Chương 672: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (16)
-
Yu Songee
Một
cách đầy khó tin, hai ngày đã trôi qua kể từ cuộc gặp đầu tiên với C, một đặc vụ của thế giới Phòng 301, được chúng tôi tìm thấy
trong một quán ăn Hàn Quốc truyền thống.
Trong
khoảng thời gian đó, C đã giữ đúng lời hứa rằng sẽ giúp chúng tôi gặp được “Người
Khai Sáng”, tức tầng lớp lãnh đạo tối cao của Cục Quản Trị Phòng 301.
Bởi
vì trong tình hình hiện tại, khi đã xảy ra xung đột giữa Cục Quản Trị và “Chủng Tộc Vĩ Đại Yith”, thì từng nhân sự đều trở nên cực
kỳ quý giá.
Chỉ
sau đúng một ngày, lịch hẹn cùng địa điểm do “Người Khai Sáng” gửi đến đã được
chuyển tới.
Ngày
hẹn chính là hôm nay!
Vì vậy,
toàn bộ nhóm, ngoại trừ Eunsol-unnie, đều đã tập trung và đang ngồi trên một chiếc xe van để
di chuyển.
Người
đang lái xe là Ông nội, ông vừa càu nhàu vừa nói:
“Jinchul
à, mày nhập bản đồ GPS cho đàng hoàng vào coi.”
“Cháu
nhập chính xác rồi mà.”
“Chính
xác cái gì, địa điểm hẹn hò gì mà lại nằm tận vùng núi sâu Gangwon thế này? Cục Quản Trị
thời đại này về quê trồng trọt hàng loạt rồi hả?”
“Chẳng
phải việc nó nằm ở Gangwon đã đủ để đoán ra rồi sao? Nghe đồn cũng
có một cái di
tích kỳ lạ nằm dưới lòng đất ở Gangwon ấy.”
Ahri
xen vào.
“Thông tin mà Eunsol có được từ Chủ tịch cũng liên quan đến Tỉnh Gangwon. Nơi mà Chủ tịch trước đây từng gặp
Vua Của Tộc
Yith cũng chính là một viện nghiên cứu đặt tại Gangwon.”
“Cái vùng núi đó rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì vậy… mà còn cái ‘Dự Án Nguồn Gốc Muôn Loài’ nữa, nghe y hệt tên của căn phòng
này luôn.”
“Ừ
nhỉ.”
Khi chúng tôi còn đang nói chuyện đó đây, Elena-unnie cũng bắt đầu nhắc đến Eunsol-unnie:
“Chủ
tịch đột nhiên đã bắt đầu quá trình thừa kế tập đoàn rồi.”
“Hả?”
“Theo
lời Eunsol-unnie,
ông ấy nói rằng người mang ‘vận mệnh vĩ đại’ phải là người dẫn dắt Tập đoàn
Daeyang.”
“Ôi
trời! Vậy ra Eunsol mấy hôm nay bận
rộn vì chuyện này sao?”
“Thực
tế thì rất khó tách cô ấy khỏi Chủ tịch. Như mọi người biết, Chủ tịch vẫn còn nắm giữ những thông
tin không ai khác được biết.”
“Ừm…”
Tình
hình của chúng tôi là chuỗi sự kiện nối tiếp nhau: Từ căn cứ bí mật → C → Người
Khai Sáng, cứ thế tiến lên không ngừng.
Trong
khi đó, Eunsol-unnie lại
bị mắc kẹt ở bước “Chủ tịch”.
Bởi
vì chị ấy đang đứng trước tình huống khó xử, rằng nếu tiếp tục đào bới thông tin từ Chủ tịch thì có thể sẽ dẫn đến
nguy hiểm.
Đang
do dự không biết nên làm gì, thì đột nhiên Chủ tịch lại bắt đầu quá trình chuyển
giao quyền lực.
Mọi
người nhất thời im lặng, Ahri bật cười nói.
“Có
vẻ như Chủ tịch Tập
đoàn Daeyang đã nhầm thể loại của Phòng 301 này rồi.”
“….”
“Nếu
Phòng
301 là thể loại
‘Đô thị’ xoay quanh một gia tộc tài phiệt, thì giờ Eunsol đã
hoàn thành mục tiêu đời người rồi.”
[note97894]
Nghe câu nói đùa
đó khiến tôi tò
mò nghĩ.
Bên ngoài Phòng 301, thì thế giới này là thuộc cái thể loại gì?
Câu chuyện về “Đức Phật
độ thế”, một thứ dù có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể hiểu nổi?
Dù
thế nào đi nữa, có một điều rõ ràng.
Chuyện
thừa kế tập đoàn tài phiệt, đối với chúng tôi chỉ là vật gây cản trở vô nghĩa.
Lúc
đó, Elena quay sang tôi hỏi.
“Unnie
muốn biết. Songee này, bố mẹ em thật sự là người bình thường sao?”
Ngay
lập tức, tôi nhìn về phía hai “Đặc vụ” đã hành hạ bố mẹ tôi suốt 2–3 ngày qua.
Ông
nội nhún vai đáp.
“Theo
ta thấy thì đúng vậy. Hai người đó
chỉ là một cặp vợ
chồng bác sĩ thú y bình thường, sống rất hiền lành.”
Ahri
nghiêng đầu hỏi.
“Nhưng
đêm đầu tiên vào phòng,
chẳng
phải đã có một làn sương mù kỳ lạ tràn vào nhà
mà?”
“Tôi cũng đã quan sát kỹ hơn
sau khi nghe chuyện đó, nhưng thật sự không thấy gì bất thường. Tôi với Jinchul
đã mở to mắt kiểm tra mà vẫn không phát hiện ra gì.”
“Hmm… Vậy có nghĩa là hiện tượng
đêm đó không phải do bố mẹ Songee gây ra sao?”
Kết
luận cuối cùng là bố mẹ
tôi chỉ là người bình thường, không có dấu hiệu gì đáng nghi.
Khi
nghe điều đó lần đầu, cảm xúc trong tôi rất hỗn loạn.
Vừa
có cảm giác nhẹ nhõm, vì họ không phải “kẻ phản bội nhân loại”.
Vừa
có cảm giác trống rỗng, vì những nghi ngờ bên ngoài Phòng 301 lại tan biến dễ dàng tới
thế.
Và cuối cùng, nỗi thất vọng vì cái hi vọng của tôi đã bị đập tan – hi vọng
rằng có khi chính tôi cũng phải có một xuất thân đặc biệt, và bí ẩn!
“…”
Thành
thật mà nói, tôi khá là thất vọng.
Khó mà thừa nhận với mọi người, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi từng mong rằng—
Biết đâu
tôi cũng giống Ahri, Miro, Kain-oppa, hay thậm chí Eunsol-unnie hiện tại—một người “ngay từ đầu
đã mang thân phận bí ẩn”!
Tôi để trí tưởng tượng của mình bay
bổng, nhưng giờ cảm giác
như tất cả đều đã biến mất.
“…”
Khi tôi còn đang có những suy nghĩ hơi xấu hổ đó, thì Jinchul-oppa cười gượng.
“Ờ… Songee
này.”
“Dạ?”
“Em
có thể thuyết phục bố em được không?”
“…?”
“Ý
là… bố em với anh—”
“Anh
đang nói chuyện bố em kiện anh đúng không?”
“…”
Đúng
vậy.
Bố
tôi đã bắt đầu khởi kiện dân sự, tố cáo hình sự đối với Jinchul-oppa vì nhiều hành vi khác nhau, bao gồm
hành hung, đe dọa,
phá hoại tài sản, và còn yêu cầu phải bồi thường thiệt hại gây ra!
Tất
cả chúng tôi đều biết chuyện đó, nhưng Elena mới nhập bọn ngày hôm nay thì mở to mắt vì sốc.
“Đột
nhiên mọi người nói chuyện gì vậy? Kiện á?”
Jinchul-oppa thở dài một hơi sâu
rồi giải thích:
“…Trong quá trình xác minh xem
bố Songee có thật sự là người bình thường không thì đã xảy ra một chút sự cố…”
“Bố
em nói có một người đàn ông to lớn lạ mặt xông vào bệnh viện thú y trong tình
trạng say rượu và bắt đầu gây rối.”
“….”
“Nghe nói người đó còn phá tan bệnh viện và túm cổ bố em lắc
mạnh nữa.”
Ahri đang nghe
thì bật cười.
“Ông ta báo cảnh sát là đúng rồi. Khởi kiện dân sự cũng đúng luôn.”
Ông
nội thở dài nói.
“Này, bọn ta không còn cách nào khác. Vì
không tìm ra gì nên chúng ta cũng sốt ruột chứ? Sau đó Jinchul nảy ra một ý tưởng.”
“Ý
tưởng là thử gây nguy hiểm tính mạng xem sao?”
“…”
“Ý
tưởng là nếu ông bác sĩ thú y đó thật sự có sức mạnh tà ác, thì trong tình huống nguy cấp sẽ phải lộ diện chứ? Vậy
nên chúng ta đã dùng một phép thử.”
“Và
kết quả?”
“Thì
như đã nói rồi đó thây? Dù bị dồn vào tình huống sắp bị Jinchul bóp cổ chết, ông ấy vẫn chỉ hét lên
hoảng loạn.”
Càng nghe tôi càng thấy
vô lí, nên tôi trừng mắt nhìn Jinchul-oppa.
“Ý
tưởng đó là của anh hả?”
“… Anh xin lỗi.”
Anh Jinchul cười gượng và xin lỗi,
nhưng rồi đổ lỗi
ngay lập tức.
“Anh chỉ nói bâng quơ thôi. Nhưng
đặc
vụ Mooksung lại phát rồ, bảo đó là ý tưởng hay.”
“Hả?”
“Ê! Con lợn rừng kia, mày tự nhiên nói cái đéo gì vậy?”
“Tôi
nói gì sai à?
Nói thật đi, có Elena ở đây mà!”
Ông
nội đang lái xe nhảy dựng lên, rồi quả nhiên, cũng lập tức lôi ra một
cái tên khác.
“Này
này, nếu nghĩ kĩ thì ta cũng là nạn nhân mà! Ai đã nghĩ ra kế hoạch giám sát bố mẹ Songee ngay từ đầu? Là Ahri đấy!”
“Hả?
Sao đột nhiên lại
là tôi rồi?”
“Ahri,
tôi nói sai à? Cô còn bảo nếu cần thì dùng vũ lực để lấy thông tin mà! Elena có ở
đây không?”
Elena
thở dài một hơi sâu.
“Tôi
không định dùng năng lực nói thật trong mấy chuyện này đâu.”
Ahri
đang
có vẻ mặt bông đùa, lúc này mới hoảng hốt vì bị đổ lỗi, nhưng cũng nhanh chóng phản công:
“Nhưng
xét cho cùng thì người có trách nhiệm lớn nhất lại là người khác.”
“Là
ai?”
“Kain.”
[note97895]
“Hả?”
“Mọi người có biết người đầu tiên nghi ngờ bố mẹ Songee
là
ai không? Chính
là Kain.”
“Thật
á?”
“Ha! Elena, cứ bảo là tôi nói đúng đi.”
“… Đã bảo rồi, tôi không dùng Phát Hiện Nói Dối cho mấy lúc thế này
đâu.”
“Kain-oppa thật sự đã khơi mào sao?”
“Đã bảo rồi
mà! Chính Kain là người đã gieo mầm mống nghi ngờ.”
Lúc đó tôi há hốc mồm!
Thành
thật mà nói, mới trước
đó tôi chỉ nghĩ đây là trò đùa.
Chuyện anh Jinchul túm cổ áo đe dọa bố tôi sao?
Rồi Ahri và Ông đã bày ra mọi chuyện?
Cả chuyện anh Kain nghi ngờ bố mẹ tôi?
Tôi đều hiểu cả.
Vì chúng tôi
đang có một mục
tiêu sinh tử, là phá giải bí ẩn của Phòng 301. Mạng sống của mọi người đều đặt vào mục tiêu này
nên tôi cũng thông cảm được.
Nhưng
điều tôi sốc nhất là chuyện xảy ra tiếp theo.
“… Mọi người này. Em nói thế
này là vì em cực kì kinh ngạc đấy.”
“Sao thế?”
“Đêm trước khi thử lần thứ hai bắt đầu, thì em đã nói chuyện riêng khá lâu với Kain-oppa.”
Mọi
người lập tức im lặng, dường như đã nhận ra có một chuyện quan trọng.
“Anh
ấy nói rằng ý tưởng theo dõi bố mẹ em là do Ông nói trong chat riêng.”
“Hả?
Hả?
Cháu nói cái gì vậy?”
“… vậy
nên
đương nhiên, em nghĩ người bắt đầu chuyện này sẽ là Ông và Ahri.”
Khoang
xe chìm vào im lặng hoàn toàn.
Không chỉ Ông
và Ahri, cả anh Jinchul, Elena—tất cả
đều cứng họng.
Ahri
sau đó thở dài với vẻ kính phục. theo cách nào đó.
“Đúng
là Kain đấy.”
“…”
“Không
thể lơ là dù chỉ một giây. Cứ đà này, Aleph có sống lại cũng sẽ bị Kain chơi cho một vố.”
[note97896]
Cho
đến khi đến phòng thí nghiệm Tỉnh Gangwon, cả xe van đều tràn ngập không khí lên án Kain-oppa.
***
‘…
Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?’
‘Đúng
như kế hoạch thôi mà.’
‘…’
‘Nhìn đi. Khi đã túm cổ và đe dọa
người thân, thì dù lý trí có hiểu nhưng cảm xúc vẫn sẽ có một chút oán
thán, phải không ạ?’
‘…’
‘Nhưng
nếu mọi thứ được giải quyết kiểu này, thì mọi người sẽ
đổ lỗi cho em, nên trong nội bộ cả nhóm sẽ không có hiềm khích.’
‘Đây
thật sự là kế hoạch à?’
‘Haha!
Anh Sanghyun,
anh phải tin em chứ.’
‘Đúng
là Kain,
thông minh thật đó!’
[note97897]
‘Miro
à, nhìn thế nào thì tôi cũng thấy đây là nói dối.’
‘Ừm!
Dù sao thì, em đang nghĩ thế này. Trước khi đến Khách Sạn, Songee chắc chắn đã gặp được một
chuyện đặc
biệt.’
‘Anh đồng ý với chuyện
đó. Ban đầu,
“Ước
Nguyện
Đầu
Tiên” của em ấy đã gợi nhắc đến một vận mệnh kỳ lạ rồi. Chỉ là không phải do bố mẹ em ấy gây ra.’
‘Nếu
vận mệnh của Eunsol-noona là do ai đó sắp đặt…’
‘Vậy
Songee thì sao?’
‘Có
lẽ, theo nghĩa thuần túy nhất, chỉ là một tình cờ, một sắp đặt của vận mệnh
thôi nhỉ?’
‘Là em đoán vậy, hay là Thấu Triệt?’
‘Với em thì ranh giới giữa suy đoán và
Thấu Triệt
khá mờ nhạt. Nhưng dù sao thì em chắc chắn một điều: trước khi Phòng 301 kết thúc, chúng ta sẽ biết được điều ước của cả hai
người đó.’
***
Sau
khi đến điểm hẹn, chỉ có tôi và Ahri xuống xe.
Những
người còn lại giữ khoảng cách nhất định, đúng bằng phạm vi mà Cửa Sổ Chat của Ông vẫn có thể hoạt động.
Như vậy,
nếu tôi và Ahri àm gặp nguy hiểm, thì chúng tôi có thể báo lại qua Cửa Sổ Chat.
Khi
trời bắt đầu ngả tối, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được một thành
viên của “Người
Khai Sáng”, cấp
trên của C.
Đó
là một người phụ nữ trung niên, với mái tóc đã ngả bạc một nửa, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì bà ta hoàn toàn không có gì
đặc biệt.
Nếu C là người có vẻ ngoài kỳ dị đến mức
không rõ là người hay quái vật, thì cấp trên của cậu ta, một thành viên “Người Khai Sáng”, lại giống một người
bình thường đến mức nếu gặp ngoài đường cũng không thể nhận ra…
Tôi còn đang cảm nhận cái sự đối lập trớ trêu ấy, thì cuộc trò chuyện giữa Ahri và
Người Khai Sáng đã bắt đầu.
“C
có nói với tôi rồi. A, cô là đặc vụ đã vắng mặt không phép trong hơn năm vòng lặp gần đây đúng không?”
“Vâng,
đúng vậy.”
“Nếu
là bình thường thì tôi đã xử phạt vì hành vi tự ý vắng mặt
không phép,
nhưng….”
“Tôi xin lỗi.”
“Trong
tình hình hiện tại thì cũng không còn cách nào. Chúng tôi tình cờ lúc
này đang thiếu
nhân lực. C đã nói với cô về tình hình rồi, phải không?”
“Vâng.
Cậu
ta nói xung đột
với chủng tộc ngoài hành tinh có năng lực chiếm hữu cơ thể vẫn đang tiếp diễn.”
“C
cũng nói là cô có
năng lực phòng vệ tinh thần ở mức độ nhất định.”
“Tôi
có. Và người phía sau tôi cũng có. Chắc cô cũng nghe rồi –”
Người
phụ nữ nhìn về phía tôi và mỉm cười.
“Cô
là ứng viên đặc vụ mới sao?”
“Dạ…
đúng ạ.”
“Chúc mừng cô. Cô đã sẵn sàng cống hiến
cho nhân loại chưa?”
“D-dạ
có ạ.”
“Đúng là một
cô bé trẻ tuổi dễ
thương. Tôi thích cô rồi đấy.”
Tới giờ thì tôi hơi khựng lại.
Bởi
vì Người Khai Sáng trước mặt tôi lại quá giống một người bình thường.
Sâu thẳm trong lòng, tôi đã tưởng tượng ra một tồn tại với khí thế áp đảo, chỉ cần nhìn thôi đã
khiến người ta không thể thở nổi…
Nhưng
khi
gặp mặt trực tiếp, thì họ lại chẳng khác nào một quý bà xuất thân giàu có, được nuôi dạy rất tốt.
Nói thế nào nhỉ? Bà ta vừa bình
thường vừa bất thường đến mức khó chịu.
Tôi biết
rõ đây là tồn tại đứng giữa ranh giới người và quái vật, nhưng cảm giác sinh
vật này lại
khoác lên lớp da người quá tự nhiên.
Trong
lúc tôi đang lúng túng mỉm cười, Ahri lên tiếng và nói ra chuyện quan trọng.
“Tôi
đã nghe về ‘Dự Án Nguồn Gốc Muôn Loài’ từ C.”
“Vậy
sao?”
“Trên đường tới
đây, tôi đã suy
nghĩ rất lâu, và nghĩ thế
nào đi nữa thì có vẻ dự án đó chính là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.”
“…”
“Nó
có phải là điểm khởi đầu khiến nhân loại và Chủng Tộc Yith gặp nhau không? Nói cách
khác là điểm bắt đầu của mọi thứ.”
“Cũng
có thể hiểu là như vậy.”
Một
loạt ký ức từ ‘thế giới
hậu tận thế’ thoáng
hiện lên trong đầu tôi.
Xung
đột giữa Chủng Tộc
Yith và nhân loại đã bắt đầu vì một nguyên nhân nào đó.
Vua Của Tộc Yith đã chết, và họ
đang cố hồi sinh vị vua đó.
“Tôi
muốn biết thêm về dự án này.”
Thành
thật mà nói, ngay cả khi Ahri đã lên tiếng, tôi không kỳ vọng sẽ được trả lời ngay.
Vì đối
với Người Khai Sáng, chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ đáng nghi thôi mà?
Người ta có câu, ngọc tốt khó tìm, và vì Ahri có vẻ là một đặc vụ nên bà
ta chỉ coi chúng tôi là đồng minh.
Chúng tôi chưa đến được cấp độ được quyền biết các thông tin bảo mật.
Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Ừm.
Cô nói cũng đúng.”
“Tôi hiểu – Hả?”
“Hai người sau này sẽ là thành phần cốt
lõi trong việc
ngăn chặn đợt xâm
lược của Chủng Tộc
Yith. Vậy thì hai người cũng
cần biết thông tin. Đi tới tàn tích thôi. Vừa đi tôi sẽ vừa nói.”
Ahri
khẽ nhướn mày.
Dù không
nói ra, tôi cũng hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
Mọi
thứ đang diễn ra ‘quá’ thuận lợi!
Một
cảm giác bất an nhẹ nhàng lan ra.
Và
ngay lúc đó, Người Khai Sáng nói một câu khiến cả tôi lẫn Ahri đều sững lại.
“À này, hai người đã nghe về mục đích của Dự Án Nguồn Gốc Muôn Loài chưa?”
“… C
nói bản thân cậu ta cũng
không biết—”
“Thăng cấp.”
“Hả?”
“Chúng
tôi muốn nâng tầm vận mệnh của nhân loại đến đẳng cấp cao hơn.”
***
‘…
Kỳ
lạ quá.’
‘Vì
sao em lại nói vậy?’
‘Một
bí mật mà ngay cả C, người đã trung thành nhiều năm, cũng không biết, vậy mà lại nói ngay cho Ahri
chỉ mới gặp hôm nay?’


