Chương 689: Nguyện Ước Đầu Tiên, Lee Eunsol
(3) Fin
-
Lee Eunsol
..
…
“Hôm nay, chỉ một trong số các vị sẽ
nhận được định mệnh.”
Câu nói không thể hiểu nổi thốt ra từ
miệng người phụ nữ tóc muối tiêu, người được cho là thành viên cấp cao của Cục
Quản Trị.
Ngay sau đó, chúng tôi cảm thấy một
luồng khí lạnh đến mức khó chịu chạy dọc sống lưng, và chúng tôi lập tức ấp úng
lùi về phía sau.
-
Lạch cạch!
Nhưng đó là sự phản kháng vô nghĩa.
Bởi vì chỉ trong chớp mắt, hàng loạt
binh sĩ mang súng đã xuất hiện cả phía trước lẫn phía sau chúng tôi.
"Cái, cái gì vậy? Các người là
ai?!"
"Bọn mày là cái gì vậy hả!"
Các anh tôi hoảng loạn tới mức bắt đầu
văng tục, nhưng những người lính không buồn đếm xỉa.
Họ chỉ làm đúng theo lệnh thành viên cấp
cao của Cục Quản Trị, dùng vũ lực đẩy chúng tôi tiến về phía trước.
"Đưa chúng tới tế đàn, và chúng
bắt ngồi xuống."
"Vâng ạ."
"Bọn mày, bọn mày là cái gì! Mày
tưởng làm thế này mà bình yên vô sự được à?"
Lời nói của anh Jinwook nghe trong
tai tôi chẳng khác gì tiếng sủa của một chú chó con đang khiếp sợ.
Bởi vì nếu đây thực sự là một thành
viên cấp cao của Cục Quản Trị, thì không chỉ chuyện này, mà dù họ có làm ra
chuyện tàn bạo hơn gấp mười lần cũng chẳng có hậu quả gì cả.
"Các hoàng tử, Công chúa. Tôi xin
lỗi. Tuy nhiên, hôm nay chính là ngày định mệnh. Đây là ngày các vị hoàn thành
mục đích khi được sinh ra của mình."
***
Nơi những người lính đưa chúng tôi đến
là tầng sâu nhất của di tích.
Đó là một nơi đặc kín những ký tự kỳ
lạ không thể hiểu nổi, những cỗ máy không rõ danh tính, những dây điện nhồi
nhét tới mức không còn chỗ đặt chân, và những vật thể phát sáng huyền bí.
Ngay cả với con mắt chả hiểu gì của
tôi, thì những thiết bị ấy trông như thể được tạo ra từ sự hội tụ của đỉnh cao
khoa học và phép màu.
Người ta tiêm vào người chúng tôi đủ
loại thuốc không rõ thành phần, rồi bắt mặc một thứ gì đó trông như áo trói.
Không lâu sau, chúng tôi bị cưỡng bức
ngồi vào ghế.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể
đoán được chuyện gì sắp xảy ra với tôi và những anh chị em của mình.
Chúng tôi chỉ run rẩy trong sợ hãi, mặc
sức tưởng tượng lung tung về những điều sắp diễn ra.
Thế nhưng, thứ thực sự xảy ra đã dễ dàng
vượt xa trí tưởng tượng ngây ngô của tôi.
***
-
Uỳnh!
Sét đánh xuống.
Không, đó là tia sét bắn lên từ mặt đất,
vươn tới bầu trời cao vời vợi.
"Aaaaah —"
Giữa tiếng thét như không bao giờ dứt,
linh hồn và tâm trí của tôi — của chúng tôi — thoát ra khỏi nhà tù thể xác và
bay lên bầu trời.
Lên cao hơn, cao hơn nữa, cao đến mức
không thể tưởng tượng nổi!
Nâng lên.
Vút lên.
Thăng thiên!
Chỉ trong chớp mắt, Trái Đất biến mất,
và mặt trời ấm áp dần dần lùi xa đến mức không còn cảm nhận được hơi ấm của nó
nữa.
Tôi nhìn thấy vô số ngôi sao không đếm
xuể, nhìn thấy những đám khí gas tụ lại tạo thành những vì sao đó.
Trong cõi hỗn mang nơi thời gian, lẫn
không gian tan rã như những mảnh vỡ vô nghĩa…
Ánh sao đổ xuống tôi.
Không phải chuyện hoành tráng kiểu
như tức thời thông hiểu mọi đạo lý của vũ trụ.
Chỉ là, dường như một đạo lý tối cao
vụt qua cái bóng nhỏ bé mang tên "Lee Eunsol" một cách nhanh chóng.
Tri thức không thể hiểu nổi.
Thông tin vượt ngoài tầm nhận thức.
Những điều kỳ quái vượt ra ngoài lẽ
thường.
Cơn đau không thể chịu nổi.
Cơn đau kinh khủng đến mức não tôi
như sắp tan chảy mất.
…
Thật kỳ lạ — không ai trong số anh chị
em tôi chết cả.
Bình thường thì không một con người
nào có thể chịu được đến 1% quá trình này, và sẽ chết ngay tức khắc, vậy mà…
Chúng tôi chịu đựng được.
Như thể từ lúc sinh ra, chúng tôi đã
mang sẵn một lớp vỏ trứng dày cực kỳ.
Tôi cảm nhận được lớp vỏ cứng rắn tuyệt
đối bao bọc linh hồn mình.
Đồng thời, tôi cũng biết rằng lớp vỏ
đó đang thay tôi gánh chịu sức nặng từ thiên thượng, và đang dần dần bong ra từng
lớp một.
Lúc đó tôi mới hiểu ra.
Chắc hai anh trai và em gái của tôi cũng
đã hiểu riiuf.
Chúng tôi được sinh ra cho hôm nay,
cho khoảnh khắc này.
…
Khi sự thăng thiên tưởng như không
bao giờ kết thúc ấy dừng lại, một thứ gì đó xuất hiện trước mắt, rộng lớn tới mức
không thể nhìn rõ ranh giới của nó.
Nhìn vào nó, kỳ lạ thay, tôi mơ hồ cảm
thấy mình biết thứ đó là gì.
Có người gọi nó là "Bức màn"
hoặc "Bể cá".
Bên kia bức màn…
Có một sự thật vô cùng đáng sợ và
kinh khủng.
Có nguồn gốc của cái ác mà tổ tiên xa
xôi của loài người còn không dám nghĩ đến việc đối mặt.
Đây là lý do vì sao họ không còn lựa
chọn nào khác ngoài việc tạo ra chiếc Phương Chu đầu tiên và trốn chạy!
Tôi cảm thấy chóng mặt.
Cái tri thức đang nằm trong đầu tôi
lúc này rốt cuộc là gì đây?
"À…"
"Eunsol. Em… ổn không? Mọi người
đều ổn chứ?"
"Ừm, vâng ạ."
Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn, và thấy
anh cả với vẻ mặt cực kỳ bối rối.
Anh dường như đã đến trước tôi một
chút.
Không lâu sau, anh hai và em gái của
tôi cũng đến nơi này.
Sau một hồi im lặng tràn đầy nghi vấn,
anh hai nói lảm nhảm như người mất hồn.
"Đây là bức màn à? Hay là bể
cá?"
"…"
"Nếu chúng ta vượt qua cái này
thì có gì ở bên kia? Vậy thì —"
Nhìn anh hai lẩm bẩm những lời mà
chính anh cũng không hiểu, tôi chợt nhận ra rõ ràng hơn.
"…Hình như có tri thức kỳ lạ nào
đó đã thấm vào đầu chúng ta. Đúng không?"
Không ai trả lời.
Không phải vì mọi người đang phủ nhận,
mà vì đó là sự thật hiển nhiên đến mức không cần phải xác nhận thêm.
Cuối cùng, Heeyoon không nhịn được nữa
và thét lên.
"C, cái này là hiện tượng gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta —"
"…Là sự bắt chước vụng về của
quá trình Thăng Thiên."
"Hả?"
Từ miệng anh cả với khuôn mặt tái nhợt,
những tri thức không thể hiểu nổi bắt đầu tuôn ra.
Anh dường như đang bị áp đảo bởi cơn
lốc tri thức kỳ quái, thứ đã chiếm lấy tâm trí anh.
"Một, một tồn tại vô cùng… vô
cùng vĩ đại đã tạo ra tình cảnh này."
"O, oppa?"
"Tạo ra những đứa trẻ có thể chịu
đựng được áp lực từ thiên thượng, rồi mô phỏng vụng về quá trình Thăng Thiên để
—"
Chính lúc đó!
"Mô phỏng vụng về ấy à… Thế thì hơi
quá đáng rồi. Để bắt chước được đến mức này cũng thực sự rất vất vả đấy. Nhưng vì
nó đúng là vụng về thật, nên ta không trách đâu."
Một giọng nói quen thuộc đến mức rùng
rợn vang lên.
Quen thuộc, quá quen thuộc.
"Đ, Đây là… mẹ…"
Chúng tôi bị áp đảo bởi nỗi sợ hãi
tuyệt đối, không thể thở ra một hơi đàng hoàng.
Giờ đây khác với quá khứ, khi ấy
chúng tôi còn chẳng biết gì.
Nhờ những mảnh tri thức hỗn độn đổ
vào đầu trong quá trình thăng thiên được mô phỏng vụng về kia, chúng tôi đã hiểu
ra.
Mẹ không phải là con người…!
Không những không phải con người — mẹ
chẳng khác nào hiện thân của cái ác mang tầm vũ trụ!
"Nào, đi đi. Hãy thử thách lãnh
địa vô tận bên kia bức màn xem sao."
Những lời nói vô cùng dịu dàng và ấm
áp.
Đồng thời, đó cũng là mệnh lệnh mà
chúng tôi không thể từ chối.
Anh cả, người con trai ngoan ngoãn
luôn nghe lời ba mẹ, bước ra đầu tiên.
"Đ, đây là… mẹ…"
"Con muốn nói gì à?"
"Bên kia bức màn… c, có thế giới
mà chúng con không thể gánh chịu nổi. Th, thiên thượng —"
"Thiên thượng. Thượng giới. Ừ,
người ta hay nói rằng, ở đó có lãnh địa của Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới."
"N, nhảy vào theo kiểu này thì
—"
"Con của ta, con có thực sự hiểu
mình đang nói gì không?"
Khóe miệng mẹ cong lên thành hình
vòng cung.
Trông như thể bà đang tự hào vì
"con trai" đang lơ mơ hiểu ra đạo lí vĩ đại, nhưng cũng có vẻ như
đang chế giễu cái cảnh nó nói ra những lời chính mình còn không hiểu.
"Hôm nay, một trong số các con
có thể vượt qua bức màn. Đây là vận mệnh đã được định sẵn, không có cơ hội nào
lớn hơn thế này nữa đâu. Đi đi. Hãy xem ai trong số các con được vận mệnh chọn
lựa."
Nước mắt anh cả tuôn ra không ngừng,
chân anh run bẩy vì khiếp sợ, nhưng…
Anh không còn có thể từ chối mệnh lệnh
nghiêm khắc của mẹ nữa.
"Aaaaah…!"
Chẳng mấy chốc, người con trai tội
nghiệp lao vào bức màn và tắt lịm cùng một tiếng thét duy nhất.
"Aaa…"
Tiếng thở dài của mẹ vang lên.
Tôi cảm nhận được mẹ đang thực lòng
đau buồn.
Nhưng nỗi đau này không phải là đau
buồn trước sự biến mất vĩnh viễn của đứa con trai yêu quý.
Đây là nỗi đau buồn trước việc một
món đồ quý giá, khó lòng thay thế đã bị phá hủy một cách vô nghĩa.
"Tiếp theo."
Người tiếp theo bước đi là Heeyoon,
cô em gái út với tấm lòng mềm mỏng và yếu đuối nhất.
"Kyaaah…!"
Số phận của em ấy cũng chẳng khác gì.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng, em ấy vừa
khóc vừa lao vào bức màn, rồi cũng biến mất một cách vô nghĩa, không để lại dấu
vết gì.
Cái chết của người anh và cô em gái,
những người mà tôi cứ nghĩ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Cả hai người đó, cả thân xác, tâm trí
lẫn linh hồn, đều đã biến mất hoàn toàn, không để lại một mảnh vụn nào.
"Phù… Tiếp theo."
Khi nghe được những lời đó, tôi đã thử
làm điều mà không ai trong số các anh chị em tôi dám nghĩ đến.
Tôi cố gắng hiểu ra logic đằng sau
hành động của mẹ.
Tôi cố tìm ra ít nhất một logic giải
thích lý do tại sao mẹ lại làm điều này với chúng tôi.
Không lâu sau, một phần đạo lý hỗn độn
vừa lướt qua khối chất xám nhỏ bé của tôi đã đưa ra đáp án.
"Mẹ… mẹ có thể nhìn thấy vận mệnh
ở một mức độ 'nhất định' phải không ạ?"
"Hả?"
"Mẹ biết rằng hôm nay, tại nơi
này, ai đó có thể vượt qua bức màn và đạt được tư cách."
"…"
"Mẹ đã biết rằng ai đó có thể vượt
qua bức màn, nhưng… mẹ không biết đó là ai, và người đó đã vượt qua bằng cách
nào."
Trong chớp mắt đó, tôi cảm nhận được
trên gương mặt mẹ vừa có sự "khó chịu".
Và cùng lúc là ‘tự hào’.
Tôi nhận ra tâm trí của mẹ là thứ gì
đó vĩ đại đến mức không thể so sánh với tâm trí con người, rồi cảm nhận được vô
số cảm xúc lẫn suy nghĩ đang đồng thời biến mất và xuất hiện.
"Vậy thì, lần này đến lượt Eunsol
thử xem."
Mệnh lệnh dứt khoát mà tôi không thể
từ chối.
Ngay sau đó, cơ thể tôi, thứ đã gần
như nằm ngoài tầm kiểm soát, bắt đầu bước về phía bức màn.
"A, aa, aaaaaaaa …"
Tôi sợ lắm.
Tôi vô cùng sợ hãi và hoảng loạn …
Cũng như anh và em gái, nước mắt tôi
bắt đầu tuôn rơi không ngừng.
Dù vậy, tôi không thể dừng bước lại.
Trong khoảnh khắc này, có vẻ như thứ
duy nhất tôi có thể làm là bước về phía bức màn đáng sợ đã xóa sổ anh trai và
em gái tôi.
Đúng lúc tâm trí nhỏ bé và yếu ớt của
tôi sắp bị nuốt chửng bởi sự tà ác mang tầm vũ trụ đó…
Sự thăng thiên được bắt chước vụng về.
Những đạo lý hỗn độn đã lướt qua tâm
trí chúng tôi, chính vì sự không hoàn chỉnh của quá trình đó.
Một phần trong số những đạo lý ấy thì
thầm vào tai tôi như một sinh vật đang sống và thở.
Hoặc, có lẽ nó đang đánh thức một suy
nghĩ nhỏ nhoi nhưng tà ác vốn đang ngủ sâu trong tận đáy tâm hồn tôi.
…
Bà nghĩ bà là ai?
Bà là cái gì mà ghê gớm thế?
Dù có tài giỏi đến đâu thì cũng vẫn
chỉ là con khỉ nhảy múa trên lòng bàn tay Phật Tổ, vậy mà cứ ra cái vẻ như là
thần thánh, coi chúng tôi như đồ chơi!
Ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là
"phẫn nộ", nhưng bản chất thật sự của thứ cảm xúc ẩn sâu bên dưới lại
hơi khác một chút.
Từ tận sâu trong lòng, cảm xúc vốn luôn
luôn hướng về "cha" giờ đây lại đang dần hướng về "mẹ".
Tôi ghen tị với mẹ.
Tôi ghen tị với địa vị tối cao mà mẹ
đang ngồi.
Tôi muốn cướp đoạt sự vĩ đại ấy, thứ
mà mẹ còn chẳng thèm nghĩ đến việc truyền lại cho chính đứa con là tôi đây!
Ghen tuông, tham lam, khao khát — khi
những cảm xúc mãnh liệt chỉ có thể diễn đạt bằng những từ như vậy chiếm lấy tâm
trí tôi, tôi hiểu ra một đạo lý vĩ đại duy nhất.
Đôi khi, thiện có thể không thắng được
ác.
Đôi khi, cái ác có thể ngăn chặn được
cái ác lớn hơn.
Chính vì vậy, Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên
Thế Giới đã thừa nhận rằng ngay cả thiên đường cũng cần có lòng tham vì lợi ích
của vạn vật.
Tôi thành khẩn nguyện cầu.
"Aaaaah!"
Với tiếng thét như tiếng kêu bi
thương, tôi ném toàn thân mình về phía bức màn — không, về phía mẹ đang ngồi
quan sát chúng tôi gần đó!
Tôi thành khẩn nguyện cầu
Nguyện Ước Đầu Tiên, thứ sẽ đánh dấu điểm
bắt đầu của toàn bộ vận mệnh của tôi.
Nếu trên đời này có thần linh, nếu có
Đấng Vĩ Đại muốn tạo ra một tia sáng duy nhất trong vũ trụ đầy tuyệt vọng này…
Xin hãy cảm thương cho cha tôi và những
anh chị em của tôi, những người đã bị trêu đùa cả đời.
Xin đừng bao giờ để tôi và những người
tôi trân trọng bị con ác ma kia đùa cợt thêm nữa.
Và hãy xé toạc quyền năng của con ác
quỷ kiêu ngạo vô cùng kia ra từng mảnh…!
Rồi ban nó cho tôi.


