Chương 676: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (20)
-
Lee Seok-hwan
Tin
chấn động phát ra từ con quái vật đã chiếm lấy cơ thể người tài xế.
Nó
nói ra một điều khiến người ta không thể tin nổi.
“Nhà Vua đã biến mất. Các Công Tước thậm chí còn truyền nhau lời đồn khó tin rằng… Nhà
Vua đã bị xóa sổ.”
Dù
tôi không phải nhân viên hay đặc vụ của Cục Quản Trị, nhưng cũng không đến mức
ngu ngốc để không hiểu “Nhà Vua” mà
con quái vật đang nhắc tới là ai.
Ngay
từ đầu, chính “Nhà Vua” đó đã đích thân tiết lộ thân phận trước mặt tôi cơ mà!
Ký ức
của lần đó đến tận bây giờ, dù đã nhiều năm trôi qua, vẫn rõ ràng như in.
‘Ta là Vua. Là Vua của những kẻ trung thành từ phía bên kia
ngân hà, là Vua của những kẻ sẽ được sinh ra trên mảnh đất này. Đồng thời, cũng
là Vua của ngươi.’
Một
tồn tại từng ngự trị trong tâm trí tôi như nỗi kinh hoàng vĩnh cửu, giờ lại được nói là đã bị
“xóa sổ”.
Quá
sốc, nên tôi
buột miệng hỏi lại.
“Ai…
ai vừa bị xóa sổ cơ ạ?”
“Xem
ra chính ngươi
cũng không nắm rõ tình hình câu chuyện lắm.”
“C-
cái đó thì—”
“Thôi đủ rồi. Ta sẽ tự mình tìm hiểu. Vừa
hay, Công Tước đã
cho ta mượn một loại sức mạnh thích hợp để làm việc này…”
Ngay
sau đó, từ cơ thể đối phương xuất hiện một làn sương mù xám xịt, tràn thẳng về phía
tôi.
Những
gì xảy ra sau đó là một trải nghiệm kinh tởm đến mức không thể chịu nổi.
Nếu
phải mô tả, thì đó chỉ là một khoảng thời gian đau đớn, giống như những xúc tu không
ngừng quằn quại quấn chặt lấy não tôi rồi siết mạnh.
Tôi
đã gào khóc không biết bao nhiêu lần như một đứa trẻ, nhưng đối phương thậm chí
chẳng buồn để ý.
Dĩ
nhiên, cũng không có ai nghe thấy tiếng hét của tôi mà chạy tới cứu cả.
“Bá Tước” dường như đang lục lọi
ký ức của tôi, bắt đầu từ những ký ức gần đây rồi lùi dần về quá khứ.
Thỉnh
thoảng, ở những đoạn ký ức bị thiếu hụt, hắn còn trực tiếp đặt câu hỏi.
Nói
cách khác, hắn đang xem toàn bộ những việc tôi đã làm trong vài năm qua—những
việc tôi từng hợp tác với Cục Quản Trị, hoặc với “kẻ mang danh nghĩa Cục Quản
Trị”.
Phản
ứng cuối cùng cũng xuất hiện.
“Ồ!”
Bản
thân tôi, người
đã trực tiếp làm những việc đó, còn chẳng hiểu mình đã làm gì.
Nhưng
“Bá Tước”, kẻ
đang đọc ký ức của tôi, dường như đã hiểu ra toàn bộ.
“Đức
Vua… đang chuẩn bị ban ân điển!”
“Ân…
ân điển?”
“Ha
ha! Đúng vậy! Chính là như thế! Làm sao một mảnh đất nhỏ bé này lại có thể có sức mạnh để tiêu diệt
Nhà Vua cơ chứ? Ngài chỉ đang chuẩn bị ban ân điển mà thôi!”
Trong
lúc tôi còn đang hoang mang, đối phương bỗng mỉm cười dịu lại.
“Xem
ra ngươi là thuộc hạ được Đức Vua chọn. Nếu trước đó ta cư xử có phần thô lỗ thì ta xin lỗi.
Ta đảm bảo lòng trung thành của ngươi cũng sẽ được đền đáp.”
Tôi
vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như những việc tôi từng làm
đã trở thành thứ có ích đối với chủng tộc của bọn chúng.
Thẳng
thắn mà nói, tôi không hề thấy vui.
Bởi
lẽ, những sinh vật ngoài hành tinh đang coi cơ thể con người như món đồ chơi lại
cảm thấy vui mừng—thì điều đó tuyệt đối không thể là tin tốt cho nhân loại.
“…”
Cảm
giác như để sống sót, tôi đã trở thành kẻ phản bội nhân loại.
Một cảm giác tội lỗi còn nặng nề hơn bất
kỳ điều gì tôi từng trải qua trong đời nuốt chửng linh hồn tôi.
Trong
lịch sử, số lượng những kẻ bán nước, hay phản bội gia đình thì không thiếu…
Nhưng có lẽ tôi là người đầu tiên phản bội lại toàn bộ nhân loại?
Tôi không chỉ là bán nước làm nô lệ nữa, mà là bán cả nhân loại làm nô lệ
rồi!
[note97900]
Ngay khi tôi còn đang có những suy nghĩ hoảng loạn như vậy…
Có lẽ
vì đọc được cảm xúc của tôi, đối phương—kẻ đang xem tôi là “thuộc hạ của Vua”—bỗng
dịu giọng.
“Ta có thể
đoán được ngươi đang nghĩ gì, nhưng đừng quá đau buồn.”
“…”
“Ngươi
không hiểu gì về ‘ân điển’ cả. Ta có thể khẳng định, ân điển không hề gây hại
cho các ngươi.”
“Th-
thật vậy sao?”
“Đúng
vậy. Đức Vua là một tồn tại vô cùng từ bi. Ngài sẽ ban phước lành cho cả những sinh vật
còn mắc kẹt trong tầng ý thức sơ khai như các ngươi.”
Nghe
cách hắn nói, tôi bắt đầu cảm thấy từ “Vua” không còn phù hợp nữa.
Có lẽ
phải gọi là “Thần” thì đúng hơn.
Hoặc
cũng có thể, trong quá trình dịch ngôn ngữ của người ngoài hành tinh sang ngôn
ngữ loài người, khái niệm “Vua” và “Thần” đã bị trộn lẫn ở đâu đó.
…
Việc tôi có được suy nghĩ mơ hồ đó chứng tỏ rằng, lúc này tôi đã hơi thả lỏng cảnh
giác.
Bởi
thái độ của “Bá Tước” dành cho tôi, kẻ đã coi tôi là thuộc hạ của Vua, là quá mức khoan dung.
Ít
nhất thì hắn hoàn toàn không
có ý định giết tôi hay tra tấn tôi nữa.
Đặt
vào tình huống của con người cũng dễ hiểu thôi.
Một
quý tộc kiêu ngạo gặp một tên hầu thấp kém, nhưng nếu biết tên hầu đó là thuộc
hạ của một vị hoàng đế vĩ đại, thì cách hắn hành xử chắc chắn sẽ phải cẩn trọng hơn.
Thế
là, tôi lật ngược tình thế, lại hỏi ngược hắn.
Một
câu hỏi mà tôi đã giữ trong lòng suốt rất lâu.
Trong
quá trình tiếp xúc với Cục Quản Trị, tôi đã hiểu ra một điều.
Trên
thế giới này có vô số bí mật mà tôi không thể nào tưởng tượng
ra. Và sự tò mò
về chúng thường dẫn đến cái chết thảm khốc.
Nhưng…
dù vậy, làm cha thì có thể không tò mò về chính con mình sao?
Một
ký ức từ rất lâu trước đây chợt hiện lên trong đầu tôi:
‘Từ một thứ nhỏ bé như ngươi, sẽ có kẻ mang vận mệnh vĩ đại
sinh ra. Người Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã chọn một trong số những đứa con của ngươi.’
“Xin
cho tôi hỏi một điều được không?”
“Hãy
hỏi. Nếu là câu hỏi có thể trả lời, ta sẽ nói rõ cho ngươi.”
“Người
Rơi
Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới là ai?”
“…Ngươi
nói gì cơ?”
Nhìn
lại thì, có lẽ tôi nên dừng lại ngay lúc đó khi thấy biểu cảm của đối phương.
“Trước
đây Đức Vua từng nói rằng, Người Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã chọn một trong những đứa con của
tôi—”
“Cái
gì
cơ?”
“Tôi…
tôi có nói gì kỳ lạ sao—”
-
HỰ!
Trước
khi kịp phản ứng, một lực sắc bén lại xuyên thẳng vào đầu tôi.
Lần
này cơn đau dữ dội hơn trước rất nhiều, có lẽ
do cú sốc mà “Bá Tước” phải chịu.
“Gư… ưưư!”
Sau
khi cơn đau kết thúc, tôi thở dốc lấy hơi, và vội quan sát sắc mặt Bá Tước.
Từ nãy tới giờ, toàn thân hắn, chứ không riêng gì khuôn mặt, đều đang co giật dữ dội.
Như
thể vì quá sốc, nên quyền
kiểm soát cơ thể của hắn đang bị lung lay.
“Không
thể…”
“Hả?”
Những
lời tiếp theo vượt quá khả năng hiểu biết của tôi.
“Thưa Bệ Hạ,
người không thể. Người không thể! Dù có là người đi chăng nữa thì vẫn có những ranh giới bất khả xâm phạm!”
Dứt
lời, “Bá tước” trong ghế lái bỗng nhiên xụi lơ xuống.
“…Bá,
Bá Tước?”
“…”
“Bá Tước?”
Tôi
lay hắn vài lần thì hắn mới từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ hồ.
“Ôi
trời… Chủ tịch đã đến rồi sao?”
“…”
Hắn
đã không còn là “Bá Tước” nữa.
Mà
là chủ nhân ban
đầu của cơ thể đó, tài xế của tôi.
“Ai
da, chắc tôi ngủ gật mất rồi. Xin lỗi ngài nhé.”
“Không
sao cả. Chúng ta về nhà đi.”
“Vâng!”
Sau câu
nói cuối cùng đó, Bá Tước đã biến mất không dấu vết.
***
‘Đã có một bí mật quan trọng được hé lộ. Vua Của Tộc Yith hóa ra chưa
thật sự chết.’
‘Dựa vào lời của Bá Tước, có vẻ như hắn đang chuẩn bị một ‘ân điển’.’
‘Trong lúc chuẩn bị ân điển thì bản thể sẽ biến mất sao?’
‘Có lẽ cả tầng lớp quý tộc cũng nghĩ rằng Nhà Vua đã chết. Nhưng Kain này, ‘ân điển’ rốt cuộc là thứ gì?’
‘Em không rõ. Theo tình hình thì có vẻ liên quan đến cái gọi là
tiến hóa nhân loại mà Cục Quản Trị đã nói.’
Một
khoảng lặng bao trùm toàn bộ đài quan sát.
Ngay
sau đó, Sanghyun quay sang Kain, người đang tạm dừng quan sát để hồi phục thể lực.
“Anh có một câu hỏi nữa. Có vẻ như
Nhà Vua không hề tiết lộ kế hoạch của mình cho Chủng Tộc Yith, kể cả Công Tước.”
“Thế
nên mọi người trên Trái Đất mới rối loạn như vậy.”
“Tại
sao hắn lại
không nói ra?”
“…Có
lẽ thái độ cuối cùng của Bá Tước chính là câu trả lời.”
“Hả?”
“Nếu
nói ra, thì toàn bộ Chủng
Tộc Yith sẽ phản đối.”
Kain
nhanh chóng viết lên bảng trắng lời của Bá Tước.
[Dù có là người đi chăng nữa thì vẫn có những
ranh giới bất khả xâm phạm.]
“Ý định
của Nhà Vua, ngay cả với Tộc Yith, cũng là thứ cực kỳ nguy hiểm.”
“Ừm…”
“Em đang nghĩ
thế này. Trước
thời điểm tận thế, Nhà Vua vẫn còn sống. Việc nghĩ rằng Nhà Vua đã bị xóa sổ chỉ là hiểu lầm
của Chủng Tộc Yith.
Nhưng!”
“Nếu
sau thời điểm tận thế, Nhà Vua thật sự đã biến mất thì sao?”
“Nếu
đó là do thất bại trong một kế hoạch nguy hiểm đến mức chính Tộc Yith cũng không thể chấp
nhận…”
Lúc
đó, Seungyub
đang im lặng quan sát thì giơ tay.
“Anh
Kain, nghe anh nói thì em có một câu hỏi.”
“Nói
đi.”
“Trên
đời này có việc gì mà khiến một Tù Nhân mạo hiểm đánh đổi cả mạng sống để làm không?”
“…”
***
-
Lee Seok-hwan
Xe về
đến nhà, không có chuyện gì xảy ra.
Tức là, không
có việc tài xế biến trở lại thành Bá Tước rồi tiếp tục gây áp lực nữa.
Cuối
cùng, tôi phải mang theo hàng loạt câu hỏi chưa được giải đáp mà bước vào nhà.
-
Ding!
“A—
bố về rồi!”
Như
mọi khi, các con chạy ra chào tôi, khiến lớp mây đen trong lòng tôi tan biến
hoàn toàn.
Con
trai cả mà tôi vô cùng tự hào Jung-ho, người luôn đứng đầu lớp kể cả khi học ở những trường danh tiếng.
Con
trai thứ Jin-wook, một người cao lớn, điển trai, đầy tự tin. Tôi tự hỏi
nó như vậy là giống ai.
Và
cô út nhỏ Hee-yoon, người vẫn chỉ là một đứa trẻ, đang nở nụ cười đáng yêu cùng giọng nói trong trẻo!
Tôi
không nhịn được mà mỉm cười, lần lượt xoa đầu từng đứa, bắt đầu từ Hee-yoon.
Nhưng
cô bé út lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
“Bố?
Có chuyện gì à?”
“…”
“Bố?
Bố
không có mùi rượu
mà.”
“Haha!
Không có gì đâu!”
Trong
lúc nói chuyện, tôi nhận ra không thấy Eunsol ở đó.
“Hee-yoon,
Eunsol đâu rồi?”
Jin-wook
cười khúc khích.
“Eunsol chắc đang giận nên nằm trên giường đó.”
“Sao
vậy?”
“Em ấy nãy bị mẹ mắng dữ lắm luôn!”
“Hả?
Có
chuyện gì vậy?”
“Con không biết nữa!”
Dù
nói là đứa con
nào cũng như nhau,
nhưng vẫn có đứa khiến phải người ta lo hơn một chút.
Với
vợ tôi, Eunsol chính là kiểu đó.
Vợ tôi đặc biệt thân thiết với Eunsol, còn hơn cả những đứa con khác, nhưng cũng vì vậy nên mới nghiêm khắc hơn với con bé.
Tôi
đôi khi thấy lạ, nhưng cũng không can thiệp nhiều làm gì.
Vì nếu
muốn tập trung vào công
việc, chuyện nhà phải để vợ lo là hợp lý.
“Được
rồi, được rồi. Bố sẽ đi nghỉ chút, các con đi ngủ đi nhé.”
“Vâng!”
Sau
đó, tôi ngồi một mình trên ban công, nhấp một ly rượu vang.
Cơ
thể và tâm trí đang căng lên sau cuộc gặp với Bá Tước cũng dần dần thả lỏng.
Tôi
định ngẫm lại những chuyện hôm nay một lần nữa thì…
***
-
Ding!
Cánh
cửa mở ra, và một cảm
giác quen thuộc xuất hiện.
“Hửm?
À, là em à.”
Là người vợ yêu quý của tôi.
Có vẻ
như các con đã nói với cô ấy rằng: “Hôm nay bố có chuyện gì đó lạ lắm!”
“…”
“Ha
ha, không sao đâu. Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là công việc hơi mệt thôi—”
“Ngươi lại khiến ta thất vọng nữa rồi.”
Như
sét đánh ngang tai, tôi lập tức bừng tỉnh!
“Hả,
hả? Gì cơ—”
Nhìn
vào đôi mắt của người phụ nữ đang mỉm cười ấy, tôi chợt hiểu ra.
Hiện
tại, “Vua” đang hỏi tôi rằng tôi lại phá vỡ lời hứa nữa sao!
“Không
phải! Không phải là tôi đã phá vỡ lời hứa!”
“…”
“Hãy,
hãy nghe tôi giải thích! Tôi không hề cố ý phá vỡ lời hứa. Là… là cái tên Bá Tước đó, h, hắn đã dùng một thứ sức mạnh không
thể hiểu được ép tôi—”
“Ngươi chống
chế như vậy chỉ đúng một nửa thôi.”
“Hả?”
“Thông
tin về ‘ân điển’ bị lộ ra đúng không phải lỗi của ngươi. Nhưng…”
Đối phương
mỉm cười và bước thêm một bước về phía tôi.
“Nhưng
phần sau, chính ngươi đã tự đặt câu hỏi và tự gieo mầm họa, không phải sao?”
Đúng!
Đúng
là vậy!
Chính
tôi… chính tôi đã hỏi Bá Tước.
Tôi
đã không thể chịu được tò mò về ý nghĩa của câu nói:
‘Người Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã chọn một trong những đứa con của
ngươi.’
Ngay
khi nhận ra điều đó, nỗi sợ không thể chịu nổi tràn ngập lấy tôi.
‘Hãy im lặng. Hãy quên đi. Hãy phục tùng.’
Tôi
nhớ rất rõ lần đầu tiên mình bất tuân những lời đó.
Tôi
nhớ cảnh tượng
kinh tởm tột cùng, mười người vô tội bị ác quỷ điều khiển, tự mình nhổ lưỡi ra!
Đây
là nhà tôi mà?
Chỉ
cần tưởng tượng cảnh các con tôi bị quỷ ám, và tự nhổ lưỡi thôi cũng đủ khiến
tôi phát điên!
“Xin…
xin hãy… hãy nhổ lưỡi tôi đi…”
“…”
“Trẻ
con không có tội! Chúng không biết gì cả…! Hãy nhổ lưỡi tôi thay cho
chúng—”
Ngay
lúc đó, người phụ nữ mỉm cười và lấy khăn tay từ trong áo.
Cô ấy
từ từ lau mồ hôi lạnh trên mặt tôi, rồi đỡ tôi đứng dậy, chả biết
tôi đã quỳ từ bao giờ.
“Vua…
bệ hạ?”
Không
lẽ lần này tôi lại được
tha sao?
Nếu
nghĩ lại thì, Bá Tước từng xem tôi là thuộc hạ trung thành của Vua cơ mà?
Vì tôi đã phục tùng Vua trong nhiều năm như vậy, có lẽ lần này tôi sẽ được tha…
Nhưng
ngay lúc hy vọng vừa nhen nhóm trong tim.
Nhà Vua
lên tiếng.
“Đứa trẻ của
ta.”
“Dạ,
dạ!”
“Ngươi
nghĩ ta là ai?”
“Ngài…
ngài là Nhà Vua
mà! Nhà Vua vĩ
đại—”
“Không
phải cái đó. Ta đang hỏi về thân thể này.”
“…”
“Là…
là thân thể của vợ
tôi. Ngài đã tạm
thời nhập vào vợ tôi—”
“Ta tạm thời nhập vào thân thể vợ
ngươi?”
“Vâng?”
Cô ấy
khẽ
mỉm cười và nói.
“Vậy
thì, đứa trẻ của ta. Tên của vợ ngươi là gì?”
“Gì—”
Khoảnh
khắc đó, tôi nhận ra một sự thật điên rồ.
“Ngươi
không hề hỏi tên vợ mình sao?”
Người
vợ đã cùng tôi sống hàng chục năm, sinh cho tôi bốn đứa con.
Tôi…
không biết tên cô ấy.
“Ta
hỏi lại lần nữa. Đứa trẻ của ta à, vợ ngươi trông như thế nào?”
Tôi…
cũng không biết vợ tôi trông như thế nào.
Dù
cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi
không thể hình dung được cô ấy trông ra sao.
Vợ tôi đẹp
hay xấu, trẻ hay già, thậm chí là con người hay một con quái vật xúc tu thì tôi cũng
không biết.
“…”
Não
tôi như đang tan
chảy.
Tôi
không thể chịu nổi ký ức hôm nay nữa.
Tôi
thề rằng, bằng mọi giá, phải quên sạch tất cả mọi thứ vĩnh viễn.
***
-
Lee Eunsol
--- Whoaaa!
Cùng cú sốc khủng khiếp, con bướm một lần nữa trở lại thành “Lee Eunsol”.
Khoảnh
khắc đó, tôi thực sự sốc đến mức há hốc miệng!
“C-
cái con mẹ gì
thế này!!”
Ngay
khi tôi gần như mất kiểm soát, thì tôi cảm thấy có ai đó phía sau lưng tôi.
“Eunsol.”
Đó là một
giọng nói… vừa quen thuộc vừa xa xăm.
Đồng
thời, cũng là giọng nói của tồn tại đáng sợ nhất vũ trụ vào lúc này!


