Chương 688: Nguyện Ước Đầu Tiên, Lee Eunsol
(2)
-
Lee Eunsol
Đối với một số kẻ, đó là vị trí cao
nhất trong vũ trụ.
Nhưng đối với những kẻ khác, thì đó lại
là một nhà tù không có song sắt ngột ngạt.
Trạm quan sát.
“Nhìn này!”
Kain không giấu được sự kinh ngạc, thoáng
rời mắt khỏi kính viễn vọng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mấy phút trước, Eunsol-noona vừa gặp
một cựu đặc vụ.”
“Cựu đặc vụ? À, là người đã từng giúp
Chủ tịch Lee Seok-hwan trong việc xóa ký ức về ‘người vợ’ đúng không?”
“Có lẽ là vậy. Khoan đã!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cuốn
sách kỳ dị xuất hiện giữa không trung, uốn éo như một sinh vật sống.
Kain đã bất ngờ triệu hồi Hóa Thần
Chi Thư, nhưng những người phía sau lại không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Bởi vì đây không phải lần đầu họ chứng
kiến “trò ảo thuật” này.
Ngay sau đó, câu văn thứ hai của Hóa Thần
Chi Thư phát sáng, và một “Kain khác” xuất hiện.
Kain đang quan sát liền tiếp tục công
việc của mình, trong khi hình ảnh mờ ảo như bóng ma kia tiến lại gần nhóm đồng
đội để giải thích.
Sanghyun khẽ lẩm bẩm đầy thán phục:
“Càng lúc càng thấy em có nhiều năng
lực kỳ quái hơn rồi đấy. Chia tách tâm trí, một bên quan sát, một bên dùng để
giải thích cơ à!”
Miro vừa trầm trồ thán phục vừa hỏi.
“Cứ đà này, có khi nào một nửa cơ thể
đi vào bên trong, nửa còn lại ở lại Đài Quan Sát cũng được đấy nhỉ?”
“Không thể đâu.”
“Hả?”
“Rồi, chúng ta đang nói tới đâu rồi?”
“Tới đoạn Eunsol gặp một đặc vụ nào
đó.”
“À đúng rồi! Đặc vụ đó đã tiết lộ ra
vài thông tin kỳ lạ. Con trai cả và con gái út của Chủ tịch, tức là anh cả và
em gái của Eunsol, dường như không tồn tại.”
“Cái gì?”
“Ý là gì vậy? Là họ đã chết rồi sao?”
“Ý nghĩa chính xác của chuyện đó thì
tớ không rõ. Nhưng có vẻ trong vài năm gần đây, họ không hề tồn tại.”
“Có phải là họ đã mất tích từ lâu, nhưng
bị che giấu là còn sống không?”
“Nếu nghĩ lại thì… ngoài người anh thứ
hai là Lee Jinwook, thì tớ chưa từng thấy các anh chị em khác. Ngay cả trong
nhà cũng vậy. A… lẽ ra mình phải nên quan sát kỹ hơn sao?”
Kain tỏ ra tiếc nuối vì bây giờ mới
nhận ra mọi chuyện.
Trong khi đó, Miro lắc đầu.
“Không thể nào! Nếu nhà của Eunsol nhỏ
như cái hạt đậu giống Songee thì có khi đã phát hiện rồi -”
“Xin đừng bao giờ dùng cái từ đó với Songee
nhé.”
“Nhưng nhà của Songee vốn cũng đâu nhỏ
mà…”
“Nhưng phòng của Eunsol còn lớn hơn cả
toàn bộ nhà của Songee ấy chứ?”
“Đó là trường hợp đặc biệt của noona
thôi. Dù sao thì cậu nói cũng có lý.”
Biệt thự của Chủ tịch Lee Seok-hwan
không thể gọi là nhà, mà giống một “tòa lâu đài” thì đúng hơn.
Ngay cả Eunsol cũng có thể thản nhiên
dùng những cụm từ như “phòng khách trong phòng tôi”, “phòng nghỉ trong phòng
tôi”, “phòng tắm trong phòng tôi”, những thứ mà người thường cả đời cũng không
dùng tới.
Chính vì vậy, dù chưa từng thấy anh
chị em của Eunsol, nhóm quan sát cũng không cảm thấy bất thường.
Họ nghĩ rằng mỗi người có lẽ đang ở một
góc nào đó trong dinh thự rộng lớn kia.
Nhưng cuối cùng, đó lại là một sai lầm.
“Bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ tập trung
quan sát.”
Nói xong, phân thân của Kain tan biến.
***
-
Lee Eunsol
"Thưa hai vị, trong vài tháng gần
đây — không, trong vài năm trở lại đây, các vị có gặp hai người anh em kia dù
chỉ một lần thôi không?"
Một tiếng sấm nổ vang lên trong đầu
tôi.
Đó là âm thanh của sự thật: rằng “cuộc
đời của Lee Eunsol” từ trước đến nay thực chất chỉ là một “kịch bản”, được xây
dựng từ dối trá và lừa lọc.
Cú sốc đó cũng giống như chiếc chìa
khóa mở ra một chiếc két sắt bí ẩn.
Tôi cảm nhận rõ trong sâu thẳm linh hồn
mình, một chiếc két sắt đã bị khóa từ rất lâu đang từ từ mở ra.
Bên trong đó là kho báu bị chôn giấu.
Và tất nhiên, đó cimxg chính là ký ức
cũ kỹ về “Nguyện Ước Đầu Tiên”.
Ngay lập tức, một làn sóng ký ức mãnh
liệt ập đến nuốt chửng lấy tôi.
***
..
…
“S, ông khỏe chứ?”
“Chủ tịch, lâu rồi không gặp. Những
người bên cạnh là con của ngài sao?”
“Đúng vậy. Nào, mấy đứa chào hỏi đi. Quý
ông đây là đặc vụ của Cục Quản Trị -”
“Bây giờ thì không còn nữa.”
“- à, cứ gọi là cựu đặc vụ đi. Là người
bạn lâu năm của cha. Nào, mấy đứa làm gì đứng đơ ra vậy?”
Trong bầu không khí gượng gạo, tất cả
chúng tôi đều cúi đầu chào một cách dè dặt.
Đến khi lời chào kết thúc, người đàn
ông có khuôn mặt tái nhợt chỉ trả lời ngắn gọn:
“Hãy gọi ta là S.”
Tôi hiểu rất rõ lý do vì sao cha lại
đưa chúng tôi đến đây.
Ông muốn truyền lại “mối quan hệ quý
giá nhất”, là với một cựu đặc vụ của Cục Quản Trị nhỉ?
Tôi không non nớt tới mức không hiểu
chuyện đó.
Nhưng… người đàn ông này có gì đó rất
kỳ lạ.
Khi chỉ còn lại chúng tôi, Heeyoon
thì thầm:
“Người đó thật sự là đặc vụ sao?”
Jinwook-oopa lập tức gật đầu đáp.
“Nhìn thì ông ấy cùng lắm cũng chỉ ba
mươi tuổi thôi nhỉ? Ý anh là, thôi mà! Ông ấy đâu có đôi mắt lóe sáng, cũng
không có sừng mọc trên đầu gì cả—”
Cái nhảm nhí gì vậy trời?
Ngay sau đó, anh cả thở dài và nói.
“Đặc vụ Cục Quản Trị được đồn là những
tồn tại bất tử. Tuổi thật có khi còn lớn hơn cả cha chúng ta. Còn mắt phát sáng
hay sừng trên đầu ấy hả…? Mấy em chắc đọc truyện tranh quá nhiều rồi. Đặc vụ thật
sự làm gì có mấy vụ đó.”
Sau đó anh ấy nghiêm giọng.
“Các em, vừa leo núi cũng mệt rồi
đúng không? Tất cả về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng nói linh tinh nữa. Anh nghĩ… thế
là đủ rồi.”
Tôi hiểu anh cả đang lo lắng điều gì
nhưng lại không nói ra.
Có lẽ anh sợ những lời bàn tán của
chúng tôi bị người đàn ông kia nghe thấy bằng một phương pháp đặc biệt nào đó.
Anh cả luôn như vậy, thực sự rất cẩn
thận và suy nghĩ sâu xa.
“À~ đói quá đi mất. Không có gì ăn
sao?”
Còn cái tên ngốc kia thì hoàn toàn
khác.
***
Mẹ là một người phụ nữ vô cùng tao
nhã.
Trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng thấy
mẹ nổi giận hay lớn tiếng một lần nào.
Bà luôn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng
không ai dám xem nhẹ lời bà.
Đừng nói là anh hai, người vô trách
nhiệm nhất cả bọn, mà tới cả cha cũng không thể nhúc nhích trước mặt mẹ.
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
“Các con, chúng ta đi dạo một chút
nhé?”
“Vâng ạ!”
Thật ra thì tôi không hề muốn.
Vì nhà của đặc vụ S nằm giữa sườn núi
Seorak, nên từ sáng chúng tôi đã phải leo núi liên tục, đến giờ chân tôi vẫn
run rẩy.
Nhưng không ai có thể nói “không” với
lời mẹ nói.
Trong lúc cả ban anh em đi dạo quanh
khu biệt thự, mẹ nhẹ nhàng hỏi:
“Các con nghĩ vì sao chúng ta lại đến
đây?”
Anh cả trả lời ngay:
“Cha muốn chúng con làm quen với nhân
viên Cục Quản Trị.”
“Đó là suy nghĩ của cha con.”
“Hả?”
Lúc ấy, mẹ khẽ mỉm cười.
Tôi đã từng luôn cố bắt chước nụ cười
đó, nhưng chưa bao giờ thành công.
Kỳ lạ là, khi không có mẹ trước mặt,
tôi cũng không thể nhớ rõ mẹ đã cười như thế nào.
“Jungho à, con thông minh đấy, nhưng
lại quá chú ý đến việc cha con nghĩ gì.”
“V, vậy sao ạ?”
Mẹ thường nói kiểu vậy, những lời như
thể đang đánh giá chúng tôi.
Từ nhỏ đã nghe nên chúng tôi quen rồi,
nhưng người ngoài chắc sẽ thấy cách nói này rất lạ.
“Hãy nhìn mọi thứ rộng ra hơn một
chút. Có thể cha con cũng không biết gì cả.”
“Hả?”
“Có câu ‘Tôn Ngộ Không cũng không thể
thoát khỏi lòng bàn tay Phật Tổ’, đúng không? Biết đâu có người đang nắm chắc
cha con trong lòng bàn tay họ thì sao.”
Ngay lúc đó, tôi bất giác lên tiếng
điều chợt nghĩ ra.
“Vậy… có khi ‘người đó’ cũng đang nằm
trong lòng bàn tay ‘một người khác’ nữa, phải không ạ?”
Mẹ im lặng một cách khác thường.
Bà trầm ngâm rất lâu, như thể chính
bà cũng đang suy nghĩ về điều tôi vừa nói.
“… Cứ đi thẳng tiếp đi. Dù xung quanh
các con có gì lạ cũng đừng bận tâm.”
Quả là một câu nói kỳ lạ.
Nhưng đồng thời, nó lại mang một sức
nặng rất khó giải thích.
***
Chúng tôi cứ thế đi thẳng mà không
nói thêm lời nào.
Sau khi leo núi suốt buổi sáng, rồi lại
thêm chuyến đi dạo ban đêm bất ngờ, ai cũng đã rất mệt, nhưng không một ai nói
muốn quay về.
Rồi anh cả đột nhiên hoảng hốt:
“Đây là đâu vậy?”
“Hả? Hyung, đây không phải núi Seorak
sao?”
“Gì vậy, gì vậy? Oppa? Đây là đâu?”
“Các em ơi! Khoan đã—”
Anh tôi thoáng khựng lại.
Rõ ràng anh ấy định nói “dừng lại”,
nhưng lại không thể thốt ra.
Kỳ lạ thay, là tôi cũng hiểu cảm giác
đó của anh, vì chính tôi cũng không thể nói ra những câu như “nghỉ một chút đi”
hay “dừng lại”.
Như thể có một mệnh lệnh vô hình buộc
chúng tôi phải tiếp tục đi thẳng, dù trời long đất lở đi nữa.
Ngay lúc đó, một người xuất hiện phía
trước.
“Đáng lẽ tôi phải đến đón sớm hơn,
xin lỗi ngài ạ.”
Người đó là một phụ nữ trung niên tóc
đã bạc một nửa, và ít nhất thì bề ngoài bà ta trông vô cùng bình thường.
Anh cả lập tức căng thẳng, nhưng sau
khi ngoái lại nhìn các em phía sau, anh ấy vẫn bước lên phía trước.
“Xin lỗi, nhưng bà là ai? Và đây là
đâu? Rõ ràng trước đó chúng tôi còn ở núi Seorak…”
“Hoàng tử điện hạ, đây là một di tích
được Cục Quản Trị bí mật bảo tồn.”
Hoàng tử?
“Di tích sao?”
“Và về mặt pháp lý, cũng là vùng đất thuộc
về cha ngài.”
Di tích do Cục Quản Trị bảo tồn, và
cũng là đất của cha tôi theo pháp lý?
Tôi còn đang nghiêng đầu khó hiểu,
thì người phụ nữ đó mỉm cười như thể trấn an.
“Nào, hoàng tử.”
Lại “hoàng tử” nữa.
Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm,
nhưng không phải.
Anh cả Jungho cau mày nói.
“Hoàng tử gì chứ… tôi không còn là trẻ
con nữa. Sang năm là tôi đã—”
Ý anh ấy là, chúng tôi không còn nhỏ
tới mức bị gọi là ‘Hoàng tử’ với ‘Công chúa’ như trẻ con nữa.
Người phụ nữ chỉ mỉm cười rạng rỡ đáp
lời.
“Trong mắt tôi, các vị đều thật sự là
Hoàng tử và Công chúa cả. Nào, xin mời đi theo tôi.”
***
Người phụ nữ tóc bạc tự giới thiệu ngắn
gọn rằng mình là “Thành viên cấp cao của Cục Quản Trị”.
Anh cả thấy không ổn, lập tức định
liên lạc với cha, nhưng…
“Ơ kìa, chẳng phải các vị đến núi
Seorak để tạo dựng quan hệ với Cục Quản Trị sao?”
“À thì, đúng là vậy, nhưng mà…”
“Vậy thì bây giờ chính là quá trình
đó.”
“T, tôi không hiểu ý của bà.”
Ngay lúc đó, bà ta nói ra một thông
tin khiến cả bốn anh em đều phải chú ý.
“Các vị có biết làm thế nào để trở
thành đặc vụ của Cục Quản Trị không?”
Trong khoảnh khắc, tất cả đều mở to mắt.
Làm thế nào để trở thành đặc vụ Cục
Quản Trị!
Trên đời này có ai không tò mò về điều
đó chứ?
Có người nói họ chỉ tuyển chọn đặc biệt
từ các trường đại học danh tiếng, có người lại cho rằng họ chỉ tuyển các người
lính xuất sắc nơi chiến trường.
Lại có người lại nói tất cả là do số
mệnh từ khi sinh ra.
Chỉ toàn là tin đồn, và rất ít người
biết được sự thật.
Ngay cả cha tôi, người biết nhiều bí
mật hơn người thường, cũng không ngoại lệ.
Người phụ nữ này, một thành viên cấp
cao của Cục Quản Trị, là một trong số rất ít người biết được đáp án.
Ngay sau đó, bà ta lấy từ trong ngực áo
ra một cuốn sách không rõ nguồn gốc.
“Nếu cuốn sách này là thế giới, thì
người bình thường chỉ sống trong một trang.”
Bà ta đang nói về cái gì vậy?
Tôi vô thức hỏi.
“Hả?”
“Có những người hiếm hoi có thể lật
được trang sách. Họ chính là đặc vụ của Cục Quản Trị.”
“Bà không định giải thích rõ hơn
sao?”
Người phụ nữ nghe vậy thì khẽ cười:
“Đó chính là lời giải thích rõ nhất rồi.”
“…”
Câu chuyện sau đó còn kỳ lạ hơn.
“Cũng có những người còn phi thường
hơn cả đặc vụ Cục Quản Trị. Có thể gọi họ là ‘đặc vụ cấp cao’. Khi đạt đến cấp
độ cỡ đó, họ sẽ tự động trở thành đặc vụ.”
“Đặc vụ cấp cao?”
“Đ, đó là gì?”
“… Người ta gọi họ là ‘người tham
gia’.”
“Người tham gia?”
“Những người có thể di chuyển được
chính cuốn sách. Thậm chí họ có thể đứng bên ngoài để quan sát toàn bộ cuốn
sách.”
Đến đây, anh hai không thể kiềm chế
được sự tò mò và hỏi.
“Vậy… làm sao để trở thành người tham
gia?”
“Thường thì nghe nói họ phải được ‘định
mệnh’ chạm tới.”
“Định mệnh?”
“Không ai biết cơ chế chính xác là gì.
Chỉ đơn giản là được Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới lựa chọn…”
Khi tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ ngày
càng khó hiểu hơn…
“Nhưng.”
Lần đầu tiên, biểu cảm của người phụ
nữ trở nên nghiêm túc.
“Chúng tôi đã tìm ra cách tạo ra định
mệnh.”
“Hả?”
“Nó cần những điều chỉnh cực kỳ… tinh
vi và phức tạp.”
“Bà nói gì cơ—”
“Ví dụ… như các vị vậy.”
“Hả?”
Khoảnh khắc đó, cả bốn anh em chỉ biết
mở to mắt nhìn nhau.
Bà ta nói “Ví dụ như các vị” thì làm
sao chúng tôi hiểu được chứ?!
Thế nhưng chúng tôi còn chẳng kịp bối
rối, người phụ nữ tóc bạc đã nói như đang tuyên bố một bản án lạnh lùng.
“Hôm nay, chỉ một trong số các vị sẽ
nhận được định mệnh.”


