Chương
704:
Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (38) Fin
-
Kim Mooksung
Tôi
đứng dưới màn mưa rơi lất phất, nhìn Miro đang vuốt ve món đạo cụ Thời Gian Vay
Mượn, yếu tố quan trọng nhất của toàn bộ kế hoạch lần này.
Trong
lúc đó, những đồng đội khác cũng lần lượt tập trung lại.
Đầu
tiên là Songee và Jinchul, hai người đã phải vất vả cả ngày để lừa Eunsol.
Không
lâu sau, Elena cùng bác
sĩ,
những người đã
góp sức đẩy lùi Cục Quản Trị cũng xuất hiện.
Chỉ
có tiền bối Ahri là không thấy đâu.
Xét
theo tình hình, có lẽ cô ấy đã ở bên cạnh Eunsol đến giây phút cuối cùng, rồi đã bỏ mạng.
…
Không sao. Thật sự không sao.
Dù
sao thì chỉ
cần phòng 301 kết thúc, mọi người đều sẽ sống lại.
“Mooksung
à.”
“…”
Dù
biết lúc này không phải lúc để bận tâm chuyện đó, nhưng mỗi lần Miro ngang
nhiên nói chuyện trống không như thế vẫn khiến tôi có cảm giác khá kỳ quái.
Được
rồi, được rồi. Tôi sẽ thừa nhận vài chuyện.
Vốn
dĩ các Đặc Vụ đâu phải cứ ngoại hình thế nào thì tuổi tác thế ấy.
Miro
cũng không ngoại lệ.
Nếu
tính cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm, Đặc Vụ Miro còn lớn tuổi và dày dạn hơn cả
tôi lẫn Ahri.
Ngay
từ đầu, chẳng phải tôi thuộc dạng trẻ tuổi trong giới Đặc Vụ sao?
…
Nhưng
dù thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện của Đặc Vụ Miro.
Liệu
điều đó có áp dụng được cho con nhóc đang đứng trước mặt tôi không?
Nói
thật nhé, con bé
này có nhớ gì về thời làm Đặc Vụ đâu?
Nếu
tính những ký ức trước khi gặp chúng tôi, tất cả những gì nó nhớ chắc chỉ là
quãng thời gian đi học trong cái trường xuất hiện quái vật Santa mà thôi.
Nếu
xét như vậy, có khi
tổng thời gian sống của nó còn chưa bằng 10% của tôi nữa!
“…”
“Này!
Tớ nói rồi mà sao cậu cứ phớt lờ thế hả!”
Thôi
được rồi. Được rồi. GG. Tôi đầu hàng.
Trong
đầu con nhóc quái đản này làm gì tồn tại khái niệm trên dưới.
Theo
tôi thấy thì sau khi biết được thân phận quá khứ của mình, chắc nó đã vui vẻ
nghĩ:
"À,
hóa ra mình có thể coi thường tất cả mọi người và cư xử thoải mái với họ!"
Chẳng
còn thuốc chữa. Không thể nói lý với kiểu người này được.
Đấu
khẩu với cái người kiểu đó thì không đời nào thắng nổi.
Vốn
dĩ, người khó thắng nhất trên đời
không phải kẻ thông minh.
Ngay
cả Kain cũng không thắng được nó. Ahri cũng không thắng được nó.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Đang
suy nghĩ. Sao thế?”
“Khi
nào căn phòng mới kết thúc?”
“…
Ai mà biết được.”
“Lạnh
quá. Với lại… tớ có hơi buồn một chút.”
“Vì Eunsol
đã
chết à?”
“Ừm.
Cảm giác như… mình vừa
làm chuyện xấu vậy. Không phải thế đâu nhỉ? Chuyện lần này chính Eunsol cũng
nhiệt tình đồng ý mà?”
“…”
Nghe
con bé nói được những lời như vậy cũng đáng khen đấy chứ. Không hợp với nó chút nào!
Nhìn
thế này mới thấy Miro trước khi bị bóp méo có lẽ là một cô gái sâu sắc hơn mình
tưởng—
“Á, thật là! Giá như chỉ cần triệu
hồi Eunsol lên sân thượng rồi đẩy cậu ấy rơi xuống, thì đã chẳng phải nhìn thấy cái xác này rồi!”
“Cái con bé này
đúng là điên thật rồi chứ!”
“Sao
cậu cứ chỉ mắng mỗi tớ vậy!”
Khốn
thật! Rốt cuộc
nó buồn vì đã lừa một đồng đội? Hay chỉ vì không muốn tận mắt chứng kiến cảnh
người khác chết thảm?
Ít
nhất cũng giả vờ tử tế một chút đi chứ!
Bỏ
qua chuyện ngớ ngẩn đó, ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy thắc mắc.
Tại
sao căn phòng vẫn chưa kết thúc?
Đúng
là vẫn còn không ít yếu tố nguy hiểm tồn tại.
Hai Công
Tước vẫn còn sống, và Chủng Tộc Yith cũng vẫn còn nguyên vẹn.
Thậm
chí tồn tại được xem là bản thể thật sự của Nhà Vua cũng vẫn còn đó.
Dĩ
nhiên bây giờ hắn chẳng khác gì một hồn ma đã mất hết sức mạnh.
Nếu
nhìn theo hướng đó thì đúng là vẫn còn nhiều việc phải làm.
Nhưng…
Nếu
suy nghĩ theo phong cách của Khách Sạn thì chuyện này đáng lẽ đã kết thúc rồi.
Ngay
từ đầu, Khách Sạn chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi:
‘Giải quyết toàn bộ mọi vấn đề trong Phòng Nguyền Rủa.’
Nguyên
nhân trực tiếp dẫn đến tận thế là nghi thức Ân Sủng.
Và
nghi thức Ân Sủng lại là hiện tượng do Vua Tộc Yith tạo ra.
Còn Chủng Tộc Yith? Dù bọn chúng đáng ghét đến
đâu đi nữa, chúng không phải nguyên nhân gây ra ngày tận thế.
Ý tưởng
tiến lên Thiên Giới để cứu những đứa con không thể lên thiên đường hoàn toàn là
suy nghĩ của riêng Vua Tộc Yith.
Chính
hắn là người nghĩ ra và thực hiện kế hoạch đó.
Ngay
cả các Công Tước, những
cá thể cấp cao nhất trong chủng tộc Yith, cũng không hề biết chuyện ấy.
Nếu
không có Nhà Vua, có lẽ bọn chúng thậm chí còn chẳng đặt chân đến Trái Đất.
Đến
lúc thích hợp, chủng tộc Yith sẽ rời khỏi "hành tinh nhỏ bé và ngột ngạt"
này để quay lại vũ trụ.
Theo
kế hoạch ban đầu, Vua Tộc Yith sau khi bước lên Thiên Giới đáng lẽ đã bị tiêu
diệt.
Dù bản
thể còn lại dưới mặt đất chưa chết hẳn, hắn cũng không còn đủ sức để khởi động
Ân Sủng lần nữa.
“…”
Dù
nghĩ thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng phải kết thúc rồi mới đúng.
Đã
khá lâu kể từ khi Eunsol chết.
Nếu
điều kiện hoàn thành được xác nhận thì đáng lẽ thông báo đã phải xuất hiện từ
lâu rồi!
Chẳng
lẽ
vì lý do nào đó
mà chuyện ở Thiên Giới đã thất bại rồi sao?
“M-Mooksung!
Không lẽ thất bại thật rồi à? Không phải chứ?”
Những
đồng đội đứng gần đó cũng dần thay đổi sắc mặt.
“Có
vẻ như đã xảy ra trục trặc rồi.”
“K-Không
thể nào! Eunsol-unnie đã chết rồi mà!”
Đó
là phản ứng đầy hoảng hốt của bác sĩ và Elena.
“Eunsol-noonim chết từ khi nào vậy?”
“Cũng
vài phút rồi.”
“Trời
đất! Vua Tộc Yith không thể nào còn sống được! Trừ khi thời gian đã bị làm chậm!”
Ngay
cả Jinchul, người luôn bình tĩnh, giờ cũng căng thẳng cực độ.
Còn
tôi chỉ biết ngẩng đầu nhìn bầu trời với cảm giác choáng váng.
Bởi
nếu Kain thất bại, thì chẳng còn nước cờ nào khác nữa.
Làm
gì còn phương án dự phòng!
Tại
sao ư?
-
RÀO ÀO…!
“N-Nó
tới rồi!”
“Aaaa!
Đó
là Công Tước!”
“Chết
tiệt!”
Cách đây
không xa còn có tận hai Công Tước Tộc Yith!
Một
Công Tước thôi
cũng đủ giết sạch tất cả chúng tôi, đằng này còn tới hai tên đang ở trạng thái hoàn hảo!
Trong
tình huống như thế thì lấy đâu ra cái gọi là Kế Hoạch B?
Những
giọng nói vang lên trong đầu tôi cùng cơn đau nhức dữ dội.
‘Các ngươi đã lừa chúng ta!’
Nghe
xong tôi chỉ muốn bật cười vì kinh ngạc.
Bọn ta lừa
các ngươi? Nói cho rõ nhé!
Chẳng
phải kế hoạch mà cả hai bên cùng đồng ý là:
‘Phá hủy nghi thức Ân Sủng để cứu cả nhân loại
lẫn chủng tộc Yith’
sao?
Các
Công Tước
ngoài mặt thì đồng ý, nhưng thực tế lại quyết định:
‘Giữ nguyên Ân Sủng, chỉ thu hẹp phạm vi ảnh hưởng.’
Một
lựa chọn thật cảm động, vừa không phản bội ý chí của Nhà Vua, vừa bảo vệ được đồng tộc.
May
mắn thay, việc
các Công Tước đưa
ra quyết định đó vốn đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi từ đầu!
Ân Sủng
không được phép bị phá hủy.
Chúng tôi phải thu hẹp phạm vi của nó.
Phải
tiếp tục nghi thức đến tận cùng, chỉ ngăn chặn sự diệt vong của nhân loại.
Có
như vậy, Vua
Tộc Yith mới có thể bước lên Thiên Giới.
Có
như vậy chúng tôi mới giết được thần!
Hai
bên đều lừa nhau.
Chỉ
khác là bên nào tính sâu hơn thì bên đó thắng.
Ngay
lúc ấy, Songee, người trước đó còn mang vẻ mặt mệt mỏi, đột nhiên nở một nụ cười.
Con bé
khép hai tay trước miệng, che đi nửa khuôn mặt rồi cất giọng:
“Ôi
trời, chẳng lẽ Nhà Vua gặp chuyện gì rồi sao? Ôi trời ơi! Biết làm sao đây?
Chuyện lớn rồi nha~! Phải làm sao bây giờ?”
Trong
khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác nếu Công Tước là con người thì chắc hắn sẽ ôm
gáy rồi gào lên:
‘Bỏ tay xuống đi, con đàn bà chết tiệt này!’
Bầu
không khí căng như dây đàn.
Và rồi…
-
Ruỳnh!!!
Một
tiếng động rung chuyển cả trời đất vang lên.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 18
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
3 giây
kéo dài vô tận.
3 giây tưởng
như sẽ không bao giờ kết thúc.
Tôi
chưa từng nghĩ 3 giây lại có thể dài đến thế.
…
Một
khoảnh khắc của vĩnh hằng.
Hai
khái niệm vốn không thể cùng tồn tại, vậy mà giờ đây lại là hiện thực rõ ràng.
Là may hay không may đi nữa, thì tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Bởi
trước đó tôi đã cảm thấy điều gì đó bất thường khi đầu của chị Eunsol nổ tung với
tốc độ chậm đến khó tin.
Hơn
nữa, Mặt Trăng cũng từng cho chúng tôi thấy quyền năng bóp méo thời gian ngoài
hiện thực.
Trong
lĩnh vực của những tồn tại vĩ đại, cái chết không phải kết thúc, và thời gian có thể bị kéo dài
hay thu ngắn như một sợi dây cao su.
…
Suy
nghĩ xuất hiện trong giây đầu tiên kéo dài tới vô tận.
Tôi
nhìn thấy vô số làn sóng sức mạnh không thể đếm nổi.
Vua
Tộc Yith đang cố tạo ra một phép màu cực kỳ phức tạp, và dù không hiểu quá trình, tôi vẫn
đoán được kết quả.
Hồi
sinh người chết.
Và
tôi đã dốc toàn lực để ngăn cản phép màu đó.
…
Trong
giây thứ hai.
Tôi
nhận ra một tin xấu và một tin tốt.
Tin
xấu là gì?
Ý
nghĩ cho rằng mình có thể đối đầu với Vua Tộc Yith trong 3 giây chẳng khác nào
ảo tưởng.
Lần
trước tôi cầm cự được 3 giây không phải vì tôi đặc biệt xuất sắc, mà bởi Nhà Vua đã nương tay.
Có lẽ
trong lòng hắn lúc ấy đang nghĩ thế này:
‘Một phàm nhân mà có thể biểu diễn được tới mức này sao? Cũng
khá thú vị đấy.’
Nhưng
may mắn là cũng có tin tốt.
Lần
này khác.
Đây
không phải trận đấu tay đôi, 1 chọi 1 giữa tôi và Nhà Vua.
Nhà
Vua đang thực hiện phép màu hồi sinh người chết, còn tôi chỉ có nhiệm vụ phá hoại nó.
Quy
luật của thế giới vốn luôn như vậy, phá hủy thì dễ hơn xây dựng.
Người
không hiểu gì về chất bán dẫn vẫn có thể đổ Coca-Cola vào máy tính để làm hỏng
nó.
Người
chẳng biết xe hơi vận hành thế nào vẫn có thể lái nó đâm vào tường để phá nát
nó.
Tôi
hoàn toàn không hiểu nguyên lý của đại ma pháp hồi sinh.
Nhưng
tôi biết rằng, nếu
nhét sức mạnh của mình vào giữa một cấu trúc ma thuật phức tạp một cách bừa bãi, thì phép thuật đó sẽ hỏng.
…
Trong
giây thứ ba, tôi
nghĩ về bàn cờ mà Vua Tộc Yith đã dựng nên trong phòng 301.
Thật
sự quá đáng sợ, và đáng nể.
Hắn đã tạo ra một con người đặc biệt
có khả năng chứa đựng sức mạnh của Tù Nhân.
Hắn đã thao túng vận mệnh của con người đó để trở thành người tham gia Khách Sạn.
Cuối
cùng kích hoạt chương trình độc hại đã được cài sẵn trong con người ấy, để cướp đi tư cách người
tham gia.
Âm mưu thâm sâu ở mức độ này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ căn phòng nào tại tầng 1
hay tầng 2.
Nếu
phải so sánh thì có lẽ chỉ có Đấng của phòng 104 mới đủ tư cách sánh vai, nhưng thành thật mà nói, ngay cả Đấng cũng chưa đạt tới mức này.
Một khi
hiểu được kế hoạch của Nhà Vua, tôi cũng nhận ra một sự thật quan trọng.
Dù
là tồn tại vĩ đại đến đâu, nếu không có tư cách người tham gia, bọn họ cũng không thể tồn tại ở Thiên Giới.
Chính
vì không thể tồn tại, nên hắn mới bày ra toàn bộ kế hoạch điên rồ này để cướp lấy
tư cách ấy.
Trớ trêu thay, thì ngược lại, nếu không có Vua Tộc Yith, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự
thật này.
Đây
không phải loại thông tin mà người tham gia có thể tự mình khám phá.
Vẫn
còn một câu hỏi cuối cùng.
Sau
khi mất tư cách người tham gia, Tù Nhân có thể trụ lại Thiên Giới trong bao lâu?
Và
câu trả lời duy nhất mà chúng tôi có được là:
Không
biết.
Chúng
tôi đương nhiên là không biết. Và khi tôi sử dụng Lời Khuyên thì cả Con Cú cũng không biết.
Có
khi chính Tù Nhân cũng không biết.
Theo
một nghĩa nào đó, thứ đang diễn ra lúc này là vùng đất chưa ai từng đặt chân đến.
…
Giây
thứ tư cuối cùng.
Tôi
đã cầm cự lâu hơn dự tính một giây.
Vừa nãy tôi đã nói mình có 1 tin tốt, và 1 tin xấu, thì giờ đây tin tốt đã
có ảnh hưởng lớn hơn tin xấu.
Vào
lúc ấy, tôi cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp như muốn nghiền nát toàn
thân.
Phía
trên? Phía dưới? Hay bên cạnh?
Không! Là từ tất cả mọi hướng.
Một
sức nặng kinh hoàng đang đè ép tôi từ tất cả phương hướng cùng lúc.
Như
thể trọng lượng của cả một ngôi sao muốn ép tôi thành một miếng mực khô.
Trong
đau đớn tột cùng, cuối cùng tôi mới nhận ra.
Không.
Đây
không phải cảm giác của tôi!
Đây
là cảm giác của Vua Tộc Yith, nhưng vì ý thức của chúng tôi được kết nối
trong khoảnh khắc va chạm nên tôi mới lầm tưởng bản thân đang trải nghiệm nó.
Những
gì tôi cảm nhận được chỉ là một phần cực nhỏ của áp lực mà Nhà Vua đang gánh chịu.
Nếu
phải ví dụ, thì giống
như một giọt nước từ Thái Bình Dương bắn lên rồi rơi vào người tôi mà thôi.
Chỉ
một giọt nước như thế mà tôi đã cảm thấy như sức nặng của cả một vì sao.
Vậy rốt cuộc Vua Tộc Yith đang phải
chịu áp lực khủng khiếp đến mức nào?
Đó
là kết thúc của khoảng thời gian dài như vĩnh cửu ấy.
-
RẮC!!!
Sức
mạnh của Nhà Vua, bản ngã của Nhà Vua, linh hồn của Nhà Vua - tất cả đột ngột co rút lại.
Tồn
tại từng giống như một siêu tân tinh sống, giờ đây bị nghiền nát đến mức không
còn dấu vết!
Một vị thần giờ suy tàn thành một ngôi sao nhỏ bé, ngôi sao nhỏ bé lại biến thành một
hành tinh tầm thường, và hành tinh tầm thường tiếp tục thu nhỏ thành một mảnh đá trôi nổi
giữa vũ trụ.
Và
cuối cùng thứ còn
sót lại thậm chí còn không xứng đáng được gọi là đá, chỉ là một hạt bụi giữa khoảng
không vô tận.
Nếu
một sinh vật đang đi lại trên mặt đất bị ném xuống vực sâu đại dương không đáy, nếu cơ thể khổng lồ như cá voi
của nó bị ép bẹp như một lon nước ngọt, có lẽ cảnh tượng đó sẽ tương tự thế
này!
Trong
giây phút cuối cùng, thậm chí không có tiếng hét nào vang lên cả.
Chỉ
còn lại dấu vết của một tồn tại vĩ đại bị trọng lượng của Thiên Giới nghiền
thành bụi.
Một
cơn gió lạnh thổi qua. Hành lang nhợt nhạt trải dài trước mắt.
Khi
ngẩng đầu lên, màn hình trên bức tường Khách Sạn đang chiếu cảnh tượng quanh
tôi.
Thi
thể của chị Eunsol nằm trên sàn với cái đầu đã nổ tung.
Và
trước thi thể ấy là một thanh niên đứng thất thần như mất hồn.
Đến
tận lúc này tôi mới thật sự hiểu.
Một Đấng Vĩ Đại đã chết.
Một
vị thần đã chết vì mắc mưu của những sinh vật nhỏ bé.
“…
À.”
[Bạn đã thành công.
Cuối
cùng thì khoảnh khắc này cũng đã đến!
Dùng
đôi bàn tay nhỏ bé của mình để quật ngã một gã khổng lồ khổng lồ như vậy, quả
thật là một chiến công vĩ đại.
Dĩ
nhiên, đây không hẳn là chiến thắng bằng thực lực chính diện mà là bằng mưu mẹo.
Nhưng kẻ yếu muốn đánh bại kẻ mạnh vốn luôn cần đến kế sách.
Thật
là một khoảnh khắc khiến người ta xúc động.
Cảm
giác chẳng khác nào một bông hoa được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính cuối
cùng cũng nở rộ.
Một
kế hoạch đã được sắp đặt từ lúc mới sinh ra.
Một
âm mưu không thể trốn thoát.
Một
bàn cờ rộng lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Sự
cố chấp của kẻ cao vời vợi, tưởng như vĩnh viễn không thể bẻ gãy
cuối cùng đã sụp đổ.
Điều
đó cũng đồng nghĩa với việc vòng tuần hoàn bị nguyền rủa đang lăn bánh về nơi tận thế đã đi đến hồi kết.
Biết
đâu chính vì khoảnh khắc này mà các bạn được đưa tới Khách Sạn.
Tôi
biết các bạn đang nghĩ gì.
Chắc
hẳn các bạn đang mong chờ phần thưởng sẽ là gì đúng không?
Xin
chúc mừng!
Các
bạn đã cứu một thế giới vốn bị định sẵn sẽ đi tới diệt vong.
Thành
tựu đáng tự hào, gia đình hạnh phúc, danh tiếng lẫy lừng… Những cuộc phiêu
lưu mà các bạn đã trải qua chính là phần thưởng của các bạn!]
“…?”
Sau
khi đọc câu cuối cùng, trong đầu tôi chỉ còn lại một dấu hỏi thật lớn.
Ý
là…Phần thưởng đâu?
‘Những cuộc phiêu lưu mà các bạn đã trải qua chính là phần thưởng.’
“…”
Nếu
thế thì có phải
bây giờ ném hẳn một quả tên lửa hạt nhân vào Khách Sạn cũng được tuyên trắng án
không vậy?


