Chương
700:
Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (34)
-
Kim Ahri
Tôi
lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính xe, cảm nhận từng luồng gió lạnh buốt lướt qua.
Bên
ngoài hiện lên vài dãy nhà tạm xập xệ, cùng những khu nhà kính phủ nilon đã
mục nát đến quá nửa.
Nếu
là người không biết chuyện, hẳn sẽ nghĩ đây chỉ là một nông trại đã bị chủ bỏ mặc từ lâu.
Nhưng
tất cả những người đang có mặt trên chiếc xe này đều hiểu rõ sự thật.
Khung
cảnh kia chỉ là lớp ngụy trang.
Thực
chất, đó là lối vào của một di tích bí ẩn mà Cục Quản Trị đã tạo ra dưới lòng đất
tỉnh Gangwon.
Nơi ấy
cũng chính là cội nguồn của ngày tận thế, và là nơi cất giấu bí mật của “Ân Sủng”.
Đồng
thời còn là chiến trường quyết định kết cục cuối cùng của phòng 301.
Tuy nhiên,
diễn viên quan trọng nhất vẫn còn chưa xuất hiện.
Đúng
lúc đó, Mooksung vừa lái xe vừa gãi đầu rồi lên tiếng.
“Này,
này. Miro vừa gửi tin nhắn cá nhân.”
“Chuyện
gì
thế?”
“Con bé nói đã làm theo yêu cầu của
Công Tước, cho hắn gặp Eunsol rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc chỉ sau vài giây,
sau đó Eunsol ngất đi một lúc. Vấn đề là, tên Công Tước đó lại đưa ra thêm yêu cầu khác.”
Tôi
bất giác cau mày.
“Hắn muốn gì?”
“Hắn
nói muốn được gặp một Công Tước khác đang tồn tại trong dòng thời gian này. Hắn
bảo bản thân biết cách gặp, chỉ cần ba phút là đủ.”
“…
Ba phút sao.”
“Chắc
thời gian không thành vấn đề đâu. Theo kế hoạch, trước tối nay phòng 301 sẽ kết
thúc.”
Elena
ngồi phía sau lập tức phản ứng.
“Thời gian không phải vấn đề. Có vẻ Công
Tước không hiểu Thời Gian Vay Mượn tiềm ẩn nguy cơ gì rồi. Nếu vật triệu hồi gặp bản
thể của chính mình trong cùng một thời điểm thì—”
“Miro
cũng đã giải thích chuyện đó rồi. Nhưng hắn bảo người hắn muốn gặp không phải bản
thân ở dòng thời gian này, mà là ‘một Công Tước khác’.”
“Ôi
trời…”
Ngay
cả tôi cũng phải thốt lên trong lòng như vậy.
Thông
tin bổ sung vừa vô tình lộ ra từ yêu cầu của Công Tước khiến cả người tôi lạnh
đi.
Có
nghĩa là trên Trái Đất hiện giờ đã tồn tại ‘nhiều’ Công Tước.
Ngay
sau đó, Sanghyun đang ngồi đối diện Elena nhíu mày nói.
“Đây
là một yêu cầu cực kỳ nguy hiểm. Dù sao Công Tước cũng là người ngoài hành
tinh, là sinh vật tà ác mà.”
Mooksung
trả lời ngay lập tức. Có vẻ cậu ta đang liên lạc trực tiếp với Miro theo thời gian thực.
Nghĩ
kỹ lại thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Phước Lành của Mooksung ‘vẫn’ còn hoạt động ổn định.
Và
cũng có nghĩa Miro không ở quá xa chúng tôi.
“Này,
này! Nhưng tên Công Tước đó nói một mình hắn không thể dừng lại, hay điều chỉnh nghi thức Ân
Sủng cơ mà!”
“Cái
gì cơ?!”
“Hắn
nói tối thiểu phải có từ ba Công Tước trở lên cùng can thiệp thì mới có thể
ngăn cản Ân Sủng.”
“Ngày
hôm qua hắn đâu có nói vậy!”
“Cho
nên hắn mới là một thằng
chó đẻ đó!”
Bầu
không khí trong xe lập tức nặng nề hẳn xuống.
Giống
như việc chúng tôi không chia sẻ toàn bộ thông tin cho Công Tước, phía Công Tước
cũng đang giấu rất nhiều chuyện, chỉ đợi đến thời khắc quyết định mới tung ra từng
chút một.
Nhiệm
vụ mà Công Tước của vòng lặp trước phải làm có hai việc lớn.
Thứ
nhất, thử thuyết phục Vua Tộc Yith.
Thành
thật mà nói, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc này.
Nhưng
bất kể thành công hay thất bại, chỉ riêng hành động “thuyết phục” cũng đã là một
phần của kế hoạch.
Thứ
hai, dừng hoặc thao túng nghi thức Ân Sủng.
Việc
này vốn là thứ chỉ có Công Tước mới làm được. Thế nhưng sau khi tiến vào phòng 301,
hắn mới chịu để lộ sự thật mà trước giờ cố tình che giấu.
Rằng
một mình hắn không thể thao túng nghi thức Ân Sủng.
Hắn
cần sự trợ giúp của nhiều Công Tước khác.
“…”
Tôi
siết chặt tay.
Phải
làm sao đây?
Chỉ
riêng việc khống chế một Công Tước thôi cũng đã vượt quá sức của chúng tôi rồi!
Trong
bầu không khí căng thẳng đó, tất cả đều im lặng quan sát phản ứng của nhau.
Lúc
này, người đồng đội ngồi trên ghế phụ bỗng cất tiếng.
“Cứ
làm theo yêu cầu của hắn đi.”
“Hả?”
“Dù
sao kế hoạch của lượt này cũng phải đặt niềm tin nhất định vào Công Tước mới có thể
tiến hành. Nếu hắn thực sự có ý đồ khác…”
“Ý,
ý đồ khác sao?”
Elena
lo lắng hỏi lại.
Người
kia chỉ nhún vai đáp.
“Vậy
thì lần thử này thất bại thôi. Nhưng chẳng phải ở Đài Quan Sát vẫn còn một ‘phương án bảo
hiểm’ đáng tin cậy sao? Sang tới lượt sau, chúng ta chỉ cần không tin Công Tước nữa là được.”
Cho
dù vòng này thất bại vì sự phản bội của Công Tước thì cũng chưa phải tận cùng.
Vì
“phương án bảo hiểm” còn lại trong Đài Quan Sát chắc chắn sẽ trốn thoát thành
công.
Chỉ
cần ở lượt kế
tiếp không lặp lại cùng một sai lầm là đủ.
“Phụt…”
Tôi
vô thức bật cười khô khốc.
Nghe
thì đầy tự tin đấy.
Nhưng
thực tế, chuyện trốn thoát chắc chắn không đơn giản như lời cậu ta nói.
Dẫu
vậy, nhờ câu nói ấy mà sắc mặt căng thẳng của mọi người cũng dịu đi đôi chút.
“Với
lại… tôi còn
có suy nghĩ này.”
“Suy
nghĩ gì?”
“Có
lẽ bản thân Công Tước cũng hiểu rõ tình huống hiện tại.”
“…"
“Cho
nên dù hắn có phản bội chúng ta thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Vì vậy, hắn
sẽ hợp tác.”
“Thật…
thật vậy sao?”
“Tuy
nhiên, dù hợp tác với chúng ta ở đại cục, chắc hẳn là hắn vẫn đang theo đuổi mục đích riêng.”
Chiến
lược của Công Tước mà người ngồi trên ghế phụ đã nhìn thấu.
Hắn
sẽ hỗ trợ chúng tôi trên phương diện tổng thể.
Nhưng
đồng thời cũng âm thầm theo đuổi lợi ích của chính mình.
Tôi
dè dặt hỏi.
“Nếu
Công
Tước có mục đích
riêng… thì anh
nghĩ đó là gì?”
Chàng
trai im lặng một lúc lâu rồi khẽ lẩm bẩm.
“…
Tìm kiếm một bánh răng mới.”
***
-
Lee Eunsol
..
…
“A…”
Khi
tôi tỉnh lại, giọng nói của Công Tước đã biến mất.
Thay
vào đó, Miro đang ngồi bên cạnh hiện ra trước mắt.
“Tỉnh
rồi à?”
“…
Miro, vừa rồi em thật sự
triệu hồi Công Tước để hắn nói chuyện với chị đúng không?”
“Ừ. Hắn bảo muốn có cơ hội nói
chuyện với cậu mà.”
Yêu
cầu của Công Tước cực kỳ rõ ràng.
Hắn
muốn tôi thay mẹ tôi, người đã mất đi khả năng phán đoán, kế thừa sức mạnh của bà và trở
thành Vua Tộc Yith.
“Công Tước đã
nói gì vậy?”
“…”
“Eunsol?”
“Chờ chút đã… Để chị suy nghĩ về chuyện này đã.”
Trở
thành vua… rốt cuộc có nghĩa là gì?
Liệu
tôi thật sự có thể kế thừa sức mạnh của một Tù Nhân hay không?
Nếu
kế thừa, Chủng Tộc Yith thật sự sẽ trung
thành với tôi sao?
Mà
ngay từ đầu… tại sao chủng tộc Yith lại cần một vị vua?
Vô số
suy nghĩ hỗn loạn đồng loạt tràn qua đầu tôi.
Chỉ
cần tưởng tượng đến tương lai bản thân thức tỉnh thành vua của người ngoài hành
tinh thôi cũng đủ khiến tâm trí tôi chao đảo dữ dội!
Tôi
sợ hãi trước khả năng bản thân sẽ rời xa con đường của nhân loại.
Nhưng
đồng thời lại bị cuốn hút bởi khả năng mà cả đời này tôi chưa từng dám tưởng tượng.
Và
hơn hết…
Là
lòng tham đối với sức mạnh khổng lồ, cùng quyền năng mang tầm vũ trụ.
Trong
khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Khách Sạn lại nhìn thấy lòng tham trong bản
chất của mình.
“…
Haa…”
Tôi
khẽ thở dài rồi nhìn quanh, tình hình bên trong xe đã thay đổi không biết từ lúc nào.
Kain
đã biến mất từ lâu, chỉ còn Miro ngồi cạnh với vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ vì bận rộn từ
sáng sớm.
“Noonim này,
chị ổn chứ?”
Người
lái xe cũng đã đổi từ ông Mooksung sang Jinchul.
“Chị
không sao. Mà lâu rồi mới lại ngồi xe em lái đấy.”
“Haha!
Chỉ cần không phải xe số sàn thì em lái được hết.”
Ông Mooksung
đi đâu mất rồi nhỉ?
Mà người
đang ngồi kia thật sự là Jinchul chứ?
Từ
nãy đến giờ trong đầu tôi luôn xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.
Biết
đâu Songee lại đang
ngồi ở chiếc ghế phụ trống không kia.
Hôm
qua Songee đã nói gì nhỉ?
À
đúng rồi.
Em ấy
bảo nếu quay lại phòng 301 lần nữa, em ấy sẽ ngăn chuyện bố mẹ mình bị chủng tộc Yith
chiếm lấy thể xác.
“Miro.”
“Hửm?”
“Songee
sao rồi? Em ấy
nói sẽ bảo vệ bố mẹ của mình mà.”
“À,
chuyện đó xong rồi!”
“Đã xong rồi á?”
“Cậu nói đã
xong rồi là sao?
Chuyện đó kết thúc từ rạng sáng rồi mà.”
“…
À.”
Nghe
đến chữ “rạng sáng”, tôi lập tức nhớ đến thông tin đã được hé lộ ở đầu lượt thử thứ hai.
Vào
rạng sáng thời điểm phòng 301 bắt đầu, chủng tộc Yith đã xâm nhập vào nhà Songee
dưới hình dạng sương mù mà nhỉ?
“Vậy…
là ngăn chặn làn sương mù xuất hiện lúc rạng
sáng sao?”
“Ừ. Bọn chúng chính là kẻ xâm nhập đó.
Songee đã giết cả
hai rồi. Mà này, cậu không thấy tụi chúng hơi giống cua ẩn sĩ à?”
“…
Cua ẩn sĩ?”
Tôi
ngơ ngác hỏi lại.
“Mấy
con cua ẩn sĩ cứ liên tục đổi vỏ đúng không? Nhưng nếu không có vỏ thì tụi nó sẽ
chết. Tớ thấy
hơi giống vậy đó.”
“Ý em là chủng tộc Yith có thể thay đổi thân xác, nhưng nếu không tìm được thân xác nào, thì cũng không thể sống lâu?”
“Ừ. Cậu thấy có
giống không?”
Đúng
là kiểu ví dụ mà học sinh cấp hai sẽ nghĩ ra. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có lý thật.
Chủng tộc Vĩ đại Yith bị so với những con cua ẩn sĩ tầm thường khiến tôi khẽ bật cười.
Dù
sao đi nữa, nếu lời Miro là đúng, thì Songee đã giải quyết xong
chuyện gia đình và hiện giờ hoàn toàn tự do.
Nói
cách khác, có khả
năng em ấy
đang ngồi ngay trên chiếc xe này!
Biết
đâu Songee đang ngồi ở ghế phụ, chỉ là ‘trông như’ không có ai mà thôi.
Có lẽ
những ảo giác tôi nhìn thấy cũng từ phía ghế phụ tạo ra chăng?
Nếu
là trước đây, giới hạn chức năng của “Đa Quan Điểm” sẽ không cho phép em ấy lừa tôi lâu như vậy.
Nhưng
giờ khi Songee
đã nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên, thì sức mạnh của Đa Quan Điểm cũng đã tăng mạnh. Cho nên chuyện đó hoàn toàn
có thể xảy ra.
“Haa…”
“Sao
cậu cứ thở dài mãi thế? Mọi chuyện
đang tiến triển tốt mà?”
“Ừ.”
Tôi
không thể thoải mái được, cảm giác như mọi người đang đẩy tôi ra rìa, rồi âm thầm tiến hành kế hoạch
với nhau.
Đương
nhiên, tôi cũng biết nếu mình nói điều đó thì Miro sẽ trả lời thế nào.
“Nhưng
chính Eunsol cũng đồng ý mà? Với lại kế hoạch này gần như do cậu lập ra còn gì.”
Cảm
giác như bản thân đang bị điều khiển bởi một “mình khác” mà chính tôi cũng
không biết.
Tôi
hiểu rằng Thời Gian Vay Mượn có thể gây ra những chuyện quái dị như vậy, nhưng ai ngờ hiểu bằng lý trí và trực tiếp
trải nghiệm lại khác xa nhau đến thế….
Nói
thật là tôi có hơi sợ.
Sau
này mỗi khi dính dáng đến Thời Gian Vay Mượn, có lẽ tôi sẽ không thể xem nhẹ nó
như trước nữa.
Có
phải việc vượt qua sóng gió trong lòng này cũng là một thử thách không?
Đúng
lúc tôi đang chìm trong những suy nghĩ sâu xa về bản ngã và danh tính của chính
mình…
Bên
cạnh, Miro đột nhiên điên cuồng bấm điện thoại.
-
Cạch cạch cạch!
“Yah!
Yahhhh!”
“…"
“Ra
rồi! A ha!”
Bình
thường tôi sẽ nghĩ hành động kỳ quặc của Miro chắc lại là một phần trong kế hoạch
thâm sâu nào đó, rồi bỏ qua.
Nhưng
lần này, nhìn kiểu
gì cũng thấy hành vi của Miro quá kỳ lạ.
“Miro.”
“Hửm?”
“Cậu đang làm gì thế?”
“Roll 3,000 lượt liên tiếp game Wangshin!”
“… Wangshin?”
“Game
hot nhất trong phòng 301 đó.”
“… 3,000 lượt roll?”
“Tớ vẫn luôn muốn thử một lần! Ngoài
đời Ahri quản tiền điện thoại ghê lắm, không cho tớ vượt quá 100,000 won mỗi tháng luôn! Cậu không thấy Ahri nghiêm khắc quá đáng à?”
“…"
“Nhà giàu tới
vậy thì 100,000 won 1 tháng có là gì? Bủn xỉn cỡ nào mà phải tiếc 100,000 won với chính mẹ mình! Hừ! Tớ vừa nạp tận 4 triệu won vào
game gacha rồi
đó~!”
Tôi
nhất thời cứng họng.
Này
mọi người…
Này mọi người, Miro lén nạp bốn triệu won vào game mobile sau lưng Ahri thật sự là một phần của kế
hoạch đấy à?
Trong
lúc tôi còn ngơ ngác, Miro đã trợn tròn mắt, liên tục quẹt màn hình, đốt số tiền vượt xa lương tháng
của dân văn phòng vào game mobile.
Cuối
cùng tôi không nhịn được nữa mà hỏi.
“…
Miro, chị không
biết Wangshin
là game gì, nhưng chẳng phải đây là game nổi nhất trong phòng 301 sao?”
“Ừ.”
“Ý chị là… có vẻ đây cũng là lần đầu
em chơi mà?”
Giữa
phòng 301 và hiện thực tồn tại khoảng cách thời gian khổng lồ, nên một trò chơi nổi tiếng ở phòng
301 chưa chắc đã tồn tại ngoài đời thật.
Nói
cách khác, khả năng rất cao là hôm nay Miro mới lần đầu biết đến trò “Wangshin” này.
“Đúng
rồi. Thấy nó đứng
top 1 bảng xếp hạng app store nên tớ đã tải thử về chơi.”
“Vậy
lần đầu chơi mà em nạp từng đó tiền nên thấy vui à?”
Miro
lắc đầu.
“Không.
Tớ còn chẳng biết game nói về
cái gì, nên
cũng không vui lắm.”
“Thế, thế thì sao em còn nạp tiền?”
“Fufu…”
Miro
nở nụ cười đầy ẩn ý rồi bắt đầu liên tục chụp màn hình game.
“Eunsol
không hiểu rồi nhỉ? Cái
thú vị không nằm ở game đâu, mà là ở chỗ này cơ!”
Ngay
sau đó, Miro đăng ảnh chụp lên mạng rồi bắt đầu viết bài.
[Tiêu đề: Em là newbie mới chơi hôm nay ạ!
Em
quay vé miễn phí mà ra luôn Sammael (SSR), Callisto (SSR), Valita (SSR) với đủ thứ khác nữa.
Cho
em hỏi đội hình này có ngon không ạ?]
“…"
Tôi
âm thầm hướng lời cầu cứu đến những người đồng đội không biết đang ở đâu.
Mọi
người ơi…
Chuyện
này thật sự nằm trong kế hoạch đúng không?
“À
đúng rồi, Eunsol.”
“…
Gì nữa?”
“Hôm
qua họp hành đã dùng hết thời gian của cậu rồi. Cho tớ mượn thêm một tiếng nữa nhé.”


