Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 679

Chương 679 · 829 chương

Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ (21)

Chương 677: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc

Muôn Loài’ (21)

-

Lee Eunsol

“Eunsol

à.”

ÁÁÁ!!!!

Khoảnh khắc ấy, tôi giật bắn người, điên cuồng lùi lại!

Cái

gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy?

Mẹ…

mẹ tôi không phải con người sao?

Không

chỉ không phải con người… mà còn là một thứ tồn tại ngoài hành tinh, một “tà thần

vũ trụ” khiến đầu óc người ta quay cuồng sao?

Vậy

còn tôi thì là gì?!

Chẳng

lẽ tôi cũng là Chủng Tộc Yith?

Ngay

lúc ý nghĩ

kinh khủng ấy tràn vào đầu, khiến lý trí tôi như muốn vỡ nát!

Nhờ những

kinh nghiệm dày dạn tích lũy từ Khách Sạn trước đây, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong góc

tâm trí tôi.

Ahri, một đặc vụ kỳ cựu, chưa từng nghi ngờ rằng tôi

không phải con người.

Songee,

người sở hữu Ái Lực có thể mê hoặc cả Thực Thể Hỗn Mang, cũng chưa từng thao túng tôi!

Vậy

thì tôi là cái gì?

Con

người… nhưng là con người đã từng bị bàn tay của “Tù Nhân” chạm vào?

Tôi

không biết… tôi thật sự không biết nữa!

Tôi

cố gắng hết sức để trấn áp cơn hỗn loạn trong đầu, thì đúng lúc đó—Giọng nói điềm

tĩnh của “mẹ” vang lên.

Bà ấy

đang nhìn về phía cha, không phải tôi.

“Cuối

cùng thì

ngươi cũng đã

dùng hết cả ba cơ hội rồi.”

Ngay

khi hiệu ứng của “Hồ

Điệp Mộng” tan đi, ý thức của tôi tách khỏi cha. Và cha cũng đã hoàn toàn tỉnh lại từ lâu.

Nhưng

dù đã tỉnh, ông ấy đương nhiên sẽ không còn là một người bình thường nữa.

“Hộc…

hộc…! A… a…! C-chuyện này là… sao có thể….”

Nhìn

gương mặt cha lúc này, thì ông đã mất trí rồi.

Trong

khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy thương xót ông.

Người

vợ là một con ác ma không rõ lai lịch, còn những đứa con thì là những tồn tại

không thể lý giải do ác ma đó tạo ra.

Tất

cả những gì ông từng tin là “tình yêu chân thật” hóa ra chỉ là ảo ảnh do một thực

thể vũ trụ dựng nên.

Trong

quá khứ, cha không thể chấp nhận sự thật đó nên đã chọn quên đi.

Nhưng

giờ đây, bức màn của sự quên lãng đã bị xóa bỏ, và con ác ma lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông.

“Ngươi

giờ sẽ phải

trả cái giá cuối cùng.”

“Aaa… xin… xin hãy…!”

Cha tôi thậm chí không thể hỏi “cái giá” là gì.

Ông

đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể chìm sâu trong tuyệt vọng hết lần này

tới lần khác.

Giọng

nói của “mẹ” vang lên, không phải như cách biểu lộ cảm xúc, mà như một bản án đã được định

sẵn.

“Thứ

quý giá nhất mà ta từng ban cho ngươi sẽ bị nghiền nát…”

Thứ

quý giá nhất mà mẹ đã ban cho cha…

Ngay

khi nghe câu đó, tôi đã hiểu cái giá cuối cùng mà cha phải trả là gì.

Chính

là tôi. Là chúng tôi.

Là

tôi và các anh chị em của mình.

Ngay

sau đó—

Một

lực lượng không thể lý giải siết chặt cổ tôi như những xiềng xích khổng lồ.

“Kh…!”

Tôi không

thể chống cự.

Hồ

Điệp Mộng, Di Sản, Phước

Lành—tất cả đều vô dụng.

Không sức mạnh nào có thể cứu tôi lúc này.

Nếu

có đồng đội ở đây thì sẽ khác sao?

Không,

hoàn toàn không!

Thậm

chí tôi còn nên mừng vì chỉ có một mình mình ở đây.

Tôi

nghĩ vậy, chuẩn bị chấp nhận với cái chết đang đến gần—

Thì

một giọng nói bình thản vang lên.

“Bình

tĩnh lại đi con.”

“…”

“Đừng

suy nghĩ như một kẻ phàm nhân. Con vẫn còn cơ hội tiếp theo cơ mà.”

“…”

“Cổ

có thể hơi đau, nhưng con vẫn còn thời gian để suy nghĩ.”

Cùng thái

độ như đang khuyên nhủ ấy của ‘mẹ’, tôi cảm nhận được sự kỳ lạ đến rợn người.

Rõ

ràng tôi đang bị chính bà ấy giết chết mà…!

Trong

cơn đau, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tôi là: “Tù Nhân”.

Ở Phòng Nguyền Rủa, Tù Nhân gần như không thể tự do

hành động.

Nếu

có thể thì trò chơi đã không còn cân bằng ngay từ đầu.

Lí do thì từng phòng sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung thì Tù Nhân đều sẽ bị

khống chế.

Thế nhưng, Tù Nhân là một thực thể có trí tuệ vượt xa con người.

Vì vậy,

chúng luôn tìm cách để phá vỡ những xiềng xích kể trên.

Đấng ở

phòng 104 từng chuẩn bị chiến lược rằng: “Cứ phá giải đi. Khi các ngươi có được Di Sản thì đó sẽ là chiến thắng của ta”.

Adravita

ở phòng 203 thì dùng chiến lược “Nếu cái chết của người tham gia đồng nghĩa với việc căn phòng kết thúc, thì ta sẽ không giết bất cứ ai cả”.

Vậy

còn “mẹ” thì sao?

…

Chính là bản thân tình huống này.

Tại sao tôi đang chết đi?

Không

phải bà ấy đang ‘trực tiếp’ hành động để giết tôi.

Mà

là từ rất lâu trước đó—

Khi

cha lần đầu gặp “Vua Của Tộc Yith”, ông đã bị gieo vào một lời nguyền theo dạng mệnh

lệnh.

‘Hãy Im lặng. Hãy quên đi. Hãy phục tùng. Ta sẽ cho ngươi ba

cơ hội.’

Và tình huống

này đang diễn ra bởi cha tôi đã phá vỡ lời hứa ba lần.

Một khi Phòng Nguyền Rủa bắt đầu, Tù Nhân cũng không thể tùy tiện

hành động.

Vì vậy,

mẹ

tôi đã cài cắm mọi

chuyện từ trước cả khi trò chơi bắt đầu.

Có

thể chính sự tồn tại của tôi cũng là một phần trong kế hoạch đó.

Một

ván cờ được thiết kế để mọi thứ rơi vào đúng vị trí, đúng thời điểm một cách

hoàn hảo.

“Con

đã hiểu ra gì chưa?”

Tôi

cảm thấy một

ánh mắt đang nhìn xuống mình từ trên cao.

Và

trong khoảnh khắc đó, điều kỳ lạ nhất đã xảy ra—

Tôi

nhận ra rằng…

Tôi không

biết tên của mẹ mình.

Tôi

cũng không biết mẹ trông như thế nào nữa.

Dù

đang nhìn thẳng vào bà ấy, tôi vẫn không thể nhận ra được.

Nếu

dùng tới cây sáo thì tôi có

thấy được chân tướng không?

Nhưng

nghĩ

lại thì, có khi

thấy được còn nguy hiểm hơn.

Tôi

cố gắng ép miệng mở ra, và khẽ lẩm bẩm trong cơn đau.

“…Dù

ngươi có mạnh đến đâu, thì ngươi cũng chỉ như nằm trong lòng

bàn tay Phật Tổ thôi.”

Một

lời phản kháng yếu ớt, tràn ngập tuyệt vọng pha chút chống đối.

Câu

trả lời rất đơn giản:

“Ta

cũng biết điều đó.”

“…!”

“Người Rơi Lệ

Vì Tam Thiên Thế Giới chỉ đang bám vào một giấc mộng quá đỗi hư vô. Nhưng hắn lại là tồn tại tối

cao nhất trong vũ trụ.”

“…”

“Còn

gì muốn nói nữa không?”

Tôi

cố gắng ép mình nói, dù việc mở miệng thôi cũng ngày một khó khăn.

“Rốt

cuộc thì chuyện

gì sắp xảy ra?”

Tôi

không mong đợi câu trả lời.

Nhưng

ngạc

nhiên thay, câu

trả lời lại thực sự xuất hiện.

“Không

phải thăng thiên, mà

là

hạ phàm.”

Hạ phàm?

Tận sâu trong ý thức đang mờ dần đi, tôi hiểu ra điều cuối cùng.

Cảm

xúc kỳ lạ trong “biểu cảm” của mẹ, dù tôi không hiểu tại sao mình lại hiểu ra được.

Hối

tiếc.

Buồn

bã.

Thất

vọng.

“Chuyện

này… không phải điều mà ngươi mong muốn…”

Đó

là lời trăng trối cuối cùng của tôi.

***

-

Xẹt xẹt xẹt!

Như

thể nguồn điện đã bị cắt,

việc quan sát Eunsol cũng bị cưỡng ép dừng lại.

Việc

quan sát Songee thì đã bị ngắt từ lâu tại di tích dưới lòng đất ở tỉnh Gangwon.

Cuối

cùng, Kain thở dài rồi rời mắt khỏi chiếc kính thiên văn.

“Có

vẻ hiện tại không còn quan sát được ai nữa rồi.”

Miro

lập tức nói với vẻ hoảng hốt.

“Nhưng

nếu chờ thêm thì sao!

Mooksung có thể quay ngược thời

gian! Nếu vậy thì—”

“Thì

Songee và Eunsol sẽ hồi sinh và chúng ta lại tiếp tục quan sát được? Có thể thế đó. Nhưng dù sao thì hiện tại vẫn là không.”

“…!”

“Chúng ta cứ chờ xem đi. Tớ nghĩ nếu thời gian đảo ngược, kính thiên văn sẽ phát ra âm thanh khi lấy

lại tiêu cự.”

Nghe Kain nói vậy, thì cả đài quan sát rơi vào im lặng trong chốc lát.

Sau

đó, Sanghyun lẩm bẩm trong khi đi tới đi lui.

“Thật

sự quá sốc.”

“…”

“Anh không nhớ nổi lần cuối mình bị sốc như vậy là lúc nào nữa. Anh từng trải qua đủ loại chuyện

ở Khách Sạn, tưởng rằng chẳng còn gì có thể làm mình dao động nữa…”

“…”

“Eunsol

không phải con người sao? Là tồn tại được sinh ra bởi Tù Nhân? Hay là một thành

viên Chủng Tộc Yith?”

“Em không rõ. Bản thân chị Eunsol cũng không chắc.”

“Không

chắc là sao?”

“À thì, Chủng Tộc Yith là tồn tại không bị

ràng buộc bởi thân xác.”

“Vậy

thì thân thể của Eunsol

có thể là của con

người. Còn linh hồn của em ấy thì sao?”

“Anh nhớ lại lần thử đầu tiên mà xem. Ngay cả khi Chủng Tộc Yith chiếm được thân xác người khác, thì Phước

Lành Ái Lực vẫn

có tác dụng mà?”

“Ý em là chưa từng có dấu hiệu Phước Lành Ái Lực có

tác dụng lên Eunsol sao?”

“Nếu

có

thật thì Songee

đã biết rồi.”

“Hmm…”

Tình hình hết sức khó hiểu, khi mà chúng tôi không thể đưa ra kết luận

rõ ràng gì.

Sau

đó, Kain nói tiếp một chuyện khác.

“Trước

khi quan sát bị ngắt, chị Eunsol có nói một câu rất đáng chú ý.”

“Câu

gì?”

“Chị ấy nói ‘Chuyện này không phải điều ngươi mong muốn…’”

“Ồ?”

Ngay

lúc đó, Seungyub, người đang xem sổ ghi chú mà Kain đã tổng hợp mỗi lần thay ca, nói lớn.

“Này!

Cái này! Kain-hyung, xem cái này đi anh!”

Chỗ Seungyub chỉ tới có ghi thế này.

[Cuối cùng cũng đến thời cơ rồi.]

[Đáng tiếc không phải đứa trẻ được ta chuẩn bị từ đầu, nhưng đây cũng là định mệnh.]

[Như vậy, tất cả sẽ đạt được kết cục vinh quang.]

“Đây

là lời mà Songee nói trước khi quan sát bị ngắt.”

“Theo

tình hình, thì chắc Songee đang lặp lại lời mà Tù Nhân đã nói. Và đương nhiên, chắc em ấy cố tình nói cho chúng ta nghe.”

Kain

im lặng suy tư một

lúc, rồi nhanh chóng mỉm

cười.

“Câu chuyện mà

Songee nghe được, và câu chuyện chị Eunsol nghe được. Khi ghép hai mảnh thông tin lại, thì

mọi thứ cũng trở nên rõ ràng.”

Khi nghe vậy, thì ba người kia quay mắt lại nhìn Kain.

“Nguyên

nhân khiến tình hình đi chệch khỏi dự kiến của Vua Tộc Yith là gì? Bởi vì Songee, chứ không phải chị Eunsol đã xuống khu vực nằm dưới lòng đất thuộc tỉnh Gangwon.”

“…”

“Thử nghĩ từ góc độ của Tù Nhân mà xem. Hắn

đã dàn xếp chứng cứ để nhử một người tham gia tới tỉnh Gangwon, dựa trên chính

kí ức của chính Chủ tịch, đúng chưa?”

Không

ai phản bác lời của Kain, rằng tới cả kí ức của Chủ tịch cũng là một trong số những

‘dàn xếp’ của Tù Nhân.

“Và Chủ tịch lại

tình cờ chính là cha của chị Eunsol. Nghĩa là, hắn đã đặt các chứng cứ thích hợp ngay cạnh chị ấy rồi.”

Sanghyun

nghe

vậy thì gật đầu.

“Hóa

ra là hắn muốn

dẫn Eunsol xuống cái nơi tại tỉnh Gangwon đó.”

“Nhưng

thực tế hành động của chúng ta lại khác. Khi chúng ta phát hiện ra có một phần

ký ức của Chủ tịch bị phong ấn, chị Eunsol lại quyết định sẽ không rời khỏi bên cha mình.”

“Và Songee

đã đi tới tỉnh Gangwon thay.”

“Một Tù Nhân

có tài trí đến đâu thì cũng không thể dự đoán chuyện này được. Vì sao ư? Vì đây là biến số liên quan tới

một người tham gia khác, một người mà hắn không biết là sẽ tồn tại, tại thời điểm hắn lập ra kế hoạch. Đó chính là

giới hạn của hắn.”

Giới hạn của Tù Nhân, và dàn xếp của Tù Nhân.

Nghe những lời đó, Miro há hốc miệng, và trông hơi đờ ra.

“Giới hạn của Vua Tộc Yith…”

“Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ về Phòng 301, nhưng ít nhất chúng

ta đã biết ‘kịch bản mà Tù Nhân mong muốn’ là gì rồi, nên đây cũng là một bước

đột phá lớn. Vua

Của

Tộc Yith muốn chị Eunsol xuống dưới lòng

đất tại tỉnh Gangwon. Nhưng thay vào đó lại là Songee sao? Hắn sẽ

phải bất đắc dĩ làm ra chuyện gì đó, nhưng mà…”

“Chuyện đó sẽ

thất bại.”

“Đúng, nó sẽ thất bại. Thực ra, cái lúc hắn xuất hiện nói chuyện với chị

Eunsol thì kế hoạch đã thất bại rồi.”

Sau khi giải thích xong, thì Kain thêm một câu cuối cùng.

“Nhưng

tất cả mọi người cần phải nhớ kĩ điều này. Những gì em miêu tả vừa rồi đều là kết cục mà Vua Tộc Yith mong muốn. Liệu chúng có tốt cho chúng ta hay

không… thì chúng ta

còn phải chờ

xem.”

Khi Kain vừa dứt lời, Sanghyun bất giác hé miệng ra, và ngay lập tức nhận

ra Miro bên cạnh cũng có phản ứng tương tự.

Dù bản thân Kain dường như không hề để ý đến điều đó…

Trong mắt Sanghyun và Miro, thái độ của Kain khi bàn luận về giới hạn của

Tù Nhân như thể đó là điều hiển nhiên, theo một nghĩa nào đó, lại mang đến một

cảm giác choáng váng khác.

“Dù sao đi nữa, chúng ta hãy chờ xem. Như mọi người cũng biết thì, Phòng

Nguyền Rủa vẫn đang tiếp diễn mà.”

***

-

Kim Mooksung

--- Vùùùù!

Tôi chạy xe như điên qua nội đô Seoul và nghĩ thầm.

Có vẻ như sẽ khó mà gặp được Eunsol rồi.

“Hừ….”

Tôi cũng đã mất liên lạc với Songee

và Ahri, hai người đang ở dưới lòng đất tỉnh Gangwon.

Khi chúng tôi chạy trốn khỏi đó, Elena cũng đã tách đoàn rồi.

Eunsol cũng không liên lạc được nữa.

Cả Jinchul, người đã ở bên tôi đến phút giây cuối cùng, cũng đã xuống xe

khoảng 10 phút trước để đối phó với một cuộc tấn công không rõ nguồn gốc.

Theo tình hình hiện tại, chỉ còn lại một mình tôi đang chạy trốn.

-

Gooooo…!

Tiếng gầm kỳ lạ đó lại một lần nữa vang dội khắp thế giới!

“…”

Lần này khác với lúc nãy.

Không chỉ đơn thuần là tiếng gầm bùng nổ, mà còn có những làn sóng như

chạm nhẹ vào da thịt quét qua cả khu vực.

Ngay lập tức, những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra khắp nơi.

-

Bùm! Rầm rầm! Á!

Những chiếc xe đang chạy bình thường trên đường bỗng dưng đâm vào nhau,

rồi lao lên vỉa hè để húc vào người đi bộ.

Thậm chí, tôi còn chứng kiến cảnh một chiếc xe buýt đâm thẳng vào một tòa

nhà.

Thành phố bỗng chốc biến thành một địa ngục tràn ngập hỗn loạn!

“Chắc là lúc này rồi nhỉ?”

Tôi mở miệng theo thói quen, rồi mới muộn màng nhận ra rằng xung quanh

không có ai cả.

Dù sao đi nữa, có vẻ như bây giờ là thời điểm thích hợp.

Với tình hình này, những người đang đứng ngoài quan sát hẳn đã tìm ra được

nhiều điều rồi chứ?

Nghĩ vậy, tôi giơ tay trái ra.

“…”

Đồng xu phát ra ánh sáng huyền bí – One More Chance.

Nếu tôi búng nó ‘Tặc!’ một cái, tôi có thể bắt đầu lại lần thử thứ hai.

Tuy nhiên, một nỗi sợ hãi ập đến.

“… Cái giá cho việc Nghịch Thiên.”

Trong Phòng Nguyền Rủa, cái giá phải trả cho việc Nghịch Thiên sẽ là như

thế nào?

Tôi không biết.

Nhưng tôi phải chấp nhận thôi.

-

Ting!

Hãy ban ánh sáng cho vạn vật.

Nhờ đó, vạn vật dưới bầu trời được ban cho cơ hội thứ hai.

***

[Kim Mooksung (Giao Tiếp) → Kim 〿sung (Giao〿 )]

Bạn đã đến cuối chương 679.

Không gian đọc của bạn