Chương 680: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (24)
-
Lee Eunsol
Sáng
sớm, như mọi ngày, tôi tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị xong để đi làm.
Đúng
lúc đang định tự nhiên bước ra ngoài với thân phận “Phó Giám Đốc điều hành của Tập đoàn Daeyang”, thì có ai
đó nắm lấy cánh tay tôi.
“Mẹ à?”
“Hôm
nay con cứ nghỉ
làm đi, đi chơi với
mẹ nhé?”
Hôm
qua bị anh trai gây sự, lại còn bị cha giáo huấn thêm vài câu nên đúng là tôi có hơi khó chịu thật…
Nhưng
chỉ vì từng ấy chuyện mà đột nhiên xin nghỉ rồi ở nhà thì cũng hơi quá nhỉ?
“Con
không sao đâu. Chỉ là—”
“Mẹ đã xử lí xong cả rồi.”
“Dạ?”
“Mẹ
nói với ba con hôm nay con nghỉ phép rồi.”
Tôi
ngẩn người một lúc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng nhận ra mọi chuyện đã được quyết
định xong xuôi từ trước.
“Cha không nói gì sao ạ?”
“Không.”
Nghĩ
kỹ lại thì nhà tôi vốn luôn như thế.
Nhắc
tới tập đoàn Daeyang, người ta sẽ lập tức nghĩ đến khả năng lãnh đạo mạnh mẽ
cùng khí chất áp đảo của cha tôi.
Bởi
vậy nên ai cũng mặc định rằng bầu không khí trong gia đình chắc chắn sẽ rất gia
trưởng, mọi thứ đều xoay quanh ông ấy…
Nhưng
thực tế lại khá khác biệt.
Mẹ gần
như chẳng bao giờ lên tiếng trong hầu hết mọi chuyện, thế nhưng một khi bà đã mở
miệng, thì tất cả mọi người, kể cả cha tôi cũng chẳng ai dám cãi lấy nửa lời.
Chỉ
cần bà nói ra, lập tức điều đấy trở thành luật.
Nghĩ
đến đây, tôi cảm thấy có lẽ mình nên nghe lời mẹ thì hơn.
Kế
hoạch B của tôi là cư xử như “Lee Eunsol – Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn Daeyang”, chứ không
phải “Lee Eunsol – người tham gia Khách Sạn”.
Mà suy cho
cùng, “Phó giám đốc điều hành Lee Eunsol
của Tập Đoàn Daeyang”
thì đồng thời cũng là con gái của mẹ tôi nữa.
“Vâng,
được ạ.”
***
Khoảng
gần trưa, chúng tôi thuê một phòng VVIP tại một khách sạn 5 sao lần đầu sau một thời gian dài.
Vốn
dĩ đây là nơi không đời nào chấp nhận đặt chỗ trong ngày, nhưng trên đời lúc
nào cũng tồn tại ngoại lệ.
Mà
gia đình tập đoàn Daeyang hiển nhiên thuộc nhóm ngoại lệ ấy.
Tôi
vừa ngồi xuống chiếc sofa mềm mại thì chẳng bao lâu sau, vài người mẫu do Trung tâm Thương mại HT gửi tới bước vào
phòng và bắt đầu trình diễn thời trang cho tôi cùng mẹ xem.
“Phó giám đốc! Lâu rồi không gặp chị
đó!”
“Ừ,
đúng thật.”
“Ôi
trời, ôi trời! Sao chị nói chuyện cứng nhắc thế~!”
Nhìn
bầu không khí này mà xem, chỉ cần tôi cho phép là cô ta sẽ lập tức gọi “Eunsol-unnie ơi~!” ngay luôn ấy chứ.
Tôi có cảm
giác cô người
mẫu này trước đây chắc cũng khá thân với tôi.
Bạn
ơi! Xin lỗi nhé, nhưng giờ tôi còn chẳng nhớ nổi tên bạn nữa!
Nói
vậy thì chắc cô ấy sẽ sốc lắm nhỉ?
“Ưm…!
Có
hơi nóng nhỉ.”
“Unnie ơi, để em hạ nhiệt độ điều hòa nhé?”
Đã gọi
là ‘unnie’
luôn rồi ấy à?
Mà
thật lòng tôi còn chẳng biết cô gái này là ai.
“Không
sao đâu. Mà
đúng hơn thì, đứng xa
chị một chút được không?”
“Vâng!
À đúng rồi, chị thấy chiếc áo khoác này thế nào ạ? Đây là mẫu mới ra từ XX Galleria đó—”
“…”
Trước
đây tôi chưa từng nhận ra, nhưng sau khi trèo lên Khách Sạn và dần tiếp nhận cảm quan của người
bình thường, thì tôi bắt
đầu thấy hơi kỳ lạ.
Từ
nãy tới giờ, đám người mẫu do Trung tâm Thương mại gửi tới chẳng ai nhắc tới giá quần áo cả.
Mười
triệu won? Ba mươi triệu won?
Hay
đừng nói là hơn cả 100 triệu nhé?
Bán
đồ mà tuyệt nhiên không nhắc tới giá cả, đúng là tình huống khiến người ta phải bật cười.
Nhưng
nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ.
Con
người trước đây của tôi chắc hẳn chỉ cần thích là mua thôi.
-
Rầm!
Đúng
lúc đó, quần áo đặt trên bàn cùng mấy chiếc đĩa đựng đồ ăn nhẹ bỗng rung lên.
“Ơ?”
“Cái
gì vậy?”
Lúc
đầu tôi còn tưởng lại là hiện tượng poltergeist, nhưng chỉ kéo dài có một hai
giây rồi kết thúc, nên là không phải.
Trừ
phi Kain cố tình nghịch ngợm, chứ bình thường cậu ta đâu làm mấy chuyện dễ gây hiểu lầm
thế này nhỉ?
“Ôi
trời, xin lỗi nhé! Hình như dàn nóng của máy điều hòa bên ngoài có vấn đề thì phải.”
“Vậy
à?”
Đột
nhiên tôi tò mò không biết mẹ có sao không, nên quay sang nhìn.
Mẹ
đang ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
“Mẹ
không sao chứ?”
“Mẹ
vui lắm.”
“Dạ?”
“Eunsol
à, dù có gặp chuyện khó khăn cũng phải mạnh mẽ lên nhé.”
“Mẹ
thật là… Con đã bảo chẳng có gì nghiêm trọng mà!”
“Đừng
quên rằng luôn có người dõi theo và cổ vũ con. Chỉ cần nhìn con thôi mẹ cũng thấy
thú vị rồi.”
“Mẹ
nói gì mà ngượng thế…”
Tôi
đâu còn là học sinh cấp hai nữa, vậy mà nghe kiểu “mẹ luôn ủng hộ con nên cố
lên nhé!” đúng là hơi xấu hổ thật.
***
‘Anh phát điên mất thôi. Eunsol
thì không biết gì, vậy mà tên Tù Nhân kia hình như đã nhận ra rồi!’
‘…’
‘Chúng ta phải làm sao để Eunsol nhận ra
đây?’
‘Sẽ khó lắm đó.’
‘Tại
sao?’
‘Chỉ
nhìn tình huống lúc nãy thôi là đủ hiểu rồi. Đi mua sắm với mẹ mà chỉ mua quần
áo cho riêng mình chị ấy thôi. Anh không thấy kỳ à?’
‘Nghe em nói vậy thì đúng là lạ thật.’
‘Nếu
để ý kỹ thì cảnh tượng bất thường đâu chỉ có một hai cái. Ví dụ như lúc ăn cơm
thì chỉ gọi món cho mỗi chị ấy, hay trên bàn chỉ có đồ uống của riêng chị ấy
thôi…’
‘…’
‘Thế
mà chị ấy hoàn toàn không nhận ra được bất cứ điều
gì.’
‘Hay
phải dùng tới cây sáo thì em ấy mới tỉnh ra?’
‘Nếu
tỉnh ra thì e là mọi thứ còn nguy hiểm hơn.’
***
Trong
lúc ăn, câu chuyện tự nhiên chuyển sang vụ tôi cãi nhau với anh trai.
“Thật
luôn ấy! Mẹ không thấy vô lý à? Em gái gặp chuyện không thuận lợi thì ít nhất
cũng nên an ủi chứ, đằng này lại còn chế giễu nữa!”
“Đúng
thật. Hay để mẹ mắng cho nó một trận nhé?”
“Phụt!
Mắng gì chứ! Anh Jinwook đâu còn hai mươi tuổi nữa đâu…”
“Thế
à? Nhưng mẹ thấy dù là hai mươi hay ban mươi tuổi thì cũng chẳng khác nhau là
bao.”
Người
ta vẫn nói, trong mắt
cha mẹ thì dù con cái có già tới bảy mươi vẫn chỉ là trẻ con.
Có vẻ
với mẹ, anh em chúng tôi đúng là như vậy.
Vừa
nói chuyện công ty vừa buôn chuyện gia đình, rồi chẳng mấy chốc đề tài cũng
chuyển sang chuyện này.
“Dù
sao thì Tập đoàn
cuối cùng chắc vẫn sẽ do anh cả thừa kế nhỉ?”
“Con
nghĩ vậy à? Tại sao?”
“Còn
tại sao gì nữa ạ…? Nếu không có vấn đề đặc biệt thì trưởng nam thừa kế là chuyện
đương nhiên mà? Hơn nữa đó cũng là cách tốt nhất để hạn chế tranh chấp.”
“Vậy
sao?”
“Con
thấy mấy thành viên hội đồng quản trị cũng đều đang đứng về phía anh ấy cả.”
Ngay
cả khi đang nói, trong lòng tôi vẫn thi thoảng bật cười chua chát.
Ngày
xưa tôi thật sự rất quan tâm tới chuyện ai sẽ kế thừa Tập đoàn Daeyang.
Bởi
vậy nên giờ tôi mới có thể tự nhiên đem chủ đề này ra nói trước mặt mẹ…
Nhưng
hiện tại, đây lại là chuyện khiến tôi hoàn toàn không còn hứng thú nữa.
Nói
thật thì, giờ tôi
chỉ thấy là “ai quản
cái công ty thầu phụ của Cục Quản Trị” cũng chả khác nhau mấy.
“Con
không nghĩ thằng bé gặp vấn đề năng lực à?”
Ít
nhất thì ở điểm này, dù trước kia hay bây giờ tôi vẫn có thể trả lời đầy tự
tin.
“Tất
nhiên là có chứ. À, vì con làm hỏng dự án Thượng Hải nên mẹ nghĩ vậy à? Ha! Nếu
cộng hết đống dự án mà anh cả phá nát lại thì—”
“Ừ,
mẹ cũng nghĩ như con.”
“Ít
nhất cũng bay mất hai trăm tỷ won— …Dạ?”
“Mẹ
cũng cho rằng trong số các con của mẹ, con là đứa giỏi nhất.”
Trong
thoáng chốc tôi hoàn toàn sững sờ.
Bởi
tôi cảm giác lời này không đơn thuần chỉ là lời xã giao.
Cũng
chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ.
Từ một
lúc nào đó, mẹ đã bắt đầu thiên vị tôi tới mức không chỉ anh chị em trong nhà, mà ngay cả cha cũng nhận ra.
Đương
nhiên chính tôi cũng cảm nhận được điều đó thường xuyên, đôi lúc còn thấy nó như một
gánh nặng.
“…
Ừm. Mẹ à, cảm ơn mẹ, nhưng mẹ hơi thiên vị quá rồi đó?”
Tôi
vừa cười vừa nói vậy, nhưng mẹ lại trả lời bằng giọng cực kỳ nghiêm túc.
“Đó
không phải thiên vị. Mẹ đã dành tình yêu công bằng cho tất cả các con.”
“Dạ?”
“Chỉ
là, chỉ riêng con mới có thể trở
thành vật chứa
mà thôi.”
Tôi
hơi khó xử vì cảm giác nếu anh trai hoặc em gái nghe được câu này, chắc chắn sẽ thấy khó chịu.
Mà
nghĩ tới việc tôi hiện giờ là người tham gia Khách Sạn, thì nói tôi là “đứa con thành
công nhất” cũng có vẻ đúng thật!
Đúng
lúc ấy, mẹ bỗng nhắc tới chuyện tôn giáo.
“Trong
Phật Giáo có
câu rằng, vận mệnh
con người nằm trong lục đạo luân hồi.”
“Vâng,
người ta vẫn nói thế.”
Gia
đình theo đạo Cơ Đốc thường sẽ tự nhiên bàn tới nội dung Kinh Thánh ngay giữa những cuộc
trò chuyện đời thường.
Gia
đình theo Phật Giáo như tôi cũng chẳng khác là bao.
Chỉ
là thay vì Kinh Thánh thì họ nói về giáo lý của Phật thôi.
“Cuộc
đời hữu hạn của con người không thể thoát khỏi vòng xiềng xích của đau khổ. Con
cũng vậy, các anh chị em của con cũng vậy, cả cha con nữa… Không ai là ngoại lệ.”
“Đúng
thế ạ.”
“An
nghỉ chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, còn đau khổ thì kéo dài. Hạnh phúc chẳng qua
chỉ là sự đối lập để nhấn mạnh nỗi thống khổ của địa ngục mà thôi.”
Nếu
là trước kia, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ chắp tay rồi lẩm
nhẩm vài giáo lý Phật Giáo mà mình nhớ mang máng.
Nhưng
bây giờ lại có cảm giác rất kỳ quặc.
Bởi
nhờ Khách Sạn, khái niệm về Phật Giáo — chính xác hơn là khái
niệm về “Đức Phật Tổ” — trong tôi đã hoàn toàn khác xa trước đây.
Lúc ấy,
mẹ mỉm cười hỏi tôi.
“Con
nghĩ phải làm thế nào mới có thể thoát vòng lặp đau khổ bất tận ấy?”
“Thì…
con
nghe nói phải đạt được giác ngộ ạ.”
Giác ngộ
là trạng thái được giải phóng vĩnh viễn khỏi những đau khổ và phiền não của
thân và tâm.
Nói
rằng đó là mục tiêu tối thượng của Phật Giáo cũng không sai.
“Vậy
thì, trong lục đạo luân hồi, cõi nào mới dễ đạt được giác ngộ nhất?”
Lục Đạo Luân Hồi.
Sáu
con đường sinh tử mà những chúng sinh chưa đạt được giác ngộ phải lặp đi lặp lại như bánh
xe, trong vô số kiếp đpừo.
Thiên
Đạo, Nhân Đạo, Asura Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo.
“Là Nhân Đạo ạ.”
“Tại
sao vậy?”
“Người
quá hạnh phúc sẽ không bận tâm đến phiền não, nên khó mà đạt tới
giác ngộ và giải thoát. Do đó, Nhân Đạo, nơi cân bằng giữa đau khổ và hạnh phúc, mới là môi trường
thuận lợi nhất để đạt được giác ngộ. Con nhớ là đã được dạy như vậy.”
“Con cũng nghĩ vậy sao?”
“Ừm,
nói thật thì, chỉ vì người viết ra giáo lý là con người, nên đó mới là câu trả lời
đúng, phải không?”
Những
lời này chỉ là lời thêm thắt thôi chứ?
Chỉ
là, vì giáo lý do con người viết ra, nên mới nói rằng Nhân Đạo là nơi thuận lợi nhất thôi.
“À.”
Bỗng
nhiên, tôi nhận ra rằng những lời tôi vừa nói có thể khiến người theo đạo cảm
thấy khó chịu.
Vì
niềm tin vào Phật Giáo của tôi đã mờ nhạt đi sau khi ở Khách Sạn, nên tôi đã vô tình thốt
ra những lời mỉa mai như vậy.
“À, mẹ cứ coi những lời vừa rồi chỉ là
đùa thôi. Con -”
“…
Không hẳn là sai đâu.”
“Hả?”
“Có
thể thực sự tồn tại những cuộc đời dễ dàng đạt được giác ngộ, và những cuộc đời khó khăn hơn hẳn.”
“V, vậy sao ạ?”
“Con chưa từng nghĩ đến điều này
sao?”
Câu
chuyện tiếp theo là một suy nghĩ mà tôi thực sự chưa từng nghĩ đến, dù chỉ một lần kể từ khi
sinh ra.
“Liệu
ở đâu đó trên thế gian này, có tồn tại những người có thiên phú bẩm sinh để đạt tới giác
ngộ không…”
“Đó
quả là một suy nghĩ vô cùng đặc biệt. Rốt cuộc đó là loại người như thế nào nhỉ?”
Mẹ
tôi mỉm cười hiền từ, và đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
“Chắc
hẳn họ phải được sinh ra qua một quá trình vô cùng tỉ mỉ.”
“Vâng?”
“Chắc
hẳn đó phải là một sinh linh được tạo ra sau những nỗ lực tột cùng, và một quá trình tinh vi.”
Tôi
cảm thấy như chúng tôi đang chia sẻ một câu chuyện thực sự kỳ lạ.
Dường
như chúng tôi chỉ đang chia sẻ những chuyện bình thường về căng thẳng ở công ty
và những chuyện liên quan đến tôn giáo…
Nhưng
cũng có vẻ như chúng tôi đang nói về một câu chuyện hoàn toàn khác.
Có lẽ
vì thế chăng?
Câu
nói cuối cùng của mẹ tôi thực sự rất kỳ lạ.
“Mẹ
yêu tất cả những gì thuộc về con. Ngay cả lòng tham và sự ghen tị sâu thẳm trong lòng con
nữa…”
Trong
chốc lát, một ảo ảnh khó hiểu lướt qua trong tâm trí tôi.
Đó
là ký ức mà tôi đã quên từ rất lâu rồi.
Đã từng
có lúc tôi khẩn thiết cầu nguyện điều gì đó, và nhìn lên trời.
Lòng
tham, sự ghen tị và khát khao giàu sang, địa vị.
***
‘Tình huống này giống như…’
‘Giống như?’
‘Có vẻ như Tù Nhân đang cố đánh thức điều ước
của noona.’
‘…’
‘Hắn ta nghĩ điều đó là cần thiết để kế hoạch
phát triển sao? Tất nhiên, mình vẫn chưa biết kết cục mà Tù Nhân mong muốn có phải là thứ mà chúng ta mong muốn hay
không – Ồ?’
‘Sao vậy em?’
‘Không, đột nhiên có chuyện quái gì thế này!’
***
-
Yu Songee
Đêm muộn.
Tôi
đã đi dạo quanh thành phố cùng Ahri đến tận khuya rồi mới về nhà.
Vì
đã đi lang thang đến giờ này mà không báo trước, nên dù ba mẹ có mắng tôi một
trận, thì tôi
cũng chẳng biết nói gì.
Vậy
tôi định làm gì đây?
Làm
gì
được nữa cơ chứ?
Chỉ còn cách chịu mắng thôi!
Tôi chỉ định cúi đầu ăn mắng, kể cả mẹ có hét vào tai tôi đi nữa.
Hay đó là những gì tôi tưởng, cho đến khi thực sự gặp ba mẹ mình.
“Songee, hôm nay con về hơi trễ đấy nhỉ?”
“…”
“Đã 10 giờ 40 phút rồi mà con chẳng gọi lấy một cuộc! Thế là hư lắm đấy
nhé! Lần sau ít nhất cũng phải gọi mẹ một cuộc chứ. Hiểu chưa con?”
“…”
“Yu Songee! Con không định trả lời sao?”
“… Con xin lỗi ạ.”
Cảm thấy làn gió mát ban đêm lùa qua cổng chính đang mở, tôi nhận ra một
điều.
Rằng tôi là ‘con người’ duy nhất trong căn nhà này.


