Chương 705: Nghỉ Ngơi Cho Người Này, Thách Thức Cho Kẻ
Khác (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 18
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Sau khi trải qua vô vàn gian khổ và cuối cùng cũng phá giải được phòng
301, thông báo mà Khách Sạn gửi đến là:
Những cuộc phiêu lưu mà các bạn đã trải qua chính là
phần thưởng!
“…”
Nếu là nhân vật chính của một bộ manga shounen thì có lẽ lúc này tôi phải
rơi nước mắt cảm động mới đúng.
-
Bịch bịch bịch!
Có một đồng đội hớt hải chạy hụt cả hơi tới.
Là Seungyub, một trong những lớp bảo hiểm tôi để lại trên Thiên Giới.
“Anh… anh Kain! Vừa rồi có thông báo hiện lên!”
“…”
“Nhưng mà… chẳng phải thông báo lần này khác hẳn mọi khi sao? Cái gì
mà phiêu lưu chính là phần thưởng chứ?”
“Seungyub à.”
“Vâng?”
“Những cuộc phiêu lưu chúng ta đã trải qua cho đến bây giờ, những đồng đội
đã cùng nhau vượt qua khó khăn và trở nên gắn bó hơn, cùng với chính bản thân
chúng ta đã trưởng thành qua thử thách… đó mới chính là phần thưởng.”
“… T-thật vậy sao?”
“…”
“H-ha ha! Ra là vậy! Anh nói đúng! Phiêu lưu, đồng đội và bản thân đã
trưởng thành chính là—”
Khoảnh khắc đó, chỉ có một câu đơn giản có thể diễn tả tâm trạng của
tôi.
“Vớ vẩn vừa thôi!”
“A-anh—”
“Này! Đừng có nói nhảm nữa! Đùa nhau à? Hay là đình công luôn bây giờ?”
Ngay lúc tôi đang cố gắng trình bày ý kiến của mình với Khách Sạn bằng
thái độ lịch sự và nhã nhặn nhất có thể…
-
Vùuuu…!
Không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển.
Một âm thanh máy móc kỳ lạ vang lên, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.
Ngay sau đó, bóng tối buông xuống.
Một màn đêm mà ngay cả giác quan đã trở nên cực kỳ nhạy bén của tôi cũng
không thể nhìn thấu.
“Ư…! Âm thanh gì vậy?”
“…”
Nếu là trước đây thì có lẽ tôi không biết.
Nhưng bây giờ tôi có thể mơ hồ đoán ra.
Dòng thời gian của Thiên Giới đang một lần nữa tách khỏi phòng 301!
-
Phụt!
Tầm nhìn của tôi lại quay trở lại, và những gương mặt thân thuộc xuất hiện
trước mắt.
“Ơ? Ơ? Vậy là… kết thúc rồi sao?”
“Có vẻ vậy.”
“Cái gì đây? Vậy cái thông báo lúc nãy là thật à?”
Ngay cả khi đã trở về Khách Sạn, giọng nói của mọi người không hề mang
theo niềm vui mà chỉ đầy vẻ hoang mang.
Bởi tất cả đều cảm nhận được sự bất thường giống như tôi.
Có gì đó không ổn.
Nếu xem xét từng thứ một thì ngay cả nội dung thông báo cũng rất kỳ
quái.
“Chẳng phải hình thức của thông báo cũng khác đi sao?”
Nghe Elena nói vậy, Ông lập tức gật đầu.
“Đúng rồi! Cái câu quen thuộc mỗi lần giải quyết xong Phòng Lời Nguyền
đâu mất rồi?”
Thông báo của Khách Sạn nhìn qua thì có vẻ tùy hứng, nhưng thực tế luôn
có những câu văn mẫu, xuất hiện trong những tình huống nhất định.
Ví dụ như khi giải quyết xong một Phòng Nguyền Rủa, thông báo luôn có dạng:
[Một thành viên đã trở thành người phá giải cuối cùng!
Xin chúc mừng.
Do đã xuất hiện người phá giải cuối cùng, toàn bộ
thành viên sẽ trở về an toàn.]
Tùy trường hợp còn có thêm những câu kiểu này:
[Hãy tự quyết định ai sẽ nhận bảo vật và nhận thứ gì.]
Nhưng lần này hoàn toàn không có những câu như thế.
“Ơ… Sao mọi người lại phản ứng như vậy? Nội dung thông báo có vấn đề
gì à?”
Ngay khi câu nói đó vang lên, tất cả ánh mắt đều hướng về phía ‘Lee Eunsol’.
Vì chị ấy đã chết trước khi phòng 301 được hoàn thành nên không nhìn thấy
thông báo.
Thực ra trước đó có không ít người lo lắng về chuyện chị có thể hồi sinh
hay không.
Theo kế hoạch, chị ấy sẽ chết ở Thiên Giới, tầng 3 của Khách Sạn, chứ
không phải trong phòng 301.
Nếu một người tham gia chết trong Khách Sạn khi Phòng Nguyền Rủa vẫn
đang diễn ra thì sao?
Liệu họ có được hồi sinh sau khi căn phòng được phá giải, vì thời điểm tử
vong vẫn nằm trong lúc đó?
Hay sẽ không được hồi sinh, vì nơi tử vong không phải bên trong Phòng Nguyền
Rủa?
Không ai dám chắc.
Từ trước tới nay chưa từng xảy ra trường hợp tương tự ở tầng 1 hay tầng 2.
Dù sao cả nhóm vẫn còn một vé hồi sinh dự phòng, nên đã quyết định rằng
nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì sẽ dùng nó cho Eunsol.
May mắn thay, chị ấy hồi sinh mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Có lẽ điều kiện "toàn bộ thành viên hồi sinh khi giải quyết
xong" là một quy tắc ưu tiên tuyệt đối.
Tới đây thì mọi thứ đều ổn.
Nhưng…
“Tadaa~!”
Giọng nói vui vẻ vang lên cùng với cảnh Ahri xoay một vòng tại chỗ.
Có vẻ cô ấy cũng đang thông báo rằng mình đã sống lại, không chỉ riêng
chị Eunsol.
Bình thường thì mọi người đã vỗ tay chúc mừng rồi, nhưng bầu không khí
hiện giờ lại hơi lạ.
“Cái gì đây? Cậu ấy cũng sống lại luôn à? Vậy là thật sự kết thúc rồi
sao?”
Songee thốt lên với vẻ khó tin, và Ahri lập tức đơ người.
“… Tôi sống lại khiến cậu thất vọng đến thế à?”
“Hả? Không, không phải—”
“Thành thật mà nói thì câu đó làm tôi tổn thương thật đấy…”
“A, không, Ahri à! Tôi không có ý đó—”
“Phụt!”
Hai người này đang diễn hài đấy à?
Tôi bật cười khô khốc, và rồi chợt nghĩ.
Nếu ngay cả những đồng đội đã chết cũng sống lại, vậy thì phòng 301 thật
sự đã kết thúc rồi.
Cuối cùng, Ông mới nói ra điều mà mọi người đều đang nghĩ.
“Này này! Được khen nhiều thì tốt thật đấy. Nhưng cái đoạn cuối là cái
gì vậy? Gì mà những cuộc phiêu lưu chính là phần thưởng?”
Trong bầu không khí lạnh ngắt, anh Sanghyun lẩm bẩm:
“… Có lẽ vẫn có thể cường hóa Phước Lành ở Thánh Địa.”
“Thế còn Di Sản? Này! Đám Khách Sạn khốn kiếp! Di Sản đâu rồi?”
“Đặc vụ à, xét kỹ thì phòng 301 vốn đâu có món đồ nào đủ tư cách trở
thành Di Sản?”
“C-cái đó…”
Khó mà phản bác.
Đó cũng là điều tôi từng nghĩ khi quan sát phòng 301.
Thông thường vào giai đoạn cuối của một Phòng Nguyền Rủa, sẽ xuất hiện
thứ gì đó khiến người ta nghĩ:
"À, đây chính là Di Sản!"
Nhưng ở phòng 301 thì hoàn toàn không có vật phẩm hay năng lực đặc biệt
nào cả.
Anh Sanghyun thở dài nói tiếp.
“Có lẽ tầng 3 khác với tầng 1 và tầng 2.”
“…”
“Vẫn có thể cường hóa được Phước Lành. Nhưng không có Di Sản.”
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
“…”
Khách Sạn từng nói rằng nó muốn chúng tôi trở thành anh hùng.
Mà anh hùng vốn đâu phải những người làm việc tốt chỉ để nhận thưởng.
Hơn nữa, xét cho cùng, phòng 301 cũng gần như là quê hương của chị Eunsol
và Songee.
Đó là thế giới nơi họ lớn lên. Là quê hương thật sự của họ.
Giải quyết khủng hoảng ở chính quê hương mình rồi còn đòi phần thưởng gì
nữa?
Biết đâu ngược lại, chính chúng tôi mới phải cảm ơn Khách Sạn vì đã giúp
chúng tôi có cơ hội giải quyết vấn đề của quê hương mình.
Tôi cố gắng tự trấn an mình như vậy, nhưng cuối cùng…
Seungyub lên tiếng.
“Em thấy… có hơi bất công.”
“…”
“Nếu ví như game thì Phước Lành giống như tích lũy kinh nghiệm để lên cấp
ấy! Em đã lên cấp 3, còn anh Kain thì cấp 4 rồi!”
“… Thế còn Di Sản?”
“Nó giống như rương kho báu! Đánh bại boss thì phải có drop ra rương. Mở
rương ra thì phải có đồ chứ!”
“…”
“Chỉ lên cấp mà không có rương thưởng…”
Câu tiếp theo của cậu ấy cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người.
“Em thấy hơi bất công ấy.”
Ngay lập tức, mọi người đồng loạt hưởng ứng.
“Tiếc thật.”
“Hụt hẫng quá.”
“Đúng đấy.”
“Như vậy hơi quá rồi.”
“Không có Di Sản thì ít nhất cũng phải cho chút gì đó chứ…”
Đúng lúc tất cả đều cảm thấy hụt hẫng với Khách Sạn hơn là vui mừng vì vừa
giải quyết xong căn phòng…
Một thông báo mới xuất hiện.
[Một thành viên đã trở thành người phá giải cuối cùng!
Xin chúc mừng.
Do đã xuất hiện người phá giải cuối cùng, toàn bộ
thành viên sẽ trở về an toàn.]
Mọi người còn chưa đọc hết đã nháo nhào cả lên.
“Đúng rồi! Phải thế chứ!”
“Haha! Biết ngay mà! Chắc chắn còn gì đó nữa!”
“Rốt cuộc lần này sao lại chia thông báo làm hai vậy?”
“Làm như cố tình trêu ngươi chúng ta ấy!”
Thông báo tiếp tục hiện ra.
[Phòng 301 đã được thanh tẩy.
Kể từ ngày mai, Chủ Nhân Của Nguyện Ước có thể tự do hạ
phàm xuống phòng 301 thông qua Đài Quan Sát.
Phòng 301 đã kết thúc.
Tuy nhiên, các bạn hẳn cũng hiểu rõ rằng Hỗn Mang và
Vinh Quang vẫn còn tồn tại trong vòng lặp đó.
Hãy tự do lấy những gì mình mong muốn.]
Thanh tẩy một vòng lặp ngập tràn hỗn mang.
Và hạ phàm.
Đó mới là phần thưởng thực sự của tầng 3.
***
-
Yu Songee
Vừa đặt chân về phòng 105 sau khi rời đại sảnh tầng 3, thông báo về Thời
Gian Tiệc Tùng lập tức xuất hiện.
Điều thú vị là lần này không hề ghi thời điểm Thời Gian Tiệc Tùng kết
thúc.
Chẳng lẽ chúng tôi có thể nghỉ ngơi bao lâu tùy thích?
Không.
Có lẽ không phải vậy.
Cảm giác như vẫn tồn tại một thời điểm kết thúc nào đó, chỉ là tôi không
thể xác định chính xác nên mới không ghi ra.
Dù sao đi nữa, khi thông báo Thời Gian Tiệc Tùng xuất hiện, tôi mới thực
sự cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc.
Toàn bộ căng thẳng lập tức tan biến.
Sau khoảng thời gian ăn uống và vui vẻ cùng mọi người ở tầng 2, đến chiều
tối tôi nói rằng muốn ra ngoài hít thở không khí rồi một mình bước ra cánh đồng
tuyết.
“Waa… đẹp thật!”
Tôi nằm ngửa trên nền tuyết và ngước nhìn bầu trời, phía trên là những dải
cực quang tuyệt đẹp.
Tôi vô thức ngẩn ra một lát, rồi lại bật cười khô khốc.
Nghĩ mà xem! Tầng hai thực chất nằm bên trong một quả cầu tuyết mà? Bên
ngoài bầu trời của vùng tuyết này đâu có ‘vũ trụ’ thật sự nào chứ.
Đương nhiên thì sao có thể xuất hiện hiện tượng cực quang được.
Dù sao thì nó vẫn đẹp.
-
Sột soạt!
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Là chị Eunsol.
“Em đang làm gì thế?”
“Ngắm cực quang ạ.”
“Cực quang? À, đẹp thật đó!”
Sau một tiếng cảm thán, chân mày chị hơi nhíu lại.
“Ơ? Trong quả cầu tuyết sao lại có cực quang được?”
“Có lẽ là dịch vụ chiếu sáng của Khách Sạn chăng?”
“Dịch vụ chiếu sáng à? Phì! Nghe cũng hợp lý đấy.”
Rồi chị nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
“…”
“…”
Trong sự im lặng, tôi nghĩ về phòng 301.
Đối với những đồng đội khác, đó chỉ là một Phòng Nguyền Rủa hơi đặc biệt
mà thôi…
Nhưng với tôi thì khác.
Phòng 301 là thế giới nơi tôi sinh ra, là quê hương của tôi.
Đó cũng là nơi cha mẹ ruột, gia đình thật sự của tôi đang sinh sống.
Và người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này cũng là người duy nhất thật sự
hiểu được cảm giác đó.
“Songee à, chúc mừng em.”
“Hả?”
“Em đã cứu được cha mẹ mình rồi còn gì. Hơn nữa từ ngày mai em còn có thể
hạ phàm xuống phòng 301. Điều đó có nghĩa là em sẽ được gặp họ.”
Tôi bất giác mỉm cười.
“Không phải chỉ mình em đâu. Chị cũng có thể về gặp gia đình mà—”
Nói tới đó tôi bỗng khựng lại.
Khác với tôi, thì gia đình của chị ấy không còn nguyên vẹn.
Hai người anh em của chị ấy đã chết từ rất lâu rồi.
Linh hồn của họ cũng đã bị hủy diệt, và họ không phải người tham gia
Khách Sạn, nên ngay cả vé hồi sinh cũng không thể cứu được.
“À… em…”
Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, chị mỉm cười.
“Sao thế? Chị cũng rất vui khi nghĩ tới việc được gặp lại cha và anh
trai mà.”
“V-vâng ạ! Chúc mừng chị!”
“…”
Sau một khoảng lặng ngắn, chị lại nói về một chủ đề khác.
“Khi tỉnh lại ở Khách Sạn, chị đã nghĩ thế này.”
“Điều gì vậy?”
“Liệu đây thật sự đã là kết thúc của phòng 301 chưa?”
“…”
“Nếu hỏi chúng ta đã ngăn chặn tận thế chưa thì câu trả lời là rồi. Chủng
tộc Yith cuối cùng sẽ rời khỏi Trái Đất. Mẹ chị cũng đã trở thành một hồn ma mất
hết sức mạnh, không còn khả năng tạo ra Ân Sủng nữa.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng trong phòng 301 vẫn còn đầy rẫy những mối nguy tiềm ẩn.”
“…”
“Chủng tộc Yith rồi sẽ rời khỏi Trái Đất. Nhưng là vào ‘
một lúc nào
đó’
. Ai biết cái ngày đó là bao giờ? Cho đến lúc ấy sẽ có bao nhiêu người
phải chịu khổ dưới tay những người ngoài hành tinh đầy phẫn nộ?”
“…”
“Mẹ chị giờ là một hồn ma thì không thể tạo ra Ân Sủng nữa. Nhưng một hồn
ma của Đấng Vĩ Đại vẫn khác hoàn toàn với hồn ma của người phàm. Khả năng bà ta
tạo ra những cơn ác mộng kiểu khác vẫn rất cao.”
“… Đúng thế.”
“Vậy là, cho dù vẫn còn nhiều mối nguy khác, thì Khách Sạn vẫn tuyên bố
hoàn thành. Điều đó cũng không lạ.”
Đúng như lời chị ấy nói, điều đó quả thật không lạ.
Để tôi cho ví dụ nhé?
Ở phòng 101, chúng tôi thu hồi Ngôi Sao Dị Giới, và giết được Địch Thủ, cũng
là căn nguyên của mọi vấn đề.
Nhưng thế giới khi ấy vẫn đã tan hoang.
Đó vẫn là một thế giới hậu tận thế, nên đương nhiên thế giới ấy sẽ còn đầy
rẫy vấn đề.
Còn phòng 103 thì sao?
Sau cuộc thảm sát Athanasia, vận mệnh của nhân loại hoàn toàn không thể
đoán trước.
Phòng 201 thì sao, đó là nơi nhân loại phải mãi mãi hiến tế người sống
cho Tù Nhân đó?
Từ trước đến nay, Khách Sạn chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi giải quyết
hoàn hảo, triệt để mọi vấn đề.
Nhưng…
“Chuyện này không lạ. Tuy nhiên kết cục của phòng 301 vẫn khiến chị thấy
không hài lòng.”
“Thật sao?”
“Ừ. Chị không biết kế hoạch nên chỉ bị kéo đi theo thôi. Nhưng sau khi
hiểu toàn bộ, chị chỉ muốn hỏi:
Này các em, thật sự chỉ thế này thôi à?
”
Câu bình phẩm đó có hơi buồn cười.
“Phì! Nhưng kế hoạch đó vốn là do—”
“Hừ! Em lại định nói vậy chứ gì?
‘Chính chị là người lập kế hoạch mà’
đúng không?”
“Vâng.”
“Người lập ra kế hoạch đó không phải ‘chị’!”
“Khục!”
“Hahaha!”
Sau khi cười một lúc, chị nghiêm túc trở lại.
“Chị nghĩ em cũng cảm thấy giống chị, Songee ạ.”
Tôi hiểu ý chị ấy. Rằng tôi cũng đang cảm thấy bất an về kết cục của
phòng 301.
Và thành thật mà nói, thì tôi đồng ý.
Thế giới mà cha mẹ tôi sống vẫn còn đầy rẫy những người ngoài hành tinh có
thể chơi đùa với thân xác của con người.
Chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã thấy cực kì bất an.
Đây là một vấn đề hoàn toàn khác với việc Phòng Nguyền Rủa đã được phá
giải hay chưa.
“Nói thế này thì đúng hơn. Kết thúc của phòng 301 là quá đủ nếu xét trên
phương diện phá giải Phòng Nguyền Rủa.”
“— Nhưng vẫn chưa đủ để gọi là cứu lấy quê hương của chúng ta.”
“… Đúng. Chính là vậy đó.”
Tôi cũng cảm thấy bất an y như unnie vậy.
Cứ như chúng tôi chỉ giải quyết được vấn đề lớn nhất rồi vội vã rời đi,
nên vẫn còn rất nhiều chuyện còn tồn đọng.
Sự tồn tại của những người ngoài hành tinh trên Trái Đất khiến tôi lo lắng.
Còn mẹ của chị Eunsol, dù chỉ còn là một hồn ma, nhưng đó vẫn là hồn ma
của một Đấng Vĩ Đại.
Mọi chuyện chưa kết thúc.
Chúng tôi chỉ dập tắt đám cháy nguy cấp nhất vì thiếu thời gian và nguồn
lực.
Vì thế Khách Sạn mới nói với chúng tôi:
Những vấn đề còn lại ở quê hương, hãy tự mình giải quyết.
Đó chính là ý nghĩa của Hạ Phàm.
Trong cơn gió lạnh trên cánh đồng tuyết, chị Eunsol lẩm bẩm:
“Có lẽ đây mới là chủ đề cốt lõi của tầng 3 nhỉ?”
“Chủ đề cốt lõi?”
“Hãy tự cứu lấy chính mình.”
“…”
“Khách Sạn đã giúp chúng ta dập lửa rồi. Những chuyện còn lại thì phải tự
xuống đó giải quyết.”
“Em hiểu điều đó, nhưng mà…”
“Nhưng?”
Giọng của tôi bất giác run lên khi nói ra những lời tiếp theo.
Bởi thành thật mà nói, tôi hơi sợ!
“A, theo thông báo thì chẳng phải chỉ có em với chị được xuống đó thôi
sao?”
“Có vẻ vậy. Thông báo ghi rất rõ:
Chủ Nhân Của Nguyện Ước có thể tự
do hạ phàm xuống phòng 301 thông qua Đài Quan Sát.
Mà Chủ Nhân Của Nguyện Ước
đương nhiên là em với chị rồi.”
Ý là chỉ tôi và chị ấy được xuống một nơi vẫn còn những người ngoài hành
tinh nguy hiểm, và linh hồn của một ác thần vẫn còn vất vưởng ấy hả?
Tôi sợ… sợ lắm đó…!
Chị cũng thấy bất an đúng không? Chẳng phải chị cũng không chắc mình làm
được sao?
Tôi đúng là lo cha mẹ mình bị người ngoài hành tinh hại, nhưng chỉ có
hai chị em tôi xuống đó còn đáng sợ hơn!
Ngay lúc ấy.
Biểu cảm của chị Eunsol hơi méo đi.
“Thật ra chị khá mong đợi đấy.”
“Hả?”
Mong đợi?
“Khi phòng 301 kết thúc, chị đã nghĩ mình sẽ nhận được một phần thưởng
nào đó.”
“V-vậy ạ?”
“Nhưng nó không xuất hiện. Lúc đó chị thất vọng lắm. Chị còn nghĩ:
Cái
quái gì thế này?
Nhưng đúng như dự đoán, hóa ra vẫn còn phần tiếp theo.”
“…”
Câu tiếp theo của chị là thứ mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Xé nát quyền năng của ác ma thành từng mảnh… rồi ban cho ta.”
“Hả?”
“Không có gì.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi nhìn thấy thứ gì đó được tạo thành từ lòng tham vô tận, và cơn khát
không bao giờ được thỏa mãn.
Như thể một thứ đã bị cuộc sống của một "Giám đốc điều hành Tập
đoàn Daeyang" phong ấn suốt thời gian dài, giờ lại đang dần thức tỉnh.
“Sau khi chúng ta trở lại phòng 301, chị nghĩ chắc sẽ có rất nhiều chuyện
thú vị xảy ra. Em không thấy vậy sao?”
“…”
“Nếu ví như game thì chúng ta vừa đánh bại boss xong, nhưng lại rời đi
trước khi nhặt chiến lợi phẩm nhỉ? Đã đến lúc đi loot đồ rồi.”


