Chương
699: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (33)
-
Kim Ahri
Khi
bắt đầu lần thử thứ ba của phòng 301, có một chuyện khiến chúng tôi khá lo lắng, đó là vị trí khởi đầu của
Miro.
Nếu cô ấy đột nhiên bị ném xuống đảo
Jeju một mình thì phiền phức lắm.
May
mà Khách Sạn đã sắp đặt cho Miro xuất hiện tại căn nhà nơi tôi và Mooksung đang
sống, với thân phận là em gái tôi.
Hiện
tại, Miro đang run rẩy vì sợ hãi trước mặt tôi.
“Ahri
à… Công Tước có chịu nghe lời tụi mình không?”
“Sao
vậy? Hôm qua trong cuộc họp chúng ta đã triệu hồi ông ta thử rồi mà?”
Đúng
vậy.
Tối
qua chúng tôi đã triệu hồi Công Tước khoảng hai phút để nói chuyện ngắn gọn.
Xét
tổng thể thì thái độ của ông ta cũng khá hợp tác.
“L-là
vì lúc đó có Kain ở đó! Bây giờ thì không có mà!”
“…”
Chuyện này đã được tôi xác nhận từ lượt đầu tiên.
Công
Tước có thể dễ dàng áp đảo tất cả mọi người ngoại trừ Kain.
Cho
nên, nếu
thái độ của ông ta khác biệt khi Kain có mặt và khi Kain vắng mặt, thì cũng chẳng lạ.
Nỗi
sợ của Miro là hoàn toàn có cơ sở.
“Lỡ
vừa triệu hồi ra là ông ta sẽ giết tụi mình hoặc tẩy não luôn thì sao? Trước cả khi tớ kịp hủy triệu hồi ấy! Ông ta có thể
ra tay trước mà!”
Những
lúc thế này, tôi thật sự thấy tiếc vì Thời Gian Vay Mượn không có chức năng khống chế những thực thể
được triệu hồi.
Tuy
nhiên khác với Miro, tôi lại không quá lo.
“Không
sao đâu.”
“Tại
sao? H-hôm qua chính cậu cũng nói mà! Cậu cũng bảo Vua, với Người Khai Sáng đều là kiểu người không thể thuyết phục được
còn gì!”
“Đúng
với hai kẻ đó thôi. Nhưng Công Tước thì có thể nói chuyện được.”
“Hả?
Ý là
gì vậy? Công Tước
tuy yếu hơn Vua, nhưng mạnh hơn Người Khai Sáng rất, rất, rất nhiều
mà!”
Có vẻ
Miro hiểu logic “A không thể thuyết phục nhưng B thì có thể” theo kiểu A quá mạnh nên không thể kiểm
soát.
Nhưng B yếu
hơn nên còn có thể tác động.
“Miro,
không phải vì Vua mạnh nên chúng ta không thuyết phục được, còn Công Tước yếu hơn nên mới
được đâu. Đây không phải vấn đề sức mạnh, mà là vấn đề tính cách.”
“Tính
cách?”
“Ở lượt thử đầu tiên, Kain đã đàm phán với Công Tước sau
ngày tận thế khá dễ dàng đấy thôi. Hôm qua trong cuộc họp cũng vậy. Hai người
đó khá giống nhau. Họ đều có xu hướng lý trí siêu mạnh.”
Nói
cách khác, việc có thể thuyết phục một người hay không, không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở lối tư duy.
Nghe
vậy, Miro bỗng nói như đã hiểu ra gì đó.
“Àaa!
Ý cậu là Công Tước cũng thuộc hệ T
à?”
?
“… Hả?”
Con
bé đang nói cái quái gì vậy? T? T là cái gì cơ?
Tôi
còn đang ngơ ngác thì Miro lắc đầu ngán ngẩm.
“Aaaaa~ Ahri mà cũng không biết cái
này à? Ui chà, cậu chậm tiến thật đấy.”
“…”
“Ahri
à, giờ điện thoại là smartphone rồi đấy biết không? Hay cậu còn chưa biết internet là
gì?”
-
Cốc!
Tôi
lập tức cốc thẳng vào cái đầu nhỏ xíu của Miro.
“Kyaâ!”
“Bớt
nói nhảm đi rồi triệu hồi mau lên.”
Miro
phồng má bất mãn, rồi gọi ra Thời Gian Vay Mượn.
-
Keng!
Ngay
sau đó, giữa làn sương trắng mờ, hình dáng của Công Tước dần hiện ra.
“…”
Khoảng
mười giây im lặng ngoài ý muốn.
Tôi
cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
Nhưng
khi Công Tước thật sự đang xuất hiện trước mắt, tôi vẫn vô thức co người lại.
Tôi
cố ổn định tâm trạng rồi lên tiếng.
“Hôm
qua tôi đã nói sơ qua rồi, nhưng giờ tôi sẽ nhắc lại. Nhà Vua của các ông chỉ đang dẫn tất
cả tới diệt vong thôi. Không chỉ loài người, mà cả Chủng Tộc Yith rồi cũng sẽ trở thành
kẻ lạc lối trên thiên giới. Chính ông đã tận mắt chứng kiến rồi còn gì?”
Đối
phương im lặng.
“Nói
cách khác, Vua Tộc Yith đã đi sai đường. Nếu là trung thần, chẳng phải ông nên
đưa nhà vua quay lại con đường đúng sao?”
Vẫn
không có câu trả lời.
Đừng bảo
ông ta không định đối thoại với sinh vật cấp thấp đấy nhé? Không
thể thế được chứ?
“Tôi
có hai yêu cầu. Thứ nhất, tôi muốn ông thử thuyết phục Nhà Vua. Hãy nói rằng con đường Nhà Vua đang đi chỉ dẫn tới diệt
vong. Rằng tất cả rồi sẽ trở thành những linh hồn lạc lối nơi thiên giới. Đó là tất cả.
Tôi không yêu cầu
ông nói dối. Tôi chỉ muốn ông truyền đạt sự thật thôi, sự thật mà chính ông đã trải nghiệm.”
Thành
thật mà nói, tôi không hề lạc quan về khả năng thuyết phục thành công.
Tôi
đã nói điều này với Kain, trong cuộc họp cũng nói y hệt như vậy.
Tôi không
nghĩ một tồn tại
như Vua Tộc Yith có thể bị thuyết phục.
Nhưng
vì các đồng đội nghĩ khác, nên tôi vẫn truyền đạt đầy đủ.
“Thứ
hai là dừng
nghi thức ‘Ân Sủng’ lại.”
Lần
đầu tiên, thân ảnh mờ ảo của Công Tước dao động mạnh.
Có vẻ
ông ta đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
“Rốt
cuộc thì nguồn gốc của toàn bộ thảm họa chính là nghi thức Ân Sủng mà Vua Tộc Yith đang tiến
hành.”
Điều
kiện để phá giải
phòng 301 chính là phá hủy tận gốc nghi thức “Ân Sủng” đang được tiến hành dưới lòng đất tỉnh Gangwon.
Đó
là kết luận cuối cùng mà tất cả chúng tôi đạt được sau cuộc họp.
Những
vấn đề khác còn tồn tại ý kiến trái chiều, nhưng riêng chuyện này thì toàn bộ đều
đồng thuận.
“Nếu
nghi thức ma pháp dưới
lòng đất Gangwon
bị dừng lại, tình hình hiện tại vẫn còn có thể cứu vãn.”
Tôi
cảm nhận được ánh mắt của Công Tước từ từ hướng về phía mình.
“Nghi
thức Ân Sủng là một
loại ma pháp cực kỳ cao cấp. Chắc hẳn nó sẽ cần tài nguyên quý giá, những trang thiết bị khó lòng thay thế, và nhiều quy trình không thể
đảo ngược. Một kẻ như ông hẳn rất hiểu về nghi thức Ân Sủng đó. Và cũng biết cách để dừng nó lại, phải không?”
Lần
đầu tiên Công Tước lên tiếng.
‘Có
thể dừng nó lại được.’
“May
thật đó. Nếu vậy, xin ông hãy chấm dứt
nghi thức Ân Sủng, nguồn
gốc của mọi diệt vong. Nếu có thể, thì đảm bảo rằng nó không thể tái
tạo hay thực hiện lại lần nữa. Và…”
Tôi nghĩ mình không cần nói ra câu ‘các ông hãy quay về thế giới
cũ của mình’ chứ nhỉ?
***
-
Rào…!
Đúng
lúc ấy, khí thế của Công Tước tràn tới như sóng biển.
Một
áp lực kinh khủng nghiền ép cả thể xác lẫn tinh thần tôi!
Nếu
bây giờ Công Tước
muốn giết tôi thì sao? Tôi
hoàn toàn không có cách chống cự.
Miro
hủy triệu hồi? Đối phương hoàn toàn có thể
đánh ngất Miro ngay
khi
hắn muốn.
“… Nếu
có gì muốn nói, thì tôi
mong ông dùng lời để nói ra.”
‘Ta
còn 55 phút 27 giây.’
“Cái—”
‘Nếu mọi chuyện
đi theo kế hoạch của các ngươi, thời gian của ta sẽ không thiếu. Ngược lại còn dư thừa.’
“…”
Giọng
điệu như thể ông ta đã đoán được kế hoạch của chúng tôi.
Ở một
khía cạnh nào đó, Công Tước hiện tại còn khó đối phó hơn cả Vua Tộc Yith đang ẩn
mình dưới lòng đất Gangwon.
Bởi
ông ta cũng nhớ những chuyện đã xảy ra ở “thiên giới”, giống như chúng tôi.
Chính
điều đó khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng.
Và rồi Công Tước bất ngờ đưa ra một
yêu cầu.
‘Hãy
cho ta cơ hội được diện kiến Công Chúa.’
“…
Gì cơ?”
‘Năm
giây là đủ.’
Trong
khoảnh khắc đó, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải “Ông ta định nói gì với
Eunsol?”
Mà
là “Chỉ với
năm giây thì ông ta định nói được cái gì?”
***
-
Lee Eunsol
..
…
Tôi, hình như…
Đang
ở trong phòng 301, ngồi trên xe, và đang trên đường đi đón Miro.
“…”
Rõ
ràng vừa nãy còn là như vậy mà, thế cái phong cảnh trước mắt này là gì đây? Biển à?
Đừng
nói là mình ngủ gật trên đường đi đón Miro đấy nhé?
Đúng
lúc ấy, một giọng nói của ai đó vang lên.
“Rất hân hạnh được
tham kiến Công
Chúa.”
“…
Công Chúa?”
Tôi
thoáng hoảng hốt, nhưng ngay lập tức đoán ra thân phận đối phương.
“C-Công
Tước?”
“Người
có thể gọi tôi như vậy.”
“Hiện
tại… chuyện này là sao? Đây là mơ à?”
“Cũng
gần giống vậy. Tôi
cần nói chuyện riêng với người. Hơn nữa thời gian của tôi có hạn, nên cần tiết
kiệm từng giây.”
“…”
Không
biết ông ta nghĩ gì về tôi, nhưng ít nhất giọng điệu ấy nghe rất cung kính.
Dù
sao thì với Chủng Tộc Yith, tôi đúng là con gái
của vị thần sáng thế.
“Bị
gọi là Công Chúa thấy kỳ lạ thật đấy. ‘Mẹ’ đâu có xem tôi như con cái.”
Đối
với mẹ thì tôi và các anh chị em là gì chứ?
Những
công cụ đắt tiền dùng để cứu lấy Chủng Tộc Yith, những đứa con thật sự của bà ta?
Ngay
lúc đó, Công Tước lại nói ra một điều ngoài dự đoán.
“Không
phải như vậy đâu.”
“…”
“Nếu
Công Chúa nghĩ như thế, là bởi người chưa thể phân biệt giữa tình yêu nhỏ và
tình yêu lớn.”
“Tình
yêu nhỏ và tình yêu lớn?”
“Vợ
chồng, con cái, bạn bè — tình yêu dành cho một số ít được lựa chọn, đó là tình
yêu nhỏ. Đồng thời cũng là hình thức tình yêu phổ biến của loài người.”
“…
Thế còn tình yêu lớn?”
“Là
tình yêu hướng tới hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ sinh linh — vô số
tồn tại không thể đếm xuể. Đó chính là dạng tình yêu mà thần
linh dành cho tạo vật.”
“…”
“Nhà
vua yêu người. Ngài cũng yêu các vị Hoàng Tử và Công Chúa đã mất.”
“Làm
sao ông biết điều đó?”
Ông
ta đâu có nhìn thấy “Nguyện Ước Đầu Tiên”, thì làm sao có thể biết chuyện anh cả và em gái của tôi đã chết?
“Bởi
ngài ấy yêu Công Chúa và các vị Hoàng Tử cũng giống như yêu chúng tôi.”
Khoảnh
khắc ấy, cơn phẫn nộ trong lòng tôi bùng lên, nên tôi phản bác đầy dữ dội.
“Nói
dối! Bọn tôi chẳng qua chỉ là vật phẩm tiêu hao được tạo ra cho các người!”
“Vì
sao người lại nghĩ vậy?”
“Còn
hỏi tại sao ư? Vì để cứu các người mà anh cả, em gái, thậm chí cả chính tôi cũng bị hi sinh!”
“Công
Chúa, xin người hãy mở rộng tầm mắt.”
“…
Gì cơ?”
“Bản
chất của tình yêu nhỏ là sự phân biệt. Nó chia thế giới thành số ít được yêu
thương và số đông không được yêu thương. Còn tình yêu lớn thì không có sự phân
biệt. Nhưng
chính vì không phân biệt… nên đôi khi tình yêu lớn cũng vô cùng tàn nhẫn.”
“Ý, ý ông là gì?”
“Bởi
một tồn tại yêu thương công bằng 100 tỷ sinh linh hoàn toàn có thể thiêu rụi 100 triệu, để cứu lấy 99,9 tỷ còn lại.”
Trong
thoáng chốc, tôi nghẹn lời.
“Tôi
tin rằng Công Chúa cũng hiểu rõ đạo lý này. Không phải vậy sao?”
“…”
Theo
lời Công Tước, tôi đã
hiểu ngay lập tức khái niệm “tình yêu lớn”.
Bởi
lòng trung thành hướng về “chủng tộc”, chứ không phải “cá nhân”, nên cái lối tư
duy đó có thể
tàn sát 100 triệu con
người để cứu lấy 100 tỷ nhân loại.
Chẳng
phải bản chất thật sự của sự cống hiến mà Cục Quản Trị dành cho nhân loại cũng
là như vậy sao?
Và rồi
tôi hiểu điều Công Tước đang muốn nói.
“… Ý
ông là chuyện mẹ hi
sinh ai đó không phải lần đầu tiên diễn ra sao?”
“Chuyện đó đã được lặp lại vô số lần. Tuy Công Chúa phân biệt ‘chúng
tôi’ và ‘các người’, nhưng người phải hiểu rằng, trong mắt Nhà Vua, Công Chúa và chúng tôi
không khác nhau. Trong lịch sử vĩnh hằng của chủng tộc Yith, chuyện này đã xảy
ra vô số lần rồi.”
Vậy Công Tước đang muốn nói thế này.
Theo
logic của ông ta, không thể xem việc hi sinh tôi và các anh chị em, những con người phàm phu, là
vì lợi ích của tộc Yith.
Bởi
trong mắt Nhà Vua, cả chủng tộc Yith lẫn
chúng tôi đều chỉ là “tạo vật”.
Từ rất
lâu rồi, Nhà Vua ấy đã luôn hi sinh 100 triệu tạo vật, để cứu 99,9 tỷ tạo vật khác.
Bi kịch
mà tôi và các anh chị em trải qua chỉ là một phần kéo dài của chuỗi hành động
đó.
Tôi
hiểu ông ta muốn nói gì.
Nhưng
không có nghĩa là tôi đồng ý với quan điểm đó.
“Rồi
sao? Ông muốn
tôi chấp nhận tình yêu vô hạn của Nhà Vua vĩ đại ấy à?”
Đến
lúc này, tôi mới
chợt
nhận ra, không giống
ban đầu, giọng
mình đã trở nên khá gay gắt.
Có lẽ
vì cách Công Tước liên tục bênh vực Nhà Vua khiến tôi khó chịu.
“Dù
ông có nói gì đi nữa, Vua Tộc Yith vẫn đang dẫn tất cả tới bờ diệt vong.”
Ngay
sau đó, Công Tước nói ra một câu cực kỳ kỳ quái.
“Công
Chúa. Tôi
không hề bảo người hãy đứng về phía ý chí của Nhà Vua.”
“…
Gì
cơ?”
“Tôi
chỉ đang nói rằng: để một quần thể khổng lồ tồn tại, việc tiêu hao một bộ phận nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Điều này không chỉ đúng với
chủng tộc Yith, mà ngay
cả nhân loại — thứ mà người cảm thấy mình thuộc về — cũng như vậy. Người không
thể chối bỏ chuyện đó.”
Hi sinh một bộ phận là điều tất yếu nếu muốn quần thể tồn tại.
Đó
là một logic tàn nhẫn. Nhưng khi nghĩ đến cách Cục Quản Trị cai quản nhân loại, tôi thật sự khó
lòng phản bác lời Công Tước.
“Vậy
thì sao?”
Thay vì trả
lời ngay, Công
Tước lại ngừng đôi chút.
Ông
ta dường như
đang lựa lời để khiến tôi hiểu ra.
“Trên
vùng đất nơi Công Chúa đang sống, có một loài sinh vật quần thể gọi là ong.”
“…”
“Nghe nói vào mùa đông, ong đực bị đuổi
khỏi tổ và chết cóng. Vì chúng là những cá thể không cần thiết trong thời kỳ khắc
nghiệt, nên việc chúng bị đào thải, hi sinh trong khoảng thời gian đó cũng là
tự nhiên.”
“…”
“Những
ong thợ nhiễm nấm cũng sẽ tự chết bên ngoài thay vì quay về tổ. Đó cũng là hành
động vì quần thể.”
“Hi
sinh cá thể vì quần thể là điều đương nhiên? Tôi không hiểu ông muốn nói gì.”
“Công
Chúa à, không chỉ ong đực hay ong thợ mới bị hi sinh. Ngay cả ong chúa tương lai
cũng có thể bị hi sinh vì nhiều lý do khác nhau.”
“Cho
nên ông muốn tôi chấp nhận sự hi sinh của mình, và các anh chị em như lẽ đương nhiên? Đây mà gọi là
thuyết phục—”
“Đôi
khi…”
Những gì Công Tước nói sau đó thực
sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
“Ngay
cả nữ hoàng cũng phải bị hi sinh.”
“…!”
“Những
con ong thợ sẽ cắn chết ong chúa già nua, hoặc mất khả năng sinh sản để nuôi
dưỡng một vị vua mới.”
“…”
“Một
nữ hoàng đã đánh mất khả năng phán đoán cũng có thể coi là thuộc trường hợp đó. Mọi người đã
cùng nhau hi sinh vì một người trong vô hạn kiếp, nhưng đôi khi… một người cũng phải hi sinh vì lợi ích của tất cả mọi người.”
“…”
“Không
phải ai cũng có thể ngồi lên ngai vàng. Giống như việc chỉ có cá thể phát ra pheromone điều khiển ong thợ
mới có thể trở thành ong chúa, thì Người được sinh ra để có thể nắm trong tay
sức mạnh của Nhà Vua.”
“…”
“Người
là
một người sáng suốt. Tôi tin rằng người đã hiểu ý
tôi muốn nói.”


