Chương
693: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (31)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 16
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
‘Ngươi vẫn luôn luôn oán trách ta, và lấy sự căm hận đó làm động
lực để tiến đến tận đây.’
Giọng
nói của "ai đó" — như thể đây không phải lần đầu tiên khoảnh khắc này
xảy ra.
Tôi
không thể hiểu được câu nói đó có nghĩa gì, nhưng cũng chẳng có ai ở đây để giải
thích cho tôi.
-
Đùng!
Cánh
cửa thiên đường đóng lại, và Quản Lý biến mất không để lại dấu vết.
Chỉ
còn lại chúng tôi đang hoàn toàn bối rối, và Vua Tộc Yith đang ngập trong nỗi
bi thương không thể diễn đạt thành lời.
Chẳng
mấy chốc, Vua Tộc Yith nhìn về phía tôi với ánh mắt trống rỗng như hư vô.
Trong
ánh nhìn khó đoán đó, kỳ lạ thay, tôi lại có thể hiểu được ý định của đối
phương.
Nói
là tôi "dám" nhìn thấu một Tù Nhân thì không đúng lắm, mà đúng hơn là đối phương đã cho
phép tôi nhìn thấu.
Ý muốn
của Vua đã rõ
ràng.
+
Hãy kết thúc đi. +
Nếu tôi giết Vua thì sẽ như thế nào?
Một Tù
Nhân bị tiêu diệt, thế thì Phòng 301 được phá giải sao?
Liệu
tình huống này có thể được xem là sự tiêu diệt của Tù Nhân không?
"…"
Không,
không phải thế.
Thông
báo
[Việc phá giải căn phòng đã thất bại. Do đó, "Thế Giới Hậu Tận Thế"
sẽ bắt đầu!]
đã hiện ra rồi.
Con Cú cũng
đã ám chỉ đến lần thử tiếp theo bằng câu "Phải nhớ ngươi không chỉ có một
cơ hội duy nhất".
Đã đến
nước này, dù từ đây chúng tôi có làm gì thì cũng không thể phá giải được Phòng 301 nữa.
Lý
do cũng đã rõ rồi.
Đó là bởi vì
Phòng 301 và vòng lặp trong quá khứ đó đã diệt vong rồi.
Ngay
khi "Ân Sủng" bắt đầu, Phòng 301 được xem như đã kết thúc.
Vì vậy,
trong lần thử tiếp theo, chúng tôi phải ngăn chặn mọi thứ ngay từ khi Ân Sủng chưa bắt đầu.
Tôi
cẩn thận bước lại gần Vua một bước và lên tiếng.
"Theo
tôi nghĩ, có vẻ như bà muốn kết thúc tất cả ở đây."
"…"
"Nhưng
với chúng tôi, đây không phải là kết thúc. Có lẽ với bà cũng không phải kết
thúc luôn."
Đối
phương im lặng nhưng tôi vẫn tiếp tục.
"Tôi
đã hiểu ra hai
bí mật lớn nhất của bà rồi. Thậm chí có thể nói đây là điểm yếu của bà."
"…"
"Thứ
nhất, câu hỏi
bằng cách nào mà Tù Nhân lại có thể tự do hoành hành như vậy."
"…"
"Câu
trả lời hóa ra lại đơn giản hơn tôi nghĩ. Hóa ra chúng tôi đã dành phần lớn thời gian trong
một ‘bad ending rất dài’."
Trong
Phòng Nguyền Rủa, Tù Nhân phải chịu rất nhiều ràng buộc, và nguyên tắc này
áp dụng cả cho Phòng 301.
Phòng
301 không phải ngoại lệ!
Gợi
ý nằm ở sự khác biệt giữa lần thử đầu tiên và lần thử thứ hai.
Nhìn
lại thì, trong lần
thử đầu tiên, Vua Tộc Yith thậm chí còn không xuất hiện!
Nếu Tù
Nhân thực sự có thể hành động tự do ngay từ đầu, thì tại sao lúc đó lại không
can thiệp?
Vì hắn không thể hành động tự do.
Trong
Phòng Nguyền Rủa, tình huống mà Tù Nhân có thể thức tỉnh rất hạn chế, và trường
hợp điển hình nhất chính là "bad ending".
Khi
những người tham gia đưa ra lựa chọn dẫn đến hủy diệt, và ván cờ vỡ toang, lúc đó Tù Nhân mới
thức tỉnh và thi hành phán quyết.
"…Ngay
khoảnh khắc chị Eunsol nhìn vào ký ức của Chủ tịch, ván cờ đã tiêu tùng rồi."
Việc
nhìn vào ký ức của Chủ tịch chính là ngòi nổ kích hoạt bad ending của Phòng 301.
Lý
do Vua Tộc Yith không thể can thiệp trong lần thử đầu tiên là vì khi đó, không ai cưỡng ép khai thác ký ức của Chủ tịch.
Vì vậy,
nếu trong lần thử tiếp theo chúng tôi không cưỡng ép quan sát ký ức của Chủ tịch, Tù Nhân sẽ không thể hành động tự do như
lần này.
Vua
Tộc Yith sẽ chỉ có thể ngồi yên trong di tích ngầm ở dưới lòng đất
tỉnh Gangwon, và theo dõi tình hình
như trong lần thử đầu tiên.
Đây
chính là điểm yếu của đối phương!
Nhưng
ngay lúc đó, một suy nghĩ cực kì bất ổn lướt qua đầu tôi.
Liệu
"bẫy bad ending"
mà Vua Tộc Yith đã giăng ra có chỉ mỗi một cái "ký ức của Chủ tịch" sao?
Biết
đâu còn tầm 3000 cái
nữa thì sao?
Chúng tôi sẽ bắt đầu lần thử thứ 3, cười đùa rằng đã biết vị trí của quả mìn 128 rồi thì tránh thôi, nhưng
ngay khi bắt đầu lại giẫm phải quả mìn thứ 1732 và nổ tung.
…
Nghĩ
thêm cũng vô ích thôi, bỏ qua đi.
"Thứ
hai — tình trạng hiện tại của bà. Quá trình xảy ra quá kỳ lạ nên khó hiểu,
nhưng có một Tù Nhân khác đã đạt đến kết luận tương tự."
"…"
"Vua
Tộc Yith thật sự có lẽ vẫn đang nằm ở dưới lòng đất tỉnh Gangwon. Còn bà hiện tại… cứ cho là một bản sao tâm trí của bản gốc đi. Tâm trí được sao chép đó vốn
đã tồn tại bên trong chị Eunsol ngay từ đầu."
Nhà Vua
không có phản ứng gì, nhưng kỳ lạ thay Miro đứng phía sau lại giật mình thét
lên.
"Gyaaa!"
Đây
là tình trạng hiện tại của Vua Tộc Yith.
Ngay
từ đầu — từ chính khoảnh khắc chị Eunsol chào đời!
Ẩn
sâu trong tâm trí của chị là một "chương trình độc hại", và đó chính
là bản sao tâm
trí của Vua.
Đối
phương đã đánh thức chương trình đó, truyền cho nó phần lớn sức mạnh của mình,
rồi thông qua nghi thức Ân Sủng mô phỏng quá trình thăng thiên, đã đến được tầng
3 của Khách Sạn — lãnh địa thiên thượng.
Đến
lúc này, tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Phòng
301… dù
không phải lần này, nhưng đến lần sau hoặc những lần sau nữa thì cuối cùng vẫn có thể phá giải được.
Nhưng
cái "chương trình độc hại" mà chị Eunsol đã mang theo ngay từ khi
sinh ra thì không có cách nào đối phó được….
Đúng
lúc tôi đang choáng váng với nhận thức đó, một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
"Vậy,
ngươi cho rằng ta hiện tại là giả sao?"
Không
chút xáo trộn trong hệ giá trị, không hề có vẻ bất an nào cả.
Ngay
từ đầu đối phương dường như đã biết rõ tình trạng của mình.
"Không
ạ. Tôi hiểu rằng với một sự tồn tại như bà, chuyện ‘thật’ hay ‘giả’ là vô nghĩa. Bà có cùng tâm
trí với bản gốc, và
có sức mạnh gần như tương đương, nên không cần phân biệt thật hay giả. Chỉ
là…"
Tôi
phân vân có nên nói tiếp không.
Nhưng
tôi
có cảm giác rằng nếu không nói ra lúc này, cơ hội y sẽ không bao giờ đến nữa.
"Theo
tôi, bà ở đây đã trải qua một quá trình tôi không thể hiểu được, và đã từ bỏ sự
phẫn nộ với Khách Sạn, với Đức Phật."
"…"
"Nhưng
điều này, Vua Tộc Yith kia ở dưới lòng đất tỉnh Gangwon sẽ không biết. Không có cách nào
biết được."
Vì vậy,
chúng tôi trong lần thử tiếp theo lại phải tiếp tục cuộc kéo co đau đớn với tên
Tù Nhân đáng sợ này.
Bởi
vì "Vua Tộc Yith kia" dưới lòng đất tỉnh Gangwon sẽ không biết chuyện gì đã xảy
ra trên Thiên Thượng!
Đối
phương lẩm bẩm với ánh mắt trống rỗng kì lạ.
"Trước
khi kết thúc, có vẻ ngươi muốn nhờ ta điều gì đó."
"Bà
có cho phép tôi mang theo một 'đứa con' của bà không? Để có thể… ừm, thuyết phục bà của lần thử tiếp
theo?"
"…"
Thay
vì trả lời, Vua chỉ dang rộng hai tay ra.
Trông
như thể muốn nói: ta không quan tâm ngươi làm gì, cứ tùy ý.
Vua
Tộc Yith dường như đã thực sự mất hết mọi ý chí sống tiếp.
Lúc
đó, anh
Sanghyun, người giờ mới hiểu ra câu nói của tôi
— tiến đến gần và thì thầm vào tai tôi.
Anh ấy cố nói nhỏ để chỉ mình tôi
nghe được,
nhưng vì đối phương là Tù Nhân nên hành động đó hoàn toàn vô nghĩa, và tôi
không khỏi cười khẩy.
"Vậy
là, em đang định, ừm, đưa một thành viên Chủng Tộc
Yith vào… Thời Gian Vay Mượn sao? Và dùng kẻ đó để thuyết phục Vua của lần thử tiếp theo?"
Đúng
vậy.
Dù
chúng tôi có giải thích thế nào về chuyện đã xảy ra trên thiên thượng, Vua của
lần thử tiếp theo chắc chắn sẽ không thèm nghe.
Chúng
tôi sẽ phải lặp lại cuộc kéo co đau khổ với Tù Nhân trong suốt lần thử thứ hai
một lần nữa.
Nhưng
nếu là lời nói của đứa con mà Vua hết mực yêu thương thì sao?
Nếu
là Công Tước tộc Yith, liệu hắn có thể
nói với Vua rằng:
‘Đức Vua Bệ Hạ, giấc mơ mà Người muốn thực hiện trên thiên
thượng chỉ là điều hư vô. Vậy nên, xin hãy buông bỏ nó.’
Đây
là bộ khung cơ bản cho lần thử tiếp theo.
Sau
khi nghe giải thích, Miro với vẻ mặt hoảng sợ che mắt lại rồi bước về phía Vua.
Chẳng
mấy chốc, một sinh vật nhỏ bé trong số những thứ đang lơ lửng quanh Vua — một tồn
tại quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng gặp một lần rồi — tiến đến gần Miro.
"Hãy
cho tôi mượn
1 tiếng của ngài!"
Vì
Công Tước đang
thu nhỏ như vi sinh vật nên không nghe được câu trả lời, nhưng chắc là đã nói
"được rồi".
Vì
Miro trỏ vào Thời Gian Vay Mượn rồi nói "Đã vào được rồi". nên chắc chắn là vậy.
Bây
giờ thực sự đã đến lúc kết thúc lần thử thứ hai.
…
Thông
thường, việc một người tham gia giết chết Tù Nhân là điều gần như không thể tưởng
tượng nổi.
Tất
nhiên, đây không phải tình huống thông thường.
Lý do Vua
Tộc Yith đã dàn xếp một
kế hoạch dài vô tận để chiếm lấy thân xác của "Lee Eunsol" là gì?
Vì hắn cần đến "tư cách người
tham gia".
Tại
sao? Vì dù là Tù Nhân, nếu không có tư cách người tham gia thì cũng không thể
chịu đựng được thiên thượng, tức là Tầng 3 đây.
Vậy
thì, tôi chỉ cần
phá hủy thân xác của chị Eunsol là được.
Nếu
đối phương không kháng cự, thì điều đó hoàn toàn khả thi.
"…"
Trong
khoảnh khắc này, tôi cảm thấy một sự tò mò đáng nguyền rủa.
Có lẽ
chính sự tò mò này mới là một trong những bản chất cốt lõi của "Trí Tuệ".
Tất
nhiên, cũng có thể đó chỉ là cái cớ của tôi thôi.
Tôi
muốn biết.
Tôi
muốn biết đến mức phát điên.
Tại
sao một sự tồn tại tối cao mang sứ mệnh cứu rỗi vạn vật lại không cứu Chủng Tộc
Yith?
Tại
sao Vua Tộc Yith, kẻ dường như sắp hủy diệt Khách Sạn chỉ vài phút trước, lại buông xuôi tất cả như thể đã từ bỏ mọi
thứ?
Hơn bất cứ thứ gì
khác, tôi muốn
biết ý nghĩa đằng sau những lời Quản Lý đã nói!
Tôi
biết bản chất thật sự của cái tên gọi là Quản Lý kia.
Bản
thân hắn chỉ
như một con
robot, chỉ là
cái micro để tồn tại đứng sau hắn lên tiếng.
Thực thể
đứng đằng sau hắn có thay đổi mỗi lần, nhưng vừa rồi chắc chắn là "Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới"!
Dù
nghĩ rằng câu hỏi tiếp theo có thể là điều cấm kỵ, tôi vẫn mở miệng.
"Bà…"
"…"
"Bà
đến Khách Sạn với mong muốn những đứa con của mình được cứu rỗi, đúng không? Vậy
tại sao bà lại ngồi sụp xuống như vậy?"
"…"
"Chính xác là bà đã thấy gì ở bên kia cánh cửa
thiên đường? Tôi không thấy gì cả, tuyệt đối không có gì. Còn bà —"
"Đứa trẻ này."
Trong
khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy ở phía sau ánh mắt của Vua một cảm xúc khác lạ, mà trước giờ tôi không thể đọc
được.
"Những
đứa con của ta đã được cứu rỗi, đang được cứu rỗi, và sẽ được cứu rỗi."
"Hả?"
Một
câu trả lời hoàn toàn khác với việc gào thét hỏi tại sao lại bỏ rơi những đứa
con của mình.
Câu
chuyện kỳ lạ, tuyên bố rằng trong mọi khoảnh khắc của quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả đều đã được cứu rỗi.
"Điều
đó nghĩa là —"
Ngay
khoảnh khắc đó, một ảo giác không thể hiểu được lướt qua tâm trí tôi.
1111
+
Số 1 tiếp nối vô tận. Đây là biểu đạt của một vòng tuần hoàn. +
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
+
Số 2 xuất hiện. Số 3 xuất hiện, số 4 xuất hiện. Vòng tuần hoàn của số 1 đã kết
thúc, những kẻ đạt đến các con số tiếp theo tin rằng mình đã vượt qua vòng tuần hoàn. +
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
1111…2222…3333…4444…5555…6666…7777…8888…9999
+
Ta biết rằng ta đã luôn luôn đối mặt với "khoảnh khắc này".
Vì vậy ta biết rằng khoảnh khắc này là tận cùng của kiếp (劫) của ta… +
Chẳng
mấy chốc, Nhà Vua mỉm
cười buồn bã rồi tự làm nổ tung đầu mình.
Đây
là kết thúc của lần thử thứ hai tràn đầy hỗn loạn.


