Chương 686: Nguyện Ước Đầu Tiên, Yu
Songee (3)
Khi nhìn thành phố đầy ắp những tòa
nhà bê tông xám xịt, đôi khi tôi lại nghĩ thế này.
Thật may mắn vì mình không phải con
người.
Cứ nhìn cái khu dân cư mà tôi vừa đi
qua một lúc trước là biết.
Chúng chỉ là những khối hộp vuông vức
vô hồn, không hề có chút tính thẩm mỹ hay cá tính nào thôi mà?
Việc hàng trăm, hàng ngàn cá nhân phải
chen chúc sống trong những không gian chật hẹp như vậy như côn trùng …
Thành thật mà nói, có hơi ghê tởm.
Điều nực cười hơn nữa là đây này.
Những khối hộp xấu xí gọi là “căn hộ”
đó, lại chính là mục tiêu mà 90% con người trong đất nước này khao khát cả đời.
Rất nhiều người dành trọn 80 năm cuộc
đời ngắn ngủi của mình mà vẫn không thể sở hữu được một trong những khối vuông
vô cảm đó!
Nếu nhìn theo cách đó, thân thể mà
tôi đang ký sinh hiện tại cũng có thể xem là một “con người khá ưu tú”.
Ở độ tuổi còn khá trẻ mà ông ta đã sở
hữu được một khối hộp xấu xí như vậy rồi!
Nghe nói nghề bác sĩ thú y cũng thuộc
nhóm có điều kiện kinh tế khá tốt trong số loài người.
“…Bác sĩ thú y sao.”
Nghĩ lại thì, vấn đề nằm ở nghề nghiệp
của vật chủ.
Chính vì là bác sĩ thú y nên trong
nhà có rất nhiều động vật, và đứa con cũng quen thuộc với lũ động vật.
Tôi đã tích lũy khá nhiều dữ liệu về
hành vi của con người khi chuyển giao thân xác, nhưng lại hoàn toàn mù mờ về
hành vi của chó, mèo và chim.
Kết quả là tôi không thể phản ứng lại
với các hành vi bất thường của động vật, khiến đứa con phát hiện ra lớp ngụy
trang.
Trong lịch sử của Tộc Yith, việc bị
phát hiện ngụy trang trong lúc tác nghiệp cũng không phải chuyện hiếm.
Nhưng thông thường, người phát hiện sẽ
là những tồn tại có sức mạnh đặc biệt.
Còn lần này, bị một cô bé con người
bình thường nhìn thấu?
Không phải vấn đề lớn.
Chỉ là hơi mất mặt thôi.
Ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy, từ xa
tôi thấy “con gái” của mình đang đi tới.
“Songee.”
“Ba! Ơ? Ba tan làm rồi ạ?”
Vấn đề xử lý con gái tôi thế nào vẫn
chưa được quyết định.
“Đối tác” thì có vẻ rất muốn giết cô
bé một cách đau đớn vì cảm thấy bị một con người bình thường nhìn thấu là điều
sỉ nhục, nhưng mà…
“Hôm nay không ổn rồi. Đột nhiên người
của Cục Quản Trị xông vào, vừa điều tra cả ba, lẫn mẹ của con, vừa làm náo loạn
cả bệnh viện. Ba bị điều tra từ sáng đến giờ mới được thả cho về đó.”
“…”
Tôi nghĩ xem cô bé sẽ trả lời thế
nào.
Liệu có nói dối rằng mình không phải
người báo cáo không?
Ngay lúc tôi đang nghĩ vậy và gần như
bật cười trong đầu.
Cô bé lại cúi gằm mặt xuống, đưa tay
vào trong áo khoác, và đột nhiên, một khẩu súng xuất hiện.
?
??
???
Cái đéo gì thế này?
Tôi vừa nhìn nhầm à—
“Songee—”
-
ĐOÀNG!
Cơ thể tôi mất thăng bằng rồi lập tức
gục xuống.
Máu đỏ tươi trào ra từ lồng ngực tôi!
Tức là, con bé đó vừa rút súng và bắn
tôi?
Một chuỗi dữ liệu hiện lên trong đầu
tôi.
Mục tiêu chuyển giao: Yu Jeong-ho.
Khu vực chuyển giao: Hàn Quốc.
Theo đặc tính khu vực, an ninh công cộng
vô cùng tốt, và súng không được phổ biến.
Tỉ lệ xảy ra chiến đấu vũ trang là rất
thấp—
Tất cả đều là nhảm nhí!
Bình tĩnh lại. Trước tiên, tôi phải
thoát khỏi thân xác này.
Đây là tình huống khẩn cấp, không thể
quan tâm đến lớp ngụy trang nữa!
Ngay lập tức, tôi rời khỏi cơ thể vật
chủ.
Mục tiêu tiếp theo: “đứa con gái” trước
mắt!
Vì tò mò, và cũng vì cô ta là vật chủ
tiềm năng gần nhất.
-
Vụt!
Luồng ý thức của tôi lao thẳng về
phía cơ thể cô bé—
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cơ thể cô
bé sụp đổ như lâu đài cát bị sóng đánh tan.
Cái, cái quái gì thế này?!
Đó là một chuỗi sự kiện tôi không thể
tưởng tượng ra, khiến tôi khó lòng giữ được bình tĩnh.
Còn chưa kịp thở lấy một hơi thì vật
chủ đã chết, còn cơ thể vật chủ tiếp theo cũng đã tan biến thành cát bụi!
Phải nhanh lên! Tìm vật chủ khác ngay!
Bản chất của chủng tộc chúng tôi đã
vượt ngoài thân xác, nên thường được gọi là “Vĩ Đại”, nhưng…
Chuyện đó chỉ có nghĩa là, chúng tôi
có thể có cuộc sống vĩnh hằng nhờ chuyển đổi thân xác thôi. Đâu phải là không cần
tới thân xác nữa!
Ngay lúc tôi điên cuồng mở rộng nhận
thức để tìm mục tiêu khác trong khu vực.
-
GOOOOOOO…!
Tôi nghe thấy một âm thanh chứa đầy tuyệt
vọng vang lên khắp thế giới.
Tôi ước đó chỉ là một âm thanh không
rõ nguồn gốc!
Nhưng tôi, ‘chúng tôi’ biết chính xác
âm thanh đó là gì.
Âm thanh đó, hiện tượng đó, rung động
đó, bất cứ thành viên chủng tộc Yith nào, dù ngu dốt hay yếu ớt đến đâu, cũng đều
không thể không nhận ra nó.
Vì chúng tôi đã biết quá rõ, nên chẳng
thể nhầm nó với bất cứ thứ gì khác.
Aa…
Ân sủng, đó là ân sủng.
Nhà Vua đã bắt đầu ban ân sủng!
Những suy nghĩ chợt lóe lên giữa cú sốc chấn động đến mức như muốn ngừng
thở.
Từ lâu, khi biết tin Nhà Vua mất tích trên Trái Đất, một số Công Tước đã
nghĩ đến khả năng “Ân sủng”.
Nhưng ngay sau đó, họ đi đến kết luận rằng Nhà vua chắc chắn sẽ không thử
thực hiện Ân sủng.
Bởi vì sau khi đến Trái Đất và quan sát loài người, tất cả các thành
viên trong chủng tộc chúng tôi đều đi đến cùng một kết luận.
Ân sủng không thể nào thành công được.
Bởi vì số lượng con người quá đông, và phần lớn các cá thể đều thiếu phẩm
chất trầm trọng.
Vậy nên -
Lại nữa, lại nữa rồi!
Dù đã từng bị lừa một lần, tôi lại sa vào những suy nghĩ vô nghĩa!
Giờ đây khi tôi đã bị bắn, thông tin rằng súng không được lưu hành tự do
tại Hàn Quốc đã trở nên vô nghĩa.
Một khi ân sủng đã bắt đầu, thông tin rằng Nhà Vua sẽ không bao giờ thử
thực hiện ân sủng cũng trở nên vô nghĩa!
Ân sủng. Thất bại. Cái giá phải trả. Hạ phàm, hạ phàm!
Những từ ngữ đáng sợ liên tiếp hiện lên trong đầu.
Nếu phải rơi xuống làm một sinh vật nhỏ bé trên hành tinh hèn mọn này…
Tôi sợ hãi. Sợ hãi đến mức…
Khó có thể chịu đựng được nỗi kinh hoàng và đau đớn.
Thời gian, không còn thời gian nữa!
Phải tìm ra một thân xác càng sớm càng tốt, tìm lại thân xác để…
Tìm lại rồi thì tôi phải làm gì đây?
Sự hạ phàm sẽ ảnh hưởng đến cả hành tinh, vậy thì tìm ra thân xác khác để
làm gì chứ!
Không còn nơi nào để trốn.
Tôi, trên hành tinh nhỏ bé này…
Đã nhận sẵn định mệnh, chỉ có thể khô héo và quằn quại như con sâu bị
ánh nắng mặt trời thiêu đốt.
…
Ngay trước khi ý thức tàn lụi, tôi nghe thấy một giọng nói kỳ lạ.
“Hãy biết ơn đi.”
?
***
-
Kim Ahri
“Hãy biết ơn đi.”
Khi giọng nói lạnh lùng của Songee vang lên bên tai, làn sương mù đang
không ngừng uốn éo bỗng tan chảy như băng tuyết dưới ánh nắng mặt trời.
Có vẻ như cuối cùng, Chủng Tộc Yith đã chết vì không tìm được vật chủ để
nhập xác.
“Sao lại bảo hắn phải biết ơn chứ?”
Câu trả lời của Songee có phần rùng rợn.
“Vì tôi đã kết liễu hắn nhanh gọn như thế đó. Tôi cũng được ‘ba’ giúp đỡ
một chút. Nên, đại loại là, tôi quyết định bỏ qua lần này thôi.”
Vậy còn ‘mẹ’ thì cô ấy định làm sao?
“…”
Tôi không nên nghĩ tới mấy chuyện đó nữa.
Dù Songee nướng chín lũ người ngoài hành tinh, hay làm món sashimi ăn sống
thì cũng không phải chuyện của tôi.
Hơn thế, tôi tò mò không biết bằng cách nào mà cô ấy lại có thể giết Chủng
Tộc Yith dễ dàng như vậy.
“Hóa ra Kain đã nói đúng.”
Câu chuyện mà Kain, người đã từng đối đầu với Chủng Tộc Yith trong thế
giới hậu tận thế, đã kể.
‘Cả chủng tộc đều là hồn ma ư? Làm sao giết được bọn
chúng?’
‘Chỉ cần không có thân xác nào gần đó để chúng nhập
vào là được.’
Câu chuyện trên hàm chứa một sự thật quan trọng.
Đúng là Chủng Tộc Yith là những tồn tại đã vượt lên trên thân xác.
Tuy nhiên, điều này có nghĩa là chúng có thể thay đổi thân xác, chứ
không có nghĩa là chúng không cần thân xác.
Nếu không có thân xác để nhập vào, Chủng Tộc Yith cũng sẽ chết sau một
thời gian ngắn.
Sau đó, Kain đã chứng minh sự thật trên, bằng cách thực sự giết chết một
cá thể cấp Bá Tước tại một nơi không có vật chủ thích hợp.
“Tôi hiểu lý thuyết rồi, nhưng
không biết làm thế nào để thực hiện được.”
Cách thức mà Kain đã dùng rất đơn giản.
Bản thân chiến trường đã là một vùng đất hoang, và chính anh ta đã tự
tay giết chết sinh vật cấp cao mà Chủng Tộc Yith có thể nhập vào.
Songee và tôi không thể dùng cách đó được.
Bởi vì đây là một đại đô thị với 10 triệu người sinh sống, nên nơi đây chẳng
thiếu đối tượng mà Chủng Tộc Yith có thể nhập xác.
Nếu Chủng Tộc Yith là nấm mốc, thì Seoul chẳng khác gì một đĩa nuôi cấy chứa
đầy nước đường.
Nhưng mà…
Vừa nãy, đối thủ đã tự mình thoát ra khỏi cơ thể bố của Songee, rồi quằn
quại dưới mặt đất như con sâu trước khi khô héo và chết.
Cái quái gì thế này?
Đúng lúc tôi đang nghiêng đầu bối rối, Songee ngồi phịch xuống với vẻ mặt
mệt mỏi.
“Để tôi nghỉ một lát. Chỉ đúng 5 phút thôi.”
“Cậu vừa dùng Đa Quan Điểm lên Chủng Tộc Yith phải không?”
“Ừ.”
“Dù đã thoát ra khỏi cơ thể, và ở trong trạng thái linh hồn mà hắn vẫn bị
ảnh hưởng à? Di Sản có thể làm được chuyện đó sao?”
Songee im lặng một lát, rồi cũng nheo mắt vẻ hơi bối rối và lẩm bẩm.
“Sau khi tôi nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên của mình…”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi cứ có cảm giác là mình có thể làm được điều gì đó.”
“Cái gì?”
“Tự nhiên tôi nảy ra suy nghĩ này. Việc phân biệt ‘linh hồn’ hay ‘cơ thể’
liệu còn có ý nghĩa gì không? Dù hình hài thế nào đi nữa, để nhận thức và chấp
nhận thế giới bên ngoài thì phải có một sự trao đổi thông tin nào đó chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vì sức mạnh của chiếc vòng tay chính là làm sai lệch sự trao đổi thông
tin đó, nên việc mục tiêu có hình thể hay không có lẽ cũng không còn ý nghĩa
gì…”
“…”
“Chỉ là tôi có cảm giác như vậy nên thử làm xem sao, và nó đã thành
công.”
“Cụ thể là cậu đã làm thế nào?”
Songee xua tay với vẻ mặt hơi mệt mỏi, nhưng tôi kiên quyết giơ tay lên
trời.
“Bây giờ là thời khắc quan trọng nên Kain chắc cũng đang nhìn đây.”
“…”
“Cậu phải giải thích thì Kain mới hiểu được. Rồi cậu ta cũng sẽ lên kế
hoạch gì đó ở bên ngoài chứ? Dù sao thì cậu cũng đang nghỉ ngơi mà.”
“Tôi đã cho nó thấy một ảo ảnh mà trong đó mình nổ súng, để nó thoát ra
khỏi cơ thể của ba.”
[note97909]
“Rồi sau đó?”
“Tôi đã khiến nó không nhận ra mình hay bất kì ai khác. Để nó không thể
tìm được đối tượng nhập xác.”
Đó là một phương pháp thú vị.
Hãy coi sức mạnh nhập xác như thanh kiếm mà Chủng Tộc Yith sử dụng.
Không có cách nào để Songee loại bỏ hay chặn đứng thanh kiếm đó.
Để loại bỏ thanh kiếm, cần có một Di Sản như Lý Trí Bất Khuất kìm hãm mọi
hiện tượng siêu nhiên, còn để chặn đứng thanh kiếm, thì cần có Sáo An Tịnh.
Tuy nhiên, thanh kiếm không phải là thứ vung lên trong không trung, mà
là sức mạnh tìm kiếm mục tiêu để đâm vào.
Tuy Đa Quan Điểm không thể vô hiệu hóa chính thanh kiếm, nhưng có thể cản
trở quá trình ‘tìm kiếm mục tiêu’.
“Vậy là, cậu đã không cho Tộc Yith tìm ra đối tượng nhập xác sao?”
“… Cũng gần như vậy.”
“Cuối cùng thì chúng chỉ còn biết giãy giụa một cách yếu ớt thôi nhỉ?
Như thể đã hoàn toàn mất đi ý chí chống cự vậy.”
Lúc đó, Songee nở một nụ cười nhẹ
nhàng.
“Tôi đã cho chúng nghe một âm thanh mà Tộc Yith sợ hãi nhất.”
“Cái gì?”
“Tôi đã thấy trong một ký ức của quá khứ. Âm thanh mà những kẻ kiêu ngạo,
tự cho mình là ‘Vĩ Đại’ sợ hãi nhất!”
Vậy là, cô ấy đã khiến bọn chúng rơi vào tuyệt vọng bằng cách cho chúng
nghe ảo giác về âm thanh mà Chủng Tộc Yith sợ hãi nhất sao?
“Đó là gì vậy?”
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà…”
Chính lúc đó.
-
Goooooo…!
Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên.
Đồng thời, tôi cảm nhận được một làn sóng kỳ lạ như có mũi kim đang khẽ
chích vào da thịt.
“- Đ, đây chính là âm thanh đó!”
Trong giây lát, tôi không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột của tình huống.
“?”
“?”
“Chính là âm thanh này sao?”
“N, nếu nghe thấy âm thanh này thì thế giới sẽ diệt vong -”
“…”
“Aaaah! Sao lại nghe thấy thật chứ!”
Choáng váng, tôi lảo đảo và nghĩ thầm.
Đây chắc chắn là hiện tượng kỳ quái xảy ra ở phía Eunsol rồi!
“Eunsol đang làm cái quái gì vậy?!”
Ngay lúc đó, Songee với vẻ mặt cương quyết bắt đầu chạy về phía khu
chung cư!
“Ê, cậu đi đâu vậy!”
“Đi gặp mẹ! Tôi phải là một đứa con gái hiếu thảo chứ!”
“Con bé này điên rồi à!”
“Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm mà! Những lúc thế này càng
phải đưa mẹ tôi đến một nơi tốt đẹp chứ!”
-
Gooooooo…!


