Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 687

Chương 687 · 829 chương

Nguyện Ước Đầu Tiên, Yu Songee (2)

Chương 685: Nguyện Ước Đầu Tiên, Yu

Songee (2)

-

Yu Songee

Điều mà tên người ngoài hành tinh ban cho tôi lòng từ bi đã nói.

“Nếu giữ lại, nó sẽ có ích. Từ giờ ta

sẽ trực tiếp quản lý nó.”

Tôi không mất quá nhiều thời gian để hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Bởi vì bọn quái vật đã nhốt tôi vào trong thân xác một con mèo.

— Meo…!

Thực thể được gọi là “mẹ” cười cợt tôi, thể hiện sự tàn nhẫn của mình.

Và thực thể đã không muốn tôi chết, thậm chí còn ban cho một chút từ bi,

được gọi là “ba”.

Cuối cùng thì cả hai cũng chẳng khác nhau là bao.

Nếu nói “mẹ” xem tôi như một con thú hoang phiền phức, thì “ba” chỉ coi

tôi như một con thú cưng đáng thương mà thôi.

…

Thời gian dần trôi, và tôi sống tiếp trong thân xác một con mèo, với tâm

hồn con người.

Đó là một hoàn cảnh thảm hại đến mức không thể tệ hơn, nhưng cũng chính

vì thế mà hai tên người ngoài hành tinh kia không còn hành xử như con người trước

mặt tôi nữa.

Ví dụ như, những cuộc trò chuyện mà trước đây bọn chúng không bao giờ

nói ra, giờ bọn chúng chẳng hề giấu diếm gì nữa.

— Meo!

— Im đi. Gì vậy? Thiếu thức ăn à? Hay là cứ bỏ đói nó tới chết luôn đi

cho xong?

— Vẫn phải cho ăn. Hơn nữa, Công Tước đã ra lệnh. Về việc của Vua—

Theo thời gian, tôi dần mơ hồ hiểu ra tình hình.

Bọn chúng tự xưng là Bá Tước, Công Tước, như thể thuộc một hệ thống quý

tộc nào đó.

Bọn chúng không phải kiểu ác linh điên loạn vô tổ chức, mà là một chủng

tộc ngoài hành tinh có xã hội và trật tự riêng.

Bọn chúng đang tìm “Vua” ở Trái Đất.

Và xâm lược chỉ là quá trình, không phải mục đích cuối cùng.

Tôi cũng nghe loáng thoáng rằng bọn chúng đã từng nhiều lần đàm phán, thậm

chí đe dọa Cục Quản Trị, để tìm thông tin về vị “Vua” đó nhưng đều thất bại.

Vua.

Vua của ác ma.

Vua của chủng tộc ngoài hành tinh.

Vua của Tộc Yith.

Lần đầu tiên nghe thấy cụm từ đó, toàn thân tôi run lên dữ dội.

Không hiểu vì sao, nhưng ngay khoảnh khắc đó tôi đã biết.

Vua… chính là nguồn gốc của mọi tội ác, là căn nguyên của tất cả mọi vấn

đề!

…

Nước mắt trong tôi đã cạn khô.

Tuyệt vọng đã trở nên nhàm chán, đau đớn cũng chỉ là một phần của đời sống.

Đó là kiểu tồn tại lặng lẽ của một con thú không thể chết, chỉ có thể tiếp

tục sống lay lắt.

Nhưng trong tôi, nếu còn lại chút cảm xúc gì đó, thì đó là ý chí báo thù

và khát vọng về một cơ hội.

Giá như tôi chỉ có một cơ hội thôi!

Một cơ hội duy nhất!

Tôi đã sống qua từng ngày với suy nghĩ đó, cho đến một ngày…

Mọi thứ đột ngột thay đổi theo cách không ai có thể ngờ tới.

-

Gooooo…!

Một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên.

Đó là một âm thanh khổng lồ, như thể bầu trời đang sụp đổ!

Cái quái gì vậy?

Tôi, người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai con

quái vật kia lại lập tức nhận ra điều gì đó.

“Á! Cái gì?! Cái này là—”

“Ân sủng! Là ân sủng! Vua đang thực hiện nghi thức ban ân sủng!”

Một từ hoàn toàn xa lạ với tôi, ân sủng.

“Không, không thể nào! Đây là Trái Đất! Nếu ngài ấy thực sự thực hiện ân

sủng ở đây thì—”

“Đối tượng của ân sủng là con người sao? Tại sao Người lại ban cho những

sinh vật thấp kém đó ân huệ chứ?!”

Vua của Tộc Yith… đang bắt đầu ban “ân sủng” đối với con người?

“Mẹ” chất vấn việc ban ân sủng cho lũ con người phàm phu, nhưng “ba” lại

chú ý tới một điểm hoàn toàn khác.

“Ân sủng hay không không quan trọng! Ân sủng chắc chắn sẽ thất bại!”

“H, hả?”

“Hãy nghĩ mà xem! Số lượng con người nhiều đến mức nào, cấp bậc của

chúng lại thấp kém đến mức nào!”

“C-cái đó…”

“Cái đó không thể thành công được. Chắc chắn sẽ thất bại! Thất bại, thất

bại!”

Theo quan điểm của “ba”, nghi thức gọi là ân sủng mà Vua Tộc Yith đang

thực hiện chắc chắn sẽ thất bại.

Vì con người quá đông, và cấp độ tồn tại của họ quá thấp.

Ngay khi từ “thất bại” được nhắc đến, cả “mẹ” và “ba” cứng đờ ra như tượng

đá.

Như thể vừa nhận ra một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Rồi “mẹ” run rẩy nói:

“Nếu thất bại thì… nghĩa là—”

“Không phải thăng thiên… mà là hạ phàm.”

“Con người có ra sao cũng không quan trọng! Ý ta là, phạm vi của ân sủng

là toàn bộ hành tinh! Nếu thất bại thì hậu quả sẽ— chúng ta cũng—”

“Aaa…”

Tôi cố gắng hết sức để hiểu được tình hình.

Bọn người ngoài hành tinh kia đến Trái Đất để tìm “Vua”.

Và Vua đang thực hiện một nghi thức gọi là “ân sủng” trên toàn bộ hành

tinh này.

Nhưng trong mắt Chủng Tộc Yith, nghi thức đó chắc chắn sẽ thất bại,

không thể nào thành công nổi.

Thành công thì “thăng thiên”.

Thất bại thì “hạ phàm”.

Và vì phạm vi là toàn bộ hành tinh, hậu quả của thất bại cũng sẽ do toàn

bộ Trái Đất gánh chịu.

Không chỉ nhân loại, mà cả Chủng Tộc Yith đang xâm lược nơi này.

-

GOOOOOOOO…!

Một tiếng gầm điếc tai thứ hai vang lên.

Lần này âm thanh còn đi kèm theo một làn sóng kỳ lạ không thể hiểu nổi.

Không lâu sau, một cảm giác như kim chích lên da quét qua toàn bộ khu vực

–

“Khụuuuc…!”

“Á!”

Ngay sau đó, cả hai tên người ngoài hành tinh đang chiếm thân xác ba mẹ

tôi đồng loạt hét lên đau đớn, rồi ngã gục xuống đất.

-

…Meo?

Bọn chúng co giật như cá mắc cạn, trông hết sức nực cười.

Rồi khi đó, tôi không nhịn nổi nữa, và trèo lên cơ thể đang co giật của

“mẹ”.

Tôi cố mở miệng ra cắn chúng, và lấy móng vuốt của mình để cào.

Nhưng đối phương không hề phản kháng một chút nào.

Bọn chúng dường như chẳng có chút sức mạnh bí ẩn nào, bị mắc kẹt trong

trạng thái thảm thương, thậm chí đến cơ thể cũng không thể kiểm soát nổi.

Như thể bọn chúng đã quên đi cách cử động.

Một chủng tộc vĩ đại, giờ đây đã trở nên yếu đuối hơn cả một con vật thảm

thương.

-

…

Nhưng cảm xúc trong tôi lúc này không phải là khoái cảm báo thù.

Mà là trống rỗng.

Nó trống trải, và theo cách nào đó, còn có chút buồn.

Bởi vì tuy biết với sức mình là không thể, nhưng suy nghĩ ‘Chắc chắn

ngày nào đó ta sẽ báo thù’ chính là động lực duy nhất khiến tôi tiếp tục sống…

Nhưng báo thù kiểu gì thế này?

Tôi chẳng làm gì cả!

Tôi chỉ kêu “meo meo”, và đối phương đã tự rơi vào một thảm họa mà tôi

không thể hiểu nổi.

Có cào và cắn cơ thể của kẻ đã hóa thành côn trùng, thì cũng chỉ giống

như đang phá hoại xác chết mà thôi.

Đặc biệt là khi đó còn là thân xác của ba mẹ tôi!

Cùng cảm giác bất lực tới tột cùng ấy, tôi nhận ra một điều.

Những kẻ đã đẩy cuộc đời tôi xuống địa ngục—ác ma, quái vật, người ngoài

hành tinh…

rốt cuộc cũng chỉ là “Những sinh vật nhỏ bé”.

Nếu phải so sánh, thì bọn chúng chẳng khác gì mấy nhân vật phụ trong bộ

phim truyền hình, chứ không phải nhân vật chính.

Khoảnh khắc đó, nhân vật chính của thế giới này chỉ có một.

“Vua Của Tộc Yith”.

-

Goooooooo…!

Tiếng gầm điếc tai thứ ba vang lên, và lần này, tôi cảm thấy rõ ràng định

mệnh của mình đang đến gần.

Bởi lần “hạ phàm” này là thứ mà ngay cả tôi, dù đã biến thành mèo, cũng

không thể tránh khỏi.

Giờ đây, kể cả điều ước cuối cùng của tôi là báo thù cũng tan biến vào

hư vô.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ tới một điều mà “con người Yu Songee”, lẫn

cả “Yu Songee mèo” đều chưa từng nghĩ tới trước đây.

Tôi…

Tôi…

Tôi…

Tôi muốn trở thành trung tâm của thế giới.

Không cần biết là tôi mạnh hay yếu, tôi không muốn mọi thứ kết thúc một

cách vô nghĩa như thế này.

Nếu thế giới này có Ma Vương, thì tôi ít nhất muốn được chết dưới lưỡi

kiếm của hắn.

Tôi không muốn lặng lẽ biến mất một cách vô nghĩa bên lề, nơi Ma Vương

còn chẳng hề biết đến, như thế này.

Vậy nên…

“Tôi muốn trở thành nhân vật chính.”

Khi tiếng nói đó bật ra từ tận đáy lòng, một kỳ tích đã xảy ra.

Thế giới đóng băng lại, cùng với một thứ ánh sáng mờ ảo.

Có vẻ ngay cả làn sóng ‘Hạ phàm’ đã nuốt chửng cả hành tinh kia cũng

không thể can thiệp vào khoảnh khắc này.

Trước mắt tôi là một người không rõ danh tính.

Đó là một người phụ nữ với khí chất vô cùng thánh khiết, và thanh nhã.

Tôi không biết gì hơn nữa.

Đáng buồn là mắt mèo thì không tốt như mắt người.

“Ai, ai, hả…? Sao mình lại nói được chứ?”

“Cứ coi như đây là lòng từ bi của Khách Sạn đi. Nói thật thì ta cũng

không có năng lực đọc tâm.”

Người phụ nữ thánh khiết đó khẽ mỉm cười, ôm lấy tôi—một con mèo—rồi nhẹ

nhàng vuốt ve đầu tôi.

“Đứa trẻ đáng thương. Con đã chịu đựng đến tận bây giờ vì ước mơ báo

thù, nhưng ngay cả hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến rồi.”

Tôi sắp lạc trong bầu không khí phi thực đó, thì ánh mắt cô ấy hướng về

hai con quái vật đang lăn lộn dưới đất.

“Ngay cả năng lực điều khiển thân xác của các ngươi cũng bị tước bỏ vì hậu

quả của ‘hạ phàm’ sao? Sự vĩ đại trước kia chẳng còn dù chỉ một chút, nên những

sinh vật này cũng mang một vận mệnh đáng thương…”

Rồi cô ấy khẽ mỉm cười, và quay sang nhìn tôi.

“Tất nhiên, với con thì chúng không đáng thương như vậy đâu nhỉ.”

“C-cô là ai? M, một thiên sứ sao?”

“Thiên sứ… nếu gọi một xúc tu được cử xuống bởi Đấng Vĩ Đại là thiên sứ,

thì con cũng không sai.”

“Làm ơn… xin hãy giúp con!”

“Giúp gì cơ?”

“Những c, con quái vật đó không phải ba mẹ con. Ba mẹ thật sự—”

Xin hãy trả ba mẹ con về với cơ thể ban đầu của họ.

Xin hãy trả ba mẹ con về với cuộc sống, sau khi họ chết đi như thú vật,

và xóa đi bi kịch đã xảy ra với gia đình con.

Ngay khi những lời đó chuẩn bị bật ra khỏi miệng tôi!

Bàn tay cô ấy đã bịt miệng tôi lại.

“Ta xin lỗi.”

“…”

“Ta không có năng lực hồi sinh người chết. Và ngay cả nếu có, ta cũng sẽ

không làm.”

“Tại sao…?”

“Vì đây là quy tắc của khoảnh khắc này. Là quy luật của Khách Sạn.”

Quy tắc của khoảnh khắc này. Quy luật của khách sạn.

“Hãy tự mình cứu lấy mình khỏi địa ngục.”

Rồi giọng nói cô ấy vang lên một cách bình thản.

“Hãy nói ra điều mà con muốn. Đây sẽ là Nguyện Ước Đầu Tiên của con.”

Tôi chắp tay thành khẩn, dồn toàn bộ hy vọng vào lời cầu nguyện.

Không phải một điều ước được ai khác ban cho, mà là thứ tôi phải tự mình

giành lấy.

Tôi cầu nguyện với Đấng Vĩ Đại đã cử thiên sứ xuống.

Xin hãy cho con một cơ hội.

Xin hãy cho con sự tỉnh táo để không bao giờ bị lừa gạt bởi lũ quỷ xảo

trá.

Xin hãy cho con sức mạnh để khiến những sinh vật tự xưng là “vĩ đại” phải

chịu đau khổ vĩnh viễn.

Và nếu chỉ được xin thêm một điều nữa thôi…

Xin hãy để con đứng ở trung tâm của thế giới.

Nếu có Ma Vương trong thế giới này, thì con muốn ít nhất được chết dưới

lưỡi kiếm của hắn.

Con không muốn kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa ở bên lề, một nơi Ma

Vương còn chẳng biết tới như ở đây!

-

Uỳnh!

Một âm thanh như sấm nổ vang lên từ đâu đó, và “Thiên Sứ”—không, “Thăng Thiên

Giả”—mỉm cười.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi.”

“… Chúng ta sẽ đi tới cùng một nơi sao ạ?”

“Đích đến thì giống nhau, nhưng mục đích thì khác.”

“Ý người là sao?”

“Với con thì mới bắt đầu, còn với ta thì đã là kết thúc rồi.”

***

..

…

-

PAAAAA!

Tôi tỉnh lại cùng cảm giác như vậy.

Hồi ức đã kết thúc, và tôi quay trở về hiện tại.

Đầu tôi đau như muốn nổ tung.

Đó là bởi có quá nhiều thông tin cuộn trào trong não, chẳng khác gì một

cơn cuồng phong!

Vậy ra người phụ nữ thanh nhã xuất hiện ở khúc cuối đó chính là “Thăng Thiên

Giả”?

Chuyện đó chẳng có gì lạ cả!

Thử nghĩ về “kí ức trước khi tới Khách Sạn” của Kain-oppa trên đảo Jeju

mà xem.

Anh Kain từng nói mình cũng gặp một kẻ được cho là “Thăng Thiên Giả” mà

nhỉ?

Có lẽ tôi cũng chỉ là trải qua điều tương tự—

“…A.”

Ngay lúc đó, mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu tôi đều bay biến mất.

Đó là bởi trước mắt tôi là một con chó xám bẩn thỉu, và một con quạ đang

lảo đảo.

Ba mẹ yêu mến thật sự của tôi.

“Phì!”

Tôi thấy hạnh phúc.

Vui sướng đến mức suýt thì không thể nhịn được.

Nếu không có ai ở đây, chắc tôi đã phá ra cười như điên rồi.

Bởi vì ở thời điểm này của phòng 301…

“Ba” và “mẹ” vẫn còn sống khỏe ở nhà!

Khách Sạn vĩ đại đã thực sự lắng nghe điều ước của tôi.

Từ giờ, tôi quyết định sẽ quên hết mọi lời phàn nàn trước đây về Khách Sạn.

“Ba mẹ à. Cứ chờ con một chút nữa thôi. Con đến ngay đây.”

Ahaha!

Ai mà ngờ tôi lại mong được đoàn tụ với “ba mẹ giả” hơn cả ba mẹ thật chứ!

Trên đời này còn ai hiếu thảo hơn tôi không?

Bạn đã đến cuối chương 687.

Không gian đọc của bạn