Chương 669: Phòng 301, Phòng Nguyền Rủa – ‘Nguồn Gốc
Muôn Loài’ (13)
-
Lee Eunsol
“Hãy
im lặng. Hãy quên đi. Hãy phục tùng. Ta sẽ cho ngươi ba cơ hội.”
Cảm
nhận được sự hiện diện áp đảo không thể chống cự, tôi hỏi.
“Thưa, n, ngài là ai?”
“Ta
là Vua. Là Vua của những kẻ trung thành bên kia dải Ngân hà, là Vua của những kẻ
sẽ sinh ra trên mảnh đất này. Đồng thời, ta cũng là Vua của ngươi.”
Ngay
khoảnh khắc thực thể không thể lí giải kia tuyên bố với cha tôi rằng nó sẽ "Ban cho ba cơ hội"!
-
Ào ào ào…!
Một màn sương xám xịt phủ kín tầm mắt tôi.
Ngay sau đó, cùng với một tiếng ‘
rắc!’
, "Lee Eunsol" bị
cưỡng bức tách ra khỏi "Lee Seok-hwan".
…
Thử tưởng tượng rằng, bạn đã nhập tâm quá sâu vào một bộ phim đến mức bắt
đầu có ảo giác rằng mình chính là nhân vật trong đó.
Rồi điện cúp đột ngột và màn hình tắt ngóm. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy thế
nào?
Đó chính xác là tình huống của tôi lúc này.
"Ư…!"
"Ôi trời! Unnie, chị có ổn không?"
"…"
Khoảnh khắc người bên cạnh, mà tôi vừa mới nhớ ra tên là Elena, vội vàng
nắm lấy tay để đỡ tôi, thì tôi thoáng tự hỏi bản thân mình là ai.
Tôi là Lee Eunsol, chủ nhân của Phước Lành Của Cải, đồng thời là người
tham gia Khách Sạn.
Toàn bộ thế giới này đang tồn tại bên trong phòng 301 của Khách Sạn
Pioneer.
Hiện tại đây là lần thử thứ hai của phòng 301.
Lần thử đầu tiên đã thất bại rồi.
Mục tiêu của tôi trong lần thử này là khai thác những bí mật liên quan đến
Chủng Tộc Vĩ Đại Yith, và Cục Quản Trị từ cha tôi.
Chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?
Tôi thức dậy từ sớm, liên lạc với Elena, rồi cả hai chusgn tôi cùng nhau
đi vào phòng làm việc của chủ tịch.
Đến đây thì còn tương đối dễ dàng.
Lee Seok-hwan, chủ tịch tập đoàn Daeyang, là người không phải ai cũng có
thể gặp được, đúng với phong thái của một đại gia đứng đầu tập đoàn, nhưng tôi
lại chính là con gái của ông ấy.
Vì vậy, dù tôi có hơi liều lĩnh khi dẫn theo cả Elena, thì các vệ sĩ hay
thư ký cũng chẳng ai dám ngăn cản tôi.
…
Dù đã nói chuyện khá lâu, cha tôi vẫn không dễ dàng tiết lộ những bí mật
của mình.
Thậm chí sau khi Elena dùng đến một chút vũ lực, cha tôi vẫn không hề
nhíu mày lấy một cái.
Thử nghĩ về những kí ức tôi đã đọc được xem.
Cha tôi tuy là người thường, những cũng là người từng trải qua biết bao
thăng trầm, lăn lộn trên đời không biết bao nhiêu năm.
Dũng khí cũng như khả năng phán đoán của ông hoàn toàn không thể so sánh
với người thường.
Vì thế, tôi quyết định sử dụng biện pháp cưỡng ép một chút.
Bởi vì tôi đã mang theo đồng đội đến tận đây rồi, nên không thể chùn bước
chỉ vì đối phương không chịu mở miệng.
…
Phần lớn các công cụ trong Khách Sạn đều mạnh lên theo tần suất sử dụng.
Là bản thân công cụ trở nên mạnh hơn?
Hay là vì người sử dụng ngày càng thuần thục hơn?
Tôi không biết lý do chính xác hay nguyên lý đằng sau điều này, nhưng
thôi kệ.
Điều quan trọng là, Hồ Điệp Mộng cũng không phải ngoại lệ!
Khi tôi mở chiếc trâm cài và triệu hồi con bướm ác mộng ra — một trực
giác mãnh liệt như tia sét đánh thẳng vào tâm hồn tôi.
Tôi biết mình có thể trở thành con bướm.
…
Trong giấc mơ, tôi hóa thành con bướm.
Dáng vẻ phấp phới bay lượn đó thật sự khiến tôi vui sướng tột cùng!
Vì vậy, bản thân tôi không nhận ra mình là Eunsol nữa.
Thế nhưng rồi khi chợt tỉnh giấc, và ngạc nhiên thay, mình lại là
Eunsol.
Phải chăng tôi đã trở thành con bướm trong giấc mơ? Hay chính con bướm
đang mơ thấy mình là Eun-sol?
Giữa tôi và con bướm chắc chắn phải có một ranh giới, nhưng tôi lại chẳng
biết được ranh giới đó là gì.
…
Tôi, hay đúng hơn là tinh thần của tôi, đã biến thành một con bướm và đào
sâu vào trong tâm trí của cha.
Vào khoảnh khắc đó, tôi vừa là Lee Eun-sol, vừa là con bướm ác mộng, đồng
thời cũng là Lee Seok-hwan
Một tâm trí mơ hồ, hư ảo.
Một nhận thức bất ổn, nơi thực và mộng đan xen vào nhau.
Quả thật đây là một năng lực xứng đáng với cái tên Hồ Điệp Mộng!
Từ khi nào tôi đã có thể dùng được sức mạnh này?
Tôi cũng mơ hồ đoán được bước ngoặt là gì.
Đó là tại một nơi phi thực tế hơn bất kì thế giới nào, Đồng Bằng Tội
Nhân trên Lãnh Địa Mặt Trăng.
Tại nơi đó, tôi đã liều mạng sử dụng Hồ Điệp Mộng, thậm chí kích hoạt tới
cả Bàn Tay Dục Vọng.
Có lẽ trong quá trình đó, tôi đã ngộ ra điều gì đó.
Tuy không thể so với giác ngộ siêu việt, có thể nghịch chuyển trời đất
như Kain, nhưng ít nhất tôi cũng đã mở rộng giới hạn chức năng của công cụ
trong tay mình thêm một chút.
Nhờ vậy, tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin mà không thể khai thác
qua đối thoại thông thường, nhưng thế vẫn là chưa đủ.
"Unnie, chị có ổn không?"
"… Chị ổn rồi."
Vì đã tạm thời đồng bộ hóa với tâm trí của cha, tôi có thể khẳng định chắc
chắn một điều.
Tôi vẫn chưa biết hết tất cả.
Chắc chắn vẫn còn nhiều thông tin hơn nữa!
Vậy màn sương xám xuất hiện ở cuối đó là thứ quái quỷ gì?
Nó đã phá vỡ liên kết tôi và cha, rồi đẩy tôi bật ra ngoài giấc mơ của
ông.
"Nếu chị thử lại một lần nữa thì —"
Đúng lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, cha tỉnh dậy chậm hơn tôi một nhịp,
rùng mình run rẩy toàn thân.
"Hức…! C, con vừa làm gì cha vậy?"
"…"
"Chiếc trâm đó, chiếc trâm đó hẳn là một vật phi thường phải không?
Con đã cưỡng bức mở ra ký ức của cha!"
Lòng tôi bỗng tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
Dù đây là việc cần phải làm, nhưng từ góc nhìn của cha, chẳng phải nó giống
như cảm giác bị chính đứa con gái của mình dùng phép thuật tà ác để thao túng
hay sao?
Hơn nữa, tôi lo cha có thể gây ra những rắc rối không cần thiết như kiểu
gọi vệ sĩ tới.
Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc dùng Hồ Điệp Mộng để đưa cha vào giấc ngủ
thêm lần nữa.
"Eunsol, bình tĩnh lại! Con phải nghe cha nói!"
Tôi tưởng cha sẽ cảm thấy bị phản bội rồi nổi giận, hoặc hoảng sợ rồi gọi
vệ sĩ.
Nhưng không phải vậy.
Thái độ khẩn cầu, muốn thuyết phục tôi bằng lời nói nhẹ nhàng đó của ông
ấy là nằm ngoài dự liệu, và tôi hơi bất ngờ một chút.
"… Con đang lắng nghe đây."
Sau một khoảng lặng ngắn để cả hai bình tĩnh lại, tôi thận trọng lên tiếng
hỏi cha.
"Màn sương xám xuất hiện ở cuối đó là gì vậy? Chính vì nó mà con bị
bật ra khỏi cha."
"Màn sương xám à? À ha! Thì ra biện pháp bảo mật của cha từ lâu về
trước đúng không phải vô ích!"
"Biện pháp bảo mật?"
"Khoảng 12, 13 năm trước, cha đã gặp một cựu đặc vụ đã nghỉ hưu của
Cục Quản Trị."
"Cha, đặc vụ của Cục Quản Trị thì —"
"— Không có chuyện nghỉ hưu. Cha cũng biết điều đó. Nhưng những người
phớt lờ lệnh triệu tập của Cục Quản Trị, rồi tiếp tục sống nhàn nhã cũng thỉnh
thoảng có."
Nghĩ lại thì Ông Mooksung cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, nên tôi cũng
chấp nhận.
"Con hiểu rồi."
"Cha đã nhờ người đó giúp đỡ. Cha đã nhờ xóa hoặc phong ấn một phần
ký ức của mình."
"…"
"Chỉ một lần thôi mà hắn lấy tới hai tỷ won. Hồi đó cha còn càu
nhàu rằng đó là cái giá cắt cổ, nhưng bây giờ nhìn lại, quả là xứng đáng tới từng
xu."
Thì ra, bản chất của màn sương xám đã phá vỡ liên kết của Hồ Điệp Mộng
chính là biện pháp bảo mật, do một cựu đặc vụ Cục Quản Trị thực hiện.
Xóa ký ức, bóp méo ký ức, cô lập ký ức đều thuộc lĩnh vực chuyên môn của
Cục Quản Trị, nên việc đó hoàn toàn có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, tôi cũng nảy ra một suy nghĩ như thế này.
Tôi không biết nguyên lí của phương pháp đó, và tuy nó có thể chống lại được
Hồ Điệp Mộng, nhưng chắc chắn nó không thể chống lại nổi Sáo An Tịnh.
Nếu sử dụng sức mạnh của cây sáo, tôi sẽ có thể đập tan nó, dù là biện
pháp bảo mật đặc biệt của Cục Quản Trị hay bất cứ thứ gì đi nữa.
Sau khi phá tan nó, tôi sẽ lại dùng Hồ Điệp Mộng đi vào trong tiếp, thế
là xong!
Vừa âm thầm đi đến kết luận như vậy trong đầu, cha đã hiện ra vẻ mặt lo
lắng gấp gáp.
"Nhìn ánh mắt con, có vẻ như con còn có thêm kế hoạch khác nữa rồi!
Con định phá biện pháp bảo mật rồi xem tiếp ký ức tiếp theo phải không?"
Tôi suýt tưởng cha đã luyện được thuật đọc tâm trí người khác.
"… Cha có đọc được suy nghĩ của con không?"
"Eunsol, con không được xem ký ức tiếp theo. Đó là ký ức vô cùng,
vô cùng nguy hiểm…! Cha, cha biết điều đó. Nếu ký ức đó, thông tin đó bị rò rỉ
ra ngoài, sẽ có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra."
"Chuyện đáng sợ? Cha nói gì vậy?"
"Cha không rõ! Cha không biết chính xác. Nhưng cha chắc chắn rằng sẽ
có chuyện mà cả con lẫn cha đều không thể gánh chịu được xảy ra."
Thái độ hoảng loạn tới phân nửa của cha khiến tôi bối rối.
Đúng lúc đó, một bàn tay trắng muốt chạm lên vai tôi.
Khi tôi nhìn sang bên, Elena đang khẽ gật đầu.
Có vẻ như những gì cha tôi đang nói lúc này là sự thật.
"…"
Để tôi sắp xếp lại tình huống.
Dựa vào thông tin thu thập được với Hồ Điệp Mộng, cha tôi thuộc nhóm người
gọi là ‘Hồi quy giả không hoàn chỉnh’.
Dù ông có thể lờ mờ nhớ lại ký ức từ vòng lặp trước, nhưng ông không
nghĩ đó là ký ức của quá khứ, mà lại nhầm tưởng những mảnh thông tin rời rạc đó
là những giấc mộng tiên tri về tương lai.
Ban đầu, ông đã giao thiệp với Cục Quản Trị hơn mười năm, và hồi đó Daeyang
Mulsan là công ty đối tác của Cục Quản Trị.
Sau đó, như được số phận dẫn lối, ông đã tìm đến cơ sở nghiên cứu của Cục
Quản Trị được xây dựng ở tỉnh Gangwon…
Ông là người duy nhất sống sót sau cuộc tàn sát đẫm máu đó, và chạm mặt
với "Vua Của Tộc Yith".
Tiếp theo thì sao? Sau khi gặp Vua, ông đã làm gì?
Chắc chắn ông đã phụng sự Vua Tộc Yith như một thượng cấp mới, rồi còn
làm thêm gì đó nữa, nhưng phần ký ức đó đã bị chỉnh sửa mất rồi.
Vì còn nghi vấn chưa được giải đáp, tôi đã định dùng cả cây sáo để ép ra
sự thật bằng vũ lực.
Vậy mà, đúng với phong thái của người từng trải, cha đã nhận ra ngay ý định
của tôi và lên tiếng.
Ông nói rằng việc ông phong ấn ký ức đó là có lý do.
Rằng nếu tôi cưỡng bức mở ký ức đó ra, hậu quả chúng tôi không thể gánh
chịu được sẽ xảy ra.
Điều này vốn đã đủ khiến tôi bất an rồi, nhưng cảnh báo mà Elena lặng lẽ
truyền đến lại càng khiến tôi rối loạn hơn.
Những gì cha tôi nói là sự thật.
Chính xác hơn thì chính bản thân cha tôi đang tin chắc như vậy.
Tôi phải làm sao bây giờ? Dừng lại ở đây thôi sao?
Không, dừng lại thì có đáng tiếc quá không?
Tôi không phải mới vào Khách Sạn được một hai ngày thôi đâu nhé.
Nhìn thoáng qua là biết, thông tin tiếp theo mới là chìa khóa thực sự đấy!
"…"
Tôi đã quyết định rồi.
Không nói một lời, tôi đứng dậy, một tay nắm chặt Hồ Điệp Mộng, tay kia
nắm cây sáo.
Thấy thái độ của tôi, cha hiện ra vẻ mặt phức tạp, nửa sợ hãi nửa lo lắng,
nhưng ông không hét lên phản kháng hay làm gì cả.
Ông chỉ lặng lẽ chấp nhận, như thể đã biết trước rằng ngày này sẽ đến.
Tôi từng bước, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Để những người ở bên ngoài có thể hiểu chính xác ý nghĩa và mục đích
hành động của tôi, rồi đưa ra "tín hiệu"!
Sau khoảng mười giây di chuyển chậm chạp như vậy —
-
Ầm ầm ầm ầm…! Loảng xoảng!
Một chấn động không rõ nguồn gốc ập đến, và hàng loạt bằng khen lẫn sách
vở đều rơi xuống sàn nhà.
"Ối! Chị Eunsol, cái này là —"
"Chị biết rồi. Có vẻ như họ không muốn chị làm vậy."
Tín hiệu poltergeist đã thống nhất từ trước, mang nghĩa "Nguy hiểm!".
Với một chút tiếc nuối, tôi gửi cây sáo trở về, và cài lại chiếc trâm
lên mái tóc.
Nhìn cảnh tượng này, cha hỏi với vẻ thú vị.
"Vừa rồi là cái gì vậy? Là năng lực nào đó để cảnh báo nguy hiểm
à?"
"Đại loại vậy ạ."
Đồng đội ở bên ngoài đang quan sát, nếu thấy nguy hiểm thì sẽ cảnh báo,
như vậy thì đại loại cũng giống nhau rồi.
Cuối cùng một khoảng lặng cũng ập đến.
Cả ba người đều buông lỏng dây thần kinh một chút, từ từ lấy lại bình
tĩnh, còn cha thì nhấp cốc cà phê đã nguội lạnh đặt trên bàn.
"…"
"…"
Một câu cảm thán đột nhiên bật ra.
"Hóa ra là con."
"…"
"Là con rồi… Là con rồi…"
"…"
"Từ khi cha nhận được khải thị từ con quái vật đó, cha luôn thắc mắc.
Jeong-ho, Jin-wook, con, Hee-yoon. Trong hai con trai và hai con gái, đứa nào sẽ
nhận được 'Vận mệnh vĩ đại'…"
"Vậy cha đã khiến anh chị em con phải đấu đá với nhau à?"
"Đấu đá? Đó thật sự là hiểu lầm rồi con ơi. Có bậc cha mẹ nào trên
đời lại cố tình muốn những đứa con của mình trở nên bất hòa!"
"…"
"Nhưng mà, đúng vậy. Cha thừa nhận rằng cha tò mò muốn biết ai
trong số các con là 'người đặc biệt'."
"…"
"Có lẽ, sự tò mò đó của cha đã vô tình dồn ép các con."
Tôi vô tình thốt lên.
"Cha không tò mò sao?"
"Cái gì?"
"Làm thế nào con lại có được sức mạnh như vậy, làm thế nào con lại
có được những người đồng đội huyền bí đến vậy."
"…"
"Con gái của cha đã trải qua những gì ở nơi không rõ lai lịch
đó."
Cha trả lời bằng giọng điềm tĩnh.
"Có tò mò chứ. Bảo cha không tò mò thì sẽ là nói dối. Nhưng
mà…"
"Nhưng mà?"
"Tuy không bằng con đâu, nhưng cha cũng đã trải qua đủ mọi thứ trên
đời rồi."
"Con hiểu rồi."
"Trong quá trình đó, cha đã rút ra được một bài học. Rằng sự tò mò sẽ
giết chết con mèo."
"…"
"Eunsol à, nếu con quá tò mò về những câu chuyện của thế giới đặc
biệt thì sẽ rất nguy hiểm đó. Sự tà ác, lòng tham, sự lương thiện — trong tất cả
những thứ đó, thứ nguy hiểm nhất chính là sự tò mò."
Câu nói tiếp theo của tôi có hơi xúc xiểm.
Có lẽ đó là biểu hiện của sự bất mãn đã tích tụ suốt bao nhiêu năm dài.
"Cái chuyện tò mò là nguy hiểm chỉ là việc của cha thôi ạ. Không phải
của con."
Câu trả lời thừa nhận thẳng thắn.
"Ừ, cái đó con nói cũng phải. Cha là con cáo, nên phải sống cúi đầu
mới đúng, còn con là đại bàng nên phải ngước nhìn bầu trời mà sống chứ."
"…"
Tôi cảm nhận rằng nhiều nghi vấn mà mình từng ôm ấp về cha đang dần được
giải tỏa.
Cả hình ảnh ông điều hành công ty bằng những quyết định xuất sắc, như thể
đã biết trước tương lai, cả cách ông thúc đẩy sự cạnh tranh giữa những đứa con.
Khi nghi vấn tan biến, thứ còn lại trong khoảng trống đó chỉ là hình ảnh
một ông lão đã bị mài mòn theo năm tháng.
Tôi nhìn thấy một tinh thần bị suy yếu dưới áp lực của một sự tồn tại
quá đỗi xa vời — áp lực mà một con người nhỏ bé không thể nào gánh chịu được.
Đồng thời, tôi cũng lờ mờ hiểu được những sự kiện hôm nay trông thế nào
đối với cha.
Ông không hề ngạc nhiên dù tôi đột nhiên dẫn đến một người bạn huyền bí,
và sử dụng những công cụ phép thuật kỳ lạ
Ông không bày tỏ bất mãn, dù tôi đã cưỡng ép đọc ký ức của ông, và cũng
không tìm đến ai để nhờ giúp đỡ.
Đối với cha, những gì xảy ra hôm nay chính là một vận mệnh đã được định
sẵn từ trước.
Kể từ khoảnh khắc Vị Vua Vĩ Đại Của Yith tiên tri rằng "Có kẻ được
sinh ra từ ngươi, một kẻ nhỏ bé và tầm thường, sẽ nhận được vận mệnh vĩ đại",
đây đã là tương lai đã được định sẵn rồi.
Ngay trước khi bước ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch, tôi bất giác thốt
ra.
"Con xin lỗi cha."
"… Đó là câu cha phải nói mới đúng. Cha vẫn luôn hối hận."
***
Phải chia sẻ thông tin đã khai thác được cho mọi người thôi.
Dù tiếc là không thể tìm hiểu được thêm, nhưng chúng tôi cũng khám phá
ra khá nhiều rồi.
"Chị."
"Hmm?"
"Em thắc mắc từ nãy giờ rồi, về những gì Vua Của Tộc Yith đã nói với
Chủ tịch ấy."
"Ừ."
“‘Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã chọn một trong những đứa con của
ngươi’.”
"…"
"Câu này em cảm thấy… rất kỳ lạ ạ."
"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Sau rất lâu nữa cơ."
***
‘Vậy là em đã ngăn không cho Eunsol lấy thêm thông tin
quan trọng từ chủ tịch, phải không?’
‘Đúng vậy.’
‘Đào sâu thêm nữa sẽ nguy hiểm sao? Có vẻ Thấu Triệt
đã cho em thấy gì đó rồi nhỉ.’
‘… Có vẻ noona và Elena dường như chưa nhận ra điều
đó.’
‘Em đang nói tới gì vậy?’
‘Về khải thị mà Vua Của Tộc Yith ban cho Chủ tịch. Anh
thấy những gì em đã ghi lại rồi chứ?’
‘Hãy im lặng. Hãy quên đi. Hãy phục tùng. Ta sẽ ban
cho ngươi ba cơ hội. Đó là những gì mà em ghi lại.’
‘Chủ tịch đã sử dụng hai cơ hội rồi.’
‘Ôi trời!’
‘Nếu chị ấy cưỡng ép khai thác ký ức, đó sẽ là lần vi
phạm thứ ba. Sẽ có sự trừng phạt siêu nhiên xảy ra. Noona và Elena là đối tượng
nhận thông tin bị rò rỉ, nên cả hai người họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.’
‘Anh hiểu rồi. Vậy thì thông tin này đành phải bỏ qua
nhỉ?’
‘Phải tìm cách khác thôi.’
‘Vậy thì mình đổi ca thôi. Mũi Kain đang chảy máu rồi kìa
—'
‘Để tớ làm! Để tớ làm! Hai người cứ thay nhau mãi vậy!’
‘…’
‘…’
‘Tớ muốn làm! Cả hai người đều mệt rồi phải không? Tin
tớ đi!’
‘Lần đầu tiên anh thấy câu "Tin tớ đi" lại
khiến mình thấy bất an đến vậy.’
‘Được thôi, để Miro làm đi.’
‘Kain?’
‘Đến lúc phải kiểm tra Songee và Ahri rồi. Mẹ bảo vệ
con gái của mình thì cũng là tự nhiên thôi mà.’
‘Anh nghĩ là Ahri sẽ nghĩ hơi khác đó.’
‘Nhưng Ahri không có ở đây mà anh.’


