Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 710

Chương 710 · 825 chương

Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ Khác (4)

Chương 708: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ Khác (4)

-

Elena

Hôm nay là ngày đầu tiên của khoảng Thời Gian Tiệc Tùng đặc biệt mà chẳng ai biết chính xác khi nào mới kết thúc.

Theo Cửa Sổ Trạng Thái của anh Kain, hôm nay cũng là ngày thứ 19 kể từ khi chúng tôi đặt chân lên tầng 3.

Tại Thánh Địa Phước Lành, Songee đã nhận được lời khuyên liên quan đến việc hạ phàm, còn chị Eunsol thì nhận được cường hóa Phước Lành mới.

Trong lúc chị ấy còn bất tỉnh, tôi uống một ly cà phê rồi đi dạo một lúc thì bị Ahri kéo lại.

“Elena, giúp tôi một chút được không?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi đang khám phá. Cần cô hỗ trợ một việc.”

Ahri dẫn tôi đến hành lang khu phòng nghỉ rồi giơ tay chỉ lên trần nhà.

“Thấy cái đèn trên trần không?”

“Ừ.”

“Tắt nó giúp tôi đi.”

Trong khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn không hiểu yêu cầu của Ahri nên ngẩn người ra.

“Ý cô là sao? Hay là nút bấm ở trên cao quá nên không với tới?”

Ahri nhún vai đáp.

“Nếu là trước đây thì còn có thể. Nhưng giờ chiều cao của tôi với cô chênh lệch được bao nhiêu đâu mà phải nhờ chuyện đó? Với lại tôi còn có Giày Gắn Cánh mà.”

Nghe vậy tôi mới nhận ra.

Đúng thật.

Ahri có Giày Gắn Cánh. Nếu cần nhấn nút ở trên cao thì chỉ cần bay lên là xong.

“Các phòng ở tầng 3 không có nút bật tắt đèn.”

“Hả?”

“Không thấy kỳ lạ sao? Tôi nghĩ đây là một điểm đặc biệt nào đó. Nếu cưỡng ép tắt đèn thì—”

“Khoan đã. Ý cô là muốn tôi dùng Tưởng Tượng U Ám để tắt đèn à?”

“Chính xác.”

Khi biết vậy, tôi cùng Ahri khám xét đủ mọi ngóc ngách trong Khách Sạn trong một khoảng thời gian khá dài.

Nhìn tình hình thì có vẻ như Phước Lành của Ahri đang dẫn cô ấy đến những khu vực có cảm giác “Có thể là ở đây!”, rồi lần lượt tiến hành kiểm tra từng nơi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thu được thành quả rõ ràng nào ngay cả.

“Phù…”

“Elena, nghỉ một lát đi. Cảm ơn vì đã giúp nhé.”

“Không có gì. À mà, cô có tìm ra được gì chưa?”

Giống như anh Kain có Cửa Sổ Trạng Thái mà chỉ riêng anh ấy nhìn thấy, Ahri dường như cũng có một thứ tương tự.

Thật ra tôi hỏi vậy thôi chứ cũng không kỳ vọng nhận được câu trả lời.

Nếu thật sự phát hiện được gì đó thì Ahri đã chủ động nói từ trước rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, cô ấy lại đáp.

“… Không phải là tôi tìm ra được gì thông qua quá trình thăm dò, nhưng mà…”

“Hả?”

“Nhưng trước khi bắt đầu thăm dò thì đã có thay đổi xảy ra.”

“Thật sao?”

Ahri từ tốn giải thích.

“Theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, khi chưa biết gì thì tôi chỉ nhìn thấy ba dấu hỏi chấm. Đại khái sẽ như thế này.”

Cô ấy viết lên bảng trắng một chuỗi ký tự mà chỉ mình cô ấy nhìn thấy.

·

NPC ẩn của tầng 3

1.   ???

2.   ???

·

Phòng ẩn của tầng 3

1.   ???

2.   ???

Hóa ra ở tầng 3 cũng có hai NPC ẩn và hai căn phòng ẩn.

“Khi tìm hiểu được điều gì đó thì tên sẽ hiện ra. Từ lúc đó tôi sẽ có cảm giác mơ hồ về vị trí của nó.”

Lúc ấy tôi mới đoán được Ahri định nói gì.

“Chẳng lẽ tên đã hiện ra rồi? Nên cô mới lục soát hành lang phòng nghỉ?”

Ahri gật đầu rồi viết tên của một trong các dấu hỏi chấm.

Phòng ẩn của tầng 3

1.    Thiên Đường

“Thiên Đường. Thì ra nơi đó được tính là một căn phòng ẩn.”

“Lý do tên Thiên Đường xuất hiện rất đơn giản. Trong quá trình Vua Tộc Yith xông vào khách sạn, chúng ta cũng biết được sự tồn tại và vị trí của Thiên Đường.”

“Đúng nhỉ.”

“Điều kỳ lạ là còn có thêm một cái tên khác xuất hiện.”

“Hửm?”

Cũng giống Ahri, tôi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Ngay từ đầu chúng tôi còn chưa thật sự bắt đầu quá trình khám phá tầng 3 cơ mà.

Vậy mà Khách Sạn lại cho rằng chúng tôi đã biết được một phần thông tin về hai yếu tố bí mật.

“Cái thứ hai là gì?”

NPC ẩn của tầng 3

1.    不令解脫

“Rốt cuộc cái này là gì vậy?”

“…”

“Từ này tôi chưa từng thấy bao giờ. Có vẻ không phải từ ngữ thông thường…”

“Ahri à, đến cả cái hình này là gì tôi còn chẳng biết nữa.”

Tôi tự thấy khả năng tiếng Hàn của mình đã rất khá đối với một ‘người nước ngoài’, nhưng bảo tôi đọc được chữ Hán cổ kiểu này thì đúng là quá sức.

“A, cái này đọc là ‘Bất Lệnh Giải Thoát’.”

“Tôi chưa từng nghe qua.”

“Tôi cũng thế.”

“…”

“…”

Sau một khoảng lặng kéo dài, tôi vô thức lẩm bẩm.

“Lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự hiện diện của Phước Lành của cô…”

Nhưng vừa nói tới đó tôi lập tức giật mình.

“Lâu rồi mới cảm nhận được sự hiện diện của Phước Lành của cô.”

Nghe kiểu gì cũng giống như bình thường Phước Lành đó chẳng có tác dụng gì cả.

Thế nhưng Ahri lại đáp với vẻ hoàn toàn bình thản.

“Nói thật thì bình thường nó đúng là chẳng giúp được mấy.”

“…”

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ như thế này.

Về cơ bản, Khách Sạn Pioneer không phải là một nơi công bằng.

Tôi tin rằng giữa các Phước Lành và Di Sản tồn tại một chênh lệch về hiệu năng rõ rệt.

Tất nhiên, cũng có những trường hợp khó phân biệt do bản thân năng lực yếu, hay do tính cách của người sở hữu.

Phước Lành Bí Mật của Ahri chính là ví dụ điển hình.

Bí Mật là sức mạnh chuyên dùng để tìm ra những yếu tố ẩn giấu trong khách sạn.

Nói cách khác, bên trong các Phòng Nguyền Rủa thì nó rất khó phát huy tác dụng.

Dù vậy, các năng lực cường hóa như La Bàn, hay Thiếu Nữ Không Tồn Tại vẫn từng giúp ích vài lần trong phòng.

Khi nghĩ đến đây, tôi vô thức hỏi Ahri một câu khá nhạy cảm.

“Ahri này.”

“Hm?”

“… Cô không bất mãn gì với Phước Lành của mình sao?”

“Bất mãn à? Ý cô là vì tính ứng dụng của nó quá thấp sao?”

“Ừ.”

“Thỉnh thoảng cũng thấy tiếc thật… nhưng thôi, tôi chấp nhận được.”

Câu trả lời ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Bởi vì những người ở hoàn cảnh tương tự như Ông, hay chị Eunsol dường như có rất nhiều bất mãn với năng lực của mình.

“Tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở chính bản thân tôi.”

Ý cô ấy là tuy Phước Lành thật sự thiếu tính đa dụng, nhưng vì nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình nên không có gì để oán trách.

Suy cho cùng, vì sao Phước Lành Bí Mật lại bộc lộ ra như vậy?

Bởi vì khi quay trở lại Khách Sạn, Ahri đã khao khát hồi sinh Miro đến mức tuyệt vọng.

Muốn hồi sinh Miro thì bắt buộc phải tìm ra Phòng Gương Kính và Phòng Phục Sinh.

Mà cả hai đều là những yếu tố ẩn của Khách Sạn.

Chính vì thế mà cô ấy có được năng lực chuyên dùng để phát hiện những thứ bị che giấu.

“Ra là vậy.”

Nghĩ theo hướng đó thì việc Ahri không có quá nhiều kỳ vọng hay bất mãn với Phước Lành của mình là điều hoàn toàn tự nhiên.

Đó vốn là hình thái mà chính cô ấy mong muốn, và sau khi hồi sinh được Miro, cô ấy cũng đã đạt được điều bản thân khao khát nhất.

Đúng lúc ấy, Ahri bật cười khẽ.

“Nếu cô hỏi câu đó vì nghĩ tới Mooksung hay Eunsol thì tôi muốn nói rằng tình huống của tôi khác họ.”

“Khác thế nào?”

“Tôi có tận hai Di Sản mà? Dạo này tôi không còn cảm thấy mình cần thêm năng lực mới nữa. Thậm chí sức mạnh hiện có, đặc biệt là Đa Diện Bất Đẳng Biên, tôi còn chưa sử dụng được tới một nửa cơ.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Thay vì mong muốn có thêm sức mạnh mới, cô ấy muốn thành thạo triệt để những gì mình đang sở hữu.

Tôi hoàn toàn có thể đồng cảm, vì tôi cũng đang trong tình huống tương tự.

Bởi cảm xúc Ahri dành cho Đa Diện Bất Đẳng Biên rất giống cảm xúc của tôi đối với Tưởng Tượng U Ám.

Tuy nhiên, khi nghe nhắc tới Di Sản thứ hai của Ahri, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác hơi phức tạp.

Không phải kiểu tôi muốn cướp lấy Đa Diện Bất Đẳng Biên cho riêng mình.

Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ đó không phải loại Di Sản phù hợp với bản thân mình.

“…”

Điều khiến tôi ghen tị không phải là bản thân Di Sản đó, mà là cách Ahri có được nó.

Ahri không giành được Đa Diện Bất Đẳng Biên thông qua việc lập công trong Phòng Nguyền Rủa, hay thông qua Thời Gian Lựa Chọn.

Anh Kain đã trao nó cho cô ấy.

Vì thế, Đa Diện Bất Đẳng Biên chính là biểu tượng cho sự tin tưởng mà anh Kain dành cho Ahri.

Trong tất cả chúng tôi, người anh ấy tin tưởng nhất chính là Ahri.

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì đâu.”

“Nhưng nhìn mặt cô nghiêm trọng lắm mà.”

“… Là tại cô đấy.”

“Hả?”

“Cậu bảo tôi dùng Tưởng Tượng U Ám để tắt đèn trong hành lang phòng nghỉ còn gì.”

“À, nên mới nảy sinh mấy suy nghĩ kỳ quái hả? Xin lỗi nhé.”

Tôi cảm thấy cần phải đổi chủ đề.

“Mà này, khi chị Eunsol tỉnh lại thì chắc sẽ cùng Songee quay về phòng 301 nhỉ?”

“Chắc vậy.”

“Haiz… tôi hơi lo thật đấy. Không biết hai người họ có ổn không.”

Lúc ấy Ahri nói một câu đầy ẩn ý.

“Rồi đến lúc chúng ta cũng sẽ phải trải qua chuyện đó thôi.”

“…”

“Không phải sao? Nếu chúng ta nhận thức được Nguyện Ước của bản thân rồi phá giải căn phòng tương ứng, thì chúng ta cũng sẽ có thể đi xuống hạ giới.”

“Đúng là vậy.”

Đương nhiên rồi, nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng tầng 3 thực sự rất khác so với tầng 1 và tầng 2.

Tôi chợt nhớ tới lời anh Kain từng kể rằng anh nghe được từ Trí Tuệ tiền nhiệm.

Khách Sạn dường như dùng tầng 1 và tầng 2 để rèn giũa những người tham gia thành một thanh ‘bảo kiếm’, và đến tầng 3 thì những thanh kiếm ấy mới được vung.

Bây giờ tôi dần hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

“Elena, tôi vừa nghĩ tới một chuyện. Chúng ta còn bốn căn phòng nữa phải không?”

“Nếu tính cả căn phòng không có bảng tên thì là năm.”

“Trước mắt cứ nói đến các phòng có số đi. Căn phòng không bảng tên có vẻ thuộc loại khác. Dù sao thì, tôi nghĩ những căn phòng còn lại cũng sẽ giống phòng 301.”

“Giống thế nào?”

“Tức là mỗi phòng sẽ có hai người. Nói cách khác, sẽ có thêm một người từng sống trong cùng thế giới với mình.”

“Đúng nhỉ.”

Hai người cùng sống trong một thế giới, hai người có hoàn cảnh dẫn tới Nguyện Ước tương tự nhau.

Trong phòng 301, chị Eunsol và Songee chính là ví dụ như thế.

“Tôi khá chắc sẽ biết đối tác của mình là ai rồi.”

Vừa nghe câu đó tôi lập tức hiểu cô ấy đang nói đến ai.

“Là Ông.”

“Đúng vậy. Ngoài đời chúng tôi gần như là đồng nghiệp mà. Đương nhiên sẽ cùng chia sẻ một vòng lặp. Thực ra là khá nhiều vòng lặp mới đúng. Chỉ không biết Khách Sạn sẽ chọn vòng lặp nào thôi.”

Chị Eunsol và Songee, Ahri và Ông.

Vậy những người còn lại là tôi, bác sĩ, Miro, anh Jinchul, Seungyub và anh Kain sao?

“Người chia sẻ cùng bối cảnh với cô sẽ là ai nhỉ?”

“Tôi vẫn chưa biết.”

“Trước đây lúc nói chuyện về cuộc sống trước khi vào Khách Sạn, cô chưa từng cảm thấy gì sao?”

“Hoàn toàn không. Ngay cả chị Eunsol với Songee trước khi vào phòng 301 cũng đâu biết. Dù cuộc đời của chị Eunsol vốn đặc biệt thật.”

“Không, ý tôi là…”

Ahri nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi bất ngờ nhắc tới một chuyện bất ngờ khác.

“Chuyện lâu quá nên tôi nhớ không rõ, nhưng ngoài đời cô từng xuất hiện trên TV đúng không?”

“Cũng vài lần. Đại khái là theo kiểu ‘người nước ngoài định cư ở Hàn Quốc’ ấy mà.”

“Tôi nhớ hình như từng có đồng đội nói đã thấy cô trên TV. Hay là tôi nhớ nhầm?”

“Ừm…”

Nghe Ahri nhắc tới, tôi cũng có cảm giác như từng có cuộc trò chuyện như thế.

Nhưng với một nơi như Khách Sạn, nơi ngày nào cũng xảy ra những sự kiện kinh thiên động địa, việc nhớ lại những chuyện cũ thật sự không dễ dàng.

“Tôi không nhớ chính xác nữa.”

“Tôi cũng vậy.”

“Khi nào mọi người tụ họp đông đủ thì thử hỏi xem. Giờ tiếp tục thăm dò nhé?”

“A~ Không biết khi nào chị Eunsol mới tỉnh đây nhỉ?”

“Chắc sáng mai thôi.”

***

-

Lee Eunsol

..

…

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm mại.

Có lẽ sau khi ngất đi trong Thánh Địa, các đồng đội đã đưa tôi về phòng 105.

“…”

Ngay khi vừa mở mắt, điều đầu tiên tôi nghĩ tới đương nhiên là năng lực mới mình vừa nhận được.

Lời của Con Rồng trước lúc chia tay lại vang vọng trong tâm trí.

“Vì vậy, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh mà ngươi cần, cũng là sức mạnh phù hợp với ngươi. Một đức hạnh cao quý.”

Một sức mạnh mới tự nhiên xuất hiện nơi góc tầm nhìn.

Quả nhiên, cường hóa thứ 3 của Của Cải mang một cái tên hoàn toàn xứng đáng với khái niệm “đức hạnh cao quý”.

[Noblesse Oblige]

“Nghĩa vụ cao quý, Noblesse Oblige sao…”

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là việc Hậu Thuẫn Giả cuối cùng đã thừa nhận con đường mà tôi lựa chọn.

Ngài ấy từng cho rằng tính cách của tôi có vấn đề.

Ngài ấy muốn dùng Bàn Tay Dục Vọng để uốn nắn tôi theo hướng mình mong muốn.

Ý định của Hậu Thuẫn Giả đã thất bại.

Nhưng tôi thì không.

Chính vì thế, sau khi thẳng thắn thừa nhận kết quả ấy, ngài ấy đã ban cho tôi một sức mạnh hoàn toàn khác với Bàn Tay Dục Vọng.

“…”

Nó thật sự hoàn toàn khác với Bàn Tay Dục Vọng.

Một năng lực được ban xuống với ý nghĩ rằng

“con đường của ngươi sai rồi, hãy sửa lại đi”

Và một năng lực được ban xuống với ý nghĩ rằng

“con đường của ngươi cũng có lý lẽ riêng của nó.”

Đương nhiên hai thứ đó không thể giống nhau được.

Nếu nhìn theo hướng tiêu cực thì Noblesse Oblige hoàn toàn không thể phối hợp với Bàn Tay Dục Vọng.

Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, biết đâu hai năng lực ấy lại có thể bù đắp những điểm yếu của nhau.

Noblesse Oblige.

Kẻ cao quý sẽ mang trên vai nghĩa vụ tương xứng với sự cao quý ấy.

Con Rồng Dục Vọng đã khéo léo bẻ cong câu châm ngôn đó theo một hướng khác.

“Người gánh vác nghĩa vụ sẽ được ban cho sự cao quý…”

Cũng giống như người cao quý phải gánh lấy nghĩa vụ.

Ngược lại, người sẵn sàng gánh lấy nghĩa vụ trước tiên rồi cũng sẽ đạt được sự cao quý tương xứng.

Bạn đã đến cuối chương 710.

Không gian đọc của bạn