Chương
714: Kết
Cục Và Lựa Chọn (1)
-
Park Seungyub
--- Cộp, cộp cộp!
“…”
--- Cộp, cộp cộp! Rầm!
“Á, đau!”
Giữa
đêm khuya, một cơn đau nhói khiến tôi tỉnh giấc.
“…
Gì thế này?”
Tôi đang ở chỗ quái nào thế này?
Rõ
ràng vừa nãy tôi còn đang ngủ trong phòng 105 mà…
“Ơ?
Tầng 3?”
Tôi hoàn toàn kinh ngạc, vì khi tỉnh lại thì đây chính là hành lang tầng 3.
Không
lẽ tôi mơ ngủ rồi cơ thể tự thân đi lại sao?
Hình
như loại bệnh đó có tên y học gì đó…
“L-là
chứng quên đường à?”
“Không
có căn bệnh nào như thế cả. Đó là mộng du mới đúng.”
Nghe
thấy giọng nói máy móc vang lên bên cạnh, tôi giật mình quay đầu lại.
Đó
là Quản Lý tầng 3.
Tuy
không phải lần đầu gặp hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến tôi nổi da gà.
Theo
lời Kain-hyung
thì con quái vật kia giống như một chiếc micro sống.
“M-mộng
du? Chẳng lẽ tôi bị mộng
du…”
“Thực
ra cũng không phải mộng du. Đúng hơn phải gọi là một trò đùa khá
buồn cười.”
“Một
trò đùa?”
Đúng
lúc đó, ánh nhìn của Quản Lý khẽ dao động kỳ lạ.
Có vẻ hắn
không nhìn tôi, mà như
đang nhìn một thứ gì đó phía sau lưng tôi.
“Đây
không phải Thánh Địa. Sự can thiệp kiểu này thật sự rất phiền phức.”
“Can
thiệp?”
“Người
tham gia Park Seungyub. Đã muộn rồi. Xin cậu hãy quay về.”
Lúc
đó tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tôi đi ngủ ở tầng 1, và tỉnh dậy lại ở tầng 3. Chuyện này nghe vô lý đến mức
nào chứ?
Cho
dù thật sự là mộng du đi nữa, thì việc tự đi tới thang máy từ hành lang tầng 1, lên tận tầng
3, rồi đúng lúc đó tỉnh dậy
cũng quá kỳ quặc.
Hơn
nữa, Quản Lý
không gọi đó là mộng du.
Hắn
gọi đó là ‘
can
thiệp’
“…”
Là
hiện tượng do Hậu Thuẫn Giả gây ra.
Có lẽ
ngài ấy muốn cho tôi thấy thứ gì đó à?
Vừa
nghĩ vậy, tôi định lén đảo mắt quan sát xung quanh thì—
-
RẦM!
Quản
Lý húc khối
cơ thể khổng lồ của hắn vào tường một cách đầy đe dọa.
“Người
mà đầu óc vốn đã không hoạt động tốt, thì đừng cố động não nữa.”
“…
Vâng.”
Không
biết lời của Quản Lý là lời khuyên hay là sỉ nhục nữa.
Dù
sao thì sau câu cảnh cáo ấy, tôi cũng chỉ còn cách lững thững bước về phía
thang máy.
Đi
được vài bước, tôi ngẩng đầu lên. Tấm biển
[Phòng 301]
quen thuộc hiện ra trước mắt, đó là căn phòng đã dây dưa với chúng
tôi suốt một thời gian dài.
Dù
tôi nghĩ rằng mọi chuyện gần như sắp kết thúc rồi.
“…”
Khoan
đã. Nếu mới
đi vài bước đã thấy biển phòng 301, vậy chẳng phải nơi tôi tỉnh dậy ban đầu
chính là trước cửa
[Phòng 302]
sao?
Dưới
sự dẫn dắt của Hậu Thuẫn Giả, tôi chạy trên hành lang tầng 3, ngã xuống rồi tỉnh
lại, và nơi
đó vừa khéo lại là phòng 302.
Liệu
đây có phải trùng hợp không?
“Á!
Á á! AAAAA!”
Không
thể nào!
“L-là
nó!”
-
RẦM!
“P-phòng
302 chính là căn phòng của mình—”
-
RẦM!
“Xin
cậu im lặng và trở về tầng 1 cho.”
“…
Vâng.”
Phòng
302 là phòng của tôi!
Nguyện Ước
Đầu Tiên là ký ức quý giá mà tất cả chúng tôi đã đánh mất.
Nhận
ra ngày mình lấy lại ký ức ấy có lẽ không còn xa nữa, trong lòng tôi lập tức
dâng lên cảm giác háo hức khó tả.
Mặt
khác, tôi cũng nghĩ thế này.
Biết
được số phòng thì có ý nghĩa gì lớn không? Đâu phải là họ nói
luôn cho tôi nội
dung bên trong hay gì đâu.
Chỉ
biết phòng 302 có liên quan tới Nguyện Ước Đầu Tiên của mình thôi mà.
Nghe
thì có vẻ ghê gớm đấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có ích gì lắm nhỉ?
Mà nghĩ lại
thì, chính vì
không có ích gì nên mới có thể tiết lộ được chăng?
-
Ding! Đã đến tầng 1.
Vừa
bước ra khỏi thang máy, tôi lập tức nhận ra có người đang đợi mình.
“Ơ?”
“…
Cuối cùng em cũng
về rồi.”
“K-Kain-hyung?”
Khoảnh
khắc ấy, vô số suy nghĩ bùng nổ trong đầu tôi.
Tại
sao giữa đêm khuya Kain-hyung lại ở đây?
Cứ như thể
anh ấy đã đoán trước tôi sẽ được Hậu Thuẫn Giả dẫn tới tầng 3.
Không
đúng! Nếu là Kain-hyung thì hoàn toàn có khả
năng đoán được, rồi còn tính thêm vài chuyện nữa cơ.
Chắc
chắn anh ấy đã ngồi yên trên giường, vận dụng thần thông vô thượng, nhìn thấy 125,000 khả năng khác nhau của Park Seungyub rồi kết luận
rằng ở dòng thời gian này có xác suất 12,1284% tôi sẽ—
“Không
phải.”
“Dạ?”
“Không
phải như em đang nghĩ đâu.”
“…
Anh biết em đang nghĩ gì sao?”
“Anh
không biết. Nhưng nhìn là biết em chỉ đang nghĩ linh tinh.”
Kain-hyung lắc đầu ngán ngẩm và nói.
“Cuộc
họp hôm qua ấy.”
“Vâng.”
“Mọi
người nói về chuyện nghe thấy ảo thanh, hay thấy ảo giác các thứ.”
“Đúng
rồi.”
“Lúc
đó nhìn em là anh biết chắc chắn có
gì đó bất thường rồi.”
“…”
“Dạo
này anh hay thức khuya. Đêm qua anh đi dạo ngoài hành lang thì đột nhiên thấy em nhắm mắt chạy như
điên.”
“…”
“Anh
định giữ em lại, thì tự nhiên ngã nhào như có ai kéo từ phía sau. Anh thấy chẳng
khác nào một sự trùng hợp kì lạ, nên đành ngồi chờ.”
…
Anh ấy nói chỉ nhìn sơ là biết
tôi có vấn đề từ hôm qua rồi sao?
Không
thể nào, rõ ràng
là nói dối.
Nếu
là trước đây thì còn có thể, nhưng sau phòng 205, tôi đã được thiên hạ đệ nhất sư phụ truyền
thụ tuyệt thế thần công!
Không
ai có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi nữa.
Chắc
chắn Kain-hyung đã
ngồi bên đài phun nước, quan sát thiên thượng thiên hạ, nhìn thấy 223,248 khả năng rồi mới phát hiện ra hành động
của tôi.
“Em lại nghĩ tới mấy chuyện kỳ quái nữa phải
không…”
Tuy
vậy, tôi quyết định giữ bí mật cho anh ấy.
Dù
sao chúng tôi cũng là đồng đội mà.
“Em
hiểu rồi.”
“Em
hiểu là hiểu cái
gì chứ? Thôi bỏ, bỏ đi. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Quản
Lý vừa đe dọa em. Sau đó em dùng Linh Hồn Aksha để né tránh, rồi lĩnh ngộ được sự sắp đặt của Hậu Thuẫn Giả—”
“Cái
gì? Sao Quản
Lý
lại đe dọa em?
Thôi được rồi, kể tiếp đi.”
“—Em
nhận ra điều Hậu Thuẫn Giả muốn nói. Rằng phòng 302 có lẽ là phòng của mình!”
“302
là phòng của em? Hmmm…”
Một thoáng im lặng trôi qua.
Chúng
tôi vừa chầm chậm đi dọc hành lang tầng 1, vừa nói chuyện rồi trở về phòng 105.
Đến
giữa đường, Kain-hyung
bỗng lẩm bẩm
như vừa nghĩ
ra điều gì đó.
“Seungyub
à.”
“Vâng?”
“Trong
trường hợp này, thứ quan trọng không phải nội dung được tiết lộ. Mà là việc người ta cố tình
tiết lộ cho em.”
“Hả?”
“Khi
Hậu Thuẫn Giả can thiệp bên ngoài Thánh Địa, họ phải tiêu tốn tài nguyên của
mình.”
“À, Quản
Lý cũng nói tương tự. Hình như bảo là không được can thiệp ở nơi không phải Thánh
Địa.”
“…
Sao giờ em mới nói? Thôi bỏ đi. Tóm lại, lần này Hậu Thuẫn Giả của em đã chịu tổn
thất cá nhân để
can thiệp.”
“Vậy thì sao ạ?”
Đúng
lúc tấm biển Phòng 105
xuất hiện trước mắt, thì Kain-hyung đặt một tay lên vai tôi.
“Điều
đó có nghĩa là Hậu Thuẫn Giả đang đầu tư vào em.”
“…”
“Căn
phòng kế tiếp sẽ cực kỳ quan trọng với em. Cho nên ngài ấy muốn nói rằng
đừng đánh mất sự tự tin.”
“À…”
Nghe
những lời đó, tôi chợt hiểu ra ý định thật sự của Hậu Thuẫn Giả.
Ngay
lúc này, ta vẫn đang đầu tư vào ngươi.
Ta
đã chọn ngươi.
Và ngươi cũng đã chọn ta.
Đừng
đánh mất sự tự tin.
Đừng
nghi ngờ lựa chọn của Vận May.
Cảm
giác u ám vô hình đã đeo bám tôi suốt nhiều ngày nay dần tan biến như tuyết dưới
nắng.
Có lẽ
vì thế mà—
[Lại thất bại rồi nhỉ. Lần này cũng vậy. Và sau này cũng sẽ—]
“Vớ
vẩn! Không đúng!”
Lần
đầu tiên tôi có thể cười nhạo giọng nói trong ký ức.
“Hả?”
“À,
em không nói anh đâu.”
“Ừm…
Dù sao thì anh nghĩ mình cũng nên đi ngủ đây. Mà nghĩ lại…”
“Dạ?”
“Có
khi nào anh xuất hiện ở đây chính vì chuyện này không? Chắc Hậu Thuẫn Giả của em
nghĩ em sẽ không hiểu được ý nghĩa, nên bắt anh giải thích hộ chăng? Haiz… Mệt thật. Anh đi ngủ đây.”
“…”
Thành
thật mà nói, câu vừa
rồi của Kain-hyung
còn khiến tôi bị tổn thương hơn cả giọng nói trong ký ức.
[Seungyub à, đừng nghe lời bọn chúng.]
“Ừm?”
[Hãy tin ta. Dù có chuyện gì xảy ra… ta cũng sẽ
luôn đứng về phía ngươi.]
“…”
***
-
Lee Eunsol
Sáng
sớm.
Vừa
tỉnh dậy với tâm trạng sảng khoái, tôi lại lập tức thấy tâm trạng tụt dốc.
Bởi
màn hình thông báo trong phòng vừa hiện lên một tin mới.
“A…”
Thời Gian Tiệc Tùng vốn kéo dài vô thời hạn, nhưng giờ đây đã có ngày kết thúc
chính thức, và đó là ba ngày nữa.
Tôi
vốn định ở lại Khách Sạn nghỉ ngơi thêm một thời gian, tiện thể nạp lại số lần sử dụng Bàn
Tay Dục Vọng rồi mới hạ phàm.
Nhưng…Không
lẽ họ cố tình ngăn việc tôi lợi dụng Khách Sạn để sạc lại Bàn Tay Dục Vọng?
Khi
suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, một giọng nói như ảo thanh vang lên bên tai.
[Ngươi đã sử dụng Bàn Tay Dục Vọng một lần và kéo được một
Công tước về phe mình. Như vậy là đủ rồi. Đừng trì hoãn nữa. Hãy giải quyết chuyện dưới Hạ Giới đi.]
“Ài~ Tôi biết rồi mà.”
***
Sau
khi tắm rửa qua loa rồi bước ra ngoài, tôi thấy khá nhiều đồng đội đã có mặt.
Ai
cũng đã đọc thông báo mới nên chẳng cần giải thích gì thêm.
Một
số người, điển hình là Ahri, vẫn đang nghĩ cách lợi dụng kẽ hở trong quy tắc
Khách Sạn…
“Nếu
tận dụng đồng hồ cát thì có thể lợi dụng chênh lệch tốc độ thời gian giữa Thượng Giới và Hạ Giới để—”
“Không,
không. Ahri à.
Theo tôi thì chúng ta cứ hạ
phàm luôn thì
hơn.”
“Ừm…
Nếu Songee nghĩ vậy thì thôi.”
Điều
thú vị là suy nghĩ của Songee hoàn toàn giống tôi.
Sau
từng ấy thời gian tích lũy kinh nghiệm Khách Sạn, tôi đã nhận ra một điều. Nơi này vốn không vận hành
theo kiểu nguyên tắc cứng nhắc.
Nếu
người tham gia hành động đúng với ý đồ của Khách Sạn, các quy tắc sẽ được áp dụng rất
thoải mái.
Nhưng
nếu người tham gia cố lách luật, Khách Sạn sẽ đơn giản là tạo thêm luật mới để chặn lại.
Nói
dễ nghe thì là một hệ thống linh hoạt, đặt mục đích lên trên quy tắc.
Nói
khó nghe thì đơn
giản là bọn họ
thích làm gì thì làm.
Vì
thế đấu trí với Khách Sạn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cứ
làm theo những gì nó muốn là được.
“…
Hay chính suy nghĩ này cũng do Khách Sạn cố tình dẫn dắt mình nhỉ? Để mình tuân
theo mọi mệnh lệnh?”
“Gì
cơ?”
“Không
có gì. Chỉ là đôi khi nghĩ kỹ quá, thì chị lại thấy mất thiện cảm
với cái Khách Sạn này.”
“Thiện cảm?
Thiện cảm gì chứ!
Em chưa từng có thiện cảm với
nó luôn ấy!”
“Phì! Em nói đúng thật đấy, Songee.”
“Vâng.
Chúng ta nên xuất phát thôi.”
Thông
báo Thời Gian Tiệc Tùng chỉ còn ba ngày mang theo một thông tin rất quan trọng.
Theo
đánh giá của Khách Sạn, thì dù thành công hay thất bại, sự kiện của phòng 301 cũng sắp đi đến hồi
kết toàn diện.
“Chúc
hai người thuận lợi.”
Nghe
Kain chào tạm biệt, tôi chợt nhớ tới lời cậu ấy từng nói khi tôi hạ phàm lần trước.
Hình
như khi đó cậu ấy đã nói thế này nhỉ?
‘… Hãy tiến từng bước một. Đừng cố giải quyết tất cả trong một
lần.’
“Wow…”
“Sao
thế ạ?”
“Không
có gì. Chỉ là lời em nói hồi đó đúng thật.”
“Hả?”
“Đúng
là không giải quyết được mọi chuyện trong một lần. Chị đã phải quay về đây một chuyến còn gì? Songee, chuyện
này kinh ngạc thật đấy chứ?”
“Ồ? Đúng thật đó! Oppa giỏi quá đi mất~!”
Wow…! Thật sự quá kỳ diệu.
Chẳng
lẽ năng lực Thấu Triệt của Kain đã nhìn xa đến mức đó?
Những
lúc như thế này, tôi thật sự không cảm thấy Kain giống con người bình thường nữa, và Thấu Triệt cũng chẳng khác
gì quyền năng của thần linh.
Kain
cười gượng và nói.
“Không
phải em muốn nói cụ thể như vậy đâu. Ý em chỉ là, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội chứ
không phải chỉ một lần, nên hai người bình tĩnh hơn là được thôi.”
Ha
ha! Làm gì
có chuyện đó!
Nghe
cậu ấy giải thích như vậy tôi lại càng thấy đáng kinh ngạc hơn.
Người
xưa có câu ‘Thùng rỗng kêu to’ còn gi?
Những
người không có gì mới thích khoe khoang.
Còn
những người thực sự phi thường, lại thường cẩn thận trong từng hành động.
Bởi
họ hiểu sự đặc biệt của mình có thể khiến người khác cảm thấy xa cách hoặc tự
ti.
… Nghĩ kỹ thì đám con nhà tài
phiệt thường rất giỏi khoản này.
Mang
theo chút mong đợi, tôi hỏi:
“Kain
à. Lần này em không có lời khuyên nào cho bọn chị sao?”
“Haha! Em phải
nói thế nào nhỉ? Dạo
này em cảm giác mình giống thầy bói di động quá.”
“Thế
nói
chị nghe thử, hôm
nay vận mệnh của Lee Eunsol thế nào?”
“…
Lần này em thật sự không có gì để nói. Thật đó.”
“Vậy
ít nhất cho chị một câu chúc đi.”
“Hmm. Mong hai người đều đạt được
điều mình mong muốn.”
“Bằng
cách nào?”
“Hãy
lắng nghe tiếng nói chân thật trong lòng mình.”
“Chị
ơi, em gọi thang máy rồi.”
-
Ding!
Lại
là một lần hạ phàm nữa.
Đã đến
lúc kết thúc mối nghiệt duyên dai dẳng với mẹ tôi rồi.
***
..
…
Ngay
sau khi Eunsol và Songee rời đi.
Một
cô gái tóc trắng như tuyết túm lấy cổ áo chàng trai rồi lắc mạnh.
“Gì
vậy gì vậy? Sao cậu lại bảo không có gì để nói?”
Kain
bình thản đáp:
“Vì tớ thật sự không có gì để nói.”
“Đừng
thế mà~! Thật sự không thấy gì luôn sao? Ví dụ
như cậu thấy viễn cảnh Eunsol mọc thêm ba nghìn cái
xúc tu từ thân
chẳng hạn!”
“Không.
Thật sự là—”
Giữa
chừng, Kain nhận ra những người khác cũng đang chăm chú lắng nghe.
“Không
có gì cả.”
“Hả?”
“Thật
sự chẳng thấy gì.”
“Ha
ha! Miro à, em làm Kain khó xử rồi đấy. Chúng ta đi tới Đài Quan Sát thôi.”
“À,
được rồi! Nếu không tiện thì không cần nói gì đâu!”
Khi
các đồng đội rời đi, vừa đi vừa ‘thông cảm’ rằng Kain ‘không thể tiết
lộ những gì mình
nhìn thấy từ Thấu Triệt’…
Kain
chợt nhận ra một điều.
Dù cậu
nói gì đi nữa, mọi người
cũng sẽ tự diễn giải theo cách riêng của họ.
Y hệt
như khi nghe lời của Hậu Thuẫn Giả.
“…”
Bất
giác, cậu cảm thấy mình bắt đầu hiểu được tâm trạng của Con Cú mỗi lần phải đưa ra lời
khuyên.
[Lời Khuyên Hiền Triết: 3 → 2]
‘Ngài nghĩ gì về tình huống này?’
[Nếu không thể tránh khỏi thì hãy tận hưởng nó.]
“Ôi
trời ơi! Lại nói cái quái gì thế này nữa?!”


