Chương 711: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (7)
-
Lee Eunsol
Đã
chính xác 3 ngày kể
từ lúc chúng tôi xuống hạ giới.
Trong
khoảng thời gian đó, tôi dần dần hiểu được năng lực mới mang tên Noblesse
Oblige mà mình vừa nhận được là kiểu sức mạnh gì.
“Vậy
từ giờ tên ngươi sẽ là… Flora—”
“Unnie à, cái tên đó hôm qua chị đặt
rồi mà.”
“David—”
“Thưa
đặc vụ, David cũng có rồi.”
“…
Thế thì tên ngươi là Timothy.”
Tình
hình hiện tại là số lượng cá thể của chủng tộc Yith đã bị tôi khuất phục nhiều
đến mức ngay cả việc nhớ xem mình đã đặt tên gì cho ai cũng trở nên rối rắm.
Songee
đã
thấy tò mò về năng lực này từ lâu rồi.
“Chẳng
lẽ năng lực này hoàn toàn không có giới hạn số lượng sao ạ?”
“Giới
hạn số lượng?”
“Những
cá thể đã phục tùng chị giờ đã vượt quá ba chữ số rồi, vậy mà em chẳng thấy có
bất kỳ hạn chế nào cả.”
“…
Đây vốn không phải kiểu năng lực có giới hạn số lượng.”
“Hả?”
“Ngày
xưa các vị vua thời phong kiến đâu có ngồi đếm từng thần dân rồi mới cai trị họ.”
“Th, thì, chị nói
cũng phải.”
Tôi
càng lúc càng hiểu sâu hơn về bản chất của Noblesse Oblige.
Lúc
ban đầu, tôi từng định sử dụng nó theo kiểu như thế này.
Điều
kiện
: Ban ân
huệ →
Kết quả
: Phục tùng
Nhưng
chẳng mấy chốc tôi nhận ra mình đang lặp lại chính sai lầm trong quá khứ.
Hãy
nghĩ tới HP Market xem, chính vì nhận thức hạn hẹp của tôi mà tiềm năng của nó đã bị
bóp méo!
Vốn
dĩ nó đã chỉ là một năng lực tầm trung, khoảng 20 đến 30 điểm trên thang 100, thế nhưng vì quan điểm
của tôi, sức mạnh
ấy chẳng những không giữ được mức 20 điểm, mà còn suy thoái thành một thứ gần
như vô dụng, chưa tới 5 điểm.
HP
Market gần như không thể chỉnh sửa được nữa.
Nhận
thức sai lệch của tôi đã
làm tổn hại tới tiềm năng của nó, mà trạng thái tổn hại đó lại bị duy trì suốt một thời gian
dài.
Nhưng
năng lực mới này thì vẫn còn có thể chỉnh sửa được.
“Không
được bóp méo nó. Phải tiếp nhận đúng như bản chất vốn có.”
“Chị?”
“À,
chị chỉ đang tự suy nghĩ thôi.”
Điều
kiện:
Gánh
vác nghĩa vụ
→ Kết quả:
Đạt được sự cao quý
Chỉ
vậy thôi, không cần
thêm bất kỳ cách diễn giải nào nữa.
Tôi
phải chấp nhận khái niệm trừu tượng đó y như những gì Hậu Thuẫn Giả đã ban xuống.
Và rồi,
đúng vào lúc tôi đang dần thích nghi với tình hình của phòng 301 sau khi quay
trở lại—
-
Sssssss…!
“Áááá!
Quái… quái vật!”
“Đặc
vụ! Đặc vụ! Xin hãy cứu chúng tôi— Aaaa!”
“Là
sương mù! Là thịt sống!”
Công
Tước, không, phải là ‘các’ Công Tước đã xuất hiện.
***
Áp lực
mà hai Công Tước tỏa ra, những
kẻ đang hiện thân dưới dạng một làn sương còn sống và những khối thịt ngọ nguậy,
là vô cùng kinh
khủng.
Đã
thế còn không phải một mà là hai, nên toàn bộ khu vực lập tức chìm vào cảnh
hỗn loạn như địa ngục trần gian.
Điều
may mắn duy nhất là tôi và Songee vẫn tương đối bình tĩnh.
Ngay
từ lúc còn ở Khách Sạn, chúng tôi đã đoán được rằng
đến một thời điểm nào đó, các Công Tước nhất định sẽ xuất hiện.
Thậm
chí điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là chúng phải mất tới ba ngày mới chịu lộ diện.
Songee
khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với tôi, rồi lập tức biến mất không dấu vết.
Từ
bây giờ, việc Songee ở gần tôi sẽ rất nguy
hiểm.
-
Sssssss…!
Một Công
Tước với hình dạng méo mó dị dạng cuối cùng cũng phát ra ý chí của mình.
[@#$&*&!@!]
“Hắn đang nói cái gì vậy?”
Tôi
còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì con mèo trung thành ngồi bên cạnh đã lên tiếng.
“Công
chúa điện hạ, vị Công Tước đó đang truyền đạt ý chỉ tới các thành viên của tộc Yith
có mặt tại đây.”
“À,
là nói với đồng loại của các ngươi à? Hắn đang nói gì?”
“Ngài ấy bảo rằng vẫn còn hy vọng, mọi
người không cần phải sợ hãi.”
“…”
“Ngài ấy nói rằng Bệ Hạ chưa hề tiêu vong. Ngài chỉ
tạm thời suy yếu mà thôi. Nếu cả chủng tộc hợp sức lại, Bệ Hạ sẽ khôi phục sự vĩ đại vốn
có.”
“Cảm
ơn
nhé.”
Chỉ
trong chớp mắt, rất nhiều thắc mắc của tôi đã được giải đáp.
Thứ
nhất, các Công Tước đang tìm cách thu phục lại hàng trăm cá thể cấp thấp mà tôi đã khuất phục.
Thứ
hai, tôi còn đang tự hỏi các Công Tước đang làm gì, hóa ra trong khoảng thời gian qua bọn
chúng không hề nhàn rỗi.
Có lẽ
chúng đã tiếp xúc với tàn dư của mẹ tôi — kẻ đã mất đi sức mạnh và biến thành một
vong linh.
“Mẹ…
mẹ
vẫn định khôi phục
lại sức mạnh của mình sao?”
Nghĩ
kỹ thì điều đó cũng hợp lý.
Nếu
không muốn cứ thế tan biến trong hình dạng một vong hồn, bà ta chắc chắn sẽ phải
làm điều gì đó chứ?
Trong
lúc ấy, Công Tước với hình hài ghê tởm đang lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên vươn ra vô số xúc
tu kỳ dị.
-
Phụp!
“Khục!
Công… công chúa…”
Những
cá thể cấp thấp vốn đang đứng quanh tôi như một bức tường người lập tức cứng đờ
như tượng đá.
Có lẽ
chúng không chết, vì dù sao thì đó cũng là đồng loại của Công Tước. Nhưng giờ đây, bức màn sống bảo vệ tôi đã
hoàn toàn biến mất.
-
Rầm rầm!
Sinh
vật kinh tởm kia phát ra tiếng gầm như bão tố rồi lao tới.
Một
nguồn sức mạnh vô hình giống như bàn tay khổng lồ chộp lấy cơ thể tôi.
Sau
đó nó truyền ý chí trực tiếp, và lần này may mắn là tôi có thể hiểu được.
“Khụ…!”
[Công chúa điện hạ, đã lâu không gặp.]
“Ê
này, đã gọi là Công chúa thì ít nhất cũng nên chụp người ta nhẹ tay một chút chứ?”
[Về chuyện đó, thần xin tạ tội. Nhưng vận mệnh của cả chủng tộc
đang đứng trước nguy cơ, thần không còn thời gian để khách sáo.]
“Ư…!”
[Bệ hạ đang tìm kiếm người. Ngài nói rằng người là điều cần
thiết cho sự hồi phục của Ngài.]
“Ôi
chà! Ta cũng định lúc nào đó sẽ đi gặp mẹ đấy…”
[Nếu vậy, thời điểm đó chính là bây giờ]
“Ưm…”
Tôi
cố tỏ ra như thể không còn cách nào khác.
Mà
nói thật thì khi Công Tước đã đích thân xuất hiện, phần lớn thủ đoạn cũng đều
trở nên vô dụng.
Chỉ
còn duy nhất một lá bài có thể sử dụng.
[Bàn Tay Dục Vọng: 1]
Nói
thật nhé.
Tôi hạ phàm xuống đây phần lớn là vì tin
vào thứ này đấy.
Dù
sao thì tôi và Songee cũng không thể dùng Hồ Điệp Mộng, hay Đa Quan Điểm để đánh chết Công Tước.
Ngay
cả Kain, người mạnh nhất trong số chúng tôi, cũng tuyệt đối không thể thắng nổi
‘hai’ Công Tước cùng lúc.
Câu
trả lời duy nhất chính là Bàn Tay Dục Vọng.
Tuy
nhiên, vì đây là năng lực phải trả giá nên tôi vẫn đang chờ thời cơ thích hợp.
Kế
hoạch của tôi là để bọn chúng đưa mình đi thật xa trước, sau đó mới kích hoạt
năng lực.
Đúng
lúc tôi đang bình tĩnh hít thở và tính toán bước tiếp theo.
-
Rầm rầm…!
Một tiếng
sấm khác vang lên, và ‘Công Tước thứ ba’ xuất hiện.
Đồng
thời, xiềng xích vô hình đang trói buộc tôi cũng bị cắt đứt, và cơ thể của
tôi lại được tự do.
Công Tước
đầu tiên xuất hiện đã bắt giữ tôi, còn Công Tước thứ hai đến lại giải thoát cho tôi.
Điều
đó chỉ có thể có nghĩa là…
Công
Tước vừa xuất hiện không cùng
quan điểm với hai kẻ còn lại.
[Công chúa điện hạ, thần thật không biết nên chào người thế
nào mới phải.]
“…”
[Nên nói là lần đầu gặp mặt? Hay nên nói là rất vui được gặp lại?]
Tên
thật của chủng tộc Yith không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ loài người, vì thế chúng tôi chỉ gọi các Công
Tước là A, B và C.
B và
C là hai Công Tước đã bị chúng tôi lôi kéo trong lượt thử thứ ba, và cho tới tận giây phút cuối cùng, chúng
vẫn trung thành với Nhà Vua.
Ngược
lại, A là kẻ đã hoàn toàn đứng về phía chúng tôi.
Dĩ
nhiên, A của lượt thử
thứ hai, kẻ từng
chứng kiến Thiên Thượng, và A của lượt thử thứ ba không thể xem là hoàn toàn giống nhau.
“Ta
muốn nghe ngươi nói rằng ‘rất vui được gặp lại đấy’. Dù sao thì ngươi cũng biết rồi mà.
Trước đây ngươi từng đứng về phía ta.”
[Chính xác hơn thì là một phiên bản của thần ở dòng thời gian
khác đã đứng về phía người.]
“Lần
này cũng sẽ như vậy thôi.”
Dù
sao cả hai đều là cùng một cá thể, bản chất siêu lý tính của chúng cũng
tương tự nhau.
Một
khi A tin rằng Nhà Vua đã thất bại, thì hắn sẽ không chút do dự quay lưng lại với Nhà Vua.
[Nếu người nghĩ như vậy, xin hãy cho thần xem lại bằng chứng từng
dùng để thuyết phục thần trong quá khứ.]
Đây
mới là vấn đề.
A của
vòng lặp hiện tại không hề có ký ức về Thiên Thượng.
“…
Chuyện đó thì khó. Nhưng ít nhất ngươi biết rằng đã từng có một phiên bản của
mình bị thuyết phục.”
Ý
tôi là, việc A trong quá khứ đã từng là đồng
minh với chúng tôi, tự nó đã là một bằng chứng.
Thế
nhưng A lập tức phản bác bằng một lập luận cực kỳ lý trí.
[Nếu Nhà Vua có thể phạm sai lầm—]
[@#! &*@+!]
[#$@!]
Hai Công
Tước còn lại lập tức bộc lộ cơn giận dữ gần như bùng nổ.
Chỉ
riêng việc A nói như vậy thôi đã là một sự bất kính khủng khiếp trong mắt
chúng.
Nhưng
A hoàn toàn không để tâm.
[Nếu Nhà Vua có thể phạm sai lầm, thì những kẻ thấp kém hơn
Ngài đương nhiên cũng có thể sai.]
“…”
[Phiên bản trong quá khứ của thần cũng có thể sai. Vì vậy, người
phải cho thần thấy bằng chứng một lần nữa.]
“Cái
đó thì—”
Tôi
còn chưa kịp đáp thì B đã phát ra ý chí đầy phẫn nộ.
[Hãy nhìn mặt đất đi! Công chúa đã dùng một thứ sức mạnh không
rõ nguồn gốc để mê hoặc toàn bộ các cá thể từ cấp Bá tước trở xuống!]
[Quả đúng là như vậy.]
[Biết đâu chính sức mạnh đó đã khống chế ngươi trong quá khứ! Đừng nghe những lời tà đạo
của Công chúa!]
Ý của
hắn là, cũng giống như cách tôi dùng
Noblesse Oblige để bắt các cá thể cấp thấp khuất phục, tôi đã dùng nó để điều
khiển A trong quá khứ.
Đương
nhiên là nhảm nhí.
Hồi
đó tôi còn chưa có Noblesse Oblige cơ mà!
Nhưng
đối với các Công Tước không biết sự thật, đây lại là một giả thuyết khá hợp lý.
Mình
phải phản bác thế nào đây—
[Thật kỳ lạ. Nếu Công chúa có thể bắt cả Công Tước quỳ phục bằng
sức mạnh ấy, vậy ngươi định dùng cách gì để cưỡng ép đưa Công chúa đi?]
[…]
…
Nghe cũng có lý thật.
[Thật khó để đưa ra kết luận. Có rất nhiều tuyên bố, nhưng chẳng
ai đưa ra được bằng chứng xác thực cả.]
…Bất giác
tôi nghĩ đến một chuyện.
Nếu
giữa các Công Tước cũng có thứ bậc, thì A có lẽ là người có địa vị cao nhất
trong số ba kẻ ở đây.
Nếu
không, tại sao B và C lại phải lắng nghe ý kiến trái chiều của A như vậy?
Giờ
phải làm sao đây?
Tiếp
tục tìm cách thuyết phục A để phá vỡ thế bế tắc?
Hay
vì xung quanh giờ chỉ còn chủng tộc Yith nên cứ mạnh dạn dùng Bàn Tay Dục Vọng?
Ngay
khoảnh khắc cả Công Tước lẫn tôi đều đang chìm trong suy nghĩ riêng—
Một
chuyện hoàn toàn không ai ngờ tới đã xảy ra.
Ngay
cả chính tôi, người tạo ra nguyên nhân của chuyện này, cũng không dự đoán được.
-
Sssssss…!
“Hả?”
Khắp
nơi vang lên thứ âm thanh đặc trưng của chủng tộc Yith.
Chỉ
trong nháy mắt, cả khu vực đã bị bao phủ bởi màn sương trắng đục.
Lúc
đó tôi mới nhận ra.
Những
cá thể cấp thấp mà tôi đã khuất phục từ trước đều đã chuyển sang trạng thái
linh thể.
Không
lẽ bọn chúng…
「Thả Công chúa ra!」
…
Không thể nào?
Không
lẽ thật sự là vậy?
Các cá thể cấp thấp đang tấn công Công Tước để cứu tôi sao?
Ngay
cả bản thân tôi, người sử dụng Noblesse Oblige, cũng chưa từng nghĩ rằng đám cá
thể cấp thấp này lại có thể thể hiện mức độ ‘trung thành’ đến như vậy.
Ngay
sau đó, từng đợt sóng sức mạnh từ khắp bốn phương tám hướng đồng loạt đánh vào
các Công Tước.
Sự bối
rối và phẫn nộ trộn lẫn trong những luồng ý chí vang lên liên tiếp.
[Ngươi không hề dập tắt hỗn loạn! Ngươi còn tạo ra hỗn loạn lớn
hơn nữa!]
[Thật kỳ lạ! Tại sao sự kiểm soát của chúng ta lại không có
tác dụng?]
[… Mức độ thống trị của Công chúa đã vượt qua cả chúng ta.]
[Công chúa…! Người không phải Nhà Vua, nhưng rõ ràng là một tồn
tại đặc biệt!]
Trong
tình thế chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng nổ chiến tranh—
Hàng
trăm cá thể cấp thấp đồng loạt cất tiếng.
[Thả người ra!]
[Thả người ra!]
“…”
Được
rồi, được rồi.
Các
ngươi đúng là tốt bụng đáng yêu thật. Ta rất cảm kích.
Nhưng
cũng hơi khó xử đấy.
Vì nếu
mọi chuyện thành ra thế này, thì việc ta sử dụng Bàn Tay Dục Vọng ngay tại đây cũng trở nên
khó khăn hơn nhiều rồi.
[Hãy thả
Công chúa điện hạ ra!]


