Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 705

Chương 705 · 829 chương

Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (37)

Chương

703:

Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (37)

Hiện

tượng trực tiếp dẫn đến tận thế trong phòng 301 chính là nghi thức Ân Sủng.

Vì vậy,

nếu nhận được sự trợ giúp của Công Tước – người đã từng trải nghiệm Thiên

Thượng và thức tỉnh chân tướng – rồi

phá hủy nghi thức Ân Sủng, chúng tôi có thể ngăn chặn ngày tận thế.

Cho

đến tận khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, hẳn Eunsol-noona vẫn tin rằng đó chính là kế

hoạch của chúng tôi.

Thực

ra cũng không hẳn là cách hiểu sai.

Bởi

vì kế hoạch đầu tiên được đề ra trong cuộc họp đúng là như vậy.

…

Thế

nhưng đã có một người đưa ra một khả năng hoàn toàn khác.

Nói

chính xác hơn, có một thực thể triệu hồi đã đề cập đến một khả năng hoàn toàn

khác.

***

“Ngăn

chặn nghi thức Ân Sủng… Chỉ như vậy thôi liệu đã đủ chưa?”

“Noona, nếu chị có ý kiến gì thì cứ nói đi.”

“Chị

cũng nghĩ như vậy có lẽ sẽ được tính là hoàn thành điều kiện ‘phá giải’. Nhưng chị không cho rằng đó

là cách giải quyết tận gốc.”

“Giải

quyết tận gốc? Eunsol, chị muốn nói gì?”

“Mọi

người thử nghĩ xem. Ngay từ đầu, ai là người tạo ra cái nghi thức Ân Sủng chết

tiệt này?”

“Là

Tù Nhân.”

“Là

mẹ chị.

Vua Tộc Yith mới chính là nguyên nhân đầu tiên.”

“Cái

đó thì…”

“Ân

Sủng chẳng qua chỉ là một nghi thức ma pháp do mẹ chị tạo ra. Cho dù chúng ta phá hủy

Ân Sủng thì cũng chỉ giải quyết được tạm thời mà thôi. Mẹ chị, dù có mất bao nhiêu thời

gian đi nữa, cuối cùng cũng sẽ khôi phục nó trở lại.”

“Eunsol này, đúng là Tù Nhân chính là

nguyên nhân gốc rễ. Nhưng biết làm sao được? Với sức của chúng ta thì không thể

làm gì được Tù Nhân cả.”

***

Ban

đầu chẳng ai hiểu được lời chị ấy nói.

Không

phải vì câu “Tù Nhân là nguyên nhân đầu tiên” sai, mà là dù điều đó có đúng đi nữa, thì

chị định làm gì với sự thật ấy?

Lời

anh Sanghyun khi đó cũng chính là suy nghĩ chung của toàn bộ Tổ Đội Khách Sạn.

Lúc ấy,

ánh mắt chị bất chợt lóe lên một tia sắc lạnh.

Và

câu nói tiếp theo phát ra từ miệng chị là thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ

quên được.

***

“Chỉ

cần một người chết thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Chị,

chị đang nói cái gì vậy—”

“Hãy

giết mẹ chị.”

***

Hãy

giết mẹ chị.

Hãy

giết mẹ chị.

Hãy

giết mẹ chị.

Hai

từ vốn không nên xuất hiện cùng nhau lại được ghép trong một câu, khiến nó nghe

vừa kỳ quái vừa rợn người.

Dĩ

nhiên, người mẹ đó lại là kẻ đầu tiên chế nhạo luân thường đạo lý, cho nên nếu xem đây là một

hình thức tự vệ thì cũng không sai.

Sau

đó, cái gọi là “kế hoạch thật sự” hiện đang được thực hiện đã ra đời.

…

Một

câu chuyện liên quan đến thời gian của Khách Sạn.

Dù

trong Phòng Nguyền Rủa hay ở hiện thực có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, thời gian

trong Khách Sạn gần như không hề thay đổi.

Cho

dù nghỉ ngơi

trong Khách Sạn cả một tuần, điều đó cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới Phòng Nguyền Rủa hay thế giới bên ngoài.

Thực ra,

các đồng đội còn được đưa tới từ những vòng lặp khác nhau, và Khách Sạn có thể

đưa mỗi người trở lại đúng vòng lặp của họ.

Từ

những sự thật trên, có thể rút ra một kết luận.

Dòng

thời gian của Khách Sạn, đặc biệt là tầng 3, hoàn toàn tách biệt khỏi hiện thực.

Đó

cũng là lý do vì sao nơi này được gọi là “Thiên Giới” và được xem như một lĩnh

vực tồn tại độc lập.

…

Di Sản của Miro, Thời

Gian Vay Mượn.

Nếu

một thực thể triệu hồi được gọi đến từ quá khứ bằng Thời Gian Vay Mượn chết đi,

thì bản thể ở thời điểm hiện tại cũng sẽ chết theo.

Có

thể xem đó như một dạng quy luật nhân quả.

Vậy

hãy thử tưởng tượng một tình huống mà một thực thể triệu hồi được gọi ra bên

ngoài Khách Sạn bằng Thời Gian Vay Mượn, còn bản thể thật lại đang ở trong

Khách Sạn.

Nếu

thực thể bên ngoài chết đi, liệu bản thể trong Khách Sạn có chết không?

Khi

kết hợp câu hỏi đó với lý thuyết về thời gian của Khách Sạn vừa nhắc đến, chúng

ta sẽ có một kết luận khá thú vị.

Xét

về mặt logic, bản thể đó không nên chết mới phải.

Bất

kể chuyện gì xảy ra với thực thể bên ngoài, bản thể trong Khách Sạn cũng không

nên bị ảnh hưởng.

Bởi

dòng thời gian của Thiên Giới hoàn toàn tách biệt với hạ giới.

Dù

thực thể bên ngoài có chết đi, thì đối với bản thể ở Thiên Giới, đó cũng khó có thể được

xem là một sự kiện trong quá khứ.

Vì

thế, dòng nhân quả được tạo ra bởi Thời Gian Vay Mượn sẽ không thể tác động vào

bên trong Khách Sạn.

…

Tuy

nhiên, trên đời này luôn tồn tại ngoại lệ.

Nếu

thời gian của Thiên Giới lúc nào cũng tách biệt với hiện thực, vậy những người ở

Đài Quan Sát làm sao có thể quan sát phòng 301 theo thời gian thực?

Khi

thời gian trong phòng 301 trôi đi, thời gian ở Đài Quan Sát cũng trôi đi theo.

Trong

lúc các đồng đội đang vật lộn ở phòng 301, những người ở Đài Quan Sát vẫn ăn uống,

ngủ nghỉ như bình thường.

Nói

cách khác, trong quá trình quan sát, phòng 301 và Khách Sạn đã cùng chia sẻ một

dòng thời gian.

Đó

chính là lý do chiếc kính thiên văn của Đài Quan Sát tồn tại.

Chiếc

kính ấy không đơn thuần chỉ là công cụ dùng để quan sát Trái Đất từ khoảng cách

xa xôi.

Nó

là thành quả của một phép màu vĩ đại, có khả năng tạm thời đồng bộ hóa dòng thời

gian và nhân quả giữa Thiên Giới với đối tượng đang được quan sát.

Kết

luận rất đơn giản.

Trong

lúc kính thiên văn đang quan sát phòng 301, thời gian của phòng 301 và Thiên Giới

là một.

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 18

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

— ẦM

ẦM!

Nhà Vua xuất hiện cùng tiếng sấm

vang trời.

Ánh

sáng ngũ sắc tỏa ra từ khắp cơ thể hắn.

Khí

thế áp đảo lập tức bao trùm toàn bộ khu vực.

Sự

hiện diện khủng khiếp như thể sức mạnh thần thánh đủ để soi sáng cả vũ trụ đã bị

nén lại thành một điểm duy nhất.

Hoàn

toàn giống với hình bóng tôi đã nhìn thấy cách đây không lâu!

Ngay

lúc ấy, đối phương nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười như thấy điều gì đó rất

thú vị.

+ Trong ký ức của Eunsol thì các ngươi ở dưới mặt đất, nhưng

hóa ra thật sự lại ở đây sao? +

“Ư…!”

+ Vậy hình ảnh dưới mặt đất chỉ là ảo ảnh thôi à? +

Mặc

dù vừa mới thức tỉnh bên trong tâm trí chị Eunsol, nhưng hắn lại gọi chị ấy như thể đang nói về một người

xa lạ.

Đối

phương không xem mình là Lee Eunsol, mà là Vua Tộc Yith.

Trong

khi đó, “bản thể” thật sự của Nhà Vua chỉ mất đi phần lớn sức mạnh chứ vẫn còn

tồn tại ở Trái Đất.

Dù vậy,

ý thức bản ngã của kẻ trước mặt vẫn không hề dao động lấy một chút.

Một

lần nữa, tôi cảm nhận được cách tư duy của những Đấng Vĩ Đại đáng sợ đến mức nào.

Họ

không được gọi là Vĩ Đại chỉ vì mạnh.

Mà bởi

trạng thái tồn tại, phương thức suy nghĩ, bản ngã và cả cấu trúc linh hồn của họ

đều hoàn toàn khác với sinh vật phàm tục.

Có lẽ chính vì không muốn biến thành

thứ như vậy, nên tôi

mới từ bỏ con đường của Aleph.

Nhà

Vua mỉm cười rồi nói:

+ Eunsol đã cảm thấy rất yên tâm khi biết ngươi sẽ ở bên con

bé. Thế mà cuối cùng ngươi thậm chí còn chẳng xuống hạ giới. Có phải ngươi đối

xử với con bé hơi quá đáng rồi không? +

Giọng

điệu đùa cợt.

Nghe

như một câu nói vui, chẳng hề có chút nghiêm túc.

Tôi

không cảm nhận được dù chỉ một chút căng thẳng từ phía đối phương.

Bởi vì khoảng cách giữa chúng tôi và

hắn quá lớn.

Không

chỉ riêng tôi, mà cho

dù tất cả mọi người có tập hợp lại ở đây, chúng tôi cũng không thể đánh bại hắn

bằng sức mạnh.

Thậm

chí đừng nói đến chuyện đánh bại, ngay cả việc tung ra một đòn tấn công có ý

nghĩa cũng là điều bất khả thi.

Nhưng, ít nhất tôi vẫn có thể gửi tín

hiệu.

Không

phải tôi khoe khoang gì.

Chỉ

là tôi có thể chia

cơ thể mình thành hai phần mà thôi.

***

-

Lee Eunsol

..

…

-

RÀO ÀO ÀO!

Tôi

nhận ra những giọt mưa đang trút xuống từ bầu trời.

“…”

Yêu cầu tôi vừa mới nghe của Miro trước đó, rằng “Hãy cho em mượn thời gian của chị!”, và sự đồng ý của tôi.

Chỉ

vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

À…

Ra

mình là một thực thể triệu hồi.

Trước

giờ tôi chưa từng để tâm nhiều đến chuyện đó.

Nhưng

lần này lại khác.

Một

bản thân khác đã lập nên kế hoạch mà tôi không hề biết.

Một

bản thân khác đang điều khiển tôi như một quân cờ.

Cho

đến tận vừa rồi tôi còn cảm thấy sợ hãi phiên bản của mình ở dòng thời gian

khác.

Vậy

mà giờ đây, chính

tôi lại là Lee Eunsol của một dòng thời gian khác luôn?

Đang

mang theo một cảm xúc cực kỳ phức tạp, tôi định thở dài thì bất chợt cảm thấy

có gì đó không ổn.

“Hửm?”

Thông

thường chẳng phải Miro chỉ triệu hồi đồng đội khi gặp nguy hiểm sao?

Nếu

Miro gọi tôi đến, tôi đã nghĩ rằng tộc Yith đang tấn công và cần sự bảo vệ tinh

thần.

Nhưng

hoàn toàn không phải.

Miro

chỉ đứng im lặng ở đó, cầm một chiếc ô, còn ông lão bên cạnh thì chăm chú nhìn

một thanh sắt được cắm xuống nền đất.

“Có

chuyện gì vậy?”

“…”

“Gì

đây? Bây giờ không phải đang chiến đấu à?”

“Không.”

“Vậy

thì?”

“Chỉ

cần chờ thôi.”

“Thanh

sắt cắm dưới đất kia là gì?”

“Chúng ta đang chờ tín hiệu.”

“Tín

hiệu?”

Sau

đó, khoảng mười phút trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không có chiến đấu, không có nguy hiểm, hay bất kì

sự kiện khẩn cấp nào, chỉ là một khoảng thời gian

bình yên đến kỳ lạ.

Đúng

lúc tôi đang gãi đầu tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra…

Biến

cố xuất hiện.

-

ẦM RẦM!

Thanh

sắt bắt đầu rung lắc điên cuồng sang hai bên cùng một chấn động như đang cào xé

da thịt.

Lúc

đó tôi mới hiểu, đây chính là tín hiệu mà mọi người vẫn chờ đợi.

Thảo

nào Miro và Ông cứ

nhìn chằm chằm vào thanh sắt!

Nếu ở

Đài Quan Sát xảy ra hiện tượng Poltergeist thì họ sẽ nhận ra ngay lập tức!

Tôi

bật cười vì nhận ra bản thân chưa từng nghĩ đến cách này.

Ngay

lúc ấy.

“Xin

lỗi nhé.”

“Hả?”

-

ĐOÀNG!

Một

tiếng súng vang lên.

Tầm

nhìn của tôi tối

sầm.

Ý thức

dần chìm vào khoảng không xa xăm.

Một

giọng nói vọng đến như lời biện hộ.

“Xin

lỗi nhé. Nhưng đây là kế hoạch do chính cháu đề ra.”

Và rồi không còn ai nữa.

***

-

Han Kain

--- RẮC!!!

Đầu

của Nhà Vua nổ tung.

Trong

khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn nghĩ rằng hoa anh đào vừa nở rộ trên đầu chị Eunsol.

Có vẻ

Nhà Vua đã kịp dùng thủ đoạn nào đó.

Bởi

những mảnh sọ vỡ nát và các khối não bị nghiền nát đang chuyển động với tốc độ

cực kỳ chậm.

Nhưng

dù vậy, tình hình cũng chẳng thay đổi gì.

Cho

dù là Tù Nhân đi nữa, hắn cũng không có cách nào ngăn chặn dòng nhân quả mang

tên:

“Lee

Eunsol đã chết trong quá khứ.”

Đúng

lúc đó!

-

XÀO ÀO…!

Những

mảnh thịt đang tan biến bỗng bắt đầu tụ lại một lần nữa, như thể từ chối số phận!

Dù

là Vua Tộc Yith đi nữa, hắn cũng không thể xóa bỏ sự kiện quá khứ rằng:

“Lee

Eunsol đã chết.”

Nhưng

một Đấng Vĩ Đại lại có thể tạo ra một khả năng điên rồ khác.

“Lee

Eunsol đã hồi sinh!”

Điều

đó không hề mâu thuẫn với vòng lặp nhân quả do Thời Gian Vay Mượn tạo nên.

Bởi

hồi sinh không phải phủ nhận cái chết.

Mà

là vượt qua cái chết!

+ Đây chính là nước cờ của các ngươi sao? +

Nghe

giọng nói vẫn vang lên bình thản dù hộp sọ đã bị nghiền nát, tôi nghĩ thầm.

Chính

là khả năng này.

Khả

năng sau khi chúng tôi phá hủy cơ thể Lee Eunsol bằng Thời Gian Vay Mượn, tên

Tù Nhân điên loạn này sẽ cố gắng hồi sinh người chết!

Vì

thế…

Người

phải ở lại Thiên Giới không thể là ai khác ngoài tôi.

“Tôi vẫn còn một nước đi nữa.”

+ Cái gì— +

-

BÙNG…!

Tôi

nghiến chặt răng, trên người bao phủ bởi ánh sáng thần bí cùng một cuốn sách

phát ra quang mang.

Đây là sự

thật đã được chứng minh ở cuối lần thử thứ hai.

Khoảng

thời gian tôi có thể ngăn cản Tù Nhân chỉ vỏn vẹn 3 giây.

Nói

cách khác, tôi có

thể cản hắn trong 3 giây.

Đây

là điều không ai khác có thể thay thế.

Chỉ

mình tôi mới làm được.

Ngăn

chặn phép hồi sinh người chết mà Vua Tộc Yith đang cố thực hiện trong suốt 3 giây!

“Giờ

đây, tư cách người tham gia mà ngài đã cướp đoạt từ con gái mình đã biến mất rồi.”

Kinh

ngạc. Sững sờ. Bối rối. Và cuối cùng là sợ hãi.

Nhìn

thấy trên gương mặt Tù Nhân thứ cảm xúc mà tưởng chừng vĩnh viễn không thể xuất

hiện, tôi lên tiếng:

“Liệu

ngài có thể tồn tại trên Thiên Giới suốt ba giây mà không có tư cách người tham

gia hay không?”

Bạn đã đến cuối chương 705.

Không gian đọc của bạn