Chương 679: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (23)
-
Yu Songee
Ngày
thứ ba kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống của nữ sinh trung học Yu Songee.
Tôi
nhận ra rằng bản thân mình trong quá khứ là một người khá vô trách nhiệm.
-
Vút!
"Yu Songee! Ai cho phép em gục đầu ngủ trong giờ học —
ơ?"
"À."
Tôi
không thèm nhìn, chỉ đưa một tay ra gạt nhẹ viên phấn đang bay tới.
Mấy
đứa xung quanh cười khúc khích như thấy trò vui, còn thầy giáo thì nhìn tôi với
vẻ mặt ngẩn người.
Chắc
tất cả mọi người
đều nghĩ là ngẫu nhiên chứ gì?
Thật
ra lúc nãy tôi cũng
hơi tự hào một chút đấy!
Giờ
thì tôi nhắm
mắt cũng gạt được một viên phấn bay tới như vậy rồi!
"Em
xin lỗi ạ."
Quả là một năng lực vô dụng.
Không
phải gạt đạn đang bay tới, mà chỉ là gạt được mấy thứ chậm rì như viên phấn thì có nghĩa
lý gì chứ?
Dù
sao thì, sau khoảng thời gian vô nghĩa như vậy, tiết học cũng kết thúc.
Vừa
thờ thẫn bước ra ngoài cửa lớp thì Ahri đã xuất hiện.
"Cậu
có cảm nhận được gì không? Có ký ức huyền bí nào ùa về không?"
"Không
có gì hết."
"…
Đừng trả lời dễ dàng như vậy chứ. Tôi tưởng đến lúc này cậu đã ngộ ra điều
gì đó rồi chứ."
"Tôi không biết thì làm gì được hả?"
Ahri
nhìn tôi với vẻ mặt ngao ngán, còn tôi chỉ nhún vai.
"Cậu
cứ hỏi mãi nên tôi càng không biết ấy chứ."
"…
Mấy ngày nay tôi quan sát hành động của cậu, và cảm thấy thế này."
"Cái
gì?"
"Có vẻ cậu đang sống rất thiếu mục
đích."
"…"
"Cậu không chăm chỉ học, cũng không
chăm chỉ tập thể dục…"
Ơ
hay, hầu hết học sinh cấp ba đều na ná như tôi mà!
"Cứ
lãng phí thời gian vậy thôi? Cái kiểu ngủ ngày như mèo lười —"
"Này,
cậu đang cố tình gây sự với tôi đúng không?"
"Bây
giờ mới hiểu ra
à?"
Ahri
cười khúc khích rồi kéo tay tôi vào một phòng học trống.
"Thôi
nào, thôi nào. Hai đứa mình mà nói chuyện ở ngoài thì dễ bị chú ý lắm, ít nhất
cũng phải để ý tới ánh mắt người khác chứ."
"…"
"Nhưng thật
lòng nhé, tôi để ý thấy cậu ít khi về nhà
dù giờ học đã tan. Mà cũng không có vẻ là cậu đang thật sự làm việc gì cả."
"Tôi vốn vẫn vậy mà."
"Đúng.
Vì vốn vẫn vậy, nên cậu
mới đang lặp lại hành vi đó. Ý tôi là, tại sao cậu không về nhà?"
"…
Vì
tôi không muốn gặp
bố mẹ. Dạo này mẹ hay ở nhà lắm."
"À~
Hiểu rồi."
Ahri
nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Vậy
thì, cái hồi đó, cậu của quá khứ cũng không về nhà đến tận đêm, lang thang rồi
gặp chuyện gì đó chăng?"
"…
Có lẽ vậy."
"Cứ
ngồi tiêu phí thời gian thế này thì không có điểm dừng đâu. Mình làm thế này
đi."
***
-
Lee Eunsol
Nhờ Ông Mooksung quay ngược thời
gian, tất cả mọi người đã nhận ra một sự thật!
Kế
hoạch A xây dựng ở bên ngoài sẽ dẫn thẳng đến bad ending.
Vì vậy,
Kế hoạch B mà các đồng đội ngẫu hứng lập ra ngay bên trong căn phòng rất đơn giản.
Tôi sẽ không
sống với tư cách người tham gia Khách Sạn Lee Eunsol, mà sống như Phó Giám Đốc Lee Eunsol của Tập đoàn
Daeyang — và từ đó tìm hiểu "Nguyện Ước Đầu Tiên" của mình là gì.
Sau
3 ngày trôi qua, một điều trở nên rõ ràng.
Anh chị
em ruột của tôi là một nhóm người cực kì đáng ghét.
"Ha
ha! Eunsol à, anh nghe
tin rồi đây."
"…"
"Nghe
nói dự án Thượng Hải thất bại rồi hả? Ôi trời… Cái này to chuyện đấy nhỉ? Chả
phải cả tập đoàn đang kỳ vọng vào đó sao?"
"…"
"Này,
này! Giờ chúng ta
tính sao? Em mất
hơn một năm cố gắng hợp tác với tập đoàn Tejin ở Thượng Hải đấy?"
Tên
người đàn ông đang công khai chế giễu tôi vào ngày dự án bị đổ vỡ là Lee Jin-wook.
Anh ta
con trai thứ
hai đáng tự hào của Chủ tịch Tập đoàn Daeyang, cũng chính là anh trai của tôi.
"Tính
sao đây? Phó Giám Đốc Eunsol của chúng ta chắc stress lắm nhỉ! Thôi nào, để anh giúp một tay nhé?"
Anh
trai đang công khai khiêu khích tôi.
Vào
khoảnh khắc này, cảm xúc tôi cảm nhận không hẳn là bực bội, mà là sự xa lạ.
Ngay
từ đầu, thậm chí tôi
còn
chả biết "Dự
án Thượng Hải" là gì.
Theo
anh trai thì đó là dự án tôi đã đổ công sức hơn một năm, nhưng trong những ngày lăn lộn
ở Khách Sạn, tôi đã quên sạch mất rồi.
Hơn
nữa, bản thân việc phải đấu khẩu với ai đó vì chuyện vặt vãnh như thế này cũng
chẳng khiến tôi mảy may xúc động.
Có lẽ
vì thế mà tôi vô tình thốt lên: "Tại sao mà chúng ta lại trở nên như thế này nhỉ?"
Jin-wook
nghe xong thì có vẻ hơi ngẩn người.
Hoặc
có thể chính anh ấy cũng cảm thấy đôi chút xấu hổ với câu nói của mình.
"Em nói ‘thế
này’ là sao… E hèm! Eunsol à, bố trông thất vọng lắm đó. Chuẩn bị câu trả lời
đi."
Dù
suốt nãy đều mang giọng điệu chế giễu và mỉa mai, nhưng câu "Bố trông thất vọng, nên là chuẩn bị câu trả lời đi"
lại mang theo chút lo lắng thật sự, dù chỉ khoảng một gram thôi.
Đây
là cảm xúc chìm sâu
mà cả bốn anh chị em tôi đều chia sẻ với nhau.
Đó là sự
ganh đua với nhau, cùng nỗi sợ hãi và oán giận đối với cha.
"…"
Cha tôi,
Chủ tịch Tập đoàn Daeyang Lee Seok-hwan.
Người
đàn ông phiền phức luôn khuấy động sự cạnh tranh giữa các anh chị em tôi.
Theo
lời Ông Mooksung, ông ấy còn là một hồi quy giả không hoàn chỉnh, người đang nhầm tưởng ký ức
từ vòng lặp trước là những giấc mộng tiên tri.
"Giấc
mộng tiên tri…"
"Hả?"
"À, không có
gì đâu. Em bận rồi nên —"
"Giấc
mộng tiên tri? Cái đó là thứ bố vẫn
hay nói mà."
Tôi thoáng giật mình.
"Sao?
Cha từng nói chuyện về giấc mộng tiên tri à?"
Lần
này, anh trai
nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Em cũng nghe nhiều lần rồi còn
gì?"
"…"
"Bố
vẫn hay nói chuyện đó mỗi lần uống rượu không phải sao? Khi đưa ra những quyết
định quan trọng, thì bố thường hay dựa vào những giấc mơ đó."
"Không
thể nào."
"Sao
vậy? Hôm nay em ăn
trưa mà uống rượu à?"
Nghe
rồi thì thấy
đúng thật.
Đúng
như anh tôi đã
nói, trước giờ, cha tôi cứ say rượu là sẽ kể chuyện mơ thấy cái này cái kia.
Chỉ
là, hồi đó, tôi luôn bỏ ngoài tai mấy chuyện đấy.
Vì
tôi cứ nghĩ hồi quy hay vòng lặp là thứ chỉ có trong phim ảnh, còn Thảm Họa Hỗn
Mang là việc của Cục Quản Trị lo, không
liên quan đến mình.
Tôi
đã coi nhẹ và bỏ qua, nhưng nếu thực ra đằng sau còn ẩn chứa những bí mật lớn hơn,
thì liệu đây có phải là ký ức duy nhất như vậy không?
"Oppa ơi, anh còn nhớ thêm gì
không?"
"Hả?"
"Ký
ức kỳ lạ, chuyện khó tin mà anh từng trải qua, hiện tượng bất thường anh từng thắc mắc. Anh có nhớ được thứ gì như vậy không?"
Anh
trai tôi bỗng
trở nên lúng túng, ấp úng rồi lẩm bẩm.
"Ơ,
sao đề tài lại đột ngột đổi sang cái kiểu này vậy?"
Nghe
câu đó, tôi mới bừng tỉnh.
Sơ
suất rồi! Kế hoạch B là phải sống như Phó Giám Đốc của Tập đoàn Daeyang, không phải người
tham gia Khách Sạn mà!
Những lời
vừa nói quá giống ‘người tham gia’ rồi.
"…
Thôi bỏ đi. Ra ngoài đi."
Vừa
vẫy tay đuổi anh ra, anh trai cũng chuẩn bị đi với vẻ hoàn toàn bối rối…
Thì đột
nhiên anh ấy dừng
lại trước cửa và lẩm bẩm.
"Nghe
em nói vậy thì tự nhiên anh nghĩ ra một chuyện."
"Chuyện
gì vậy?"
"Hồi
nhỏ mình đi du lịch nhiều lắm nhỉ?"
"Vậy
à?"
"Em và Heeyoon còn quá nhỏ nên có thể quên
rồi. Mẹ rất thích đi du lịch mà."
"Hình
như vậy thật."
"Hồi
đó anh cảm thấy chúng ta có nhiều chuyến đi khá kỳ lạ."
"…"
"Là
sở thích của mẹ sao? Anh cũng không biết nữa."
"Kỳ
lạ là sao?"
"Bây giờ định
tả lại thì anh lại không nhớ rõ lắm. Em nên về nhà hỏi mẹ đi nhé."
***
Ngồi
một mình trong văn phòng, tôi lần lượt nghĩ đến những từ khóa quan trọng.
Phó Giám Đốc Lee Eunsol của Tập đoàn Daeyang, không phải người tham gia.
Nguyện Ước
Đầu Tiên được cầu xin tại Khách Sạn.
Tất
cả đều là ký ức trước khi đến Khách Sạn.
Không
chỉ riêng tôi, mà đây cũng là câu chuyện của nhiều đồng đội khác — ký ức trước
khi đến Khách Sạn đã mờ nhạt đi rất nhiều.
Bởi
vì mọi trải nghiệm trong Khách Sạn đều là những cú sốc mà con người bình thường không thể tưởng
tượng nổi.
Kết
quả là, những ký ức của "Phó Giám Đốc Lee Eunsol của Tập đoàn Daeyang", một người bình thường, phần lớn đã bị làn sóng lãng
quên cuốn trôi từ lâu rồi.
Chính
vì vậy, tôi đã không lường trước được tình huống sắp xảy ra.
"Ôi,
ôi! Em xin lỗi ạ, xin lỗi ạ!"
"…"
Vào
lúc này, tôi không hiểu tại sao cô thư ký của tôi lại xin lỗi.
May
thay, cô thư ký, người mà tôi còn chưa nhớ rõ tên, sớm làm rõ lý do.
"Em
đáng ra phải pha cà phê từ trước rồi…! Em, ừm, vì đang sắp xếp lịch ngày mai cho chị nên chợt —"
Lúc
đó, hình ảnh bản thân trong quá khứ mới mơ hồ hiện ra trong đầu.
Tôi
vốn là người luôn cần có cà phê nóng trên bàn trong khi làm việc đúng không nhỉ?
Tôi đang nói cái gì ấy à?
Tức là, trước khi cốc cà phê cạn hay nguội đi, cô thư ký phải
liên tục thay cà phê nóng, mới pha vào.
Hơn
nữa, hạt cà phê phải là loại Yirgacheffe từ Ethiopia, và nhiệt độ thích hợp phải
được duy trì trong khoảng từ 70 đến 80 độ.
Nghĩ
đến đây, tôi ngây người nhìn xuống bàn tay phải của mình.
Quên hạt cà phê đi, đây chỉ là cà phê pha sẵn Maxim Mocha Gold, và cái cốc cũng đã nguội từ lâu rồi.
Thảo
nào cô thư ký mới hành động như thế, sợ bị la mắng đến vậy.
"Thưa
Phó
Giám Đốc, để em
ngay —"
"Thôi
được rồi, không cần đâu."
"Dạ?"
"Chuyện
nhỏ thôi, đừng bận tâm."
Nhìn
cô thư ký lộ rõ vẻ mặt nhẹ nhõm vì không bị mắng, tôi không khỏi bật cười khan.
Hạt
cà phê Yirgacheffe từ Ethiopia là cái gì chứ?
Uống
cà phê hòa tan bình thường đi!
Nhiệt
độ thích hợp là sao mà phải làm to chuyện?
Cà
phê nguội một chút thì chết hay sao?
Eunsol
của quá khứ, thật sự là một con người buồn cười.
"…"
Không,
chờ
đã, không đúng!
Lúc này tôi phải
bực bội mới đúng chứ?
Sống
đúng như cách đã từng sống thì những chuyện trong quá khứ mới tái diễn y như
cũ…
"Này!"
"Hieeek!"
"Mày
nhận lương làm cái gì vậy? Pha cái cốc cà phê còn không ra hồn thì làm thư ký
kiểu gì!"
"Xin,
xin lỗi chị ạ!"
Em thư ký không biết tên ơi, chị xin lỗi nhé.
Trước
đây chính chị lại là người như vậy thì
cũng đành chịu thôi.
Tôi
thầm mừng vì chưa bao giờ để các đồng đội nhìn thấy mình như thế này.
Thật
ra, ở một nơi như Khách Sạn Pioneer mà còn hành xử hách dịch với người xung
quanh thì đó không phải là vấn đề tính cách — mà là vấn đề trí tuệ rồi.
***
‘… Anh không biết Eunsol lại có mặt như thế này đấy.’
‘Em thì có nhớ vài chuyện kiểu vậy.’
‘Có chuyện tương tự đã xảy ra à?’
‘Khi xem ký ức liên quan đến Nguyện Ước Đầu Tiên, em nhìn thấy cảnh
chị ấy ra lệnh cho nhân viên như thể là điều tự nhiên nhất quả đất.’
‘Ôi chà!’
***
Cũng muộn rồi, nên tôi tan làm, về nhà sớm hơn thường ngày.
Bởi
vì ở công ty thì có quá nhiều tình huống khiến tôi lúng túng.
Tôi thoáng nghĩ là liệu mình có được phép làm vậy không…
Nhưng nhớ
lại thì, ngày xưa, tôi cũng chẳng ngại bỏ họp giữa chừng rồi đi về những hôm bực
bội.
Phó Giám Đốc mà làm vậy có được không à?
Nếu là con
gái Chủ Tịch thì được.
Ngồi
trong phòng làm việc riêng, vừa lơ đãng viết vẽ trên đống tài liệu mang về, vừa
suy nghĩ.
Bản
thân tôi trong
quá khứ, Phó Giám Đốc Lee Eunsol của Tập đoàn Daeyang, là người như thế nào?
Từ
những ký ức mờ nhạt và thái độ của những người xung quanh đối với mình, tôi cảm
nhận ra được vài điều.
Tôi vừa sợ
hãi vừa oán giận cha.
Tôi có lòng
ganh đua với anh chị em không nhỏ.
Tôi không
che giấu tham vọng đối với Tập đoàn Daeyang, trong khi cũng muốn tự tay gây dựng
sự nghiệp riêng.
Những
điều này liên kết với Nguyện Ước Đầu Tiên như thế nào?
Cứ sống
tiếp
cuộc sống của một
Phó
Giám Đốc như bây
giờ, rồi tự nhiên tôi sẽ biết chăng?
"…"
Mà
thật ra cái cách tiếp cận theo kiểu phân tích thế này chẳng phải là đang hành xử như một người
tham gia Khách Sạn sao?
Nếu
là Eunsol của quá khứ thật sự, thì làm gì biết đến mấy khái niệm như "Nguyện Ước Đầu Tiên"!
Tình
huống này, chính xác giống kiểu "Đừng nghĩ đến con voi" vậy.
Càng
cố gắng không nghĩ đến A thì càng bị A ám ảnh.
"Phùuu…"
Vừa
thở dài, tôi vừa định
mở tủ lạnh trong phòng tìm đồ ăn vặt thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Eunsol
à, hôm nay tan làm sớm vậy?"
"Vâng.
Con
có vài chuyện cần
suy nghĩ ạ."
-
Rắc!
"Ơ?"
Căn
phòng như thể vừa
rung nhẹ một cái.
Thoáng
qua tôi nghĩ hay là các đồng đội ở bên ngoài đang cảnh báo bằng hiện tượng.
Nhưng
nhìn lại thì ngắn quá, không phải kiểu đó.
Đang
bối rối không hiểu chuyện gì thì giọng nói ấm áp của mẹ, hay có lẽ là hứng thú, vang lên.
"Lần
này con làm mẹ
hơi bất ngờ đấy."
"Vâng?"
"Trông
có vẻ công việc không suôn sẻ lắm… Có phải không?"
Chắc
là anh Jin-wook đã kể chuyện dự án Thượng Hải thất bại hay gì đó rồi.
Với
tôi bây giờ thì đó là chuyện chẳng liên quan gì, nhưng thôi.
"Không
có gì to tát đâu mẹ, mẹ không cần lo."
"Nghe
con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Con biết mẹ lúc nào cũng ủng hộ con mà?"
"Dạ vâng ạ."
"…
Thử lại từ đầu cũng không tệ đâu con. Mẹ sẽ giúp con."


