Chương 710: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (6)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 21
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
--- Cạch!
Tôi
tạm dừng việc quan sát đã kéo dài liên tục từ lúc chị Eunsol và Songee hạ phàm cho đến bây giờ.
Cơn
đau đầu đang ngày càng nghiêm trọng hơn, hơn nữa, trước mắt có vẻ sẽ chưa xảy
ra chuyện gì quá nguy hiểm.
“Ưm…”
Đúng
lúc tôi đang chuẩn bị chìm vào những suy nghĩ phức tạp thì giọng Elena vang lên
bên cạnh.
“Anh
đang nghỉ một lát à?”
“À,
đúng vậy. Trước mắt có vẻ chưa có vấn đề gì.”
“Chị
Eunsol với Songee thế nào rồi?”
“Họ
đang làm đúng theo kế hoạch. Họ đang cố gắng ổn định tình hình hỗn loạn bằng cách xử lý những cá thể tộc Yith đang gây chuyện. Các Công Tước hiện tại vẫn chưa can thiệp,
nhưng chắc hẳn bản thân họ cũng đang rơi vào trạng thái cực kỳ rối loạn.”
Ngay
cả một quốc gia do con người xây dựng, nếu tổng thống hay thủ tướng đột ngột
qua đời thì khủng
hoảng chính trị sẽ rất dễ xảy ra, thậm chí nội chiến có thể bùng nổ ngay lập tức.
Huống
chi đây lại là vị thần đã chống đỡ cả chủng tộc suốt hàng vạn năm đang đứng trước nguy cơ
gần như bị hủy diệt.
Cho
dù là một chủng tộc vĩ đại đến đâu đi nữa thì cũng không thể giữ được bình
tĩnh.
Không
chỉ những cá thể cấp thấp, ngay cả các Công Tước cũng khó mà còn tỉnh táo.
“Năng lực mới của chị ấy dùng có ổn không?”
“Chuyện
đó thì… có vẻ bản thân chị ấy vẫn còn hơi bối rối.”
Ngay
cả người đang quan sát như tôi cũng rất khó hiểu chính xác Noblesse Oblige là
năng lực gì.
“Là
một năng lực khó sử dụng sao?”
“Lúc
đầu tôi nghĩ nó giống như một dạng sức hút, hay khí chất thống lĩnh người khác.
Có lẽ chị Eunsol cũng nghĩ tương tự…”
“Nhưng?”
“Nhưng
hình như không thể kết luận đơn giản như vậy.”
Đúng
lúc ấy, Elena bỗng lộ ra vẻ mặt như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Nghe
vậy làm tôi nhớ tới
lúc mới nhận được Tưởng Tượng U Ám.”
“Hửm?”
Ngay
sau đó, Elena nhìn mẩu bánh quy trên chiếc đĩa trước mặt rồi tập trung tinh thần.
-
Két két!
“…”
Một lát sau, từ mẩu bánh quy mọc ra
thứ gì đó giống hệt chân côn trùng, và nó bắt đầu bò lổm ngổm trên mặt bàn.
Nếu
là người yếu bóng vía thì có lẽ đã nôn luôn món đang ăn mất rồi.
May
mà ở đây chẳng có ai như vậy.
“Hồi
mới nhận được năng lực, tôi từng nghĩ đây là một loại sức mạnh tạo ra ác quỷ.”
“Vậy
sao?”
“Sau
đó thì…”
-
Lạch cạch!
Tách cà
phê bỗng rung lên, và những bọt khí đỏ sẫm bắt đầu sôi ùng ục bên trong.
“Có
lúc em lại nghĩ nó giống một loại lời nguyền.”
“Kiểu
như ly cà phê đang uống đột nhiên biến thành thuốc độc?”
“Đại
khái như vậy.
Rồi cũng có lúc tôi cảm thấy nó giống như một loại ma pháp hắc ám dùng để vượt ra khỏi giới hạn
con người.”
“…
Còn bây giờ?”
Elena
mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
-
Chớp!
Trong
khoảnh khắc, toàn bộ hệ thống đèn trong Đài Quan Sát bắt đầu nhấp nháy, và không gian xung quanh nhanh
chóng trở nên u ám.
Cùng
lúc đó, trên mặt bàn xuất hiện những dòng chất lỏng đỏ như máu lan rộng, và những cái bóng ngoằn ngoèo bắt
đầu cử động.
-
Kiiiiiik!
Âm
thanh ghê rợn vang lên từ phía khu vực phòng nghỉ, và có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ
có một thứ
kinh khủng khiếp lao
ra.
Chỉ
trong vài giây ngắn ngủi, Đài Quan Sát đã biến thành một khung cảnh bước thẳng
ra từ phim kinh dị.
Và rồi…
-
Bốp!
Ngay
khi
cô gái tóc vàng
xinh đẹp đứng giữa căn phòng khẽ vỗ tay một cái, tất cả những hiện tượng quái dị vừa rồi
lập tức tan biến như giấc mộng đêm hè.
“Sau
cùng thì, tôi nhận
ra mình chẳng cần phải tìm một cách giải thích nào khác. Nó chỉ là, theo nghĩa đen,
một chút tưởng tượng
có phần tăm tối mà thôi.”
“…”
“Anh
hiểu ý tôi
không?”
Vào
khoảnh khắc đó, điều khiến tôi kinh ngạc không phải lời giải thích của Elena.
Mà
là hành động của cô ấy.
Vừa
rồi cô ấy sử dụng Tưởng Tượng U Ám một cách tự nhiên như đang hít thở đấy?
Mức
độ thành thạo này hoàn toàn không thể so sánh với thời điểm mới nhận được năng
lực.
Tôi
từng nghe rằng khi ở bên trong Mặt Trăng, Elena đã ép bản thân khai thác Tưởng
Tượng U Ám đến cực hạn.
Có vẻ
như từ đó cô ấy đã bước sang một cảnh giới khác.
“Ư…
Tôi muốn giải thích dễ hiểu hơn
nhưng không biết phải nói thế nào.”
Elena
trông giống như người đã ngộ ra điều gì đó rất quan trọng thông qua việc sử dụng
năng lực, nhưng lại
gặp khó khăn khi diễn đạt nó thành lời.
Nếu
muốn diễn giải suy nghĩ của Elena theo cách dễ hiểu hơn thì…
“Ý
cô là không nên cố ép bản thân phải lý giải những mặt mơ hồ và trừu tượng của Di Sản hay Phước Lành?”
“Có
lẽ là vậy! Nếu cố hiểu theo một khuôn mẫu nhất định thì sẽ làm giảm tiềm năng của
năng lực?”
“Tôi
hiểu rồi.”
Không
cần phải ép buộc bản thân hiểu Tưởng Tượng U Ám thành một khái niệm cụ thể như “tạo ra ác quỷ”, “nguyền rủa” hay “ma pháp hắc ám” gì cả.
Bởi
vì ngay khi người sử dụng định nghĩa nó theo cách đó, năng lực sẽ thực sự bị đóng
khung theo cách hiểu ấy.
Giống như Khách
Sạn ban xuống một sức mạnh trị
giá 100 điểm, nhưng trí tuệ của con người chỉ
hiểu được 10 điểm, thế là họ cố ép nó vào một
khuôn khổ nhỏ hơn để bản thân có thể lý giải.
Theo
thời gian, sức mạnh
100 điểm đó thật sự sẽ bị co lại
thành chỉ còn 10 điểm.
Nếu
áp dụng cuộc trò chuyện vừa rồi vào trường hợp của chị Eunsol thì có thể rút ra
kết luận như sau.
“Noblesse
Oblige. Gánh vác nghĩa vụ để đạt được sự cao quý. Chị ấy không cần phải cố xác
định ‘nghĩa vụ’ bao gồm những gì, hay ‘sự cao quý’ có nghĩa là gì.”
“Đó là cách tôi hiểu vậy.”
“Đó
là một quan điểm rất có lý. Mong là chị ấy cũng sớm nhận ra điều này.”
“Hmm, tôi nghĩ chị ấy sẽ tự hiểu
thôi.”
Sau
khi nói chuyện được một lúc, tôi nhìn xuống bàn, và thấy cốc cà phê đã vơi một nửa, và cái đĩa chỉ còn lại chút vụn bánh quy.
Có vẻ
Elena đã ngồi ở đây khá lâu.
“Haha!
Chẳng lẽ cô đang đợi tôi kết thúc việc quan sát sao?”
“Ôi,
lộ liễu đến vậy à?”
“Tôi
đúng là chậm hiểu thật. Giờ mới nhận ra. Cô có gì muốn nói sao?”
Câu
hỏi tiếp theo của Elena hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Ừm…
Anh có từng thấy tôi ngoài đời bao giờ chưa?”
“Hả?”
“Ý tôi không phải gặp trực tiếp. Thấy
trên TV cũng được.”
“Ờ…”
Cô ấy
đang nói đến quãng thời gian trước khi vào Khách Sạn sao?
“Khó
nói lắm.”
Vẻ mặt
Elena lập tức tối sầm lại.
“…
Quả nhiên là không.”
Không
cái gì cơ?
“Như
cô biết đấy, trước khi vào Khách Sạn tôi đã trải qua rất nhiều cuộc đời khác nhau. Ký ức vì thế
cũng
trở nên cực kỳ
mơ hồ và rời rạc.”
“V-vậy
tức là anh có thể từng thấy tôi rồi, nhưng lại quên mất đúng không?”
“Đúng
vậy.”
“Hehe!”
Elena
lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi bước ra khỏi Đài Quan Sát.
Tôi thoáng đờ ra, vì chẳng hiểu thế là sao nữa.
Tôi
hiểu rằng trong cuộc trò chuyện vừa rồi cô ấy đã thất vọng, sau đó lại vui lên, nhưng hoàn toàn không hiểu lý
do
tại sao.
Mỗi
khi gặp những tình huống như thế này, tôi lại thấm thía rằng, ngay cả Thấu Triệt cũng có giới
hạn của nó.
“…
Hay thử dùng nó nhỉ?”
[Lời Khuyên: 3 → 2]
‘Tại sao Elena đột nhiên lại cư xử như vậy?’
[Kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.]
“…”
Con
chim chết tiệt này lại đang nói cái gì thế?
***
..
…
〿◀◨▱◈ suy nghĩ với bản thân hắn.
Chuyện
đang xảy ra hiện giờ chắc chắn là một cơn ác mộng, không phải thực tại nữa.
Vào
một ngày như thường lệ,
khi hắn đang
bơi lội trong biển axit sulfuric tại Khu Cư Trú Thứ Ba của Hệ Hành Tinh Gitalsmore, thì một tin tức chấn động được
truyền tới từ Công Tước số 13.
Nhà
Vua dường như đã rời khỏi vũ trụ vật chất.
Sau
khi đo đạc dòng nhân quả, các Công Tước thậm chí còn nghi ngờ rằng Ngài
đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tin tức đó.
Bởi
vì Nhà Vua của Chủng Tộc Vĩ Đại là một tồn tại vượt xa số phận hữu hạn của
những sinh vật yếu đuối.
Một Đấng Vĩ Đại, theo
định nghĩa chẳng
phải là bất tử, có thể gạt phăng một tia vật chất từ hố đen bắn tới, hay bị cuốn vào vụ nổ tia
gamma của một siêu tân tinh cũng chẳng hề hấn gì mà?
Thế
nhưng, mệnh lệnh
của Công Tước
không phải thứ có thể từ chối chỉ vì bản thân không tin tưởng.
…
Địa
điểm Nhà Vua mất tích là một hành tinh nhỏ nằm ở rìa Ngân Hà.
Đúng
là hành tinh
đó có chút đặc biệt.
Dù
sao thì nó
cũng là quê hương của một chủng loài có trí tuệ, đủ khả năng mơ tới việc tiến ra vũ
trụ.
Nhưng
xét cho cùng, nó vẫn
chỉ là một hành tinh tầm thường.
Không
cần sử dụng vũ khí cấp 12 trở lên được lưu trữ trong Đại Thư Viện, cũng chẳng cần các Đại Công Tước cấp 9 trở lên đích thân
ra tay.
Chỉ
cần khoảng 10,000 cá
thể cấp thấp được triển khai xuống hiện trường là đủ lật đổ cả nền văn minh ấy.
…
〿◀◨▱◈ vẫn thường thấy đáng tiếc vì bản thân hắn cũng chỉ thuộc nhóm “cá thể cấp thấp”.
Dù
sao thì, cho đến
tận giây phút cuối cùng, hắn vẫn không thể hiểu nổi.
Một
nền văn minh ở cấp độ như vậy làm sao có thể giết được Nhà Vua?
Bỏ chuyện
thiện ác qua một bên, bọn chúng đơn giản là không có năng lực đó.
Dù một
con rồng có ngủ say mất cảnh giác, thì cũng không thể bị một con chuột
giết chết được.
…
Rồi Ân Sủng bắt đầu, và âm thanh từ Thiên Thượng xa xôi vọng xuống.
Hắn cảm nhận được sự vĩ đại từ một cảnh giới tối cao, vượt ngoài sức tưởng tượng
giáng xuống.
Trước
sự tồn tại đó, không cần
phân biệt Chủng Tộc Vĩ Đại hay một con côn trùng bên bờ sông.
Tất
cả đều như nhau.
Ký ức
xấu xí về việc nằm rạp xuống đất như một con sâu, chờ đợi nỗi tuyệt vọng không
thể hiểu nổi kết thúc.
Khi biết rằng mọi thứ đã chấm dứt, và ngẩng đầu lên, 〿◀◨▱◈ nhận ra.
Rằng Nhà
Vua đã biến mất.
Điều
đó đồng nghĩa với việc toàn bộ thế giới quan mà 〿◀◨▱◈ dựa vào để tồn tại đã sụp đổ.
…
Sau
đó là khoảng thời gian vô nghĩa khi nó phát điên như một con thú hoang.
Không
phải vì mục đích nào, không phải vì kế hoạch nào.
Chẳng
qua cũng giống như một con người đang chịu đau đớn tột cùng sẽ gào khóc, rồi ném đồ vật khắp nơi.
Nó
biết đó là hành động ngu ngốc, nhưng trước cơn lũ cảm xúc dữ dội như sóng thần, lý trí quá yếu
ớt để chống đỡ.
…
Rồi
đến một thời điểm nào đó.
Một
sức mạnh không rõ nguồn gốc đã chặn hoàn toàn nhận thức của 〿◀◨▱◈.
Hắn tưởng
rằng cơ thể vật chủ gặp vấn đề nên lập tức thoát ra, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả.
Khi không tìm được vật chủ mới, thì hắn không thể làm gì khác ngoài chờ
chết.
Điều
kỳ lạ là, 〿◀◨▱◈ nhận ra mình không hề sợ cái chết.
Không
phải vì hắn đã đạt
tới cảnh giới giác ngộ, nên hắn không sợ chết.
Chỉ
đơn giản là nỗi tuyệt vọng trước cái chết của Đấng Vĩ Đại đã phá hỏng hoàn toàn
dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn muốn
kết thúc tất cả bằng cái chết.
Hắn muốn
trốn thoát bằng cái chết.
Khi hắn buông bỏ mọi thứ và chấp nhận
số phận sẽ trở thành bụi vũ trụ…
Một
giọng nói vang lên.
“Nhập
vào cơ thể này đi.”
“Là
mèo thì có được không ạ?”
“Bọn
chúng nhập vào động vật vẫn sống được mà, đúng không?”
Khi
tỉnh lại trong cơ thể một con mèo, trước mắt hắn là hai con người tỏa ra khí chất thần bí.
Trong quá khứ, hắnsẽ chẳng phân biệt nổi từng cá thể Homo sapiens, nhưng sau nhiều năm thực hiện
nhiệm vụ trên hành tinh này thì khác.
Một
người khoảng cuối tuổi thiếu niên, người còn lại khoảng cuối tuổi hai
mươi, cả hai
đều là nữ giới.
Chỉ
bằng một cử chỉ tay đã có thể điều khiển những người xung quanh, thì rõ ràng bọn chúng là nhân vật lãnh đạo.
Dựa
trên hiểu biết về xã hội loài người, thì khả năng cao hai cá thể này thuộc Cục Quản Trị.
Hắn từng
nghĩ tổ chức Cục Quản Trị đó đã bị phá hủy quá nửa, phần còn lại cũng đã bị nuốt chửng từ lâu, không ngờ vẫn còn hậu duệ tồn
tại sao?
À…
Dù
sao cũng là suy nghĩ vô nghĩa.
Sống
sót bằng cách nhập vào thân xác một con vật thì được ích gì?
“E hèm! Nghe ta nói chứ?”
“…”
“Ta muốn chấm dứt tình trạng hỗn
loạn này, và muốn
ngăn chặn chiến
tranh giữa loài người và Chủng Tộc Yith. Ta muốn đình chiến.”
“…”
Lời của cô ta quá nực cười, tới nỗi hắn chẳng thấy cần phải trả lời.
Người
phụ nữ này có vẻ xuất thân từ Cục Quản Trị, nhưng năng lực phán đoán còn chẳng bằng
loài khỉ ngu xuẩn.
Nhà
Vua đã biến mất không còn dấu vết, vậy mà lại dám nói đến đình chiến?
“Đ, đặc vụ Eunsol! Tôi từng làm việc
ở chi nhánh Busan nên biết khá rõ về đám quái vật này!”
“Rồi
sao?”
“Thưa Đặc vụ,
chúng có thể nhập vào cơ thể khác! Chỉ vì đang ở trong xác con
mèo không có nghĩa là, ờm, chúng đã bị nhốt lại trong đó! Lồng sắt chẳng có ý nghĩa gì cả!
Chúng chỉ đang suy yếu tạm thời thôi! Một khi hồi phục sẽ lại giết người!”
“…”
“Chúng ta phải giết nó! … Xin cô! Phải giết nó!”
Lời
của người đàn ông, trông có vẻ thuộc độ tuổi trung niên, kẻ tự xưng là cựu nhân viên Cục
Quản Trị nghe còn thực tế hơn.
Đúng
là những chiếc lồng do loài người tạo ra chẳng có ý nghĩa gì với hắn.
“Không
đâu.”
“Đặc
vụ Eunsol, ý cô là—”
“Im
lặng.”
Người
phụ nữ tiến đến trước mặt hắn, rồi bắt đầu thực hiện một hành động khó hiểu.
“Nguyên
nhân của tai họa này không nằm ở nhân loại mà hoàn toàn nằm ở các ngươi.”
Vậy
thì sao?
“Dù
vậy, ta đã gác bỏ thù hận và chọn đình chiến. Đó là ý chí muốn bảo vệ tất cả sinh linh của ta.”
Đột
nhiên,〿◀◨▱◈ nhận ra cách nói chuyện của đối phương đã thay đổi kỳ
lạ.
“Và
ngươi chính là điểm khởi đầu. Ta đã ban cho ngươi sự sống thay vì cái chết. Đó
chính là lòng từ bi.”
Hắn đâu
có cầu xin được sống.
“Vì
thế ngươi phải hiểu danh dự là gì. Và phải chấp nhận số mệnh của mình.”
Hắn nghĩ chuyện đó vô cùng nực cười.
Đối
phương giống như đang diễn một vở kịch cổ lỗ sĩ nào đó.
Theo
hiểu biết của 〿◀◨▱◈, thứ gọi là “danh dự” chỉ là một ảo tưởng lỗi thời từng
được con người thời phong kiến tôn thờ.
Đương nhiên, không chỉ Chủng Tộc Yith đến từ ngoài thiên hà, ngay cả loài người hiện đại
cũng sẽ thấy điều đó buồn cười.
…
Nhưng
kỳ lạ thay, những
con người xung quanh lại bắt đầu cúi đầu với ánh mắt mê mang.
Giống
như họ bị ám ảnh bởi niềm tin cổ xưa rằng, nhà vua là đại diện của thần linh, và các lãnh chúa phong kiến là đại diện
của nhà vua.
Ngay
trước khi ý thức tan biến,〿◀◨▱◈ cuối cùng cũng hiểu ra.
Đối
phương không phải một người phụ nữ ngu ngốc, cũng không phải một kẻ điên lạc hậu.
Cô
ta đơn giản chỉ là chủ nhân của một năng lực vô cùng đáng sợ.
…
Khi đã nhận một ân huệ, vậy thì phải làm theo ý chí của
người cao quý.
Đó
là số mệnh của kẻ ở vị trí thấp hơn, và kháng cự đồng nghĩa với bất trung.
“Bắt
đầu từ hôm nay, tên của ngươi sẽ là Happy.”


