Chương 675: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (19)
-
Lee Eunsol
“Hãy
tìm ra ngay bí mật hay thứ gì đó đang ẩn giấu trong đầu Chủ tịch cho ta!”
Nghe
thấy lời nói vọng qua điện thoại, tôi thoáng chốc như nghẹn lại, không thốt nên
lời, còn trong đầu thì hàng loạt suy nghĩ liên tiếp tràn tới.
Lý
do Ông lại đột
nhiên đưa ra mệnh lệnh không hề tính đến hậu quả là gì?
Chính bởi
ông ấy định quay ngược thời gian!
Tại sao Ông lại đột ngột quyết định quay ngược thời
gian?
Chỉ
cần nghĩ đến tiếng gầm bí ẩn
vang vọng khắp thế giới vừa rồi là có thể hiểu ra ngay đáp án.
Bên
phía Songee và Ahri chắc chắn đã xảy ra một biến cố vượt ngoài kiểm soát.
Cục
diện đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Và có lẽ đây là tình huống buộc phải sử dụng “One More
Chance” để quay ngược thời gian.
Sau
khi hiểu đến đó, tôi lập tức trả lời.
“Ông
định dùng One More Chance phải không ạ?”
“Đúng
vậy.”
“Được.
Cháu hiểu ý ông rồi—ý là bỏ qua tất cả hậu quả để lấy thông tin. Nhưng ông cũng
biết đấy, nếu ông đảo ngược ký ức thì cháu cũng sẽ mất ký ức, đúng không? Vấn đề
này thì phải xử
lý thế nào—”
Tôi
định hỏi xem có cần gọi điện trước khi ông nội sử dụng One More Chance hay
không.
Rõ
ràng là sắp xảy ra đại họa đến nơi, vậy làm gì còn thời gian cho mấy chuyện như
thế nữa…
“Eunsol!
Chắc Songee cũng đã chết rồi! Kain hoặc Sanghyun chắc chắn sẽ chỉ theo dõi mỗi mình cháu thôi!”
“A…
cháu hiểu rồi.”
Ra
là vậy!
Nếu
các đồng đội bên ngoài vẫn đang quan sát tôi, vậy thì không cần phải lo việc
truyền tải ký ức nữa.
Dù
tôi có mất ký ức đi chăng nữa, Kain hoặc Sanghyun sẽ quan sát và để tôi biết khi
ra ngoài.
***
-
Rầm!
Tôi đẩy tung cánh cửa văn phòng Chủ tịch, và cha tôi đang xem tài liệu, trợn mắt ngạc nhiên.
“Eunsol?
Nếu là vì tiếng động bên ngoài mà cha vừa nghe thấy thì—”
“Xin
lỗi cha nhé.”
Ngay
lập tức, Hồ Điệp Mộng được kích hoạt, ánh sáng kỳ dị tràn ngập căn phòng chủ tịch.
Đồng
thời, Sáo An Tịnh xuất hiện trên tay phải tôi.
Cha tôi
nhìn tôi với ánh mắt trầm xuống.
“Cái
đó… là cổ vật đã
từng lấy được ký ức
của cha hôm trước đúng không?”
“Con cần thêm thông tin.”
“Con nói vậy,
dù đã biết rằng nếu cưỡng ép lấy ký
ức của cha sẽ dẫn
tới
hậu quả nguy hiểm
sao?”
“Đôi
khi, có những lúc buộc phải đánh cược. Kinh doanh cũng vậy mà, đúng không ạ?”
Câu
trả lời tiếp theo
của cha tôi
khiến tôi hơi sững lại.
“Cha không rõ lắm. Cha chưa từng phải đánh đổi rủi
ro trong kinh doanh.”
“Hả?”
“Cha chỉ đầu tư vào những thứ chắc
chắn thành công thôi.”
“….”
Tôi
suýt quên mất. Cha tôi vốn dĩ là một hồi quy giả không hoàn chỉnh nhỉ?
Ông không
phải kiểu người sẽ chấp nhận mạo hiểm đầu tư.
Trong
khoảnh khắc mà tôi nhất thời cứng họng, cha tôi khẽ cười khổ.
“Cha làm sao có thể ngăn con được. Chỉ mong là con đã suy nghĩ đủ kỹ về chuyện
này.”
Ông ấy không hề có ý định ngăn cản tôi.
-
Puuuuu…!
Tôi
chậm rãi thổi sáo.
Và rồi…
“Gư…!”
“Biện pháp bảo mật” được cấy vào đầu cha tôi 12 năm trước bởi một đặc vụ bí ẩn bắt
đầu tan rã như bọt nước trước Sáo An Tịnh.
“Xin cha hãy chịu đựng một chút.”
Tôi
hóa thành một con bướm, đào sâu vào ký ức của Chủ tịch Tập đoàn Daeyang.
Khởi
đầu của ký ức nối tiếp từ đoạn tôi từng thấy trước đó.
“Hãy im lặng. Hãy quên đi. Hãy phục tùng. Ta sẽ cho ngươi ba
cơ hội.”
***
-
Lee Seok-hwan
Tôi
trở về nhà của mình ở Seoul, trong trạng thái gần như mất hết lý trí.
Mồ
hôi lạnh và máu dính đầy quần áo khiến vợ tôi hoảng loạn, nhưng tôi thậm chí không còn sức để giải thích bất
cứ điều gì.
Việc
duy nhất tôi làm được là trấn an cô ấy, ngăn cô ấy gọi cảnh sát ngay lập tức.
Sau
đó, tôi co ro trên giường cả đêm, run rẩy không ngừng, cầu nguyện cho một thực
thể không rõ danh tính nào đó.
Ngày
hôm sau. Rồi ngày tiếp theo. Rồi tiếp nữa.
Một
tuần trôi qua, nhưng Cục Quản Trị vẫn không hề liên lạc gì cả.
Điều
này có hợp lý không?
Một
thí nghiệm về Hỗn Mang quái dị như vậy, lại còn xảy ra một tai nạn khổng lồ, số lượng người chết lên tới hàng loạt—vậy mà họ không có bất kỳ phản ứng
nào?
Ít
nhất cũng phải triệu tập tôi để điều tra chuyện xảy ra ngày hôm đó chứ!
Hay
là… thậm chí việc xử lý hậu quả bình thường cũng không thể thực hiện được?
Nghĩ
đến đó, tôi cảm thấy như nghẹt thở vì sợ hãi.
Bình
thường tôi vẫn bất mãn với Cục Quản Trị vì họ đùn đẩy hàng tá việc vặt lên đầu tôi, và không cung cấp thông tin gì cả, luôn giữ bí mật.
Nhưng
giờ khi mọi chuyện đến nước này, tôi nhận ra một điều.
Tôi
đã vô thức phụ thuộc vào Cục Quản Trị từ bấy lâu nay rồi!
Dù bọn
họ là một tổ chức tệ hại toàn những tên khốn, nhưng tôi vẫn tin rằng họ là lực lượng
duy trì trật tự thế giới!
…
Cuối
cùng, tôi không chịu nổi sự bất an nên đã chủ động liên lạc trước.
Nhờ
làm việc hơn 10 năm cho Cục Quản Trị, tôi đã trao đổi thông tin liên hệ riêng với một vài đặc vụ, lại còn
quen nhiều nhân viên nữa, nên điều đó vẫn có thể thực hiện.
Tôi
hẹn gặp đặc vụ K—người đó mang họ Kim nên tôi chỉ gọi là K—tại một địa điểm bí mật, đã được đảm bảo an toàn.
Anh
ta là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, với một gương mặt dễ gây thiện cảm, thế nhưng với các đặc vụ
thì ngoại hình chẳng có nghĩa gì.
“Đã
lâu rồi, thưa đặc vụ.”
“Haha! Lần cuối chúng ta gặp là sáu năm trước nhỉ? Khi đó tôi
đã mang nợ ngài nhiều rồi.”
“Không
đâu, tôi mới là người phải luôn biết ơn đặc vụ đấy ạ.”
K nói chuyện
thân thiện một cách bất ngờ nếu xét theo chuẩn đặc vụ.
Có
thể trong lòng anh ta sẽ xem thường người thường, nhưng ít nhất thái độ bề ngoài của anh ta là
hoàn hảo.
Chúng tôi trao đổi vài lời xã giao khá tự nhiên, và tôi cũng thầm dò
xét thái độ của anh ta.
K hành xử như thể chẳng có gì sai, ít nhất là trên bề mặt.
Ngay khi chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn vuông, anh ta vào thẳng vấn đề.
“Chủ
tịch, chúng ta đều bận, vào thẳng chuyện chính luôn nhé. Ngài gọi tôi đột nhiên
như vậy là có việc
gì? Nếu có yêu cầu thì nên liên hệ tổng bộ hơn là gọi riêng cá nhân tôi chứ?”
“…”
“Hay
là ngài có chuyện
riêng cần nhờ tôi?”
“…”
“Haha! Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, và tôi thường
hay nhận mấy việc kiểu này nên ngài cứ nói đi. Con trai ngài lại gây ra chuyện quái dị gì rồi à? Ngài sợ sẽ bị Cục Quản Trị xử lý nếu báo cáo, nên muốn tôi dàn xếp cho êm đẹp nhất
à?”
“Bình
thường người ta hay nhờ anh như vậy sao?”
“Không
phải à?”
K
hoàn toàn không đoán được lý do tôi tìm gặp anh ta. Điều đó càng khiến mọi thứ trở
nên kỳ lạ.
“…Thưa đặc vụ, tôi gần đây có
làm theo lệnh của tổng bộ, và mua 13,000 pyeong đất ở khu vực
xx-myeon, xx-gun, tỉnh Gangwon.”
“Ồ vậy hả? Nếu chi phí quá lớn và ngài gặp
phải vấn đề tài
chính—”
“Không
phải.”
Ngay
cả khi tôi đã trực tiếp nhắc đến tỉnh Gangwon, anh ta vẫn tỏ ra không biết tôi đang
nói gì.
Cuối
cùng tôi nói thẳng.
“Đặc vụ này,
anh thực sự
không biết sao? Hay chỉ đang giả vờ không biết?”
“Hả?”
“Ngày, ngày hôm đó! Chẳng phải ở tỉnh Gangwon đã xảy ra một vụ thảm
sát đúng không!”
“…”
“Tôi
đã
tận mắt chứng kiến.
Ký
ức đó vẫn còn hết sức rõ ràng. Một con quái vật không rõ danh tính bị phong ấn trong lồng thủy
tinh đã thoát ra, đúng không? Nó đã giết toàn bộ các nhà nghiên cứu, và cả đặc vụ T cũng—”
Tôi
đang run rẩy giải thích, toát mồ hôi lạnh thì…
-
Ding!
K khẽ mỉm cười.
“Đặc vụ?”
“Ngươi hơi chậm
hiểu đấy nhỉ?”
“Cái—cái
gì…”
“Trong
thế giới khắc nghiệt như thế thì ngươi định sống sót kiểu gì hả?”
Ngay
khoảnh khắc đó, tôi nhận ra giọng nói, khí chất đã thay đổi hoàn toàn!
-
Thịch!
Tôi giạt mình,
nhảy dựng lên và
lập tức ép sát lưng vào tường.
Tông giọng đó, thái độ đó, sự hiện diện đó!
Trong nháy mắt, hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng, và mồ hôi lạnh
bắt đầu túa ra.
“A-anh… là ai?”
Người
thanh niên khẽ mỉm cười, đứng dậy, và bước về phía tôi.
Hắn
vẫn là K, nhưng đồng
thời hắn cũng không
còn là K nữa.
Hắn là thứ gì đó
đã nuốt chửng K rồi!
“Không
phải ta đã nói mới 1 tuần trước thôi sao? Hãy im lặng. Hãy quên đi. Hãy phục tùng.”
“…!”
“Gư! Khực!”
“Có
vẻ trí nhớ của ngươi kém quá đấy nhỉ?”
Cũng giống hệt như ở tỉnh Gangwon, đối phương lần này cũng không làm gì
tôi.
Hắn chỉ mỉm cười
và giơ ba ngón
tay lên, rồi chậm rãi gập xuống một ngón.
“Ta
đã cho ngươi ba cơ hội. Và một trong số đó đã biến mất.”
“Phù…!”
Cùng những lời đó, hắn lặng lẽ rời đi như thể chưa từng xảy
ra chuyện gì.
…
Khi
tôi đứng ngoài đường trong trạng thái thần hồn nát thần tính, thế giới đã biến thành một
nơi phi lý.
Mười
người đang đứng
trước xe tôi như những con rối.
Ngay khi họ thấy tôi, thì họ đồng loạt há miệng, tự đưa tay vào cổ họng và rút lưỡi
mình ra!
Như
thể hắn đang
cảnh cáo tôi rằng không bao giờ được phép nói năng bừa bãi nữa.
“Uaaa…!”
Tôi
ngã sụp xuống
đường,
khiếp đảm vì cảnh tượng đáng sợ đó, thì tôi nhận ra một điều còn đáng sợ hơn nữa.
“…”
Đang là
ban ngày ban mặt, ở ngay giữa
trung tâm Seoul.
Đương nhiên là xung quanh sẽ có rất nhiều công dân Seoul bình thường
đang bận bịu với cuộc sống của mình.
Thế nhưng chẳng ai có vẻ ngạc nhiên.
Mười linh hồn tội nghiệp, bị một con quỷ kiểm soát, đang tự rút lưỡi chính mình ra giữa ban
ngày, vậy mà tất
cả người đi đường vẫn thản nhiên bước qua như không thấy gì!
Đúng vậy rồi. Chính xác là như vậy rồi!
Cứ như thể mọi người khác trừ tôi ra, đã thiết lập một khế ước giả vờ rằng
‘không có gì sai cả’, và ‘thế giới này rất bình yên’!
***
‘Quả là một cảnh tượng kinh tởm.’
‘Có vẻ hắn đã đồng thời điều khiển hàng nghìn người cùng lúc
sao? Nếu đối phương là Tù Nhân thì chuyện này không nằm ngoài khả năng… nhưng
ngay cả thế thì cũng rất ấn tượng.’
‘Chuyện đó thì có gì ấn tượng chứ? Nếu mà là điều khiển
tâm trí thì em cũng –’
‘Việc điều khiển chừng đó người thôi đã khó rồi, mà hơn hết là việc che giấu một vụ thảm
sát giữa
ban ngày như không có gì xảy ra.’
‘Anh có thể hiểu tại sao Chủ tịch lại hãi đến vậy rồi.’
‘Mà chuyện đó cũng làm em nghĩ thế này. Bọn chúng làm đủ thứ
trò bệnh hoàn như vậy, mà lại không giết, thậm chí là không động một ngón
tay vào Chủ tịch.’
‘…’
‘Chắc chắn có lý do khiến Vua Của Tộc Yith không thể trực tiếp
động vào Chủ tịch.’
***
Đó
là chuyện xảy ra vào năm tôi 49 tuổi.
Tới lúc đó,
tôi đã biết được
nhiều điều hơn so với ít nhất là 8 năm trước.
Chẳng
hạn, tôi cảm nhận được rằng tầng lớp cấp thấp của Cục Quản Trị đang dần thay đổi.
Bởi
vì tôi cảm nhận được sự hiện diện của một “con quái vật vô danh” ẩn sau những
nhân viên, hay đặc
vụ mà tôi gặp được.
Nếu
một linh hồn ác quỷ không rõ danh tính đột nhiên nhập vào thân thể của chủ nhân
mà tôi phụng sự, liệu có phải là cảm giác như thế này không?
Dù
có nhận ra đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể làm gì được.
Tôi
chỉ biết phục vụ con quái vật vô danh đội lốt Cục Quản Trị, và hợp tác theo những
yêu cầu kỳ quái
khó hiểu mà thôi.
Trong
khoảng thời gian đó, tôi chỉ nhận ra một điều duy nhất.
Con
quái vật dường như cần rất nhiều con người.
Về mục
đích nó cần
con người làm gì, ừm,
tôi quyết định không nghĩ đến nữa.
Từ một
lúc nào đó, ngay cả cảm giác cắn rứt lương tâm cũng không còn là vấn đề lớn nữa.
…
Một
ngày nọ, khi tôi đang sống qua từng ngày như vậy, khi lên xe để về nhà, tôi
phát hiện ra có một “sinh vật khác” đang ngồi ở ghế lái.
“Ông
Lee Seok-hwan, Chủ tịch Tập đoàn Daeyang, phải không?”
“Vâng.
Ông đến từ trụ sở chính -”
Chưa
kịp nói hết câu, một làn sương mù nhạt nhòa đã bốc lên từ tay sinh vật bí ẩn
đó.
Tôi
thậm chí không kịp nghĩ “Đây là gì vậy?”.
Bởi
vì làn sương mù đó đã điên cuồng ập vào tôi, khiến tôi choáng váng.
“Hựuuu…!”
Tôi
cảm thấy ý thức của mình đang mờ đi.
Hơn
nữa, tôi nhận ra rằng với hành động vừa rồi, tôi đã không thể nói dối được nữa.
Đối phương dường như có ý định thẩm vấn tôi.
“Th,
ông là ai vậy?”
“Nếu
diễn đạt theo cách mà ngươi có thể hiểu được, thì có thể gọi là ‘Bá Tước’.”
“Bá Tước?”
“Hãy
trả lời theo những gì ngươi nhớ. Theo những gì chúng ta thu thập được trong vài
tháng qua, ngươi là người phàm cuối cùng tiếp xúc với ‘Vua’.”
“V, Vua?”
“Vua
đã biến mất. Các Công Tước thậm chí còn truyền tai nhau câu chuyện khó tin rằng Vua
đã ‘biến mất’. Vậy ngươi có biết gì về việc đó không?”
***
Dưới
áp lực của những câu hỏi không thể chống cự – tôi, vì thực sự không hiểu nên đã
hỏi
“Ai,
ai đã biến mất vậy ạ?”
***
‘Vậy là khi Chủ tịch 41 tuổi, Vua Của Tộc Yith đã đến Trái Đất và gây ra một
sự việc nào đó, rồi 8 năm sau đột ngột biến mất sao? Sau đó, Chủng Tộc
Yith đã đến
Trái Đất và bắt đầu tìm kiếm vị Vua mất tích hoặc đã biến mất đó?’
‘Có
vẻ như bí mật liên quan đến cái chết hoặc sự mất tích của Vua sắp được hé lộ rồi.’


