Chương 684: Nguyện Ước Đầu Tiên, Yu Songee (1)
-
Yu Songee
Sau khi gửi báo cáo cho Cục Quản Trị,
tôi đã ngồi suy nghĩ xem từ giờ về sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Đối phương là một chủng tộc chuyên về
nhập xác, cướp đoạt thân thể và điều khiển cơ thể người khác.
Biết đâu bọn chúng sẽ bất ngờ chiếm lấy
cơ thể bạn bè hay giáo viên rồi tấn công mình thì sao?
Nghĩ như vậy nên suốt cả buổi tôi
luôn mở to mắt, âm thầm quan sát đám bạn xung quanh.
Cho đến lúc tiết học kết thúc vẫn
không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ là mấy đứa xung quanh bắt đầu thấy
ngượng, rồi lảng tránh ánh mắt của tôi thôi.
Trong lúc đang hơi thất vọng, đồng thời
suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, thì phía Cục Quản Trị gọi tới.
— Chúng tôi liên lạc để thông báo về
việc xử lý đơn báo cáo của em, Songee.
“Vâng! Ừm, k,kết quả thế nào rồi ạ?”
Tôi cố tình diễn giọng của một cô bé
đang hoảng sợ, thế mà câu trả lời nhận được từ đầu dây bên kia lại khiến tôi chết
lặng.
“Ý anh là… em nhầm sao?”
— Đúng vậy. Chúng tôi đã điều tra rất
kỹ cha mẹ em, kể cả bệnh viện nơi họ làm việc, nhưng không phát hiện bất cứ dấu
hiệu nào của Thảm Họa Hỗn Mang cả. Có lẽ người báo cáo là em đã hiểu lầm chuyện
gì đó.
Giờ nghĩ lại mới thấy, trong suốt quá
trình báo cáo, giọng tôi luôn duy trì đúng kiểu run rẩy của một thiếu nữ đang sợ
hãi.
Có lẽ vì thế mà phía bên kia nghĩ rằng
tôi không thật sự chắc chắn, chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an nên mới báo cáo thôi.
Nói cách khác, bọn chúng cho rằng chỉ
cần mượn uy quyền của Cục Quản Trị rồi phán một câu “Em hiểu lầm rồi!” là có thể
kết thúc mọi chuyện.
“…”
Suy nghĩ kỹ thì đây đúng là cách xử
lý khá hợp lý.
Người chắc chắn rằng cha mẹ mình đã bị
Chủng Tộc Yith cướp xác là “tôi của hiện tại”, chứ không phải “tôi của quá khứ”.
Hồi đó tôi đâu có Đa Quan Điểm, hay Phước
Lành Ái Lực như bây giờ.
Vì thế, nếu Cục Quản Trị dùng quyền
uy để khẳng định “Em nhầm rồi”, thì khả năng cao tôi của ngày xưa thật sự sẽ
nghĩ:
“A, hóa ra mình hiểu lầm à.”
Nghe cứ như tôi đang biện hộ cho bản
thân vậy, nhưng không phải vì tôi của quá khứ ngu ngốc đâu.
Cục Quản Trị nói vậy mà không tin à?
Đương nhiên phải tin rồi!
Sau khi nghĩ tới đây, tôi bắt đầu đi
về nhà.
…
Khi tòa chung cư Seocho Blue Damian
màu xanh hiện ra lờ mờ phía xa, tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất kỳ quái trong
khung cảnh xung quanh.
Tôi dừng bước rồi nhìn quanh.
Có một con chó xám và một con quạ
đang ở gần đó.
Lúc đầu tôi thậm chí còn không hiểu
vì sao mình lại cảm thấy bất thường.
Dù sao thì con chó cũng đâu có ba cái
đầu như Cerberus, còn con quạ thì cũng chẳng có cái mỏ thép dị dạng nào cả.
Tôi không mất nhiều thời gian để nhận
ra nguồn gốc của cảm giác khó chịu ấy không nằm ở ngoại hình… mà là hành động của
chúng.
“… Gì vậy?”
Cử động của chúng rất quái dị.
Nếu phải diễn tả thì con chó trông
như chưa quen đi bằng ban chân, còn con quạ thì hành động rất giống lúc Kain-oppa
mượn cơ thể của Perro vậy.
Tôi vừa nhíu mày, nghĩ rằng chắc đây
là động vật bị linh hồn con người nhập vào thì—
-
RẦM!
Một tiếng sấm vang lên trong tâm trí
tôi.
Khoảnh khắc này chính là cò súng đánh
thức “Nguyện Ước Đầu Tiên”.
Ký ức về khoảnh khắc tôi lựa chọn Khách
Sạn — hay đúng hơn là khoảnh khắc Khách Sạn đã lựa chọn tôi.
Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc
đời tôi.
***
..
…
“Ôi trời, ôi trời! Em làm gì ở đó vậy?”
Ở Seoul tôi từng thấy rất nhiều mèo
hoang, nhưng chó hoang thì lâu lắm rồi mới gặp.
Nó chưa được tắm rửa đàng hoàng sao?
Trông bộ lông bẩn kinh khủng.
— Ư… gừ!
“Ủa? Em vừa sủa à? Em bị thương ở đâu
sao? Ngay cả sủa cũng chẳng ra hồn nữa.”
Để mặc một con vật đáng thương thế
này, chủ của nó đi đâu mất rồi?
Không có bảng tên thì khó tìm chủ lắm
mà—
“Á! Em đi đâu vậy? Đứng lại!”
Cho đến tận lúc nãy nó còn bám lấy
tôi như thể tôi mới là chủ nhân của nó…
Thế mà đột nhiên con chó quay đầu, rồi
chạy bán sống bán chết.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì
phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Songee.”
“Ba! Ơ? Hôm nay ba tan làm sớm vậy ạ?”
Ba khẽ nhăn mặt vì mệt rồi đáp.
“Hôm nay thì chịu thôi. Tự dưng nhân
viên Cục Quản Trị xông tới, vừa điều tra cả ba, lẫn mẹ con, vừa làm náo loạn cả
bệnh viện. Từ sáng đến giờ ba bị giữ lại thẩm vấn mãi mới xong đấy.”
“…”
Tôi giật thót trong lòng.
Cha mẹ tôi bị điều tra là vì tôi rơi
vào một ảo tưởng kỳ quặc, rồi đi báo cáo mà!
K-không lẽ Cục Quản Trị đã tiết lộ tôi
là người báo cáo?
Bình thường thì… ừm… tôi nghe nói họ
sẽ giữ bí mật danh tính người tố giác mà…
“Không biết là ai báo cáo nữa. Chắc
là một bệnh nhân nào đó có ác cảm thôi.”
“Đ-đúng là người xấu thật!”
“Ha! Làm ở bệnh viện bao năm, loại
khách quái đản nào ba cũng gặp rồi, nhưng vu khống tới tận Cục Quản Trị thì đây
là lần đầu tiên đấy!”
Giọng ông không giấu nổi sự bực bội.
Tôi vừa cảm thấy tội lỗi khủng khiếp,
vừa len lén nhìn sang ba thì—
“…”
Một trực giác mạnh mẽ đến mức không
thể diễn tả bằng lời bỗng tràn tới.
Một cảm giác nguy hiểm dữ dội bóp nghẹt
lấy tôi, giống hết như đang đứng trước ranh giới sinh tử vậy!
Nghe thật kỳ quặc, nhưng tôi có cảm
giác như ba sẽ bóp cổ giết mình bất cứ lúc nào.
Hành động tiếp theo gần như là bản
năng chứ không còn là suy nghĩ nữa.
Tôi lập tức nở nụ cười ngây thơ sáng
rỡ như một cô con gái ngoan, rồi lao tới ôm chầm lấy ông.
“Ba!”
“… Ờ, ờ. Tự dưng con ôm giữa đường
nên ba hơi bất ngờ.”
“Có sao đâu ạ? Hôm nay ba về sớm nên
con vui mà!”
“… Mình về nhà thôi nhỉ?”
“Vâng.”
Trên đường về, cảm giác căng thẳng ấy
không còn nữa.
Nghĩ lại thì có lẽ cảm giác kỳ lạ lúc
nãy chỉ là ảo giác do cảm giác tội lỗi tạo ra thôi.
Ba muốn giết tôi ư? Sao có thể chứ.
Trong một tuần tới, tôi phải sống như
một cô con gái ngoan ngoãn dễ thương mới được!
..
…
Thời gian trôi nhanh như gió cuốn.
Mới tuần trước thôi tôi còn vì hiểu lầm
mà đi báo cáo cha mẹ mình mà?
Sau vụ việc rắc rối đó, tôi định từ
giờ sẽ cẩn thận hơn trong cách hành xử…
Thế nhưng gần đây lại bắt đầu xảy ra
những chuyện hoàn toàn không thể giải thích bằng lẽ thường.
Tôi đang ngồi trong lớp với khuôn mặt
căng cứng thì Sojin, người bạn thân từ hồi cấp hai, bước tới.
“Sao thế?”
“…”
“Gì vậy? Ba mẹ mày lại cãi nhau đấy
à?”
“Không phải. Gần đây họ hòa thuận lắm.”
“Thế thì?”
“… Động vật kỳ lạ.”
“Hả?”
“Nếu có hai con vật kỳ quái cứ quanh
quẩn theo dõi mày thì mày có thấy bất thường không?”
“Mày đang nói gì vậy?”
“Tầm ba ngày nay, sáng nào với tối
nào cũng có một con chó với một con quạ kỳ lạ theo dõi tao.”
“Songee à, tao đọc trên mạng thấy triệu
chứng tâm thần phân liệt—”
“Không phải như vậy!”
“Nếu thấy nghiêm trọng quá thì đi báo
cáo đi.”
“C-cái đó thì…”
“Sao?”
“Thôi bỏ đi!”
Làm sao tôi có thể kể cho người khác
chuyện mình từng vì ảo giác mà đi báo cáo chính cha mẹ mình được chứ?
Đó là bí mật chỉ mình tôi biết, à
không… phải là bí mật chỉ tôi và Cục Quản Trị biết.
Chiều muộn, sau khi tan học.
Tôi đang đi ngang sân vận động thì
con chó quen mặt mấy hôm nay lại xuất hiện.
“Này! Em vẫn chưa tìm được nhà à? Lại
còn không có bảng tên nữa chứ! Hay chị đăng ảnh em lên ứng dụng PetCare để tìm
chủ—”
Tôi chỉ thuận miệng nói sẽ giúp nó
tìm chủ thôi, vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất an khủng khiếp ập tới,
khiến tôi nghẹt thở.
“C-cái gì vậy?”
Một con vật khác thường xuyên xuất hiện
cùng con chó, như thể đang theo dõi tôi.
Con quạ ấy đang điềm nhiên ngồi trên
lưng con chó.
Khung cảnh ấy nếu nói nhẹ thì thần
bí, còn nói nặng thì cực kỳ quái dị!
C-cái này chắc chắn là hiện tượng bất
thường rồi!
Những kiến thức về “ba bước ứng phó Thảm
Họa Hỗn Mang” mà tôi được học từ hồi tiểu học lập tức hiện lên trong đầu.
Theo phản xạ, tôi rút điện thoại ra,
định lần này sẽ báo cáo thực sự thì—
Một âm thanh khiến toàn thân tôi nổi
da gà vang lên.
Từ chiếc mỏ của con quạ phát ra tiếng
nói như kim loại cào vào nhau.
— Song…ee à!
“… A.”
Đây không phải là con vẹt nuôi trong
nhà. Chuyện một con quạ ngoài đường gọi tên tôi, thì cả đời này tôi chưa từng
tưởng tượng ra.
Tôi đứng đó chết lặng, đầu óc hoàn
toàn trống rỗng, thì lần này con chó xám lại áp sát vào chân tôi.
Ánh mắt cầu khẩn…Một ánh mắt quá đỗi
khẩn thiết.
Nếu con chó có thể nói tiếng người,
có lẽ nó sẽ nói thế này:
‘Xin hãy nghe tôi một lần thôi.’
‘Xin hãy quan sát hành động của tôi
dù chỉ một chút.’
Trong trạng thái gần như mất hồn, tôi
nhìn hành động của con chó xám bẩn thỉu.
Nó nhanh chóng dùng chân cào cào lên
nền cát sân vận động, cố viết ra nét chữ gì đó xiêu vẹo.
Có lẽ đây là con chó đầu tiên trong lịch
sử viết chữ Hàn cũng nên.
Ba chó, mẹ quạ, quái vật trong nhà.
Nội dung vô cùng ngắn gọn và đơn giản.
Dù sao dùng chân chó để viết được câu
dài cũng khó mà.
“Cái quái gì thế…”
***
-
PAAA!
Cú sốc quá lớn khiến ảo ảnh liên quan
đến “Nguyện Ước Đầu Tiên” tạm thời bị ngắt quãng!
“C-cái gì thế này!”
Vậy hóa ra, con chó xám và con quạ
kia chính là cha mẹ tôi sao?
Hành động kỳ quái của bọn họ ra là vì
vẫn chưa quen với cơ thể động vật à!
Ngay lúc tôi kinh hãi định chạy tới
chỗ “cha mẹ” mình—
“… A.”
Ký ức tiếp theo hiện lên, kéo theo cảm
giác tuyệt vọng tột độ không thể diễn tả bằng lời đang dần nuốt chửng linh hồn
tôi.
Đó là suy nghĩ xuất hiện trong lần thử
đầu tiên ở phòng 301.
‘Không ai ngu đến mức thấy chó biết
nói mà còn mang tới bệnh viện cả.’
‘100 người thì cả 100 chắc chắn sẽ
báo cho Cục Quản Trị.’
‘Đó là lẽ thường của xã hội này.’
Đây chính là “thường thức” mà tôi biết.
Tôi của quá khứ cũng đã hành động
hoàn toàn “hợp lý”.
…
Dòng hồi tưởng bị ngắt bởi cú sốc lại
tiếp tục.
***
“Con về rồi đây~!”
Tôi vừa về đến nhà, đang định chào rồi
lên phòng thì mẹ mỉm cười chặn trước mặt tôi.
“Con về rồi à.”
“Mẹ?”
“Songee à, lúc nãy con báo cho Cục Quản
Trị đúng không?”
“Hả? À, vâng. Ở trường con gặp mấy
con vật kì lạ thật đó. Mẹ chưa từng thấy quạ biết nói hay chó biết viết chữ
đúng không? Dù kỳ lạ thật nhưng cũng thú vị—”
Tôi vừa hào hứng kể lại, không giấu nổi
sự kinh ngạc thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Chờ đã… Đúng rồi!
Sao mẹ biết tôi đã báo cho Cục Quản
Trị?
“Ơ?”
“…”
“Mẹ biết bằng cách nào vậy? À, Cục Quản
Trị nói cho mẹ biết à— Ơ?”
Chẳng phải có nguyên tắc bảo vệ danh
tính người báo cáo sao?
Lần trước khi tôi báo cáo cha mẹ, họ
đâu biết người báo cáo là tôi.
Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn nhận thức.
Đầu óc tôi vẫn đang nghĩ “Chuyện quái
gì vậy?” nhưng cơ thể đã lập tức định lao ra cửa.
Đúng lúc bản năng thôi thúc tôi bỏ chạy
khỏi nhà, cơ thể bỗng trở nên nặng trĩu.
“A… a!”
Mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa.
“Có gì mà kỳ lạ đến vậy?”
“A… a…”
“Con đâu phải chó, sao lại không nói
được? Mẹ hỏi lần trước khi con báo cáo mẹ, thì thấy chỗ nào kỳ lạ cơ mà?”
Mẹ nói như thể chuyện tôi từng báo
cáo bà lên Cục Quản Trị là điều hiển nhiên.
Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Mẹ tôi mới
biết hôm nay sao? Hay ngay từ đầu đã biết rồi?
Nếu biết từ đầu thì vì sao lúc ấy mẹ
không nói gì với tôi—
“Con không định trả lời à?”
Miệng tôi tự động mở ra.
“C-cái đó… hai người tự dưng thân thiết
hơn bình thường quá…”
“Đó là lý do duy nhất sao? Còn gì nữa?”
“C-cách hai người đối xử với Happy…
cũng rất gượng gạo…”
“À, vậy ra con thấy thế áo?”
Ngay sau đó, mẹ — không, “thứ kia” —
gật đầu rồi mỉm cười.
“Vấn đề lớn nằm ở hai chỗ đó nhỉ. Thứ
nhất, lẽ ra bọn ta phải ưu tiên tái hiện đúng mối quan hệ của cha mẹ con hơn là
kiểu quan hệ vợ chồng phổ thông. Nói cách khác, ít nhất bọn ta cũng nên giả vờ
cãi nhau.”
“…”
“Thứ hai, việc mô phỏng hành vi của bọn
ta là chưa đủ hoàn hảo, không chỉ với đối tượng nhập xác mà còn cả sinh vật bản
địa xung quanh.”
“Hộc… hộc…!”
“Cảm ơn con nhé. Nhờ con mà ta đã học
được một bài học quý giá.”
Đến lúc này tôi mới nhận ra sự thật điếng
người.
Cảm giác bất thường mà tôi từng cảm
nhận từ cha mẹ… tất cả đều là thật!
Tôi đã nghĩ đó chỉ là hiểu lầm.
Không… đúng hơn là tôi muốn tin rằng
đó là hiểu lầm.
Vì Cục Quản Trị cũng nói vậy.
Và sâu trong lòng, tôi cũng tha thiết
mong cha mẹ mình không có vấn đề gì.
Cơ thể tôi không còn cử động được nữa.
Nỗi sợ khiến tôi nghẹt thở, cùng thứ
sức mạnh vô hình đè nặng lên người như muốn nghiền nát tôi.
… Tôi run rẩy lẩm bẩm.
“Ng-ngươi là ai! Ngươi là ai vậy!”
“Đứa trẻ này thật vô lễ. Con phải gọi
ta là mẹ chứ.”
Ngay lúc bà ta mỉm cười rồi giơ tay
lên—
-
KÉT!
Một khối đen sì bất ngờ lao vụt qua
khe cửa sổ đang hé mở như tia chớp!
Đó là con quạ lúc nãy mới bắt chước
tiếng người.
Cũng là sinh vật từng tự nhận là “mẹ”
tôi.
Đồng thời là đối tượng mà tôi đã báo
cáo lên Cục Quản Trị vì nghĩ nó là quái vật.
Khối đen ấy điên cuồng lao vào dùng mỏ
mổ tới tấp đối phương, nhưng hoàn toàn vô ích.
Mẹ tôi — hay đúng hơn là ác linh đã
cướp lấy cơ thể mẹ — chỉ bật cười.
“Haha! Ta nghe nói con chó đã bị xử
lý rồi, hóa ra ngươi vẫn còn sống à?”
Dù bị con quạ tấn công dữ dội đến mức
mặt chảy máu, nó vẫn chẳng hề để tâm.
Như thể nó không cảm nhận được đau đớn.
Như thể ‘cơ thể con người’ bị thương đôi chút cũng chẳng đáng là gì.
Ác linh bật cười thích thú rồi dùng một
tay siết lấy con quạ.
-
RẮC!
Cái cổ yếu ớt của con chim lập tức bị
vặn gãy, máu đặc quánh của nó nhỏ tong tong xuống sàn.
Sau đó, ác linh kéo xác con quạ tới
trước mặt tôi.
“Con thấy thứ này là gì?”
“…”
“Haha! Vẫn chưa nhận ra sao? Mẹ con
lo cho con đến mức biến thành súc vật cũng cố tới cứu con, vậy mà con còn không
nhận ra bà ấy!”
“…”
“Ta thật sự thấy chuyện này buồn cười
lắm. Con cũng thấy vậy đúng không?”
Nhìn bàn tay đang chậm rãi tiến tới,
tôi cảm thấy bản thân mình đang sụp đổ.
Nỗi sợ áp đảo, nỗi đau còn vượt xa cả
sợ hãi, và cảm giác tuyệt vọng không thể gọi tên.
Tôi chỉ muốn chết.
Thà chết quách ngay tại đó luôn còn
hơn phải trở thành món đồ chơi bị ác linh giày vò.
Nếu không có tiếng bước chân vang lên
từ phía sau, có lẽ tôi đã thật sự mặc kệ tất cả.
-
CỘC!
“Đến rồi à? Ta đã xử lý xong tình
hình—”
Lần này cũng vậy, cơ thể tôi phản ứng
còn nhanh hơn suy nghĩ.
Lý trí đã hoàn toàn buông xuôi, chỉ biết
cầu xin “Gãy giết tôi đi”, nhưng bản năng lại cảm nhận được vẫn còn đường sống!
“… B-ba!”
“…”
“Xin cứu con… xin cứu con…”
“…”
“Làm ơn… làm ơn…”
Ngay cả khi nói ra những lời ấy, tôi
cũng cảm thấy vô lý.
Đối phương là ác linh đã cướp xác cha
mẹ tôi, là ác quỷ máu lạnh không rơi lệ…
Một tồn tại như vậy… làm sao lời cầu
xin có thể có tác dụng chứ?
Nhưng nó có tác dụng.
“Đủ rồi! Dừng tại đây đi.”
“Cái gì—”
“Ngay từ đầu ta đã nói sẽ tự xử lý
chuyện này rồi. Không hiểu sao ngươi lại tự tiện ra tay.”
Nghe “ba” nói vậy, “mẹ” nghiêng đầu
sang hai bên rồi nhìn chằm chằm ông như thấy điều gì rất kỳ lạ.
“… Ngươi đã từng phạm sai lầm một lần
rồi mà?”
“Sai lầm?”
“Theo nguyên tắc, ngay từ lần báo cáo
đầu tiên phải xử lý cá thể con người này mới đúng. Nhưng chính ngươi—”
“Quyền chỉ huy hiện trường nằm trong
tay ta, không phải ngươi. Không đúng sao?”
“…”
“Cá thể này có năng lực quan sát rất
tốt. Dù không phải tồn tại cấp cao nhưng vẫn nhìn thấu được lớp ngụy trang.”
“…”
“Nếu giữ lại, nó sẽ có ích. Từ giờ ta
sẽ trực tiếp quản lý nó.”
Hóa ra tôi đã sống sót nhờ lòng
thương hại của ác quỷ.
… Tôi cầu nguyện hết lần này đến lần
khác.
Nếu trên đời thật sự có thần linh…
Xin hãy cho con một cơ hội.
Dù chỉ là một con hươu, trước khi chết
cũng còn được ban cho cặp sừng để húc trả một lần cuối cùng mà, đúng không?
Vậy nên…
Xin hãy ban cho con cặp sừng của loài
hươu.
Xin hãy cho con lý trí sáng suốt để
không bao giờ bị lũ ác ma gian trá lừa gạt nữa.
Và xin hãy cho con sức mạnh…
Để khiến những con quái vật bẩn thỉu ấy
phải nếm trải nỗi đau vĩnh viễn!


