Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 698

Chương 698 · 829 chương

Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Kẻ Đọc Tâm Của Khách Sạn (3)

Chương

696: Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Kẻ Đọc Tâm Của Khách Sạn (3)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 17

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Sảnh

Lời Khuyên Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Lấy

lý do sửa chữa Tầng 3, Khách Sạn đã cho chúng tôi một ngày nghỉ ngơi.

Ngoại

trừ thời gian họp bàn chung, các đồng đội đều tản đi khắp nơi, dành thời gian cho riêng bản

thân mình.

Tôi

đang ngồi một mình ở bàn trà, đầu óc thả trôi theo những suy nghĩ lộn xộn, thì

có ai đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi.

-

Bịch!

"Chào

buổi sáng!"

Đó

là chị Eunsol.

Vừa

ngồi xuống trước mặt,

chị đã đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm

qua, nghe em nói

xong, chị đã thức suốt đêm để suy nghĩ đó."

"Suy

nghĩ về chuyện gì ạ?"

"Về

mẹ chị ấy."

"Mẹ"

của chị Eunsol – Vua Tộc Yith.

Tù Nhân của Phòng 301, kẻ đã gây ra sự kiện

chưa từng có tiền lệ khi xông thẳng vào Khách Sạn.

Và đồng

thời, cũng chính là kẻ đã tạo ra ngày nghỉ hôm nay cho chúng tôi.

Chuyện

này thật ra cũng phải biết ơn một

chút nhỉ?

"Chị

đã xem đi xem

lại lời giải thích của em nhiều lần rồi, nhưng thái độ mà mẹ chị thể hiện vẫn khiến chị không thể nào hiểu được."

Câu

hỏi đó ngay

từ đầu đã rất khó trả lời.

Bởi

vì chúng tôi biết rất ít về Vua Tộc Yith, về tầng Thiên Thượng, và những bí mật xoay

quanh Thiên Đường.

"Ừm,

bản thân em cũng không chắc lắm…"

"Chị

biết. Chị muốn trao đổi ý kiến với em thôi. Nào, mục tiêu của mẹ chị là cứu lấy Chủng Tộc Yith.

Đúng không?"

"Gần

đúng ạ."

"Phật,

ừm, dù sao cũng phải gọi là Phật Tổ mới phải phép chứ nhỉ. Phật Tổ vĩ đại tuyên bố sẽ cứu rỗi vạn

vật, vậy mà lại bỏ rơi duy nhất Chủng Tộc Yith."

"Đúng là Nhà

Vua đã nói như vậy."

"Đến

đây thì còn dễ hiểu. Ví dụ một ngày nào đó thiên sứ Michael bỗng dưng xuất hiện

rồi tuyên bố 'Con cái của các ngươi sẽ xuống địa ngục hết, chúc may mắn!' thì các tín đồ Kitô

Giáo chắc sốc nặng lắm nhỉ?"

"Ch, chắc là thế thật ạ."

Thiên

sứ xuất hiện rồi đột ngột phán ‘Con cái của ngươi sẽ xuống địa ngục hết’ thì tôi cũng sẽ sốc lắm đấy…

"Nhưng

mà, khi đến tầng Thiên Thượng thì hóa ra đó là sự hiểu nhầm của mẹ chị. Đúng không?"

"Có

lẽ vậy ạ…"

"Có

lẽ là sao? Mẹ chị đã tự

nói ra miệng mà? Rằng từ hiện tại, quá khứ đến tương lai, tất cả đều đã được cứu

rỗi."

"Thì

đúng là vậy ạ."

"Kain

à, vậy rốt cuộc mẹ chị đã hiểu nhầm điều gì?"

"Chính

xác thì em cũng chưa rõ –"

Về

những việc xảy ra hồi đó, tôi cố tình tránh dùng những câu nói mang tính khẳng định.

Bởi

vì trong tình trạng cả hai đều chưa hiểu rõ, mà đã vội kết luận ‘thế này’ hay ‘thế kia’, thì tầm nhìn suy nghĩ sẽ bị thu hẹp

lại.

Thế

nhưng, có vẻ suy nghĩ của chị Eunsol lại khác với tôi.

"Dù

sai cũng không sao, nên em nghĩ ra gì thì cứ nói đi. Em đã có mặt ở đó, và hơn nữa… vì người đó là em, chắc em sẽ biết nhiều hơn chứ."

Nói ra

thông tin mà ngay cả bản thân mình cũng chưa thể xác nhận liệu có đúng không?

Tôi vẫn còn hoài nghi về chuyện đó, nhưng nhìn vào ánh mắt khẩn

cầu của chị Eunsol, tôi đành không còn cách nào khác.

Tôi

lấy ra chiếc

bút có thể viết lên bất kỳ bề mặt nào, và vẽ một đoạn thẳng nhỏ lên mặt bàn.

"Đây

là phạm vi mà Nhà Vua

hiểu được. Trong giới hạn của đoạn thẳng này, Nhà Vua đã đọc vận mệnh và sắp xếp bàn cờ. Cũng trong

phạm vi này, Nhà Vua nhận thấy Chủng Tộc Yith không được cứu rỗi và

rơi vào tuyệt vọng."

Tiếp

theo, tôi nối dài đoạn thẳng nhỏ ban nãy thành một đường thẳng rất dài.

"Vào

khoảnh khắc cuối cùng, có vẻ như Nhà Vua đã mơ hồ nhận ra một dòng chảy lớn hơn

rất nhiều. Trong dòng chảy thực sự vĩ đại đó thì…"

Chị Eunsol

mở to mắt rồi lẩm bẩm.

"Trong

dòng chảy lớn hơn rất nhiều đó, Chủng Tộc Yith cũng được cứu rỗi?"

"Em thì hiểu theo cách đó. Nhưng mà,

chị ơi, như em đã nhấn mạnh lại một lần nữa –"

"Không

thể xác nhận được nên chỉ tin một nửa thôi, kiểu đó đúng không?"

"Dạ."

"Ừm…

Được, đến đây thì chị hiểu rồi, nhưng chị vẫn chưa hiểu phần tiếp theo."

"Phần

tiếp theo ạ?"

"Nếu những lời

em nói là đúng,

thì mẹ chị đáng

lẽ phải cảm thấy hạnh phúc tột độ vào khoảnh khắc cuối cùng chứ?"

"…"

"Suốt

bao nhiêu kiếp đời dài đằng đẵng, bà ta cứ đau khổ thắc mắc tại sao con cái

mình bị bỏ rơi, vậy mà hóa ra chúng không hề bị bỏ rơi."

"Đúng

vậy ạ."

"Thì

đáng lẽ ra phải

vui mừng chứ?"

Thái

độ của Nhà Vua lúc bấy giờ hoàn toàn không mang chút gì gọi là hạnh phúc.

Cũng

có một chút phản ứng gần với niềm vui hay sự nhẹ nhõm, đúng là vậy.

Nhưng

hơn thế nữa, những cảm xúc tiêu cực pha trộn giữa tuyệt vọng, than thở và hư vô

lại rõ ràng và nặng nề hơn nhiều.

"Phần

đó em thực sự không hiểu được."

"Ừm…

Tức là, có vẻ mẹ chị sau khi chứng kiến Thiên Đường thì đã cảm nhận được hai điều."

Ngay

sau đó, chị viết lên bảng trắng những suy nghĩ của mình.

1.

Hy vọng: Nhận ra rằng Chủng Tộc Yith rốt cuộc sẽ được cứu rỗi.

2.

Tuyệt vọng: Điều này vẫn chưa hiểu rõ lắm.

"Bà

ấy

đã nhận ra hai

điều này, và điều số hai lại mạnh mẽ hơn. Đúng không?"

"…Chị

ơi."

"Gì?"

Đến

đây tôi cảm thấy cần phải ngắt dòng suy nghĩ này lại.

Vì từ

nãy đến giờ, Thấu Triệt đã liên tục cho tôi thấy một "khả năng đáng sợ"

liên quan đến chị ấy.

"Chị

không cần cứ phải cố hiểu ý định của Vua Tộc Yith từ quan điểm của một con người đâu ạ."

"…"

"Nhà Vua có từng đối xử với chị như một

người con gái mà bà ta yêu thương không? Nếu chị cảm thấy như vậy, thì đó là lừa dối,

là thao túng đấy ạ."

"…"

"Vua

Tộc Yith không phải là đối tượng để đồng cảm. Cũng không phải là một sự tồn tại

yếu ớt đến mức đáng để nhận được sự thương hại của con người. Vua là…"

"Là

đối tượng mà chúng ta phải đối phó, chứ không phải đối tượng mà chúng ta đồng cảm."

"…"

"Em thấy chị đang cố hiểu mẹ chị à?"

"Một

chút ạ."

"…Giờ nghe em nói vậy thì cũng có thể là em đúng. Không hiểu sao, chị cứ bị tò mò, rằng biết đâu các hành vi của mẹ chị lại có lý do nào đó sâu sắc và vĩ đại."

"Lý

do sâu sắc và vĩ đại thì chắc chắn là có. Chỉ là chúng ta không cần phải đồng ý với chúng thôi ạ."

Chị ấy thở dài rồi chuẩn bị đứng dậy,

thì tôi khẽ mở miệng.

"Chị

chắc cũng đã

mơ hồ nhận ra rồi, nhưng kế hoạch lớn nhất của Vua Tộc Yith chính là –"

"Là

bản thân chị."

"Theo

em nghĩ thì chị

nên căm thù Vua Tộc Yith."

"…"

"Đôi

khi, em nghĩ thứ duy nhất có thể ngăn chặn cái ác là một cái ác còn lớn hơn. Vì

vậy –"

Ngay

khoảnh khắc tiếp theo, chị Eunsol mở to mắt rồi đột nhiên thốt ra một câu kỳ lạ.

"…Vì

vậy, Người Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã thừa nhận rằng ngay cả Thiên Đường

cũng phải có lòng tham."

"Hả?"

"Chị

vừa nổi da gà."

"Ể?"

"Bình

thường nói chuyện

với em thì chị cũng đôi khi nổi da gà, nhưng

lần này thật sự là kinh thật…"

Chị Eunsol

vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm 'Thằng nhóc này thật sự hơi đáng sợ nhỉ…' rồi rời đi mất.

Tôi

không thể hiểu nổi tại sao chị lại phản ứng như vậy.

***

"Anh

ơi!"

Người

tiếp theo xuất hiện là Seungyub.

"Ừ?

Em có chuyện muốn nói à?"

"Hahaha!

Anh này, mình đâu phải

kiểu bạn bè mà chỉ khi có chuyện cần nhờ vả mới nói đâu?"

"Trên

mặt em đang ghi rõ mồn một ‘Em đang có chuyện cực kỳ đáng lo’ đó."

"Th,

thật ạ?"

Dù

là Ahri hay Elena thì còn khác, chứ Seungyub vốn không quen che giấu cảm xúc

hay diễn xuất.

Dù

đã có đủ trải nghiệm trong Khách Sạn để rèn luyện, mà vẫn hành xử như vậy, thì chắc đây là bản

tính trời sinh của cậu ta.

"Ờ,

ừm, thế thì… Em vừa nói chuyện với chị Songee."

"Ừ."

"Chị

ấy nói, vòng sau chị ấy nhất định sẽ cứu bố mẹ. Rằng để đến được happy ending thì phải bảo vệ bố mẹ…"

"À,

anh cũng thoáng nghe được rồi."

Songee

đã tuyên bố với mọi người rằng trong lần thứ ba, cô ấy sẽ bảo vệ bằng được bố mẹ

của mình.

Tất

cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, còn tôi thì ngoài việc đồng ý, còn cảm thấy hơi

ngạc nhiên một chút.

Vì

tôi không ngờ Songee lại có thể hình thành sự gắn bó với gia đình trong thế giới

người thường.

Nhất

là khi nghĩ đến cái danh hiệu "Idol của trường Trung học Đế Quốc" mà

tôi đến giờ vẫn thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại.

Trong

thực tế, cô ấy từng đối xử với con người bình thường như thể họ là NPC mà.

Có lẽ

đó là sự khác biệt giữa "gia đình thật" và "gia đình giả"

chăng…

Đúng

lúc tôi chuẩn bị suy nghĩ về câu hỏi triết học liên quan đến thật và giả, thì lời

của Seungyub kéo dòng suy nghĩ của tôi trở về vùng đất phàm tục.

"Th,

thế thì! Em cũng có thể gặp bố mẹ em không ạ?"

"Ở

đâu đó trên tầng 3 này, chắc có một căn phòng liên quan đến Nguyện Ước của em. Đến đó thì sẽ

–"

"Không, ý em không phải bố mẹ em ở những vòng lặp trước! Ý là bố mẹ em ngoài thực tế, bây giờ,

hiện tại!"

Khác

với Songee, Seungyub xem bố mẹ được tạo nên từ Giấc Mơ là bố mẹ thật sự của mình.

Sự

khác biệt trong quan điểm giữa các đồng đội một lần nữa hiện lên rõ nét.

"Anh cũng nhớ chứ, ờ, khi đến tầng 3, Quản Lý đã nói là chúng ta sẽ có thể gặp gia đình mà?"

"…Em

đang nhớ những thông tin hết sức cụ thể đó nhỉ."

Trước

khi lên tầng 3, nhiều

đồng đội đã lo lắng cho những người thân còn ở lại ngoài thực tại.

Người

thì lo cho bố mẹ, người thì lo cho vợ và con trai, người thì lo cho con cái và

cháu nội – mỗi người đều rời đi khi còn để lại những người thân yêu phía sau.

Khi

được hỏi về điều này, Quản Lý tầng 3 đã trả lời như sau:

[Đó là một câu hỏi hay. Mối quan hệ giữa Thượng

Giới và Hạ Giới là như thế nào? Nước chảy từ trên xuống dưới, chứ không từ dưới

lên trên. Vì mối quan hệ giữa trên và dưới là như vậy, nên sự lo lắng của các vị thực sự là vô ích.]

Chúng

tôi đã diễn giải câu nói này theo nghĩa: Thăng Thiên Giả có thể gây ảnh hưởng đến thực tại, nhưng

thực tại không thể ảnh hưởng đến Thăng Thiên Giả.

Nhìn

lại hiện tại, khi chúng tôi đang khai phá tầng 3, thì đó là cách diễn giải tương đối chính

xác.

"Khi

đến lúc, em sẽ có thể nhìn thấy gia đình ngoài thực tại qua ống kính viễn vọng."

"Chỉ

ngắm nhìn từ xa thôi thì không đủ –"

"Anh nghĩ là hơn thế nữa cũng có thể được. Biết

đâu…"

"Biết

đâu sao ạ?"

Ngay

lúc đó, tôi nhận ra vẻ mặt của Seungyub đang tràn đầy kỳ vọng.

Tôi

cũng cảm nhận được cậu đang mong chờ tôi đưa ra loại câu trả lời nào.

‘Ống kính sẽ đưa em đến chỗ gia đình ngoài thực tế.’

‘Em có thể gặp bố mẹ, khoe rằng em đã trưởng thành tuyệt vời

thế này, thậm chí còn giới thiệu được cả bạn gái.’

‘Nếu bố mẹ đang gặp khó khăn, em có thể giải quyết tất cả

trong nháy mắt.’

"…"

Vì vậy

tôi không còn lời nào để nói.

Bởi

ngay cả tôi cũng không thể xác nhận liệu ống kính viễn vọng có thể làm được những điều

như trên hay không.

Trên

đời có những lẽ huyền bí sâu xa không thể giải thích dễ dàng, và ống kính chính xác là một vật thuộc phạm

trù đó.

Dù

tôi đã vô số lần sử dụng Thấu Triệt để hiểu thêm về ống kính, những gì tôi nhìn thấy chỉ

là những hình ảnh mơ hồ, xa xôi đến mức không thể nào hiểu được.

Trong

khoảng thời gian tôi im lặng, vẻ mặt của Seungyub dần dần tối sầm lại.

Nhìn

cảnh đó, lòng tôi cũng chợt se lại một chút.

"Khi

nào anh có thể nói chính xác hơn, anh sẽ nói cho em."

"Dạ!"

Cậu

bé nhớ nhung bố mẹ nở nụ cười hiền lành.

Nhưng

như thường lệ, khả năng diễn xuất của Seungyub thật sự tệ đến đáng thương.

Tất

nhiên, Thấu Triệt có thể nhìn xuyên qua màn diễn xuất vụng về của Seungyub

trong nháy mắt.

Ngay

sau đó, tiếng nói của sự thật vang lên trong tai tôi như một ảo ảnh.

‘Th, thôi chứ! Quản Lý không nói dối chứ? Thôi nào… Ch, chắc

là không phải vậy đâu. Hình như Kain-hyung đang che giấu điều gì đó!’

"…"

Trong

tình huống như thế này, tôi nên làm gì mới đúng?

Phải

chăng tôi nên chiều theo những gì Seungyub muốn nghe, và tập trung vào những khả

năng tích cực?

Nhưng

nếu làm vậy mà lại sai thì sao?

Biết

đâu vì nhen nhóm hy vọng cho cậu ta, rồi khi thất vọng sẽ càng đau đớn hơn gấp bội.

Hay tôi phải nói cả những khả năng tiêu cực, rằng những gì cậu em muốn có thể sẽ không thể thực hiện được?

Thế

thì Seungyub sẽ bị một cú sốc tinh thần nặng nề, có thể hành xử bất thường ở căn phòng tiếp

theo.

Quá khó rồi.

Đôi

khi, đối mặt với lòng người còn khó hơn cả đối mặt với những bí ẩn xa xăm trong Phòng Nguyền Rủa.

Trong

những tình huống như thế này, tôi thường chọn cách giữ im lặng, và các đồng đội

cũng

dần dần quen với

thái độ bí ẩn đó của tôi.

Có lẽ

vì chính tôi cũng cảm thấy bức bối với bản thân chăng?

Lâu lắm rồi

tôi mới dùng đến Lời Khuyên, với tâm thế như đang được tư vấn về nỗi băn khoăn.

[Lời khuyên: 3 → 2]

'Trong

tình huống như thế này, ngài nghĩ câu trả lời nào sẽ là tốt nhất?'

[Đừng lo nghĩ đến câu trả lời mà người khác muốn, hãy nói ra

câu trả lời mà ngươi muốn và dẫn dắt tình huống dựa theo đó.]

Đây

quả là một câu trả lời rất giống Con Cú.

Nếu bạn hỏi rằng nó có giúp ích

không, thì ít nhất tôi cũng có cảm giác à, ra còn có quan điểm như thế này nữa.

"Anh,

em về trước nhé!"

Seungyub

quay đi với nụ cười rạng rỡ, ra vẻ như không có chuyện gì.

Khác

với lúc nãy còn cố tỏ ra bình thản, lúc này cậu ta trông như thể thực sự đã thoát ra khỏi

tâm

lý tiêu cực.

Nhìn

theo bóng lưng Seungyub bước đi nhẹ nhàng, một ảo ảnh mà lâu lắm rồi tôi không gặp lại

bỗng lướt qua.

Hình

ảnh của một cậu bé tay trong tay với Yumi, miệng cười tươi hết cỡ.

"…"

Trước

đây, ngay cả bản thân tôi cũng không phân biệt rõ ràng được giữa Thấu Triệt và một lời tiên tri.

Ví dụ như bây giờ, tôi hiểu hình ảnh tôi nhìn thấy đó là vận mệnh của Seungyub.

Nhưng

tôi đã dần nhận ra một cách tự nhiên từ lúc nào không hay.

Thấu Triệt

không phải là Tiên Tri,

và tôi không phải là nhà tiên tri.

Vì vậy,

tôi

không được phép diễn

giải ảo ảnh kia là vận mệnh của Seungyub.

Nó chỉ đơn giản

là, Seungyub

đến thời điểm này vẫn yêu Yumi, và vẫn quyết tâm được gặp lại cô ấy.

Ngay cả khi đang trò chuyện với tôi, cậu ta đã không ít lần nghĩ đến Yumi.

Từ

đó, có thể suy luận tiếp một bước như sau.

Seungyub

đã đến gặp tôi với kỳ vọng lớn về ống kính viễn vọng.

Nhưng

tôi đã không đưa ra câu trả lời đủ để thỏa mãn kỳ vọng đó.

Ngay

lúc đó, Seungyub đã thoáng rơi vào tuyệt vọng với suy nghĩ 'Tại sao mình lại đến

Khách Sạn này vậy?'

Nhưng

giờ

đã leo đến tầng 3 rồi, hối tiếc cũng có ích gì nữa?

Seungyub

đã nhanh chóng tự mình tìm ra một lý lẽ để thuyết phục bản thân.

Đó

chính là kỳ vọng, rằng thông qua những điều kỳ diệu huyền bí của tầng 3, cậu sẽ có thể đạt tới tình yêu chân thành với Yumi!

Nghĩ

như vậy, Seungyub một lần nữa nhìn lại ‘lý do mình đến tầng 3’, và tìm lại được thái độ

tích cực.

Thấu

Triệt đã đọc toàn bộ quá trình đó rồi cho tôi thấy 'hình ảnh Seungyub đoàn tụ với

Yumi'.

Thật

là một năng lực khó lý giải.

Nhưng

đồng thời, cũng là một năng lực vĩ đại đến mức khó có thể tin được.

***

Chẳng

mấy chốc, người tiếp theo xuất hiện trước mặt bàn của tôi.

"Chào nhé, Kain-khiến-người-ta-nổi-da-gà!"

Bạn đã đến cuối chương 698.

Không gian đọc của bạn