Chương 709: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (5)
-
Lee Eunsol
--- Cạch!
Tiếng đũa chạm vào chiếc bát đã trống không khiến tôi tự nhiên nhận ra một
điều.
Bữa trưa tại Khách Sạn đã kết thúc rồi.
“Ăn xong cả rồi nhỉ.”
“V-vâng, đúng vậy.”
Các đồng đội đều giữ im lặng, còn vẻ mặt của Songee thì cứng đờ.
Lý do bầu không khí lại nặng nề ngay cả trong bữa cơm như vậy rất đơn giản.
Bởi vì sau bữa trưa, chúng tôi đã quyết định sẽ xuống phòng 301.
Tức là, đã đến lúc rồi.
“Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi chứ?”
“Chị à, ít nhất cũng để thức ăn tiêu bớt đã…”
“Vậy thì đúng 20 phút nữa chúng ta lên đường.”
Những gì cần bàn bạc đã bàn xong, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị
rồi.
Nếu tiếp tục kéo dài thêm nữa thì chỉ khiến quyết tâm yếu đi mà thôi.
Trong lúc tôi hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, Kain lên tiếng với vẻ
mặt bình tĩnh.
“Có lẽ chị cũng biết rồi, nhưng hiện giờ tình hình ở phòng 301 chắc chắn
đang vô cùng hỗn loạn.”
“…”
“Đối với chủng tộc Yith, tình cảnh hiện tại chẳng khác nào vị thần mà họ
tôn thờ đã chết. Những Công Tước thuộc tầng lớp thống trị chắc chắn đang cố gắng
ổn định tình hình, nhưng e rằng sẽ rất khó khăn.”
“Chắc chắn là vậy.”
“Hỗn loạn, chia rẽ. Chị phải biết tận dụng những yếu tố đó. Hiện tại bọn
chúng không ở trong tình trạng có thể đoàn kết lại để cùng tấn công chị và Songee.”
“Chị sẽ ghi nhớ.”
“Ba Công Tước là những nhân vật quan trọng nhất. Ở lần thử thứ ba, chúng
ta từng lôi kéo bọn họ về phe mình đúng không? Nhờ vậy mà họ biết gần như toàn
bộ chân tướng những chuyện đã xảy ra trong phòng 301.”
Như thể đã chờ sẵn cơ hội, Ahri lập tức xen vào.
“Tạm gọi ba Công tước đó là A, B và C cho tiện đi.”
Đương nhiên mỗi Công Tước đều có tên riêng.
Nhưng tên của chúng không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ loài người, nên
đành dùng cách gọi đơn giản như vậy.
“B và C là hai kẻ chúng ta chiêu mộ sau này. Hai tên đó phải đặc biệt cẩn
thận chú ý. Dù đã biết toàn bộ sự thật, nhưng chúng vẫn đứng về phía Nhà Vua.”
“Ừm… nhưng bọn chúng cũng đâu hoàn toàn trung thành với ý chí của mẹ
chị.”
“Dù sao thì cũng vậy!”
Thật ra B và C cũng không phải kiểu thuộc hạ trung thành tuyệt đối với
Nhà Vua.
Chúng không ngăn cản Nhà Vua leo lên Thiên Giới, nhưng đồng thời cũng cố
gắng giảm thiểu sự hy sinh của chủng tộc Yith trong quá trình đó.
“Còn A, kẻ đầu tiên bị chúng ta thuyết phục ấy. Tôi nghĩ nếu chị làm tốt
thì có khả năng kéo nó về phe mình lần nữa. Tôi từng nói rồi mà, tên đó hơi giống
Kain.”
“E hèm!”
Kain hắng giọng đầy lúng túng, tuy nhiên cậu ta cũng không phủ nhận lời
của Ahri.
Sự khác biệt trong tính cách giữa ba Công Tước.
Việc B và C vẫn còn giữ lòng trung thành nhất định với Nhà Vua cũ, tức mẹ
tôi.
Còn A thì gần như đã hoàn toàn quay lưng lại với bà ấy.
Mọi thông tin về tình hình phòng 301, cùng những yếu tố có thể lợi dụng
đều được lần lượt đưa ra.
Cuối cùng, chủ đề quan trọng nhất được nhắc đến.
Đó là năng lực mới mà tôi vừa nhận được.
“Thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng hiểu năng lực mới của Eunsol là gì
nữa. Nghĩa là sao? Chỉ cần gánh vác nghĩa vụ thì sẽ nhận được sự cao quý?”
“Ừ.”
“Chả biết là năng lực kiểu gì nữa.”
“Thật ra chính chị cũng mới chỉ hiểu được mơ hồ khái niệm thôi. Có lẽ phải
dùng thử mới biết được.”
Đáng tiếc là năng lực cấp 3,
Noblesse Oblige
không phải loại sức
mạnh có thể mang ra thử nghiệm với đồng đội.
Vì vậy cách duy nhất là sử dụng trong thực chiến rồi tự cảm nhận.
Kain gật đầu và tiếp lời.
“Ngay khi xuống đó, chị hãy thử kiểm tra năng lực trước. Hậu Thuẫn Giả
đã ban cho sức mạnh này để đối phó với tình huống hiện tại. Việc hiểu được cách
sử dụng nó sẽ rất quan trọng.”
“Chị hiểu rồi. À mà Kain này, em còn lời khuyên nào khác không?”
Tôi nhìn cậu ấy với chút mong đợi.
Sau một khoảng lặng ngắn, Kain nói bằng giọng khó hiểu.
“… Hãy tiến từng bước một. Đừng cố giải quyết mọi thứ chỉ trong một lần.”
***
-
Ực!
Tôi nuốt nước bọt rồi đứng trước cửa phòng 301 cùng Songee.
Đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại một Phòng Nguyền Rủa đã được phá giải.
Ở tầng 1 và tầng 2, những căn phòng đã hoàn thành chỉ còn lại khoảng
không trống rỗng mỗi khi mở cửa ra, đúng không nhỉ?
Tôi quay đầu lại lần cuối để chào mọi người.
“Bọn chị đi đây!”
Trên gương mặt các đồng đội hiện lên đủ loại cảm xúc, từ lo lắng, bất an,
tới khích lệ.
Nhìn những biểu cảm pha trộn ấy khiến trái tim tôi cũng đập mạnh hơn.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
“Nhớ quay về đấy!”
“Nếu nguy hiểm thì chạy trước rồi tính sau!”
Nghe những lời động viên đó, tôi mở cánh cửa phòng 301.
-
Két…!
“Ủa? Mở cửa ra lại thấy thêm một cánh cửa nữa à?”
“Nhìn giống cửa thang máy quá. Có cả nút bấm nữa.”
“Trên nút ghi là ‘Xuống’.”
“…”
“Chúng ta vào thôi.”
-
Thùng!
Bên trong thang máy có một cuốn sổ nhỏ, trong đó chỉ ghi một câu vô cùng
ngắn gọn.
“Khi muốn trở về Khách Sạn, hãy sử dụng chính chiếc thang máy này.”
Ngay sau đó, thang máy bắt đầu di chuyển về phía vòng lặp của phòng 301.
***
Trái ngược với lần thăng thiên ồn ào đến kinh thiên động địa trước đó, lần
hạ phàm này lại chẳng có gì đặc biệt.
Thang máy chạy khoảng mười phút rồi dừng lại, và khi chúng tôi bước ra,
thì bên ngoài chỉ có một tòa nhà màu xám, chẳng rõ dùng để làm gì.
Tuy nhiên cái tên của tòa nhà lại hơi buồn cười nên Songee lên tiếng trước.
“Trên bảng ghi là Pioneer Building. Hình như họ rất thích cái tên
Pioneer thì phải?”
“Đúng vậy thật. Có lẽ dùng cùng một cái tên để chúng ta dễ nhận biết
hơn.”
“Để em nhớ vị trí tòa nhà đã—”
“—A!”
Tôi vô thức bật ra tiếng kêu, và Songee lập tức nhìn sang.
“Chị? Có chuyện gì vậy?”
“Nhìn này!”
Tôi lấy một chiếc điện thoại nhỏ trong túi áo rồi đưa cho cô bé xem.
“Điện thoại thì sao ạ?”
“Đây không phải đồ vật thuộc bên trong phòng 301.”
“Ý chị là… À!”
“…”
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi.
Phước Lành Của Cải của tôi là một năng lực có rất nhiều điểm kỳ quặc, nhưng
điều vô lý nhất chính là:
Không thể sử dụng bên trong Phòng Nguyền Rủa.
Ngay cả năng lực cơ bản là HP Market cũng như vậy.
HP Market xuất hiện dưới dạng ứng dụng trên chiếc điện thoại mà tôi mang
theo khi lần đầu bước vào Khách Sạn.
Nhưng ‘chiếc điện thoại đó’ lại không thể đem vào Phòng Nguyền Rủa.
Năng lực cường hóa Bàn Tay Dục Vọng cũng tương tự.
Bình thường ở góc tầm nhìn của tôi luôn xuất hiện một cửa sổ nhỏ ghi
[Bàn
Tay Dục Vọng: 1]
, và khi tôi tập trung tinh thần, con số 1 sẽ chuyển thành
0, và năng lực được kích hoạt.
Thế nhưng mỗi khi bước vào Phòng Nguyền Rủa, cửa sổ đó hoàn toàn biến mất.
Chẳng phải Phước Lành là sức mạnh được trao cho người tham gia để hỗ trợ
họ vượt qua Phòng Nguyền Rủa sao?
Vậy mà lại có một Phước Lành không thể sử dụng trong Phòng Nguyền Rủa.
Nghe vô lý đến mức khó tin.
Đó là lý do tôi luôn cho rằng Hậu Thuẫn Giả của mình, con Rồng kia, thật
sự chẳng ra làm sao.
Việc HP Market chỉ bán những món hàng hợp pháp?
Được rồi, tôi thừa nhận chuyện đó phần lớn là lỗi của bản thân.
Có lẽ đúng như lời Con Rồng nói, vì tôi sống quá thoải mái nên HP Market
mới trở thành một năng lực nửa vời như vậy.
Nhưng việc không thể sử dụng Phước Lành trong Phòng Nguyền Rủa thì dù
nghĩ thế nào cũng—
“Unnie này, nếu HP Market dùng được, vậy có nghĩa là Bàn Tay Dục Vọng
cũng dùng được đúng không?”
Songee kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
Đúng như cô bé nói.
Ở góc tầm nhìn của tôi lúc này đang hiện lên một khung cửa sổ phát sáng
nhàn nhạt.
[Bàn Tay Dục Vọng: 1]
“Đúng vậy.”
“Phù! May quá!”
“Con bé này thật là. Chẳng phải hôm trước ở đồng tuyết em đã nói có lẽ
dùng được rồi sao? Kain cũng bảo khả năng cao là được.”
“Nhưng suy đoán với xác nhận thực tế là hai chuyện khác nhau mà.”
“Cũng đúng.”
Thành thật mà nói, HP Market có dùng được hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng việc Bàn Tay Dục Vọng có thể sử dụng là một sự an ủi cực lớn.
“Được rồi, vậy trước mắt…”
“Trước mắt sao ạ?”
“Mỗi người lấy điện thoại ra, xem tin tức trước đã.”
***
Sau khoảng mười phút lướt Internet, chúng tôi biết được một sự thật.
Trong thế giới của phòng 301, mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ khi chúng
tôi hoàn thành căn phòng.
Thế nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đó, cả thế giới đã biến thành một
mớ hỗn độn.
Chủng tộc Yith sau khi nhận ra vị thần của mình đã bị hủy diệt thì hoàn
toàn sụp đổ về mặt tinh thần.
“Làm sao mà tình hình lại thành ra thế này…”
-
Reng reng!
Hửm?
Điện thoại reo sao?
“Mẹ! Mẹ vẫn ổn chứ? Ba có ở gần đó không? Mẹ nghe con nói đây. Tuyệt đối
đừng ra khỏi nhà, nhất định phải—”
Nhìn Songee gọi điện cho gia đình ngay lập tức, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng
rồi cũng hiểu.
Khác với bố mẹ của Songee, cha tôi đã biết đến sự tồn tại của chủng tộc Yith
từ lâu, và ông cũng có một số biện pháp phòng thân nhất định.
Chỉ cần bảo vệ bản thân và anh hai tôi thì chắc không thành vấn đề.
Hơn nữa, nếu nghĩ đến những việc chúng tôi sắp phải làm, việc liên lạc với
người thân có khi còn nguy hiểm hơn.
-
Tút!
“Phù…”
“Em gọi điện xong rồi à?”
“Vâng ạ.”
“Còn nhớ việc đầu tiên chúng ta phải làm không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Kế hoạch hạ phàm xuống phòng 301.
Mục số một.
Xác nhận chính xác năng lực
Noblesse Oblige
, sức mạnh mà Hậu Thuẫn
Giả đã ban cho tôi để xử lý tình hình nơi đây.
***
Trung tâm Seoul lúc này đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.
Sau khi nhận ra sự diệt vong của vị thần, chủng tộc Yith mất hết kiên nhẫn
và rơi vào trạng thái hỗn loạn mà không ai có thể kiểm soát.
Có kẻ đang cố liên lạc với cấp trên.
Có kẻ muốn bỏ chạy khỏi hành tinh đáng nguyền rủa này.
Cũng có những cá thể hoàn toàn phát điên và lao vào tàn sát vô tội vạ.
Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.
-
Rầm!
Xe cộ đâm vào nhau khắp nơi.
“Aaaa!”
“Đám sương mù kia là cái gì vậy?!”
Tiếng la hét vang lên không ngớt, và mọi người chạy tán loạn để cứu lấy chính
mình.
-
Xììì!
Các cá thể chủng tộc Yith không còn che giấu hình dạng sương mù đáng sợ
của mình nữa, chúng công khai di chuyển trên đường phố và gây náo loạn khắp nơi!
“… Kinh khủng thật.”
Tôi và Songee nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu xử lý tình hình theo đúng kế
hoạch đã thống nhất từ trước bằng Di Sản.
Đầu tiên, Songee sẽ sử dụng Đa Quan Điểm để tung ra những ảo ảnh vật chủ
chết đi.
Nhờ vậy, các cá thể tộc Yith, tưởng rằng vật chủ thật sự đã chết, sẽ vội
vàng thoát khỏi cơ thể hiện tại để đi cướp lấy thân xác mới.
Thứ hai, ngay khi chúng vừa rời khỏi cơ thể vật chủ, tôi lập tức sử dụng
cây sáo.
Chỉ dựa vào sức mạnh của cây sáo để đuổi chúng khỏi cơ thể thì khá khó
khăn, nhưng ngăn chặn một cá thể tộc Yith nhập vào cơ thể khác lại dễ dàng hơn
rất nhiều.
Thứ ba, khi mất đi thân xác vật lý, các cá thể tộc Yith chỉ còn là linh
thể.
Chúng sẽ vùng vẫy trong vô vọng rồi lần lượt tan biến.
Đây chính là những gì Songee từng làm ở lượt thử thứ hai và thứ ba.
Khác biệt duy nhất là lúc đó cô bé phải làm tất cả một mình, còn bây giờ
chúng tôi chia nhau công việc.
Nhờ vậy hiệu suất cũng tăng lên đáng kể.
..
…
Khi chúng tôi tiêu diệt được chính xác 42 cá thể Yith trong khu vực
Yeouido…
Một đám đông đông đặc như mây đã tụ tập xung quanh hai chúng tôi.
“Hộc… Cảm ơn! Cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi!”
Phần lớn trong số họ chỉ là người bình thường, nhưng họ vẫn là những con
người có trí tuệ.
Họ đủ hiểu rằng một loại quái vật bí ẩn đang khiến thế giới rơi vào hỗn
loạn, và chúng tôi chính là những người đang tiêu diệt lũ quái vật đó.
Tôi không cố đuổi họ đi, bởi vì việc họ tụ tập quanh tôi và Songee vô
tình đã biến họ thành một lớp lá chắn sống.
Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi hơi lo.
Trong ảo ảnh mà Songee tung ra để tránh ánh mắt của người thường, thì xuất
hiện một hàng chữ.
[Có phải chúng ta đang quá nổi bật không? Nếu chủng tộc
Yith phóng tên lửa từ xa tới thì sao?]
“… Không sao đâu.”
“Vâng? Cô vừa nói gì vậy?”
“Tôi không nói với anh.”
“X-xin lỗi!”
Tôi hiểu nỗi lo của Songee, nhưng chuyện đó không phải điều tôi bận tâm.
Ngược lại…
Tôi còn nghĩ rằng để đảm bảo an toàn, chúng tôi cần phải gây chú ý hơn nữa.
Phải khiến cho chủng tộc Yith nhận ra tôi từ rất xa.
Ít nhất là đến mức các Công Tước có thể nhận ra gương mặt này ngay lập tức.
Bởi vì họ biết tôi là con gái của Nhà Vua, là Công Chúa của họ.
Theo rất nhiều nghĩa khác nhau, đối với chủng tộc Yith đang chìm trong hỗn
loạn, thì tôi là một tồn tại vô cùng cần thiết.
Cũng giống như việc tôi đang cần sức mạnh của họ.
Hàng chữ mới xuất hiện trong ảo ảnh của Songee.
[Chị có đoán được Noblesse Oblige là năng lực gì chưa?]
“Ừ.”
Tôi dần dần hiểu được bản chất của cường hóa thứ ba mà Hậu Thuẫn Giả đã
ban cho mình.
Tôi cũng bắt đầu hiểu phải sử dụng nó như thế nào.
“… Nào, mọi người!”
Tôi xoay người nhìn đám đông xung quanh.
Có quá nhiều người, nhiều đến mức không thể nhìn hết chỉ bằng một cái liếc
mắt. Một nửa trong số họ vẫn còn thất thần, nửa còn lại đang nhìn tôi bằng ánh
mắt phụ thuộc và kỳ vọng.
Tất cả đều chăm chú lắng nghe, yên lặng đến mức tôi không cần phải nói lớn.
“Vì sự an toàn của mọi người. Nào, trước tiên hãy nắm tay người đứng bên
cạnh và tự giới thiệu bản thân với nhau đi.”
Đó là một mệnh lệnh vô nghĩa đến mức ngay cả tôi cũng suýt bật cười.
Thế nhưng không một ai hỏi tại sao.
Không ai hỏi tôi là ai, hoặc tôi có phải nhân viên của Cục Quản Trị hay
không.
Họ chỉ đơn giản ngoan ngoãn tuân theo lời nói của tôi như những con cừu
hiền lành.
“Xin chào, tôi là Park Jin-ho…”
“T, tôi là Kim Ye-eun.”
“Tôi tên Lee Seok-jin. Công việc của tôi là…”
Songee mở to mắt nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu đáp lại, như muốn nói ‘giờ thì em hiểu rồi chứ’?
Cường hóa thứ ba của Của Cải.
Noblesse Oblige.
Kẻ cao quý sẽ gánh vác nghĩa vụ.
Người gánh vác nghĩa vụ sẽ nhận được sự cao quý.
…
Người ngồi ở vị trí cao phải có nghĩa vụ bảo vệ những kẻ yếu đuối và non
nớt.
Đổi lại, những kẻ yếu đuối và non nớt sẽ cúi đầu trước người ở vị trí
cao ấy.
“Th-thật là một năng lực kỳ lạ. Nhưng mà chị, dùng sức mạnh này để đối
phó với chủng tộc Yith… à không, người ngoài hành tinh bằng cách nào được?”
“… Đây không phải năng lực được ban ra để dùng lên con người.”
“Hả?”


