Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 704

Chương 704 · 829 chương

Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (36)

Chương 702: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (36)

-

Lee Eunsol

Cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào di tích ngầm dưới lòng đất Gangwon.

Tôi mới chỉ đi được vài bước thì Ahri đã xuất hiện.

“Eunsol, lấy cây sáo ra ngay đi.”

“…”

“Như cô cũng biết rồi đấy, bên trong di tích là một nơi rất nguy hiểm.”

Ở đâu đó trong khu di tích ngầm này, Vua Tộc Yith vẫn đang ngủ say.

Nếu dựa theo những thông tin đào được từ ký ức của cha tôi, có lẽ Nhà Vua đã ở đây ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất.

“Tôi không nhớ rõ, nhưng nghe nói lần trước khi tôi với Songee tới đây, bọn tôi đã nghe thấy giọng nói của Tù Nhân.”

“Được rồi.”

Tôi đưa cây Sáo An Tịnh lên môi rồi thổi một hơi dài, sau đó bước nhanh hơn.

Ahri dẫn đầu đoàn, nhìn cách cô ấy di chuyển không chút do dự, có cảm giác như cô ấy đã lang thang trong khu di tích này suốt nhiều giờ trước khi tôi tới và ghi nhớ toàn bộ cấu trúc bên trong.

Nghĩ kỹ lại thì thấy hơi kỳ lạ.

Ahri đã đi lại trong di tích bằng cách nào mà không cần tôi hỗ trợ?

Chỉ với sức mạnh của Cổ Huyết thôi thì làm sao chịu nổi tiếng gọi của mẹ tôi được?

Đúng lúc ấy, Ahri bình thản trả lời câu hỏi mà tôi còn chưa kịp hỏi ra.

“Lúc nãy tôi đã khảo sát di tích cùng Công Tước rồi. Vì thế nên không cần sự bảo vệ của cây sáo vẫn an toàn.”

Thay vì vui mừng vì được giải đáp thắc mắc, tôi lại thấy ngơ ngác hơn.

Con bé này là nhà ngoại cảm à?

Mình còn chưa hỏi thành tiếng, mới chỉ nảy ra nghi vấn trong đầu thôi mà.

Làm sao nó biết được?

Cảm giác như Ahri đã đoán trước tôi sẽ thắc mắc điều gì, rồi chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước vậy.

+ … +

Ngay lúc đó, một giọng nói mơ hồ vang lên.

“Ư…!”

Tôi vô thức thổi mạnh hơn vào Sáo An Tịnh.

Tất nhiên, sức mạnh xua đuổi tà ma của cây sáo không hề phụ thuộc vào việc tôi thổi mạnh hay yếu.

“Gì thế? Cô nghe thấy gì à?”

“Ngay cả bây giờ vẫn còn mà! Cô không nghe thấy một âm thanh gì đó rất nhỏ sao?”

“Không hề. Có vẻ nó chỉ nói chuyện với riêng cô mà thôi.”

Nhờ năng lực của Sáo An Tịnh, tôi không thể hiểu được lời mẹ đang nói.

Vua Tộc Yith quả thực là một tồn tại vĩ đại.

Nhưng cây Sáo An Tịnh cũng là tạo vật của một tồn tại vĩ đại khác.

Cho nên dù là mẹ tôi đi nữa, chỉ bằng giọng nói thôi cũng không thể xuyên thủng được lớp bảo vệ của cây sáo.

Ngay trong khoảnh khắc đó, hiện thực bắt đầu méo mó dữ dội.

Ánh đèn lập tức vụt tắt.

Hành lang ngầm trở nên biến dạng, như nội tạng của một con thú khổng lồ.

Những cánh cửa hóa thành hàm miệng quái vật, và ống thông gió co giật như sinh vật sống.

Những bàn tay vô hình. Những ánh nhìn rợn người. Những cảm xúc nhợt nhạt, lạnh lẽo.

Khi sự hiện diện áp đảo ấy bao trùm toàn bộ khu vực, tôi mới nhận ra điều gì vừa xảy ra.

Công Tước đã xuất hiện.

Ngay khi hiện thân, hắn khẽ thì thầm.

“Công chúa điện hạ, hân hạnh lần đầu gặp mặt người.”

Tôi hơi ngẩn người.

Nếu trí nhớ của tôi không sai, đây không phải lần đầu, mà là lần thứ hai.

“Hả? Lần đầu?”

Ahri lập tức xen vào giải thích.

“Đây là một Công Tước khác với Công Tước lúc nãy.”

Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra những Công Tước mà các đồng đội kéo tới không chỉ có một cá thể.

“Rốt cuộc có bao nhiêu Công Tước vậy?”

“Ba.”

“Ba á? Có hơi nhiều quá không?”

Trong lúc đó, Công Tước với thân thể quái dị như những khối nội tạng đang ngọ nguậy lên tiếng bằng giọng thì thầm.

“Chúng ta gần tới nơi rồi. Xin hãy đi theo tôi.”

“…”

Tôi vừa bước theo hình dạng méo mó mà mình không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa, vừa suy nghĩ.

Một Công Tước đã khó kiểm soát rồi, liệu đồng đội thật sự có thể khống chế được nhiều cá thể như vậy sao?

***

Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của Công Tước, chúng tôi đến một nơi đầy những bảng điều khiển kỳ lạ.

Có nhiều dây điện chằng chịt đến mức gần như không có chỗ đặt chân, những ống thủy tinh không rõ công dụng, và những cỗ máy màu xám liên tục phát ra âm thanh kỳ quái.

Nếu chỉ nhìn bầu không khí nơi đây, người ta sẽ nghĩ mình đang đứng trong một viện nghiên cứu khoa học tối tân chứ không phải địa điểm tiến hành nghi lễ ma đạo tà ác.

Có lẽ ở những tầng bậc tồn tại đủ cao, ranh giới giữa khoa học và ma pháp vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thực ra tôi không phải làm gì nhiều.

Tất cả chỉ là làm theo chỉ thị của Công Tước, cho hắn vài giọt máu, và một mẩu thịt trên cơ thể — đau nhói một chút thôi.

Rồi đứng vào những vị trí hắn yêu cầu để những luồng ánh sáng kỳ lạ quét qua người.

-

Tít tít tít!

Giữa tiếng máy móc ồn ào, tôi lén nhìn sang Ahri. Dường như ngay cả cô ấy cũng không hiểu Công Tước đang làm gì.

Điều đó khiến tôi càng thêm bất an.

Nghi thức Ân Sủng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của nhân loại trong phòng 301.

Muốn ngăn tận thế thì nhất định phải chấm dứt nghi thức này vĩnh viễn.

Thế nhưng hãy nhìn xem tình hình hiện tại thế nào.

Toàn bộ đồng đội đều không can thiệp vào công việc quan trọng nhất, đó là phá hủy nghi thức Ân Sủng.

Họ giao hết mọi thứ cho các Công Tước.

Giao chuyện quan trọng nhất cho một đám sinh vật đáng ngờ như vậy sao…!

Mọi người ơi, đây thật sự là cách giải quyết bình thường à?

Làm sao có thể tin tưởng Công Tước được chứ?

Chúng tôi thậm chí còn chẳng có cách nào kiểm soát chúng!

Ngay lúc tôi chìm trong cảm giác bất an tột độ và bắt đầu nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất, thì trong chớp mắt, tôi cảm thấy như toàn bộ thế giới đã ngừng lại.

+ Đứa trẻ đáng thương… +

“Aaa!”

Sự rung động của máy móc, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gò má, những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Tất cả đều đứng yên.

Trong vùng không gian tĩnh lặng tuyệt đối ấy xuất hiện một ảo ảnh vĩ đại xa xăm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vua Tộc Yith, mọi bất an mà tôi tích tụ từ trước đến nay như bùng nổ thành sự tuyệt vọng!

Tôi cuống cuồng muốn lùi lại phía sau, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý muốn của mình nữa.

+ Thì ra từ nãy đến giờ con phớt lờ lời ta là nhờ cây sáo nhỏ đó. +

“Hộc… hộc…”

+ Có vẻ tình trạng của con không được tốt lắm. Con ổn chứ? +

Một giọng nói giả vờ quan tâm nhưng thực chất lại mang đầy sự chế nhạo.

Có lẽ vì tôi vừa sử dụng Sáo An Tịnh chăng?

Nên lúc này, phía sau ảo ảnh của Nhà Vua, tôi đồng thời cảm nhận được hai hình hài khác nhau.

Hình hài thứ nhất là người đặc vụ đầu tiên bị Vua Yith cướp mất thân xác, khi hắn ta giáng lâm xuống Trái Đất từ rất lâu trước đây.

Hình hài thứ hai là… A!

Là một tinh vân rực sáng như ngôi sao.

Nhà Vua giống như một cơn lốc sống, một dòng thác sức mạnh vô tận không ngừng cuộn trào.

Lúc ấy, giọng nói bình thản của nhà vua vang lên.

+ Con đã tập hợp được vài đứa trẻ khá xuất sắc đấy. Quả là một thành tựu bí ẩn. Rốt cuộc các con đã làm thế nào vậy? +

“Hộc…!”

+ Đúng là xứng danh môn đồ của Kẻ Gào Khóc Vì Tam Thiên Thế Giới. Nhiều thủ đoạn thật đấy. +

“Hộc… hộc…!”

+ À, ta hiểu rồi. Mục tiêu của các con là ngăn chặn Ân Sủng phải không? Vì thế các con đã kéo đến vài đứa trẻ có đẳng cấp đủ cao? +

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn ta dường như đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch đang được thực hiện.

+ Cách tiếp cận khá trực tiếp, cũng rất hợp lý. Nhưng lại tồn tại một sơ hở chí mạng. +

Ngay khi nghe thấy cụm từ “sơ hở chí mạng”, tôi đã hiểu mẹ định nói gì.

+ Các con thật sự nghĩ rằng những đứa con của ta sẽ ngoan ngoãn hợp tác với các con sao? +

Aah…! Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Bởi vì đây vốn là vấn đề mà chính tôi cũng đã từng cảm nhận được.

Giả sử gọi Công Tước bị Miro đưa từ Thiên Thượng về bằng Thời Gian Vay Mượn là A.

Hai Công Tước được kéo thêm vào vòng lặp thứ ba là B và C.

A còn có thể tin tưởng phần nào.

Vì hắn nhớ rõ những chuyện xảy ra trên Thiên Thượng.

Hắn đã tận mắt chứng kiến Vua Tộc Yith làm ra chuyện không thể lý giải ở đó, rồi kéo tất cả tới bờ vực diệt vong.

Hắn nhớ rõ mọi thứ.

Nhưng B và C thì sao?

Hai Công Tước kia đâu có ký ức về Thiên Thượng! Chúng chỉ tham gia sau khi nghe A giải thích mà thôi!

-

Goooooo…!

Tiếng gầm khủng khiếp lại vang lên một lần nữa.

Ma lực của mẹ tôi vượt xa mọi tưởng tượng, khiến áp lực của Công Tước lúc trước chẳng khác nào trò trẻ con.

Khi cảm nhận được quyền năng ấy của mẹ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Chúng tôi đã cố gắng phá giải phòng 301 thật nhanh để tránh những cái bẫy do Nhà Vua giăng sẵn.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, phá giải quá nhanh chẳng phải cũng có nghĩa là hành động thiếu cẩn trọng sao?

Chúng tôi đã đạp phải một cái bẫy khác.

Nói cách khác, các Công Tước đã đánh thức nhà vua!

+ Thời khắc đã đến rồi. +

Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần.

***

-

???

..

…

+ Cuối cùng cũng tới lúc được chứng kiến thành quả của đại nghiệp mà ta đã chuẩn bị suốt vô số năm tháng. +

Tôi mở mắt khi nghe thấy tiếng nói đầy xúc động.

Hình bóng trước mặt tôi là tồn tại mà người ta gọi là Vua Tộc Yith.

Nhưng đồng thời…

Cũng là một tồn tại đang nhanh chóng biến thành chiếc vỏ rỗng.

Bởi vì sức mạnh mà Nhà Vua nắm giữ đang được chuyển giao sang phía tôi.

Không bao lâu nữa, hơn 90% quyền năng của hắn sẽ thuộc về tôi.

“Hiii…!”

Một cô gái đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

Nếu ‘ký ức của tôi’ là chính xác, cá thể đó cũng là một người tham gia Khách Sạn, và tên cô ta là Kim Ahri.

Nhìn tình trạng hiện tại thì dù mặc kệ cô ta, có lẽ cô ta cũng sắp chết, nhưng những tiếng rên rỉ ấy thật khó chịu.

-

Rắc!

+ Haa…! +

Mỗi giây trôi qua, những đợt sóng sức mạnh vượt ngoài mọi thường thức lại tiếp tục tràn vào tôi.

Cảm giác giống như một chú chim non vừa nở khỏi trứng nhưng trọng lượng cơ thể lại tăng gấp đôi sau mỗi giây.

Đến một lúc nào đó…

Năm giác quan vốn bị giam trong hình hài hữu hạn bắt đầu đồng thời nhận thức được những phạm vi rộng lớn vô cùng.

Nhờ vậy tôi cũng nhận ra một sự thật khá khó chịu.

“Đây chính là lựa chọn của các ngươi sao?”

‘Thưa bệ hạ… xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của chúng thần.’

Những Công Tước đáng thương đang nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ.

Lúc nãy ‘tôi’ đã nói với Eunsol.

“Các ngươi thật sự nghĩ những đứa con của ta sẽ ngoan ngoãn hợp tác với các ngươi sao? Nếu vậy chẳng phải quá ngây thơ rồi sao?”

Và điều đó hoàn toàn đúng.

Những Công Tước đã phục vụ tôi hàng trăm nghìn năm, thậm chí lâu hơn không thể nào chỉ vì vài câu nói của người tham gia mà phản bội.

Cho dù những người tham gia có sử dụng Di Sản đi nữa, những đứa trẻ xuất sắc mà tôi dồn hết tâm huyết tạo ra trong quá khứ vẫn đủ khả năng chống lại ảnh hưởng ấy.

Tuy nhiên, các Công Tước cũng không hoàn toàn làm theo ý tôi.

Bởi vì chúng đã biết được một sự thật đáng sợ từ những người tham gia.

Một số lượng chủng tộc Yith khổng lồ đã tới Trái Đất để tìm kiếm Nhà Vua.

Trong khi phạm vi của nghi thức Ân Sủng lại bao trùm toàn bộ hành tinh.

Điều đó có nghĩa rằng, nếu nghi thức hoàn thành trọn vẹn, vô số sinh linh tộc Yith có thể sẽ bị tiêu diệt hàng loạt.

Đáng tiếc thay, đó không phải nỗi sợ vô căn cứ.

Dù các Công Tước không còn nhớ, nhưng chuyện ấy đã thật sự xảy ra rất nhiều lần trong các vòng lặp trước.

Vì vậy, thay vì phá hủy nghi thức Ân Sủng, các Công Tước đã thu hẹp phạm vi của nó xuống một thành phố nhỏ.

Ý định của các Công Tước rất đơn giản.

1, Chúng ta sẽ không phản bội ý chí của Nhà Vua. Ngài muốn hoàn thành điều gì thông qua Ân Sủng thì cứ hoàn thành.

2, Nhưng với tư cách người bảo vệ chủng tộc, chúng ta không thể đứng nhìn hàng triệu đồng bào bị diệt sạch. Cho nên phạm vi của nghi thức phải bị thu hẹp.

“Đây là phương án thỏa hiệp mà các ngươi nghĩ ra sao?”

‘Thưa bệ hạ…’

“Haha! Quả nhiên khi trưởng thành rồi, các ngươi không còn hoàn toàn nghe lời cha mẹ nữa.”

‘Chính người đã giao cho chúng thần sứ mệnh bảo vệ chủng tộc.’

“Đúng, đúng. Điều đó cũng không sai.”

Lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, tôi nảy ra một suy nghĩ.

‘Lần này’, hãy tôn trọng lựa chọn của những đứa trẻ ấy. Những thiếu sót còn lại tôi sẽ tự mình bù đắp.

Chẳng phải việc chúng tìm được một khả năng mong manh để vừa không phản bội ý chí của tôi, vừa bảo vệ đồng tộc là điều đáng khen sao?

Nhưng sẽ không có lần thứ hai.

***

-

Rầm!!!

Tôi hóa thành một tia sét lao thẳng lên Thiên Thượng.

Cao hơn, cao hơn nữa, tiến về những lĩnh vực vô hạn ở phía trên!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ Hệ Mặt Trời đã biến mất phía sau, tôi vượt qua những tinh vân đỏ rực và hướng đến những cõi sao xa xôi.

…

Sau hành trình thăng thiên vô tận ấy, một bức tường khổng lồ xuất hiện.

Có kẻ gọi nó là “Bức Màn”, có kẻ gọi nó là “Bể Cá”.

Dù là tồn tại vĩ đại đến đâu cũng không thể tự mình vượt qua Bức Màn.

Chỉ có thể vượt qua nhờ ý chí của Kẻ Gào Khóc Vì Tam Thiên Thế Giới.

Và giờ đây, tôi đã có được cơ thể mang ý chí đó!

-

Rầm!!!

Khi vượt qua ranh giới mà suốt hàng tỷ năm tôi chưa từng chạm tới, một niềm hoan hỷ khôn tả tràn ngập toàn bộ cơ thể tôi.

Nếu cảm xúc của những Đấng Vĩ Đại cũng giống như người phàm, thì có lẽ nước mắt đã tuôn xuống như mưa.

Ngay trong khoảnh khắc ấy.

Sự thật tàn khốc mà Kẻ Gào Khóc Vì Tam Thiên Thế Giới cố tình che giấu sau bức màn cuối cùng cũng lộ diện.

“…”

Tôi cảm nhận được vô số ánh nhìn.

Hiện tại tôi đã không còn là phàm nhân, có thể bị những ánh mắt ấy nghiền nát.

Nhưng đối với chủ nhân của các ánh nhìn kia, điều đó chẳng hề quan trọng.

Có kẻ gọi chúng là Mara Papiyas.

Có kẻ gọi chúng là Angra Mainyu.

Có kẻ gọi chúng là Jormungandr.

Người ta kể rằng Kẻ Gào Khóc Vì Tam Thiên Thế Giới từng dùng một cách gọi trực quan hơn.

“Bất Lệnh Giải Thoát.”

Những tồn tại ngăn cản chúng sinh đạt đến giải thoát, đạt đến giác ngộ.

Lý do nhân loại thời cổ đại phải chế tạo Phương Chu chạy trốn.

Lý do khiến tôi khao khát cứu rỗi con cái của mình.

Và có lẽ…

Cũng là lý do khiến Phật Tổ dốc toàn lực xây dựng Thiên Đường.

“…”

Bỗng nhiên tôi lại có một suy nghĩ khác.

Giống như các Công Tước dần trưởng thành và không còn tuyệt đối nghe lời tôi, thì có lẽ chính tôi cũng đã nảy sinh suy nghĩ riêng, khác với ý chí của Đức Phật.

Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc.

Có Big Bang thì sẽ có Big Freeze.

Nếu xét theo quy luật tuần hoàn vô tận của vũ trụ, thì sự xuất hiện của những tồn tại kia là điều tất yếu.

Như vậy chẳng phải Đức Phật mới là kẻ chống lại tự nhiên hay sao, và Thiên Đường mới chính là thứ đi ngược thiên lý, một tồn tại nghịch thiên?

…

Khoảnh khắc ngắn ngủi dài như vĩnh hằng cuối cùng cũng kết thúc.

Ngay cả khi tôi đặt chân vào Thiên Thượng, những kẻ ngăn cản tôi đạt được giác ngộ vẫn không cản đường.

Có lẽ hiện tại vẫn chưa phải thời điểm của chúng.

--- RẦM!!!

***

-

Han Kain

..

…

Nghi thức Ân Sủng đã hoàn thành.

Chỉ trong vài giây nữa thôi, Vua Tộc Yith sẽ đến khách sạn.

Khác với trước đây, lần này Khách Sạn không hiện thông báo “Phá giải thất bại” nữa.

“…”

Bạn đã đến cuối chương 704.

Không gian đọc của bạn