị tiêu diệt.”

“… Hai Công Tước đã chết luôn sao?”

“Cục Quản Trị đã sử dụng một loại vũ khí đặc biệt. Nó mạnh đến mức khó mà lý giải nổi. Thậm chí, tôi không chắc là thứ do nhân loại chế tạo ra.”

Thành thật mà nói, tôi rất bất ngờ.

Đồng thời cũng cảm thấy tò mò theo đúng nghĩa đen.

Sau nhiều lần va chạm, tôi đã hiểu được một điều, rằng tuy chưa đạt tới cấp độ ngang hàng với Tù Nhân, nhưng Công Tước cũng là những tồn tại gần như á thần.

Trong số các phàm nhân, ai có thể sánh ngang với một Công Tước?

Nếu chịu khó tìm kiếm thì có lẽ còn nhiều nữa. Nhưng trong phạm vi hiểu biết của tôi, có ba cái tên lập tức hiện lên.

Đầu tiên là Trí Tuệ Tiền Nhiệm, ở thời điểm ông ta hợp nhất hoàn toàn với Phương Chu.

Tôi thậm chí cho rằng con quái vật ấy không chỉ ngang hàng với Công Tước, mà còn có thể áp đảo Công Tước.

Dĩ nhiên, đó là khi ông ta vẫn còn hợp nhất với Phương Chu. Sau khi tiêu hao Phương Chu thì có lẽ không còn đến mức ấy nữa.

Thứ hai là Aedia.

Aedia ở đây gồm cả Aedia của phòng 207, người từng là Thánh Mẫu của Tòa Thánh, lẫn Aedia của thực tại, từng là Thánh Mẫu của Mặt Trăng.

Dù là phiên bản nào thì cô ấy cũng từng áp đảo cả Tổ Đội Khách Sạn, bao gồm cả Fortuna.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy cô ấy có lẽ yếu hơn Công Tước một chút.

Quan trọng hơn, tôi không chắc Phước Lành Công Lý có thể phát huy tác dụng bình thường với các Công Tước Tộc Yith hay không.

Thứ ba là Kain-oppa trong trạng thái chuẩn bị hoàn hảo nhất.

Lần đầu tiên chạm trán ở phòng 301, thì anh ấy đã thua A, nhưng trận chiến đó bắt đầu bằng việc A bất ngờ chém đứt cổ anh ấy ngay từ đầu.

Nên hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Ví dụ như nếu bác sĩ bất ngờ bắn Cầu Vồng Tối Thượng vào A, khiến hắn trọng thương rồi mới bắt đầu chiến đấu, kết quả chắc cũng sẽ khác xa.

Nếu cả hai bên đều ở trạng thái hoàn hảo nhất thì sao?

Ừm… Tôi thật sự không biết.

Đúng lúc đó, chị Eunsol vỗ nhẹ lên vai tôi như muốn bảo tôi đừng nghĩ lan man nữa.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“À, không có gì đâu.”

Công Tước A dường như chẳng quan tâm chúng tôi đang nghĩ gì, tiếp tục giải thích.

“Sau khi trận chiến kết thúc, chúng tôi đã thu hồi được một phần của loại vũ khí bí ẩn đó. Nó là một thứ cực kỳ khó kiểm soát, đến mức đã có ý kiến đề nghị tiêu hủy hoàn toàn. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

A nhún vai.

“Tôi đã bí mật giữ lại một phần.”

“…”

“Dù sao nó cũng là vũ khí. Tôi cho rằng ít nhất vẫn đáng để nghiên cứu. Dĩ nhiên, tôi không hề dự đoán được tình huống của ngày hôm nay.”

Nói sao nhỉ? Vị Công Tước này thật sự khác biệt ở rất nhiều phương diện.

Dù sao thì, điều quan trọng nhất vẫn là sự thật rằng các Công Tước Yith là những cường giả khủng khiếp.

Thế mà lại có thứ vũ khí mạnh tới mức giết chết hai Công Tước, khiến họ không kịp phản kháng sao?

Rốt cuộc đó là thứ gì?

Đúng lúc ấy, chị Eunsol như nghĩ tới một khả năng nào đó nên cau mày.

“Ý ông là trước khi bỏ chạy, Cục Quản Trị đã sử dụng một loại vũ khí cực mạnh để giết chết hai Công Tước. Sau đó, khi chiến tranh kết thúc, ông đã thu hồi được một phần của thứ vũ khí ấy?”

“Đúng vậy.”

“Rồi sau khi lấy lại nó, chúng ta sẽ xuống di tích dưới lòng đất ở tỉnh Gangwon, để kết liễu mẹ tôi cùng hai Công Tước kia?”

“Chính xác.”

“Có thể cho tôi xem hình dạng của thứ vũ khí đó không?”

“Đương nhiên.”

Ngay khi một ảo ảnh màu trắng xám xuất hiện trên đầu ngón tay của Công Tước.

“À…”

“Ôi trời.”

Tôi và chị đồng thời thở dài.

Vũ khí bí mật của Cục Quản Trị.

Thứ đã giết chết tới hai Công Tước, những kẻ đã chạm tới giới hạn tối đa mà một sinh vật phàm tục có thể đạt được.

Bởi vì khi nhìn thấy bản chất thật sự của nó, chúng tôi nhận ra đó là một thứ quá đỗi quen thuộc.

“Lại nữa hả? Lại là thứ này nữa sao?”

“Đúng là duyên nợ với cái món đồ kinh tởm đó vẫn chưa chịu kết thúc.”

Ngược lại, A lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.

“Hai vị biết đó là thứ gì sao?”

“Biết chứ. Biết quá rõ là đằng khác.”

Theo một nghĩa nào đó, đây đúng là một vật phẩm có thể được gọi là căn nguyên của vô số tai họa.

“Tấm Gương của Nitocris…”

Lần đầu tiên, Công Tước A để lộ biểu cảm gần giống như đang mỉm cười và nói.

“Quả nhiên đúng là Công chúa và đồng đội của Người. Chẳng có gì là hai vị không biết cả. Nếu đã quen thuộc với nó như vậy, tôi sẽ hiểu rằng hai vị cũng biết cách sử dụng nó.”

Bạn đã đến cuối chương 717.

Không gian đọc của bạn