Chương 712: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (8)
-
Đài Quan Sát
“Lạ
thật.”
“Kain
à, có gì lạ vậy?”
“Hiện
giờ, chị ấy đã khuất phục gần 300 cá thể thuộc chủng tộc Yith rồi. Thậm chí bọn
họ còn đang liều mạng chống lại các Công Tước nữa.”
“Woa!
Ghê thật!”
“Đúng
là ghê thật. Ghê đến mức thấy bất thường luôn ấy chứ.”
“Ừm…
Ý cậu
là mạnh đến mức
khó mà hiểu nổi?”
“Liệu
năng lực đó ‘chỉ’ là cường hóa cấp 3 thôi sao?
Nghĩ đơn giản thì chắc chắn phải tồn tại một nhược điểm chí mạng nào đó.”
“…”
“Kain
à! Đổi ca với tớ đi. Cậu chảy máu mũi nhiều lắm rồi đấy.”
“…
Miro, hay là gọi anh Sanghyun hoặc Ahri tới thì tốt hơ-”
“Cậu
không tin tớ à?”
“…”
***
-
Lee Eunsol
Từ
khắp bốn phương tám hướng, những tiếng nói mong muốn ta được giải thoát vang
lên!
[@#$%&*!]
[%+*@!!#!”]
Các
Công tước phát ra những ý chí pha trộn giữa phẫn nộ và hoang mang nhằm ổn định
tình hình, nhưng xem ra mọi chuyện không diễn ra theo ý họ.
Ban
đầu, ngoài chuyện cảm kích ra, tôi đã nghĩ đám kia chẳng thể giúp được gì.
Dù
sao thì những cá thể cấp thấp, từ Bá Tước trở xuống cũng kém Công Tước ít nhất hai bậc.
Khoảng
cách giữa Bá Tước, những kẻ mà chỉ mình Kain
cũng có thể giết hai ba tên trong vòng một hai phút, với Công Tước, những kẻ mà cả Tổ Đội tụ lại cũng không dám chắc
phần thắng, là vô cùng khổng lồ.
Thế
nhưng trên thực tế, bất chấp chênh lệch thực lực, một thế đối đầu vẫn được hình
thành.
Bởi
như chính các Công Tước đã từng nói, từ rất lâu trước đây, Nhà Vua đã giao cho họ sứ mệnh
bảo vệ chủng tộc của mình.
Vì
thế, các Công Tước buộc
phải khoan dung với đồng tộc. Đây là vấn đề thuộc về nghĩa vụ, không phải sức mạnh.
Khoảnh
khắc này, tôi cảm
thấy xúc động đến mức gần như nghẹn ngào.
Là
vì cảm động trước lòng trung thành của hơn một trăm thành viên tộc Yith dành cho tôi sao?
Haha! Thực ra đó cũng đâu phải lòng trung thành tự
nguyện. Khó mà cảm động vì chính điều đó được.
Thứ
khiến tôi kinh
ngạc hơn chính là sức mạnh khủng khiếp của năng lực mới đạt được.
Nhìn
cảnh bọn chúng bị khuất phục sẽ khiến người ta tưởng chúng yếu ớt, nhưng đó là một sai lầm lớn.
Chỉ
vì bọn chúng là “cá thể cấp thấp” của một chủng tộc ngoài hành tinh sao?
Nếu
bọn chúng bị gọi là “cấp thấp”, đó chỉ là vì chúng thuộc về “Chủng Tộc Vĩ Đại Yith” mà thôi.
Mỗi
cá thể đều là một cường giả vượt xa loài người, và ngay cả những cá thể cấp Bá Tước cũng sở hữu thực lực có
thể sánh ngang với những người tham gia Khách Sạn.
Vậy
mà giờ đây, tôi có thể
khiến hàng trăm sinh vật mạnh mẽ như vậy trở thành thuộc hạ của mình.
Tôi hoàn toàn bị chấn động bởi sức
mạnh áp đảo ấy!
…
Không
chỉ là xúc động, thực ra tôi còn cảm thấy kỳ quái.
Liệu
đây có thật sự chỉ là năng lực cấp 3?
Dù
nghĩ thế nào đi nữa, uy lực này cũng phải tương đương với cấp 4 của Phước Lành Thống Trị, chứ không phải Phước Lành Của Cải.
Đồng
thời, một suy nghĩ khác cũng nảy ra trong đầu tôi.
Ngay
cả những Công Tước
không bị ảnh hưởng bởi Noblesse Oblige cũng xem tôi như người kế vị của Nhà Vua, hoặc ít
nhất là cư xử cung kính ngoài mặt.
Sự
thật rằng tôi là
con gái của Nhà Vua, đồng thời là vật chứa có thể tiếp nhận quyền năng của bà ta, là điều mà ngay cả kẻ thù
cũng không thể phủ nhận.
Có lẽ
chính điều đó đang tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với Phước Lành này?
Khi
vừa nghĩ đến đó, tình hình đột nhiên thay đổi dữ dội.
“Chỉ
còn một cách để kết thúc chuyện này!”
Khí
thế của B và C thay đổi hoàn toàn.
Hai Công Tước đó quyết định bỏ mặc toàn bộ các cá thể cấp thấp, và tập trung ánh mắt về phía tôi.
Cuối
cùng, hai Công Tước quyết định phớt lờ cuộc nổi loạn của thuộc hạ cũng như sự
can thiệp khó chịu của A, rồi dùng vũ lực đưa tôi đi!
-
Xoạt!
“Khự!”
[Công chúa, chính người đã gây ra sự hỗn loạn này, xin đừng
oán trách chúng ta!]
Trong
chớp mắt, một nguồn sức mạnh vô hình áp đảo hàng trăm cá thể cấp thấp, rồi mạnh bạo kéo lấy tôi.
Tôi đã từng
hy vọng A sẽ đứng về phía mình và ngăn cản hai Công Tước kia, nhưng hắn chỉ đứng nhìn như một
khán giả quan sát mọi chuyện.
Rốt
cuộc, thời khắc phải đưa ra quyết định cũng đã tới.
“…
Đó là câu ta mới phải nói. Đừng oán trách ta.”
“Người
nói gì…?”
[Bàn Tay Dục Vọng: 1 → 0]
“Xin
hãy cho tôi một
nước cờ thần kỳ có thể xoay chuyển tình thế này!”
Ngay
lúc đó, tôi nhận
ra bản thân đang đưa ra một điều ước mơ hồ hơn bình thường.
Bởi vì tôi không biết chính xác nên yêu
cầu điều gì.
Dù
sao thì, “Xin
hãy giết hết các Công Tước” cũng hơi
quá đáng rồi?
Vì tôi đã thực hiện một điều ước không rõ ràng, mọi thứ còn lại sẽ phụ
thuộc hoàn toàn vào ý muốn của Hậu Thuẫn Giả, và ý nghĩ đó khiến tôi thấy hơi bất an.
K-không
lẽ ngài ấy sẽ ban điều ước theo kiểu kỳ quặc nào đó chứ?
[Đã được thực hiện.]
Ngay
khoảnh khắc tiếp theo, những con sóng xanh đen cuồn cuộn xoáy tròn quanh cơ thể
tôi.
-
ẦM ẦM ẦM!!!
Những
cơn sóng đục ngầu quét qua một phạm vi rộng lớn đến mức ngay cả các Công Tước cũng không thể hoàn toàn
tránh khỏi.
“Cái
gì thế này?!”
Một
Công Tước vừa
áp sát tôi lập tức
bị nghiền nát hơn 20% cơ thể.
“Guuuh…!”
[Không ngờ ngươi còn giấu chiêu này!]
Đây
không phải một cơn lốc đơn thuần, lại càng không phải sóng biển tự
nhiên.
Đó
là ma pháp cực kỳ khủng khiếp do Con Rồng Dục Vọng, Hậu Thuẫn Giả
của tôi, trực tiếp
triệu hồi ra!
Trong
lúc kinh ngạc trước sức mạnh hủy diệt ấy, tôi lại cảm thấy có điều gì đó không
đúng.
Chẳng
phải nó hơi khác với Bàn Tay Dục Vọng trước đây sao?
“…”
Những
ký ức cũ lướt qua đầu tôi.
Khi
sử dụng trong Khách sạn, năng lực này thường xuất hiện dưới dạng sự kiện.
Thế
còn ở hiện thực thì sao?
Khi tôi và Kain bị mắc kẹt tại dị giới, thì các khách hàng của khách sạn Delight đã sử dụng thang máy ‘tình cờ đúng lúc’, rồi bị mắc kẹt thay cho chúng
tôi.
Khi
đến du thuyền của Elena và bị người tham gia khác giăng bẫy, một chiếc Phương
Chu không hoàn chỉnh tình cờ ở gần đã phát hiện chúng tôi, rồi hiện thân.
Sự
can thiệp của Bàn Tay Dục Vọng thường mang tính gián tiếp.
Ví dụ
như nếu tôi cầu xin “Xin hãy giết con quái vật
kia!”
Thay
vì bắn tia laser từ lòng bàn tay tôi, thì năng lực này sẽ khiến một tiểu đội tấn công của Cục Quản Trị
‘vô tình’ nhắm tới vị trí của tôi.
Nhưng
lần này lại khác.
Bất
cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng chính tôi, ‘Lee Eunsol’, vừa sử dụng một đại ma pháp hủy diệt.
“Á!”
Tôi giờ mới muộn màng nhận ra một điều.
Đây
là loại ma pháp mà ngay cả Công Tước cũng phải dốc sức né tránh, một ma pháp đang phá hủy toàn bộ khu vực rộng lớn trong nháy
mắt.
Nếu
vậy thì những
cá thể cấp thấp đang bảo vệ tôi sẽ thế nào!
“AAAAAAAHHHH!”
Khung
cảnh xung quanh chẳng khác nào địa ngục.
Không
chỉ những thường dân vô tội, ngay cả các thành viên tộc Yith đã liều mạng bảo vệ tôi cũng bị cuốn đi mà không kịp
thở lấy một hơi.
Những
làn sóng xanh đen tàn phá mọi thứ giống như những con rắn sống.
Chúng
khiến người ta có cảm giác như một con quỷ bước ra từ địa ngục đang nuốt chửng
hàng trăm sinh linh chỉ bằng một hơi thở.
“A…
a…”
Tôi loạng
choạng cùng cơn
sốc khủng khiếp.
Bàn
Tay Dục Vọng là năng lực thu phí một cách tàn nhẫn từ những sinh vật xung quanh, tất cả trừ chính tôi.
Một Hậu Thuẫn Giả ban phát loại sức mạnh như vậy, liệu có quan tâm đến những
thứ ‘nhỏ nhặt’ như mạng sống của người phàm
không?
Con Rồng Dục Vọng là kiểu tồn tại mà dù có 100,000 người chết chỉ để tung ra 1 đòn
duy nhất, hắn
cũng chẳng thèm nhíu mày!
…
Tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, tôi biết rất rõ Bàn Tay Dục Vọng
là loại năng lực gì.
Thế
nhưng khi lâm vào nguy hiểm, tôi vẫn sử dụng nó mà không chút do dự.
Bởi
vì
tôi quý giá hơn.
Mạng
sống của tôi quan
trọng hơn.
Nếu
tình huống tương tự xảy ra lần nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ dùng nó không chút chần chừ.
…
Và rồi
tôi nhận ra một sự thật đáng buồn.
Những
suy nghĩ đó hoàn toàn phù hợp với bản năng sinh tồn, và theo một nghĩa nào đó, chúng thậm chí còn
là hợp lý.
Nhưng
chắc
chắn, đó không
phải thái độ xứng đáng với hai chữ cao quý.
Nếu
người hoàn thành nghĩa vụ sẽ đạt được sự cao quý, thì kẻ phá bỏ nghĩa vụ tất nhiên sẽ
đánh mất sự cao quý ấy.
“…”
Noblesse
Oblige đã bị phá vỡ.
***
“Cái
gì vậy? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
“Miro?
Sao vậy?”
“Không
phải chứ, con thằn lằn điên đó phá hỏng hết rồi!”
“B, bình tĩnh giải thích từ từ xem nào.”
“Tớ
thấy một thứ giống thú triệu hồi xuất hiện, nên tưởng nó sẽ đánh nhau với Công Tước. Nhưng Công tước chỉ bị
thương sơ sơ thôi.”
“Rồi
sao nữa?”
“Công
Tước thì chẳng sao cả, còn thuộc
hạ của Eunsol lại chết hàng loạt! Chuyện quái gì thế này? Con thằn lằn điên
khùng đó—”
“Miro,
bình tĩnh. Bình tĩnh nào.”
***
-
Lee Eunsol
Khi
cơn lốc cuối cùng lắng xuống, tôi nhận ra mình đang rơi vào tình thế tồi tệ nhất từ trước tới
nay.
Đòn ma pháp vừa rồi rất hoành tráng và kinh thiên động địa, nhưng nó không đủ để đánh bại
Công Tước.
Uy lực
đến mức Công tước cũng không thể sống sót nếu bị cuốn vào? Đúng, nhưng bọn chúng chỉ
cần né đi là xong.
Hai
Công Tước vẫn
đứng đó với khí thế áp đảo như cũ.
Còn
những cá thể cấp thấp đã liều mạng bảo vệ tôi đến tận vừa rồi, giờ đây lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn hỗn
loạn và phẫn nộ.
“…
A.”
Phải
làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây?
Đúng
lúc ấy!
-
RẦM RẦM!
Cùng với một
cảm giác chẳng khác nào bị tia chớp đánh trúng, cơ thể tôi đột ngột lao vọt lên trời cao!
“UAAAAAAA!”
Chỉ
trong khoảnh khắc, các mao mạch trong mắt nổ tung, khiến tầm nhìn tôi mờ đi, dạ dày quặn lại, cảm giác buồn
nôn dâng lên dữ dội.
Các Công
tước đang định đưa tôi tới chỗ Nhà Vua sao?
Nhưng
cơ thể tôi không
được phép bị tổn thương cơ mà, đâu cần bắt cóc thô bạo như thế này—
[Chúng ta phải tránh sự truy đuổi. Xin người hãy chịu đựng.]
“Ư…”
Chỉ
vừa chớp mắt một cái, chúng tôi đã bay lên cao tới mức gần như không thể thấy
mặt đấy ở dưới nữa.
Đồng thời,
lúc nghe được câu
vừa rồi, tôi mới nhận
ra tình hình đang diễn biến theo hướng cực kì xấu.
Tránh
sự truy đuổi?
“Ngươi…
ngươi là A?”
[A? Nếu đó là cách người dùng để phân biệt thần với các Công Tước khác, thì đúng vậy.]
-
ẦM ẦM!
Tốc
độ di chuyển của chúng tôi quá nhanh, đến mức tôi không thể xác định nổi mình đang ở đâu.
Có cảm
giác chỉ trong nháy mắt là chúng tôi đã rời khỏi Seoul.
Giọng
nói kia lại vang lên.
[Vào ngày Nhà Vua diệt vong, người đã biến mất cùng các đồng đội.]
“…”
[Có lẽ người đã trở về Thiên Giới. Có đúng không?]
“Đúng…
Á!”
[Nếu vậy, hẳn phải tồn tại một con đường để đi từ Thiên Giới tới đây và
ngược lại.]
“…”
[Xin hãy cho thần biết vị trí đó. Chỉ cần
nghĩ trong đầu là đủ.]
“Ý
ngươi là bảo ta quay lại Thiên Giới?”
[Hiện tại vị trí của người đã bị tất cả mọi người biết đến. Một
mình thần không thể bảo vệ người được. Vì vậy, trước tiên hãy quay về
Thiên Giới. Sau khi chuẩn bị xong xuôi rồi hãy trở lại.]
“…”
[Khi quay lại, xin hãy bí mật liên lạc chỉ với riêng thần.]
Tôi nói cho hắn vị trí của tòa
nhà có thang máy, và nghe cách liên lạc với A trong tương lai.
[Là nơi đó sao?]
“…
Đúng.”
[Thần không nhìn thấy gì cả. Cũng không thể nhận thức được
sự tồn tại của nó. Nếu người không chỉ ra, thần thậm chí còn chẳng cảm
thấy bất kỳ sự bất thường nào. Quả nhiên xứng đáng là lối đi dẫn tới Thiên Giới.]
Vào
giây phút cuối cùng, tôi vẫn không thể kiềm chế nổi sự tò mò đáng nguyền rủa của
mình.
Tôi cất tiếng hỏi.
“Rốt cuộc
tại sao ngươi lại đột nhiên giúp ta?”
[…]
“Ngươi
chẳng có ký ức nào về Thiên Giới. Ta cũng chưa từng đưa ra bằng chứng nào đủ để
thuyết phục ngươi mà?”
Câu
trả lời của A — kẻ đã phản bội Nhà Vua lần nữa để đứng về phía tôi — thật sự rất kỳ lạ.
[Không. Vừa rồi, người đã cho thần thấy bằng chứng. Người đã chứng minh rõ ràng rằng
mình tốt hơn Nhà Vua hiện tại.]
..
…
Không biết giờ này Songee đang ở đâu nhỉ?
Chắc
em ấy sẽ tự nghe báo cáo
rồi quay về được thôi nhỉ?
Liệu
đồng đội có thất vọng khi thấy tôi trở về trong tình trạng như thế này không?
Những
suy nghĩ cay đắng liên tục hiện lên trong đầu.
-
Ting!
Khi
thang máy đến nơi, cuối cùng tôi cũng hiểu được lời của Công Tước.
“À…”
Hắn
đã nhìn thấy tư cách của tôi từ chính nhược điểm của tôi.
Công
Tước A quả thật là một sinh vật
vô cùng ‘lý trí’.
Nói
theo cách khác…
Hắn
đúng là một tên điên khùng hết thuốc chữa!


