Chương
701:
Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (35)
-
Kim Ahri
Nếu
tóm tắt ngắn gọn những chuyện xảy ra vào giai đoạn cuối của lượt thử thứ hai, thì sẽ như sau.
1.
Vua Của Tộc Yith đã ẩn náu dưới lòng đất tỉnh Gangwon từ rất lâu trước đó,
còn Eunsol từ khi sinh ra đã mang trong mình một bản sao của tâm trí “Vua Tộc
Yith”.
2.
Nhà Vua đánh thức bản sao đang ngủ sâu trong tâm trí Eunsol, đồng thời chuyển
giao sức mạnh của chính mình cho cô.
3.
Kết quả là Eunsol biến đổi thành một “người tham gia sở hữu sức
mạnh của Tù Nhân”,
từ đó xâm nhập Thiên Thượng và nhìn thấy phía bên kia Cánh Cổng Thiên Đường.
Hiện
tại, lần thử
thứ ba đã bắt đầu, Vua Tộc Yith đang ở dưới lòng đất tỉnh Gangwon cũng biết rõ ý 1 và ý 2.
Dù
sao hắn ta
cũng là một Tù Nhân, giống như những Tù Nhân khác trong quá khứ, nên cũng sẽ
nhớ những gì đã
xảy ra ở lượt trước.
Nhưng
đối với điểm thứ 3, chính xác điều gì đã xảy ra trên Thiên Thượng, thì hắn ta lại không biết.
Bởi
vì kẻ tiến vào nơi đó chỉ là phân thân của hắn ta, chứ không phải bản thể thật.
Vậy
thì, liệu có
thể thuyết phục Nhà Vua bằng cách nói cho hắn ta biết rằng, dù có lên Thiên Thượng thì
cũng chẳng có ý nghĩa gì hay không?
…
Thuyết
phục một ai đó là việc vô cùng khó khăn.
Đối
phương ngu ngốc cũng là một vấn đề, nhưng nếu đối phương là tồn tại quá
cao cấp thì mức độ khó khăn cũng chẳng hề giảm bớt.
Nghĩ thử mà xem.
Một
người trưởng thành có dễ dàng thay đổi suy nghĩ chỉ vì lời nói của một đứa trẻ
hay không?
“Thưa
Đức Vua của con… thưa Đấng Sáng
Tạo. Xin người hãy lắng nghe lời con.”
Ngay
lúc này đây, có một người đang mượn thân xác tôi để thử làm điều bất khả thi.
+ Con trai của ta, ta đang lắng nghe đây. +
Công
Tước bắt đầu thuyết phục Nhà Vua.
Cá
nhân tôi cho rằng xác suất thành công bằng không, nhưng các đồng đội lại nghĩ
khác.
Có
người cho rằng chưa thử thì chưa biết, có người lại cho rằng thử một lần cũng
chẳng mất gì.
Hơn
nữa, chính Công Tước cũng đã yêu cầu được trao cho một cơ hội thuyết phục, vì vậy cuối cùng mọi người quyết
định để hắn thử.
Trong
quá trình thương lượng, một cơ chế an toàn cũng được thiết lập.
Công
Tước phải mượn thân thể tôi để đối diện với Nhà Vua, đồng thời ý thức của tôi cũng phải
luôn tỉnh táo.
“Thưa
Đức Vua… Trước khi thời gian của
vũ trụ quay ngược, con đã cùng người chứng kiến Thiên Thượng. Chắc hẳn người
cũng biết điều đó.”
+ Đúng vậy. Vậy con đã nhìn thấy điều gì? +
“Con
đã hiểu được ý chí của người. Con biết rằng Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã từ bỏ chúng
ta. Con cũng hiểu được người đã tuyệt vọng đến nhường nào sau khi nhận ra sự thật
ấy.”
+ … +
“Nhưng
thưa Đức Vua, con cũng hiểu rằng đó chỉ
là một ảo tưởng.”
+ Ảo tưởng sao? +
“Xin
người hãy tin con. Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới chưa từng từ bỏ chúng ta. Chúng ta
đã được cứu rỗi, đang được cứu rỗi, và cũng sẽ được cứu rỗi. Đây không phải
phán đoán chủ quan của riêng con. Chính người, sau khi tiến vào Thiên Thượng đã nói
ra điều đó.”
+ … +
“Người
đã nhìn thấy phía bên kia Cánh Cổng Thiên Đường. Con không biết ở đó có thứ gì.
Bởi vì con chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng người thì đã nhìn thấy thứ gì đó… rồi
sụp đổ trong tuyệt vọng.”
+ … Ý con là sau khi nhìn thấy phía bên kia Thiên Đường, ta
đã đánh mất ý chí và gục ngã sao? +
“Đúng
vậy. Người đã hiểu chưa ạ? Chúng ta đã được cứu rỗi. Vì thế sự tuyệt vọng của người
không có lý do tồn tại. Ngược lại, việc cố chấp tiến lên Thiên Thượng mới chính
là con đường dẫn đến diệt vong. Đối với người cũng vậy, đối với chúng con cũng
vậy!”
Công
Tước thuật lại những gì đã xảy ra trên Thiên Thượng mà không hề thêm thắt hay
che giấu.
Không
có dù chỉ một câu nói dối. Mọi thứ đều đúng như những gì Công Tước và chúng tôi đã hiểu.
Chủng
tộc Yith cũng nằm trong số những đối tượng được cứu rỗi.
Vì vậy
Vua Tộc Yith không có lý do gì để tuyệt vọng, cũng không có lý do gì để căm
ghét hay phẫn nộ với Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới.
Tại
Thiên Thượng, Vua Yith đã mở cánh cổng vàng rực của Thiên Đường và nhìn vào bên
trong.
Theo
lời Kain, cậu ta chẳng
nhìn thấy gì cả. Có vẻ Công Tước cũng như vậy.
Nhưng
Nhà Vua thì khác, hắn ta đã nhìn thấy một thứ gì
đó,
và sau đó ý chí
hoàn toàn sụp đổ.
“Thưa
Đức Vua… Xin người hãy buông bỏ chấp
niệm đối với Thiên Thượng. Xin người hãy từ bỏ cơn phẫn nộ vô nghĩa dành cho kẻ
ngồi trên ngai vàng cao nhất. Nếu người chịu từ bỏ ý định của mình, tất cả
chúng ta đều có thể đi đến một kết cục hạnh phúc.”
Ngay
trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được tâm trạng của Công Tước đang mượn cơ thể
mình.
Trong
lòng Công Tước
có sự chân thành.
Hắn
thật lòng mong Nhà Vua tỉnh ngộ.
Thật
lòng hy vọng dù chỉ là bây giờ, Nhà Vua cũng sẽ từ bỏ giấc mộng viển vông ấy, và trở về làm vị quân vương
vĩ đại như trước.
Đáng
tiếc thay…
Đó
là một mong muốn không thể thành hiện thực.
+ Đứa trẻ đáng thương… +
“Thưa
Đức Vua—”
+ Con trai của ta, con đã không thể chịu đựng nổi sự điên loạn
của Thiên Thượng. +
“…”
Lần
đầu tiên, Công Tước hoàn toàn câm lặng.
+ Tối Ác Chí Cao, kẻ đạo đức giả tối thượng, đã mê hoặc con rồi.
+
…
Biết ngay
mà!
Lần
này tôi lại
đoán trúng nữa rồi!
Lúc Kain
còn nói gì đó về chuyện thuyết phục ấy, tôi đã bảo ngay mà!
Tôi
đã nghĩ chắc chắn hắn ta sẽ nói rằng Phật Tổ đã thao túng mọi thứ!
Công
Tước không bỏ cuộc dễ dàng.
“Nếu
người khó lòng tin tưởng lời con, vậy xin người hãy suy nghĩ theo hướng khác.
Trước khi thời gian của vũ trụ quay ngược, người đã gửi ra một phân thân, cài cắm trong cơ thể Công Chúa
lên Thiên Thượng.”
+ … +
“Nói
cách khác, mục tiêu của người đã từng đạt được một lần rồi. Vậy sau đó có điều
gì thay đổi hay không?”
Ngay
cả tôi cũng phải công nhận lời nói ấy rất hợp lý.
Nếu
ông không tin tôi, vậy hãy nhìn vào những gì thực sự đã xảy ra.
Ông
đã từng gửi phân thân của mình lên Thiên Thượng.
Ông
đã hoàn thành mục tiêu.
Thế
nhưng sau đó chẳng có điều gì thay đổi cả, chẳng phải vậy sao?
+ Aaa… Con trai của ta. Lời con nghe qua quả thật có lý.
Nhưng đáp án đã nằm ngay trong hình dạng hiện tại của con rồi. +
“Người…
người muốn nói gì?”
+ Trên Thiên Thượng tồn tại ác ý có thể bóp méo vạn vật. Chính
con là bằng chứng cho điều đó. Phân thân của ta cũng đã bị thứ ác ý ấy bóp méo
rồi. +
“Thưa
đức vua…”
+ Ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ chờ đến ngày ý chí của mình
thật sự được truyền đến Thiên Thượng. +
Trong
khoảnh khắc này, bởi vì Công Tước đang mượn cơ thể tôi, tôi cũng cảm nhận được
một phần tâm trạng của hắn.
Tuyệt
vọng. Than thở. Đau khổ.
Ngay
từ đầu hắn đã biết kết quả sẽ như vậy.
Không
thể thuyết phục được Nhà Vua.
Dù
nói gì đi nữa, nhà vua cũng chỉ cho rằng Thiên Thượng đã lừa gạt mọi người.
Điều
khiến tôi chỉ biết thở dài là Tầng 3 của khách sạn, Thiên Thượng, thật sự
sở hữu năng lực mê hoặc và lừa dối người khác.
Nếu
nhìn từ góc độ đó, suy luận của Vua Tộc Yith cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Khác
biệt chỉ nằm ở quan điểm, một bên căm ghét và không tin tưởng Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới, một bên lại vẫn giữ được mức độ
tin tưởng nhất định.
Rồi
tôi chợt nghĩ đến một chuyện khác.
Rốt
cuộc Vua Yith đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức cho khoảnh khắc này?
Eunsol
hiện đã hơn ba mươi tuổi, vậy có phải kế hoạch này chỉ được chuẩn bị trong hơn ba mươi
năm không?
Dĩ
nhiên là không.
Đó
chỉ là một ảo tưởng, giống như việc nhìn thấy công ty dược sản xuất thuốc trong một
giây, rồi kết
luận rằng làm thuốc chỉ mất một giây.
Phía
sau nó là hơn mười năm nghiên cứu phát triển, là số tiền đầu tư lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ won.
Vua Tộc Yith cũng vậy.
Để tạo
ra một “tác phẩm thành công” như Eunsol, chắc chắn hắn ta đã bỏ ra lượng thời gian
và công sức không thể tưởng tượng nổi.
Tôi
thậm chí không dám ước chừng nữa.
Đối
với một tồn tại như hắn ta…
Có lẽ
vài nghìn năm hay vài chục nghìn năm cũng chỉ giống như một hơi thở ngắn ngủi.
Tôi
thử đặt mình vào vị trí của Vua Tộc Yith.
Giả
sử sau ba triệu năm chuẩn bị dày công, cuối cùng tôi cũng hoàn thành một kế hoạch vĩ đại, tôi chỉ còn cách khoảnh khắc
nhìn thấy kết quả cuối cùng đúng một bước.
Đúng
lúc ấy lại có người chạy tới nói:
“Dừng
lại đi. Tôi đã nhìn thấy tương lai rồi. Kế hoạch đó chắc chắn thất bại và hoàn
toàn vô nghĩa.”
Liệu
tôi có thể dừng lại không?
Vào
giây phút ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của nhà vua.
Không, có lẽ nói rằng tôi hiểu được
tâm trạng của Công Tước — kẻ đang hiểu được nhà vua — mới chính xác hơn.
“…
Con vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên thức tỉnh trong Biển Hỗn Mang và được gặp người.”
+ Ta cũng nhớ khoảnh khắc tạo ra con. +
“Người
đã tạo ra con, rồi giao cho con sứ mệnh bảo vệ tương lai của chủng tộc.”
+ Đúng vậy. +
“Từ
giờ trở đi, con sẽ thực hiện sứ mệnh của mình. Vì thế đây không phải phản bội.
Đây là lòng trung thành.”
+ Hãy làm như vậy đi. +
Cuộc
đàm phán đã kết thúc.
Thứ
còn lại…
Chỉ
là dùng thực lực để giải quyết.
***
-
Lee Eunsol
“À
đúng rồi, Eunsol.”
“…”
“Hôm
qua họp hành đã dùng hết thời gian của cậu rồi. Cho tớ mượn thêm một tiếng nữa nhé.”
“…
Được thôi.”
..
…
Tôi
chợt bừng tỉnh.
“A.”
“Eunsol,
cậu
tỉnh rồi à?”
“Ừ.”
Mỗi
khi cho Miro Thời Gian Vay Mượn, thì chúng tôi sẽ biến mất trong đúng một tiếng đồng hồ rồi xuất hiện trở
lại.
Ký ức
về khoảng thời gian ấy hoàn toàn trống rỗng.
Cảm
giác gần giống như nhắm mắt rồi mở mắt ra ngay lập tức.
Bạn có thể coi nó như thế này, sau khi nói “Tôi đồng ý cho Thời Gian Vay
Mượn” thì nhắm mắt, và khi mở mắt ra thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua mất.
Chuyện vừa xảy ra chính là như vậy.
“Cảm
ơn vì đã cho tớ mượn nha!”
“Ừm…”
Trong
khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi đối với một bản thân khác, ở dòng thời gian khác.
Miro
sẽ sử dụng “tôi khác” theo cách nào?
Liệu
lần này bản thể được triệu hồi kia có tiếp tục lên kế hoạch lừa tôi hay không?
Trước
đây tôi chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng giờ thì tôi cảm thấy hơi sợ.
Phiên bản
khác của mình cứ như một người lạ ấy.
“Haa…”
“Hôm
nay Eunsol thở dài nhiều ghê luôn đó!”
“Xin
lỗi nhé.”
Tôi
quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt của Miro, và ngay lập tức nhận ra một sự
thật khiến mình chết lặng.
“Hả?”
“Sao
thế?”
“Đây
chẳng phải gần khu di tích ở tỉnh Gangwon sao?”
“Đúng
rồi.”
“Khoan
đã… chúng ta đang tới di tích tỉnh Gangwon thật sao?”
“Ừm.”
Khoan
đã, tôi không nên tới dưới lòng đất Gangwon mới đúng chứ?
Theo
những gì đã biết, thì bản thể thật của mẹ tôi đang ở dưới đó.
Chính
Songee đã phát hiện ra chuyện này ở lượt hai, sau khi vừa đặt chân xuống lòng đất tỉnh Gangwon và bị mẹ tôi tấn công!
Trong
chốc lát, tôi hoàn toàn hoang mang, vì tôi không hiểu rốt cuộc các đồng đội đang bày ra cái kế hoạch gì.
“Chuyện
này… có ổn không? Ý chị là…”
Miro
gật đầu.
“Ổn
mà! Muốn ngăn ngày tận thế của phòng 301 thì chúng ta phải phá hủy nghi thức Ân Sủng. Đến
đây chắc cậu cũng
đoán được rồi đúng không?”
“Thì
chị biết điều đó, nhưng tại sao chị phải tới đây?”
“À
thì…”
Buồn
cười ở chỗ đến đây Miro lại đột nhiên bí lời.
Tôi
thậm chí còn nghi ngờ, rằng đây cũng là một phần trong kế hoạch vĩ đại của mọi người…
Nhưng
không phải.
“J-Jinchul!”
“Hả?”
“Tớ quên mất rồi.”
“…”
“…”
“Là
gì ấy nhỉ?”
Đến
lúc này tôi hoàn toàn chắc chắn.
Con
bé này nạp bốn triệu won vào game mobile lúc nãy cũng chẳng liên quan gì đến kế
hoạch cả!
Jinchul
thở dài một hơi sâu rồi giải thích.
“Noonim này, nếu coi nghi thức ‘Ân Sủng’ là một chương trình máy
tính, thì hiện tại chúng ta đang cố gắng hack chương trình đó.”
“Rồi
sao?”
“Nhưng
người trực tiếp hack không phải chúng ta.”
“…”
Cậu ấy
không nói rõ là ai, nhưng tôi chẳng cần nghe cũng đoán được đó là Công Tước.
Ngay
từ đầu chủng tộc Yith đã hiểu rất rõ về Ân Sủng.
Mà một
tồn tại như Công Tước, với tư cách thuộc hạ của Nhà Vua, hẳn đã nhiều lần chủ trì các nghi
thức Ân Sủng.
Vì
thế, nếu hắn
có khả năng dừng hoặc phá hủy nghi thức này cũng chẳng có gì kỳ lạ.
“Tuy
nhiên, ngoài việc biết cách hack, hắn còn cần quyền hạn nữa.”
“Quyền
hạn?”
“Hắn
nói chỉ dựa vào quyền hạn của bản thân thì không đủ. Cần phải có cả quyền hạn của
chị nữa.”
“…"
Tôi
lập tức hiểu đại khái ý cậu ấy.
Ở
giai đoạn cuối cùng của nghi thức Ân Sủng, bản ngã khổng lồ mà mẹ đã “cài đặt”
trong tâm trí
tôi sẽ thức tỉnh.
Sau
đó chính bản ngã đó sẽ chủ trì toàn bộ quy trình cuối cùng.
Nói
cách khác, tôi sở
hữu quyền hạn ngang hàng với mẹ.
Chỉ
là hiện tại tôi chưa biết cách sử dụng nó mà thôi.
***
Khi
chúng tôi đến lối vào di tích dưới lòng đất, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Vốn
dĩ khu di tích này đang bị các Người Khai Sáng, cùng một bộ phận thế lực phản bội của
Cục Quản Trị chiếm giữ.
Có vẻ
hiện tại họ đang bị “dọn dẹp”.
Chỉ
cần nghe những tiếng gào thét đầy đau đớn kia cũng đủ hiểu quá trình đó bạo lực
đến mức nào.
“…"
Nếu
là tôi của thời còn chật vật ở tầng 1, có lẽ chỉ cần nghe tiếng người bình thường
chết đi thôi cũng đã cảm thấy tội lỗi.
Ngay
cả bây giờ, trong lòng tôi vẫn nhói lên đôi chút.
Ừ thì đúng
là những người đó đã bị Vua Yith mê hoặc, và phản bội nhân loại, nhưng hãy nghĩ thử xem, đối phương
là Tù Nhân
đó.
Nếu
đổi bất kỳ ai khác vào vị trí ấy, một khi Vua Yith thật sự muốn mê hoặc họ thì
kết quả cũng chẳng khác gì.
Nhưng
đồng thời, tôi
cũng hiểu rằng chuyện này là không thể tránh khỏi.
Bỏ
qua vấn đề trách nhiệm, một khi đã trở thành tay sai của đại ác ma cấp độ vũ trụ, kết
cục của họ gần như đã được định sẵn.
“A… mình đúng là đã trở thành
đặc vụ thật rồi.”
“Hả?
Chị vừa nói gì cơ?”
“…"
Tôi
đang thắc mắc sao cậu ấy đứng cạnh mà lại không nghe thấy, rồi mới nhận ra Jinchul đang
chăm chú nhìn vào khoảng không.
Có lẽ
cậu ấy đang trao đổi tin nhắn cá nhân với ông Mooksung ở đâu đó.
Rồi đột nhiên tôi nhớ tới Kain, và bất giác bật cười.
Ngay cả Kain,
người đồng đội
luôn đi trước chúng tôi một bước ấy vẫn còn vài điểm yếu.
Một
trong số đó chính là hành động như Jinchul bây giờ.
Mỗi
khi đến thời điểm quan trọng, ánh mắt của cậu ấy thường đột nhiên dừng lại ở một khoảng
không vô định.
Có lẽ
Cửa
Sổ Trạng Thái hoặc
Lời Khuyên sẽ xuất hiện ở vị trí
đó.
Vì vậy
những đồng đội tinh ý như Ahri chỉ cần nhìn là biết ngay Kain đang đọc Lời Khuyên.
“…
Có một câu chị vẫn
luôn muốn nói với Kain.”
“Hả?”
“Chị nghĩ mọi người nên sửa thói
quen nhìn chằm chằm vào không khí như vậy. Nếu vừa quan sát xung quanh vừa lén
kiểm tra thì sẽ tự nhiên hơn chứ?”
Có lẽ
vì bị phát hiện đang đọc Cửa Sổ Chat nên Jinchul chỉ cười ngượng.
“Người
bên trong bảo chúng ta có thể vào rồi. Họ nói việc dọn dẹp đã hoàn tất.”
Ngay
trước khi bước xuống di tích ngầm, tôi chợt nhận ra một điều.
Từ
lúc nào đó, Miro đã không còn ở gần đây nữa.
“…”
Nhìn
vào toàn bộ tình hình hiện tại, kế hoạch mà các đồng đội chuẩn bị có vẻ như thế
này.
1, Không
tiếp cận ký ức của Chủ tịch Tập đoàn Daeyang, giải quyết mọi việc thật nhanh gọn. Như vậy Vua Tộc Yith sẽ không thể rời khỏi
lòng đất Gangwon.
2, Sử dụng
quyền hạn của tôi, cùng kỹ thuật của Công Tước để phá hủy nghi thức Ân Sủng.
3, Happy
Ending!
Một
kế hoạch rất đơn
giản và dễ hiểu.
“…"
Nhưng
tôi vẫn có cảm giác.
Nếu
chỉ có vậy, thì bọn họ đâu cần phải giấu tôi.
Chắc chắn
vẫn còn điều gì đó nữa.
Và điều đó là điều mà tôi không nên biết.
Vì
thế tôi cũng đừng nên nghĩ về nó nữa.
Nếu
đây là kế hoạch chỉ có thể thành công khi tôi không biết sự thật, vậy việc cố
tìm hiểu chẳng khác nào cản trở đồng đội của mình.
Có lẽ
nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi.
Jinchul
lên tiếng như muốn trấn an.
“Noonim à, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”
Tôi
khẽ gật đầu.
“Đi vào trong thôi.”


