Chương
690: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (28)
-
Đài Quan Sát
"Thưa hai vị,
trong vài tháng gần đây — không, trong vài năm trở lại đây, các vị có gặp hai
người anh em kia dù chỉ một lần thôi không?"
Ngay
khoảnh khắc câu nói đó thốt ra từ miệng S, Eunsol lập tức đơ ra như tượng.
Thời
gian dừng lại thực chất chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây.
Nhưng
Kain biết rằng lúc này, Eunsol đang chìm vào một "ảo giác rất dài".
Chính
vì bản thân Kain cũng đã từng trải qua điều tương tự, nên cậu có thể đoán ra điều đó.
Đáng
tiếc thay, không có cách nào để Kain trực tiếp nhìn thấy ảo giác đó.
Bởi
vì kính viễn vọng của Đài Quan Sát vốn không có chức năng nhìn thấu tâm tư của người khác.
Trong
khi Eunsol đang hồi tưởng về quá khứ, Kain thầm nghĩ rằng bản thân tình huống này cũng khá là trớ trêu.
Có vẻ như
Eunsol đã thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên của mình khi lần đầu đến
biệt thự của S.
Hơn
nữa, ở trong
Phòng 301 này, tên
Tù Nhân thậm chí còn cố tình dẫn
dắt Eunsol đến biệt thự của S.
"Vậy
thì S chính là tay sai của Vua Tộc Yith sao?"
Đó
là phản ứng của Sanghyun sau khi nghe giải thích nhanh.
Phân
tích như vậy cũng có lý, nhưng… Kain lại nghĩ đến một điều chua chát hơn.
"Em nghĩ có lẽ bản thân ông ta thực lòng tin rằng mình đang
cứu những người thân quen."
"Trời
ơi! Vậy ra ông ta chỉ là quân tốt, không biết mình đang làm gì trên bàn cờ
sao?"
Một
suy nghĩ tàn khốc lướt qua tâm trí Kain.
Ký ức
mà Eunsol đã tìm hiểu được từ Chủ tịch Lee Seok-hwan.
Chủ
tịch dường như sau khi nhận ra thân phận thật sự của "người vợ", đã bị
cú sốc đó đánh gục rồi phải tìm đến S để xóa đi ký ức đó.
Nhờ
vậy, chủ tịch mất đi ký ức tuyệt vọng và được tự do, nhưng…
Đổi lại,
chính S lại nắm được
ký ức của Chủ tịch, và thực ra đã rơi vào tầm tay của Tù Nhân chăng?
Thời
điểm có vẻ không khớp lắm, nhưng đại khái câu chuyện diễn ra theo một hướng gần giống như vậy.
Dù
sao đi nữa, chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"…Để em tập trung quan sát trở lại."
***
-
Lee Eunsol
..
…
Hồi ức
về Nguyện Ước Đầu Tiên, một hồi ức chứa đầy những tiết lộ chấn động, sắp sửa kết thúc.
Ý thức
của "Lee Eunsol" tự nhiên bắt đầu thức tỉnh trở lại.
Tuy
bị áp đảo bởi lượng thông tin quá đồ sộ, nhưng dù sao thì tôi cũng phải cố gắng nắm được tình
hình.
Thứ
nhất — lý do tại sao anh cả và em gái của tôi không còn tồn tại nữa.
Họ
đã bị hiến tế
trong quá trình thử nghiệm của mẹ, nhằm tạo ra những người tham gia một cách
nhân tạo.
Thứ
hai, bản chất
thật sự của mẹ tôi.
Bà ấy không
phải con người.
Bà ấy vượt xa cái từ ‘quái vật’ thông thường, mẹ là một ác thần mang tầm
vũ trụ, và không ai khác chính là "Vua Của Tộc Yith", đứng ở trung tâm của Phòng
301!
Thứ
ba,
thời điểm thực hiện
Nguyện Ước và thời
điểm bước vào Khách Sạn của tôi có vẻ khác nhau.
Nhìn
theo mạch sự kiện, thời điểm thực hiện Nguyện Ước là lúc tôi đang ở độ
tuổi giữa, đến cuối tuổi teen.
Trong
khi đó, thời điểm bước vào Khách Sạn là sau khi tôi đã qua tuổi ba mươi.
Không
phải chuyện kỳ lạ đâu. Hãy nghĩ đến trường hợp của Kain thì biết.
Thời
điểm Kain thực hiện Nguyện Ước là ở cuộc đời đầu tiên, khi còn mang cái tên "Aleph", còn
thời điểm bước vào Khách Sạn là sau khi đã lặp đi lặp lại vô số vòng lặp.
Có vẻ
như Nguyện Ước Đầu Tiên, và việc tới được Khách
Sạn là hai quá trình hoàn toàn riêng biệt.
Tại
sao lại như vậy?
Có một
lý do tự nhiên hiện ra trong đầu tôi.
Hãy
thử nghĩ xem Khách Sạn định nghĩa "Lee Eunsol" là loại người như thế
nào.
‘Xuất
thân phú quý’, đó là
bối cảnh.
‘Bản tính
tham lam’, đó là
bản chất.
Cả
hai đều có nguy
cơ cao gây ra xung đột với người khác.
Vì vậy,
có lẽ Khách Sạn cho rằng tốt hơn là nên
đưa tôi vào sau khi tâm trí đã chín chắn hơn — tức là sau khi tôi bước
qua tuổi ba
mươi.
Dĩ
nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.
Sự
thật thì không ai biết được, kể cả mẹ tôi, và chỉ có Khách Sạn mới biết!
Khi ‘tôi hiện tại’ đang chìm đắm trong bao suy
nghĩ như vậy, ‘tôi của
thuở ấu thơ’ trong
đoạn hồi ức sắp kết thúc kia đang lao về phía mẹ.
Tất
nhiên, không có màn lật kèo ngoạn mục nào kiểu như tôi hồi nhỏ đánh gục Tù Nhân chỉ bằng một đấm đâu.
Suy cho cùng, chỉ vì tôi thực hiện Nguyện Ước, thì đâu có nghĩa là tôi hồi
ấy sẽ có được giác ngộ, rồi tạo nên Big Bang.
Mẹ
đã chế áp cái tôi ngày đó mà không cần động một ngón tay.
Nhưng
đồng thời, bà cũng không che giấu được sự kinh ngạc.
Bởi
vì so với hiện thân của cái ác vũ trụ là bà ta, thì tôi thuở ấy thực sự chỉ là sinh vật
tầm thường bé nhỏ.
Có lẽ
mẹ đã không ngờ rằng đứa con gái nhỏ bé kia dám nhe ra nanh vuốt.
Sự
kinh ngạc đó đồng thời cũng là sự kỳ vọng.
Kỳ vọng
rằng nếu là đứa con gái này, nếu là tác phẩm này, nếu là công cụ này, thì có thể
nhận được sự chọn lựa của Đấng Giác Ngộ.
Quả
đúng vậy, tôi ngày đó khi lao qua bức màn đã không bị tiêu diệt.
Thay
vào đó, tôi từ từ nhắm mắt lại, bị bao bọc bởi một cảm giác kỳ lạ như thể có điều gì đó vô hình đang nhẹ nhàng vuốt ve mình.
Sau
khi chứng kiến cảnh tượng đó, mẹ âu yếm vuốt ve tôi với vẻ yêu quý thực lòng…
Rồi đột
nhiên, bà chuyển
ánh nhìn sang phía “tôi” và nói!
"Bây
giờ con đã hiểu ra rồi chứ?"
***
-
Paaaa!
Ảo
giác vỡ vụn và ý thức tôi quay trở về thực tại.
"Bây
giờ con đã hiểu ra rồi chứ?"
Giọng
nói vừa rồi lại vang lên lần nữa.
Như
thể hồi ức về quá khứ và thực tại được nối thành một dòng chảy liên tục không
gián đoạn.
Chỉ
mình tôi còn đứng vững ở đó.
S, người vừa mới cảnh báo về sự biến mất của
anh cả và em gái đã mất ý thức và đổ sụp xuống sàn.
Còn ông anh Jinwook trẻ con kia cũng
đã ngất lịm.
"…"
Trong
khoảnh khắc này, sau khi đã khám phá ra được bao nhiêu bí mật của Phòng 301, điều đầu tiên hiện
ra trong đầu tôi chỉ là "cả kinh".
Bí mật
về nguồn gốc xuất thân của tôi hóa ra vô cùng ghê gớm? OK.
Người
mẹ mà tôi chưa bao giờ nghi ngờ hóa ra chính là Tù Nhân? OK.
Cái
chết đau đớn của
anh và em gái? OK.
Không chỉ cha, mà toàn bộ cuộc đời tôi đều bị con quỷ đó thao túng? OK.
Tôi
hiểu tất cả rồi.
Tôi
biết rồi, và tôi vừa thán phục trước kế hoạch quá
đỗi vĩ đại của mẹ, vừa cực kì tức
giận.
Nhưng
tôi vẫn có thể chịu đựng được.
Tôi
có thể kìm nén cảm xúc và suy nghĩ một cách lý trí.
Nếu
còn ở độ tuổi mười mấy thì có lẽ đã không thể chịu nổi, nhưng tôi bây giờ là
người lớn, đã trải
qua mọi chuyện
rồi còn gì?
Thế nhưng,
có đúng một điều tôi thực sự không thể chịu được.
"…Ngay
từ đầu, căn
phòng này đã
có Tù Nhân đang hành động tùy thích ngay bên cạnh mình."
Khách
Sạn ơi! Mày định bảo Chị phá giải cái này kiểu gì đây?!
Tôi
đứng ngẩn người ra câm nín, thì mẹ tôi khẽ mỉm cười và chìa tay ra.
"Eunsol
à, con không có gì trong tay sao?"
"…"
"Hồi
còn nhỏ, con tay không cũng còn lao vào mẹ được, vậy mà bây giờ lại kém hơn
ngày đó rồi."
Hồi
đó là vì tôi đã cùng đường rồi mà!
Tôi
không biết phải làm gì nữa.
Chỉ nghĩ tới việc ngay từ đầu đã có một tên Tù Nhân hoàn toàn tự do đang đứng ngay bên cạnh,
là
đủ khiến tôi
không thể nào tìm ra cách xử lí căn phòng khốn kiếp này được!
Đồng
thời, một suy nghĩ khác cũng nảy ra trong đầu.
"…Nhưng
mà, với người như bà."
"Hmm?"
"Chắc
chắn phải có điểm yếu."
"Thế
à?"
"Không
thể nào
không có được. Vì đây là Khách Sạn. Chắc chắn là bà có điểm yếu, và điểm yếu đó
rất chí mạng. Nếu tôi tấn công đúng chỗ đó thì bà sẽ không thể cựa quậy được 1 li."
Mẹ
trả lời với nụ cười thong dong.
"Nhưng
con chưa tìm ra được, phải không."
Bà
không phủ nhận sự tồn tại của điểm yếu.
Chỉ
là thái độ thong dong ấy cho rằng, chừng nào tôi chưa tìm ra thì cũng vô nghĩa thôi.
Tôi
tuyệt vọng vì không có lấy một đồng đội nào bên cạnh trong lúc này…
Nhưng không
lâu sau, tôi lại thấy may mắn vì tôi chỉ có một mình trong tình huống này.
Dù
sao thì có ai khác ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi
nhìn vào bàn tay đang thong thả tiến đến gần.
Xung
quanh đây gần như đã là lãnh địa của mẹ rồi, và nếu không có sự cho phép của bà, thì tôi thậm chí không thể thở được.
"Thời
gian sắp cạn rồi, nên là bắt đầu thôi. Đây là khoảnh khắc mẹ đã chờ đợi từ rất lâu rồi
đấy."
-
Ssssshhh…!
Từ nơi đáy lòng, từ tận sâu trong linh
hồn, tôi cảm nhận được một ý chí mênh mông đang thức tỉnh.
Một
cảm giác chóng mặt như thể mọi thứ trong tôi sắp vỡ vụn ngay tức khắc!
Tôi
vô thức lùi về phía sau liên hồi, triệu hồi cây sáo và thổi lên hết sức, nhưng…
Mẹ
chỉ nhìn tôi với nụ cười hiền từ.
"Đó
là Di Sản con nhận được à? So với
viên đá nằm dưới sàn kia, đây đúng là vật phẩm có giá trị hơn đến cả nghìn lần
nhỉ."
"Ugh…!"
"Sao
vậy? Cây sáo không hoạt động bình thường à?"
Rõ
ràng, Cây Sáo An Tịnh phải là vật phẩm đến với tôi tựa như định mệnh, để đáp lại điều ước của tôi!
Là
báu vật tồn tại để thực hiện Nguyện Ước, rằng "Xin đừng bao giờ để tôi và những người
tôi trân trọng bị lũ ác ma kia giỡn cợt thêm nữa"!
Thế
mà cây sáo không phát huy được bất kỳ năng lực siêu nhiên nào.
Nếu
không biết lý do thì tôi có thể oán trách Khách Sạn thêm lần nữa rồi thôi,
nhưng chính vì biết lý do nên lại càng tuyệt vọng hơn.
Câu
chuyện về "khôi phục hệ thống" mà anh tôi tình cờ nói đến trong khi leo núi Seorak.
Khi
máy tính — hoặc con người — bị hỏng vì những lý do phức tạp, thì người ta sẽ đưa nó trở về thời điểm trước
khi bị hỏng.
Biện
pháp như vậy tuy có thể
giải quyết hầu hết mọi vấn đề, nhưng nó có một điểm yếu rõ ràng.
Nếu
không thể tìm ra "thời điểm khi còn bình thường", thì cũng không có
cách nào đưa mọi thứ về trạng thái ban đầu.
Đúng
như tôi hiện tại!
Tôi, Lee Eunsol, được tạo ra cùng một âm mưu
xảo quyệt ngay từ
khoảnh khắc chào đời.
Kể từ
khi sinh ra, chưa có một khoảnh khắc nào tôi ở trong "trạng thái nguyên vẹn".
Không, theo cái nhìn của Sáo An Tịnh, trạng thái hiện tại của tôi chính là trạng thái nguyên vẹn.
"Aah…!"
Đây
là khoảnh khắc mà toàn bộ âm mưu, sắp xếp kéo dài từ rất lâu về trước đang hoạt động một cách hoàn hảo
và chính xác.
Đây
là khoảnh khắc một giọng nói xa xăm, không rõ danh tính thức tỉnh từ bên trong tôi!
…
Cảm
nhận nỗi đau mất mát như thể linh hồn đang tan chảy, tôi cất tiếng kêu khẩn cầu.
"Mẹ…
Mẹ ơi…! Chỉ một điều thôi, để con xin hỏi một điều thôi."
Trong
chốc lát, cơn đau dừng
lại.
Không
phải chấm dứt, mà là hoãn lại, và cũng là chút lòng từ bi cuối cùng.
Người
phụ nữ mỉm cười thanh nhã, nhìn tôi như muốn bảo hãy nói đi.
Như
thể đang chiều theo lời xin cuối cùng của người con gái thành công, hay đúng hơn là "tác phẩm"
thành công.
Tôi
cưỡng ép mở đôi
môi đang dần cứng lại, và thét lên.
"Mục
đích của mẹ là gì?"
Rốt
cuộc bà tạo ra tôi để làm gì?
Rốt
cuộc bà tự nhốt mình vào
Phòng
Nguyền Rủa để làm gì?
Thậm
chí còn định chiếm lấy thân xác tôi, rồi định làm gì với nó?
Việc
nuốt chửng tôi và đẩy Tổ Đội Khách Sạn đến bờ diệt vong thì sẽ mang lại lợi ích gì cho bà?
…
Trong
khoảnh khắc đó, mẹ ngẩng nhìn lên bầu trời với một nét mặt thực sự phức tạp.
Bà
như đang nhìn vào thứ gì đó khác, không phải nhìn tôi.
"…Kẻ
có sức mạnh thì không có tư cách, kẻ có tư cách thì không có sức mạnh. Mẹ muốn
vượt qua mâu thuẫn đó."
"Hả?"
"Dù
chỉ một lần thôi cũng được. Dù có bị tan vỡ thành cát bụi cũng sẽ là xứng đáng. Dù phải chịu đày đọa trong Địa Ngục Vô Gián vĩnh cửu thì mẹ cũng có thể chịu đựng."
"Cái
gì —"
"Vì
vậy, dù chỉ một lần thôi…!"
Lần
đầu tiên, tôi cảm nhận được một cảm xúc vô cùng "con người" từ phía mẹ.
Ít
nhất là trong khoảnh khắc này, chiếc mặt nạ thanh lịch dường như đã bị lột bỏ.
"Mẹ
muốn trực tiếp nhìn thấy Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới. Mẹ muốn đứng trước Người đó và nói: Thiên đường…!"
Khoảnh
khắc ý thức tôi tán thành như cát bụi.
Tôi đã hiểu ra mục đích của mẹ.
Kẻ
có sức mạnh thì không có tư cách, kẻ có tư cách thì không có sức mạnh.
Một tồn tại
đã vượt qua được mâu
thuẫn đó.
Mẹ…
muốn
hợp nhất tư cách của người tham gia và sức mạnh của Tù Nhân thành một!
Đây
là ký ức cuối cùng của tôi trong lần thử thứ hai.
-
Goooo…!


