Chương 707: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (3)
-
Yu Songee
Từ sáng sớm, cả nhóm đã cùng nhau tiến về Thánh Địa Phước Lành.
[Người tham gia Yu Songee, người tham gia Lee Eunsol.
Các ngươi có đáp lại lời triệu gọi của Hậu Thuẫn Giả không? (Y/N)]
Dòng thông báo xuất hiện trong thánh địa hình như có gì đó khác với trước
đây.
Cảm thấy kỳ lạ, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy những đồng đội khác cũng
đang nghiêng đầu nghi hoặc.
“Ơ?”
“Ủa? Trước giờ thông báo có như vậy sao?”
Những người có trí nhớ tốt nhất lập tức lắc đầu.
“Trong ký ức của tôi thì nó giống kiểu: ‘Có thể cường hóa năng lực của
A. Có muốn tiến hành không?’ cơ mà.”
“Lần này thậm chí còn không nhắc tới chữ ‘cường hóa’ nữa.”
“Đúng vậy.”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, chị Eunsol lên tiếng như thể chẳng có gì
đáng bận tâm.
“Cách diễn đạt thay đổi đôi chút cũng không phải chuyện lạ mà?”
“Thì đúng là thế nhưng…”
“Dù sao đi nữa, xem ra chị với Songee có thể gặp Hậu Thuẫn Giả. Không có
lý do gì để từ chối cả.”
Điều đó thì đúng.
Tôi gật đầu rồi đưa tay nhấn nút
Y
Ngay sau đó, ý thức của tôi lập tức bị kéo đi xa tít tắp.
***
..
…
Tôi tỉnh lại trên một cánh sen mềm mại.
Cánh sen ấy đang nổi trên mặt một dòng sông trong vắt, chậm rãi xuôi
theo dòng nước về phía nào đó.
Sau khoảng mười phút theo cảm nhận chủ quan, cánh sen từ từ dừng lại, giống
như một con thuyền cập bến.
Trước mắt tôi là một ngôi đền thần bí mà từ trước đến nay tôi chưa từng
thấy.
“Hưm…”
Đây không phải lần đầu tôi tới Thánh Điện.
Nhưng chưa bao giờ quy mô lại hoành tráng đến mức này.
Tôi nuốt khan một cái rồi mở cánh cửa ngôi đền.
-
Két…!
“Hả?”
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một bức tường màu xám khổng lồ.
Tầm mắt của tôi bị bức tường ấy lấp kín hoàn toàn, ngoài nó ra, tôi chẳng
nhìn thấy thứ gì khác.
…
Tôi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra bản chất thật của bức tường
ấy.
“Á!”
Một hình thể khổng lồ, khổng lồ đến mức vượt xa mọi tưởng tượng.
Nói hơi quá một chút, thì trước mắt tôi giống như có một con voi to bằng
cả đại lục đang nằm đó.
Nó lớn đến mức chỉ riêng một phần da thôi cũng trông như một vách đá vô
tận.
Đó chính là chân thân của Hậu Thuẫn Giả.
Là hình thái chân thực mà trước nay ngài chưa từng dễ dàng cho người
tham gia nhìn thấy!
Một cơn đau đầu khủng khiếp lập tức ập tới, và trong khoảnh khắc đó, tôi
vô thức rên lên.
Nếu là tôi của những ngày đầu mới tới Khách Sạn, có lẽ tôi đã ngất xỉu
ngay tại chỗ rồi cũng nên?
May mắn thay, tôi của hiện tại đã khác, và cơn đau đầu dần dịu xuống.
Năng lực Thần Giao Cách Cảm, tức chia sẻ suy nghĩ mà không cần dùng tới
lời nói.
Đó là năng lực đầu tiên tôi nhận được từ việc cường hóa Phước Lành.
Mà nếu nguồn gốc của năng lực ấy chính là Hậu Thuẫn Giả, đương nhiên
ngài cũng sở hữu nó.
Chẳng mấy chốc, ý chí khổng lồ của Hậu Thuẫn Giả bắt đầu truyền tới.
Điều đầu tiên tôi biết được lại là một chuyện hơi đáng thất vọng.
“À? Ý ngài là lần này con không nhận được cường hóa cấp 4 sao?”
Ôi…Tối qua tôi còn thức rất lâu để mong chờ cường hóa cấp bốn cơ mà.
Bảo sao trong thông báo lại chẳng hề nhắc tới chuyện ‘cường hóa’!
Chẳng lẽ chị Eunsol cũng không được cường hóa luôn sao?
Không, không đúng đâu. Chị ấy lần này mới từ cấp 2 lên cấp 3, chắc sẽ
khác tôi.
…
Từ sau khi Kain-oppa nhận được Thấu Triệt, cả nhóm đã nghĩ đi nghĩ lại về
một chuyện rất nhiều lần.
Thấu Triệt là năng lực vĩ đại nhất mà chúng tôi từng chứng kiến.
Dù tính cả Chúc Phúc lẫn Di Sản thì cũng vậy.
Trước khi có được Thấu Triệt, anh Kain thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hai
Di Sản của chính mình.
Có lúc anh bị phần ác tính trong Hóa Thần Chi Thư dẫn dắt, có lúc lại bị
lòng tham đối với linh hồn mà Thái Dương Thần Thánh tạo ra giày vò.
Anh ấy luôn cố gắng hết sức che giấu, nhưng bởi chúng tôi sống chung mỗi
ngày, không nhận ra mới là chuyện lạ.
Ngay cả Ahri hay bác sĩ cũng từng nhiều lần nhắc tới những rối loạn mà
anh ấy phải chịu đựng.
Nhưng tất cả đều là chuyện của quá khứ.
Sau khi đạt được Thấu Triệt, hai món Di Sản ấy không còn khả năng chi phối
anh nữa.
“Phù…”
Nói thật lòng, tôi rất ghen tị với anh ấy.
Khi anh ấy nhận được những Di Sản khác thì tôi còn chưa cảm nhận rõ, nhưng
sau khi nhận được Thấu Triệt, tôi thực sự cảm giác anh Kain đã không còn giống
con người bình thường nữa.
Tôi rất muốn biết thế giới trong mắt anh Kain trông như thế nào.
Mỗi khi nhìn một ai đó mà có thể thấy được vận mệnh của họ, thì sẽ là cảm
giác gì?
Đứng trên đỉnh một tòa nhà rồi quan sát thế giới, cảm nhận dòng chảy của
vạn vật thì sẽ ra sao!
Thấu Triệt thật sự xứng đáng với cái tên quyền năng của thần linh.
Bởi vậy tôi đã kỳ vọng rất nhiều, nhưng xem ra vẫn chưa tới lượt mình.
Có lẽ cảm nhận được sự thất vọng ấy, Hậu Thuẫn Giả tiếp tục truyền ý chí
sang.
Nội dung đại khái là tôi mới chỉ nhận được năng lực mạnh mẽ mang tên ‘Kẻ
Được Yêu Mến’ cách đây không lâu, và điểm cống hiến tích lũy vẫn chưa đủ để tiến
lên cấp 4.
“Ài… Con hiểu rồi.”
Nghĩ lại trường hợp của anh Kain, thì trước khi anh Kain đạt được cấp 4,
Con Cú đã báo trước cho anh ấy, rằng có khả năng anh ấy sẽ nhận được cường hóa
như vậy.
Còn tôi hoàn toàn không có dấu hiệu tương tự.
Tiếp đó, Hậu Thuẫn Giả truyền tới một ý niệm mang tính khích lệ hơn.
Giống như đang an ủi một đứa trẻ vừa thất vọng.
Ngài khen tôi đã vất vả để đi tới tận tầng 3, và việc tới được nơi này vốn
đã là thành tích cực kỳ hiếm thấy.
Lần này chưa được cũng không sao. Ngày nhận cường hóa cấp 4 sẽ không còn
xa nữa!
“Con cảm ơn ngài.”
Tôi cúi đầu thật sâu.
Sau đó mới nêu ra thắc mắc của mình.
“Nếu chưa tới lúc cường hóa thì vì sao ngài lại gọi con tới đây?”
+ … +
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số suy nghĩ khổng lồ đồng thời tràn vào đầu
tôi.
Nhiều đến mức tôi loạng choạng rồi ngồi sụp xuống lúc nào không hay.
…
Lần đầu tiên kết nối với ngươi, ta vốn không đặt quá
nhiều kỳ vọng.
Trong hiện thực, ngươi chỉ biểu hiện như một người khá
bình thường.
Ngươi nhút nhát, không sở hữu năng lực nổi bật, cũng không
có khả năng phán đoán đặc biệt xuất sắc.
Việc sống sót trước một kẻ địch mạnh mẽ đúng là đáng
ghi nhận, nhưng đó không phải kết quả do chính ngươi tạo nên.
Chỉ là một chút may mắn cùng sự mềm lòng của đối
phương mà thôi.
…
Á! Đ, đây là cái gì vậy?
Đánh giá ban đầu của Hậu Thuẫn Giả dành cho tôi sao?
Không… Chẳng phải thế là quá đáng rồi sao?
Lúc đó tôi chỉ là một nữ sinh trung học bình thường thôi mà!
Một học sinh cấp ba thì làm sao chống lại người ngoài hành tinh được?
…
Điều đáng tiếc nhất là thiếu tính chủ động.
Ngươi có rất nhiều bất mãn với cha mẹ, thế nhưng lại
không hề cố gắng giải quyết vấn đề.
…
Cái này có hợp lý không vậy?
Không, ý là, tôi thì làm được gì khi thấy mẹ cãi nhau, ngoại tình, và muốn
đệ đơn ly hôn chứ?
Cố gắng giải quyết sao? Một đứa con gái thì giải quyết chuyện ly hôn của
cha mẹ bằng cách nào?
Nửa đêm cầm búa đi đe dọa rằng ai ly hôn thì tôi đập chết người đó sao?
…
Tổng kết lại, ngươi chỉ là một con người bình thường.
Không tới mức quá tệ. Nhưng cũng thiếu đi sự phi thường.
…
Cái này thì chắc tôi đành phải công nhận.
Vì tôi, ừm, vốn không giống vài người trong nhóm, ngay từ đầu đã đặc biệt
xuất chúng.
Nghĩ kỹ lại thì tôi cũng hiểu ý nghĩa của những đánh giá ban đầu, những
lời mà tôi vừa thấy hết sức vô lý.
Hậu Thuẫn Giả không hề cho rằng ‘Yu Songee’ là một con người kém cỏi.
Ngài chỉ xem tôi là một con người bình thường mà thôi.
“Ư…”
Tôi vừa ổn định tinh thần thì ý chí tiếp theo của Hậu Thuẫn Giả đã truyền
tới.
…
Nhưng sau khi tới Khách Sạn, ngươi đã thay đổi rất
nhanh.
Phòng 103 hẳn là bước ngoặt định mệnh của ngươi.
Trong địa ngục mà một tinh thần yếu đuối khó lòng chịu
nổi, ngươi vẫn tự mình tìm ra lối thoát mà không cần tới ai khác.
Những suy nghĩ vượt khỏi khuôn mẫu của ngươi đã truyền
cảm hứng cho những người tham gia khác.
Sự quyết đoán trong hành động nhiều lần trở thành chìa
khóa phá giải thử thách.
Khởi đầu của ngươi tuy nhỏ bé. Nhưng tương lai của
ngươi sẽ vô cùng huy hoàng.
…
Không giống với lần trước nghe có vẻ nghiêm khắc, thì lần này lại khen
quá mức rồi đó?
Tôi hơi xấu hổ nên cúi đầu xuống.
Có lẽ ngài Voi, ừm, ngài ấy chỉ muốn động viên tôi thôi.
Những lời phía trước chỉ là đánh giá về tôi trước khi vào Khách Sạn.
Còn lời phía sau mới là điều ngài thực sự muốn nói.
“E hèm! Cảm giác giống như bản tổng kết thành tích của con ấy nhỉ? Kiểu
như báo cáo đánh giá toàn diện về người tham gia Yu Songee vậy. Có phải không ạ?”
Nhưng tôi không nghĩ ngài ấy gọi mình tới chỉ để nói những chuyện đó.
Tôi từng nghe anh Kain kể khá nhiều về Con Cú.
Muốn trực tiếp liên lạc với người tham gia thì Hậu Thuẫn Giả phải trả một
cái giá rất lớn.
Vậy nên chắc chắn phải có lý do quan trọng hơn.
Quả nhiên, ý chí vô cùng phức tạp tiếp theo lại truyền đến.
Rất nhiều thông tin đổ vào đầu tôi.
Ví dụ như những chuyện mà trước đây cả nhóm thậm chí còn chưa từng nghĩ
tới.
“Sau khi hoàn thành Phòng 301, nơi đó thật sự không còn là Phòng Nguyền
Rủa nữa. Giờ nó giống hệt thế giới thực tại bên ngoài tầng 1 và tầng 2. Nói
đúng hơn là một thực tại độc lập khác.”
Điều đó có nghĩa là gì?
“Nếu sau khi hạ phàm, con và chị Eunsol chết ở đó, thì tức là sẽ bị đẩy
sang vòng lặp tiếp theo sao? Vòng lặp thời gian ý ạ?”
Tôi vừa nói xong mới nhận ra cách diễn đạt của mình có vấn đề.
Không phải giống hồi quy giả.
Bởi vì chúng tôi vốn đã là hồi quy giả rồi.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể tùy tiện chết.
Vô số khả năng kinh khủng có thể xảy ra sau khi chết lần lượt hiện lên
trong đầu tôi.
Ngoài ra, còn có rất nhiều lời khuyên và cảnh báo khác cũng được truyền
tới.
Mãi một lúc sau tôi mới hiểu được phần nào, thì không gian xung quanh
cũng bắt đầu dao động.
Thì ra Hậu Thuẫn Giả gọi tôi tới không phải để cường hóa.
Ngài muốn khen ngợi những gì tôi đã làm được, đồng thời truyền đạt những
điều cần lưu ý sau khi Hạ Phàm.
Nhưng đúng lúc ấy…
-
Saaaa…!
Một ảo ảnh chói lòa như tia sét bổ thẳng vào tâm trí tôi.
Tôi nhìn thấy những làn sóng của thế giới.
Nhìn thấy vô số ý thức của phàm nhân cấu thành nên những cơn sóng ấy.
Từng tâm trí nhỏ bé, hợp lại thành dòng xoáy khổng lồ vận hành thế giới.
Và ở trung tâm của cơn xoáy ấy…
Có ‘tôi’!
Tôi ở đó.
Tôi ở đó.
Tôi ở đó.
Sự tồn tại của tôi lớn đến mức khó tin.
Mạnh mẽ tới nỗi những sinh linh phàm tục không thể nào gánh nổi.
Cho dù gom hàng trăm triệu con người lại cũng chưa chắc sánh bằng một
mình tôi!
Có những kẻ gọi sự tồn tại như thế bằng một cái tên.
‘Nhân vật chính.’
Ngay trước khi mất ý thức, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Hậu Thuẫn Giả vừa cho tôi thấy hình dạng của cường hóa cấp 4 mà tương
lai mình sẽ nhận được!
***
-
Lee Eunsol
Tôi tỉnh lại giữa một đại sảnh vàng son rực rỡ.
Trên người là bộ trường bào màu tím giống như trang phục của giới quý tộc
La Mã cổ đại. Tôi thẫn thờ ngẩng đầu lên, nhưng cho dù ngẩng cao đến đâu, tôi vẫn
không thể nhìn rõ đầu của đối phương.
Bởi vì trước mặt tôi là một con rồng khổng lồ đến mức vô lý.
To. Quá khổng lồ rồi!
Chỉ cần một giọt nước bọt từ cái miệng kia rơi xuống thôi, có khi tôi
cũng chết đuối mất ấy chứ?
Đúng lúc ấy, giọng nói vang dội khắp đại sảnh cất lên.
+ May mắn thay, có vẻ lần này ta sẽ không khiến ngươi
thất vọng. +
“Dạ?”
+ Bởi vì lần này ngươi sẽ nhận được một sức mạnh mới.
+
Tôi cố hiểu ý của Hậu Thuẫn Giả, và mất vài giây mới hiểu ý ngài.
Xem ra Songee lần này không được cường hóa lên cấp 4 rồi.
Bảo sao thông báo ở Thánh Địa lại khác với trước.
Không như Songee, lý do tôi được cường hóa thì đơn giản.
Songee đã ở cấp 3, còn tôi mới chỉ là cấp 2.
“Vậy hóa ra việc Phước Lành của tôi phát triển chậm lại là điều may mắn
sao?”
+ Đó là một câu đùa à? +
“Ehehe…”
+ Hừm. Từ lần trước ta đã cảm thấy rồi. Có vẻ ngươi
không hài lòng về ta lắm thì phải. +
“Làm gì có chuyện đó…”
Thật ra thì có. Mà không phải một chút. Là rất nhiều.
Nói thật nhé.
Trong tất cả các Phước Lành thì Của Cải mới là thứ vô lý nhất.
Bàn Tay Dục Vọng thì tôi công nhận!
Nó đã giúp ích rất nhiều lần, sau này Hạ Phàm xuống Phòng 301 cũng vẫn
dùng được, không có gì để chê cả.
Nhưng còn năng lực cơ bản ‘HP Market’ thì là cái quái gì?
Ngày nay ngay cả mua sắm trực tuyến cũng được tính là Phước Lành luôn à?
Wow, thế này thì mai mốt giao hàng hỏa tốc chắc cũng thành Di Sản mất!
Tôi còn đang lẩm bẩm trong lòng thì cảm nhận được một ánh nhìn.
+ Quả nhiên ngươi đã trưởng thành hơn trước. +
“… Hả?”
+ Việc ngươi công khai có những suy nghĩ hỗn xược như
vậy ở ngay trước mặt ta, tức là ngươi đã trưởng thành hơn rồi. +
“…”
+ Ngươi không tình cờ thích bộ môn Poker đấy chứ? +
Sao đột nhiên lại nói về Poker thế này?
“Ừm, nếu ngài nói về Texas Hold’em thì tôi có chơi vài lần rồi. Tôi biết
các hand sẽ được xếp hạng thế nào.”
+ Có một ván bài vĩ đại đang diễn ra nơi Thiên Giới, và
các hand đang được liên tục chia cho chúng ta. +
Một câu chuyện bất ngờ, và quái dị bắt đầu được kể từ miệng Con Rồng Dục
Vọng.
+
Các lá bài luôn luôn khác nhau, nhưng phần lớn đều tương tự nhau. Trong
nhiều trường hợp, cao nhất cũng chỉ là một đôi mà thôi. +
“…”
+
Thỉnh thoảng nếu may mắn, sẽ có hai đôi hoặc một bộ ba. Thỉnh thoảng
thì ngươi cũng bắt được một sảnh, hoặc còn ngon hơn thế. Vì đây là trò chơi kéo dài
vô tận nên các trường hợp có thể xảy ra rất đa dạng. +
Tôi
bắt đầu hiểu được phép ẩn dụ của Hậu Thuẫn Giả.
Con Rồng Dục Vọng hiện đang nói về cách Khách Sạn vận hành, từ góc nhìn của Hậu Thuẫn Giả.
Đối
với Hậu Thuẫn Giả, một hand bài chính là những người tham gia.
Đây
là lần đầu tiên tôi nghe một câu chuyện như thế này.
Liệu
Songee cũng đang nghe những câu chuyện mà em ấy chưa từng biết trước đây từ Hậu Thuẫn Giả
chăng?
+
Sau khi mỗi người đánh giá được hand bài của mình đang nằm ở mức độ nào, họ bắt đầu đặt
cược. Tất nhiên, mức độ đặt cược cũng thay đổi tùy theo hand bài. Nếu thấy tay cầm bài tốt, thì ngươi sẽ cược
khá hăng,
còn nếu thấy không ổn, thì tự nhiên cũng sẽ lùi lại một bước để quan sát.
+
“Ý ngài là ví dụ về việc hăng hái vì
thấy một hand
bài tốt. Liệu đó có phải là -”
+
Đúng, chính là tên đó. Cái tên luôn giả vờ bí ẩn, giả vờ thông
thái. +
“…”
Có vẻ
như đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời bàn tán sau lưng thẳng thừng đến thế.
Có vẻ
như, theo nhiều nghĩa, khoảng cách giữa chúng tôi và Hậu Thuẫn Giả đã thu hẹp lại.
Nếu
mượn cách diễn đạt của Hậu Thuẫn Giả, có thể nói là ‘đã trưởng thành hơn’.
Giống
như tôi không còn căng thẳng như trước khi đối mặt với con rồng – thì Hậu Thuẫn Giả cũng bộc lộ ý
kiến của mình một cách thoải mái hơn.
+
Ngay khi thấy có tứ quý trong tay, thì hắn đã gây náo loạn từ đầu rồi. +
Một bộ tứ
quý…
Tôi
nghĩ đó là một đánh giá khá chuẩn.
Chỉ
cần nhìn vào những gì cậu ấy thể hiện ở Khách Sạn thôi cũng đủ, và thậm chí thêm
cả những gì xảy ra trước khi tới Khách Sạn, thì Kain rõ ràng không phải hạng tầm
thường gì.
Một
câu hỏi tự nhiên nảy ra.
Trong
mắt Hậu Thuẫn Giả, thì
“tôi” là người như thế nào?
+
Ta
cũng tưởng mình đã có ít nhất là 1 sảnh. +
Một
lời nói như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi – thực ra chắc chắn là đã đọc được.
Có vẻ
như ngài ấy
đang trêu chọc tôi một chút.
+
Nhưng khi thực sự chơi cái hand này, thì lại khá mơ hồ. +
Tôi khẽ nhíu mày và thốt ra những lời
trong lòng.
“Chờ đã, nếu ngài thấy bài tốt thì phải đặt cược
mạnh hơn chứ? Nếu là Sảnh thì ít nhất cũng phải đặt tí gì lên bàn rồi chứ!”
+
Chiến lược đặt cược thì ai cũng khác nhau mà. +
Chiến
lược cái mả cha nhà ngươi! Thành thật mà nói, HP Market có gì giống một Phước Lành đâu!
Lúc
đó, từ con rồng vang lên một câu chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến.
+
Ta
đã đánh giá sai tính cách của ngươi. +
“Hả?”
+
Vì đã sống
thoải mái, thuộc tầng lớp thống trị xã hội của một đất nước ổn định, nên tính cách của ngươi đã trở nên quá ôn hòa. +
“Ý ngài là gì -”
Trong
giây lát, tôi câm lặng.
+
Nếu ngươi mà lớn lên trong môi trường khắc nghiệt hơn thì… À nhưng cũng đương
nhiên rồi,
mẹ ngươi cũng sẽ không mong muốn điều đó xảy ra. +
“…”
Bỗng
dưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Cách Phước Lành biểu hiện bị ảnh hưởng rất nhiều bởi
tính cách của người tham gia, và Elena chính là minh chứng sống cho điều đó.
Chẳng
lẽ tôi cũng không phải ngoại lệ sao?
Nghĩ
kỹ lại thì, HP
Market không phải là trung tâm thương mại tồn tại trong thực tế.
Điều
đó có nghĩa là, nó
không nhất thiết phải tuân thủ luật pháp của Hàn Quốc.
Tại sao lại không bán súng được chứ?
Có lý do nào khác để nó không bán bom à?
Lý do nằm ở trong tim tôi.
Đó là ‘thường thức’ của tôi, rằng các thường dân thì không được phép sờ
tay vào những thứ phi lí như vậy.
Nếu tôi mà sinh ra ở Somalia thì sao?
Dựa trên một bài báo hết sức vô lí mà tôi đọc được hồi trước, thì phần
thưởng cho một ‘Cuộc thi đọc kinh Quran cho trẻ em’, được phiến quân Somali tổ
chức, là súng trường và lựu đạn.
Nếu tôi mà sinh ra ở một quốc gia như thế, thì chắc tôi sẽ mua được AK-47
trên HP Market cũng nên…
Ai mà biết được?
+ Vậy nên ta đã ban cho ngươi Bàn Tay Dục Vọng +
Vấn đề của tính cách tôi, như Con Rồng đã đề cập, cũng đơn giản.
Những ký ức về sự kiện chấn động hồi thơ ấu của tôi đã bị mẹ tôi xóa sạch,
và cái tính cách tôi phát triển sau đó là hơi hiền hòa quá, thiếu đi lòng tham
và ác ý.
Đó chính là lí do cường hóa mạnh mẽ mà tôi nhận được lại là Bàn Tay Dục
Vọng.
Một sức mạnh cho phép tôi gặt được thành quả, lợi lộc mà mình mong muốn,
trong khi đẩy cái giá phải trả cho các đối tượng xung quanh.
Đó
đúng là năng lực hiện
thân cho sự
ích kỷ tột độ.
Chắc
hẳn ngài ấy đã kỳ
vọng rằng, khi sử dụng sức mạnh này, bản tính của tôi sẽ tự nhiên thay đổi để
phù hợp với sự giàu sang và lòng tham chăng?
Khi
nhận ra điều đó, tôi vô thức cất giọng hơi lạnh lùng.
“Có
vẻ như mọi chuyện không diễn ra theo ý ngài.”
+
Đúng vậy, mọi chuyện không diễn ra theo ý ta. +
Không
diễn ra theo ý muốn của Con Rồng.
Bởi
vì tôi… luôn sợ hãi ảnh hưởng mà Bàn Tay Dục Vọng gây ra cho đồng đội.
Tôi có
nên coi đó là thất bại không?
Bởi
vì trái với ý định của Con Rồng, sự ích kỷ và tham lam ở mức độ đủ lớn đã không thức tỉnh?
“Tôi
hiểu rằng cách tiếp cận của tôi cho đến nay đã đi chệch khỏi ý định của ngài.”
+
… +
“Nhưng,
bằng cách này, tôi đã đến được tầng 3. Tôi cũng đã phá giải được căn phòng chứa Ước Nguyện của tôi, phòng 301.”
Dù
có khác với hướng mà Hậu Thuẫn Giả mong đợi, nhưng đó không phải là hướng sai.
Trước
những
lời đó của tôi, Hậu Thuẫn Giả chỉ trả lời một cách đơn giản.
+
Đúng vậy, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến được đây, vậy thì đây chính là con đường
mà ngươi đã tìm thấy. +
Trong
khoảnh khắc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cái
bóng tối đã giày vò
tâm trí tôi bấy lâu dường như tan chảy đi.
Con Rồng mỉm cười và truyền đạt những lời mà tôi đã chờ đợi.
+
Vì vậy, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh mà ngươi cần, và cũng là sức mạnh phù hợp
với ngươi. Đó chính là ‘Nghĩa Vụ Cao Quý’. +
-
Saaa…!
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 19
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Trái
với dự đoán của mọi người, chưa đầy một phút sau Songee đã tỉnh dậy.
“Vậy là,
em không nhận được cường hóa Phước Lành sao?”
“Vâng. Dù
hơi tiếc một chút… nhưng này, biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ có thể!”
“Vậy nên
em mới tỉnh dậy sớm thế này.”
“Unnie vẫn
đang bất tỉnh à?”
“Ừ.”
“Có vẻ
như chị ấy đang
nhận được cường hóa.”
Sau
đó, Songee kể ra
một câu chuyện khá thú vị.
Hậu Thuẫn Giả có vẻ là đã truyền lại đánh giá ban đầu, và đánh giá hiện tại về Songee.
“Đánh giá
ban đầu và đánh giá hiện tại à…”
“Ngoài
ra, còn có rất nhiều lời khuyên về việc hạ phàm nữa ạ.”
“Chắc
phải ghi nhớ kĩ mấy
điều đó rồi.”
Trong
khi Songee kể cho
các đồng đội nghe
nhiều chuyện về việc hạ phàm, tôi cũng nảy sinh một thắc mắc.
Con Cú đang nghĩ gì về tôi nhỉ?
“…Không
thể chịu được nữa rồi.”
[Lời Khuyên: 3 → 2]
‘Ngài nghĩ sao về tôi?’
[Ngươi đã thối nát ngay từ đầu rồi. Nhưng, vì thối nát quá nặng nên ta cũng coi đó là một phẩm chất.]
“…”
[note98808]


