Chương 678: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (22)
Đêm
muộn, khi bóng
tối dày đặc đã bao phủ toàn bộ Đài Quan Sát.
Khi Seungyub
và Miro tạm thời chợp mắt, Kain và Sanghyun vẫn cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi để
trao đổi ý kiến.
“Ngay cả ở Đài Quan Sát này thì cũng khó hơn hơn anh tưởng.”
“Cũng đúng nhỉ.”
“Các đồng đội đang trực tiếp vật lộn ở trong chắc sẽ cảm thấy
khó hiểu, nhưng bị nhốt ở đây mấy ngày liền thế này thì…”
“Anh
thấy
thà chúng ta
cũng vào trong đó còn hơn sao?”
“…”
“…Đó là suy nghĩ thật lòng của anh đấy.”
Kain
bật cười khẽ rồi gật đầu.
Bởi
bản thân cậu ta
cũng đã bắt đầu có cảm giác tương tự từ lúc nào không hay.
Không
chỉ là sự mệt mỏi do phải gây ra hiện tượng poltergeist, mà việc bị nhốt trong một Đài Quan Sát nhỏ hẹp suốt nhiều ngày cũng
chẳng
dễ dàng gì.
“Đôi
khi em có một suy nghĩ đáng sợ.”
“Suy
nghĩ gì?”
“Theo
tình hình, thì Phòng 301 không phải là một kiểu phòng sẽ kéo dài quá lâu để phá giải, dù chúng ta có thành công hay thất bại đi nữa.”
Đến
đây, Sanghyun đã đoán được điều Kain muốn nói nên nét mặt anh cũng trở nên nghiêm trọng.
“Nhưng
nếu có những phòng như 203 hay 207, cần một khối lượng thời gian khổng
lồ thì sao?”
“…”
“Cho dù những
phòng cần tới 100
năm, 200 năm rất hiếm,
nhưng 5 năm hay 10 năm thì hoàn toàn có thể tồn tại chứ?”
“Nếu
Khách Sạn còn có chút lương tâm…”
“Nó thật sự có thứ đó sao?”
“…”
Bị
nhốt trong một tòa nhà bê tông nhỏ xíu suốt hơn 10 năm và thối rữa
đi sao?
Kain
nghĩ rằng nếu chuyện đó xảy ra thật, thì thà tất cả cùng vào Phòng Nguyền Rủa còn hơn.
Sanghyun
thở dài, nốc một ly
cà phê với vẻ mệt mỏi, rồi chuyển chủ đề trở lại Phòng 301.
“Có
vẻ như sắp tới thì đặc vụ Mooksung sẽ đảo ngược thời gian. Nhưng tiến trình bên trong sẽ thế nào thì anh cũng chưa rõ.”
Trước
nỗi
lo của Sanghyun,
Kain cũng gật đầu đồng tình.
“Vấn
đề là chỉ có Ông nội mới giữ được ký ức.
Songee chắc chắn sẽ quên toàn bộ những gì đã xảy ra ở dưới lòng đất tỉnh Gangwon.”
“Eunsol
cũng sẽ quên đi bí mật về xuất thân có liên quan tới Vua Tộc Yith của mình.”
“Bản thân thông tin sẽ không biến mất hoàn toàn.”
“Đúng
vậy. Những người ở Đài Quan Sát, chúng ta, sẽ không bị ảnh hưởng bởi One More
Chance. Sau khi các đồng đội trốn thoát thì tất cả sẽ biết thôi.”
“Vấn
đề là hiện tại.”
“Ừm…
chẳng lẽ chúng ta lại phải lặp lại quy trình sai lầm đó lần nữa sao?”
Kain
khựng lại trong giây lát, còn Sanghyun tiếp tục bày tỏ lo lắng.
“Chúng ta sẽ lại để Songee và Ahri đi vào Cục
Quản Trị rồi xuống dưới lòng đất tỉnh Gangwon, còn Eunsol thì lại đào bới ký ức của Chủ tịch rồi chạm trán với tù nhân… Nếu
thế thì việc sử dụng One More Chance chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Chuyện đó sẽ
không xảy ra
đâu. Ông sẽ biết
thời gian bị đảo ngược rồi. Dù Ông không
biết vì sao mọi chuyện thất bại, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra ‘làm như thế này sẽ dẫn tới thất bại’. Thế nên –”
-
Vùuuuu…!
Đúng khi ấy, âm thanh ‘chỉnh tiêu cự’ vang lên khắp Đài Quan Sát.
Ánh
mắt của Kain và Sanghyun lập tức sáng lên. Còn Miro và Seungyub đang nằm nghỉ cũng dụi mắt bước ra.
“Chuyện gì vậy? Bắt đầu lại rồi à?”
“Đúng.”
“Eunsol
và Songee sống lại rồi à?”
“Chắc
vậy. Để tớ xem Cửa Sổ Trạng
Thái—”
Ngay
khoảnh khắc cậu ta
xác nhận tình hình của Eunsol và Songee tại mục Vị Trí Đồng Đội trong Cửa Sổ Trạng
Thái.
“-
Cái gì thế này?”
Kain
mở to mắt, không thể che giấu sự bối rối của mình.
“Gì
vậy?”
“…”
“Có
chuyện gì sao?”
“Kain-hyung?”
Kain, người há hốc mồm im lặng một lát, viết lên bảng trắng.
[Kim〿Sung (Giao〿)]
Sau một thoáng im lặng, Sanghyun
dè dặt hỏi:
“Ý nghĩa của cái này là gì?”
Ngay
sau đó, Sanghyun
nhìn thấy biểu
cảm của Kain, và cũng tự mình hiểu được câu trả lời.
Chính Kain
cũng không biết.
***
-
Yu Songee
…
…
…
Một
chiếc giường êm ái.
Tôi
bừng tỉnh, cảm nhận
được một cái gì đó đang chọc chọc vào người mình.
"Happy
à… chị đang buồn ngủ lắm, đừng có phá —"
"Happy
cái gì mà Happy, mau dậy đi."
"Á."
Mơ
màng mở mắt ra, tôi thấy ánh sáng bình minh nhàn nhạt đang len qua cửa sổ.
Tôi
quay đầu lại thì thấy gương mặt đẹp đến mức lạnh sống lưng của Ahri.
Nhìn
kiểu này thì Ahri đúng là quá đáng thật.
Gương
mặt mà ngày nào cũng gặp…
“Không
có thời gian để ngắm
mặt tôi đâu.”
“Hả?”
“Chắc cậu không biết, nhưng đã hơn 2 tiếng kể từ
khi căn phòng
bắt đầu rồi.”
Câu
này khiến tôi hơi bối rối.
Theo
kế hoạch ban đầu, Ahri, người sở hữu Vương Quốc Mộng Mơ phải lập tức tới chỗ tôi ngay khi bắt đầu mà.
“Vì
sao cậu đến
trễ vậy? Có chuyện gì à—”
“Tôi
đến trễ vì phải nghe giải thích trước. Có vẻ đã xảy ra chuyện rất lớn.”
“Gì
cơ?”
Câu
tiếp theo thực sự khiến tôi sốc nặng.
“Hiện
tại, chúng ta đã quay ngược thời gian rồi.”
“…À.”
“Đây thực ra là lần thử thứ hai, nhưng ngay trước khi bad ending xảy ra thì Mooksung đã dùng
One More Chance.”
Tôi còn đang chưa
biết nói sao, thì Ahri bình tĩnh tiếp
tục giải thích toàn bộ những gì cô ấy nghe được từ Ông.
Thông tin
bối cảnh của các đồng đội, những gì chúng tôi đã làm trước khi đảo ngược thời gian.
“Vậy
nghĩa là… tôi và cậu đã liên lạc với Cục Quản Trị, rồi đi tới di tích nằm dưới lòng đất thuộc tỉnh Gangwon đúng không?”
“Đúng.
Ở đó chúng ta đã gặp Người Khai Sáng, rồi có vẻ là chúng ta đã chết khi thám hiểm dưới lòng đất.”
“Còn
Eunsol-unnie
thì đã chết khi khám phá
ra kí ức của Chủ tịch sao?”
“Ừ.”
“Cậu
có biết ký ức đó là gì không?”
“Không.
Ra ngoài rồi những người ở Đài Quan Sát sẽ nói, nhưng hiện tại thì tôi cũng chưa biết.”
“Ừm…
vậy Eunsol-unnie
đã nhận được thông
tin này chưa?”
“Elena sẽ bảo cô ấy. Chúng ta cũng thể dùng chức năng tin nhắn
bảo mật của ứng dụng TeleTalk.”
[note97901]
Sau
đó, Ahri ngừng nói, và tôi đang cố gắng sắp xếp lại tình hình nên cả hai chúng tôi đều im lặng.
“…”
Tôi hiểu ra đại
khái tình hình rồi.
Tóm
lại là thế này đúng không?
1.
Nếu tôi và Ahri đi tới di tích nằm dưới lòng đất tỉnh Gangwon thì chúng tôi sẽ chết.
2.
Nếu Eunsol-unnie khai thác ký ức của Chủ tịch tới cùng, thì chị ấy cũng sẽ chết.
Tôi biết
được vì sao chúng tôi sẽ chết rồi.
Vậy chúng tôi phải tiếp tục thế nào?
“Vậy
bây giờ phải làm gì?”
“…Phải
bắt đầu suy nghĩ từ đây thôi.”
Những
người ở Đài Quan Sát sẽ biết tất cả thông tin, nhưng họ lại không thể truyền thông tin cho chúng tôi.
Quả thật là tình huống người bên trong thì không thể thấy toàn cảnh, và người
bên ngoài thì
không thể can thiệp sâu.
“Chúng
ta phải tự lập ra kế hoạch
B thôi.”
Sau
một lúc im lặng, tôi nói một câu nghe có vẻ vô lí tùy vào quan điểm.
“Dù
sao thì bây giờ cũng là tùy cơ ứng biến thôi đúng không?”
“Đúng.”
“Nếu
chúng
ta mà lập ra một kế hoạch tạm bợ rồi tiến hành nó, thì chẳng phải sẽ chết rất nhanh sao?”
“…Đúng là rất nguy hiểm.”
Chỉ
cần nhớ lại lần thử đầu tiên, lần mà chúng tôi không có kế hoạch là đủ hiểu.
Vì bản chất của Phòng 301, nếu chúng tôi mù quáng lao vào thì có khi chưa kịp thở đã rơi vào bẫy
của Chủng Tộc Yith.
“Vậy
thì hay là chúng ta cứ…”
“Hay
là gì?”
“Chỉ
tập trung vào sinh tồn thôi thì sao?”
“Hả?”
“Chúng ta đã
chết vì chủ động khám phá
trong lần thử thứ
nhất và thứ hai.”
“Ý cậu là chúng ta không làm gì cả?”
“… Tôi và cậu thì cứ sống như học sinh bình thường,
còn
unnie thì sống
như thành viên của Tập đoàn Daeyang. Chúng ta thậm chí còn phải hạn chế
liên lạc với nhau cơ.”
Ahri, người cuối
cùng cũng hiểu ra lời tôi, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và nói.
“Vậy
mục đích của nó là cái quái gì?”
“…”
“Không
phải tôi hỏi để phản đối, mà là muốn biết cậu đang nghĩ gì. Dù là ứng biến thì cũng phải có mục
tiêu chứ?”
Tôi
có mục tiêu.
Chỉ
là không biết người khác sẽ nghĩ gì về nó.
“Quan
trọng hơn hết
là,
tôi nghĩ chị Eunsol sẽ phản đối.”
“Hả?”
“Theo
thông tin mà Mooksung
đã
nói thì Tập
đoàn Daeyang, nếu phải nói thẳng, gần như là tay sai giúp chủng tộc ngoài hành tinh xâm lược.”
“…”
“Nghĩa
là, nếu bảo Eunsol sống như một
thành viên của Tập đoàn Daeyang, thì chẳng khác nào bảo cô ấy phản bội loài người.”
Vì chúng tôi đã sống cùng nhau rất lâu, nên đều biết Eunsol-unnie là người có xu hướng rất rõ
ràng.
Ở một
khía cạnh nào đó, chị ấy thích những cách xử lí ‘nhân đạo’ hơn cả Elena,
người sở hữu Phước
Lành Công Lý.
“Đương nhiên
chuyện này cũng không phải là bất khả thi. Eunsol cũng không phải là chưa từng giết người. Khi cần thì cô ấy
cũng giỏi lắm đó.”
“…”
“Nhưng
chắc chắn là cô ấy sẽ cần một lý do hợp lý để chấp nhận. Vậy mục tiêu kế hoạch của cậu là gì?”
Một lát sau
khi nghe tôi giải thích xong, Ahri mở to mắt.
“Cũng
có lý đấy chứ?”
“L-là ý tưởng tốt sao?”
“Tôi cũng chưa từng nghĩ theo hướng này.
Nhưng giờ nghe
lại thì cũng thấy hợp
lý. Thậm chí đây giống
như chủ đề sẽ nằm xuyên
suốt tầng 3 nữa cơ.”
“Hê! Vậy cậu
nghĩ tôi thể thuyết phục được chị ấy
không?”
“Nếu
giải thích tốt thì có thể.”
Trong
lúc đang nghĩ cách nói chuyện với chị, tôi đột nhiên nhớ ra một điều mà mình đã từng
quên.
“A!
Cái giá của Nghịch
Thiên!”
“…”
“Ông
thế nào rồi nhỉ? Liệu ông ấy
đã già đi sao? Hay là—”
Ahri
hơi lúng túng đáp.
“Tôi không biết.”
“Hả?”
“Thoạt nhìn
thì bên ngoài
không có gì thay đổi.”
***
-
Lee Eunsol
Sáng
sớm, sau khi nghe Elena giải thích, tôi đưa ra kết luận.
“Được
rồi, vậy bỏ chuyện đào bới ký ức của cha chị đi. Có vẻ như mọi thứ đã giải
quyết xong rồi.”
“Đúng
vậy. Chúng ta chỉ chưa biết thôi, nhưng mọi người đã biết cả rồi. Và Ông cũng bảo là nếu làm đến cùng, thì chúng
ta sẽ chết.”
“Vậy thì giờ chúng ta nên làm gì?”
Sau
khi bàn bạc bên ngoài, chúng tôi đã lập ra kế hoạch A. Nhưng khi vào trong, thì một đồng đội
sau khi quay ngược thời gian lại bảo rằng nếu làm theo kế hoạch A, thì tất cả sẽ chết.
Vậy chúng tôi phải làm gì đây?
Phải
lập ra một kế
hoạch hoàn toàn mới từ đầu—
“Ừm… unnie này.”
“Hử?”
“Songee
có đưa ra một kế hoạch thiên về ứng biến nhiều hơn.”
“Ồ, Songee à? Thế em ấy nói chúng ta nên
làm gì?”
Thấy Elena cẩn thận lựa
chọn từ ngữ với vẻ gượng gạo, và ngay lập tức tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Có vẻ
như những người khác đã bàn xong rồi, chỉ còn tôi là chưa biết gì!
“…Em ấy bảo
chúng ta đừng
hành động như người tham gia nữa.”
“Hả?”
“Ý em là… bối cảnh của Phòng 301 giống quá khứ của chị và
Songee, đúng không ạ?”
Bối cảnh
của Phòng
301 giống quá khứ của tôi và Songee sao?
Nó không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai.
“Cũng xêm xêm
đấy.”
“Và
nó cũng liên quan đến Nguyện Ước Đầu Tiên của hai người khi đến Khách Sạn.”
“Đúng vậy.”
“Chị
có tò mò không? Trước khi vào Khách Sạn, chị và Songee đã ước gì ấy?”
“…Chị có.”
“Nếu
muốn biết điều đó thì phải làm sao?”
Nghe tới chừng đó, thì tôi cũng nhận ra bản chất của kế hoạch B mà các đồng
đội đã vạch ra.
“Các
em
thật sự là…”
“…Mọi người muốn chị và Songee sống lại y nguyên cuộc đời trước khi vào Khách Sạn.”
“…”
“Để em nói lại, nếu những gì đã xảy ra ngay trước
khi chúng ta đến Khách Sạn lặp lại y hệt….”
“…”
“Thì em nghĩ rằng hai người bọn
chị có thể sẽ nhớ ra Nguyện Ước Đầu
Tiên là gì.”
“Và em cho rằng ký ức về điều ước
đó có liên quan đến việc giải quyết bí ẩn của Phòng 301.”
“…”
“Đó
không phải là suy nghĩ hợp lý sao? Vì suy cho cùng, Nguyện Ước Đầu Tiên là một chủ đề khổng lồ bao
trùm cả Tầng 3.”
“…”
“Hãy
thử cư xử như
trước khi chị đến Khách Sạn một lần xem. Không phải với
tư cách là người tham gia Lee Eunsol -”
“Mà
là với tư cách là Phó Giám Đốc Tập đoàn Daeyang Lee Eunsol?”
“Đúng
vậy!”
Khi
nghe đến đây, tôi mới lần đầu tiên mỉm cười.
“Elena.”
“Vâng!”
Tôi
lập tức vươn tay ra và gõ “bốp” một cái vào đầu Elena.
“Ra
ngoài đi.”
“Ế?”
“Sao
một diễn viên mới vào nghề chưa có kinh nghiệm lại ngồi trong xe của tôi? Cô xuống xe ngay đi cho tôi!”
Một
sự thật mà các đồng
đội không thực sự rõ.
Tính
cách của tôi trước khi vào Khách Sạn, nói thật là khá khác so với bây giờ!


