Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 699

Chương 699 · 829 chương

Bản Ngã Tối Thượng, Khởi Đầu Lần Thử Thứ Ba (4) Fin

Chương 697: Bản Ngã Tối Thượng, Khởi Đầu Lần Thử Thứ Ba (4) Fin

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 17

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Sảnh

Lời Khuyên Hiền Triết: 2]

- Han Kain

“Chào nhé, Kain-khiến-người-ta-nổi-da-gà!”

Người đang ngồi trước mặt tôi là Ahri.

Có vẻ chị Eunsol đã nói với cô ấy mấy câu kiểu như: “Hôm nay Kain còn đáng sợ hơn bình thường nữa…”, nên tôi cạn lời, chẳng biết đáp thế nào.

“Dạo gần đây em cứ có cảm giác trong Khách Sạn xuất hiện một chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp ấy. Nhỉ nhỉ?”

“Ý em là anh à?”

Ahri khúc khích cười rồi gật đầu.

“Nghe nói sáng nay anh giảng bài suốt nên mệt lắm nhỉ. Hay là không? Thấy vui à?”

“Giảng bài gì chứ…”

“Có những lúc nhìn anh, em thấy rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ thế nào?”

“Năng lực điều khiển cơ thể người khác. Năng lực đọc được vận mệnh của người khác.”

Thực tế thì, “Thấu Triệt” hoàn toàn không phải sức mạnh đọc được số mệnh.

Thấu Triệt và Tiên Tri tuy có vẻ giống nhau, nhưng bản chất là hai loại năng lực hoàn toàn khác biệt.

Chỉ là những đồng đội xung quanh chẳng buồn phân biệt giữa Tiên Tri và Thấu Triệt mà thôi.

Dù sao thì người ngoài nhìn vào cũng khó mà phân biệt được.

“Dù là cái nào thì cũng đều là loại sức mạnh khó nhận được sự tin tưởng từ người khác đúng không? Điều khiển cơ thể thì khỏi nói rồi, còn đọc vận mệnh cũng thế. Hãy nghĩ tới Cassandra trong thần thoại Hy Lạp xem.”

“Ừm…”

“Vậy mà bọn em lại cực kỳ tin tưởng anh. Với em hay Miro của quá khứ, chuyện đó vốn không dễ chút nào.”

Tôi hơi ngạc nhiên trước lời nói đột ngột ấy, nhưng Ahri nhanh chóng nói tiếp.

“Dù sao thì lần này hãy nghe bài giảng của em đi.”

Chủ đề là cái tên của phòng 301.

“Tiêu đề của căn phòng là ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’. Như anh biết đấy, đó là từ tượng trưng cho thuyết tiến hóa.”

“Ừ.”

“Giống như mọi khi — lần này tiêu đề căn phòng cũng mang ý nghĩa rất quan trọng.”

Theo góc nhìn của Khách Sạn, từ khóa của phòng 301 chính là “thuyết tiến hóa”.

“Phe Cục Quản Trị, bao gồm cả Người Khai Sáng, cho rằng hồi quy giả là kết quả của quá trình tiến hóa tâm linh của nhân loại. Tất nhiên, xét theo khoa học thì chẳng khác gì tà thuyết.”

“Quan trọng không phải là có hợp với khoa học hay không. Quan trọng là những thế lực lớn trong Khách Sạn thực sự tin vào điều đó.”

“Đúng vậy. Và theo những gì được tiết lộ trong ký ức quá khứ của Eunsol, phía trên hồi quy giả còn tồn tại một giai đoạn khác nữa.”

“Người tham gia.”

Trong mắt Người Khai Sáng, “Người tham gia” là tồn tại vượt trên cả hồi quy giả.

Vậy thì với những kẻ xem hồi quy giả là kết quả tiến hóa của nhân loại, “Người tham gia” sẽ được nhìn nhận như thế nào?

Đó là đỉnh cao của tiến hóa.

Là điểm đến cuối cùng của nhân loại.

Tất nhiên, kiểu phân tích này chẳng liên quan gì đến khoa học cả.

“Nói cách khác, ý nghĩa của tiêu đề căn phòng chính là: trong phòng 301 đang tồn tại một kế hoạch nhằm tạo ra Người tham gia.”

Tôi gật đầu đáp lại.

“Anh cũng nghĩ tới chuyện tương tự… nhưng vẫn có chỗ khó hiểu. Hãy nghĩ tới chuyện xảy ra khi Vua Tộc Yith thực sự hoàn thành Ân Sủng xem.”

Ở cuối lần thử thứ hai, Vua Tộc Yith đã cướp lấy cơ thể chị Eunsol rồi hoàn thành nghi thức Ân Sủng.

“Thế giới lập tức đi đến bờ diệt vong. Có lẽ vô số linh hồn nhân loại đã bị dùng làm tài nguyên cho nghi thức Ân Sủng ấy. Liệu đây thật sự là kết cục mà Người Khai Sáng mong muốn sao?”

Ahri lập tức lắc đầu.

“Chắc chắn không phải. Có lẽ Người Khai Sáng đã mơ tới việc dùng quyền năng của Vua Tộc Yith, để khiến toàn nhân loại được thăng cấp linh hồn.”

Thăng cấp linh hồn cho toàn nhân loại sao…

Nghe thì là mục tiêu rất hợp lý, nhưng nếu xét tới bản chất thật sự của Ân Sủng đã được hé lộ ở cuối lượt thử thứ hai, thì kế hoạch ấy đã thất bại ngay từ điểm xuất phát.

Bởi vì không phải ai cũng có thể trở thành Người tham gia thông qua Ân Sủng.

Người có thể trở thành người tham gia chỉ là những cá thể đặc biệt như chị Eunsol, những người đã được số mệnh sắp đặt từ khi mới sinh ra.

Thậm chí đến cả chị Eunsol, khoảnh khắc chị ấy thật sự có được “vận mệnh”, cũng vượt ngoài khả năng kiểm soát của Tù Nhân.

Hơn nữa, trong quá trình tiến hành Ân Sủng, số lượng con người chết đi nhiều tới mức không thể đếm nổi, thậm chí Khách Sạn còn phán quyết đó là tận thế.

Tại sao bản chất của Ân Sủng lại méo mó đến mức ấy?

Vì bản thân Vua Tộc Yith, trung tâm của toàn bộ kế hoạch, vốn không hề có lấy dù chỉ 1 gram tình yêu dành cho loài người.

Đối tượng duy nhất mà vị Vua ấy yêu thương vô hạn chỉ có Chủng Tộc Yith.

Một suy nghĩ tự nhiên hiện lên trong đầu tôi.

“Nói mới nhớ, liệu ở vòng lặp tiếp theo có cách nào lôi kéo Người Khai Sáng về phía mình không?”

Khoảnh khắc ấy, Ahri hơi cau mày.

“Có vẻ sẽ khó đấy.”

“Tại sao?”

“Người Khai Sáng không phải kiểu con người có thể bị thuyết phục.”

“Anh đâu có nói bâng quơ thiếu suy nghĩ. Ý anh là dùng logic mà Người Khai Sáng có thể hiểu được—”

Đúng lúc đó, Ahri lộ vẻ mặt phức tạp rồi lên tiếng.

“Kain à, nghe em nói một chút đã.”

Sau đó, cô bắt đầu kể một câu chuyện khá thú vị.

“Sau thời gian dài ở cạnh anh, rồi gần đây còn biết tới Trí Tuệ tiền nhiệm nữa, em nhận ra một chuyện. Những người thuộc về Trí Tuệ đều suy nghĩ cực kỳ lý trí.”

Những người mang Phước Lành Trí Tuệ đều có xu hướng suy nghĩ lý trí cực mạnh.

“Là vì vốn dĩ họ như vậy nên mới nhận được Phước Lành Trí Tuệ? Hay là Phước Lành Trí Tuệ đã thay đổi bọn họ?”

“Chắc là cả hai. Một vài người đã có khuynh hướng như thế, còn vài người sau khi nhận Phước Lành mới thay đổi mạnh hơn theo hướng đó.”

“Được rồi. Dù sao thì, mấy người thường suy nghĩ cực kỳ logic, rồi cuối cùng lại đi tới những kết luận điên rồ.”

Những kẻ dùng lý trí để tiến tới sự điên loạn sao?

Tôi thấy hơi khó xử, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhận xét ấy có lý.

“Khi sử dụng lý trí, nếu cảm thấy cái chết của bản thân là cần thiết, hai người sẽ tự sát.”

“…”

“Khi sử dụng lý trí, nếu mà thấy mục tiêu theo đuổi suốt hàng vạn năm hóa ra là sai, hai người sẽ lập tức từ bỏ.”

“…”

“Đó là những gì anh và Trí Tuệ tiền nhiệm đã làm. Với anh, có lẽ điều đó là hợp lý, thậm chí là hiển nhiên.”

“Thực tế thì đó đúng là những quyết định hợp lý.”

“Ý em là, kiểu người suy nghĩ như anh trên đời này cực kỳ hiếm.”

Không phải ai trên thế giới cũng suy nghĩ giống tôi hay Trí Tuệ Tiền Bối.

Vì vậy, lần này Ahri cho rằng phán đoán của tôi là sai.

Trong thoáng chốc, tôi lại cảm thấy vui.

Từ sau khi đạt được Thấu Triệt, rất hiếm khi đồng đội phản bác ý kiến của tôi.

Người duy nhất thường đưa ra phản biện hợp lý như thế này hầu như chỉ có Ahri, thi thoảng mới thêm chị Eunsol.

Hoặc Miro thì đơn giản là lật bàn, chẳng cần hiểu biết gì cả.

Ahri nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Theo em, Người Khai Sáng là kiểu người hoàn toàn không thể bị thuyết phục. Dù anh có nói gì đi nữa, bà ta cũng tuyệt đối không tin, và rất có thể đang bị nhốt chặt trong chính tín niệm của bản thân.”

“Đó là nhận định dựa trên kinh nghiệm em có được khi làm việc ở Cục Quản Trị sao?”

“Đúng vậy. Trong Cục Quản Trị có rất nhiều người giống Người Khai Sáng. Vì đặc thù của tổ chức mà đủ loại thông tin quái dị trên đời đều đổ về đó, nên cũng có rất nhiều kẻ chìm đắm trong thuyết âm mưu.”

“Ừm… nếu vậy thì có lẽ nên chuyển hướng sang trừ khử Người Khai Sáng thôi.”

“Với cả, hình như ở lượt thứ anh cậu còn định thử thuyết phục Vua Tộc Yith nữa đúng không?”

“Đúng. Vì chuyện đó nên anh mới lưu lại thời gian của Công Tước từ lượt thứ hai vào Thời Gian Vay Mượn đây.”

“…”

Có lẽ ngay cả Ahri cũng không chắc chắn về điều mình sắp nói, nên cô im lặng suy nghĩ khá lâu rồi mới lên tiếng.

“Dù việc bàn về ‘tính cách’ của một tồn tại vượt xa loài người có hơi miễn cưỡng…”

“Cứ nói đi.”

“Theo cảm nhận của em, Vua Tộc Yith có những đặc điểm thế này.”

Ngay sau đó, Ahri bắt đầu viết lên bảng trắng.

Phân tích hành vi của Vua Tộc Yith

Mang bản tính cực kì bí hiểm, ngay cả với chính Chủng Tộc Yith cũng che giấu toàn bộ nội dung kế hoạch.

Theo lời Quản Lý, hắn đã lặp đi lặp lại cùng một sai lầm rất nhiều lần.

Cực kỳ xảo quyệt, giỏi âm mưu và có xu hướng xem thường, đùa bỡn với những người phàm.

“Thế nào? Anh nghĩ gì?”

“Bản tính bí hiểm, tự tin thái quá, cùng thái độ xem thường phàm nhân.”

“Anh nghĩ chúng ta có thể thuyết phục kiểu tồn tại như vậy sao?”

“Người đi thuyết phục đâu phải chúng ta, mà là—”

“Dù là Công Tước thì cũng vậy thôi. Anh nghĩ hắn sẽ nghe lời Công Tước à?”

“…”

“Vua Tộc Yith chắc chắn yêu quý Chủng Tộc Yith. Hắn yêu tới mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để cứu lấy đồng tộc. Tình yêu ấy là thật. Nhưng yêu và tin tưởng là hai chuyện khác nhau.”

“…”

“Cha mẹ yêu thương con cái, nhưng đồng thời họ cũng biết con trẻ yếu đuối và ngu ngốc hơn người trưởng thành. Vua Tộc Yith chắc cũng như vậy.”

Ý của Ahri rất đơn giản.

Không chỉ Người Khai Sáng, mà ngay cả Vua Tộc Yith cũng không phải tồn tại có thể bị thuyết phục.

Dù là chúng tôi hay Công Tước đi nữa, e rằng đều vô ích.

Tôi cẩn thận đưa ra phản biện “hợp lý”.

“Nếu Vua Tộc Yith đọc được ký ức của Công Tước để biết thông tin từ vòng lặp trước thì sao? Không… với năng lực nhìn thấy vận mệnh của hắn, biết đâu hắn còn trực tiếp đọc được cả vận mệnh của vòng lặp trước nữa—”

“Kain à, anh đúng là chẳng hiểu gì về cách suy nghĩ của mấy kẻ cuồng thuyết âm mưu.”

“Hả?”

“Khi có bằng chứng không thể chối cãi xuất hiện ngay trước mắt, bọn họ sẽ nói thế này.”

Ahri đứng bật dậy, hét lên như một kẻ đang diễn thuyết.

“TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ TẠO!”

“…”

“Tất cả! Toàn bộ! All! Everything! Đều là giả!”

“… Nhưng ai có thể làm giả được ký ức của Công Tước?”

“Là Phật Tổ làm đóoooo!!!”

Trong khoảnh khắc, tôi hoàn toàn cạn lời.

“P-phân tích kiểu đó chẳng phải quá trẻ con sao? Đã định sẵn kết luận rồi, cứ thấy bằng chứng phản bác là hét lên giả tạo… Vua Tộc Yith đâu phải thằng thiểu năng.”

“Anh nghĩ chỉ lũ ngu IQ thấp mới rơi vào thuyết âm mưu à? Vậy thì tại sao nhân viên Cục Quản Trị, nơi tập hợp toàn tinh anh hàng đầu thế giới, lại bị mấy thứ đó đánh lừa?”

“…”

Ngay cả khi nghe Ahri giải thích, tôi vẫn thấy khó chấp nhận.

Bởi trong mắt tôi, cách suy nghĩ đó quá phi lý và ngu xuẩn.

“Dù nghĩ thế nào đi nữa, anh vẫn không thấy Tù Nhân có thể ngu ngốc đến mức ấy.”

Có lẽ nhận ra suy nghĩ ấy của tôi, Ahri nhún vai.

“Việc anh cho rằng điều đó là ngu xuẩn chỉ là quan điểm của cá nhân anh. Thử dùng Lời Khuyên xem sao. Em cũng tò mò.”

[Lời Khuyên: 2 → 1]

‘Ngài nghĩ sao về cuộc trò chuyện vừa rồi?’

Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn.

[Thiên đường]

Ngắn đến mức khiến tôi sững sờ.

“Gì cơ?”

“Sao thế? Con Cú lại đưa câu trả lời kiểu thiền vấn đáp à? Nó nói gì?”

“Thiên đường. Chỉ đúng hai chữ.”

“Woa~ đúng là Con Cú mà. Em luôn cảm thấy trong Khách Sạn này chẳng có Hậu Thuẫn Giả nào giúp bọn mình nhiều như Con Cú cả.”

“Đúng vậy.”

“Người giúp chúng ta nhiều nhất là Con Cú, mà người khiến mình bực nhất chắc cũng là Con Cú luôn…”

Nói tới đó, Ahri lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy nói câu cuối.

“Dù sao thì, hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì em nói. Anh phải tính đến nhiều khả năng khác nhau trong đầu.”

Sau khi Ahri rời đi, chỉ còn lại tôi ngồi một mình bên bàn trà.

Tôi lặng lẽ uống Cocacola, đồng thời suy nghĩ về lời khuyên của Con Cú.

Nếu tóm tắt ý của Ahri thì sẽ là thế này:

Nỗ lực thuyết phục, hoặc bẻ gãy ý chí của Người Khai Sáng hay Vua Tộc Yith sẽ rất khó thành công.

Bởi cả hai đều không phải loại tồn tại biết lắng nghe lời người khác — không như tôi.

Những kẻ cuồng thuyết âm mưu mà Ahri từng gặp trong Cục Quản Trị chính là ví dụ rõ nhất.

Họ tuyệt đối không rời khỏi kết luận mà bản thân đã định sẵn, và bất kỳ bằng chứng phản bác nào cũng sẽ bị xem là giả tạo.

Sau khi nghe tới đây, Con Cú chỉ đáp lại bằng đúng hai chữ.

Thiên đường.

“…”

Cạch!

Khi lon cola rỗng được đặt xuống mặt bàn, tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của Lời Khuyên mà Con Cú đã “cẩn thận” đưa ra.

Một khi đã tự mình suy nghĩ rồi đưa ra kết luận, sẽ tuyệt đối không thay đổi.

Dù giữa đường có xuất hiện bất cứ trở ngại nào thì ý chí đó cũng không dao động.

Một tâm thế mà xem những hy sinh phi lý, những bi kịch tận thế, nỗi đau của vô số con người chỉ như “hiện tượng tạm thời”.

Bản ngã tối thượng.

Một tinh thần không bị bẻ gãy ngay cả giữa đau khổ vĩnh hằng.

“…”

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên phía “trên cao”.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thật lòng tiếp nhận lời khuyên của Ahri và Con Cú.

Không chỉ những kẻ ngu ngốc mới rơi vào sự tự tin tuyệt đối.

Có những tồn tại, có lẽ vì quá vĩ đại nên thậm chí không hề nghĩ tới khả năng bản thân đang mắc sai lầm.

Và với kiểu người đó, không có bất kỳ cách nào để thuyết phục họ.

“… Nếu lời nói không có tác dụng, thì chỉ còn cách cho họ nếm thử vị cay thôi.”

Sau đó, chúng tôi tiếp tục thảo luận với đồng đội đến tận đêm khuya về cách triển khai lần thử thứ ba, đồng thời dựng nên bộ khung kế hoạch.

Khi chị Eunsol bất ngờ đề xuất một kế hoạch mang tính đánh cược cực lớn, tôi dùng nốt lời khuyên cuối cùng trong ngày.

[Lời Khuyên: 1 → 0]

‘Ngài nghĩ sao về kế hoạch này?’

[Số phận đã an bài.]

Phản ứng của chị Eunsol với câu trả lời ấy rất đơn giản.

“Thật tình, cái con chim quái đản này nghiện danh ngôn à?”

***

Buổi sáng đã tới.

Lần thử thứ ba bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 699.

Không gian đọc của bạn