Chương 670: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (14)
-
Yu Songee
Sáng
sớm, vừa tắm rửa xong và chuẩn bị ra ngoài thì mẹ nhìn tôi với vẻ đầy nghi hoặc.
“Con ra ngoài sớm vậy à? Còn chưa tới
7 giờ mà… Con đi gặp bạn hả?”
Ở
vòng trước, trong tình huống thế này, hình như tôi đã trả lời mẹ theo kiểu hơi
cộc cằn.
Thật
ra bản thân tôi thì không nghĩ nhiều, nhưng Ahri đã khuyên rằng “đừng tạo ra
mâu thuẫn không cần thiết”.
“Vâng,
con hẹn gặp ở chỗ hơi xa một chút. Hôm nay chắc con sẽ về muộn ạ.”
“Sao lại mang Perro đi theo thế?”
“Bọn
con định đi quán cà phê vẹt!”
Tôi
bịa đại vài câu cho có vẻ hợp lý.
“…”
Trong
lúc xỏ giày, chuyện xảy ra tối qua chợt hiện lên trong đầu.
Cảnh
tượng làn sương mù không rõ nguồn gốc xuyên qua tường rồi phủ kín cả căn nhà!
Đó là một
cảnh tượng phải khiến
người ta rợn sống lưng!
Dù cực
kỳ quái dị, nhưng cho đến giờ, tôi vẫn không biết chính xác hiện tượng đó rốt cuộc là cái
gì.
Sự
nghi ngờ về bố mẹ tôi cũng vậy.
Ahri
nói sẽ giám sát
bố mẹ tôi, nhưng tối qua cô ấy không phát hiện được điều gì đặc biệt.
***
Vừa
bước ra khỏi nhà chưa được mấy bước thì Ahri đã xuất hiện.
Không
biết cô ấy kiếm đâu ra cái mũ bóng chày rồi đội sụp xuống, lại còn đeo cả khẩu
trang.
Có vẻ
cô ấy đang cố
tình che giấu ngoại hình nổi bật của mình.
“Muộn
rồi đấy.”
“Này,
mới có 6 giờ 40 thôi! Tôi vừa tắm rửa xong là đi ngay mà—”
“Cậu
tắm à? Tắm vòi sen?”
“Ừ.”
“Chuyện đó nguy hiểm đấy.”
“Hả?
Nghĩa là sao—”
Câu
tiếp theo của Ahri hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi!
“Bên
ngoài chắc Kain với Sanghyun đang quan sát đấy.”
“Cái,
cái gì cơ?”
“Cơ
thể trắng trẻo mềm mại của Songee—”
“Á!
Đừng nói mấy lời kỳ quái vậy chứ! Chắc chắn là—”
“Chắc
chắn cái gì? Cậu nghĩ chỉ vì cậu đi tắm mà họ sẽ ngừng quan sát sao? Với tính
cách của Kain á?”
“… ‘T, tính cách của oppa’ tức là sao hả?”
“Là
kiểu tính cách sẽ
mở to mắt quan sát cảnh Songee đi tắm.”
[note97892]
Ngay
khoảnh khắc nghe câu đó, ký ức đầy xấu hổ khi còn ở phòng 206 chợt lướt qua đầu tôi.
***
‘À
đúng rồi, mọi người
biết trên vai phải của Songee có một nốt ruồi hình trái tim không—’
…
‘Sao,
sao anh biết em có nốt
ruồi hình t-t-trái
tim trên vai hả?!’
***
Ngay
khi mặt tôi bắt đầu nóng lên, Ahri rất tự nhiên chuyển chủ đề.
“Lần
thử này, việc chúng ta phải làm là tiếp cận với Cục Quản Trị.”
“…
Tôi biết.”
“Sau
thất bại ở vòng trước, chúng ta đã biết được sự tha hóa đang lan rộng khắp các thành viên cấp thấp của Cục Quản Trị. Tộc Yith
chắc đã chiếm đoạt cơ thể của khá nhiều nhân viên rồi.”
“Chắc
chắn vậy.”
“Nhưng
bọn
chúng không thể chiếm
đoạt
tất cả mọi người được. Nếu thế thì thế giới này đã sụp đổ từ lâu rồi.”
Theo
suy đoán của Ahri, tầng lớp lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả những thành viên được gọi là “Kẻ Im Lặng”, sẽ vẫn còn nguyên vẹn, và các phần lớn đồng
đội cũng đồng ý với điều đó.
Tóm
lại, chúng tôi phải tránh những thành viên cấp thấp đã bị tha hóa, và tiếp xúc
trực tiếp với tầng lớp lãnh đạo, những kẻ đã biết sự thật.
“Ông
với anh Jinchul thì sao?”
“Họ
có việc riêng rồi.”
“Đi giám sát bố mẹ tôi à?”
Ahri
hơi giật mình một chút, rồi thành thật trả lời.
“Họ
sẽ kiếm đại một con chó rồi tới bệnh viện của bố cậu. Chúng ta cứ tập trung vào
việc của mình đi.”
“…
Được rồi.”
***
7 giờ
sáng ở ga Gangnam là khoảng thời gian cực kỳ đông đúc vì dân văn phòng đi làm.
Trong
lúc đó, tôi và Ahri ngồi trong quán cà phê, bấm điện thoại liên tục.
Mục
tiêu của chúng tôi là tìm ra căn cứ bí mật của Cục Quản Trị tại Seoul.
“Chắc
chắn là nó ở
Seoul chứ?”
“Chắc
chắn. Không chỉ một mà là nhiều cái cơ.”
“Chúng
ta phải tìm thủ công thế này à? Chị Eunsol đã nói—”
“Những
nơi người ngoài biết thì không phải hàng thật. Chỉ là ngụy trang thôi.”
Nói
cách khác, những địa điểm mà Tập đoàn Daeyang tìm được cũng không phải thật.
Với
một tổ chức như Cục Quản Trị, việc họ có căn cứ bí mật mà dân thường không thể
biết cũng chẳng có gì lạ…
Nhưng
nói cách khác thì…
Chỉ
nhìn app bản đồ
của
công ty G trên
điện thoại thì tìm ra mấy căn cứ bí mật đó kiểu gì
chứ?!
“Càng
nghĩ càng chỉ thấy
phí thời gian!”
“Cứ
làm đi. Bấm điện thoại thì có gì mà mệt? Tôi còn nói ra vài tiêu chí rồi cơ mà?”
“…”
“Phần lớn các
căn cứ bí mật
thường sẽ rộng
hơn vẻ ngoài. Thường có không gian ngầm dưới lòng đất. Vì vậy—”
“Xung
quanh không có tòa nhà nào khác.”
“Và còn nữa, về việc chọn địa điểm—”
“Thôi
thôi, hiểu rồi hiểu rồi.
Nhưng tôi có một câu hỏi.”
“Nói
đi.”
“Gặp
họ rồi chúng ta sẽ làm gì?”
“… ”
Đây
chính là câu hỏi từng xuất hiện trong cuộc họp.
Kế
hoạch bỏ qua những nhân viên cấp thấp để gặp thẳng lãnh đạo Cục Quản Trị nghe có vẻ hợp lý, nhưng câu hỏi là gặp rồi thì làm gì?
“…
Anh Kain gợi ý rằng chúng ta nên trực tiếp xin họ hợp tác.”
Ý kiến
của anh Kain trong cuộc họp luôn được mọi người coi trọng.
Nói
hơi quá thì, nếu Kain-oppa nói “Làm theo phương án A”, thì 90%
là
chúng tôi sẽ thực hiện A.
Nhưng
lần này là 10% ngoại lệ.
Đó là bởi không chỉ Ahri, ông, thậm chí cả anh Jinchul đều phản đối mạnh mẽ.
Tuy
vậy, lời của anh Kain cũng có lý.
“Cục
Quản Trị biết về Khách Sạn, dù thông tin của họ là không hoàn chỉnh.”
“…
Đúng.”
“Và
nhiều người tham gia từng thoát khỏi Khách Sạn hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong Cục.”
“Đúng luôn.”
“Chúng
ta cứ công khai mình là người tham gia, nói rằng đã đến để giải quyết vấn đề của thế giới thực.
Có gì kỳ lạ đâu?”
“…”
Sau
một lúc im lặng, Ahri thận trọng nói.
“Tôi
hiểu vì sao Kain nói vậy. Nếu công khai thân phận mà xin hợp tác thành công,
thì không chỉ phòng 301 này, mà các phòng khác cũng có thể dùng lại cách đó.”
“Đúng!
Anh ấy cũng nói vậy.”
Nếu
thành công, đây sẽ là phương pháp tuyệt vời, có thể dùng được trong những Phòng
Nguyền Rủa khác nữa.
“Nghe
thì
hợp lý, nhưng
nghĩ kỹ đi. Khi tôi vượt qua tầng 1 và 2, tôi đã bao giờ làm vậy chưa?”
“Hình
như là chưa.”
“Bây
giờ thử nghĩ từ góc nhìn của Cục Quản Trị mà xem.”
Không
phải góc nhìn của chúng tôi, mà là của họ.
“Không như người
bình thường, Cục
Quản Trị biết về Khách Sạn. Nghĩa là, ngay khoảnh khắc người tham gia tự công khai thân phận của họ, họ sẽ bị ám ảnh bởi nỗi sợ
này.”
“… ”
“Những tên đó
đang nói cả thế giới này là giả sao? Có phải đây chỉ là thế giới do Khách Sạn tạo ra, và ngay ngày mai có thể tan biến như
bong bóng xà phòng?”
“…
Nhưng anh Kain đâu có nói vậy.”
Ý kiến của Ahri hơi khác với anh Kain.
Gợi ý của anh Kain là muốn chúng tôi nói “Chúng tôi là người thoát khỏi Khách Sạn”.
Nói cách khác, anh ấy muốn chúng tôi coi nơi này là thực tại, chứ không phải công nhận
đây chỉ là Phòng Nguyền Rủa.
Còn
tôi thì thầm nghĩ thế này.
Từ tầng 3
trở đi, có lẽ nơi này không phải thế giới giả.
Nghĩ
vậy, thì ngay từ đầu
đây đã không phải
nói dối.
Ahri
bình tĩnh phản bác.
“Tôi
hiểu ý của cậu.
Ý tôi là, Cục
Quản Trị không thể phân biệt dễ dàng được hai điều đó.”
Thế
giới này là thật và chúng tôi là những người thoát khỏi Khách Sạn? Hay bản thân thế giới chỉ là ảo ảnh?
Cục Quản Trị không có cách gì để dễ dàng phân biệt.
Vì vậy,
sự xuất hiện của những người tham gia không rõ danh tính sẽ khiến họ sợ hãi.
“Đừng
lầm
tưởng rằng việc có nhiều người tham gia thuộc tầng lớp lãnh đạo Cục, thì đàm phán sẽ kết thúc
trong hòa bình. Trong phần lớn
trường hợp, là phải trải qua vô số xung đột và va chạm đủ để làm vài
bộ phim thì những người sống sót mới được tiếp
nhận.”
“…”
“Và
tôi cũng nghĩ
thế này sau khi vượt qua Tầng 1 và 2…”
“Gì
vậy?”
“Có
lẽ trong Phòng Nguyền Rủa không có người tham gia nào khác ngoài chúng ta. Không phải vậy sao?”
“Do Phước Lành à?”
“Cũng có thể. Nếu vậy, khi Cục Quản
Trị biết chúng ta tồn tại, họ có thể chắc chắn nơi này là Phòng Nguyền
Rủa.”
Để tổng kết những gì chúng tôi đã thảo luận tới giờ:
Cục
Quản Trị trong Phòng Nguyền Rủa nhìn nhận thực tại thế nào?
Tôi
chưa từng nghĩ về vấn đề này sâu xa tới vậy.
Dù sao thì, câu chuyện càng đi xa thì tôi càng thấy Ahri có lý.
Nếu
chúng tôi công khai thân phận người tham gia, Cục Quản Trị có thể nhận ra thế giới này là giả.
Khi
đó thì không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Khó
thật đấy…”
“Trong cuộc họp
thì tôi thấy thế này, có vẻ Kain
nghĩ mọi người đều giống cậu ta.”
“Hả?”
Câu
tiếp theo của Ahri cực kì quan trọng.
“Nếu
Cục Quản Trị suy nghĩ như Kain thì sao? Có lẽ họ chẳng quan tâm thế giới này là thật hay giả. Bọn họ có lẽ
sẽ nhún vai, và nói ‘Liệu thế giới này là thật hay giả có quan trọng không?’”
“…”
“Nhưng
con người không thể giống Kain.”
Sau
khoảng 50 phút, Ahri và tôi đã tìm được 3 địa điểm nghi vấn.
Chúng tôi đang định đi kiểm tra trực tiếp thì điện thoại rung lên, và một tin nhắn bảo mật hiện ra.
“Eunsol-unnie?”
Tin
nhắn dài mà chị ấy gửi chứa đầy thông
tin thần bí mà Lee Eunsol cùng Elena đã lấy được từ Chủ tịch Tập đoàn Daeyang.
Ahri
lẩm bẩm với vẻ
tiếc nuối.
“Hóa
ra vẫn còn
thông tin quan trọng nữa sao.”
“Không
biết chúng ta đã bỏ lỡ gì nhỉ?”
“Chắc
là việc Chủ tịch Tập đoàn Daeyang đã làm những gì khi phụng sự cho đám Tộc Yith.”
Tôi thấy tội nghiệp cho những người đã chết, nhưng những việc như tẩy não dân thường, hay chiếm cơ thể của một đặc vụ thì chẳng có gì bất
ngờ.
Ngay
cả Kain-oppa nhắm mắt cũng làm được dễ dàng.
Huống
chi là một kẻ ở tầm cỡ như Vua Của Tộc Yith, chẳng lẽ lại không làm được?
Nhưng
câu tiếp theo thật sự kinh ngạc.
“Một
đứa
con sinh ra từ
ngươi - một kẻ nhỏ bé vô cùng, sẽ nhận được vận mệnh vĩ đại.”
“…”
“Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã chọn một
trong những đứa con của ngươi.”
“Hmm…”
“Chẳng
lẽ Vua Của Tộc Yith biết chị Eunsol sẽ trở thành một người tham gia Khách Sạn?”
Chuyện đó làm sao có thể được? Vì hắn là một Tù Nhân sao?
Đối với
thần linh, chuyện nhìn
thấy tương lai cũng không phải là
bất khả thi.
Chẳng cần nhìn đâu xa, trong chính Khách Sạn cũng có Phước Lành Tiên Tri, và Thấu Triệt cũng là một dạng năng lực tương tự.
Nghĩ lại thì, khi Phòng 202 kết thúc, Hải Thần từng để lại một thông điệp kỳ lạ với chị Eunsol.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của ‘Tinh Vân Long’, hay một ‘Đấng’ đã đi
trước không biết bao nhiêu bước nữa.
Rõ
ràng có những sắp xếp mà chỉ có thể xảy ra nếu dự đoán được tương lai, hoặc soi
trước vận mệnh.
Nhưng!
“Có gì đó… có
gì đó lạ lắm… Ý tôi là…”
Ahri
giải thích rõ ràng.
“Đúng là lạ thật.
Cảm giác như Vua
Tộc
Yith dường như đã đọc được hành động của ‘Phật Tổ’.”
“…
Đúng vậy.”
“Đọc trước vận mệnh của con người thì Tù Nhân làm được. Nhìn đây này.”
Ahri đột nhiên
vươn tay ra, chỉ vào con kiến đang bò trên bàn.
“Chúng ta đều
biết rõ nó đang đi đâu, phải không?”
“Nó
đang bị mắc kẹt trong góc, và chỉ có thể bò theo đường thẳng.”
“Con người có
thể dễ dàng đọc hành vi của một con kiến. Đọc vận mệnh con người với Tù Nhân cũng vậy. Nhưng con người đọc hành vi của thần linh thì lại khác.”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì làm sao một người có thể đọc được hành vi của một vị thần?”
“Rõ ràng là không thể nhỉ.”
“Vì thế nên
chuyện này mới lạ. Vua Của Tộc Yith không chỉ thấy trước tương lai, mà hắn còn biết Phật Tổ sẽ chọn Eunsol.”
“…”
Chúng tôi không nói tiên tri là một điều bất khả thi.
Nó cũng tồn tại dưới dạng Phước Lành, và một tồn tại ở cấp Tù Nhân thì
có thể sử dụng năng lực này tương đối dễ dàng.
Thế nhưng, đọc vận mệnh của một phàm nhân và đọc ‘Lựa chọn của Phật Tổ’
là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Ý của Ahri là việc thứ hai cực kì khó, kể cả với Tù Nhân đi nữa.
Vì vậy
Ahri nói ra một giả thuyết thú vị.
“Tôi
nghĩ Vua Của Tộc Yith
đã dùng một mánh khóe.”
“Mánh khóe?”
“Thao túng thị trường bằng cách sử
dụng tầm ảnh hưởng của các tập đoàn lớn thì sẽ dễ hơn là dự đoán giá cổ phiếu lên
hay xuống.”
Dự
đoán giá cổ phiếu là điều khó khăn ngay cả với những nhà khoa học vĩ đại, nhưng
tội phạm lợi dụng các thế lực để thao túng thị trường chứng khoán lại diễn ra
hàng ngày trên toàn thế giới.
“Dự đoán thì khó, nhưng lời tiên tri
tự ứng nghiệm thì tương đối dễ.”
“Ý cậu là gì -”
“Cục Quản Trị không thể đoán được Phật Tổ sẽ chọn
ai. Nhưng chúng tôi đã nhiều lần thành công
trong việc đưa những người mình muốn vào Khách Sạn. Miro và tôi là bằng chứng cho điều
đó. Liệu điều đó có bất khả thi đối với Tù Nhân không?”


