Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 696

Chương 696 · 829 chương

Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Họp Bàn (1)

Chương

694: Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Họp Bàn (1)

-

Kim Ahri

..

…

Tôi

thức dậy với cảm giác bề mặt mềm mại dưới lưng và làn không khí mát mẻ quen thuộc.

Đây

không phải tầng 3 còn xa lạ, mà là cảm giác và không khí của hành lang tầng 2

quen thuộc — ủa?

"Cái

gì vậy?"

Thoát

ra từ Phòng 301 nhưng tại sao tôi lại ở hành lang tầng 2?

Câu

trả lời được ghi trên màn hình treo tường.

"Ủa!

Kìa, trên màn hình có ghi gì đó!"

[Kính gửi quý khách, do vị khách Phòng 301 đã gây ra một

chút xáo trộn, một số cơ sở vật chất và trang thiết bị tầng 3 đã bị hư hỏng.

Đây

là vị khách đã lặp đi lặp lại cùng một sai lầm vô số lần mà vẫn không nhận ra,

quả thực là một vị khách gây phiền toái không thể chối cãi!

Kính

mong quý khách vui lòng ở lại tầng 1 và tầng 2 trong thời gian các cơ sở vật

chất được

phục hồi. Thời gian sửa chữa là một ngày.

—

Toàn thể nhân viên Khách sạn Pioneer, luôn thân thiện và yêu quý quý khách.]

"Vị khách Phòng 301 gây ra xáo

trộn? Phục hồi trang thiết bị trên Tầng 3? Cái này nghĩa là gì vậy?"

"Yeahh!

Được

nghỉ một ngày!"

Seungyub

bỏ qua hoàn toàn những cụm từ đầy ý nghĩa như "Vị khách gây

ra xáo trộn"

hay "Phục hồi trang thiết bị Tầng 3", chỉ phản ứng với mỗi câu "Thời gian sửa chữa là một ngày".

Cậu ta đúng cái loại ngủ suốt giờ học rồi chỉ tỉnh dậy vào lúc ăn trưa, buồn cười ghê.

Dù vậy,

nội dung quan trọng nhất đúng là "một ngày nghỉ ngơi" thật.

"Ugh…

Đau

đầu kinh khủng…"

"Unnie ơi, chị có sao không?"

"Ừm,

chắc là không sao?"

Eunsol

tỉnh dậy từ dưới sàn, vươn vai bẻ cổ rồi đứng lên.

Chẳng

mấy chốc, Eunsol bước lại gần nhóm đài quan sát với thái độ tự nhiên như không

—

"Này

mọi

ng —"

— Có vẻ như cô ấy định hỏi gì đó.

Đấy là cho đến khi Miro và Seungyub, thậm chí cả Sanghyun đều liên tục lùi về

phía sau.

"Ơ kìa mọi người?"

"Noo, noona! Chị cứ đứng đó đã, đừng lại

gần!"

"…Miro,

em đang làm gì vậy?"

"T,

tình huống này đã kết thúc chưa? Kain ơi!"

Seungyub

đột ngột nheo mắt rồi nhìn chằm chằm Eunsol, còn Miro thì thậm chí núp hẳn sau lưng

tôi rồi hỏi Kain.

Này,

núp sau lưng tôi mà lại

hỏi Kain là sao?

Tôi là

cái khiên người à? Phán đoán thì lại tin tưởng Kain?

-

Bốp!

"Á!"

Tôi chịu hết nổi nên đánh mạnh vào đầu Miro một cái.

Dù

sao thì nửa sau của

Phòng 301 rõ ràng là rất hỗn loạn.

Những

người duy nhất có

thể giải thích là nhóm Đài Quan Sát.

Chẳng

mấy chốc, một màn giải thích dài bắt đầu, được Kain dẫn dắt và Sanghyun hỗ trợ.

***

Đến

cuối phần giải thích đại khái, Jinchul nhìn lên phía trên với ánh mắt tò mò.

"Vậy

thì… 'Thế giới hậu tận thế' của lần thử thứ hai được tiến hành ở tầng 3?"

"Có

thể hiểu như vậy."

Chúng tôi sẽ thử phá giải ở thế giới trước khi diệt vong, nếu thất bại thì thử trốn thoát ở thế giới sau khi diệt

vong.

Tôi cứ tưởng

tầng 3 sẽ diễn

ra theo cách đó, vậy mà, thế giới hậu tận thế lại được tiến hành ở trên Tầng 3.

Không

ngờ ngay từ đầu đã có một cách thức khác xen vào.

Phòng

301 đã diệt vong rồi, và tầng thiên thượng cũng là một loại thế giới, nên xét về

mặt logic thì không phải không hợp lý, nhưng…

Mooksung

nhìn về phía Eunsol với vẻ lo lắng và nói.

"Ý

cháu

là Tù Nhân đã mượn

thân xác của Eunsol để xâm nhập vào nơi này?"

"Kiểu như vậy ạ."

Cậu ta còn chỉ mới dứt câu, Seungyub đã chen vào ngay.

"Đ,

đúng là kinh hoàng lắm ạ! Chỉ cần chị Eunsol trừng mắt thôi là cả Khách Sạn rung chuyển

luôn!"

"Dữ

vậy sao?"

"Anh

Kain cũng chỉ

cần một cái vẫy tay là bị hất văng ngay!"

Câu

đó khiến Kain thoáng lộ vẻ tự ái nhẹ, nhìn cũng hơi dễ thương nên

tôi bật cười.

Mà cậu ấy không phủ nhận, nên

chắc là thực sự đã giao chiến với nhau hay gì đó thật.

"Còn

tụi em với bác sĩ thì quỳ xuống cầu nguyện luôn!"

"A, anh không có cầu nguyện."

"Nhưng

mà anh cũng quỳ

xuống rồi!"

"Chỉ

là nhắm mắt cúi đầu một chút thôi, chứ có gì đâu…"

"Còn

Miro thì ngất xỉu

luôn rồi khóc ré lên!"

"Đừng có nói láo!"

Từ những gì tôi nghe được, thì có vẻ Eunsol đã mang một Tù Nhân trong người đến Khách Sạn, rồi gây ra một vụ

như thế này đây.

Điều

buồn cười nhất trong chuyện này lại là phản ứng của Eunsol.

"Ây dà… Ghê thật~!"

Cô ấy

thực lòng thán phục trước những gì "mẹ" đã làm với thân xác của mình.

Thậm

chí còn lén lén tiến đến phía Kain rồi vẫy vẫy tay.

"Kain

này, em thấy

sao? Trông có vẻ là mẹ chị đã làm mấy đứa ngất xỉu rồi đấy nhỉ?"

"…"

"Miro

còn

chưa khóc

à?"

"Em bảo là chưa khóc lần nào hết mà!"

Thái

độ tinh nghịch của Eunsol nhìn có vẻ buồn cười, nhưng thật lòng thì tôi cũng có thể thông cảm.

Vì

những gì nhóm Đài Quan Sát kể lại quá phi thực tế.

Nào là Tù

Nhân xâm nhập vào Khách Sạn, nào là chỉ một cái vẫy tay đã đánh gục đồng đội, rồi còn mở được

"cánh cửa thiên đường"…

Nói thế nào nhỉ? Thật sự không có cảm giác như chuyện đã xảy ra ngoài đời thực.

Khi

phần giải thích tình huống cơ bản kết thúc, Songee đang nhâm nhi bánh kẹo trên

bàn mở miệng.

"Oppa, bác sĩ. Anh có nhìn thấy nội

dung 'Nguyện Ước Đầu Tiên' không ạ?"

Nhóm

Đài Quan Sát lắc đầu ngay lập tức.

"Anh không thấy được. Songee, Eunsol, cả hai em đều vậy. Theo những gì những người bọn

anh thấy, hai

người chỉ đứng yên im lặng trong vài giây thôi."

"Đúng

rồi."

"…Vậy

thì, để em nói sơ qua cho."

Câu chuyện vô cùng ngắn gọn đúng nghĩa đen.

Chủng

Tộc Yith đã chiếm lấy thân xác của bố mẹ Songee, và khi Songee phát hiện ra rồi

định đi báo cáo thì bản thân cũng bị biến thành nạn nhân theo.

Nghe

cảm giác như rất nhiều nội dung đã bị lược bỏ.

"Ôi

trời… Em có ổn

không?"

"Chắc em đã vất vả lắm."

"Chuyện

cũ rồi mà. Bây giờ thì, ừm, nó chẳng làm em bận tâm nữa."

Tôi

thoáng ngừng lại.

Những

người không ở gần Songee, hay chỉ quan sát từ xa qua kính viễn vọng thì có thể không biết…

Nhưng tôi

đã đứng ngay bên cạnh Songee lúc đó.

Tôi

nhớ Songee đã bộc lộ cảm

xúc dữ dội đến mức nào khi vừa nhận ra Nguyện Ước của mình.

Tôi thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được sự căm hận

mãnh liệt chưa từng thấy, và nỗi buồn không thể đo lường.

Vì vậy,

khi tôi định mở miệng nói điều gì đó — những dòng chữ trắng tinh lướt qua trước

mắt.

[Tôi muốn giữ cảm xúc của mình cho bản thân. Tôi thật sự không muốn kể hết cho mọi

người nghe đâu.]

Dù bọn họ có thân thiết như gia đình, thì vẫn có những thứ không muốn

chia sẻ ‘toàn bộ’.

"…"

Tiếp

theo cũng tự

nhiên đến lượt Eunsol.

Cô ấy kể chuyện hồi nhỏ đã gặp đặc vụ S

cùng với cha mình.

Chuyện

bị bắt cóc đến di tích dưới lòng đất ở Gangwon, trải qua quá trình không thể hiểu

nổi rồi thức tỉnh, trở thành người tham gia.

Khác

với Songee, Eunsol có vẻ kể ra hầu hết câu chuyện một cách thành thật.

Nhờ

vậy khi chuyện kể xong, tất cả đồng đội đều câm lặng.

"Eu,

ừ, Eunsol à… Cô có sao

không?"

"Hm…

Nói tôi có

sao hay không cũng khó nữa. Ký ức này có cảm giác siêu thực thế nào ấy."

"Eunsol-unnie…"

"Thôi

thôi, không sao hết! Mọi người đừng phản ứng ầm ĩ quá."

Trong

lúc Eunsol cười gượng gạo, tôi khẽ liếc nhìn về phía Songee với chút lo lắng.

Dù trước

mặt mọi người vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng Songee hiện tại là người căm ghét Chủng

Tộc Yith đến cực độ.

Vậy

thì Songee nhìn Eunsol, người gần như là "công chúa" hay "con gái của

thần" đối với Chủng Tộc Yith, sẽ thấy thế nào?

"…"

May

mắn thay, Songee đang nghe câu chuyện của Eunsol với đôi mắt hơi ngấn nước.

Có vẻ

Songee coi Eunsol chỉ là một nạn nhân khác, hơn là kẻ thuộc phe thù địch.

Xét

cho cùng, Vua Tộc Yith thực sự không thể nào gọi là "người mẹ tốt", dù chỉ để đùa đi nữa.

Có lẽ

với bà ta, đứa con thực sự duy nhất là bản thân Chủng Tộc Yith.

Còn

anh chị em của Eunsol không phải là con đẻ thật sự, mà chỉ là vật phẩm tiêu hao

quý giá, để cứu

những đứa con thật sự.

Lúc

đó, Kain cẩn thận lên tiếng.

"E hèm, e hèm! Đây là chủ đề mà em luôn nghĩ sẽ cần chia sẻ với

mọi người vào lúc nào đó."

Nghe

có vẻ như cậu ta đã

biết từ trước rồi, nhưng

chưa nói với những người khác.

"Là

về Phòng 301, rộng hơn là về toàn bộ Tầng 3. Nhân tiện việc chúng ta vừa nhắc đến Nguyện Ước Đầu

Tiên…"

Kain

liếc nhìn về phía Songee một chút, và Songee như cảm nhận được điều gì đó, khẽ

gật đầu.

Cảm

giác như muốn nói "anh cứ nói đi, đừng bận tâm đến em".

"Theo

lời Songee, Phòng Nguyền Rủa của tầng 3 có vẻ giống với thế giới mà chúng ta đã

sống trước khi đến Khách Sạn."

"Hả?"

"Cái

đó nghĩa là —"

"Lúc

đầu em chỉ

nghĩ đây là một giả thuyết thú vị… nhưng rồi chính Tù Nhân đã xâm nhập vào và chứng

minh điều đó.

Rằng từ bên trong thế giới của Phòng 301 có thể tiếp cận được 'tầng thiên thượng'."

Câu

đó khiến tất cả im lặng.

Đúng

là giả thuyết có sức nặng thật.

Chỉ

dựa vào cảm giác của Songee rằng "bố mẹ có vẻ là thật!" thì còn mơ hồ,

nhưng hãy nghĩ đến vụ Tù Nhân "xâm nhập vào Khách Sạn" gây chấn động

kia.

Bỏ

qua những tranh cãi

siêu hình về thật hay giả, tầng 1 và 2 về cơ bản gần giống "một thế giới mô phỏng".

Dù Tù

Nhân ở tầng 1, 2 có mạnh đến đâu cũng khó lòng xông vào Khách Sạn từ Phòng Nguyền

Rủa.

Nhưng

ở tầng 3 thì có thể.

Vì tầng

3 thực sự là một trong vô số vòng lặp của thực tại.

Cũng

như chúng tôi bị kéo từ thực tại vào Khách Sạn, ác thần trong thực tại cũng có

thể tiếp cận được Khách Sạn.

Thời

gian khác nhau thì sao?

Lãnh

địa thiên thượng, hơn nữa là cả Khách Sạn, là vùng đã gần như thoát khỏi trục

thời gian của thực tại.

Nhìn từ

lãnh địa thiên thượng, nơi vượt khỏi trục thời gian thì có lẽ thực tại bên ngoài tầng 1, 2 và

vòng lặp mà Songee đã sống trong Phòng 301 không khác gì nhau mấy.

Dù vậy,

chỉ có một điểm khó hiểu, và Elena đã chỉ ra điểm đó.

"Chị

Eunsol!"

"…"

"Chị

cũng nghĩ vậy không? Em thấy chị không có vẻ cảm nhận như Songee… Hay em nhầm?"

Eunsol, nhân vật ngang hàng với Songee

trong Phòng 301, diễn viên chính thứ hai.

Khác

với Songee, Eunsol không hề nói gì như kiểu như gia đình trong Phòng 301 là

thật.

Và nếu

ký ức của tôi là chính xác, hai người đó đến từ những vòng lặp khác

nhau mà?

Mooksung

cũng cẩn thận

góp lời.

"Nếu

ta nhớ không nhầm, ký ức về thực

tại của hai người có vẻ khá khác nhau… Hay là ta sai?"

Ngay

sau đó, từ miệng Eunsol thốt ra một câu chuyện kỳ lạ.

"Nếu

là trước đây thì cháu cũng không hiểu tình huống, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Có lẽ

đây là lý do tại sao phải tự giác ngộ ra ‘Nguyện Ước Đầu Tiên’ đấy nhỉ?"

"Ồ, vậy cháu biết câu trả lời rồi sao?"

Vẻ mặt

của Eunsol không mấy tươi sáng.

Có lẽ

đây không phải câu chuyện vui vẻ gì.

"Theo

ký ức từ rất lâu của cháu, thì cháu đã bị 'mẹ' đưa ra khỏi Trái Đất, rồi, ừm, lao vào thiên thượng một lần."

"Ừ,

ừ. Trong quá trình lao vào đó thì anh trai và em gái của cháu… ừm, thật đáng tiếc."

"Không

sao đâu ạ. Dù sao thì, sau khi đụng vào bức màn thì cháu đã quay trở lại thực tại."

Tuổi

của Eunsol lúc thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên là khoảng giữa đến cuối tuổi mười mấy, nhưng thời điểm đến Khách Sạn

là sau tuổi ba mươi.

Tức

là, ở giữa có một khoảng

cách hơn 15 năm, và Eunsol kể về thế giới mà cô đã sống trong 15 năm đó.

"…Thế

giới xuất phát và thế giới quay về là hai nơi khác nhau."

"Hả?"

"Ký

ức của cháu quá

cũ nên có phần nhầm lẫn, nhưng… rất nhiều thứ đã thay đổi."

Tôi

mất một lúc để hiểu ra câu nói của Eunsol.

Vậy

là, vòng lặp mà Eunsol và Songee sinh ra là cùng một nơi?

Songee

đã sống đến tận cùng trong vòng lặp đó, trải qua đủ mọi gian khổ rồi mới đến Khách

Sạn.

Còn Eunsol,

sau khi thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên, đã sống trong " một vòng lặp khác".

Đây

là khái niệm hoàn toàn khác với hồi quy giả.

Vì về

cơ bản, không

phải là cô ấy chết

rồi sang vòng lặp khác.

Đây giống hiện tượng dịch chuyển vòng lặp, một hiện tượng phi lý đến mức ngay cả

Cục Quản Trị cũng không có khái niệm nào để giải thích.

"Có

lẽ, ký ức thường thức của chị được hình thành từ thế giới sau khi quay về. Chắc là Vua Tộc

Yith đã can thiệp để ký ức không bị rối loạn. Với một tồn tại như vậy thì hắn có thể làm được điều đó."

Songee

mở to mắt vì ngạc nhiên rồi nói.

"V,

vậy gia đình thì sao ạ? Cha của chị, và anh hai của chị thì —"

"Cha chị thì bản thân ông ấy cũng là hồi

quy giả

không hoàn chỉnh, nên có lẽ ông ấy cũng tồn tại ở vòng lặp khác. Còn anh hai

thì… cái này hơi lạ. Có lẽ, những điều như thế này chính là bằng chứng Phòng

301 vẫn còn bí mật chưa được tiết lộ."

"Nhưng tại sao sau khi thực hiện

Nguyện Ước, thì chị lại chuyển sang vòng lặp khác vậy?"

"Đấy đúng là

chuyện cần tìm hiểu nhỉ."

Lúc

đó, Kain đang chăm chú lắng

nghe cũng lên

tiếng.

"Có

lẽ vì Vua Tộc Yith không có kính viễn vọng."

Kính

viễn vọng.

"Hả?"

"Như

chính Vua đã thừa nhận, Ân Sủng chỉ là sự bắt chước vụng về của quá trình Thăng Thiên. Tức là, năng lực và kỹ

thuật của Vua chỉ là phiên bản bắt chước vụng về quyền năng của Khách Sạn."

"Cũng đúng… vậy nhỉ?"

"Nhìn

từ góc độ của Thượng Giới, vượt khỏi trục thời gian, thì Hạ Giới giống như một đường thẳng khổng lồ

kéo dài vô tận, với vô

số vòng lặp nối tiếp nhau mãi mãi."

Một

đường thẳng khổng lồ kéo dài vô tận.

"Từ

đường thẳng vô tận đó, chọn ra đúng 'vòng lặp mình muốn'. Đây chính là 'căn chỉnh

tiêu điểm' mà kính viễn vọng ở Đài Quan Sát Tầng 3 thực hiện."

"…"

"Vua

không làm được điều đó. Vì hắn không có kính viễn vọng."

Sau

khi tiếp cận đến lãnh địa của Thượng Giới vượt khỏi trục thời gian, dường như

với sức mạnh của Vua thì không có cách nào quay về đúng "vòng lặp ban đầu".

Eunsol

và những anh chị em ngày xưa được cho là đã thoáng tiếp cận lãnh địa của Thượng Giới trong chốc lát.

Vì vậy,

Vua đã không thể đưa Eunsol trở về đúng thế giới ban đầu.

"Tất

nhiên, đây đều chỉ là suy đoán của em mà thôi. Chỉ là…"

"Chỉ

là?"

Kain

dừng lại một chút, rồi viết lên bảng trắng "11111".

"Cái

đó là gì?"

"Hyung?"

"Oppa?"

"…Chỉ

là, em đang

nghĩ đây có phải là cái bẫy mà Vua đã rơi vào không."

"Cái

đó là nghĩa gì?"

"Hiểu

thêm một chút rồi em sẽ giải thích sau."

Nghe

câu đó, tôi hơi bực mình.

Chưa

hiểu rõ nên chưa giải thích được?

Vậy

thì đừng có khơi mào

chứ!

Cố

tình chỉ nêu ra cái mở

đầu cho người ta tò mò, rồi lại tỏ vẻ "Tôi cũng chưa biết nữa" để làm gì vậy!

Có lẽ

cảm thấy câu chuyện đang lan sang lĩnh vực siêu hình, ngày càng trừu tượng hơn, Mooksung khéo léo cắt ngang

mạch câu chuyện.

"Thôi

thôi! Có vẻ vẫn còn

nhiều chuyện phải nói lắm. Vừa hay được cho một ngày nghỉ, mình ăn gì đi rồi

nói chuyện tiếp!"

Mọi

người gật đầu đồng ý với đề nghị của Mooksung rồi kéo nhau đến Phòng 105.

***

Một

bữa ăn hoành tráng được bày ra trước mặt mọi người, bao gồm thịt bò bít tết, thịt ba chỉ

nướng, vịt quay nguyên con và sashimi cá bơn.

…

Hơi lạc đề

một chút, nhưng đây là vấn đề duy nhất với bữa ăn kiểu Khách Sạn.

Chất

lượng từng món riêng lẻ thì tuyệt vời, nhưng những món không hợp nhau tập trung lại thì sẽ thành thảm họa!

Nhìn

xem!

Jinchul

đang điên cuồng

nướng thịt ba chỉ ngay bên cạnh, thì làm sao tôi cảm nhận được cái vị tinh tế của sashimi cá bơn đây hả!?

Hơn

một nửa vị giác của con người đến từ khứu giác đấy!

Điều

đó khiến tôi hơi khó

chịu, nhưng cũng không nỡ bảo người ta thôi đừng ăn thịt ba chỉ.

Vì

dù Jinchul là người "triệu hồi" thịt ba chỉ, nhưng Seungyub và Kain

cũng đang ăn một miếng thịt ba chỉ nướng giòn rụm kẹp với hành lá thái sợi và

kimchi xào, nhét đầy miệng một cách rất ngon lành.

…

Chả nhẽ lại là lỗi của tôi?

Trong

bầu

không khí như thế

này mà tôi triệu

hồi sashimi cá bơn, thì tôi mới là vấn đề chăng?

Không,

không phải!

Đây

chắc chắn là lỗi của những người đang ăn thịt ba chỉ.

Để

tôi cho xem một cái nhé?

"Hừ…!"

Tôi thò tay xuống gầm bàn rồi rút

ra, một hộp đồ hộp bí ẩn xuất hiện trên tay tôi.

Để tôi cho các người xem nhé.

Những

kẻ không thèm quan tâm đến người đang ăn món tinh tế bên cạnh, cứ thoải mái ăn

thịt ba chỉ kia…Tôi

phải cho bọn họ thấy sức mạnh thực sự!

Bữa

ăn hôm nay, tôi sẽ tự tay kết thúc.

Surströmming

Vũ

khí quyết chiến — Surströmming.

Bạn đã đến cuối chương 696.

Không gian đọc của bạn