Chương 706: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (2)
-
Lee Eunsol
“Sau khi chúng ta trở lại phòng 301, chị nghĩ chắc sẽ có rất nhiều chuyện
thú vị xảy ra. Em không thấy vậy sao?”
“…”
“Nếu ví như game thì chúng ta vừa đánh bại boss xong, nhưng lại rời đi
trước khi nhặt chiến lợi phẩm nhỉ? Đã đến lúc đi loot đồ rồi.”
Tôi cố hết sức để tỏ ra tự tin khi nói với Songee.
Tôi muốn cho con bé thấy rằng tương lai của phòng 301 không còn là một
nơi đáng sợ nữa, mà là một vùng đất đầy hứng thú. Một nơi mà cả tôi lẫn nó đều
có thể đạt được sức mạnh mới.
“V-vâng! Em cũng nghĩ chị nói phải.”
Tôi muốn trấn an Songee bằng mọi giá, nhưng xem ra kết quả không được
như ý.
Tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả thành lời đang tồn tại
trong lòng con bé.
Hơn nữa, trong suốt cuộc trò chuyện, nó cứ liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt
đầy bất an.
Có lẽ việc phải đi cùng một người yếu về năng lực chiến đấu như tôi quay
lại phòng 301 khiến nó không thể yên tâm được.
A…
Tôi hoàn toàn không hề thấy buồn hay thất vọng vì chuyện đó.
Nếu bảo tôi phải chọn một người đồng đội giữa “Lee Eunsol” và “Han Kain”,
tôi cũng sẽ không chút do dự mà chọn Han Kain.
-
Phịch!
Tôi nằm dài trên nền tuyết, ngước mắt nhìn bầu trời.
Luồng khí lạnh thấu xương như đang len lỏi sâu tận vào trong cơ thể.
…
Những suy nghĩ thật lòng mà tôi không nói ra với Songee, nhưng có lẽ
chính Songee cũng đã biết rồi.
Tôi sợ phải quay lại phòng 301.
Tôi sợ sự độc ác của chủng tộc Yith, và những dấu vết mà mẹ để lại, và tôi
cũng lo lắng vì không có những đồng đội mạnh mẽ đi cùng.
Ngoài ra còn vô số yếu tố bất an khác hiện lên trong đầu.
Phòng 301 giờ đây về cơ bản đã không còn là một Phòng Nguyền Rủa nữa.
Nó giống với thế giới thực bên ngoài tầng 1 và tầng 2 hơn.
Nói cách khác, những cơ chế đặc trưng của Khách Sạn như ‘chơi lại’ hay các
lần thử đã biến mất.
Điều đó cũng có nghĩa là hệ thống “trốn thoát khỏi phòng” hay “phá giải căn
phòng” không còn tồn tại nữa.
Sẽ không còn những phương thức bảo hiểm tiện lợi kiểu như:
Dù có chết đi, thì chỉ cần một đồng đội sống sót thoát
ra là tất cả đều được hồi sinh.
Ngay cả sự trợ giúp từ Công Tước của lần thử thứ 2, được lưu giữ trong Thời
Gian Vay Mượn cũng không thể sử dụng lại nữa.
Nghe nói thời gian của Công Tước đó vẫn còn sót lại vài phút, nhưng bản
thân Miro đã không thể tiếp tục vào phòng 301 nữa, nên điều đó cũng chẳng còn ý
nghĩa gì.
“…”
Có quá đáng lắm không vậy?
Không, trong hoàn cảnh như thế này mà lại bảo tôi với Songee tự vào
phòng 301 xử lý mọi chuyện thì biết làm sao đây?
Tôi nhắm mắt lại, ngay khi sắp cảm thấy ngột ngạt đến chết thì…
-
Cộp!
“Thì ra hai người ở đây à?”
“Oppa!”
“Kain tới rồi à?”
Người đồng đội mà trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ:
Nếu chỉ được chọn một người đi cùng, thì chắc chắn sẽ
là người này!
Han Kain đã xuất hiện.
Có lẽ sau khi trải qua phòng 301, tôi đã trở nên thành thật hơn với cảm
xúc của mình.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc phải đi cùng ai đó thôi, tôi đã cảm nhận rõ
sự khác biệt giữa Lee Eunsol – người khiến tôi bất an, và Han Kain – người chỉ
cần xuất hiện là mọi căng thẳng đều tan biến.
Những suy nghĩ ấy khiến tâm trạng tôi trở nên vô cùng phức tạp.
Nhưng ngay cả tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ấy.
Hãy nhìn xem.
Mỗi khi tôi và Songee cảm nhận được bóng tối lớn nhất, cậu ấy luôn xuất
hiện như thể đó là điều đương nhiên.
Cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi cần thiết.
“Xem ra cả hai đều lo lắng nhỉ. Là vì nghĩ rằng chỉ có hai người vào được
phòng 301 sao?”
“Ếếế!? Anh nghe thấy hết rồi hả? Đừng nói là anh trốn đâu đó rồi nghe
lén nhé?”
Trước lời nói nửa đùa nửa thật của Songee, Kain chỉ khẽ bật cười.
Songee đúng là, thật tình, Kain mà đi nghe lén cái gì chứ?
Cậu ta không làm chuyện đó, mà cũng chẳng cần phải làm vậy luôn.
Nếu là Kain, thì ngay từ lúc Khách Sạn thông báo về việc “hạ phàm”, cậu ấy
đã đoán được tôi và Songee sẽ nói chuyện gì với nhau rồi.
“Không hẳn là an ủi, nhưng đúng là anh có một tin tốt.”
“A! Quả nhiên là Kain-oppa mà!”
“Này, phản ứng đó giả tạo quá rồi đấy?”
“Nói đi mà. Anh dùng Lời Khuyên rồi đúng không? Tin tốt là gì vậy?”
Người đồng đội xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ cuối cùng cũng đưa ra lời
khuyên mà tôi mong chờ bấy lâu.
“Hai người hãy đến Thánh Địa Phước Lành trước khi hạ phàm nhé.”
“Chuyện đó thì đương nhiên mà… À!”
Thành thật mà nói, ban đầu tôi cũng nghĩ giống như Songee, rằng ‘
Đó
chẳng phải chuyện hiển nhiên sao?’
. Nhưng ngay sau đó tôi hiểu được ý của Kain.
Ở thời điểm này, vì sao Hậu Thuẫn Giả Trí Tuệ lại đặc biệt nhấn mạnh tới
Thánh Địa Phước Lành?
Khi cường hóa Phước Lành, năng lực nhận được vốn không hề cố định, nó phụ
thuộc vào chính bản thân chúng tôi, và lựa chọn của Hậu Thuẫn Giả.
Nói cách khác, những năng lực xuất hiện thường là những thứ chúng tôi
đang cần nhất ở thời điểm hiện tại!
Hãy nhìn Jinchul mà xem, sau khi có được Ngôi Sao Dị Giới, cậu ấy nhận
được Tái Tạo Sinh Lực, hay Elena sau khi có được Tưởng Tượng U Ám, lại nhận được
Minh Kính Chỉ Thủy.
Lần này chắc chắn cũng không khác gì.
Các Hậu Thuẫn Giả hẳn đã chuẩn bị sẵn sức mạnh mà tôi và Songee cần.
“Hehe! Chắc con voi sẽ tặng em thứ gì đó hay ho đây!”
“Con voi?”
“Hậu Thuẫn Giả của em là voi mà. Còn của chị là rồng.”
“Ra vậy à? À mà này, chị.”
“Ừ?”
Kain mỉm cười rạng rỡ, rồi bổ sung thêm một lời khuyên.
“Lần này đừng dùng Bàn Tay Dục Vọng trong thời gian Thời Gian Tiệc Tùng
nữa nhé.”
“Cái gì cơ—”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhớ ra một sự thật mà mình đã quên mất.
Ý nghĩa thực sự của việc phòng 301 giờ đây không còn được xem là Phòng
Nguyền Rủa nữa.
Đây mới đúng là Trí Tuệ chứ!
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 18
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 1]
-
Han Kain
Bầu không khí nặng nề của cánh đồng tuyết, thứ vừa mới khiến người ta có
cảm giác như sắp nghẹt thở, dần dần dịu đi.
Khi nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt chị Eunsol và Songee,
tôi thầm nghĩ.
Quả nhiên vẫn là mình.
Lần này cũng là mình.
Kain à, lại là mày nữa sao?
Ha… Thật sự, nếu không có mình thì mọi người phải làm sao đây?
Không có mình thì cả tổ đội Khách Sạn sẽ sụp đổ. Phòng Nguyền Rủa sẽ sụp
đổ. Quốc gia sẽ sụp đổ. Thế giới cũng sẽ sụp đổ luôn!
Đang chìm đắm trong sự ngưỡng mộ dành cho chính bản thân như vậy, tôi
chuẩn bị rời cánh đồng tuyết, quay về Khách Sạn.
Thì từ phía sau, Ahri xuất hiện với cái miệng há hốc nửa chừng.
“Anh làm gì thế?”
“Hả? Làm gì là làm gì? Thấy chị Eunsol với Songee có vẻ lo lắng nên
anh…”
“… Em cũng ở đây từ nãy giờ rồi mà.”
“… Từ lúc nào?”
“Từ lúc anh trốn sau gốc cây nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ.”
“…”
“Rốt cuộc anh bị sao vậy?”
“Không phải. Chỉ là hai người họ đang nói chuyện nghiêm túc quá, anh
không biết chen vào lúc nào thôi mà…”
“Hà…”
Khi Ahri thở dài một hơi thật sâu, tôi bất giác cảm thấy tiếc nuối vì
mình không có cách nào xóa ký ức của cô ta cả.
“… Thỉnh thoảng cũng cho em thấy đi chứ.”
“Thấy cái gì?”
“Không có gì.”
Khi hơi ấm của Khách Sạn bắt đầu lan tới từ phía xa, trái ngược với cái
lạnh của cánh đồng tuyết, Ahri đổi sang một chủ đề khác.
“Tầng 3 đúng là khác hẳn về nhiều mặt so với tầng 1 và tầng 2.”
“Ừ.”
“Hồi trước Khách Sạn toàn cho Di Sản rồi bảo mọi người tự quyết định ai
lấy cái gì. Còn bây giờ thì giống như bảo chúng ta tự đi đào phần thưởng trong
bản đồ sau khi boss đã chết ấy.”
“Đúng vậy. Không phải Di Sản biến mất đâu. Chỉ là cách nhận Di Sản đã
thay đổi thôi.”
“Nhưng những người có thể vào bản đồ đó lại bị giới hạn là những người
đã thực hiện Nguyện Ước.”
Tôi hiểu Ahri muốn nói gì.
“Ừ. Không còn thời gian để lựa chọn nữa. Người nhận phần thưởng dường
như đã được định sẵn rồi. Người nhận chắc chắn là người có nhân quả gắn với căn
phòng đó, cũng chính là người đã đưa ra Nguyện Ước.”
Ahri gật đầu.
“Vậy Thánh Địa Phước Lành cũng như thế sao? Chỉ có Eunsol và Songee được
cường hóa?”
“Không biết nữa. Phải tới đó mới rõ.”
“Vậy à…”
Ahri dường như ngập ngừng một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười tinh quái.
“Kain này, nghĩ kỹ lại thì Nguyện Ước Đầu Tiên của anh chẳng phải đã kết
thúc ở ngoài đời thật rồi sao?”
“Ừ thì?”
Chỉ cần nhớ lại thời điểm vừa bước vào tầng 3 là đủ.
Những người khác đều nằm dài trên ghế sofa và bắt đầu nhận thức được Nguyện
Ước Đầu Tiên của mình thông qua giấc mơ.
Chỉ riêng tôi là không hề mơ thấy gì.
Quản Lý Khách Sạn thậm chí còn trực tiếp gọi tôi là ‘Người tham gia đã
vượt qua giấc mơ.’
“Vậy thì có khi tầng 3 chẳng có căn phòng nào liên quan tới Nguyện Ước của
anh đâu nhỉ?”
“Có thể lắm…”
Lúc này, vẻ mặt Ahri hoàn toàn biến thành kiểu đang trêu chọc người
khác.
“Oa~! Vậy thì anh Kain của chúng ta chẳng có gì để nhận ở tầng 3 luôn rồi?”
“…”
“Phước Lành của anh thì đã đạt cấp 4, không thể nâng cấp nữa. Di Sản thì
vì không có căn phòng nào liên quan tới mình nên cũng chẳng nhận được gì luôn!”
“…”
Nói xong, Ahri cố tình lè lưỡi thật chậm như trêu ngươi rồi bước đi dọc
hành lang.
“Lêu lêu.”
“…”
“Lêêêêêuuu ~!”
Tôi cũng đoán được chừng đó rồi…
Nhưng nghe Ahri nhắc lại thì cũng khiến tôi thấy đắng lòng.
Vì cứ như thể, từ giờ trở đi dù tôi có gánh team hay là cục tạ đi nữa,
thì tôi cũng không thể nhận được bất kì phần thưởng nào ngay từ đầu.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi càng trở nên khó chịu.
[Lời Khuyên Hiền Triết: 1]
“… Vẫn còn một lần trong hôm nay.”
Có lẽ các đồng đội cũng đoán được rồi, thì không phải lúc nào tôi cũng
dùng đủ ba lần Lời Khuyên mỗi ngày vào những chuyện trọng đại.
Nhất là những lúc như hiện tại, khi Phòng Nguyền Rủa vừa được giải quyết
xong.
Tôi phải dùng vào đâu được chứ? Tôi vẫn thường băn khoăn, nhưng vì chẳng
nghĩ ra gì nên cứ để đó, đến tối mới tiện tay tiêu đại cho hết.
Và những lúc như vậy, câu hỏi cũng thường chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Ví dụ như:
‘Hôm qua Miro có triệu hồi tôi trong phòng nữa không?’
Thật đáng kinh ngạc là có mấy lần Con Cú cũng trả lời
[Ừ, hôm
qua cũng triệu hồi ngươi đó.]
“…”
[Lời Khuyên Hiền Triết: 1 → 0]
‘Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng nghĩ tới chuyện từ giờ
không còn gì để nhận nữa, thì thấy có hơi hơi tiếc nuối.’
Thực ra tôi cũng không mong chờ câu trả lời gì đặc biệt.
Thậm chí còn nghĩ có khi mình sẽ bị giáo huấn rằng muốn trở thành anh
hùng thì không nên có những suy nghĩ như thế.
Nhưng không phải.
[Khi còn nhỏ đã cố gắng hết sức, để rồi khi trưởng
thành lại phải chịu thiệt thòi. Đây chỉ là bất hợp lý. Khách Sạn không theo đuổi
sự bất hợp lý.]
“…?”
Khi còn nhỏ đã cố gắng hết sức, để rồi khi trưởng
thành lại phải chịu thiệt thòi.
Điều đó có nghĩa là:
Vì tôi đã phát triển quá nhanh ở tầng 1 và tầng 2, nên tới tầng 3 lại chẳng
còn gì để nhận nữa, đó chính là sự thiệt thòi.
Con Cú gọi điều đó là bất hợp lý.
Và nó nói rằng khách sạn không theo đuổi sự bất hợp lý.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là tôi cũng có phần của mình!
Vừa nghĩ như vậy, một thứ lập tức hiện lên trong đầu.
Căn phòng thứ sáu không có số thứ tự.
“H-haha! Hahahaha!”
Đúng rồi!
Đây mới là Khách Sạn! Đây mới đúng là phong cách của Khách Sạn!
Tôi phá ra cười, và Ahri đang đi phía trước cũng quay đầu lại nhìn tôi bằng
ánh mắt khó hiểu.
“Gì thế? Sao tự nhiên anh cười một mình?”
Haha! Ahri à, không biết gì mà cũng dám trêu chọc “ngài Han Kain” đây
sao?
Tôi lập tức cúi người xuống, xúc một nắm đầy tuyết dưới đất lên.
“Ế!? Đột ngột thế? Ha! Không đời nào ném trúng được em đâu!”
Ahri lao đi như tia chớp, trốn vào một góc cực khó ném trúng.
Đúng là phong thái của một cựu đặc vụ Cục Quản Trị, người sở hữu Di Sản
ngay từ khi sinh ra!
Nhưng mà…
“Iyaaaa!”
Tôi lập tức dịch chuyển ra phía sau lưng Ahri, rồi úp nguyên đống tuyết
lên đầu cô ta.
“Áaa! Dùng dịch chuyển tức thời là gian lận! Gian lận!”
“Trong Khách Sạn không tồn tại gian lận.”
Tôi cảm thấy rất vui.
Không chỉ hôm nay, mà có lẽ trong một khoảng thời gian dài sắp tới cũng
sẽ rất vui.
Dù sao thì, người phải hạ phàm đâu phải là tôi?
Một khoảng thời gian nghỉ ngơi đã bắt đầu với ai đó.
“Á thật tình! Cho em xem chút đi mà!”
“Xem cái gì cơ?”
“Cái dáng vẻ ngầu ngầu ấy!”
“…”
***
Sáng hôm sau, từ rất sớm, tất cả mọi người đều cùng hướng về Thánh Địa
Phước Lành.


