Chương 673: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (17)
-
Lee Eunsol
Từ
khi bắt đầu lần thử thứ hai đến nay đã trôi qua ba ngày.
Trong
lần thử này, mục tiêu của tôi là gì?
Mục
tiêu cuối cùng của tôi đương nhiên vẫn là phá giải Phòng 301.
Nhưng
để đạt được tới điều
đó, thì đương nhiên sẽ cần một quá trình dài và phức tạp hơn rất nhiều.
Tôi
muốn khám phá ra các bí mật của Chủng Tộc Yith từ người cha của mình, tức Lee Seok-hwan, Chủ Tịch Tập đoàn Daeyang.
Vậy
quá trình này đang tiến triển đến đâu?
Tôi phải
thừa nhận rằng hiện tại thì nó đang bế tắc.
“…”
Nếu
cha tôi biến mất thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, tôi chỉ cần đi tìm là được.
Nếu
ông ấy cố tình không nói, thì tôi có thể ép ông ấy mở miệng.
Nếu
có kẻ địch cản
trở, thì đánh bại chúng là xong.
Đáng
tiếc, vấn đề lại hoàn toàn khác.
Cha
tôi đang ngồi ngay trước mặt tôi, ở phía đối diện bàn làm việc, và còn có thái độ
khá hợp tác để trả lời những câu hỏi của tôi.
Cũng
không hề có chuyện vệ sĩ của ông ấy đột nhiên lao vào ám sát tôi, hay những tình huống kỳ quái
tương tự.
Chỉ
là thông tin quan trọng nhất thì tôi không thể tiếp cận được.
Theo
lời ông ấy, khoảng 12 năm trước, ông từng gặp một cựu đặc vụ của Cục Quản Trị
và đã được “thiết lập biện pháp bảo mật”.
Và bởi
biện
pháp bảo mật đó,
ngay cả chính ông cũng không thể nhớ ra “thông tin quan trọng” đó.
“Eunsol
à, con nhìn chằm chằm như vậy thì mặt cha sắp bị mòn mất rồi. Con có chuyện gì muốn nói sao?”
Biện pháp bảo mật của Cục Quản Trị dù có
mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn rõ ràng.
Nếu
dùng Sáo An Tịnh thì tôi có thể phá hủy nó dễ dàng, thậm chí Ahri hay Kain cũng có thể phá được.
Vấn
đề là, tôi đã được cảnh báo rằng nếu cưỡng ép lấy thông tin đó từ cha tôi thì sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ
kinh khủng.
Điều
đáng sợ là, ngay cả
cha tôi cũng không biết “chuyện kinh khủng” đó là gì.
Chỉ
có điều ông tin chắc rằng nó sẽ xảy ra, và điều đó đã được Elena xác nhận.
Thậm
chí Kain, hoặc anh Sanghyun, đang quan sát từ bên ngoài
cũng đã dùng hiện tượng poltergeist để cảnh báo.
Vì vậy
tôi hoàn toàn không thể hành động tùy tiện.
Lúc này
tôi rơi vào trạng thái hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì.
Một ngày
trôi qua rất nhanh, và quá trình chuẩn bị cho việc kế thừa Tập đoàn Daeyang
cũng đã bắt đầu.
Nếu chuyện này mà
xảy ra trước khi
tôi
bước vào khách sạn,
thì
đây sẽ là điều mà
tôi đã mong chờ cả đời, và tôi sẽ thấy vui mừng vì khoảnh khắc này.
Nhưng
bây giờ, nó chỉ giống như một sự lãng phí thời gian vô nghĩa.
“…”
Dừng
lại đi thôi!
Dù
nhìn thế nào đi nữa,
thì chuyện này cũng đang tiêu hao năng lượng tinh thần của tôi một cách vô ích.
Thà
đi ngủ còn hơn.
Bộ
não quý giá của tôi cần được dùng vào những việc quan trọng hơn!
-
RẦM!
Tôi đột nhiên đứng bật dậy, và đống tài liệu trên bàn đổ xuống sàn.
Cha
tôi có hơi hoảng hốt nhìn sang, nhưng không nói gì.
“…”
Tôi
buông lỏng dòng suy nghĩ.
Có lẽ
vì tôi quá tập trung
vào từ khóa “Phòng 301”
nên tầm nhìn của mình đã bị thu hẹp lại.
Biết
đâu những thông tin tưởng như không liên quan đến Phòng 301 lại chính là chìa khóa thì sao?
Nghĩ đi.
Nghĩ đi.
Nghĩ đi.
Những ý
nghĩ nối nhau xuất hiện, rồi lại biến mất.
Một số trong đó là về Phòng 301, nhưng phần lớn lại chỉ là những ý nghĩ linh tinh không liên quan, hoặc tưởng như không liên
quan.
“Có
vẻ con đang có nhiều suy nghĩ nhỉ.”
“Đúng
vậy.”
“Là
chuyện quan trọng sao?”
“Tất
nhiên rồi.”
“…
Quan trọng hơn cả Tập đoàn Daeyang sao?”
“Còn
quan trọng hơn nhiều.”
Nghe vậy thì cha tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía giá sách và lấy
ra một cuốn sách nhỏ.
“Đây
là gì vậy ạ? ‘Những lời răn của Phật Thích Ca Mâu Ni mang lại hy vọng’ sao?”
“Dù
con và cha khác nhau, nhưng trong đời cha cũng từng có rất nhiều lúc rơi vào bế
tắc. Và những thứ như thế này đã giúp cha rất nhiều để vượt qua
chúng.”
“…”
Đó
là một cuốn sách nhỏ tổng hợp những lời dạy và triết lý Phật giáo để truyền động
lực.
Tôi
từng thấy cha đọc nó vài lần, và bản thân tôi cũng từng đọc qua trước kia rồi.
Nhìn
lại cái tiêu đề “Những lời răn của Phật Thích Ca Mâu Ni mang lại hy vọng”, tôi bất giác mỉm cười.
Thích Ca Mâu Ni, suy cho cùng chính là người sáng lập Phật Giáo, cũng chính là tên gọi của
Phật Tổ khi
còn là con người.
Trước
đây tôi sẽ không
nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ từ “Phật Tổ” lại mang một ý nghĩa hoàn toàn
khác.
Một
tồn tại vĩ đại, thực sự tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ!
Nhưng
dù nhìn thế nào, thì đó cũng không giống với hình tượng “thần thánh” trong Phật giáo
truyền thống.
“…
À.”
“Có
chuyện gì sao?”
Lần
đầu tiên, tôi có một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Tức
là…
Tất cả thành viên trong gia đình của tôi đều theo Phật giáo.
“Cha.
Gia đình ta đã theo
Phật giáo từ rất lâu rồi đúng không?”
“Đúng
vậy.”
“Vậy
tại sao cha lại bắt đầu tin Phật giáo?”
“Cha
đã từng nói rồi mà? Khi còn trẻ, cha gặp một cao tăng tên Ji-un ở núi Seorak…”
“Cha,
đó không phải là lời bịa đặt để lên sóng truyền hình hay đối ngoại sao?”
“…”
“Xin
hãy nói thật với con.
Cha không cần phải giấu con gì cả.”
“…”
“Cha
có nghe không? Ở đâu đó trong vũ trụ có tồn tại những thực thể vượt ngoài nhận
thức của con người.”
“…”
“Họ là những tồn tại đáng sợ, chỉ cần một cái vẫy tay là có
thể biến đại dương thành sa mạc, và chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến mắt và
não của con người tan chảy.”
“…”
“Nhưng
ngay cả những tồn tại như vậy cũng phải cúi đầu trước một thực thể còn cao hơn
nữa—người đó được gọi là ‘Phật Tổ’.”
Không
gian trong phòng làm việc chìm vào im lặng.
Cha
tôi cũng không còn quan tâm đến đống giấy tờ nữa.
Và rồi,
một lời thú nhận về tín ngưỡng mà tôi chưa từng nghe từ cha bắt đầu.
“… Cá nhân cha nghĩ về Phật giáo như thế
này.”
“Cha
nói đi.”
“Thích
Ca Mâu Ni—Gautama Siddhartha—là một con người có thật đã từng sống trong lịch sử.”
“…”
“Ông
ấy có thể đã thông qua một quá trình huyền bí nào đó mà nhận thức được sự tồn tại
của ‘Phật Tổ’, một tồn tại xa vời vượt ngoài
trí tưởng tượng, và từ đó lấy cảm hứng để sáng lập Phật giáo.”
“…”
“Cha không cho rằng bản thân
Gautama
Siddhartha là một vị thần. Nhưng cha tin rằng ‘Phật Tổ’ đã truyền cảm hứng cho ông ấy
là có thật. Vì vậy mà cha chọn tin vào Phật giáo. Đó là câu trả lời của cha.”
Trong
tôi dấy lên rất
nhiều suy nghĩ.
Tôi biết rõ các bí mật của thế giới, Khách Sạn, và về “Phật Tổ” hơn cha nhiều lắm.
Biết
đâu người sáng lập Phật giáo trong lịch sử lại chính là người đầu tiên thoát khỏi Khách Sạn?
Nếu
nghĩ như vậy, thì những phép thần thông mà Gautama Siddhartha từng thể hiện có thể được giải thích dễ
dàng. Đó rất có thể là năng lực từ Di Sản hoặc Phước Lành.
Tất
nhiên, cũng không ai biết chắc được.
Vì Ahri
chưa từng nhắc đến điều này, có lẽ ngay cả tới Cục Quản Trị cũng không biết.
“Để con hỏi thêm một câu nữa.”
“Ừ, hỏi đi.”
“Người đó là
ai?”
“… Hử?”
“Người
nào đã cho cha biết về sự tồn tại của ‘Phật Tổ’?”
“…”
Có lẽ
không phải Cục Quản Trị.
Thông
tin về Khách Sạn
và Phật Tổ chắc
chắn thuộc cấp độ bảo mật cực kỳ cao, ngay cả trong nội bộ Cục Quản Trị.
Cha
tôi cũng chưa từng biết về hồi quy giả, hay vòng lặp của thế giới.
Tức là, Cục Quản Trị vẫn chưa tiết lộ sự thật của thế giới cho ông, vậy càng không thể có chuyện họ
lại nói về thứ còn bí mật hơn như “Phật Tổ”.
“Không
phải Cục Quản Trị đúng không?”
“Không.
Không phải họ. Họ chẳng từng nói cho cha bất cứ điều gì tử tế cả.”
“Vậy
là ai?”
“Chính cha cũng không rõ… có thể là do nó đã bị biện pháp bảo mật 12 năm trước xóa đi mất rồi…”
“Dù
không nhớ hết, cha vẫn phải nhớ một phần chứ? Ví dụ như lý do bản thân mình
bắt đầu tin vào Phật giáo.”
“…”
“Cứ thử nói cho con bất cứ điều gì xem. Cái gì cha nhớ cũng được ạ.”
Cha
tôi cúi đầu rất lâu, chìm trong suy tư.
Như thể ông đang cố lần mò trong đống ký ức bị che phủ, cứ như sắp
nhớ ra nhưng rồi lại không thể làm vậy.
Cuối
cùng, ông mở miệng, và kể ra một câu chuyện
kỳ lạ.
“Trong
ký ức của cha,
có một người đã nói như thế này.”
“….”
“‘Ngươi, chúng ta, là những kẻ thật đáng thương’, kẻ đó đã nói
vậy.”
“Tại
sao lại như vậy?”
“Vì hắn nói chúng ta đã sinh ra quá sớm.”
“…”
“Không
phải sinh ra ở thiên đường sẽ được hoàn thành sau này, mà là sinh ra trong địa
ngục trước khi thiên đường được tạo ra… vì vậy chúng ta là những tồn tại đáng
thương.”
“Còn
gì nữa không?”
“Người
đó còn nói một câu cuối cùng… rằng ‘Ta muốn đưa các con của mình đến thiên
đường.’”
***
-
Yu Songee
Sau
khi cuộc gặp đầu tiên
với “Người Khai Sáng” kết thúc, bà ta đúng như đã hứa, dẫn chúng tôi hướng về
di tích thuộc địa phận Tỉnh Gangwon.
“Cô Songee.”
“Dạ!”
“Trên
đường đi tôi đã kiểm tra. Có vẻ là cô vẫn đang đi học, và mối quan hệ với cha mẹ cũng khá
thân thiết.”
“…”
“Đây
là lần hồi quy đầu tiên của cô phải không? Hiện tại cô vẫn còn coi trọng gia đình và
cuộc sống bình thường, đấy là điều dễ hiểu. Rồi sẽ có lúc cô nhớ lại những ngày này.”
“… Mong các người đừng động đến gia đình tôi—”
“Động
đến sao? Ôi trời, đừng bảo cô
nghĩ Cục Quản Trị
là tổ chức xấu xa như vậy nhé? Gia đình của đặc vụ là đối
tượng được bảo vệ ưu tiên. Xin đừng lo lắng gì cả.”
Cách
nói chuyện của bà ta quá đỗi thân thiện, khiến tôi càng cảm thấy áp lực.
So với
“Kẻ Im Lặng” mà tôi từng gặp trước kia, thì những Người Khai Sáng ở đây giống như lũ tâm thần mất
rồi.
Mới
gặp lần đầu mà bà ta đã tiết lộ đủ thứ bí mật, lại còn dẫn chúng tôi đến một nơi
huyền bí như thế này.
Dĩ
nhiên chuyện này rất đáng nghi, nhưng nếu không đi theo bà ta thì cũng vô lý.
Nếu
mục tiêu của tôi là
A, và giả sử đối
phương lại đưa thẳng A ra cho mình…
Thì liệu tôi có nên bỏ A chỉ vì nghi ngờ thái độ của
họ không?
Nếu
vậy thì ngay từ đầu đặt mục tiêu là A làm gì!
Cuối
cùng, tôi chỉ có thể đi theo bà ta cùng Ahri trong trạng thái cảnh giác cao độ.
-
Bụp!
Kim Ahri
:
Xác nhận! Xác nhận!
Thế nhưng, Ahri cũng
liên tục gửi tín hiệu cho tôi, chỉ để tôi xác nhận lại tình hình.
Có vẻ là cô ấy đang nghi ngờ Người Khai
Sáng trước mặt có
thể đã bị Tộc Yith chiếm hữu.
Nghi
ngờ đó rất hợp lý, và bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy nhiều lần.
Nhưng…
Yu Songee
:
Không.
Tôi
đã xác nhận từ lần thử đầu tiên rồi.
Trong
cả hai trường hợp, một là ý thức con người trong cơ thể động vật, hai là một
tên thuộc Chủng
Tộc Yith đang chiếm
cơ thể con người, đều sẽ được phân loại là “Thực Thể Hỗn Mang”.
Nghĩa
là Phước Lành Ái Lực sẽ có tác dụng, và Thần Giao
Cách Cảm cũng phải
có hiệu lực.
Kim Ahri
:
Thật sự không phải sao?
Songee
:
Đã bảo là không phải rồi!
Người
Khai Sáng có thái độ khá thân thiện với tôi, nhưng chuyện này không liên quan đến Ái Lực.
Bà
ta cũng đối xử với Ahri một cách rất tự nhiên như vậy.
Và nếu
Thần
Giao Cách Cảm hoạt
động, thì ít nhất tôi cũng phải cảm nhận được một chút suy nghĩ hoặc cảm xúc của bà ta, nhưng hoàn toàn không có gì cả.
Bà
ta chỉ đơn thuần là một con người có năng lực đặc biệt, giống như các đặc vụ
khác của Cục Quản Trị.
Điều
khiến tôi rối hơn cả nghi ngờ về Người Khai Sáng, chính là di tích dưới lòng đất kia kìa.
-
Két!
“Á!”
“Cẩn
thận.”
“Xin
hãy cẩn thận. Do công cuộc khai quật đang tiến hành nên nền đất không ổn định. Tốt nhất thì cô hãy đi theo dấu chân của cô Ahri. Cô Ahri có một
trực giác rất tốt, luôn bước vào những vị trí an toàn nhất.”
Không
khí đặc quánh, ẩm ướt, và dưới chân là cảm giác bùn đất sền sệt
khó chịu chẳng kém gì.
Thêm
vào đó là mùi xác thối kết hợp với những mảnh xương vụn rải rác khắp nơi, tạo nên một khung cảnh chẳng
khác gì địa ngục.
Nhưng không phải mọi thứ đều kinh tởm.
Vì ở đây
còn có những bức chạm khắc, bích họa bí ẩn nữa cơ.
“…
Có rất nhiều bức bích
họa nhỉ.”
“Chúng là những
bức họa vô cùng cổ xưa. Đa phần là tác phẩm từ thời Đồ Đá.”
Chẳng có cảnh nào như vậy trong ký ức của Chủ tịch mà Eunsol-unnie từng thu thập được.
Có lẽ
thời điểm đó vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, nên bọn họ chưa đào sâu đến đây.
Trong
lúc đang suy nghĩ, Người Khai Sáng đột nhiên nói một chuyện kì lạ.
“Cô
có bao giờ nghĩ tại sao dự án lại tên là ‘Nguồn Gốc Muôn Loài’ không?”
“Xin
bà
hãy giải thích.”
“Được thôi. ‘Nguồn Gốc Muôn Loài—Origin of Species—là tên của
một cuốn sách rất nổi tiếng. Đó là tác phẩm của một người đàn ông vĩ đại, người đầu tiên khám phá ra
quy luật tiến hóa trong lịch sử.”
Nguồn Gốc Muôn Loài, và thuyết tiến hóa.
“Cả
hai người đều biết về thuyết tiến hóa chứ?”
“…”
“Cơ
bản là có biết.”
Thật
ra thì tôi không biết rõ lắm đâu!
Mấy lúc này, tôi lại thấy hơi xấu hổ vì trước đây không chịu học hành chăm chỉ.
Dù
tôi không biết, nhưng Ahri chắc chắn biết nhỉ?
“Cơ
thể sinh vật sống sẽ tích tụ các đột biến theo thời gian. Các đột biến có thể sẽ có lợi, hoặc trung tính
đối với một cá thể, nhưng đa phần chúng sẽ có hại. Tới lúc đó…”
“Phần
giải thích cơ bản về thuyết tiến hóa thì bà cứ bỏ qua đi.”
Lời của Ahri khiến tôi hơi tiếc nuối.
Vì thực ra, tôi cũng muốn nghe thêm chút nữa về thuyết tiến hóa.
“Tôi mừng là
cô đã nắm được căn bản rồi. Vậy thì Ahri, cô có bao giờ nghĩ thế này chưa?”
“…”
“Liệu
quy luật tiến hóa chỉ được áp dụng cho cơ thể sinh học sao?”
“…”
“Hay
là linh hồn cũng có thể tiến hóa?”
“Xin
bà
hãy nói rõ hơn một chút.”
“Cốt
lõi của tiến hóa là chọn lọc tự nhiên. Trong khi các đột biến của cơ thể hoặc linh hồn xảy
ra ngẫu nhiên—”
Không
biết từ lúc nào, Người Khai Sáng đã bắt đầu giải thích rằng khái niệm “linh hồn” cũng nằm
trong lĩnh vực
tiến hóa.
“- Trong số đó, chỉ những linh hồn
có biến dị phù hợp để sinh tồn mới tồn tại.”
“Biến
dị phù hợp để sinh tồn?”
“Chính
là chúng ta.”
“Thế tức là
sao—”
Câu
nói tiếp theo của Người Khai Sáng chứa đựng một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.
“Thế
giới bắt đầu và kết thúc, vòng lặp thời gian. Đó là quy luật của vũ trụ. Chúng ta, những hồi quy giả, là những tồn tại có thể chịu
đựng được
vòng lặp thời gian.
Nói cách khác, là những linh hồn đã được chọn lọc tự nhiên.”
“…”
“Ahri,
cô có hiểu
không? Kết quả cuối cùng của sự tiến hóa linh hồn chính là một hồi quy giả. Đó là chúng ta. Chúng ta chỉ
tiến hóa sớm hơn đồng loại của mình một chút mà thôi.”


