Chương
695: Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Họp Bàn (2)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 16
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Phòng 105 – ‘Phòng Nghỉ’
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
"Chà, cái này ngon thật đấy nhỉ."
"Thịt
ba chỉ nướng thì tất nhiên phải ngon rồi!"
"Anh
ơi, bọn mình đã ăn thử đủ thứ món trong cái Khách Sạn này rồi còn gì?"
Đặc
điểm nổi bật của phòng 105 chính là có thể triệu hồi bất kỳ món ăn nào mà người
ta muốn, và tất cả đều được phục vụ với chất lượng tốt nhất có thể.
Thế
nhưng, ở một nơi như thế này mà chỉ ăn mãi những món quen thuộc thông thường
thì thật sự quá lãng phí.
Chính
vì vậy, cứ mỗi bữa ăn lại có vài người trong nhóm triệu hồi ra những món lạ lẫm,
kỳ công.
Heo
sữa quay nguyên con kiểu Trung Hoa mà trước đây chỉ thấy trên TV thì còn là chuyện bình thường.
Những
cái tên xa lạ như "Molokhia", "Shawarma",
"Falafel" hay đủ loại món ăn ngoại quốc kỳ lạ xuất hiện trên bàn ăn gần
như không phải là chuyện hiếm gặp nữa.
Nhờ
vào đó, ngồi ngay trong phòng 105 mà tôi đã thưởng thức vô số món ăn kỳ lạ và
quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới.
Sau
tất cả những trải nghiệm đó, một vài người trong chúng tôi cuối cùng đã đi đến
một kết luận chung.
"Kain
à, thật ra anh thấy
thịt ba chỉ nướng hay kimchi jjigae vẫn ngon hơn tất cả."
"…Thật
ra em cũng vậy."
"Em
cũng thế!"
Những
món ăn không rõ nguồn gốc, được đồn là chỉ dành cho các Pharaoh, Tsar, Hoàng đế hay Padisha
thưởng thức – mà phần lớn chúng tôi đều cho là chiêu trò marketing – chẳng thể sánh được với thịt
ba chỉ nướng, gà chiên hay cơm chiên kimchi thông thường.
Dĩ
nhiên, điều này có thể là vì chúng tôi đều là người Hàn Quốc mà thôi.
Dù
sao đi nữa, chính vì lý do trên, mà chuyện ai đó triệu hồi ra vài món lạ trong bữa ăn cũng không còn bị
xem là điều gì đặc biệt hay sai trái trong nhóm chúng tôi.
…Ít
nhất là cho đến lúc đó.
"Ối!
A, Ahri! Cô có biết
cái đó là cái gì không hả?"
Giọng
Elena hoảng hốt khiến tất cả mọi người đều quay nhìn về phía Ahri.
Trên
tay Ahri là một hộp đồ hộp nhỏ, trên nắp có dòng chữ "Surströmming" –
Ủa
khoan? Cái đó không phải là món ăn nổi tiếng vì mùi hôi kinh khủng hay sao?
Mọi
người còn đang trợn mắt ngạc nhiên thì Ahri đã mang trên mặt một nụ cười tinh
nghịch, tay từ từ cố tình mở hộp đồ hộp ra!
"Ối
trời! Cô tính làm cái gì vậy hả?!"
"Sao
à? Tôi chỉ
đang ăn thứ mình
thích thôi mà?"
"Đừng có nói
nhảm!"
"Kihihihi!"
Elena
hoảng hốt cố giật lấy cái hộp cá, còn Ahri thì lắc lư cái hộp qua lại, khéo léo né tránh từng
cú với tay của Elena.
Vào
khoảnh khắc đó, tôi thật sự nghi ngờ rằng độ tuổi của Ahri đã thụt lùi về mức năm tuổi
hay không.
Đấy đúng
là Miro nhuộm tóc đen rồi còn gì?
Không may là Miro vẫn đứng ngay cạnh Ahri, miệng há hốc vì ngạc nhiên.
"Ây ya!"
Cuối
cùng, Elena đã giật được hộp Surströmming khỏi tay Ahri.
Nhìn
vào tình huống thì có vẻ Ahri cũng không thực sự nghiêm túc muốn mở nó ra.
Bởi
nếu Ahri thực sự muốn, thì Elena làm sao mà chống lại được tốc độ phản xạ của
cô ta chứ.
Dù
sao, tưởng chừng như vụ huyên náo lúc bữa ăn đã kết thúc đến đó, tôi vừa buông
lỏng cảnh giác thì –
-
Soạt…!
Một
cảnh tượng chớp nhoáng lướt qua tâm trí tôi.
Giữa
không khí hỗn loạn và bàng hoàng, chị Eunsol nhắm mắt lại như thể đã buông xuôi tất cả, còn Miro thì vươn
tay ra và –
Vươn
tay ra?
"Ăn
thôi ăn thôi! Ahri muốn ăn mà! Cứ để cậu ấy ăn đi!"
"Mi,
Miro, cái này là – Ối!"
Miro
trong nháy mắt đã vươn tay ra và mở nắp hộp thức ăn còn đang trên tay Elena!
Một
phần vì một số người trong nhóm không biết "Surströmming" là gì, một
phần vì hành động của Miro quá đột ngột và bất ngờ, nên không ai kịp phản ứng.
Ngay
sau đó, một mùi hôi không thể tả nổi – như thể mùi hải sản đã hết hạn từ một
năm trước cô đặc lại, rồi bùng nổ ngay tại chỗ, tràn ngập khắp cả căn phòng!
"Uaaaa!"
"Ối!
Cái, cái mùi này là từ thức ăn ra à?"
"Cái
này là cái gì vậy?!"
"Kyaaaaa!"
"Này,
Miro! Cậu là người mở hộp rồi lại còn đứng hét à!"
"Tôi
đâu biết cái hộp này lại kỳ lạ vậy chứ!"
Một
hộp đồ ăn duy nhất, ấy mà khí thế của nó đã áp đảo
tất cả mọi món ăn trên bàn.
Quả
thật là đơn thương độc mã, vô địch thiên hạ!
Ơ
khoan, sao cái năng lực Thấu Triệt lại vô duyên kích hoạt trong lúc này vậy?
Sao nó lại cho tôi thấy cảnh chị Eunsol nhắm mắt vì khó chịu với mùi hôi, và Miro mở nắp hộp thôi cơ chứ?!
Chính vì
thế tôi mới bị phân tâm, và phản ứng chậm hơn mọi người!
Tất cả mọi
người đều hoảng loạn và dừng ăn.
Có duy nhất
một người vẫn điềm tĩnh múc thìa cuối cùng rồi đứng dậy, đó là Songee.
Cô ấy
đã sử dụng "Đa Quan Điểm" để kiểm soát ngũ quan, ngăn chặn mùi hôi
xâm nhập vào cơ thể.
Ngay
sau đó, Miro dán chặt vào Songee.
"Làm cho cả tớ
với! Cho cả tớ với!"
"Xin
lỗi, không được."
"Sao
lại không được?!"
Sao
là sao gì chứ?
Ngay
từ đầu, "Đa Quan Điểm" vốn chỉ có thể sử dụng trên một cá thể duy nhất.
Vì Songee
đang dùng cho bản thân mình, nên không thể dùng thêm cho Miro được – nhưng ngay lúc đó, Songee đột nhiên
mở to mắt.
Như
thể cô ấy vừa chợt nhận ra một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng chưa hề
biết trước đây.
Ngay
sau đó, Songee chăm chú nhìn Miro, và rồi nét mặt của Miro giãn ra, trở nên thư
thái hẳn!
Đó
là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi cả Songee lẫn Miro cùng được bao bọc bởi
sức bảo vệ của vòng tay cùng một lúc.
"Này,
này! Thôi trước mắt cứ đi ra ngoài đã!"
***
"Úi! Cái mùi gì mà nặng thế
này?"
"Đây,
đây, xịt khử mùi này!"
Chị Eunsol
đã đặt mua thuốc xịt khử mùi từ HP Market rồi.8
Tiếc
thay, thuốc khử mùi thông thường hoàn toàn không đủ sức đối phó với mùi hôi khủng
khiếp từ cái hộp chết tiệt đó.
Mùi
không chỉ thấm vào quần áo mà còn bám cả vào người của từng người trong nhóm.
Ngay
sau đó, những người đã tỉnh lại dần đều nhìn Ahri với ánh mắt không thể tin nổi.
"Cô…"
Chỉ
một chữ "cô"
thôi mà đủ chứa đựng hàng nghìn cảm xúc hỗn độn.
Là
người hứng trọn
ánh nhìn từ tất cả mọi người, Ahri vẫn thản nhiên như không, nhún vai và đáp lại.
"Tôi thành công rồi đấy chứ?"
"…"
Thôi
xong…
Câu, câu trả lời này thật sự là thứ
tôi không thể nào tưởng tượng được!
Cả
nhóm đứng ngẩn người vì sự vô sỉ của Ahri, chưa kịp nói câu gì thì cô ta đã tự
nhiên tiếp tục.
"Ê,
nhờ tôi mà Songee
còn
tiến bộ thêm một
bậc đấy nhé."
"A,
Ahri, cô…!"
"Không
phải sao? Nếu không có tôi thì Songee đã không nhận ra Di Sản đã mạnh hơn rồi –"
"Này!
Này! Cô ta bị
sao vậy? Còn vô sỉ
hơn cả Miro nữa!"
Songee
nhìn Ahri với vẻ mặt không thể chấp nhận được, rồi tung một cú đạp thấp, còn Ahri
thì thể hiện tài năng phi thường khi né được cú đá từ phía sau.
Buồn
cười thay, người phản ứng với lời Songee lại là Miro.
"Sao,
sao lại nói vậy với tớ!"
"Cậu
cũng im đi! Cậu mở cái hộp đó ra đấy thôi!"
"Tớ, tớ không biết đó là hộp như vậy
mà! Tớ tưởng
cùng lắm
cũng chỉ là hộp cá ngừ –"
"Thế
thì ai không biết sẽ chịu trách nhiệm nhé~!"
"Ahri, im đi được không?"
Khoảnh
khắc tuyệt vời, khi Ahri và Miro đang đùn đẩy trách nhiệm qua lại cho nhau.
Dĩ
nhiên, trách nhiệm ở đây thuộc về ai đã quá rõ ràng.
Miro
không biết Surströmming là gì rồi vô tình mở ra thì còn có thể thông cảm được.
Nhưng
Ahri biết rõ Surströmming là gì mà vẫn triệu hồi ra – thì đó là một hành động
không thể tha thứ dưới bất kỳ hình thức nào!
Dù
sao đi nữa, vụ huyên náo trong bữa ăn cũng kết thúc theo cái cách như thế.
***
Tất
cả mọi người với vẻ mặt mệt mỏi lần lượt ngồi quây quần quanh bàn trà.
Chủ
đề câu chuyện là về Di Sản của Songee. Có vẻ như sau khi chủ nhân tự mình nhận
thức được "Nguyện Ước Đầu Tiên", một dạng nâng cấp cũng đã xảy ra.
Không
chỉ dỡ bỏ giới hạn số người được hưởng lợi, mà thời gian sử dụng cũng có cảm
giác kéo dài ra đáng kể.
Tuy
nhiên, Songee cũng nhận xét rằng, so với hiệu năng khi sử dụng bên
trong phòng 103 thì vẫn còn kém xa.
Nhìn
theo hướng tích cực, điều đó có nghĩa là vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển tiếp, vậy thì cứ
nghĩ theo chiều hướng đó thôi.
Cũng rát
tự nhiên, ánh mắt của các đồng đội chuyển sang phía chị Eunsol.
Bầu không
khí như muốn hỏi rằng, vì Songee đã tự nhận thức về Nguyện Ước và có sự thay đổi thế này, vậy với
chị Eunsol
thì chắc cũng có chuyện tương tự.
Có lẽ
chính chị cũng tò mò, nên chị mở điện thoại lên kiểm tra HP Market, rồi thậm chí còn triệu hồi cây sáo ra xem thử.
"Chị vẫn chưa thấy gì rõ ràng lắm."
Ahri, người đã tự mình phủi sạch mọi
chuyện lúc nãy như thể chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên lên tiếng.
"Khách
Sạn ở mặt này nói thật là cũng khá công bằng đó. Cô cũng sẽ có gì đó thôi. Có lẽ
chỉ là cô chưa
biết đến thôi?"
"Ừm…"
"Hãy
thử nhớ lại nội dung của Nguyện Ước xem đi."
Ahri
khuyên hãy nhớ lại nội dung Nguyện Ước.
Nghe
xong câu đó, chị Eunsol lộ ra vẻ mặt như vừa chợt hiểu ra điều gì đó.
"Chị
nghĩ
ra được gì
không?"
"…"
"Cái
gì vậy? Cái gì vậy?"
"Chị nghĩ sự thay đổi sẽ đến với chị sau khi phòng 301 kết
thúc."
Nghe
không giống như
là chị ấy đang đoán mò.
Vốn
dĩ chị Eunsol cũng không phải là người có tính cách kiểu đó.
Rõ
ràng chị ấy đã nhận
ra điều gì đó, nhưng không muốn giải thích thêm. Chắc chắn điều đó có liên quan
đến nội dung của Nguyện Ước.
Ngẫm
lại, cả Songee lẫn chị Eunsol khi kể về chuyện trong quá khứ của mình, đều chỉ lướt qua phần "Chính xác thì bọn họ đã cầu nguyện điều gì" một cách mơ hồ.
Tôi
hiểu điều đó.
Ký ức
liên quan đến Nguyện Ước Đầu Tiên có xác suất cao là trải nghiệm gây chấn động
nhất trong cả cuộc đời của mỗi người.
Chính
vì vậy, những chi tiết cụ thể như nội dung của Nguyện Ước thật sự không dễ để
chia sẻ với người khác.
Nếu
suy nghĩ kỹ, thì bản thân tôi cũng có khá nhiều điều chưa kể với các đồng đội.
"Từ
nãy chị để ý
thấy cái mùi cá hộp quái quỷ đó có vẻ đã thấm vào người chúng ta rồi đó. Thôi mọi người đi tắm
đi, hôm nay cũng nghỉ
ngơi luôn."
"Ừ,
làm vậy đi!"
"Được
nhé. Tại cái con điên đó mà mũi ta từ nãy đến giờ chỉ muốn nổ tung ra!"
"Ơ này, Mooksung! Không lẽ cậu đang nói về tôi –"
"Có
ai đó đấm cho con đó một cái đi!"
Ahri
lại né trái né phải, và không bị ai đánh trúng dù chỉ một cái.
Ngay
trước khi ai nấy về lại phòng 105, đôi môi của chị Eunsol khẽ run rẩy.
Không
phải là chị muốn nói gì với ai, mà giống như một suy nghĩ đang ủ sâu trong lòng
lại vô thức bật ra miệng.
"Hãy
ban cho con…"
Hãy
ban cho con?
Câu
đó có nghĩa là gì vậy?
***
-
Kim Mooksung
..
…
-
Ào!
"Trời ơi!"
Từ bữa
trưa đến giờ, tôi đã tắm ít nhất là ba lần rồi.
Cuối cùng,
cảm giác mùi hôi bám vào người mới dần dần tiêu tan.
Hoặc
là mũi tôi đã bị thối rữa hết cả rồi, nên cũng đã quen với mùi đó mất rồi.
Tôi
ra ngoài khu vực đồng tuyết ở tầng hai để hít thở chút không khí trong lành, thì thấy bóng một người từ
xa đang đi đến.
"Cậu cũng ra đây à?"
"…Tiền
bối, cô điên thật rồi đấy à?"
Việc tôi thỉnh thoảng vẫn gọi cô ấy là ‘tiền bối’ khi chỉ còn hai người, thì chắc là ký ức thời còn làm đặc vụ đối với tôi vẫn còn rất sâu đậm.
"Sao
vậy? À, chuyện cái hộp cá đó à?"
"Chính
vì cái hộp chết tiệt đó mà giờ ai cũng đang né nhau hết cả đó thôi!"
"Đằng
nào ngày mai cũng là ngày nghỉ. Hôm nay cứ xem như mỗi người một chỗ riêng đi."
"Không
phải thế, này này! Nếu cô không mở cái hộp đó ra thì –"
Ahri
thè lưỡi ra "lè" một cái rồi nói.
"Tôi có mở đâu. Tôi chỉ định chọc chơi thôi, tôi đâu có ngờ Miro lại bỗng
dưng mở hộp như vậy?"
"Tại sao càng ngày cô càng hành xử trẻ con hơn vậy?"
"Ừm…
Có lẽ vì hay ở bên Miro nên thế chăng?"
"Đừng
có đổ lỗi cho Miro! Miro còn không làm mấy chuyện kiểu này đâu nhé!"
"Tôi là bản nâng cấp của Miro mà!
Làm gì thì cũng phải khác biệt hơn một chút chứ."
Nhìn
vào nét mặt tinh nghịch không chút hối hận đó, tôi cảm thấy tranh cãi thêm
cũng chỉ là vô ích.
Thôi
thì, dù gì đi nữa, đằng nào thì tôi cũng đã định tối nay nghỉ ngơi rồi, nên đây cũng
không phải chuyện gì quá nghiêm trọng…
Đúng
lúc tôi đang thở dài như vậy…
Ahri
bỗng dưng nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt sắc bén và hỏi.
"…Cậu có ổn không?"
"…"
"Trạng
thái Phước Lành
của cậu vẫn
chưa bình thường trở lại đó."
Vào
khoảnh khắc này, tôi thừa nhận rằng mình đã cảm thấy hơi hơi xúc động.
Sau
khi ra khỏi Phòng
301, người duy nhất không quên và còn quan tâm đến tình trạng của tôi chính là Ahri.
Dĩ
nhiên, không phải các đồng đội khác là một đám vô tình.
Chẳng
qua sự kiện Tù Nhân ập vào Khách Sạn là một tình huống chưa từng có tiền lệ,
nên tất cả mọi người đều đang trong trạng thái thần hồn nát thần tính.
Chắc
là đến tối, hoặc
ngày mai thì câu chuyện của tôi cũng sẽ được nêu ra.
"Ừ
thì, ổn chứ."
"Chỉ
ổn lúc này thôi à? Hình như nếu cậu dùng ‘One More Chance’ thêm lần nữa thì sẽ có chuyện lớn đó."
"…"
"Trong
phòng 207, Phòng Cửa Ngõ, thì cái giá của Nghịch Thiên là lão hóa."
"Ừ
đúng."
"Ngoài
thực tại thì là mất tư cách của một hồi quy giả."
"Đúng
vậy."
"Phòng
301, Phòng Nguyền Rủa, thì…"
"…"
"Tư
cách người
tham gia của cậu đang
gặp
nguy à? Sau khi trốn thoát thì có hồi phục lại không?"
Tôi
trả lời thật thành thật.
"Không.
Xem ra những gì đã mất thì không thể lấy lại được nữa rồi."
"…"
Nét
mặt của Ahri lập tức tối sầm hẳn lại.
Có lẽ
vì thế chăng?
Tôi
nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, rằng tôi muốn làm cho cái người trẻ con này vui lên đôi
chút.
"Hahaha!
Có
sao đâu chứ? ‘One More
Chance’ là một trong những
Di Sản mạnh nhất.
Một Di Sản mạnh đến mức đó thì đương nhiên cũng phải có cái giá đi kèm chứ."
"…Nếu
cậu
dùng nó thêm một lần nữa, vết nứt
trên tư cách người tham
gia của cậu lại
lớn thêm, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Tôi
cũng không biết.
Nhưng
đồng thời, tôi cũng mơ hồ cảm thấy như mình có thể đoán ra được.
Dù
sao đi nữa, tôi cảm thấy cần phải chuyển hướng câu chuyện một chút.
"Ừm
thôi, Ahri à. Cô có
nghe chuyện Người Khai Sáng đã nói trong phòng 301 không?"
"À,
ý cậu đang nhắc đến cái chuyện mà tôi đã được Người Khai Sáng kể
cho nghe trước khi cậu quay ngược thời gian, đúng không?"
Đó
là ký ức mà bản thân Ahri đã quên sạch vì "One More Chance".
Tất
nhiên, những người trong Đài Quan Sát không quên và đã truyền đạt lại.
"Người
Khai Sáng đã nói rằng, cái mà con người đạt được sau khi tiến hóa về mặt tâm linh đến
tận cùng, được gọi là 'Hồi Quy Giả'."
"Nghe
không có vẻ khoa học chút nào."
"Vậy
mà ngay cả những Hồi
Quy Giả sau khi tiến thêm một bậc nữa, sẽ trở thành người tham gia Khách Sạn, phải không?"
"…Cũng
đúng."
"Theo
quan điểm của Người Khai Sáng, người tham gia Khách Sạn gần như là tồn tại đứng
ở đỉnh cao của quá trình tiến hóa của nhân loại."
"…"
"Và
'Ân Sủng' là một nghi lễ tạo ra người tham gia như vậy một cách nhân tạo."
"Thế
nên tên phòng mới là 'Nguồn Gốc Muôn Loài' à? Điểm khởi đầu của thuyết tiến
hóa?"
"Ừm…"
Tôi
khẽ lẩm bẩm một cách dè dặt.
"Như
cô
cũng biết đó,
trong phòng 301 vẫn còn một vài bí mật chưa được làm sáng tỏ."
"Chắc
vậy."
"Ngày
mai tôi sẽ
nói kỹ hơn, nhưng… tôi nghĩ, một phần trong số những bí mật đó nằm ở phía Cục Quản
Trị."
"…"
"Chắc chắn phải còn có gì đó nữa. Chỉ là cảm
giác thôi, nhưng tôi chắc chắn về chuyện đó."
Sau
một khoảng im lặng ngắn ngủi, Ahri đột nhiên đặt ra một câu hỏi có vẻ hơi ngẫu nhiên.
"Đây
chỉ là tò mò thôi nhé, nhưng mà tại sao người đứng đầu Cục Quản Trị trong phòng
301 lại được gọi là 'Người Khai Sáng'?"
"Ừ?"
"Người
Khai Sáng là sao? Là bọn họ là những kẻ đã giác ngộ ra vạn sự trước? Đã giác ngộ được điều gì vậy?"
"…"
Ngay
khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ ra một điều hoàn toàn khác, nhưng đồng thời lại
giống với những
gì Ahri đang hỏi.
"Nghe
cô nói thì tôi lại chợt nghĩ ra, tại sao bọn họ lại là 'Kẻ Im Lặng'?"
"Ý
cậu là gì?"
"Tại
sao người đứng đầu Cục Quản Trị mà cô và tôi từng làm việc cùng lại được gọi là
'Kẻ Im Lặng'? Họ đang im lặng về điều gì? Những bí mật của thế giới này
chăng?"


