Chương
698:
Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (32)
-
Lee Eunsol
“Oooáááppp…!”
Sáng
sớm, vừa mở mắt trên chiếc giường mềm mại, tôi đã thấy trần nhà quen thuộc của
phòng 105.
Ngày
nghỉ ngọt ngào mà Khách Sạn ban cho với lý do “trùng tu tầng 3” cũng đã kết
thúc từ hôm qua rồi.
Mà
thôi, cũng đâu thể cứ chơi mãi được.
Đúng
lúc vừa rửa mặt xong, tôi chợt nhận ra một chuyện cực kỳ khó hiểu.
“Gì
đây?”
Hôm
nay là ngày bắt đầu lần thử thứ ba của phòng 301.
Đương
nhiên tối qua mọi người phải thức đến khuya để bàn bạc xem nên tiến hành lần thử
thứ ba như thế nào chứ.
Thế
nhưng… tôi hoàn toàn không nhớ nội dung cuộc họp.
Không
nhớ kế hoạch đã được lập ra thế nào, giai đoạn đầu sẽ hành động ra sao, mục
tiêu cuối cùng là gì.
Không
biết gì cả.
Thay
vào đó, tôi chỉ nhớ mang máng đoạn đối thoại với Kain lúc bắt đầu cuộc họp.
***
“Chị
à. Em nghĩ kỹ rồi, có lẽ không cần tất cả mọi người đều tham gia cuộc họp đâu.”
“Hả?”
“Vì
vẫn có khả năng Vua Tộc Yith cướp lấy cơ thể chị mà.”
“Chuyện
đó thì—”
“Nếu
thế, kế hoạch có thể bị lộ thông qua ký ức của chị.”
“À,
chị hiểu, hiểu rồi, nhưng chẳng phải diễn viên chính của phòng 301 là chị với Songee
sao? Nếu ý kiến của chị hoàn toàn bị loại khỏi cuộc họp thì hơi—”
“Ý
kiến của chị vẫn sẽ được phản ánh đầy đủ.”
“Gì
cơ? Nhưng em vừa bảo chị đừng tham gia họp mà?”
“Một
phiên bản chị ở thời điểm khác sẽ tham gia thay.”
***
Vậy là, vì vấn đề bảo mật nên tôi bị
loại khỏi cuộc họp, còn “tôi của quá khứ” do Miro triệu hồi bằng Thời Gian Vay Mượn sẽ tham gia?
“…”
Tôi
cảm thấy hơi cả kinh.
Khi
bước ra ngoài thì các đồng đội đã thức dậy, và đang trò chuyện với nhau rồi.
Không,
chính xác là họ chỉ trò chuyện cho đến trước khi tôi xuất hiện.
Bởi
ngay lúc tôi tiến lại gần, tất cả đều đồng loạt im bặt.
“… Mọi
người quá đáng vừa thôi chứ?”
Ahri
mỉm cười tươi rói.
“Xin
lỗi nhé! Nhưng biết đâu trong cơ thể Eunsol đang có gián điệp thì sao?”
“…”
“À
đúng rồi, Eunsol! Quà đay này!”
Đột
nhiên Ahri đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ.
Trên
đó viết như sau:
[Sau cuộc họp kéo dài đến tận khuya, chúng tôi đã đi đến một kết
luận.
Trong
kế hoạch của ‘Mẹ’ tồn tại rất nhiều sơ hở mà chúng ta
có thể nhắm tới.
Lần
thử thứ hai chúng ta bị áp đảo hoàn toàn chỉ vì thiếu thông tin.
Một
lần nữa, tôi thật sự cảm nhận được việc có thể tiến hành nhiều
lượt thử
là sức mạnh lớn đến mức nào.
Một
kế hoạch cực kỳ lắt léo đã được mọi người vẽ ra.
Đôi khi, muốn lừa được kẻ địch thì trước tiên phải lừa được cả
đồng đội.
Tôi
cũng đã chấp nhận điều đó.]
“…
Đây là nét chữ của mình.”
Ahri
gật đầu như chuyện đương nhiên.
“Vì
chính cô viết
mà.”
Có lẽ
cô ấy muốn cho tôi biết: “Đây là kế hoạch mà chính tôi cũng đã đồng ý!”
***
Ngay
sau khi ăn sáng đơn giản xong, chúng tôi lập tức tiến vào phòng 301.
..
…
Không
lâu sau, tôi tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa quen thuộc bên trong phòng 301.
Đúng
lúc đang tò mò không biết mọi người đã lập ra kế hoạch kiểu gì, thì các đồng đội
tự nhiên tiến tới chiếc bàn có danh sách đăng ký vào phòng.
Từ tầng
3 trở đi, chỉ những ai ghi tên vào danh sách mới được tham gia “Đội Phá Giải”.
Cho
nên tôi tò mò muốn biết ai sẽ ghi tên vào— ơ?
“Gì
vậy? Mọi người?”
Tất
cả, không thiếu một ai, đều lần lượt đi tới cuốn sổ rồi viết gì đó vào trong!
“Không
phải chứ? Tất cả đều vào à? Không còn ai ở lại làm Đội Trốn Thoát sao? Mọi người
định bỏ trống luôn Đài Quan Sát à?”
Không
ai trả lời.
“Chắc mọi chuyện đã được quyết định trong buổi họp rồi… nhưng thật sự có thể
để trống Đài Quan Sát sao? Theo luật thì chuyện
này có ổn—”
Đang
nói tới đó, nhìn thấy các đồng đội tránh ánh mắt mình, tôi chợt hiểu ra.
“À.”
Mình
hiểu nhầm rồi.
Không
phải tất cả đều vào trong đâu.
Lúc
nãy có vài người chỉ đi tới gần cuốn sổ danh sách, chứ không hề ghi tên.
Nói
cách khác… mọi người đang cố tình giấu tôi cả việc ai thuộc Đội Phá Giải, và ai thuộc Đội Trốn Thoát.
“…”
Tôi
hiểu mà.
Chắc
chắn đây là kế hoạch mà mấy đứa thông minh như Kain hay Ahri đã dốc hết tâm huyết
để xây dựng.
Nghe
nói là một kế hoạch “cực kỳ lắt léo”, vậy chắc sẽ có đủ trò lừa gạt và tình huống khó lường
xảy ra.
Nhưng
đến mức này thì thật lòng, tôi cũng bắt đầu thấy hoang mang rồi.
“D-dù
vậy… chẳng phải phòng 301 có cảm giác như chị với Songee là diễn viên chính sao? Nếu
hoàn toàn chẳng biết gì thì nguy hiểm lắm đấy.”
Ngay
trước khi ánh sáng thần bí báo hiệu lần thử thứ ba của phòng 301 bắt đầu, Songee
quay sang tôi rồi nhẹ nhàng an ủi:
“Chị
à, em biết chị đang thấy rối… nhưng có một chuyện chị nên biết. Kế hoạch lần này… gần
như toàn bộ là do chính chị đề xuất.”
“?”
***
..
…
Tôi
tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại.
Lần
này không phải chiếc giường ở phòng 105, mà là chiếc giường trong phòng riêng tại dinh thự
của gia đình Chủ tịch
tập đoàn Daeyang.
“…
Nghĩ lại vẫn thấy vô lý thật.”
Ngay
cả việc ai đã vào phòng 301 tôi còn không biết.
Đương
nhiên, tôi
cũng chẳng biết từ giờ phải làm gì.
Lần
thử thứ ba bắt đầu trong trạng thái tôi hoàn toàn mù tịt về kế hoạch.
Điều
nực cười hơn nữa là phần lớn cái kế hoạch quái quỷ này lại do “chính tôi” lập
ra.
Một
“tôi khác” đã lên kế hoạch để lừa chính bản thân mình.
“…”
Lần
đầu tiên tôi thật sự cảm nhận rõ ràng rằng “tôi ở thời điểm khác” do Thời Gian Vay Mượn triệu hồi, và “tôi hiện tại” là hai tồn
tại hoàn toàn khác nhau.
Rồi
bất chợt, tôi ra hiểu ý nghĩa của quy tắc cấm
bản thể và phân thân gặp mặt nhau của Thời Gian Vay Mượn.
Bởi
nếu thật sự phải đối
diện với một phiên bản khác của chính mình… có lẽ sẽ là một chuyện cực kì đáng sợ.
“Haa…”
Dừng
mấy suy nghĩ triết học ở đây thôi.
Những
chuyện kiểu này cứ để Kain lo là được, đâu cần đến lượt tôi nghĩ nữa.
Quan
trọng hơn, trước tiên phải triệu hồi cây sáo đã.
Biết
đâu sức mạnh không thể hiểu nổi mà “Mẹ” để lại trong dinh thự sẽ bóp méo nhận
thức của tôi thì sao.
-
Phùuuuu…!
Trong
lúc thổi Sáo An Tịnh, tôi vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Lúc
này trong dinh thự không có anh cả, cũng không có em gái của tôi. Đương nhiên mẹ tôi cũng không ở đây.
Theo
những gì Kain phát hiện ở cuối lượt hai, chỉ sau khi tôi đào sâu vào ký ức của cha, thì mẹ tôi mới có thể chính thức can
thiệp.
Nói
cách khác, ở lần thử thứ ba này, vì tôi vẫn chưa xâm nhập vào ký ức của cha, nên mẹ cũng chưa thể can thiệp.
Cho
nên hiện giờ trong dinh thự chỉ còn lại ba người là cha, tôi, và anh hai.
Trước
đây tôi vẫn nghĩ đây là ngôi nhà đông đúc với cha mẹ và bốn anh em — tổng cộng là sáu người.
Nhưng
giờ nhận ra thực tế chỉ có ba người sống ở đây, dinh thự bỗng trở nên trống trải
đến đáng sợ.
“…”
Anh
cả và em gái của tôi
đã bị xóa sổ từ khi tôi còn nhỏ.
Còn mẹ thì, theo cảm giác của tôi thì bà
ấy bình thường sẽ không xuất hiện trong hiện thực, chỉ lộ diện khi cần thiết mà
thôi.
Vậy
mà suốt mười mấy năm qua, cả cha, tôi và anh hai đều không nhận ra điều đó.
Ba
người sống cùng nhau suốt hơn chục năm, nhưng lại tin rằng còn tồn tại thêm ba
người khác vốn chưa từng hiện diện.
“Cái
này rốt cuộc là…”
Tôi
thấy lạnh sống lưng.
Đến
mức này thì sức mạnh thao túng tinh thần con người của mẹ không còn đơn thuần là đáng sợ
nữa, mà gần như khiến người ta phải thán phục.
Tôi
thở dài rồi bước ra hành lang, và đúng lúc đó, tôi thấy anh hai đã mặc vest chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
“Này,
này!”
“Hả?”
“Sáng
sớm mà em làm
cái âm thanh kỳ lạ gì trong phòng vậy? Nghe như tiếng sáo ấy.”
“Chỉ
là… sở thích thôi.”
“Haa~
em
đúng là đồ quái đản thật ý. Mà thôi, em cũng mau tới
công ty sớm đi.
Hôm nay chắc em sẽ vất vả đấy nhỉ?”
Anh
hai nở nụ cười đùa cợt quen thuộc.
Nếu
là trước đây, chắc tôi sẽ thấy ông anh đáng ghét chết đi được…
Nhưng
giờ thì, ngay cả
dáng vẻ ấy của anh
cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp.
“Anh
hai.”
“Hửm?”
“Anh
biết anh cả đang ở đâu không?”
“Hả?
Anh cả á? Chắc đi làm rồi?”
“…
Còn Heeyoon thì sao?”
“Con
bé chắc cũng đi làm rồi? Này, em cũng mau thay đồ đi. Anh đi trước đây!”
Tôi
thật sự biết ơn.
Biết
ơn vì người anh em duy nhất còn lại của tôi vẫn còn sống.
***
Nghĩ
đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này hết sức vô lý.
Tôi
chẳng biết gì về cách tiến hành lần thử thứ ba.
Đến
mức khiến tôi phải tự hỏi làm vậy thật sự ổn sao?
Vì
chẳng biết phải làm gì, cuối cùng tôi quyết định cứ đi làm trước đã.
Trong
lòng vẫn lầm bầm cau có không ngừng, tôi đi xuống bãi đỗ xe thì—
“Á!”
Vừa
mở cửa xe ra, Kain đã xuất hiện ở bên trong!
“Áaaaa!”
“Chào
buổi sáng.”
“Ài, làm chị hết hồn!”
“Sao
vậy ạ?”
“Sao
cái gì mà sao! Tại sao em lại ở trong xe của chị?”
Không
phải đây là dinh thự của Chủ tịch tập đoàn Daeyang sao?
Đám
vệ sĩ ăn lương để làm cái quái gì vậy— À thôi bỏ đi, bỏ đi.
Nếu Kain
đã quyết tâm thì chắc ngay cả Cục Quản Trị cậu ta cũng ra vào như nhà mình, nhà của một gia tộc tài phiệt chắc cũng chỉ
như cửa hàng ở góc phố thôi.
“Eunsol
à, cháu chỉ
thấy được mỗi Kain
thôi sao?”
Người
ngồi ở ghế lái lại chính là ông Mooksung.
Đến
nước này tôi cũng chẳng buồn truy cứu nữa, chỉ biết bật cười.
“…
Chào buổi sáng.”
“Ừ,
chào buổi sáng.”
Vậy
là Kain đã vào “Đội Phá Giải”.
Trong
lòng tôi vô thức thấy nhẹ nhõm.
Chỉ
cần nghĩ người đồng đội đáng tin cậy nhất đang cùng mình thực hiện nhiệm vụ,
tôi đã cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Dĩ
nhiên, nghĩ tới chuyện ở thế giới hậu tận thế sẽ không có Kain, tôi vẫn thấy bất
an.
“À ừ, Kain này, nếu em vào đây rồi thì chắc đã xem
xong ‘Nắm Bắt Tình Huống’ rồi nhỉ?”
“Không
có gì đặc biệt đâu ạ. Năng lực Nắm Bắt Tình Huống hữu ích nhất ở giai đoạn đầu thôi mà?
Nhưng chúng ta đã biết được rất nhiều thông tin qua hai lần thử trước rồi.”
“À…
vậy sao?”
Tôi
chẳng biết cậu ta đang nói thật, hay đang giấu luôn cả nội dung của Nắm Bắt Tình
Huống với
tôi nữa.
Trong
lúc đó, tôi nhận
ra chiếc xe không hề đi về phía công ty.
“… Chị không cần đi làm sao?”
“Vâng.
Trước mắt thì bọn mình đang đi đón Miro thôi.”
Đi
đón Miro?
Chẳng
phải ông với Kain chỉ cần tiện đường mang Miro theo là được rồi sao?
À
đúng rồi, đây là lúc ‘Công Tước’ xuất hiện!
Tôi có cảm
giác Miro chắc đã kiểm tra tình trạng của Công Tước rồi.
Dù
sao đi nữa,
vì không nắm rõ tình hình nên tôi có hơi lo lắng.
“Chúng
ta hành động tùy tiện thế này thật sự ổn sao? Như mọi người biết đấy, chị đâu phải nhân viên bình thường.
Chị là Giám đốc điều hành, lại còn là
con gái Chủ tịch
nữa. Nếu chị đột
nhiên nghỉ làm không báo trước thì…”
Chắc
chắn tập đoàn Daeyang sẽ cảm thấy bất thường.
Chính
xác hơn là ‘Chủng Tộc Yith’ đang trà trộn trong công ty
có thể sẽ nhận ra điều gì đó.
Giọng
Kain cực kỳ dứt khoát.
“Không
sao đâu ạ.”
“Hả?”
“Hôm
qua trong cuộc họp đã có người nói thế này.”
Cuộc
họp mà tôi tham gia rất tích cực, nhưng lại hoàn toàn không biết gì.
“Không
ai biết Vua Tộc Yith đã gài bao nhiêu cái bẫy trong phòng 301.”
“Nghe
đáng sợ thật đó.”
Cái
bẫy lớn nhất chính là “ký ức của cha tôi”.
Là
cái bẫy mà chính tôi đã dẫm phải ở lần thử thứ hai.
Đương
nhiên sẽ còn có nhiều
cái khác nữa.
Có
ai gài mìn mà chỉ đặt đúng một quả đâu?
“Mọi người đã đi đến kết luận rằng càng
kéo dài thời gian, càng chạy khắp nơi thì càng nguy hiểm.”
Hành
động nguy hiểm nhất trong bãi mìn chính là đi lang thang quá lâu.
Vì vậy
các đồng đội đã đưa ra một kết luận đơn giản mà rõ ràng.
“Cách
đối phó cũng rất đơn giản thôi. Đó là tiến thẳng về phía trước với tốc độ tối đa.”
“Tiến thẳng về phía trước với tốc độ tối đa?”
“Chúng
ta sẽ không kéo dài thời gian. Cũng không đi lung tung để dẫm bẫy luôn ạ.”
“Vậy ý em là—”
“Việc Phòng 301 thành công hay thất
bại thì chúng ta sẽ quyết định luôn, nhanh thì hôm nay, chậm nhất là ngày
mai. Cho nên
chẳng cần quan tâm phản ứng của nhân viên công ty làm gì cả đâu ạ.”
“Chị hiểu rồi.”
“À
đúng rồi, còn nữa!”
Kain
cười ranh mãnh
rồi nói.
“Cho
đến khi tới nơi, chị đừng dùng sáo nhé.”
“…”
Khoảnh
khắc nghe câu đó, tôi lập tức hiểu ra.
Rằng chính
thực tại mà tôi đang nhìn thấy, và nghe thấy cũng đã bị thao túng rồi.


