Chương 683: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (27)
-
Kim Ahri
Vào buổi trưa, ban người chúng tôi tập trung tại một nơi yên tĩnh —nói
chính xác hơn là trong căn nhà của tôi và Mooksung, thuộc Phòng 301 đây.
Ngay khi vừa nhìn thấy mặt nhau, Jinchul đã cẩn thận lên tiếng với Mooksung.
“Cái… thưa đặc vụ.”
“Sao?”
“Cửa Sổ Chat ấy, ừm… có hơi…”
“Sao? Lag nặng lắm à?”
“…Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi ạ.”
Cửa Sổ Chat thì chưa đến mức không dùng được.
Đúng như Jinchul nói, chỉ hơi bất tiện mà thôi.
Điều đáng lo không phải là sự khó chịu của Cửa Sổ Chat, mà là bản thân
việc “Phước Lành đang gặp vấn đề”.
Điều đó đồng nghĩa với việc có thể đã có chuyện gì xảy ra với Mooksung —
đó mới là điều khiến mọi người lo lắng.
“Bác ổn chứ ạ?”
“Đương nhiên. Ta trông giống như đang gặp vấn đề gì à?”
“Bác nói ổn là cháu mừng rồi.”
“One More Chance”, cái giá của Nghịch Thiên rốt cuộc là gì?
Ở Phòng Cửa Ngõ, nó là khoảng 30 năm lão hóa.
Ở hiện thực, nó là việc mất đi tư cách của một hồi quy giả.
Còn ở Phòng Nguyền Rủa này thì…
“Ê, ê! Mọi người đều bận rộn cả mà, vào chuyện chính đi.”
Ừ, Mooksung nói đúng. Dừng ở đây thôi.
Việc này không phải là thứ chúng tôi ngồi suy đoán là sẽ tìm ra câu trả
lời.
“Ông này, thật ra vấn đề ở chỗ bọn cháu quá rảnh ấy chứ, đúng không ạ?”
“Haha! Elena nói đúng đấy.”
Nếu mọi thứ mà đúng như kế hoạch ban đầu, lẽ ra chúng tôi không thể ngồi
rảnh rỗi thế này giữa ban ngày.
Tôi sẽ đi giúp Songee, Elena sẽ bảo vệ Eunsol, còn Mooksung và Jinchul sẽ
giám sát ba mẹ Songee.
Nhưng kế hoạch đã thay đổi, biến những chuyện đó trở thành vô nghĩa.
Kế hoạch B là để Eunsol và Songee tái hiện lại cuộc sống của họ trong
quá khứ, và từ đó nhận ra “Nguyện Ước Đầu Tiên”.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng có một vấn đề lớn.
“Chúng ta có hơi bị thừa không?”
“Đúng vậy.”
“Thật ra là đúng vậy.”
“Ừm… không biết phải làm gì cả.”
Eunsol thì không thể tiếp cận, còn Songee thì bảo không cần tôi giúp đỡ,
tự cô ấy sẽ làm.
Vì vậy vai trò của ban người chúng tôi, bao gồm tôi, Elena, Mooksung và Jinchul,
đã trở nên rất mơ hồ.
Dù sao thì mọi người cũng đều đang ở đây, nên việc chia sẻ thông tin là
cần thiết.
Tôi kể lại toàn bộ chuyện liên quan đến Songee.
Khi tôi vừa dứt lời, Jinchul lo lắng hỏi:
“Songee vừa mới báo lên Cục Quản Trị rồi à?”
“Ừ.”
“Vậy sẽ thế nào? Lũ người ngoài hành tinh sẽ đến giết em ấy sao?”
“Có lẽ…”
“Chúng ta chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn à?”
Lần này Mooksung trả lời.
“Chúng ta phải làm vậy thôi. Ban đầu chẳng phải kế hoạch này đã có rủi
ro như thế rồi sao?”
“Nhưng…”
“Dù nguy hiểm, mục tiêu vẫn là để nhận ra ‘Ước Nguyện’. Ngay cả nếu Songee
bị lũ người ngoài hành tinh đó giết, thì cũng phải chấp nhận thôi.”
“Nhưng nếu cô ấy cầu cứu thì sao?”
“Khi đó thì chúng ta sẽ phải ra tay giúp. Dù sao thì nơi đó cũng cách
đây 5 phút chạy bộ thôi mà. Nếu cháu chạy hoặc Ahri bay thì chưa tới một phút
đâu.”
Tóm lại, nguyên tắc của chúng tôi là sẽ không can thiệp dù Songee sống
hay chết, nhưng nếu cô ấy cầu cứu, thì chúng tôi sẽ ra tay hỗ trợ.
Chuyện về Songee tạm thời được kết thúc như vậy.
Chủ đề cũng tự nhiên chuyển sang Eunsol.
“Phó Giám Đốc Lee Eunsol từng phụ trách dự án Thượng Hải ở Tập đoàn Daeyang.
Dự án thất bại, vì vậy cô ấy bị stress cực độ, nên tạm thời rút khỏi tuyến đầu
để nghỉ ngơi, và tự kiểm điểm.”
Đó là thông tin bên ngoài đang lan truyền.
“Cái cớ ấy cũng hợp lý đấy chứ. Nếu thất bại trong một dự án lớn, rồi tạm
thời rút lui cũng là chuyện thường thấy mà.”
Elena lấy điện thoại ra và cho chúng tôi xem tin nhắn.
“Cái này, mọi người xem này.”
Vốn dĩ Elena là người hỗ trợ Eunsol, nên đến tận hôm qua, cô ấy vẫn còn
giữ liên lạc qua ứng dụng chat.
“Ba người gồm unnie, mẹ chị ấy và anh trai thứ hai sẽ đi du lịch tới núi
Seorak. Giờ chắc bọn họ đang leo núi rồi chứ nhỉ?”
Mooksung cau mày hỏi:
“Du lịch? Ba người? Là với những ai?”
“Chị ấy nói là đi cùng mẹ của chị, và anh trai thứ hai.”
“Mẹ thì ta còn hiểu được, nhưng anh trai thứ hai là sao?”
“Nghe unnie nói thì hai người họ đã cãi nhau ở công ty, nên mẹ chị ấy đề
xuất cả ba người đi du lịch một chuyến để hòa giải.”
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi Mooksung lẩm bẩm:
“…Tình huống này hơi kỳ quái.”
Elena tiếp lời ngay:
“Dù sao thì đây cũng là Phòng Nguyền Rủa mà? Thế giới đang tiến tới bờ
diệt vong mà còn đi du lịch thì đúng là hơi kỳ lạ. Dù chị Eunsol có nhập vai tiểu
thư của một tập đoàn tài phiệt sâu đến đâu…”
“Đúng vậy! Xung quanh toàn là người ngoài hành tinh, vậy mà Eunsol lại
bình thản như không có chuyện gì.”
Jinchul nghiêng đầu:
“Kỳ lạ vậy sao? Ý tôi là… theo kế hoạch B thì vốn dĩ chị ấy phải hành xử
như người thường, không phải ‘người tham gia’ cơ mà.”
“Cũng đúng…”
“Nếu coi đó là hành vi của Lee Eunsol, Phó Giám Đốc Tập đoàn Daeyang và
con gái thứ ba trong gia đình Chủ tịch Lee Seok-hwan, chứ không phải người tham
gia nào cả, thì chẳng có gì lạ hết.”
“Ừm, Jinchul nói cũng có lý. Ahri, cô nghĩ sao?”
Tôi thở dài.
“Về cơ bản thì tôi đồng ý với Jinchul. Chúng ta đang tiến hành mọi việc
theo hướng Eunsol từ bỏ suy nghĩ rằng mình là người tham gia, đúng chưa? Việc
không nhận biết được hiểm nguy, hay chẳng quan tâm gì tới Chủng Tộc Yith không
phải là bất cẩn, mà là nhập tâm thực sự. Bọn họ đang làm tốt. Nhưng mà…”
Tôi nhìn mọi người và hỏi.
“Tôi hỏi một câu vì không chắc, nhưng con cái đã ngoài 30, giữ chức vụ
cao trong tập đoàn lớn có thường xuyên đi ‘du lịch hòa giải’ với mẹ không?”
Không gian chìm vào im lặng trong thoáng chốc.
“Eunsol và anh trai cô ấy đâu phải sinh viên đại học, dù gì thì bọn họ
cũng là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn cơ mà? Mà lại đi ‘du lịch hòa giải’
là sao? Lại còn do bà mẹ sắp xếp nữa chứ? Mọi người có thấy bình thường không?”
Ngay sau đó, những đồng đội cũng chia sẻ những câu chuyện hết sức đáng
buồn của mình.
“Tôi không biết. Tất cả những gì tôi nhớ là chạy trốn khỏi tên độc tài
cùng gia đình.”
“Tôi không có anh chị em, cũng chưa từng làm việc trong một công ty bình
thường nên là…”
“Này, này, tôi thậm chí còn quên cả mặt cha mẹ mình rồi.”
Cái thường thức của bọn họ có khi còn tệ hơn cả tôi, mà tôi sinh ra
trong Khách Sạn đấy nhé.
Tôi thở dài một hơi sâu, rồi nói thẳng những gì mình nghĩ.
“Phù… Tóm lại ý tôi là thế này. Theo logic, nếu xét từng hành động riêng
lẻ của Eunsol thì chúng không hẳn là sai. Nhưng khi ghép mọi thứ lại với nhau,
nó lại có gì đó rất không ổn.”
“Ừm… Nếu cô nghĩ vậy, Ahri à.”
“Vậy nên cô mới bảo Songee đừng liên lạc với Eunsol sao?”
“Chính xác. Eunsol đang có hành vi rất lạ thường. Như thể cô ấy đang bị
một bàn tay vô hình, khổng lồ nào đó thao túng vậy!”
Mooksung nghe vậy thì trầm ngâm.
“Ban đầu, Eunsol phải là người bảo vệ chúng ta bằng Sáo An Tịnh. Nếu con
bé đang bị Chủng Tộc Yith chi phối thì chúng ta gặp vấn đề lớn rồi.”
“Nhưng mặt khác, tôi lại băn khoăn, có khi trạng thái này mới là ‘Eunsol
trước khi vào Khách Sạn’?”
“Ý cô là sao?”
“Nếu bị Chủng Tộc Yith chi phối vốn là trạng thái ban đầu của Eunsol,
thì chúng ta chỉ có nước chờ xem mọi chuyện diễn tiến thế nào thôi. Suy cho
cùng thì đó cũng là kế hoạch B mà.”
Ngay khi cuộc trò chuyện đi tới điểm này, Mooksung lại nói ra một chuyện
khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ây dà~! Giờ thì rõ rồi, nhưng kế hoạch B chỉ khả thi vì đây là Khách Sạn
thôi, đúng không?”
“Hả?”
“Nghĩ mà xem! Nếu đây là thế giới thật và chúng ta thuộc Cục Quản Trị
thì sao? Dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, Eunsol cũng sẽ trở thành mục tiêu bị
trừ khử.”
“…”
Một câu chuyện nếu nghiêm túc thì khiến người ta bật cười, nhưng nếu gạt
đi như trò đùa thì lại khiến người ta rùng mình.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Ngay sau đó, Mooksung, dường như cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo
xung quanh, liền thêm vào như thể đang biện minh.
“Ý, ý tôi là, cách Cục Quản Trị xử
lý mọi việc ấy. Đối mặt với những người ngoài hành tinh đang đùa giỡn với tâm
trí con người, mà lại để lộ sơ hở như Eunsol lúc này? Ngay cả khi có thể đuổi
được Chủng Tộc Yith ra ngoài đi nữa, thì sau đó Eunsol cũng nhất định phải bị xử
lý. Bởi vì -”
“Vì cô ấy đã sa đọa rồi.”
“… Đúng vậy. Vì thế, ngoài thực tại thì sẽ rất khó để lập ra một kế hoạch
như kế hoạch B hiện giờ, tức là chấp nhận nguy cơ sa đọa chỉ để đổi lấy thông
tin. Bất kể có thành công hay thất bại, các đặc vụ hay nhân viên được cử đi đều
sẽ bị xử lý không thương tiếc.”
“Chỉ vì đây là Khách Sạn nên mới có thể thực hiện kế hoạch này.”
“Chỉ vì đây là Khách Sạn nên mới có thể thực hiện kế hoạch này.”
Đây là Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa
- ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’.
Một trong những phòng khách, bên trong Hotel Pioneer.
Dù cho Eunsol có bị ‘tha hóa’ bởi Chủng Tộc Yith đi chăng nữa, cũng
không sao cả.
Miễn là chúng tôi trốn thoát thành công khỏi Phòng 301, mọi vấn đề sẽ được
giải quyết.
Dù Eunsol có bị biến đổi, tha hóa, bóp méo hay ô nhiễm đến mức nào đi
chăng nữa…
Khách Sạn sẽ xóa bỏ mọi thay đổi tiêu cực xảy ra trong phòng 301.
***
-
Lee Eunsol
Chả biết từ đâu, ngay sáng sớm thì chúng tôi đã bắt đầu leo núi.
“Haa…”
Tôi chỉ biết ngồi đó thở dài. Bên cạnh là anh trai tôi liên tục càu
nhàu.
“Tất cả là tại em đấy.”
“…”
“Này Eunsol, tất cả là tại em!”
Anh ấy đã than phiền từ khi đến đây, rằng tôi đã lôi anh ấy tới cái nơi
quỷ quái này.
Tình huống này vừa vô lý vừa trẻ con.
Tôi lú cả rồi, nhưng chắc các đồng đội tôi cũng thấy kì lạ chẳng kém nhỉ?
Thử phân tích từng điểm xem sao.
Thứ nhất, hai người trưởng thành, ngoài 30 tuổi cãi nhau ở công ty vốn
đã buồn cười, giờ còn bị ép đi du lịch hòa giải vì lí do đó thì càng vô lý hơn.
Thứ hai, ngay khi chúng tôi vừa đến núi Seorak, anh trai Jin-wook của tôi
đã càu nhàu suốt hai tiếng liền.
Thái độ chẳng khác gì trẻ con tiểu học thế này là quá lố rồi.
Thứ ba, dù đã đoán trước tình huống trớ trêu này, tôi vẫn không thể ngăn
được. Vì sao ư? Vì mẹ tôi đã quyết định ba người đi du lịch.
“Thật tình, tại sao em lại phải leo núi với kẻ ngốc như anh vậy?”
“… Vì mẹ bảo chúng ta nên đi du lịch.”
Đúng rồi. Nhà tôi vốn là như vậy.
Nhìn từ bên ngoài thì người ta sẽ kiểu, “Wow! Chủ tịch Lee Seok-hwan, một
trong những doanh nhân hàng đầu Hàn Quốc! Quả là một khí thế bừng bừng!”.
Nhưng…
Trong nhà, mẹ chính là luật.
Một tình huống lố bịch, khi hai giám đốc điều hành tại một tập đoàn lớn
phải nghỉ việc để đi du lịch?
Nếu tôi và anh trai tự lên kế hoạch rồi đề xuất với cha, chắc chắn sẽ bị
cha tống vào viện tâm thần mất.
Nhưng khi mẹ quyết định, không ai dám cãi, kể cả cha.
“Ê, anh chỉ nói có vài câu thôi mà em đã chạy đi mách mẹ à?”
“… Em không nói gì với mẹ về chuyện chúng ta cả.”
“Đừng có mà nói dối. Không thì mẹ làm sao biết để nói về chuyện hòa giải
gì gì đó?”
“Đúng rồi đấy.”
“Thật nhé! Em dỗi như vậy chỉ vì anh nói mấy câu thôi à?”
“…”
“Này nhé, sao em lại khiến anh diễn vai xấu vậy? Khi anh làm hỏng việc
thì em –”
“Anh im đi một giây được không?”
Nhìn cuộc trò chuyện này thì chẳng ai nghĩ chúng tôi là hai Giám đốc của
một tập đoàn khổng lồ.
Chắc mọi người nghĩ chúng tôi chỉ là một cặp anh em vẫn đang tuổi trẻ
con mà thôi.
Nhưng điều buồn cười là tôi lại đang tận hưởng tình huống này.
Giống như cả tôi, và anh trai đều đã quay lại thời còn là thiếu niên.
“Em khỏe hơn trước kia nhiều rồi đấy nhỉ?”
“…”
“Hồi trước chắc mới tới chân núi thôi là em thở hồng hộc rồi nhỉ?”
“Làm gì có chuyện mà.”
Dù sao tôi cũng là người tham gia Khách Sạn.
Chỉ leo núi vài giờ mà gục ngã vì kiệt sức thì quá mất mặt rồi?
Trong lúc đó, anh trai tôi, chắc đã ngán việc càu nhàu, thì bắt đầu chuyển
sang nói chuyện phiếm.
Ví dụ như việc laptop của anh ấy gần đây bị lỗi.
“Em biết cái laptop của anh hay dùng chứ? Dạo này nó có vấn đề. Tự nhiên
màn hình bị vỡ, hoặc xuất hiện một mảng lưới đen.”
“Vì sao?”
“Anh chả biết. Virus? Malware? Có nhiều khả năng lắm.”
Cũng như nhiều người thuộc cánh đàn ông, anh tôi rất có hứng thú với những
chủ đề liên quan tới thiết bị điện tử.
Anh ấy nói tiếp, trông có phần tự mãn.
“Eunsol, em có biết khi máy tính gặp vấn đề như vậy thì cách xử lý phổ
biến nhất là gì không?”
“Gọi thư ký của em.”
“…Không phải cái đó.”
“Em chỉ biết gọi thư ký là mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
“Em đúng là! Thỉnh thoảng em chẳng hiểu anh gì cả!”
“Anh phiền chết đi được. Rồi em nghe, cứ nói đi.”
Anh trai tôi lắc đầu, rồi nói tiếp.
“Đó là khôi phục lại hệ thống.”
“Khôi phục hệ thống?”
“Thử lấy bệnh cúm làm ví dụ. Em bị
đau họng không có nghĩa là chỉ có amidan mới gặp vấn đề. Em cũng biết điều đó
chứ?”
“Chắc là vậy. Dù cơn đau chỉ xuất hiện
ở một vùng hẹp, nhưng bản thân tình trạng nhiễm trùng có thể đã lan rộng khắp
phế quản.”
“Máy tính cũng tương tự. Triệu chứng
nhìn thấy được chỉ là vài cửa sổ bị hỏng, nhưng vấn đề thực tế thường rộng hơn
nhiều. Đó là kết quả của hàng trăm hoặc hàng nghìn dòng mã bị lỗi và chồng chéo
lên nhau.”
“Ừm…”
“Thậm chí những chuyện như thế này
không nhất thiết phải do virus hay mã độc gây ra. Ngay cả trong quá trình sử dụng
bình thường, các vấn đề cũng có xu hướng tích tụ theo thời gian.”
“Anh muốn nói gì vậy?”
“Khi máy tính gặp sự cố, việc xác định
chính xác từng vấn đề một là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khi sửa xong phần
đó thì lại nảy sinh vấn đề ở chỗ khác. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, giải
pháp tiện lợi và phổ biến nhất chính là ‘khôi phục hệ thống’.”
“…”
“Đó là việc đưa máy tính trở về thời
điểm nó còn hoạt động bình thường. Gần đây, công nghệ đã tiến bộ hơn. Chúng ta
có thể khôi phục hệ điều hành, các driver và chương trình mà vẫn giữ nguyên dữ
liệu như ảnh, video, tài liệu.”
Nếu vấn đề xuất hiện ở A, không có
nghĩa là chỉ A mới gặp vấn đề.
Trong nhiều trường hợp, những vết nứt
lớn nhỏ đã xuất hiện trên một phạm vi rộng hơn nhiều, và kết quả chỉ là chúng
biểu hiện ra ở A mà thôi.
Do đó, phương pháp giải quyết phổ biến
nhất là khôi phục hệ thống.
Không cần hỏi han hay phân tích gì cả,
chỉ cần đưa thời gian của máy tính trở về thời điểm nó còn hoạt động bình thường.
Gần đây, công nghệ đã phát triển nên
có thể khôi phục các chương trình mà vẫn giữ nguyên dữ liệu như tài liệu, ảnh,
video.
“… Máy tính và con người quả thực có
nhiều điểm tương đồng.”
“Nhưng con người không có chức năng
khôi phục hệ thống như máy tính.”
“Có thật vậy không?”
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
Tôi nghĩ về Khách Sạn.
Khi trải qua “Phòng Nguyền Rủa”,
chúng tôi gặp phải vô số vấn đề, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cách ứng phó của Khách Sạn đối với điều
này cũng tương tự như cách ứng phó của admin máy tính.
‘Dữ liệu’ - tức là, những ký ức phát
sinh trong ‘Phòng Nguyền Rủa’ sẽ được bảo toàn, còn những phần khác sẽ được
‘khôi phục’ về thời điểm trước khi bước vào ‘Phòng Nguyền Rủa’.
Khôi phục hệ thống là một phương pháp
ứng phó phổ biến và hiệu quả, không chỉ trong quản lý máy tính mà còn trong quản
lý con người.
Khi tôi đang gật đầu với chút hứng
thú, anh trai tôi bắt đầu câu chuyện tiếp theo.
“Tuy nhiên, việc khôi phục hệ thống cũng có điểm
yếu.”
“Điểm yếu?”
“Các chương trình độc hại như virus
khai thác điểm yếu này cũng rất phổ biến.”
Có điểm yếu trong việc quay ngược thời
gian để khôi phục về thời điểm máy tính còn hoạt động bình thường sao?
“Đó là gì vậy?”
“Em thật sự không biết gì về máy tính
nhỉ. Đây là kiến thức cơ bản mà.”
“… Đừng có tỏ ra thông minh nữa.”
Anh Jin-wook nhún vai và giải thích.
“Giả sử thời điểm khôi phục là ngày 1
tháng 12. Vào khoảng cuối tháng 12, khi đang dùng máy tính, em cảm thấy có vấn
đề nên đã quay lại ngày 1 tháng 12. Lúc này, mọi vấn đề phát sinh trong tháng
12 sẽ biến mất hoàn toàn. Hiểu chưa?”
“Ừ.”
“Vậy còn những vấn đề phát sinh trước
tháng 12 thì sao?”
“…”
“Malware đã bị cài từ trước thời điểm khôi phục. Không chỉ là tháng 12,
mà là tháng 10, hoặc tháng 9, không chừng có khi là tháng 1 cũng nên.”
“…”
“Nếu vậy thì ngay cả khôi phục hệ thống cũng không chữa được.”
Nếu malware đã bị cài vào trước thời điểm khôi phục, thì khôi phục hệ thống
cũng khó mà giải quyết được vấn đề.
Từ quan điểm của người thực hiện hành vi reset – tức admin hệ thống –
thì “trạng thái nhiễm malware” chính là trạng thái ban đầu mất rồi.
“… Nghe cũng rợn người thật đấy. Vậy khi đó chúng ta phải làm sao.”
“À thì –”
Ngay lúc đó.
“Eunsol, Jin-wook. Chúng ta nghỉ ngơi một lát ở đây nhé?”
Giọng của mẹ vang lên từ phía trước, cùng với một nụ cười hiền từ.


