Chương 713: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (9)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 25
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Hành Lang
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
--- Két—!
Cánh
cửa phòng 301 mở ra, để lộ một gương mặt quen thuộc.
Eunsol-noona, người đã phải vật lộn
trong phòng 301 suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng quay trở lại Khách Sạn.
Ngay
trước đó, Miro, người
phụ trách quan sát Eunsol đã nói “Có vẻ Eunsol sắp quay lại rồi!”
Nhờ
vậy mà tất cả mọi người đều đang đợi sẵn ở hành lang tầng 3.
“Các
em à, chị về rồ-”
-
Phụt!
Pháo
bông bất ngờ nổ tung, vô số mảnh
giấy đủ màu sắc rơi xuống đầu chị ấy.
Có vẻ
như Ahri đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi đó để chuẩn bị một màn chúc mừng, kiêm trò đùa nho nhỏ.
Eunsol
lộ vẻ ngơ ngác khó tin, nhưng đồng thời, trông chị ấy cũng có vẻ vui trong lòng.
“Pháo
bông cái gì chứ…”
“Chị vất vả rồi!”
“Unnie, chị đã vất vả nhiều rồi.”
“Chị vất vả rồi ạ. Đã ở đây rồi thì nghỉ ngơi một chút rồi hẵng
quay
về đi ạ.”
“…
Cảm ơn mọi người. À phải rồi, Songee thế nào rồi?”
Miro
lập tức trả lời:
“Songee
cũng sắp về thôi! Em thấy cậu ấy đang đi về phía tòa nhà đó.”
“May
quá…”
“Trước
mắt cứ nghỉ ngơi đã rồi nói chuyện sau.”
***
Đến
chiều tối, Songee cũng quay trở lại Khách Sạn.
Thế
là mọi người cũng tự
nhiên tụ tập quanh bàn trà.
Chủ
đề đầu tiên được nhắc tới đương nhiên là vị Công Tước A đầy bí ẩn.
“Thật
sự là không thể tin nổi luôn đấy! A đột nhiên kéo chị chạy trốn luôn cơ mà!”
Ahri
chỉ
nhún vai đáp.
“Thế
chẳng phải tốt sao? Lần sau quay lại thì nhớ cảm ơn người ta rồi tặng quà gì
đó đi.”
“Cô nói thật đấy à?”
“Chuyện
tặng quà là đùa thôi, nhưng chuyện cảm ơn thì nghiêm túc đấy. Được người ta
giúp thì cũng phải biết đáp lại chứ.”
Chị tôi chỉ lắc đầu rồi tiếp tục:
“Mọi
người có đoán được tại sao A lại đứng về phía chị không?”
Thành
thật mà nói, trước cả khi chị ấy hỏi câu này, tôi đã đoán được rồi.
Bởi
vì quyết định của A nghe cực kỳ hợp lý và quyết đoán.
Những
kẻ càng hành động theo lý trí thì càng dễ đoán.
Ngược
lại, những người khó đoán nhất là ai? Trong nhóm chúng tôi thì đó chính là Miro và Seungyub.
… Có điều, xem ra những người
khác không nghĩ giống tôi.
“Ừm…
Lạ thật đấy.”
Sanghyun-hyung lên tiếng.
“Nếu những gì
chị kể là đúng,
thì chị vừa dùng ma pháp để giết người hàng loạt mà? Như vậy chẳng phải là vị vua tệ nhất còn gì?”
Elena
cũng gật đầu phụ họa, nói rằng nghe kiểu gì cũng giống việc một bạo quân sẽ làm.
“Lúc
đó em thấy tình hình hỗn loạn quá nên bỏ chạy luôn. Hóa ra cơn lốc đó là do chị
triệu hồi à! Hay là
A bị cuốn vào cơn lốc đó nên mất trí rồi?”
Ý Songee là có lẽ cơn lốc do Bàn Tay
Dục Vọng tạo ra đã khiến A phát điên.
Dường
như mọi người đều không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Công Tước A.
Tôi
đang định mở miệng giải thích thì Ahri đã lên tiếng trước.
“Wow…”
“Ahri,
em hiểu à?”
“Cũng
đoán được đại khái. Nhưng phải nói là hắn thật sự đáng khâm phục theo nhiều nghĩa
khác nhau.”
“Đúng
chứ? Hắn điên thật rồi còn gì!”
Ngay
lúc đó, tôi chợt cảm thấy mười người đang ngồi quanh bàn có thể chia thành ba
nhóm rõ ràng.
1, Những
người không hiểu nổi quyết định của Công Tước A.
2, Những
người hiểu được quyết định đó, nhưng cảm thấy vô cùng vô lý.
3, Những
người vừa hiểu, vừa cho
rằng nó hoàn toàn hợp lý.
Đáng
tiếc thay, nhóm thứ
ba dường như chỉ có mỗi mình tôi.
Đúng
lúc ấy, Miro không hề do dự mà kéo mạnh cánh tay Ahri.
“Đừng
có nói chuyện mà chỉ hai người hiểu nữa! Giải thích đi!”
“Nói
đơn giản thì A cho rằng Eunsol là ứng viên trở thành ‘Một vị vua không thể phản bội thần
dân’.”
“Hả?”
“Thử
so sánh Eunsol với Nhà Vua hiện giờ đi. Tù Nhân phòng 301 là một thực thể sinh ra đã là thần, là kẻ vĩ đại
có thể tạo ra cả chủng tộc Yith chỉ bằng một cái phẩy tay.”
“Ừm…”
“Nói
cách khác, Nhà Vua hiện tại là tồn tại vượt trên toàn bộ
chủng tộc Yith. Dù hắn ta có yêu quý tạo vật của mình đi nữa, thì về bản chất vẫn là một tồn
tại cực kỳ độc đoán.”
Hãy
thử nghĩ về Vua Tộc Yith, Tù Nhân Phòng 301 từ góc nhìn của A mà xem.
Nhà Vua, đúng theo nghĩa đen, là một vị thần tầm cỡ vũ trụ, một tồn tại hoàn toàn không bị ràng buộc
bởi bất cứ thứ gì.
Cho
dù hắn ta
làm gì đi nữa thì chủng tộc Yith cũng không có cách nào ngăn cản.
Thậm
chí nếu một ngày nào đó Nhà Vua đột nhiên muốn diệt sạch toàn bộ chủng tộc chỉ
vì một lý do mà không ai hiểu nổi, thì ngoài A ra, chẳng một ai dám công khai
chống lại hắn ta.
Vậy
nên đó không phải là một vị vua, mà là một vị thần.
Một
vị thần vô cùng độc đoán, và tuyệt đối tin tưởng vào bản thân.
“Còn
mặt
khác, Eunsol thì
sao?”
Lúc
này, những người khác dường như cũng bắt đầu hiểu ra.
Mọi
người há hốc miệng rồi lần lượt lên tiếng.
“…
Nếu phản bội thần dân thì năng lực sẽ bị phá hủy.”
“Ý
là để giữ được
năng lực đó, chị ấy buộc phải hành xử một cách ‘cao quý’ sao?”
“Chính
xác.”
Ngay
lúc đó, Sanghyun-hyung không giấu nổi vẻ khó hiểu và lên tiếng.
“Khoan
đã. Chuyện này hợp lý ở chỗ nào? Ý là, trong tình huống đó, Eunsol vừa giết hàng trăm cá
thể tộc Yith
cơ mà.”
Eunsol
lập tức gật đầu.
“Đúng
đấy! Em cũng muốn nói vậy. Dù là để sống sót đi nữa thì cuối cùng em vẫn giết vài trăm người mà.”
Ông thì mang vẻ mặt thán phục
theo nhiều nghĩa.
“Vậy là, nếu đổi sang ví dụ loài người thì giống thế
này à? Giả sử có
một kẻ sử dụng siêu năng lực tẩy não 300 công dân Seoul. Sau đó vì muốn cứu mạng mình, nên đã triệu hồi một cơn lốc tới giết sạch cả
300 người đó.”
Nghe
đến đoạn “để cứu mạng mình”, thì chị Eunsol hơi giật mình, nhưng chị ấy không phủ nhận.
Dù
sao đó cũng là sự thật, chị phải giết sạch bọn họ để cứu chính mình.
Ahri
tiếp lời:
“Vậy
là, có kẻ nhìn thấy cảnh tượng
điên rồ đó rồi nghĩ thế này. ‘Wow! Hóa ra khi giết 300 người thì năng lực tẩy não sẽ bị phá
hủy sao? Đây
chẳng phải tố chất của một vị vua tuyệt vời sao?’”
Tất cả mọi người, trừ tôi, đều im lặng, hoàn toàn cả kinh.
Tôi
cảm thấy cần phải giải thích thêm cho A.
Vì A đã chọn phe chị Eunsol, nên hắn cũng gần như là đồng minh của chúng
tôi.
“E hèm!”
Tôi
hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, rồi giải thích ngắn gọn.
“Thật
ra chuyện 300 người
hy sinh, ờ, cũng
không nghiêm trọng đến thế.”
“…”
“Chủng
tộc Yith đâu phải động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. Theo tình hình hiện tại
thì số lượng của họ ít nhất cũng phải lên tới hàng trăm triệu. Biết đâu còn đông hơn cả nhân
loại nữa.”
“…”
“Cho
nên tầm 300
người thật ra cũng không phải chuyện lớn với chị Eunsol.”
“…”
“Haha!
Chị thử nghĩ mà xem. Có mỗi 300 cá thể cấp thấp—”
“Bọn họ đâu phải
động vật, đừng gọi là ‘cá thể’ này nọ chứ7!”
“—À
thì, 300 người.
Chị mất bao nhiêu ngày để thu thập họ? Chỉ có ba ngày thôi à? Chả phải vấn đề gì lớn đâu. Số lượng
tộc nhân Yith cấp
thấp hiện giờ nhan nhản khắp Trái Đất. Nếu có sự giúp đỡ của A thì đừng nói 3,000 người, ngay cả 30,000 người cũng gom được rất
nhanh.”
Khi
tôi giải thích xong, Ahri nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thán rồi nói.
“Bây
giờ em hoàn
toàn hiểu A đã suy nghĩ thế nào rồi. Mọi người hiểu chưa? Hiện giờ Kain chính là A đấy.”
“…”
“Eunsol
à, cô nên
nói chuyện với Kain thêm một chút trước khi quay lại. Chỉ cần mọc thêm khoảng một
ngàn cái xúc tu lên người nữa là Kain chẳng khác nào A bằng xương bằng thịt luôn đấy, nên là phân tích với người này thật sự quá chuẩn.”
Không
hiểu sao lời của Ahri
chẳng nghe giống lời khen chút nào.
Những
người khác cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm khái theo nhiều nghĩa khác nhau.
Tôi
chợt nhận ra rằng quá trình tư duy của mình có vẻ đã ‘hơi’ khác với mọi người, và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ
xem liệu có điểm nào cần điều chỉnh hay không.
Đúng
lúc ấy, Songee
đột nhiên lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi.
“Xin
lỗi mọi người. Em muốn đi nghỉ thêm một lát.”
Chị Eunsol
như
thể đã chờ sẵn, cũng
lập tức gật đầu.
“…
Chị cũng vậy. Thật ra từ nãy đến giờ chị đã thấy khá mệt rồi.”
Có vẻ
tác dụng phụ của việc hạ phàm vẫn còn rất nặng.
Thế
là hai người đó đứng
dậy, nói rằng muốn nghỉ thêm rồi cùng đi về phòng 105.
Sau
khi họ rời đi, việc tiếp tục nói về phòng 301 bỗng trở nên hơi gượng gạo.
Có lẽ
vì vậy mà Elena chủ động chuyển chủ đề.
“À…
chuyện này không liên quan đến phòng 301 đâu. Nhưng mấy ngày qua mọi người có
mơ những giấc mơ kỳ lạ không?”
Tự nhiên lại nói về mấy giấc mơ?
Tôi
đang thắc mắc cô ấy muốn nói gì thì bất ngờ thay, khá nhiều người bắt đầu hưởng ứng.
“Không
hẳn là mơ. Tôi cảm giác giống ảo thanh hơn.”
“Ảo thanh à? Tôi lại thấy giống ảo
giác hơn.”
“Tôi
cũng vậy!”
Những
giấc mơ hoặc ảo giác kỳ lạ mà chỉ các thành viên khác gặp phải?
Ngay
lập tức, một giả thuyết hợp lý hiện lên trong đầu.
“Có
lẽ mọi người đang dần nhớ lại những ký ức liên quan đến Nguyện Ước Đầu Tiên.”
“Biết ngay mà!”
“Tôi
cũng nghĩ thế!”
“Sau
khi lên tầng 3, phong ấn của những ký ức đó bắt đầu được tháo bỏ. Hơn nữa, việc
chứng kiến Eunsol-noona và Songee nhận thức được giấc mơ của mình cũng có thể
đã kích thích mọi người.”
Nhìn
cách tất cả liên tục gật đầu, có vẻ ai cũng đã nghĩ đến điều tương tự.
Tôi
cảm thấy vô cùng hứng thú.
“Vậy
mọi người thử kể xem mình nhớ được những gì nào.”
Người
mở chủ đề là Elena nên cô kể trước.
“Của
tôi giống ác mộng. Tôi cứ chạy mãi trong một đường hầm tối tăm. Có ai đó đang
quan sát tôi và liên tục đuổi theo phía sau.”
Tiếp
theo là Ahri.
“Tôi
thì… vẫn nghe thấy âm thanh của chuyến tàu chạy xuyên dải Ngân Hà mà trước đây từng kể.”
“Rồi
sao nữa?”
“…
Tôi nghĩ mình đã gặp một người mà lẽ ra không được gặp.”
“Ý
gì cơ?”
“Tôi
cũng không biết. Tôi chỉ nhớ đến đó thôi. Người tiếp theo!”
Miro
nhăn mặt.
“Tớ có cảm giác cùng một chuyện
cứ lặp đi lặp lại mãi!”
“Miro,
đó không phải ký ức ở Địa Ngục Băng Giá sao?”
“Ơ…
có phải không nhỉ…”
Jinchul-hyung lắc đầu.
“Không
lý nào bây giờ lại đột nhiên mơ về Địa Ngục Băng Giá được. Có lẽ là giấc mơ
liên quan đến Nguyện Ước thì đúng hơn đấy.”
“Thế
à…?”
Nghe
ai nói gì thì Miro
cũng chỉ đáp “Thế
à…?”, thì xem
ra chính Miro cũng chẳng chắc chắn.
“Còn
những
người khác thì
sao? À đúng rồi, Jinchul-hyung thì thế nào?”
“Ừm…
Hình như anh từng
luyện tập đối kháng với ai đó rất nhiều.”
“Đối
kháng?”
“…
Và anh
thua.”
Thấy anh Jinchul trông khá ảm đạm, Ông ngồi cạnh liền trêu chọc:
“Thằng
nhóc này! Trước khi vào Khách Sạn mày chả nói lúc nào cũng thua còn gì? Có gì lạ đâu?”
“Ôi
trời! Cái này khác mà!”
“Khác
chỗ nào?”
“…
Cháu
không biết.
Nhưng chắc chắn là khác.”
Cuộc
trò chuyện tạm thời chững lại.
Mọi
người dường như
đều nhớ ra được
thứ gì đó, nhưng
không ai nhớ rõ từng chi tiết cụ thể cả.
Có lẽ
phải đợi thêm một thời gian nữa thì những mảnh ký ức ấy mới ghép lại thành một
câu chuyện hoàn chỉnh.
… Đúng lúc đó, tôi để ý tới một
người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
“Seungyub
à.”
“…”
“Seungyub?”
“À,
anh Kain.”
“Em
không có gì sao? Giấc mơ, ảo thanh hay gì đó?”
“Em
không biết nữa.”
Khoảnh
khắc ấy, tôi cảm thấy câu “em không biết” của Seungyub khác hẳn mọi người.
Những
người khác nói vậy vì họ thật sự không biết, còn với Seungyub thì lại giống như cậu ta biết, nhưng lại giả vờ là
không.
Cậu ta không
muốn chia sẻ sao?
Hay
là nhớ lại điều gì đó quá riêng tư?
“…”
Thay
vì ép hỏi, có lẽ quan sát dần dần sẽ tốt hơn.
Dựa
trên kinh nghiệm từ trước đến nay, Seungyub là kiểu người chỉ cần quan
sát một chút là mọi thứ sẽ tự lộ ra.
“Được
rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.”
***
-
Park Seungyub
..
…
[…]
“À.”
Lại
nghe thấy rồi.
Lần
này âm thanh hơi mơ hồ hơn một chút. Nhưng tôi vẫn biết nó vừa nói gì.
Suốt
ba bốn ngày nay tôi đã nghe nó hàng trăm lần rồi. Không biết mới là chuyện lạ.
Lẽ
ra lúc nãy tôi nên kể cho anh Kain nghe, rồi nhờ anh ấy tư vấn mới phải chứ?
“…”
Nhưng
thật sự, tôi
không muốn kể ra chuyện
này.
[Có vẻ ngươi hoặc cực kỳ may mắn… hoặc cực kỳ bất hạnh.]
Lại
nữa. Lại là
giọng nói đó!
-
Phịch!
Tôi
úp mặt xuống giường rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Dĩ
nhiên tôi biết làm vậy chẳng có tác dụng gì.
Bởi
nguồn gốc của giọng nói không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong ký ức của chính tôi.
[Ta không hiểu tại sao lại là ngươi.]
“…
Im miệng đi!”
Rốt
cuộc là ai nhỉ?
Trong
quá khứ đã có kẻ nào nói với tôi những lời khó chịu như thế?
[Ngươi không có thực lực. Cũng chẳng có tư cách. Chỉ nhờ may mắn
mà ngồi được vào vị trí đó. Ngươi thật sự nghĩ đó là chỗ của mình
sao?]
“Cho
nên tôi mới nhận được Phước Lành May Mắn đấy! Chưa từng nghe câu vận may cũng là một
loại thực lực à?”
Nhưng
càng ngày giọng nói đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Giống
như có ai đó đang cố tình dùng ác ý để nghiền nát lòng tự tôn của tôi.
Bất
chợt, ánh mắt tôi rơi xuống cặp xúc xắc vẫn luôn đặt bên đầu giường.
Tôi
vô thức cầm chúng lên rồi ném đi.
1,
3
“…
Lại.”
2,
1
“…”
3,
5
Những
con số hiện ra hoàn toàn ngẫu nhiên.
Có
phải điều đó có nghĩa rằng tôi đang dần đánh mất niềm tin vào chính mình?
Giọng
nói kia lại vang lên.
[Bất kỳ ai cũng có thể thay thế ngươi. Nói cách khác, người đó không nhất thiết phải là
ngươi.]
“…”


