Chương
692: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (30)
-
Kim Ahri
--- Goooo…!
Ngay
khoảnh khắc tiếng nổ rung chuyển cả thế giới phát ra, tất cả mọi người xung
quanh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kinh hãi.
Chẳng
mấy chốc, một tia sáng khổng lồ vươn lên từ mặt đất đánh thẳng vào bầu trời, mở
ra một cảnh tượng hùng tráng đến nghẹt thở.
Rồi
bầu trời xanh cuối cùng cũng nứt toác, để lộ ra một khoảng tối tăm mênh mông bên kia tầng khí
quyển!
"A…"
Tôi không
thể
nghĩ ra cái gì khác để nói ngoài “A”.
Tình
huống diễn biến đến mức này thì thực ra, lòng tôi lại trở nên bình thản lạ kỳ.
Dù
sao lần thử này cũng toang rồi.
Chỉ
mong những người ở Đội Trốn Thoát tự lo được cho mình thôi.
Điều
may mắn duy nhất là, ít nhất Songee đã tự giác ngộ ra được "Nguyện Ước Đầu Tiên".
Có lẽ
Eunsol cũng đã làm được luôn rồi nhỉ?
Đúng
lúc tôi đang cố an ủi bản thân theo kiểu đó thì —
"Ối!
Àaaa!"
Tiếng
kêu pha lẫn bực bội của Songee vang lên từ phía sau.
Tôi
tò mò nhìn vào trong căn hộ, và thấy Songee đang cau mày phẫn nộ.
"Gì
vậy?"
"Vừa
rồi, tinh thần của 'mẹ' tôi đột nhiên biến mất!"
"Nghĩa
là sao?"
"Tôi không biết. Cảm giác như chỉ
linh hồn bị rút ra rồi bị kéo đi đâu đó — ủa? Cái, cái gì vậy?"
Mắt Songee
mở to khi phát hiện ra bầu trời đã nứt toác.
Cô ấy phát
hiện chuyện đó
muộn như vậy,
chắc là "thời gian cuối cùng bên mẹ" đã thực sự là một quãng
thời gian hạnh
phúc.
Thấy
đây là lúc thích hợp, tôi khẽ hỏi.
"Cậu đã nguôi
giận chưa?"
"Phần
nào rồi."
"Tôi có cảm giác là chúng ta còn phải làm lại
việc này một lần
nữa, vậy thì lúc đó —"
Tôi hi vọng rằng Songee đừng tiếp tục mải mê tra tấn Chủng Tộc Yith nữa.
Chưa
nói đến vấn đề đạo đức, đó chỉ là lãng phí thời gian.
Songee
mỉm cười gật đầu.
Cái
gật đầu đó không rõ chính xác có nghĩa gì, nhưng tôi quyết định không hỏi thêm.
"Cửa Sổ Chat đã loạn lên từ nãy, giờ đến cả bầu trời cũng loạn luôn rồi."
"Cảm
giác là chúng ta sẽ phải quay lại đây một lần nữa đó."
"Mong
là vậy."
Muốn
quay
lại đây lần nữa
thì trước tiên Đội Trốn Thoát phải thoát được đã.
Thôi
không nghĩ đến trường hợp bọn họ thất bại nữa.
-
Goooo…!
Tiếng
gầm lại vang lên lần nữa.
Lần
này tôi cũng cảm nhận rõ ràng, có một cảm giác gì đó chích nhẹ lên da thịt tôi, và ngay khi tôi mở to mắt ra vì
không hiểu chuyện gì đang xảy ra —
Thông
báo hiện lên.
[Việc phá giải đã thất bại. Do đó, "Thế Giới Hậu Tận Thế"
sẽ bắt đầu!]
Ngay
sau đó, cũng như Chủng Tộc Yith, linh hồn tôi cũng bắt đầu thoát ra khỏi thân
xác và bị hút vào một vùng hư vô mênh mông không rõ là đâu.
Đây
là ký ức cuối cùng của tôi trong lần thử thứ hai.
***
-
Han Kain
Có
phải vì tôi đã dùng hết cả ba lần lời khuyên không?
Hay
có lẽ vì tôi cầu xin lời khuyên với tất cả sự khẩn thiết trong lòng.
Lần
này câu trả lời dài hơn mọi lần.
[Đừng quên rằng đây không phải cơ hội duy nhất của ngươi. Đừng lãng phí sức lực vào
những điều bất khả thi, hãy suy nghĩ xem mình có thể làm được gì. Cuối cùng,
hãy biết rằng hiện tại ngươi sẽ không chết chỉ vì cắn lưỡi.]
Dài quá rồi!
"Mẹ
kiếp nhà nó!"
Tôi
bảo nói dễ hiểu một chút mà!
Hơn
nữa, cái kiểu nhảm nhí
"Ừ nhé~! Ngươi cắn lưỡi cũng không chết đâu~!" thì nhét vào câu trả lời làm cái đéo gì thế!
Bình
tĩnh lại và suy
nghĩ nào.
‘Đừng quên rằng đây không phải cơ hội duy nhất của ngươi.’
Cái
này tức là lần
thử này đã toang rồi, thì tôi nên nhắm tới lần tiếp theo, đúng không?
Tôi
hiểu, nhưng muốn sang được tới lượt tiếp theo thì trước tiên phải trốn thoát được
trong lần
này đã! Cái chuyện trốn thoát đó phải làm thế quái nào đây?!
"Ối!
A, anh! Phải làm sao bây giờ?"
"Kain
ơi! H, hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Những
người đồng đội cực kỳ hoảng loạn đang tìm đến tôi để xin câu trả lời.
Nhưng
bản thân tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì, nên cũng nghẹn thở chẳng khác gì
họ!
"Ph, phía kia có gì đó xuất hiện rồi!"
-
Ầm!
Cùng
với tiếng gầm, một sự tồn tại mênh mông xuất hiện.
"Gưưư…!"
"Ối!
Mắt m, mắt —"
"Nhắm mắt lại! Nhìn vào đó nguy hiểm lắm!"
Lời anh Sanghyun cũng có lý, nhưng phải
có người
nhìn vào con quái
vật đó để hiểu ra tình hình.
Vì vậy, tôi vừa mượn thêm sức mạnh của
Thái Dương Thần Thánh lẫn Cửa Sổ Trạng Thái, vừa cưỡng ép bản thân nhìn thẳng vào.
…
Thân
xác vật lý có vẻ vẫn là thân xác của chị Eunsol.
Có lẽ
vì "Tư cách người
tham gia" bị ảnh hưởng bởi tính đồng nhất của thể xác.
Từ
khắp toàn thân thứ đó tỏa
ra ánh hào quang ngũ sắc không ngừng, và một khí thế đến mức khó thở quét qua tứ
phía.
Trông
như thể một siêu tân tinh đang thắp sáng cả vũ trụ đã đột nhiên biến thành sinh vật sống.
Khi quan
sát kỹ hơn, tôi nhìn thấy vô số sinh vật nhỏ bé đang trôi nổi trong hư không.
Chúng
vây quanh thân thể của chị như một cơn lốc đang sống, ca vang bản thánh ca như
thể sẽ không bao giờ kết thúc.
Đến
một lúc, tôi nhận ra danh tính của vô số "vi sinh vật" đó.
Từng kẻ một
trong số bọn
chúng đều là thành viên Chủng Tộc Yith!
"Gghh…!"
Đến
đây tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội, nhưng đối phương không hề quan tâm đến
tình trạng của tôi và tiếp tục tiến đến gần.
Hành
động tiếp theo gần như là bản năng nhằm bảo vệ bản thân và đồng đội.
Tôi
triệu hồi thêm cả Quỷ Thư bên cạnh Thái Dương Thần Thánh đang bảo vệ mình, rồi nghiến
răng, cố gắng
chặn đứng đối phương!
Kết
quả là, đối phương đang đi bộ thoải mái như không, bỗng liếc mắt nhìn tôi
rồi dừng lại khoảng 3 giây.
Chỉ
có vậy thôi.
…
Trong
khoảnh khắc này, tôi buộc phải chấp nhận khoảng cách áp đảo giữa tôi và đối
phương.
Có
người xem tôi là một "pháp sư đã chạm đến lãnh địa của á thần".
Có lẽ
không hoàn toàn sai, nhưng khoảng cách giữa á thần và Đấng Vĩ Đại lại chính xác là như
thế này!
Trong
lần thử thứ nhất, tôi đã có một trận đánh ngang ngửa với Công Tước Yith.
Vậy
mà Công Tước đó
bây giờ đã trở thành vi sinh vật nhỏ bé tới mức mắt thường hầu như không nhìn thấy,
đang trôi nổi quanh Vua và cất lên bài thánh ca!
Vì vậy,
việc tôi không thể làm chướng ngại vật đối với Vua Tộc Yith là đúng về
logic, nhưng mà…
Thật
trống
rỗng.
Tôi đã biết trước điều này rồi, về mặt
logic cũng là
đúng, vậy mà…
Tận sâu trong lòng tôi, liệu tôi đã thầm nghĩ rằng, đã lên được đến Tầng 3 thì sẽ có gì đó khác chăng?
Lúc
đó, anh
Sanghyun, người
đã nhắm mắt từ lúc nãy, chìa tay ra.
Hình
như bản năng của anh đã cảm nhận được rằng tôi ở trước mặt đang
gặp nguy hiểm.
"Ta bây giờ sẽ trở th—"
Ngay
khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một phần lời khuyên của Con Cú hồi nãy!
‘Đừng lãng phí sức lực vào những điều bất khả thi —'
"Dừng
lại!"
Tôi
lập tức chìa tay ra ngăn anh Sanghyun lại.
Áp lực
từ đối phương quá khủng khiếp đến mức khó mà giữ được tỉnh táo, nhưng chính
trong lúc như thế này thì tôi lại càng phải suy nghĩ lý trí.
Hãy
suy nghĩ theo lẽ thường của Khách Sạn.
Cố
dùng sức lực để ngăn chặn Tù Nhân là hành động của kẻ ngốc!
Dù
là Thái Dương Thần Thánh, Hóa Thần Chi Thư, hay Cầu Vồng Tối Thượng thì chúng
tôi đều không được
dùng nó.
Đó
là hành động lãng phí sức lực vào điều bất khả thi, và chỉ là phung phí tài
nguyên hữu ích của chúng tôi.
Hơn
hết, lý do chúng tôi vẫn còn sống là gì?
Đối
phương không có ý định giết chúng tôi.
"Lùi
lại, lùi ra sau. Cả anh, Seungyub, cả Miro nữa!"
Sau
khi đẩy những người khác lùi ra, tôi chắp hai tay lại trước ngực với hy vọng
trông có vẻ cung kính nhất có thể.
Đại
loại là kiểu "Xin thứ lỗi cho sự thất lễ vừa rồi!" vậy.
Chẳng
mấy chốc, đối phương có phản ứng.
"Các
ngươi là đồng đội của Eunsol phải không? Vậy ngươi là đứa đã đưa ra cảnh báo trên Thượng Giới đó à."
Cũng
như những Tù Nhân khác, đối phương dường như đã hiểu rõ về Khách Sạn.
"Vâng
ạ."
"Tại
sao ngươi lại
cố
ngăn chặn
ta?"
"Dưới
mắt Đấng Vĩ Đại, chúng tôi có lẽ chẳng khác gì những vi sinh vật xung quanh Người,
nhưng thân xác mà Người đang chiếm lấy là thân xác của đồng đội quý giá của
tôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn."
Đối
phương khẽ mỉm cười và lắc đầu.
"Những
đứa trẻ quanh ta không phải vi sinh vật, và ngươi cũng vậy."
"…"
"Dù
hiện tại có thể các ngươi đã mất đi vị thế, nhưng tổ tiên của các ngươi đã từng chạm đến lãnh địa
cao vời. Ngươi có vẻ như đang tái hiện được một nửa vinh quang đó. So sánh với
những đứa con xuất sắc nhất của ta thì ngươi cũng chẳng thua kém gì."
Lời
khen ngợi có phần thái quá.
Nhưng
tôi
cảm giác như đối
phương không có ý định thù địch với tôi.
Lý
do thì tôi
cũng mơ hồ đoán được.
"Người
không có ý định chiến đấu với chúng tôi."
"Ngươi
thấy vậy sao?"
"Người
đương nhiên mạnh hơn tôi, hơn chúng tôi, nhưng… không mạnh bằng 'Khách Sạn'."
Các Đấng
Vĩ Đại không phải ai cũng cùng một đẳng cấp.
Khoảng
cách giữa Vua Tộc Yith và Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới sao?
Có lẽ nó còn lớn hơn cả khoảng cách
giữa tôi và Vua Tộc Yith!
"Vậy
thì?"
"Hiện
tại Người đang xâm nhập trái phép vào Khách Sạn, vào thiên thượng. Nếu Người
tùy tiện tấn công
chúng tôi, Khách Sạn có thể sẽ lập tức có biện pháp xử lý."
"Mắt
nhanh miệng lẹ nên nói chuyện với ngươi thú vị đó. Đúng vậy, đứa trẻ à. Ta đến đây không phải để tranh đấu với các
ngươi."
Và
thế là câu chuyện quan trọng nhất bắt đầu một cách tự nhiên.
Tại
sao Vua Tộc Yith lại làm điều điên rồ là xâm nhập vào Khách Sạn?
"Ta
chỉ muốn một lần được yết kiến Đấng tối cao nơi đây mà thôi."
Ngay
khoảnh khắc đó, Anh Sanghyun đang cúi đầu phía sau bỗng thốt ra giọng kinh ngạc.
"P, Phật Tổ… Người muốn yết kiến Phật Tổ, ý là vậy ạ?"
"Đúng
vậy."
"Gặp
được rồi… gặp được rồi thì định làm gì ạ?"
Vua
Tộc Yith không trả lời thêm, chỉ chìa tay ra chỉ vào mũi tên trên bảng.
⇨ Thiên Đường — Đang Thi Công.
Rồi
không quan tâm đến chúng tôi nữa, bắt đầu bước đi theo hướng mũi tên chỉ.
"Nếu
muốn thì cứ theo ta. Các ngươi không tò mò sao? Đấng Vĩ Đại đang ẩn mình nơi Thượng Giới đang làm gì!"
***
Thiên
Đường, lãnh địa
đang hình thành trong Thượng Giới.
Khi tôi tự mình
ngộ ra Nguyện Ước Đầu Tiên, Thăng Thiên Giả hồi đó đã nói với tôi rằng: mục tiêu cuối cùng
của Người Rơi
Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới — Đức Phật — chính là tạo ra thiên đường.
Thông
tin tôi biết chỉ có vậy.
Vì tôi
hoàn toàn không biết thiên đường là nơi dùng để làm gì, và được tạo ra như thế
nào.
Dù vậy,
hôm nay một dòng đã được thêm vào lượng thông tin về thiên đường của tôi.
Vị
trí của thiên đường là bên trong tầng Thiên Thượng — Tầng 3 của Khách Sạn.
⇨ Thiên Đường — Đang Thi Công.
"…"
Vua
đang chiếm lấy thân xác chị Eunsol bước đi hiên ngang theo con đường.
Cơn đau đầu của tôi ngày một tệ hơn, nên tôi chỉ nhìn theo bóng của Vua
mà đi, còn những đồng đội khác thấy tôi đi thì cũng bám theo sau.
Vua
Tộc Yith bắt đầu giải thích lý do mình đến nơi này như thể muốn để Khách Sạn
nghe thấy.
"Ta
đã thấy vận mệnh… Ta đã thấy vận mệnh của những đứa con đã sinh ra, và thấy nỗi tuyệt vọng thảm khốc dành sẵn
cho những đứa sẽ được sinh ra…"
Quyền
năng của Vua Tộc Yith chính là khả năng đọc vận mệnh.
Câu
chuyện mà Ahri đã nói với Songee trước khi quay ngược thời gian chợt hiện ra
trong đầu tôi.
‘Tôi nghĩ Vua Tộc Yith đã dùng một chút mưu kế.’
Vua
Tộc Yith đã biết từ trước khi chị Eunsol sinh ra, rằng chị sẽ có vận mệnh trở thành
người tham gia.
Ahri
từng xem đó là mưu kế.
Nhưng
nghĩ lại bây giờ, có vẻ đó không hoàn toàn là hành vi lừa lọc.
Dương như hắn đã đọc được vận mệnh một nửa, còn một nửa còn lại là tự mình hiện thực hóa vận mệnh đã đọc được.
Không
lâu sau, Nhà Vua
nói rằng muốn
hỏi lý do tại sao những đứa con của mình không được cứu rỗi.
"…"
Nghe
xong tôi cũng thấy tò mò.
Đã
biết rõ trong Phòng 103 rằng không chỉ loài người, mà cả chủng tộc ngoài hành tinh như
Athanasia cũng có thể trở thành người tham gia.
Nếu
đối tượng được cứu rỗi là "vạn vật" chứ không phải "loài người"
hay "Athanasia", thì đây là điều hiển nhiên.
Vì vậy,
Chủng Tộc Yith cũng nên nằm trong đối tượng cứu rỗi.
Vấn
đề có phải họ
là những sinh vật tà ác chiếm đoạt thân xác con người?
Tôi
nghĩ đó là vấn đề quan điểm.
Dưới
góc
độ của một con
gà hay bò, có lẽ không có ác quỷ nào tàn ác bằng con người chứ nhỉ?
Và rồi…
Từ xa xa,
một cánh cửa màu vàng
rực rỡ hiện ra mờ ảo.
Đó
chính là "Cánh Cửa Thiên Đường".
Bị
áp đảo bởi sự hiện diện to lớn của nó, khi tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước!
"Mọi
người hãy dừng lại."
Giọng
nói cơ học khô khốc của Quản Lý vang lên.
Hắn ta đã
xuất hiện ở đâu đó giữa Vua Tộc Yith và chúng tôi từ lúc nào.
"Chúng
tôi à?"
"Từ điểm này
trở đi là cực kì nguy hiểm. Theo quy tắc an
toàn của Khách Sạn, đây chưa phải nơi quý khách có thể đến lúc này."
"…"
Tôi có cảm giác đấy không phải nơi tôi bị cấm tiệt.
Mà
là cảm giác có lúc tôi sẽ đến được đó, nhưng bây giờ thì chưa.
Không
còn cách nào khác, tôi lùi lại một bước và giơ hai tay lên.
Vua
Tộc Yith không thèm liếc nhìn chúng tôi mà đi thẳng về phía cánh cửa vàng.
Quản
Lý cũng không bận tâm đến phía
Tù Nhân.
Rồi
đến khoảnh khắc Vua dừng lại trước cánh cửa vàng và chìa tay ra!
"…"
Tôi
tò mò. Thực sự tò mò đến mức không chịu nổi.
So với
nỗi tò mò bị nguyền rủa này, mọi lo lắng từ trước đến nay đều chỉ là vô nghĩa!
Vì vậy,
tôi tránh né thân người của Quản Lý, khẽ thò đầu ra một chút để nhìn vào bên trong cánh cửa
vàng đang từ từ mở ra.
Hành
động tò mò như mèo này khiến tôi tự cảm thấy mình buồn cười, nhưng Quản Lý không hề ngăn cản.
..
…
?
Bên
kia cánh cửa không có gì cả.
Không
có gì — thực sự, tuyệt đối không có gì.
Thậm
chí ngay cả màu sắc như đen hay trắng cũng không nhìn thấy được.
Đúng
nghĩa là trống rỗng, hư vô, một khoảng vô định.
Lãnh
địa của con số 0.
"Cái
quái
gì —"
Nhưng
thái độ của Vua lại khác hẳn.
Những
gì tôi không nhìn thấy, dường như Vua nhìn thấy được.
Vua
đột ngột khuỵu xuống sàn…
"Hự…"
Và
phát ra tiếng rên đau đớn.
Người
đó dường như bị nỗi bi thương không thể diễn tả nào đó bao trùm.
Hoặc là, như thể cả đời căm thù một
kẻ nào đó rồi tìm đến để trả thù, nhưng lại nhận ra nguyên nhân dẫn tới sự căm hận đó chẳng có ý nghĩa
gì.
Chính
lúc đó!
Từ
phía Quản Lý vang lên một giọng nói khác
với lúc bình thường. Giọng nói đó không hướng đến tôi, mà hướng đến "Vua Tộc
Yith".
‘Đây là tận cùng của nỗi sợ hãi của ngươi.’
Lúc
này, ai đang nói câu đó vậy?
‘Ngươi vẫn luôn luôn oán trách ta, và lấy sự căm hận đó làm động
lực để tiến đến tận đây.’


