Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 683

Chương 683 · 829 chương

Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (25)

Chương 681: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc

Muôn Loài’ (25)

Đêm

đã khuya.

Ngay

cả Sanghyun, người vẫn luôn ngồi canh chừng suốt thời gian dài, cuối cùng cũng đã đi chợp mắt.

Ngồi

trước mặt Kain lúc này là Miro và Seungyub.

“Vậy

nghĩa là! Bây giờ Eunsol vẫn đang dính sát lấy tên Tù Nhân kia hả?”

“Không

phải là 24/7 đâu, nhưng đúng là Vua Của Tộc Yith đang kiểm soát mọi thứ quanh chị ấy.”

“Eunsol

cũng không đi làm luôn à?”

“Chị ấy đã xin nghỉ phép rồi.”

“Trời

ơi, thật tình~! Sao chị ấy vẫn

chưa tỉnh táo lại vậy chứ!”

Kain

cười khổ rồi chậm rãi giải thích.

“Cũng

chẳng còn cách nào khác. Ngay từ đầu, trước khi tự mình trải qua, chính chúng

ta cũng chưa từng nghi ngờ ‘mẹ’ của chị ấy lấy dù chỉ một lần mà?”

“Thì

đúng là vậy thật…”

“Eunsol-noona cũng giống vậy thôi. Ngay từ đầu, chị ấy đã không hề nghĩ tới

chuyện nghi ngờ, nên hiện tại gần như không có cách nào để xử lý.”

“…”

“Những

nỗ lực dùng hiện tượng poltergeist để khiến chị ấy tỉnh táo đều thất bại cả rồi. Chuyện này

cũng là một bài học. Nếu đối thủ đạt tới cấp độ như Tù Nhân, thì ngay cả sự can thiệp

thông qua Đài Quan Sát cũng có thể bị ngăn cản ở

mức độ nào đó.”

“Khó

thật đấy…”

Vốn

dĩ, xét riêng về năng lực thì

phe Vua Của Tộc Yith đã chiếm ưu thế rồi. Đằng này đối phương còn trực tiếp ở

ngay bên cạnh Eunsol để thao túng tình huống, nên bọn họ khó lòng mà

tìm ra đối sách.

“Cảm

giác kỳ lạ thật đó…! Đây là lần đầu tiên tớ thấy Tù Nhân có thể hành động tùy ý như vậy.”

Kain

gật đầu như đồng tình.

“Tớ nghĩ tới hai khả năng. Thứ

nhất, Vua Của Tộc Yith không phải kiểu như Ma Vương, tức loại chỉ chăm chăm muốn

giết chúng ta. Hắn có mục

đích riêng nào đó, và hắn cần người tham gia để thực hiện chuyện ấy. Hơn nữa hắn đã còn ba trí

chuẩn bị cực kì kỹ lưỡng từ trước rồi cơ.”

“Cho

nên Khách Sạn cũng không hạn chế hắn quá

mức? Vì mục tiêu của hắn không

phải giết bọn mình sao?”

“Hoặc

là khả năng thứ hai, hắn chắc chắn có điểm yếu. Chỉ là chúng ta chưa biết nó là

gì thôi.”

“Hắn có điểm yếu?”

“Hãy

nhớ lại lời tên Bá Tước từng nói lúc tiếp cận Chủ tịch đi. Hắn từng nói kiểu như: ‘Cho dù

là ngài thì cũng có những ranh giới tuyệt đối không được phạm phải!’ Cậu còn nhớ chứ?”

“…

Giờ cậu nhắc thì tớ mới

nhớ.”

“Những

gì Tù Nhân đang làm ở dưới lòng đất tỉnh Gangwon, đối với Chủng Tộc Yith mà nói, là chuyện

nguy hiểm ‘ngay cả

với một Tù Nhân’.”

“…”

“Có

lẽ… ngay cả đối với Tù Nhân, tình hình hiện tại cũng cực kỳ nặng nề.”

Cho

tới lúc này, Seungyub vốn im lặng lắng nghe, mới lần đầu lên tiếng.

“V-vậy

thì! Hay lần tới chúng ta cứ thử đánh trực diện xem sao?”

“…”

“Nếu

anh Kain có thể giết mẹ của chị Eunsol thì—”

“Nghe

em nói thế thì anh tự nhiên thấy bất hiếu kinh

khủng đó. Dù

sao thì… chuyện của lượt tiếp theo cứ để sau đi, lượt này kết thúc rồi hẵng tính. Hàa…”

Đang

nói, thì Kain vô thức thở dài.

Đó là bởi, từ lúc nào đó, các đồng đội đã bắt đầu nhắc tới “lượt tiếp theo” như thể đó là

chuyện đương nhiên.

Bầu

không khí giữa họ giờ gần như đã ngầm kết luận rằng, không thể giải quyết được mọi

chuyện ngay trong lượt thử hiện tại.

Có lẽ

vì toàn là những câu chuyện u ám, nên Miro bỗng lên tiếng như muốn an ủi

Kain.

“Nhưng

mà nhìn xem! Ahri đúng là thông minh thật!”

“…”

“Đúng

không? Hình như cậu ấy đã nhận ra tình hình rồi!”

“Vậy

thì may thật.”

Khoảnh

khắc ấy, trong lòng Kain tha thiết cầu nguyện bằng cả trái tim.

Cho

dù việc giải quyết mọi thứ ngay ở lượt thử thứ hai là bất khả thi…

Ít

nhất thì kế hoạch B, khiến Eunsol và Songee “nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên của bản thân”, phải thành công.

***

-

Yu Songee

“Songee

à, con đứng đờ ở cửa vào làm gì thế?”

Tôi

cúi gằm đầu xuống. Bên trong trái tim tôi lúc này chẳng khác nào một ngọn núi

lửa đang phun trào dữ dội.

Tôi

muốn lập tức xé xác cái thứ sinh vật ghê tởm đang bắt chước mẹ mình kia thành nghìn

mảnh!

Lý

do duy nhất khiến tôi phải cố nhịn rất đơn giản.

Cho

dù linh hồn và tinh thần của “thứ đó” là lũ người ngoài hành tinh đáng ghê tởm đi nữa, thì cái thân xác ấy vẫn là cơ

thể của mẹ tôi.

Nếu

chỉ vì tức giận mà giết chết nó ngay bây giờ…

Vậy

linh hồn của mẹ tôi, người có lẽ đang run rẩy trong đau đớn ở nơi nào đó, rốt cuộc sẽ phải đi đâu?

Đúng

khoảnh khắc ấy.

-

Cạp!

Từ

lúc nào không biết, Perro đã trèo lên vai tôi rồi cắn mạnh vào tai tôi không

chút nương tay!

“Áaaa!”

“Ôi

trời, ôi trời!

Perro, mày bị quái gì thế hả!”

“Aaa!

Mẹ ơi!”

“Songee

à, đứng yên nào! Trời ơi, thật sự sao nó lại làm vậy chứ!”

Tôi

đau tới mức hét toáng lên ngay ở cửa ra vào.

Trong

lúc cảnh tượng trở nên ầm ĩ hỗn loạn, “đối phương” lại hành động y hệt mẹ tôi,

rồi gỡ Perro ra khỏi người tôi.

“Trời

đất! Tối nay nhất định con phải bôi thuốc sát trùng với thuốc mỡ rồi mới được ngủ đấy,

biết chưa?”

“…

Vâng ạ.”

Một

lần nữa tôi lại cảm nhận được điều ấy.

Chủng

tộc Yith… thật sự diễn quá giỏi.

***

Sau

khi trở về phòng riêng rồi nằm xuống giường, tôi mới dần lấy lại được lý trí.

Kế

hoạch B là tôi phải

hành động như một nữ sinh trung học bình thường, còn chị Eunsol sẽ hành động

như một Phó giám

đốc điều hành của Tập đoàn Daeyang, từ đó tái hiện lại các sự kiện

trong quá khứ!

Mục

tiêu là khiến hai người tham gia chúng tôi đều nhận ra “Nguyện Ước Đầu Tiên” của chính mình.

Vậy

vừa rồi tôi đã làm gì?

Hãy

nhớ lại bộ dạng của tôi khi lập tức nhìn thấu Chủng Tộc Yith, rồi nảy sinh sát ý cùng cơn giận dữ

đi.

Đó

hoàn toàn là hành vi điển hình của một người tham gia.

Khả

năng diễn xuất của chủng tộc Yith gần như hoàn mỹ.

Một

con người bình thường tuyệt đối không thể vừa nhìn đã lập tức nhận ra được!

Chỉ vì

kinh nghiệm tích lũy trong Khách Sạn, hiệu ứng của Phước Lành, cùng trực giác thần bí của Đa Quan

Điểm kết hợp lại…

nên tôi mới có thể nhận ra ngay lập tức.

Nếu

không có những thứ ấy, chuyện không phát hiện ra mới là bình thường.

Cũng

chính vì vậy nên trớ trêu thay, tên người ngoài hành tinh đang chiếm lấy thân xác mẹ

tôi cũng không hề nghi ngờ tôi lúc ở cửa.

Có lẽ

hắn nghĩ rằng, ‘một nữ sinh trung học bình

thường’ thì làm

sao có thể vừa nhìn đã biết được là hắn đang ngụy trang.

Sau

khi hiểu ra điều này, tôi bỗng cảm thấy biết ơn Perro, đang quay trở lại cái lồng của

nó.

Như thể rằng Perro đã ngăn tôi trước khi tôi làm ra những hành động kỳ quái hơn nữa.

“Cảm

ơn nhé.”

-

Chíp!

Ý

nghĩ kiểu như “Quả nhiên không có tôi là cậu không ổn đâu!” truyền tới từ Perro, khiến tôi vô thức bật cười.

“Rồi

rồi. Làm tốt lắm.”

Cho

tới tận bây giờ, bên trong tôi vẫn sôi sục tới mức khó mà chịu nổi.

Tôi

thật sự không biết rằng tình cảm mình dành cho gia đình vẫn còn sâu đậm đến vậy!

Bỗng

nhiên tôi nhớ tới những đồng đội từng xây dựng gia đình ở thế giới thực.

Khi ấy

tôi rất khó hiểu, tại sao những người như bác sĩ hay Ông nội cứ mãi còn chấp niệm với gia đình…

Nhưng

bây giờ, cuối

cùng tôi cũng hiểu được cảm xúc của họ rồi.

Lý

do từ trước tới nay tôi luôn có thể thản nhiên với mọi chuyện ở hiện thực…

Là bởi

tôi chưa từng gặp lại “gia đình thật sự” của mình!

“Phù…”

Sau

khi cố gắng trấn tĩnh tinh thần bằng mọi cách, tôi gửi cho Ahri một tin nhắn bảo

mật qua TeleTalk.

-

Mau tới đây đi. Tôi cần “giao tiếp”.

Tôi

cảm thấy không an tâm nếu gửi thêm nhiều nội dung khác qua ứng dụng.

Không

hiểu sao, tôi có

cảm giác ngay cả lúc này, trong phòng mình cũng đang có thứ gì đó theo dõi.

Trong

tình huống như thế này, thứ duy nhất có thể tin tưởng chỉ còn lại Phước Lành Giao Tiếp.

Tôi

cố tình đặt dấu ngoặc kép quanh chữ “giao tiếp” vì muốn nói những nội dung quan trọng

hơn trong Cửa Sổ Chat.

Với Ahri

thì chắc chỉ thế này là đủ hiểu rồi nhỉ?

Dù

sao thì cô ấy cũng rất nhanh trí mà!

Chỉ

đúng một phút sau, Cửa Sổ Chat lập tức nhấp nháy.

Kim Ahri:

Gì vậy? Có chuyện gì à?

Thành

thật mà nói thì tôi hơi bất ngờ.

Nếu

xét tới việc Cửa Sổ Chat có giới hạn khoảng cách vật lý, thì điều đó có nghĩa Ahri cùng Ông đã ở đâu đó gần nhà tôi từ

trước rồi.

Nghĩ

vậy, thì tự

nhiên tôi thấy yên tâm hơn đôi chút.

Yu Songee:

… Ba mẹ tôi đã bị Chủng Tộc Yith chiếm mất thân xác rồi.

Có vẻ

ngay cả Ahri cũng bị sốc, nên phải mất một lúc mới trả lời tiếp.

Kim Ahri:

Đúng là trùng hợp thật. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Tôi

cứ thấy Cửa Sổ Chat phản hồi nhanh bất thường. Hóa ra họ vốn đang trên đường tới chỗ tôi rồi sao?

Yu Songee:

Chuyện gì?

Kim Ahri:

Đừng tới gần Eunsol.

Yu Songee:

Tại sao?

Kim Ahri:

Có gì đó rất kỳ lạ. Đừng tới gần cô ấy. Nếu có thể thì

cũng đừng chủ động liên lạc với Eunsol nữa.

Lẽ

nào phía chị Eunsol cũng xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tất

nhiên, nếu làm theo kế hoạch B thì vốn dĩ tôi cũng chẳng có lý do gì để liên lạc

với chị ấy cả, nên cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

Một

nữ sinh trung học bình thường không liên lạc với con gái thứ ba của một gia đình tài phiệt mới

là chuyện hiển

nhiên.

Yu Songee:

Tôi hiểu—

Ngay

khoảnh khắc ấy, cửa sổ trò chuyện đột nhiên “nhấp nháy”.

“Cái

gì vậy?”

Nếu

ví với ứng dụng nhắn tin, thì cảm giác chẳng khác nào hệ thống vừa xuất hiện lỗi.

Trong

lúc tôi còn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một câu trả lời còn

kỳ quái hơn hiện lên.

Kim Ahri:

Đừng hoảng. Phước Lành của Mooksung đã trở nên hơi bất ổn một chút. Chưa tới mức

không dùng được đâu.

Yu Songee

:

Ý cậu là sao?

Kim Ahri

:

Tôi nghi đó là tác dụng phụ của One More Chance…

Tác

dụng phụ của One More Chance?

Ý là

cái giá của việc Nghịch Thiên sao?

Vì

cái giá ấy mà Phước Lành

của Ông đã trở

nên bất ổn?

Ngay

lúc tôi định vội vàng gõ câu hỏi tiếp theo, tin nhắn đầy dứt khoát của ông đã hiện lên.

Kim Mooksung:

Songee, đó không phải chuyện cháu cần bận tâm.

Yu Songee:

Nhưng mà—

Thậm

chí tôi còn chưa kịp gõ xong, tin nhắn tiếp theo đã hiện ra liên tục.

Kim Mooksung:

Chính hành động hiện tại của cháu mới là kiểu hành động điển

hình của người tham gia.

“…”

Kim Mooksung:

Kế hoạch B. Tái hiện lại hành vi trong quá khứ để nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên. Chẳng phải đó là kế hoạch

do chính cháu lập ra sao? Đã nghĩ ra được một kế hoạch hợp lý như vậy thì

đừng tự tay phá hỏng nó.

Yu Songee:

Vậy cháu phải làm sao đây?

Lần

này người trả lời là Ahri.

Kim Ahri:

Hãy hành động như một nữ sinh trung học bình thường đi. Nếu là con

người trước kia của cậu thì liệu cậu có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Chủng Tộc Yith không?

Yu Songee:

Không thể.

Kim Ahri:

Vậy thì đi ra ngoài rồi gọi “Mẹ ơi~!” đi.

Yu Songee:

… Mỗi lần nhìn mặt bọn chúng tôi chỉ muốn lấy súng bắn chết

thôi.

Kim Ahri:

Nhưng đằng nào cậu cũng đâu có súng?

Tôi

nằm dài trên giường rồi thở hắt ra.

Đúng

lúc ấy, Ahri chỉ ra một điểm cực kỳ quan trọng.

Kim Ahri:

Cậu còn nhớ chuyện xảy ra vào rạng sáng ngày đầu tiên không? Thứ

sương mù không rõ danh tính từng xuất hiện trong nhà cậu ấy.

Yu Songee:

Tất nhiên là nhớ chứ.

Kim Ahri:

Có vẻ đó chính là chủng tộc Yith định chiếm lấy cơ thể ba mẹ cậu.

Yu Songee:

Trước khi nhập xác thì hình dạng của chúng trông như sương mù

à?

Kim Ahri:

Có lẽ vậy. Chắc ngày đầu tiên chúng đã thất bại, hoặc chỉ tới kiểm

tra cấu trúc căn nhà, rồi bỏ đi.

Đúng

lúc đó, cửa sổ trò chuyện lại phát ra tiếng “Xẹt!” rồi đột ngột ngắt kết nối.

Đúng

như Ahri nói, tuy chưa tới mức hoàn toàn không dùng được, nhưng đúng là khá bất

tiện.

Kim Mooksung:

Songee à, cháu từng nói rằng phòng 301 giống như thế

giới thật mà mình từng sống đúng không?

Yu Songee:

Vâng.

Tất

nhiên chuyện này vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn.

Bởi

vì Eunsol-unnie, người

tham gia có vị trí ngang hàng với tôi trong phòng 301, lại tỏ ra khó chấp nhận điều

đó.

Hay

là… đây là thế giới thật đối với tôi, nhưng lại không phải với chị Eunsol?

Như

vậy có quá kỳ lạ không nhỉ?

Tôi

không biết nữa.

Thông

tin về Tầng 3 và căn phòng 301 này vẫn còn quá ít để có thể kết

luận chắc chắn bất cứ điều gì.

Ngay

lúc những suy nghĩ ấy lướt qua đầu…

Ông

nội bỗng chỉ ra một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Kim Mooksung:

Nếu vậy… chuyện ba mẹ cháu bị cướp mất thân xác, chẳng

lẽ cũng từng xảy ra trong hiện thực của cháu sao?

***

Khi

bước ra khỏi phòng, tôi thấy ba mẹ đang ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau trong

phòng khách.

Không

biết bọn chúng đang nói gì nhỉ?

Vì

đang giả dạng con người nên là những cuộc trò chuyện bình thường của một cặp vợ

chồng?

Hay

là đang cười nhạo “loài người hạ đẳng”, những người là chủ nhân thật sự của cơ thể

này—

Dừng lại ngay! Hành vi của

người tham gia sì tốp ngay tại đây!

Mình

chỉ là một thiếu nữ ngây thơ chẳng biết gì hết thôi.

“Oáaap…”

Tôi

cố tình ngáp dài lười biếng, rồi thoải mái bước vào phòng khách.

“Tai

con giờ ổn rồi chứ? Con đã bôi thuốc sát trùng với thuốc mỡ chưa?”

“… Rồi

ạ.”

“Hôm

nay sao con về muộn thế?”

“Tại

con chơi với bạn nên quên mất thời gian…”

“Không

sao đâu. Hồi trước mẹ cũng từng đi chơi với bạn bè vui lắm mà. Nhưng từ giờ nhớ

phải

báo trước nhé. Mẹ

lo lắm đấy.”

“Con

xin lỗi ạ.”

Càng

trò chuyện, tôi lại càng thấy lạnh sống lưng theo một nghĩa nào đó.

Bởi

chỉ nhìn lời nói và hành động thôi thì đó đúng là hình mẫu “ba mẹ” điển hình.

Theo

một phương diện nào đó, thì thứ đó thậm chí còn giống ba mẹ hơn cả ba mẹ thật của tôi.

Trong

lúc tôi đang cố gắng chịu đựng tình huống khiến người ta phát điên này, và miễn cưỡng diễn vai một

cô con gái ngoan ngoãn.

Đột

nhiên một ảo ảnh mờ nhạt khó hiểu lướt qua tâm trí tôi.

Một

câu nói mà tôi từng thốt ra trong quá khứ.

-

Hôm nay ba mẹ thân thiết ghê nhỉ. Đáng lẽ ba mẹ nên trò chuyện với nhau từ sớm

hơn mới phải!

“…

Hôm nay ba mẹ

thân thiết ghê nhỉ. Đáng lẽ ba mẹ nên trò chuyện với nhau từ sớm hơn mới phải!”

Khoảnh

khắc ấy, sự im lặng bao trùm cả phòng khách.

Vì

câu nói bất ngờ của tôi, hai “cá thể” kia đồng thời khựng lại trong chớp mắt, rồi thoáng nhìn nhau.

Giống

như chúng

đang cố hiểu xem lời tôi vừa nói xuất phát từ hoàn cảnh nào.

Có lẽ

vì vậy nên phản ứng tiếp theo mới tự nhiên đến thế.

“E hèm! Songee à, ba mẹ vẫn luôn cố

gắng hết mình mà.”

“Con

xin lỗi.”

“Không

đâu. Có lẽ ba mẹ đã

khiến con chịu nhiều tổn thương quá.”

Hai

kẻ ngoài hành tinh ấy dần chìm sâu hơn vào “vai diễn” mà chúng đang đảm nhận.

Cũng

chính lúc đó, tôi cuối cùng đã hiểu ra.

Hóa

ra chuyện như thế này trước đây cũng từng xảy ra rồi.

Khi ấy

tôi không phải người tham gia, cũng chẳng có Di Sản hay Phước Lành gì cả, nên thậm chí còn

không cảm thấy có gì bất thường.

Có lẽ

lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng:

“A,

dạo này ba mẹ cũng đang hòa thuận hơn rồi!”

Trong

hoàn cảnh như vậy… Nguyện Ước Đầu Tiên rốt cuộc là có liên

quan như thế

nào?

Mang

theo nghi vấn ấy, tôi khẽ đảo mắt nhìn quanh.

Và rồi

tôi nhận ra một điều.

“…”

Người

cảm thấy sự dị thường từ ba mẹ không chỉ có mình tôi.

Bạn đã đến cuối chương 683.

Không gian đọc của bạn