Chương 682: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (26)
-
Yu Songee
--- Ding dong deng~!
Tiết
ngữ văn đầu tiên bắt đầu cùng tiếng chuông vang lên inh ỏi.
Tôi
ngồi nhìn thẳng lên bảng với gương mặt vô hồn, trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại
những chuyện đã xảy ra tối qua.
“…”
Sau
khi ba mẹ bị chủng tộc Yith cướp lấy thân xác, căn nhà của tôi đã biến thành một
vùng đất xâm lược đáng sợ.
Điều
đáng kinh ngạc là, người cảm thấy sự dị thường của ba mẹ không chỉ có mình tôi!
Không
chỉ Happy, mà ngay cả những con
chó, mèo hay vẹt trong nhà cũng đều cực kỳ cảnh giác với ba mẹ tôi.
Chẳng
phải vẫn thường có chuyện kiểu như:
Nếu
chó cưng cứ mãi nhìn chằm chằm vào khoảng không, thì có nghĩa nó đang nhìn thấy
ma sao?
Hay
truyền thuyết mèo có thể nhìn thấy người chết thậm chí đã xuất hiện từ thời Ai
Cập cổ đại.
Nếu
suy nghĩ theo hướng khoa học, thì có lẽ bằng giác quan nhạy bén đặc trưng của động
vật, chúng đã cảm nhận được những thay đổi mà con người không thể nhận ra.
Nhưng
điều còn khiến tôi kinh ngạc hơn phản ứng của lũ thú cưng là chuyện xảy ra sau đó với
chính bản thân tôi.
Những
ký ức từng bị chôn vùi trong quên lãng bắt đầu sống dậy như những ảo ảnh mờ nhạt!
“Ưm…”
Trong
làn ảo giác ấy, tôi nhìn thấy chính mình của quá khứ.
Songee
năm xưa nhìn Happy đang run rẩy sợ hãi với vẻ khó hiểu, rồi bế nó lên nhờ ba kiểm tra xem có chuyện gì
không.
Đương
nhiên, ngay khi bị đưa lại gần ba, Happy lập tức phản ứng, gần như phát cuồng, làm loạn cả căn nhà.
Ba của
quá khứ…
Không,
phải nói là chủng tộc Yith lúc ấy đối xử với Happy cực kỳ vụng về.
Cảm
giác giống như sau khi chiếm lấy thân xác ba tôi, chúng đã đọc được “ký ức” của một
bác sĩ thú y, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quen với những hành động tự nhiên mà một
bác sĩ thú y thật sự nên làm.
Khi ấy
tôi từng thắc mắc:
“Tại
sao ba lại đối
xử với Happy gượng gạo như vậy nhỉ?”
Nói
cách khác, Songee
của quá khứ đã cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy sự cảnh giác của lũ thú cưng, cùng thái độ kỳ quặc của ba.
Và rồi
ký ức dừng lại đúng ở đoạn đó.
Nghĩa
là—
-
Vút!
Lại
thêm một viên phấn nữa bay thẳng về phía tôi.
“Á.”
“‘Á’
cái gì mà ‘á’! Yu Songee, em không tập trung học hả?”
“Em
xin lỗi.”
“Mà
vừa rồi là sao? Em né được à?”
“…
Chỉ là phản xạ theo bản năng thôi.”
Cô
giáo nhìn tôi bằng vẻ không thể tin nổi, còn mấy học sinh gần đó thì khúc khích
cười.
Nếu
là trước kia, có lẽ tôi đã thấy xấu hổ lắm.
Nhưng
bây giờ tôi chỉ thấy phiền.
Nếu
không phải vì kế hoạch B yêu cầu tái hiện lại cuộc sống quá khứ, thì tôi còn chẳng
buồn đi học nữa cơ.
***
Giờ
nghỉ trưa, tôi gặp Ahri trên sân thượng.
“Cậu
nghĩ sao?”
Ahri
nhún vai rồi đáp.
“Kế
hoạch B đang tiến triển thuận lợi?”
“Không
phải chuyện đó!”
“Nhưng
đúng mà. Cậu bắt đầu nhìn thấy ký ức quá khứ như ảo ảnh thật rồi đấy. Hồi trước
Kain ngoài đời cũng từng có trải nghiệm tương tự. Tôi cứ tưởng chuyện đó chỉ có
thể xảy ra nhờ Thấu Triệt thôi chứ.”
“Lúc
ấy anh Kain cũng nói rồi mà? Nó khác với Thấu Triệt thông thường.”
“Đúng
thật. Có vẻ chuyện tương tự cũng đang xảy ra với cậu. Và còn nữa…”
“Còn
gì
nữa sao?”
“Nếu
đúng như lời cậu nói, thì xem ra tất cả chúng ta đều đã quên mất ký ức liên
quan tới Nguyện Ước
của mình. Có phải Khách Sạn đã khiến chúng ta quên đi không?”
“…
Có lẽ vậy.”
“Nhưng
tại sao lại bắt chúng ta quên?”
“À
thì… cái đó…”
“Thôi
được rồi. Mấy chuyện kiểu này cứ để tôi suy nghĩ cho. Cậu nên tập trung vào Nguyện Ước của mình thì hơn.”
Từ
khi kế hoạch B bắt đầu, Ông cùng Ahri luôn giữ thái độ như vậy.
Họ cố
gắng để tôi không phân tâm vào những chủ đề khác ngoài Nguyện Ước.
Ngừng
hành xử như một “người tham gia”, rồi dần nhập tâm vào vai trò của “nữ sinh Yu Songee”.
Ahri
nghiêng đầu rồi lại lên tiếng.
“Đúng
rồi. Có chuyện gì cậu muốn nói à?”
“…
Càng nhớ lại ký ức quá khứ, tôi càng có cảm giác này.”
“Là
gì?”
“Có
lẽ… ngay cả tôi trước khi tới Khách Sạn cũng đã nhận ra rồi.”
Đó
chính là điều tôi đã suy nghĩ suốt cả đêm.
Có
khi nào Songee của quá khứ, trước cả khi trở thành người tham gia Khách Sạn, đã mơ hồ nhận ra rằng cha mẹ
mình gặp phải chuyện dị thường?
Ahri
nghiêng đầu khó hiểu.
“Hôm
qua chính cậu còn nói rằng con người bình thường không thể nhìn thấu lớp ngụy
trang của chủng tộc Yith mà?”
“Con
người bình thường thì đúng là vậy.”
“Hả?”
Những
lời tiếp theo khiến tôi hơi ngượng khi phải tự nói ra.
“T-thì! Biết đâu tôi vốn không bình thường thì
sao.”
“…”
“Tuy tôi không phải đặc vụ của Cục
Quản Trị như cậu nhưng—”
“Nghe
cũng có lý đấy.”
Không
ngờ Ahri lại phản ứng tích cực như vậy.
“Ngay
từ lúc trở thành người tham gia Khách Sạn, chúng ta đã không còn là những
con người bình thường nữa rồi. Có lẽ trước cả khi trở thành người tham
gia, mỗi người đều đã sở hữu một chút gì đó phi thường.”
“…”
“Tôi
cũng nghĩ ra vài bằng chứng.”
“Bằng
chứng?”
“Thứ
nhất, nhìn cái kia đi.”
Ahri
đưa tay chỉ về phía ụ pháo laser ở đầu bên kia sân thượng.
“Ụ
pháo laser được lắp trên sân thượng một trường trung học bình thường. Đó là hệ
thống phòng vệ dùng để ngăn bồ câu săn mồi hay đàn ong bán trong suốt dị hướng.”
“…
Cái vụ ‘dị hướng’ gì đó tôi nghe lần đầu
luôn.”
“Đó
là thế giới mà cậu từng sống. Một thế giới nơi Thảm Họa Hỗn Mang cùng các biện pháp ứng phó
dân sự đã trở nên phổ biến. Nói cách khác, Songee của quá khứ vốn đã có kiến thức
cơ bản về Thảm Họa Hỗn Mang.”
“C-chắc
là vậy nhỉ?”
“Có
thể cậu không biết tới các khái niệm cụ thể như Chủng Tộc Yith. Nhưng nếu cảm thấy ba mẹ có
gì đó bất thường, thì chuyện nghi ngờ rằng họ bị ác linh nhập vào cũng hoàn
toàn có thể.”
Đó
là suy luận dựa trên đặc điểm của phòng 301, hay đúng hơn là thế giới mà “Yu Songee”
từng sống.
Ngay
từ trước khi tới Khách Sạn, cô ấy đã có những hiểu biết tối thiểu về Thảm Họa Hỗn
Mang.
Vì
thế…
Nếu
cảm thấy ba mẹ kỳ lạ, cô ấy hoàn toàn có thể nghi ngờ có thứ tà linh nào đó đứng
sau.
Ahri
tiếp tục nói.
“Chuyện
liên quan tới động vật cũng rất thú vị. Hơn nữa còn khá thuyết phục.”
“Thuyết
phục?”
“Dù Chủng Tộc Yith có lợi hại đến đâu
thì nghĩ mà xem. Đối với chúng, chó mèo chẳng qua chỉ là sinh vật nhỏ bé trên một
hành tinh xa lạ.”
“Đúng
vậy.”
“Có
thể chúng đã nghiên cứu tập tính của con người — đối tượng cần xâm lược. Nhưng
liệu chúng có nghiên cứu cả hành vi của chó, mèo hay vẹt không?”
“…
Có lẽ là không.”
Đối
thủ đúng là một chủng
tộc ngoài hành tinh vượt xa loài người, nhưng chúng đâu phải thần linh toàn năng.
“Đối
tượng bị cướp thân xác lại tình cờ là một bác sĩ thú y, trong nhà nuôi rất nhiều thú cưng. Còn cô con
gái thì quen với việc quan
sát phản ứng của động vật. Đây vốn không phải tình huống phổ biến. Dù là kẻ xâm
lược cực kỳ cẩn thận đi nữa thì hành vi cũng có thể xuất hiện sơ hở. Và nếu là
cậu, người lớn
lên cùng động vật từ nhỏ, thì rất có thể đã mơ hồ nhận ra những sơ hở đó.”
“…”
“Đương
nhiên cậu sẽ không thể vừa nhìn đã lập tức phát hiện ra như hiện tại, khi có Phước Lành và Di Sản hỗ trợ. Nhưng nếu quan sát
trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, thì sự nghi ngờ hoàn toàn có thể dần lớn
lên.”
Sau
khi giải thích xong, Ahri tổng kết ngắn gọn tình hình.
“Tóm
lại thì Songee trước khi tới Khách Sạn đã nhận ra rằng ba mẹ mình bị một
tồn tại không rõ danh tính chiếm mất cơ thể. Đúng chứ?”
“Ừ.”
“Vậy
sau đó thì sao? Cậu có nhớ ra diễn biến tiếp theo không?”
“…”
Tôi
chỉ im lặng nhìn lên bầu trời.
Ahri
thoáng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “Con bé này bị gì vậy?”, rồi rất nhanh liền
hiểu ra điều tôi định nói.
“Trời
đất…”
“…”
“Không đời
nào? Cậu không định làm thật chứ? Không phải cái tôi đang nghĩ đâu nhỉ?”
“…”
“Cậu
thật sự nhớ lại ký ức quá khứ rồi à?”
“Không.
Ký ức tôi nhớ được chỉ tới đoạn vừa kể thôi. Đoạn Happy sủa ba, rồi ba phản ứng gượng gạo ấy.”
Cho
nên “diễn biến tiếp theo” không phải là ký ức xưa kia sống lại, chỉ đơn thuần là kết luận dựa theo logic mà thôi.
Ahri
cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Đừng
nói là cậu định báo cho Cục Quản Trị nhé?”
“Lạ
lắm à?”
“…”
“Nghĩ
thử xem. Songee của quá khứ là một thiếu nữ tuổi teen ngây thơ đáng yêu. Một
ngày nọ cô ấy nhận ra ba mẹ mình bị ác linh chiếm xác.”
“…”
“Vậy
hành động tự nhiên nhất mà tôi sẽ làm trong tình huống đó là gì? Đương nhiên là báo
cho Cục Quản Trị rồi. Có tội phạm thì báo cảnh sát, có Thảm Họa Hỗn
Mang thì
báo Cục Quản Trị. Đó là thường thức mà…”
Ahri
há miệng như không biết nói gì, rồi cuối cùng ghé sát tai tôi thì thầm.
“Nhưng
cậu biết rõ rồi còn gì. Báo cho Cục Quản Trị chính là cái bẫy. Đám nhân viên cấp
thấp ở đó đã bị Chủng Tộc Yith kiểm soát từ lâu rồi.”
“Nhưng
Songee của quá khứ sẽ không biết chuyện đó.”
Báo
cho Cục Quản Trị là cái bẫy.
Sự
thật này đã được chị Eunsol phát hiện từ lần thử đầu tiên.
Nhưng
dù biết đó là cái bẫy, liệu tôi vẫn phải gọi điện báo rằng “Tôi nghĩ ba mẹ mình bị ma nhập
mất rồi!” sao?
Tôi
hoàn toàn không thể đưa ra kết luận.
Đúng
lúc ấy, Ahri lấy điện thoại ra rồi cũng ngước nhìn lên trời giống tôi.
Giống
như đang đặt câu hỏi cho một ai đó ở nơi xa xăm ngoài bầu trời xanh kia vậy.
“Anh
đang nhìn đúng không? Nếu Songee cầm điện thoại lên, cậu ấy sẽ báo cho Cục Quản Trị đấy.
Vẫn còn nhiều thời gian nghỉ trưa, nên hãy suy nghĩ kỹ đi. 20 phút nữa
cô ấy sẽ hành động.”
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 11
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Đài Quan Sát - Phòng 301
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
“À.”
Đột
nhiên mũi tên lựa chọn lại bay về phía tôi.
Trong
lúc tôi còn bai rối, không chỉ Ahri mà cả Songee cũng lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Thấy
hai người họ công khai hỏi ý mình như vậy khiến tôi khá ngượng, nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu được.
Dù
thế nào đi nữa, đồng đội vẫn luôn tin tưởng phán đoán của tôi, đôi khi còn hơn
cả quyết định của chính bản thân họ.
“… Đợi
một chút ché.”
Chỉ
trong nháy mắt, cả lý lẽ đồng ý lẫn phản đối đều hiện lên trong đầu.
Trước
tiên nghĩ về phía đồng ý đi nhỉ?
Thứ
nhất, theo lời Quản Lý Khách Sạn, Nguyện Ước Đầu Tiên có liên hệ cực sâu với từng căn
phòng ở Tầng 3 này.
Thứ
hai, sau khi tái hiện lại hành động trong quá khứ, Songee thật sự đã bắt đầu
khôi phục ký ức về Nguyện Ước mà mình từng quên mất.
Thứ
ba, nếu Songee của quá khứ thật sự nhận ra dị biến ở ba mẹ, thì khả năng em ấy báo cho Cục Quản Trị
phải trên 99%.
Nói
cách khác, nếu muốn
trung thành với kế hoạch B — “tái hiện lại quá khứ để nhớ ra Nguyện Ước Đầu
Tiên” — thì Songee
phải gọi điện thoại cho Cục Quản Trị.
Còn
phía phản đối thì đơn giản và rõ ràng hơn nhiều.
Một
khi tầng lớp cấp thấp của Cục Quản Trị đã bị Chủng Tộc Yith tha hóa, thì việc báo cáo đồng
nghĩa với tự chui đầu vào bẫy.
Nếu em ấy báo thật thì sao?
Thay
vì có đặc vụ tới cứu ba mẹ Songee, rất có thể chính chủng tộc Yith sẽ kéo tới
giết cô ấy.
Tôi
vừa rời mắt khỏi kính viễn vọng để suy nghĩ thì anh Sanghyun lên tiếng.
“Kain,
có chuyện gì vậy?”
Sau
khi nghe tôi giải thích tình hình, anh ấy lập tức tóm tắt.
“Vậy câu hỏi
là, để nhận ra Nguyện Ước Đầu
Tiên, con bé phải
tự bước vào một bad ending mà ai cũng biết trước?”
“Đúng
vậy.”
“Thực
chất đây giống như đánh đổi việc phá giải trong lượt thử thứ hai, để đổi lấy khả năng Songee
nhận ra được Nguyện Ước Đầu
Tiên.”
“Em cũng mong em ấy nhận ra được.”
“Nhưng anh có hai suy nghĩ về vấn đề
này.”
“Em đang nghe đây.”
“Thứ
nhất, nói thật thì việc phá giải trong lượt thứ hai này, từ lâu đã gần như bất khả thi rồi còn gì?”
“…”
“Anh đã chuẩn bị tinh thần bước
vào thế giới hậu tận thế từ lâu rồi. Nghĩ như vậy thì cái giá ‘từ bỏ lượt thử thứ hai’ thật ra cũng không lớn
đến thế. Ngược lại, việc nhận ra Nguyện Ước có thể còn giá trị hơn.”
“…”
“Đặc
vụ Kim thậm chí còn dùng đến cả One More Chance. Cái giá của việc Nghịch Thiên thì sau này chúng ta sẽ phải kiểm chứng tiếp.
Chúng ta đã trả cái giá lớn như vậy mà việc phá giải vẫn còn khó khăn. Nếu đã không thể phá giải, thì ít nhất cũng phải thu
được thông tin quý giá.”
Có cảm
giác anh Sanghyun đã sớm đưa ra quyết định rồi.
Ngay
cả nếu lựa chọn lần này của Songee khiến Đội Phá Giải bị hủy diệt đi nữa… Tôi vẫn muốn em ấy nhận ra Nguyện Ước Đầu
Tiên của
mình.
“Còn
suy nghĩ thứ hai của anh thì sao?”
Những lời
tiếp theo của anh ấy mang ý nghĩa sâu xa khác thường.
“… Nếu
suy nghĩ theo logic,
thì Songee của quá khứ chắc chắn đã báo cho Cục Quản Trị.”
“Đúng
vậy.”
“Mà nếu báo thì sẽ dẫn tới bad
ending.”
“Có
lẽ thế.”
“Nếu
vậy… Songee của quá khứ hẳn đã trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng.”
“…”
“Anh càng lúc càng tò mò. Rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra với Songee năm đó… Có lẽ anh thật sự muốn nhìn thấy đoạn tiếp
theo.”
Ngay
trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi vẫn ôm chút hy vọng rồi sử dụng Lời Khuyên lần cuối.
[Lời Khuyên: 3 → 0]
‘Liệu
bây giờ Songee báo cho Cục Quản Trị có đúng không?’
Câu
trả lời hiện lên đơn giản đến rõ ràng.
[Rủi ro càng cao, phần thưởng
càng lớn]
***
-
Yu Songee
Hai
mươi phút đã trôi qua.
Tôi
cố tình vươn tay thật chậm về phía điện thoại để Kain-oppa có thể gây ra hiện tượng poltergeist nếu muốn ngăn cản.
Tôi cử động chậm tới mức Ahri đứng bên cạnh cũng phải thấy cạn lời.
“Cậu
làm gì vậy? Sợ rồi à?”
“…”
“Chính
cậu đã suy nghĩ suốt cả đêm rồi đi tới kết luận này cơ mà. Vậy mà giờ chuẩn bị
làm thật lại thấy lo?”
“Tất
nhiên rồi.”
“Ừ
thì, đừng lo
quá.”
“…”
“Tệ
nhất cũng chỉ là bị chủng tộc Yith giết thôi mà?”
“Im
miệng đi.”
Cho
tới tận lúc tôi chạm vào điện thoại, hiện tượng poltergeist vẫn không xuất hiện.
Nghĩa
là anh Kain đã đưa ra lời khuyên “Cứ làm đi.”
“M-mà
này! Chỉ là tôi hỏi thử thôi nhé!”
“Hửm?”
“Có
khi nào oppa mải
nhìn Eunsol-unnie
nên đã bỏ lỡ
tình huống bên này—”
“Đừng
nói nhảm nữa rồi mau báo đi. Tôi đã nói là luôn luân phiên quan sát cả hai bên
mà. Không thể nào hơn 20 phút qua cậu ta chỉ nhìn mỗi Eunsol được.”
“Không
biết giờ chị Eunsol thế nào nhỉ? Bên đó chắc cũng đang nhớ lại điều gì đó phải
không?”
“Có
lẽ vậy.”
Cuối
cùng tôi cũng bấm số của Trung tâm Báo cáo Thảm Họa Hỗn Mang, rồi nhấn gọi.
Khoảnh
khắc giọng nói quen thuộc vang lên:
“Đây
là Trung tâm
Báo cáo Thảm Họa Hỗn
Mang.”
“…
À.”
Tôi
nghe thấy rồi. Tôi thật sự nghe thấy rồi!
Những
ký ức cũ kỹ từng chìm sâu trong quên lãng bắt đầu nổi lên như hồn ma mờ mịt, hoặc ảo thanh!
—
Đây là Trung tâm
Báo cáo Thảm Họa Hỗn
Mang.
—
A-alo! Em là Yu
Songee, học
sinh năm hai trường cao trung XX. Chuyện là… dạo gần đây… ừm, tức là…
Miệng
tôi vô thức bắt đầu chuyển động.
“A-alo!
Em là Yu Songee, học sinh năm hai trường cao trung XX. Chuyện là… dạo gần đây… ừm,
tức là…”
Giọng
nói thì run rẩy,
cách nói thì lắp
bắp.
Đúng
kiểu một cô gái tuổi teen đang sợ hãi tột độ.
— Songee
à, em hãy
bình tĩnh rồi nói từ từ.
— E, em x-xin lỗi ạ! Dạo này trong nhà
em xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ…
Ngay
cả lời nói vọng lại từ đầu dây bên kia cũng giống hệt ký ức.
Câu
trả lời của tôi cũng không khác gì quá khứ.
“E, em x-xin lỗi ạ! Dạo này trong nhà
em xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ…
”
Cứ
như thế…
Tôi
trở lại thành một cô gái yếu đuối đang run rẩy vì sợ hãi, kể suốt một lúc lâu về
những hiện tượng quái dị xảy ra trong nhà.
-
Tút!
Khi
tôi run rẩy gập điện thoại lại, Ahri nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Có
lẽ cậu cũng đoán được rồi.”
“…”
“Cục
Quản Trị… không, phải nói là Chủng Tộc Yith, từ bây giờ có thể sẽ tìm cách giết cậu.”
“…”
“Cậu có muốn
tôi giúp gì không?”
“Không
cần đâu.”
“Nhưng
mà—”
“Songee
của quá khứ sẽ không có đồng minh như cậu bên cạnh. Cứ mặc tôi đi.”
“…”
“Ahri
à, cứ bỏ tôi lại
rồi đi đi. Cậu chỉ cần quan sát từ xa thôi.”
Cô ấy
gật đầu với gương mặt tối sầm rồi rời khỏi đó.
“…”
Ngồi
một mình trên sân thượng trường học, tôi chậm rãi nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi.
Và rồi
một ảo ảnh mơ hồ khác lại lướt qua tâm trí.
Chắc
chắn…
Đó
là chuyện tôi từng trải qua từ rất lâu trước đây.
Tôi
quỳ xuống trước mặt ai đó, nhìn vào thứ gì đó rồi tha thiết cầu nguyện.
‘Nếu
trên đời thật sự có thần linh. Xin người hãy thực hiện điều ước của
con.’
Ký ức
dừng lại ở đó.
Vẫn
chưa đủ.
Vẫn
còn thiếu một bước nữa để tôi hoàn toàn nhớ ra Nguyện Ước của mình.
…
Bỗng
nhiên, tôi nhận ra một sự thật đáng sợ về bản thân trong ảo ảnh ấy.
“…”
Khi thực hiện
Nguyện Ước Đầu Tiên của mình…
Tôi…
Đã
không còn là con người nữa.


