Chương
691: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (29)
-
Đài Quan Sát
‘Bây giờ con đã hiểu ra rồi chứ?’
Vua
Tộc Yith cuối cùng đã lộ diện trước mặt Eunsol.
Kain
dồn hết tâm trí, cố gắng theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người.
‘Mẹ chắc chắn có điểm yếu. Không thể nào không có được. Vì đây là Khách Sạn. Chắc
chắn mẹ
có điểm yếu, và điểm yếu đó rất chí mạng. Nếu tấn công đúng chỗ đó thì mẹ sẽ không thể cựa quậy được 1 ly!’
Những
lời Eunsol gắng gượng thốt ra qua đôi môi đang run rẩy khiến Kain đồng cảm sâu
sắc.
Vua
Tộc Yith nhất định phải có điểm yếu chí mạng, và bắt buộc phải có.
Bởi
vì nếu không, thì
không có cách nào phá giải được Phòng 301.
Nhưng
vấn đề là cậu
không biết điểm yếu đó là gì!
"…"
Bỗng
nhiên, Kain chợt nảy ra một suy nghĩ hơi buồn cười về điểm yếu của tên Tù Nhân.
Đây
cũng là một giả thuyết có thể dễ dàng giải thích một số hành vi bí ẩn mà Vua Tộc Yith đã thực hiện từ trước đến nay.
Đáng
tiếc thay, Kain không có thời gian để diễn giải cái suy nghĩ còn mơ hồ đó.
Bởi
vì tình hình trong Phòng 301 đang thay đổi nhanh chóng từng giây từng phút.
‘Kẻ có sức mạnh thì không có tư cách, kẻ có tư cách thì không
có sức mạnh. Mẹ muốn vượt qua mâu thuẫn đó.’
Theo
suy nghĩ của Kain, ý nghĩa của câu này hoàn toàn rõ ràng.
‘Kẻ có sức
mạnh’ là Tù
Nhân, còn ‘kẻ có tư
cách’ là người
tham gia.
Vậy
thì Vua Tộc Yith dường như muốn trở thành "Tù Nhân có được tư cách người
tham gia".
"…"
Nhìn
từ một góc độ nào đó, điều này tương tự với Đấng của Phòng 104.
Suy cho cùng, cái tên đó cũng đã tìm cách thoát ra bằng cách cho ra một Di
Sản, cũng chính là bản sao của mình.
Nhưng
nhìn từ góc độ khác, mục đích của Vua Tộc Yith và Đấng lại hoàn toàn khác nhau.
Đặc
biệt là ở chỗ, liệu
có thể duy trì được "sức mạnh của Tù Nhân" hay không.
Bởi
vì “Thái Dương Thần Thánh”, phiên bản thứ hai mà Đấng của Phòng 104 đã tạo ra, có sức mạnh vô cùng nhỏ bé
so với Đấng
nguyên bản.
Khoảng
cách ấy còn lớn hơn cả mặt trời với mặt trăng, biển cả với hồ nước.
Ngược
lại, nếu Vua Tộc Yith nuốt chửng Eunsol ngay lúc này…!
Vua Tộc Yith có lẽ sẽ có thể duy trì
"sức mạnh của Tù Nhân" ngay cả sau khi đã có được tư cách của người
tham gia.
Nhưng
mà!
"Rồi
thì sao?"
"Kain
ơi?"
Kain
thấy khó mà hiểu được Vua Tộc Yith.
Bởi
vì cậu không
thể đoán được chính xác Vua Tộc Yith định làm gì sau khi đã có được tư cách của
người tham gia, trong
khi vẫn giữ nguyên sức mạnh của Tù Nhân.
Đúng
lúc Kain đang tiếp tục suy nghĩ về điều đó, tình hình trong Phòng 301 lại bắt đầu
thay đổi đột ngột một lần nữa.
‘Mẹ muốn trực tiếp nhìn thấy Kẻ Khóc Than Vì Tam Thiên Thế Giới.
Mẹ muốn đứng trước Người đó và nói: Thiên đường…!’
Theo
suy nghĩ của Kain, "Kẻ Khóc Than Vì Tam Thiên Thế Giới" có vẻ ám chỉ Phật Tổ.
Dù cái từ
"khóc than"
nghe có vẻ hơi khiêu khích, nhưng theo mạch trò chuyện thì chắc chắn đó là Đức Phật.
Nhưng
mà, "trực tiếp nhìn thấy" nghĩa là cái quái gì đây?
Ngay
lúc Kain vẫn còn đang bối rối chưa hiểu rõ tình hình —
-
Goooo…!
Một tiếng
gầm rung chuyển khắp bốn phương tám hướng bắt đầu vang lên.
Như
thể đã chờ sẵn từ trước, một thông báo mà Tổ Đội Khách Sạn đã từng thấy một lần
trong quá khứ lại hiện ra lần nữa.
[Việc phá giải đã thất bại. Do đó, "Thế Giới Hậu Tận Thế"
sẽ bắt đầu!]
Thông
báo phá giải thất bại hiện ra trước mắt tất cả người tham gia trong Đài Quan Sát!
"Ủa,
ủa!"
"Trời
ơi! Chuyện gì vậy?"
"Ối!
Kain-hyung,
chị Eunsol và chị Songee cả hai đều chết hết rồi sao? Đột ngột vậy sao?"
Miro,
Sanghyun và Seungyub hoảng hốt kêu lên.
Thế
nhưng, Kain, người lẽ
ra phải giải thích tình hình cho đồng đội lại đang trong trạng thái ngơ ngác
hơn cả mọi người, theo một nghĩa nào đó.
"Không
phải vậy…"
"Kain
ơi?"
"Anh!
Anh ơi!"
Nhìn
Kain đứng há hốc miệng
ra, Sanghyun cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở.
Chuyện
gì đã xảy ra trong Phòng 301 mà đột nhiên thông báo thất bại lại hiện lên như vậy?
Kain
đã nhìn thấy gì ở cuối cùng mà lại rơi vào trạng thái như thế?
"Kain,
em
phải bình tĩnh lại
và —"
Ngay
sau đó, Kain bật ra một tiếng cười khô khốc rồi nói.
"Ta còn đang tự
hỏi ngươi có ý gì khi ngươi nói muốn tự mình nhìn thấy! Hóa ra Songee vẫn luôn nói thật!"
"Kain?"
Ký ức
từ
quá khứ lướt qua
đầu Kain trong tích tắc.
Cuộc
đối thoại mà Songee và Kain đã có với nhau sau khi lần thử đầu tiên của Phòng
301 kết thúc.
‘Oppa ơi, đây là điều em cảm nhận được ngay khi mới bước vào Phòng
301. Cả bố lẫn mẹ em đều là thật.’
‘Cả hai đều là thật nghĩa là sao? Bố mẹ
trong thực tế của em xuất hiện y hệt như vậy trong Phòng 301?’
‘…’
‘Hoặc là, toàn bộ thế giới mang tên Phòng 301 chính là cái thế
giới mà em, Songee đã sống?’
Lúc
bấy giờ, Kain thấy khó mà chấp nhận hoàn toàn ý kiến của Songee.
Thứ
nhất, Songee không thể giải thích cơ sở của nhận định đó một cách logic.
Thứ
hai, Eunsol, người ở
vị thế ngang hàng với Songee, chưa hề nói gì về chuyện mọi thứ là thật hay giả.
Nhưng
bây giờ, Kain biết rằng lời Songee nói chứa đựng sự thật, hoặc ít nhất là một
phần sự thật.
Nếu Tầng 1 và Tầng 2 là mô phỏng của Khách Sạn, tái hiện khoảnh khắc ngay
trước ngày tận
thế, thì Tầng 3 thực
sự là không gian và thời gian của cái quá khứ đó.
Chính
vì vậy, Vua Tộc Yith mới có thể làm “điều đó”!
-
Ầm…! Đùng!
Toàn
bộ đài quan sát rung chuyển dữ dội.
"Ối
trời!"
"Ái da! Cái gì vậy?"
"C,
chuyện gì thế này?"
-
Rầm!
Âm thanh
cánh cửa bị khóa ở lối vào Đài Quan Sát mở ra.
Seungyub
cảm nhận được điều đó bằng giác quan nhạy bén, mắt mở to nhìn Kain.
"Ở
phần cuối, Vua Tộc Yith đã nói là 'sẽ trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Tổ'."
"Hyung! C, cái đó nghĩa là gì vậy?!"
"Kain,
anh cũng không hiểu câu đó có
nghĩa là
gì!"
"…Là
theo nghĩa đen đó."
"Hả?"
"Hắn ta thực sự là sẽ định trực
tiếp nhìn thấy Phật Tổ."
Sanghyun
há hốc miệng ra vì kinh hãi.
"Trực
tiếp nhìn thấy" không phải là cách nói ẩn dụ hay tu từ gì cả.
Trong
vòng lặp mà Songee đã sống,
bằng
cách tạo ra hiện tượng gọi là "Ân Sủng" mô phỏng quá trình thăng
thiên,
rồi mở ra
con đường dẫn đến "Thượng Giới",
rồi
thông qua tư cách người tham gia của Eunsol để vượt qua bức màn!
Vua
Tộc Yith thực sự định đến Khách Sạn và gặp Phật Tổ!
"Vua
Tộc Yith hiện đang trên đường đến đây."
-
Ầm…!
***
-
???
Vạn
vật đều có khởi đầu.
Ngay
cả tòa nhà lớn nhất cũng có viên gạch đầu tiên, ngay cả vũ trụ vĩ đại cũng có khoảnh khắc Big Bang.
Thần
linh hay ác ma cũng đều có khởi đầu.
Ta —
kẻ mà có người gọi là "Vua Tộc Yith" — cũng không ngoại lệ.
…
Ta
nhớ khoảnh khắc đầu tiên.
Ta
nhớ khoảnh khắc hỗn mang nguyên thủy tụ lại, và hòa trộn vào nhau cho đến khi tâm
trí ta thức tỉnh.
Khi
thức tỉnh trong bong bóng đang sôi sục, ta biết trong mình có hai bản tính.
Thứ
nhất là tình yêu, thứ hai là vận mệnh.
Ta
biết rằng một ngày nào đó ta sẽ tạo ra vô số đứa con.
Ta biết rằng
ta sẽ yêu chúng hết lòng.
Ta
biết rằng chúng sẽ được gọi là "Chủng Tộc Vĩ Đại Yith".
Ta
đã cảm nhận được tình yêu vô hạn dành cho những đứa con chưa ra đời, vậy thì
sao đây lại không phải là vận mệnh cho được!
…
Trong
bong bóng đang sôi sục, đứa con đầu tiên chào đời.
Ta
thì thầm với đứa trẻ vừa nở ra từ vỏ trứng, đang đặt câu hỏi về mọi thứ xung
quanh mình.
Ta
chính là nguồn gốc của ngươi.
Chẳng
mấy chốc đứa trẻ đó cũng dâng tình yêu cho ta, và ta vui sướng khôn xiết.
Dù
nói đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời vô tận cũng không sai
chút nào.
…
Sau
khi vô hạn thời
gian trôi qua, sức mạnh của vận mệnh xuyên suốt nhân quả đã thì thầm vào tai ta.
Vũ trụ
này về bản chất là một nơi đã bị bóp méo, là một cái bể cá được định sẵn cho đại
hủy diệt.
Chỉ
đến lúc đó ta mới ngộ ra sự thật khắc nghiệt ẩn giấu bên kia ranh giới của vũ
trụ vĩ đại, tức là bên kia bức màn.
Đây
là sự thật hiển nhiên đến mức tất nhiên, nếu nghĩ đến lẽ tuần hoàn vô tận của
vũ trụ.
Nhưng
đồng thời cũng là sự thật mà trước khi ngộ ra, người ta khó mà tưởng tượng được.
Không
chỉ có một mình ta nhận ra được đạo lý khắc nghiệt này.
Cả
những kẻ vĩ đại, lẫn những chủng tộc phàm tục hữu hạn đều vậy.
Những
kẻ đã nhận ra sự thật chia thành hai nhóm.
Một số kẻ
nghĩ rằng không còn hy vọng và buông xuôi, trong khi số khác lại bỏ trốn.
Chủng
tộc loài người — những kẻ đầu tiên kiến tạo nên nền văn minh vĩ đại — là một ví
dụ điển hình.
Họ
đã tạo ra "Phương Chu Đầu Tiên" để trốn thoát khỏi cái kết đã được định sẵn.
Thật
đáng tiếc, dù vào thời điểm nền văn minh của họ đạt đỉnh cao nhất, nhưng kỹ thuật của
loài người vẫn không đủ để có được sự cứu rỗi.
Phương
Chu đầu tiên thậm chí còn chưa đến được gần đích đã trở thành xác tàu đắm.
Một
điều trớ trêu
là, con tàu vốn được tạo ra để cứu rỗi con người lại bắt đầu kéo họ xuống vực sâu.
Sau
đó, nhân loại đã rơi vào suy vong đến mức không thể tái thiết lại nền văn minh vinh quang ban
đầu nữa.
…
Nỗ lực
của loài người kết thúc trong thất bại, nhưng ngay trong thất bại vẫn có bài học
để đúc kết.
Hãy
suy nghĩ xem!
Tại sao ngay từ đầu lại có lựa chọn bỏ trốn?
Chẳng phải là vì có chỗ để trốn, thì chúng ta mới chạy trốn sao?
Điều
đó có nghĩa là, ở
đâu đó trong vũ trụ này tồn tại một nơi an toàn có thể tránh được đại thảm họa!
Ôi…!
Nếu hiểu theo cách đó, Kẻ Khóc Than Vì Tam Thiên Thế Giới thực sự là vị cứu tinh của
đại vũ trụ
Chính
Người là Đức Phật Di
Lặc, Đấng Cứu Thế xuất hiện vào khoảnh khắc cuối
cùng, ở tận cùng thời gian, dẫn dắt tất cả chúng sinh trong toàn vũ trụ đến với giác ngộ!
…
Ta có niềm tin vào Đức Phật Tổ.
Ta
kính trọng Người vô hạn, ngưỡng vọng Người không ngừng.
Có
người xem ta là bậc vĩ nhân, nhưng các vĩ nhân cũng không phải đều ở cùng một đẳng cấp.
Đức Phật Di Lặc xứng đáng được gọi là
thần của các thần, là Đấng xứng đáng nhận sự thờ phụng của ta.
Nhưng
đồng thời, ta cũng nguyền rủa Người.
Ta
căm hận Người vô tận, tuyệt vọng vì Người không ngừng.
Bởi
vì ta biết rằng sự cứu rỗi của Đức Phật Di Lặc có điểm mù.
…
Suốt
vô lượng kiếp, ta đọc đi đọc lại vận mệnh của những đứa con mình.
Giá
như ta không thấy gì thì hay biết mấy…
Ta
đã nhìn thấy, và tiếp tục nhìn thấy vận mệnh khủng khiếp mà ta không thể nào chấp
nhận được từ những
đứa con của mình.
Chủng
Tộc
Yith không có sự
cứu rỗi.
Không
chỉ những đứa con đã ra đời, mà kể cả những đứa sẽ sinh ra sau này, không ai có
thể được cứu rỗi.
Đức Phật Di Lặc — Đấng sẽ cứu rỗi vạn
vật khỏi đại thảm họa.
Thiên đường
mà Người đang chuẩn bị cho vô số chúng sinh yếu đuối.
Tuy trong
thiên đường đó có chỗ dành sẵn cho vô số linh hồn, nhưng không có bất cứ chỗ
nào dành cho những đứa con của ta.
Vì vậy,
hôm nay, ta muốn hỏi Thần Của Những Vị Thần rằng:
Tại
sao ta, tại sao những đứa con của ta…
Lại
bị Người bỏ rơi?
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 16
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
--- Ầm!
Những
rung động dữ dội không ngừng vang vọng khắp toàn bộ Tầng 3!
Tôi
bước ra khỏi Đài Quan Sát với cảm giác căng thẳng
như thể tim sắp ngừng đập.
Chính xác
là chuyện gì sắp xảy
ra đây?
"Kain
à… Kain à…"
Miro
run sợ, liên tục
gọi tên tôi, nhưng ngay cả tôi cũng không nghĩ ra được kế sách gì cụ thể cả!
"Ủa,
ủa! Hyung!"
Lúc
đó, giọng nói hoảng hốt của Seungyub vang lên.
"Bảng
thông báo có vẻ thay đổi gì đó rồi ạ!"
Đúng
như lời Seungyub, tấm bảng thông báo to tướng treo trong sảnh tầng 3 đã thay đổi
một chút.
⇦ Đài Quan Sát
⇧ Phòng Khách
⇨ Thiên Đường — Đang Thi Công.
"…Thiên
đường."
-
Ầm!
Dù
nhìn thế nào đi nữa, nếu có lúc nào cần đến sự giúp đỡ của Hậu Thuẫn Giả, thì đó chính là lúc này.
[Lời Khuyên: 3 → 0]
‘Xin cứ nói bất cứ điều gì đó có ích đi. Nếu lần này vẫn dùng thành
ngữ, thiền ngữ, hay nói vòng vo thì tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn.’


