Chương 674: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (18)
-
Yu Songee
Nếu
đem quy luật tiến hóa áp dụng cho cả linh hồn, thì lời của “Người Khai Sáng” kia có
nghĩa rằng, những hồi
quy giả có
thể chịu được vòng lặp thời gian chính là những linh hồn đã được “chọn lọc tự nhiên”.
Tôi
vốn nghĩ rằng câu chuyện đó nghe cũng khá hợp lý…
Nhưng
có vẻ Ahri lại nghĩ bà ta chỉ đang nói linh tinh.
“Đó
là một cách nói kỳ quặc đấy.”
“Vì
sao cô lại nghĩ vậy?”
“Sao với trăng
cái gì. Đây là
việc tùy tiện mở rộng một quy luật tự nhiên thôi mà?”
“Không
được mở rộng sao?”
“Tất
nhiên là không được rồi. Linh hồn và gen vốn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Để tôi nói điểm
khác biệt lớn nhất nhé! Linh hồn không di truyền được mà?”
“…”
“Nếu bản chất của tiến hóa chính là những cá thể đã chịu được sự khắc
nghiệt của tự nhiên, những kẻ được chọn lọc tự nhiên ấy, sau này truyền lại gen
của mình và phát tán rộng rãi, thì linh hồn vốn là thứ đã nằm ngoài logic đó từ
đầu.”
Nghe
đến đây, tôi cũng hiểu ý của Ahri đang muốn nói.
So với
gen, đặc tính của linh hồn không hề được truyền lại cho đời sau.
Là con của
một hồi quy giả
không có nghĩa là người đó sẽ trở thành hồi quy giả.
Vì vậy,
việc lấy học thuyết sinh học về di truyền rồi áp lên linh hồn là điều hoàn toàn
vô lý.
Nhưng
câu trả lời của “Người Khai Sáng” lại càng trở nên kỳ dị hơn.
“Đúng
là như vậy.”
“…”
“Những
gì cô Ahri
nói đều đúng cả. Đúng như cô nói, quy luật tiến hóa không thể áp dụng cho linh
hồn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể vượt qua giới hạn đó sao?”
Ban
đầu thì bà ta
dùng quy luật sinh học để mở rộng sang linh hồn, rồi khi bị phản bác rằng không
thể áp dụng, bà ta lại
nói rằng ngay cả giới
hạn đó cũng có
thể vượt qua.
Càng
nghe càng thấy sai sai ở đâu đó.
Đến
lúc này, ngay cả tôi cũng bắt đầu nhận ra thứ tư tưởng của “Người Khai Sáng” có
gì đó không bình thường.
“Điên” là tính từ không chỉ dùng riêng cho những kẻ la hét sùi bọt mép.
Có
những loại “điên” khác bạn chỉ có
thể thấy khi nói chuyện với một người bề ngoài rất bình tĩnh, rất lịch sự, nhưng càng nói
chuyện lại càng cảm nhận được sự méo mó.
Và
người đàn bà trước
mặt chúng tôi chính là kiểu đó.
Cứ như thể bà ta có một thứ gì đó bị lệch lạc, nhưng chúng tôi khó mà chỉ
ra đó là thứ gì.
Đúng
vào lúc đó.
[Thời khắc đã đến rồi.]
“…Hả?”
Lần đầu
tiên, tôi
nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vang lên.
“Sao vậy?”
Yu Songee
:
Cậu có nghe thấy gì không?
Ahri
:
Không
nghe thấy gì cả.
Có lẽ vì thấy
cả tôi và Ahri đều
dừng lại, nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Nên ngay lúc đó, Người Khai Sáng khẽ mỉm cười rồi nói.
“Địa
chất ở đây khá nguy hiểm, tốt nhất là hai người đừng dừng lại giữa chừng.”
“…”
“Chỉ
cần đi thêm một chút nữa thôi, hai người sẽ có được câu trả lời cho những nghi vấn của mình.”
Ngay
khoảnh khắc ấy.
Cha Jinchul
:
Ra ngoài!
Kim Mooksung
:
Cả hai ra ngoài ngay!
Elena
:
Có
kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!
Những
người đồng đội đang nghe ngóng từ bên ngoài đột ngột phát cảnh báo liên tục!
“Á!”
“…!”
Tôi
và Ahri lập tức hoảng loạn nhìn nhau một lát, rồi lập tức xoay người định chạy về phía lối vào.
Nhưng
ngay lúc đó—
-
Kéo!
“Đừng
đi!”
“A, Ahri?”
“Muộn
rồi! Chúng ta đã
bị bao vây rồi!”
Tôi giật mình trước những lời đó, rồi quay sang Ahri, và chỉ thấy gương mặt Ahri đã tái nhợt và cứng đờ.
[Hãy đến đây nào, những đứa trẻ.]
“…”
Giọng nói kì lạ đó lại vang lên.
Tôi chỉ có một khắc để tò mò xem đó là thứ gì, rồi một giọng nói pha
chút ngưỡng mộ vang lên phía trước.
“Có
vẻ như hai người vẫn đang nhận được thông tin từ bên ngoài theo thời gian thực. Thật đáng ngưỡng
mộ.”
Ngay
khi nghe được những lời đó, Ahri lập tức lao tới như tia chớp và túm cổ áo bà ta.
Sự
bình tĩnh chỉ mới trước
đó
của cô ấy đã biến
mất hoàn toàn.
“Ngươi!”
“Ư…
đau đấy. Hai người không cần lo lắng quá đâu.”
“…”
“Hai người có biết không? Chủng Tộc Yith thực ra những kẻ khá nhát gan, hơn hai người
tưởng đó.”
“…”
“Chỉ
là do năng lực đặc biệt của họ khiến họ rất khó chết, nên thường bọn họ sẽ hành động rất tự tin. Nhưng nếu cảm thấy
nguy hiểm thật sự, họ còn là một lũ nhát gan hơn con người nhiều, và sẽ thường
chạy trốn.”
Ahri
gấp gáp hỏi.
“Có
thứ gì đó trong
di tích dưới lòng đất này khiến cả Công Tước Tộc Yith cũng phải sợ
sao?”
“Họ
sẽ nghĩ như vậy.”
“Tại
sao Tộc Yith lại nghĩ nơi này nguy hiểm?”
“Vì
họ cho rằng Vua của họ có thể đã chết ở đây.”
Cái
tên “Vua Của Tộc Yith” đột ngột xuất hiện!
Ahri
nghiêm
mặt lại và siết
chặt tay hơn, và gương
mặt của Người Khai Sáng cũng trở nên tái đi.
“Ngươi…!”
“Hừm! Bình tĩnh nào, và cô phải tin tôi.”
“Tin
ngươi? Ta đi theo ngươi, và bây giờ chúng ta đang bị bao vây bởi lũ quái vật ngoài hành tinh đấy! Thế thì tin
tưởng cái gì hả?”
“Chính
vì vậy mà cô mới
càng phải tin tôi. Cô nghĩ Tộc Yith sẽ biến mất chỉ vì tôi chết đi sao?”
Nghe giống như bà ta đang lươn lẹo ngụy biện, nhưng cũng không phải là
sai hoàn toàn.
“Hai người không cần quan tâm đến tình
hình bên ngoài. Tôi đã nói rồi mà? Tộc Yith rất nhát gan. Họ di chuyển rất chậm trong khu vực
này. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.”
“…Nói
đi. Vừa theo ngươi xuống đây là chúng ta đã bị Tộc Yith bao vây. Chuyện gì đang diễn ra?”
Người
Khai Sáng vẫn cười nhạt dù đang bị Ahri bóp cổ.
“Đây chỉ là một
diễn biến tự nhiên thôi. Khi ‘hai người’
xuất hiện ở đây, mọi thứ bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo, đi vào vị trí vốn có của
nó.”
“Thật sự là –!”
Ngay khi Ahri bắt đầu nhíu mày và chuẩn bị sử dụng vũ lực.
Tôi cản cô ấy lại,
đồng thời có một cảm giác khó có thể diễn tả.
“… Chờ đã.”
“Cái gì?”
“Tôi nghĩ là mình đã biết được gì đó.”
“Cậu nói cái quái gì –”
“Tôi đã nghe được giọng nói của ai đó từ nãy giờ rồi.”
“…”
“Người Khai Sáng, tôi có đúng ba câu hỏi cho bà.”
“Cứ hỏi đi.”
Tôi
đưa ra ba câu hỏi, trong đầu thầm nghĩ về giọng nói kì lạ, hay chính
xác hơn là những suy nghĩ truyền tới, mà tôi đã cảm nhận được từ nãy tới giờ.
“Thứ
nhất. Từ nãy đến giờ có một giọng nói đang nói chuyện với tôi. Nó nói rằng tại di tích
ngầm dưới lòng đất
này có một Thực Thể Hỗn Mang cực mạnh. Đó là Vua Của Tộc Yith sao?”
Người Khai Sáng khẽ cười.
“Đúng
vậy.”
“Thứ
hai. Bà là thuộc
hạ của thực thể đó. Có phải không?”
“Đúng
vậy.”
Một thái độ tốt bụng tới mức khó mà hiểu nổi.
Lí do bà ta đã tiết lộ thông tin mật, thông tin mà bà ta thậm chí không
nói với cả C, ngay ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Người Khai Sáng là một con người.
Chỉ là, bà ta là một con người tự nguyện phục tùng Vua Của Tộc Yith!
Thái độ kì lạ mà tôi vừa kể trên chỉ đơn thuần là đang làm theo mệnh lệnh
của Vua Tộc Yith thôi.
“Thứ
ba
và cũng là câu hỏi cuối cùng. Vua Của Tộc Yith, ừm, ông ta đang thức dậy sao? Những người
thuộc Chủng Tộc Yith đang tới đây vì cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Vua sao?”
“Đúng
vậy.”
“… Tại sao ông ta lại tỉnh dậy? Vì cảm nhận thấy chúng tôi sao?”
“Cô đúng thực là thông thái. Ngài ấy muốn gặp cô.”
Tới giờ thì tôi cũng hiểu được đại khái tình hình.
Trong
di tích dưới lòng đất ở tỉnh Gangwon là vị Vua Của Tộc Yith đang ngủ say.
Hắn, hay ả ta đang chờ ‘chúng tôi’, và khi biết chúng tôi xuất hiện nhờ Người
Khai Sáng, đã ra lệnh áp
giải chúng tôi đến và bắt đầu thức tỉnh.
Giờ đây khi Vua đã thức tỉnh, những con dân Tộc Yith cũng cảm nhận được điều đó, và đang lũ lượt kéo đến di tích tại tỉnh Gangwon!
“…”
Dần dần, các âm thanh ‘Bùm!’, ‘Rầm!’, ‘Uaa!’ bắt đầu truyền tới tai tôi.
Âm thanh của những người lính thuộc Cục Quản Trị gần cổng vào di tích
đang bị tàn sát.
Trong khi đó, mặt của Ahri ngày một tái đi.
“…Bọn chúng đang đến.”
Cô ấy
nói bằng giọng run rẩy, cùng vẻ mặt đã cứng đờ như đá.
Cảnh tượng Ahri tràn ngập sợ hãi, đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.
Trong lần thử đầu tiên, tôi đã bị đánh gục mà không kịp thở nổi, nên thực ra tôi chưa từng
thực sự giao chiến với Chủng Tộc Yith.
Tuy
nhiên, tôi đã nghe các đồng đội từng tham gia vào thế giới hậu tận thế kể về
Công Tước Yith.
Đó
là tầng lớp cao cấp của một chủng tộc ngoài hành tinh vĩ đại, thống trị dải Ngân Hà.
Một
tồn tại mà ngay cả khi tất cả đồng đội tập hợp lại cũng không thể đảm bảo chiến
thắng.
Còn
hai chúng tôi thì
sao?
Cuộc
chiến này rõ ràng là chẳng cân sức.
Đây
không phải là khoảng cách mà chỉ cần cố gắng, nỗ lực và may mắn là có thể vượt
qua được.
Có lẽ
vì đã từng trực tiếp giao chiến, nên cô ấy cảm nhận được sức mạnh của Công Tước còn rõ ràng hơn cả tôi?
Hay
là vì từ nãy đến giờ, tôi đã cảm nhận được ý chí của một Thực Thể Hỗn Mang vô danh với Thần Giao
Cách Cảm?
Ahri nhìn tôi với vẻ mặt ngơ
ngác.
“…
Chúng
ta phải làm thế
nào đây?”
Hãy
nghĩ mà xem!
Bình thường
“nếu không có Kain”, thì Ahri sẽ không ngần ngại làm thủ lĩnh dẫn dắt những người xung
quanh mà?
Lần
này cũng vậy.
Dù
là việc liên quan đến Cục Quản Trị nên không thể làm khác được, nhưng phần lớn cũng là Ahri đã dẫn dắt tôi.
Không
phải là tôi có chuyện muốn phàn nàn.
Vì suy cho cùng, Ahri nhiều khi còn thông minh hơn cả tôi mà.
Nhưng,
ngay lúc này, khi Ahri không biết phải làm sao và dựa vào phán đoán của tôi!
Tôi
sẽ không giấu diếm cảm giác chiến thắng nho nhỏ dâng lên trong lòng.
Tôi cố gắng
tỏ ra tự tin hơn bình thường và trả lời Ahri.
“Phải tiến lên phía trước thôi. Nếu chúng ta chờ đợi, chúng ta chỉ có nước bị Tộc Yith phía sau tập kích thôi.”
“…
Nghe nói phía trước có Tù Nhân phải không?”
Dù
có một Người Khai Sáng ở đây, mà Ahri vẫn công khai dùng từ “Tù Nhân”.
Có vẻ
cô ấy đang rất căng thẳng.
Tất
nhiên, trong tình huống này thì không phải lúc để chọn từ ngữ.
“Theo
cảm giác của tôi, thì đây là nơi mà Tù Nhân có thể can thiệp rất tích cực.”
“…”
“Muốn
bắt cọp thì
phải vào hang hùm. Đi
thôi!”
…
[Cuối cùng cơ hội cũng đã đến.]
[Thật tiếc là không phải đứa trẻ ta đã chuẩn bị từ đầu, nhưng đây
cũng là định mệnh.]
[Nhờ vậy, tất cả sẽ có được một kết cục vinh quang.]
***
‘… Chúng ta đã mất liên lạc với Songee.’
‘Kain ơi! Songee chết rồi sao?’
‘Không thể chắc chắn được.’
‘Còn những người khác thì sao? Jinchul, đặc vụ Mooksung, cô Elena,
cả ba người đều đã bị hạ gục rồi sao?’
‘Em nghĩ là chưa. Ít nhất thì Elena cũng có chút năng lực kháng cự lại Chủng Tộc Yith. Hơn nữa, mọi người đều là những
người có kinh nghiệm. Chỉ là…’
‘Chỉ là?’
‘Dù họ có còn sống đi nữa, thì chúng ta cũng không thể quan
sát được họ.’
‘Ôi trời! Đúng rồi. Những người mà chúng ta có thể quan sát chỉ có Songee và
Eunsol thôi mà!’
‘Thôi thì chỉ
biết cầu
nguyện rằng họ đang tự lo liệu vậy.’
***
-
Kim Mooksung
---
Vùùùù!
“Cha Jinchul, thằng ngu này! Đạp ga mạnh hơn đi! Chậm
quá!”
“Đi nhanh hơn bây giờ kiểu gì được nữa! Ông nghĩ đây là xe thể thao à?”
Khi Chủng Tộc
Yith bắt đầu đổ
xô đến khu di tích ở Tỉnh Gangwon, chúng tôi đã phản ứng nhanh chóng.
Muốn biết ‘Phản ứng nhanh chóng’ là gì ư?
Chỉ
để lại Elena, còn tôi và Jinchul thì chạy trốn như điên!
Có
thể ai đó sẽ chửi tôi và Jinchul là những kẻ hèn nhát.
Tuy
nhiên, với chúng tôi – những người không thể chống lại khả năng chiếm đoạt cơ thể
–
thì đây đã là lựa chọn tốt nhất.
Ở lại
hiện trường thì có ý nghĩa gì chứ?
Nếu chúng tôi bị điều khiển và tấn công
Elena, thì chỉ
càng gây cản trở mà thôi.
“Chúng
ta đã chạy được bao lâu rồi nhỉ?”
“20
phút!”
Một
sự thật mà tôi nhận ra sau gần 20 phút chạy trốn trong hoảng loạn.
“Jinchul.”
“Gì
vậy?”
“Hình như bọn
chúng không đuổi
theo chúng ta thì phải?”
“…
Thực ra cháu đã cảm
thấy điều đó từ nãy rồi.”
“Ugh! Nếu đã cảm thấy từ nãy thì
sao không nói ngay lúc đó!”
“Đó
chỉ là cảm giác thôi, nếu nói ra mà sai thì sao?”
“Thằng
ngu
này! Chú mày còn
ngu hơn cả
Perro!”
“Ông còn chẳng nhận ra gì mà cũng bày đặt chửi bới! Kinh nghiệm làm đặc vụ của ông hết hạn sử
dụng rồi à? Ông lại còn yếu hơn cả Perro nữa chứ!”
“Này,
này, trước tiên hãy đến chỗ Eunsol đi.”
“Cháu đang đi về phía đó rồi.”
“Cậu
thông minh đấy nhỉ?”
“Ít
nhất cũng phải làm được thế này chứ.”
Cứ như vậy,
lúc chúng tôi
đang trao đổi những lời động viên và suy nghĩ về tình hình sắp tới.
-
Goooooooo…!
Một
tiếng gầm kinh
hoàng rung chuyển trời đất bùng phát từ khắp bốn phía.
“Cái
gì vậy?”
“Cái
gì thế?”
Tôi hốt
hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy những chiếc xe khác trên đường cũng đều đang hoảng hốt.
Tất
cả đều dừng lại giữa đường, nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác.
“…
Jinchul.”
“…”
“Ta có một dự cảm không hay.”
“Chính
lúc này, cháu cũng
có suy nghĩ tương tự.”
“Có
vẻ như chúng ta
sắp tiêu rồi.”
“Chẳng
phải chúng ta chết chắc rồi sao? Có vẻ như Songee và Ahri đã làm gì đó rồi.”
Một khoảng lặng
ngắn.
“…”
“…”
Tôi rút “One More Chance” ra theo bản
năng và mân mê trên tay.
“Ông định quay ngược thời gian
à?”
“Cậu
nghĩ sao?”
“Nếu
ông hỏi cháu một câu khó như vậy thì…”
“Này!
Ở đây chỉ có mình chú mày thôi mà!”
“Chính
ông
mới là người quyết
định chứ.”
Thực
ra, Jinchul nói đúng.
Đây
là Di Sản của tôi, nên việc dùng hay
không là do tôi quyết định.
“…”
Lời
cảnh báo đã vang lên từ khi có được ‘One More Chance’ – cái giá phải trả cho việc
Nghịch
Thiên.
Theo
kinh nghiệm sau khi
sử dụng vài lần, thì cái giá đó không phải là cố định.
Khi tôi sử dụng trong Phòng Cửa Ngõ, thì đó là sự lão hóa nhanh
chóng.
Khi
sử dụng trong thực tại, đó là việc mất đi năng lực của Hồi Quy Giả.
Dù
có vẻ là hai cái giá hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung.
“Giới
hạn số lần….”
“Đặc vụ?”
“Bản
chất của cái giá phải trả cho ‘One More Chance’ là giới hạn số lần. Điểm mấu chốt
là nó không
cho phép ta sử dụng
nhiều lần.”
“Đúng
vậy.”
Trong Phòng
207, tức Phòng Cửa Ngõ, thì lão hóa là đủ rồi.
Bởi
vì không có cách nào để trẻ lại được nữa.
Ngoài thực tại thì lão hóa là một cái giá vô nghĩa.
Bởi
vì
tôi có thể trẻ lại
nhờ sức mạnh của Cục Quản Trị.
Vì vậy,
ngoài
thực tại, cái
giá của Nghịch Thiên là mất đi năng lực của Hồi Quy Giả.
Nếu tôi phải dùng thêm một lần nữa, thì tôi chắc chắn sẽ bị Linh Diệt.
Trong
Phòng Nguyền Rủa, ngay cả việc linh hồn bị hủy
diệt cũng chưa phải là cái giá đủ lớn.
Cứ nghĩ đến
những NPC bị hiến tế vào Lò Luyện Hồn ở phòng 206 mà xem. Họ đã được hồi
sinh sau khi chúng tôi thử lại căn phòng.
Miễn
là chúng tôi có thể Trốn Thoát, Khách Sạn thậm chí còn có thể phục hồi cả những linh hồn đã tan biến
trong Phòng Nguyền Rủa!
Vì vậy,
cái giá phải trả để Nghịch Thiên trong Phòng Nguyền Rủa có lẽ sẽ lại khác đi.
Có lẽ
là vì cảm nhận được sự lo lắng của tôi chăng?
Jinchul
nói với vẻ mặt lo lắng.
“Nếu
lo lắng thì ông không
cần phải dùng đâu ạ.”
“…”
“Ông cũng biết mà? Kain đang chờ sẵn trong Nhóm Trốn Thoát. Chắc chắn chúng ta sẽ
tìm cách để trốn thoát được thôi.”
Lúc
này, nhờ lời nói của Jinchul, tôi đã đưa ra quyết định trong lòng.
“…
Không.”
“Hả?”
“Vì
có Kain ở phía sau nên chỉ cần tin tưởng thằng nhóc đó và đừng dùng Di Sản à? Nếu là vậy thì tại sao ta lại nhận được One More
Chance?”
“…”
“Đó
là
một suy nghĩ ngu
ngốc. Nếu sợ cái giá phải trả mà không dám dùng, thì ngay từ đầu đã không nên
nhận Di Sản!”
Trong
chốc lát, trong mắt Jinchul lóe lên một tia thán phục.
“Ông thật dũng cảm. Cháu đoán
ngay cả Hậu Thuẫn Giả của cháu cũng sẽ công nhận điều đó.”
“Thằng
nhóc này, đừng có nịnh
bợ nữa!”
Tôi vỗ nhẹ
vào đầu Jinchul,
rồi lấy điện thoại ra.
“Đặc vụ?”
“Ta có việc muốn làm.”
“Việc
gì vậy ạ?”
“Việc
mà trước đây không dám làm vì sợ hậu quả. Giờ thì phải làm thôi!”
-
Tút tút! Cạch!
“À,
ông ạ? Ông vừa
nghe thấy tiếng động bên ngoài phải không? Mọi người đều hoảng hốt -”
“Eunsol.”
“Vâng?”
“Bổ đầu cha của
cháu ra ngay lập tức.”
“Vâng?
Ý ông là -”
“Hãy
tìm ra ngay bí mật hay thứ gì đó đang ẩn giấu trong đầu Chủ tịch cho ta!”


